Skip to main content

[Thái tử] Chương 16

dathaiPiter

Thang thuốc do Thái y họ Thôi kê đơn chẳng mấy chốc đã sắc xong, vừa thanh nhiệt hạ hỏa, lại vừa bồi bổ thân thể cho Du Ngọc Tuế. Có điều vị đắng quá, khiến người ta phát ghét. +

Chén thuốc đen kịt được đặt trong chiếc bát sứ trắng như ngọc. Hoắc Tây Lăng bưng bát thuốc, khẽ dùng muỗng khuấy nhẹ chén thuốc màu đen. Trong khoảnh khắc, mùi đắng nghét từ bát thuốc trong tay y tỏa ra, khiến Du Ngọc Tuế chỉ muốn ngất lịm tại chỗ. +

“Điện hạ, để thần đút thuốc cho người.” Hoắc Tây Lăng nói xong liền nhìn sang thiếu niên uể oải đang ngồi trên giường. Khuôn mặt hắn tái nhợt, đôi môi trắng bệch, chỉ có nốt ruồi lệ đỏ rực như máu nơi khóe mắt, mang theo một vẻ đẹp sa sút mê hoặc lòng người. +

Hoắc Tây Lăng vô cùng thương xót, thầm hận mình ra tay không đủ nhanh, không kịp thời bẻ gãy tay Lý Viên rồi ném gã ra ngoài, nên khiến Thái tử bị hoảng sợ. +

Du Ngọc Tuế chẳng hề bị hoảng hốt, chỉ giả vờ ngất xỉu tiện thể đạp Lý Viên bay vào vách, hắn nhìn Hoắc Tây Lăng dùng muỗng múc thuốc, mí mắt hắn run nhẹ, vội vàng đè tay Hoắc Tây Lăng lại: “Muốn giết ta thì không cần làm đến mức này đâu.” +

Cái thuốc này mà đút từng muỗng một thì ai chịu cho nổi, cho dù là Du Ngọc Tuế có mấy đời uống thuốc như uống nước cũng không. +

“Điện hạ, thần không…” Hoắc Tây Lăng đứng sững, đáng thương muốn giải thích. +

Du Ngọc Tuế dứt khoát cầm chén thuốc từ tay Hoắc Tây Lăng uống một hơi cạn sạch. Thôi Yến đã kê đơn rất cẩn thận, vừa thanh nhiệt hạ hỏa lại vừa bồi bổ thân thể, Du Ngọc Tuế vừa nuốt vào đã cảm thấy yết hầu dễ chịu hơn nhiều. +

“Uống xong rồi.” Du Ngọc Tuế tiện tay đưa chén thuốc cho thái giám trẻ bên cạnh, nhìn Hoắc Tây Lăng: “Đừng nhìn chằm chằm ta nữa.” +

Nói rồi, Du Ngọc Tuế dùng ngón tay gõ nhẹ lên đôi môi còn đang dính nước: “Sao vẫn còn chăm chú thế, muốn nếm thử hương vị ở đây sao?” +

Du Ngọc Tuế nghiêng đầu nhìn Hoắc Tây Lăng, ánh mắt cười cười, dường như đang hỏi y có muốn hôn không? +

Môi Thái tử điện hạ nhìn rất đẹp, chỉ là thường xuyên tái nhợt như cánh hoa mất sắc, khiến Hoắc Tây Lăng chỉ muốn lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve để nó trở nên ửng hồng. +

Một lát sau, Hoắc Tây Lăng đặt tay lên mặt Du Ngọc Tuế. Y hơi cúi người, ánh mắt si mê nhìn chằm chằm Du Ngọc Tuế: “Điện hạ nói thật sao?” +

Cặp mắt lạnh như sao hóa thành ngọn lửa, vừa chứa đầy tình cảm rung động ngây thơ thiếu niên vừa có ham muốn chiếm hữu mà Du Ngọc Tuế không thể xem nhẹ. Điều này khiến hắn ý thức được sự ngoan ngoãn chỉ là lớp ngụy trang của y, Hoắc Tây Lăng là một con sói có thể xé nát hắn. +

