[Thái tử] Chương 17

Tin tức trong cung lan truyền rất nhanh, Hoàng đế vừa răn dạy Hiền phi xong là tin này bị truyền đi khắp hậu cung. +
Trong Đông cung Thái tử, Du Ngọc Tuế vừa uống xong một chén tổ yến tuyết yến sợi vàng đầy, tâm trạng vô cùng sung sướng. Đồ cướp được đúng là uống ngon. +
Thái giám Phúc Bảo đứng bên cạnh thấy cảnh này muốn nói lại thôi, ông sợ Du Ngọc Tuế lại ăn bổ quá mức không tiêu hóa nổi. May mà tổ yến bổ dưỡng, Du Ngọc Tuế ăn hết khẩu phần tổ yến nửa năm của cung Kiêm Gia, vậy mà không hề khó chịu chút nào. +
Du Ngọc Tuế vừa đặt bát sứ ngọc trắng xuống thì một thái giám trẻ lanh lợi bước vào. +
“Bẩm điện hạ, không biết ngài có muốn nghe một chuyện thú vị đã xảy ra trong cung không?” Giọng thái giám trẻ lảnh lót hoạt bát, ánh mắt ranh mãnh. +
“Nói cô nghe thử.” Tâm trạng Du Ngọc Tuế rất tốt. +
Thái giám trẻ kể lại sống động chuyện xảy ra ở điện Tuyên Đức, đặc biệt là phần đế vương cay nghiệt bạc tình mắng Hiền phi không sót một chữ nào cho Du Ngọc Tuế nghe. +
Mọi người nghe đến câu “Trẫm dọn sạch cung Kiêm Gia thay Thái tử” thì không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía Du Ngọc Tuế, hy vọng Du Ngọc Tuế đừng đi dọn sạch cung Kiêm Gia thật. +
“Các ngươi nhìn ta làm gì?” Du Ngọc Tuế ngẩng đầu nhìn Phúc Bảo và Hoắc Tây Lăng, yếu đuối nói: “Ta đâu phải loại người đó.” +
Hoắc Tây Lăng và Phúc Bảo im lặng, điện hạ, ngài là loại người đó đó. +
Đương nhiên Du Ngọc Tuế sẽ không dọn sạch cung Kiêm Gia, bởi vì phụ hoàng hắn chỉ đang nói nhảm, hắn mà đi dọn cung Kiêm Gia thật thì triều thần không để yên. Nhưng phụ hoàng hắn đúng là cay nghiệt bạc tình, phi tử làm bạn với ông ấy hơn hai mươi năm mà nói chửi là chửi, từng từ từng từ chỉ hận không thể đâm vào tim gan. +
“Có lẽ do cô không giải thích rõ ràng với Hiền phi, cô không ăn tổ yến tuyết yến sợi vàng sẽ chết nên mới xin tất cả tổ yến từ chỗ Hiền phi. Hay là Phúc Bảo ông đến cung Kiêm Gia giải thích với Hiền phi giúp cô, Hiền phi lòng dạ Bồ Tát, chắc sẽ không nỡ nhìn cô chết, khuyên Hiền phi đừng để bụng lời phụ hoàng nói.” Du Ngọc Tuế trông đáng thương hết sức, biết nghĩ cho Hiền phi, nhưng trong lòng lại muốn Hiền phi phải để bụng lời Hoàng đế nhiều hơn. +
Thái giám Phúc Bảo là con cáo già, sao có thể không hiểu Du Ngọc Tuế. Ông lập tức tiến lên: “Điện hạ yên tâm. Bây giờ nô tài sẽ mang quà đến cung Kiêm Gia an ủi Hiền phi nương nương.” +
Trong cung Kiêm Gia, Hiền phi vừa từ điện Tuyên Đức về. Mặt ả trắng bệch, trang sức rực rỡ trên đầu càng làm nổi bật gương mặt trắng như giấy của ả. +
Ả cho rằng mình đã bầu bạn Hoàng đế hai mươi năm, dù không phải phi tử mà đế vương yêu chiều nhất, ả cũng có được một chút tôn trọng từ đế vương. Nhưng không ngờ, người đàn ông mà ả tận tâm hầu hạ hai mươi năm lại bạc tình với ả như thế. +
Giờ phút này Hiền phi đã hơi hối hận. Sau khi nhà mẹ đẻ bị phạt, ả không nên đi tìm đế vương, cầu ngài ấy lấy lại công bằng cho ả vì mấy chuyện này. +
Nhưng tổ yến tuyết yến sợi vàng đó là vị thuốc quan trọng trong đơn thuốc dưỡng nhan của ả. Hơn nữa một năm chỉ được mấy lạng tổ yến tuyết yến sợi vàng cao cấp, bây giờ lại bị Thái tử lấy hết, không có thứ thay thế, sợ là phải ngừng đơn thuốc dưỡng nhan kia một năm. Chuyện liên quan đến dung nhan và sự yêu chiều của đế vương, ngoài ra Hiền phi còn muốn thăm dò thái độ của đế vương với nhà họ Lý, thế là mới đi điện Tuyên Đức. Không ngờ kết quả lại thế này. +