Thế nhưng con sói này sẽ ngoan ngoãn gọi hắn là anh, dỗ ngọt hắn. Trước ánh mắt chăm chú của Hoắc Tây Lăng, Du Ngọc Tuế không kìm được mà run nhẹ, không phải do sợ hãi mà ngược lại còn mong chờ. Chỉ là hôn hôn thôi, đâu tính làm cái gì thật cơ chứ? +

Hoắc Tây Lăng chuẩn bị hôn, thái giám Phúc Bảo ở bên ngoài bẩm báo: Bệ hạ sai người đưa thuốc bổ đến, và sai ngài Viện Phán của Thái Y viện đến bắt mạch cho Thái tử điện hạ. +

Du Ngọc Tuế lập tức đẩy Hoắc Tây Lăng sang một bên, mình thì vội nằm giường bày ra vẻ suy yếu mất sức. +

Hoắc Tây Lăng bị đẩy lùi về sau mấy bước suýt nữa là ngã: ??? +

Sao vậy chứ? Dù y không đề phòng thì cũng không đến mức bị người ta đẩy thành như thế mà? Cho dù có là anh rể đẩy y thì y cũng không bị như vậy. Chẳng lẽ là do ở bên cạnh Thái tử thoải mái dễ chịu quá nên võ công thụt lùi rồi? Y phải luyện tập thêm mới được! Không thì sao lại bị Thái tử yếu ớt đẩy ngã? +

Khi Hoắc Tây Lăng đang hoang mang thì Phúc Bảo dẫn người đưa đồ bổ và ngài Viện phán của Thái Y viện vào phòng ngủ. +

Trong phòng nồng nặc mùi thuốc đắng. Bóng người nằm sau rèm giường đầu tóc rối tung, mái tóc dài đen như lông quạ nổi bật trên làn da nhợt nhạt, khiến Du Ngọc Tuế trông rất mong manh dễ vỡ. Đặc biệt là lông mày hắn đang nhíu nhẹ, người ta sẽ cảm thấy hắn thật sự bệnh rất nặng. +

Người do Hoàng đế phái đến nhìn Du Ngọc Tuế bệnh đến mức này thì nghĩ tới Lý Viên bị đá gãy mất xương sườn. Không biết thận tên Lý Viên kia hư đến mức nào mới bị Thái tử điện hạ đá gãy xương sườn. +

“Ngài Viện Phán, ngài mau khám cho điện hạ đi ạ.” Người của Hoàng đế thúc giục. +

Viện Phán đã lớn tuổi nhanh nhẹn bắt mạch cho Thái tử, chỉ cảm thấy mạch mỏng manh như tơ, cơ thể quả thật rất suy yếu. +

“Cơ thể Thái tử suy yếu, không nên nổi giận nữa, cần giữ cho tâm trạng bình tĩnh ạ.” Viện Phán nói như thế. Ông sợ Du Ngọc Tuế nổi giận thêm lần nữa là ngừng hô hấp. +

Người hầu do Hoàng đế phái đến nghe vậy bèn nói: “Điện hạ yên tâm. Bệ hạ đã nói ngài cứ dưỡng sức cho tốt, nếu thiếu cái gì thì cứ hỏi Hiền phi nương nương là được ạ.” +

Giờ phút này, dường như Hoắc Tây Lăng đã thấy Du Ngọc Tuế phấn chấn tỏa sáng, nhưng nhìn kỹ lại thì hắn vẫn đang yếu ớt nằm trên giường. +

Hoắc Tây Lăng im lặng, hy vọng cung Kiêm Gia của Hiền phi đừng bị dọn sạch. +

“Chắc chắn cô sẽ không phụ tấm lòng của phụ hoàng.” Du Ngọc Tuế vừa yếu đuối vừa đáng thương. +

“Vậy nô tài xin cáo lui, mong điện hạ mau khỏi bệnh.” Người hầu điện Tuyên Đức nói rồi rời đi cùng Viện Phán. +

Phòng ngủ không còn người ngoài, Du Ngọc Tuế lập tức ngồi dậy: “Trong tay Hiền phi có thứ gì quý hiếm không?” +

Tuy hắn không thiếu đồ quý hiếm, nhưng có thể chọc điên Hiền phi thì hắn chắc chắn phải xung phong. +

Thái giám Phúc Bảo vừa đóng cửa thật kín: “…” +

Hoắc Tây Lăng chuẩn bị dém chăn cho Du Ngọc Tuế: “…” +

Điện hạ, hay là ngài nằm thêm tí nữa đi? +

“Cô muốn ăn đồ bổ.” +

Hoắc Tây Lăng và Phúc Bảo: “…” +

“Ăn tổ yến tuyết yến sợi vàng* của Hiền phi.” Du Ngọc Tuế nằm xuống lại giường, hai mắt đờ đẫn: “Cô không ăn được sẽ chết mất.” +

*Raw gốc: 金丝雪燕燕窝, mình search thì không ra món này nên để nguyên. +

Phúc Bảo lập tức quỳ xuống nắm chặt tay Du Ngọc Tuế: “Điện hạ, chúng ta ăn, ăn cho đã!” +

Cùng lúc, Du Phụng Vân trong điện Tuyên Đức gặp người hầu ông sai đi thăm hỏi Thái tử và Viện Phán của Thái Y viện. +

Trong điện Tuyên Đức, đế vương uy nghiêm hỏi thăm tình trạng của Thái tử, dường như ông rất quan tâm hắn vậy. Nhưng thật ra ông chỉ muốn biết làm sao Thái tử yếu đuối có thể đá bay và gãy cả xương sườn một tên mập hơn trăm ký. +

Viện Phán nghiêm túc trút hết vốn chữ nghĩa, nói từ đánh giá mạch đập đến các ca bệnh trong quá khứ, rồi nói đến việc dưỡng sức như thế nào. Vòng đi vòng lại một hồi, tóm gọn lại chính là cơ thể Thái tử suy yếu, đừng để người ta chọc ngài ấy nổi giận. +

Du Phụng Vân nghe xong một đống lời: “…” +

Gần đây tính cách Thái tử thay đổi một trăm tám, không chọc điên người ta là tốt lắm rồi. +

“Vậy khanh có biết làm sao mà Thái tử đá gãy xương sườn người khác được không?” Du Phụng Vân hỏi thẳng vấn đề mà ông tò mò nhất. +

Viện Phán nói lại đáp án tiêu chuẩn của thái y Thôi, logic hoàn mỹ không có lỗ hổng. Mặc dù khiến người ta cảm thấy đang nói mò, nhưng rồi lại có suy nghĩ cũng khá có lý. Cuối cùng, Viện Phán còn khen thái y Thôi tuổi trẻ tài cao, còn lâu ông mới bì được. +

Du Phụng Vân nghe cơ thể Thái tử quả thật suy yếu vô cùng thì vừa thả lỏng vừa cảm thấy tiếc nuối, đồng thời còn thắc mắc… nhân sâm năm trăm tuổi lợi hại đến vậy sao? +

“An Hải.” Du Phụng Vẫn đưa tiễn Viện Phán xong rồi gọi. +

“Bẩm bệ hạ, có nô tài.” Thái giám An Hải khom lưng. +

“Cầm cây nhân sâm ngàn năm của trẫm đi hầm với gà đi.” Du Phụng Vân thản nhiên sai bảo. +

Thái giám An Hải sững sờ, nhưng tố chất nghề nghiệp ngăn ông không hỏi Du Phụng Vân lý do. Đế vương sai ông làm thì ông làm, đâu ra mà nhiều lý do, cho dù nhân sâm ngàn năm là thứ quý có thể giữ mạng, nên hầm gà thì vẫn phải hầm. +

“Nô tài đi làm ngay ạ.” An Hải dứt lời bèn nhanh nhẹn đi dặn phòng bếp riêng của điện Tuyên Đức ninh nhừ cây nhân sâm ngàn năm kia. +

Mười lăm phút sau, canh gà mái hầm nhân sâm được đặt trước mặt đế vương, vừa mở nắp là mùi thơm nức mũi tỏa ra. +

Du Phụng Vân nhìn chằm chằm miếng nhân sâm bên trong, há miệng ăn hết trong một ngụm. Ít phút sau, ông cảm thấy khí huyết dâng lên, lỗ mũi chảy ra cái gì đó nóng hầm hập. +

“Bệ hạ, ngài chảy máu mũi rồi!” An Hải sợ hãi kêu lên. +

Du Phụng Vân trừng ông, chuyện trẫm chảy máu mũi có cần kêu lớn tiếng vậy không? +

“Thái y, mau gọi thái y!” An Hải lại la to. +

Du Phụng Vân: “…” Các ngươi muốn làm ầm ĩ chuyện trẫm chảy máu mũi cho mọi người cùng biết à? +

Đúng lúc này, thái giám trẻ ngoài cửa lại vào bẩm Hiền phi cầu kiến bệ hạ. +

“Bệ hạ, Hiền phi nương nương nói Thái tử mượn danh ngài cầm hết toàn bộ tổ yến tuyết yến sợi vàng của ngài ấy đi, xin bệ hạ làm chủ cho ngài ấy.” +

Du Phụng Vân đang chảy máu mũi, giận không có chỗ xả. Ông mắng: “Thái tử là Thái tử của một nước, tương lai toàn bộ thiên hạ đều là của nó. Đừng nói tới tổ yến tuyết yến sợi vàng, cho dù nó có dọn sạch cung Kiêm Gia thì sao? Bảo Hiền phi tự cút về cung hối lỗi, nếu không trẫm sẽ tự mình dọn sạch cung Kiêm Gia thay Thái tử.” +

Mấy lời ấy vừa châm chọc vừa móc mỉa, độc địa vô cùng. Hiền phi đứng ngoài điện Tuyên Đức nghe xong thì mặt mày tái nhợt, chỉ hận không thể ngã lăn ra ngất tại chỗ. +

Cuối cùng, sau khi Thế tử Nam An hầu bị tước vị trí Thế tử, Nam An hầu bị cắt nửa năm bổng lộc, Hiền phi bị kim thượng lên án thậm tệ vì Thái tử, mọi người nhìn về phía Đông cung, có vẻ như hiện tại Thái tử là người được yêu thương nhất! +

Các gia tộc quyền quý cảm thấy mình có thể ngóc đầu lên, dù sao mẹ đẻ của Thái tử cũng xuất thân từ gia tộc quyền quý. +

Du Ngọc Tuế còn chưa biết mình ghi bàn lần hai trong điện Tuyên Đức. Cảnh chảy máu mũi kinh điển được tái hiện, đế vương đang muốn duy trì hình tượng của mình, Hiền phi lại đi lên đụng trúng nên nổi trận lôi đình. Hắn cũng không biết mình thành Hoàng tử được yêu thương nhất trong mắt mọi người. +

Hắn chỉ biết hôm nay hắn khiến Hiền phi khó chịu, kẻ thù khó chịu thì hắn thoải mái. Hắn thích coi cái bộ bọn họ hận nghiến răng nhưng không làm gì được hắn. +

Trong điện Tuyên Đức, Du Phụng Vân xả giận xong, lau máu mũi nói: “Đem phần canh gà còn thừa đến cho Thái tử đi.” +

Cơ thể Thái tử suy yếu, đúng lúc bồi bổ, biết đâu còn có thể tạo ra kỳ tích. +

Trong Đông cung, Du Ngọc Tuế nhìn canh gà hầm nhân sâm ngàn năm điện Tuyên Đức đưa đến, im lặng, cuối cùng chỉ Hoắc Tây Lăng: “Cậu uống đi.” +

Uống hết chén canh gà vào bụng, Hoắc Tây Lăng tinh lực dồi dào lập tức phun máu mũi. +

Du Ngọc Tuế vươn tay, nhẹ nhàng ôm mặt y: “Thiếu niên cậu đúng là tinh lực dồi dào, sau này uống thuốc giúp ta đi.” +

Thật ra Hoắc Tây Lăng muốn nói với Thái tử, ngài ấy không cần phải cho mình uống chén canh nhân sâm này, y vẫn sẽ tiếp tục uống thuốc với ngài ấy. Nhưng Thái tử điện hạ vui là được rồi. +


[Tác giả có lời muốn nói] +

Du Ngọc Tuế: Hả? Vì sao cô không biết mình bay lên thành Hoàng tử được yêu thương nhất? +

Hoắc Tây Lăng: Điện hạ đáng yêu quá. Thật ra muốn thần uống thuốc cùng thì cứ nói thẳng, thần đâu có sợ đắng. +

Du Ngọc Tuế: …Đơn giản là không muốn chảy máu mũi. +

Du Phụng Vân: Trẫm cũng uống canh gà hầm nhân sâm ngàn năm rồi, vì sao không có hiệu quả? +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)