“Nương nương, ngài không sao chứ?” Đại cung nữ cung Kiêm Gia cẩn thận từng li từng tí hỏi. +
Lúc này Hiền phi còn đang chìm trong phán đoán sai lầm của mình, chưa kịp hoàn hồn lại đã nghe cung nữ bẩm báo: “Bẩm, người bên Đông cung đưa quà tặng đến, nói là nhận lỗi với nương nương.” +
Hiền phi cười lạnh: “Nhận lỗi, để ta xem xem nó nhận lỗi thế nào. Gọi người vào đi.” +
Giờ phút này Hiền phi không thể nào ngờ, hành động này của ả là tự đâm thêm một đao vào người. +
“Bẩm nương nương, Thái tử điện hạ nghe được chuyện ở điện Tuyên Đức thì rất đau lòng lúng túng, cho nên sai lão nô đến giải thích rõ ràng với nương nương.” Lễ nghi của Phúc Bảo không thể bắt bẻ, tốc độ nói đều đều, nhưng một giây sau đã lau nước mắt. +
Hiền phi đang máu dồn lên não, thấy ông già do Tiên Hoàng để lại này khóc thì thầm chửi to. Nô tài già kia cảm thấy ông ta rơi lệ thì mình không phạt được à? +
“Thái y nói Thái tử điện hạ không dùng tổ yến cao cấp bồi bổ sợ là cơ thể sẽ sớm hết thọ, nương nương lòng dạ Bồ Tát, chắc hẳn không nỡ để Thái tử điện hạ chết. Không ngờ còn chưa nói rõ ràng đã xảy ra chuyện ầm ĩ ở điện Tuyên Đức, xin nương nương đừng để bụng.” Thái giám Phúc Bảo ra vẻ giả nai như thể tất cả đều là lỗi của Thái tử, cả người đều thể hiện Thái tử yếu đuối đáng thương thế nào. +
Hiền phi nghe mà sắp nhồi máu cơ tim, nếu ả không đưa tổ yến cho Thái tử tức là mong Thái tử chết? Vậy chẳng phải là ả vô tâm, không hiền hậu, đối xử khắt khe với Thái tử sao? Còn nữa, gì mà đừng để bụng? Bây giờ Hiền phi càng để bụng hơn. +
Cuối cùng, Phúc Bảo dâng quà mình mang đến: “Thái tử điện hạ sai nô tài mang tất cả tổ yến trong Đông cung đến. Đây là do Hoàng Quý phi đưa đến Đông cung, chắc hẳn đều là cực tốt, hy vọng nương nương và bệ hạ tuyệt đối đừng nảy sinh rạn nứt vì chuyện hôm nay. Nếu không sẽ là tội lớn của Thái tử.” +
Phúc Bảo nói rồi đặt hộp quà xuống, cung kính cúi chào rời đi, khiến người ta không thể bắt bẻ. +
Phúc Bảo đi rồi, Hiền phi nén giận mở hộp tổ yến ra. Bên trong toàn là đầu yến nằm ngổn ngang, một đống vụn không nguyên vẹn nằm chồng lên nhau, hoàn toàn không phải thứ nên được đưa đến tay Thái tử. +
Hiền phi cũng không ngờ Hoàng Quý phi dám cắt xén đồ của Đông cung! +
“Thái tử! Cả đồ ngu Hoàng Quý phi kia nữa!” Hộp yến kém chất lượng kia bị quét rớt xuống đất. +
Hiền phi giận đến thở hồng hộc, nàng nhìn về phía Đại cung nữ bên cạnh với ánh mắt sắc bén: “Đi, đi gửi thư cho cha ta, bảo ông ấy nhất định phải làm tốt chuyện ở tiệc xuân! Tốt nhất là tìm người bắt thông dâm tại trận, khiến nó nhục mặt!” +
“Rõ!” +
Nhà mẹ đẻ của Thái hậu vốn có thế lực lớn trong đương triều, nhưng chi Ba bây giờ lại chìm trong cảnh thê lương buồn bã. Người đứng đầu chi Ba bị phạt bổng lộc, con trai trưởng duy nhất bị tước vị trí Thế tử. Những người khác trong nhà họ Lý ai nấy đều nặng nề, không biết đương kim có thái độ thế nào với nhà bọn họ. +
Chẳng bao lâu sau, cha ruột Hiền phi, cậu ruột kim thượng, anh Cả của Thái hậu, Đình úy Lý An nhận được thư từ Hiền phi. +
Lý An đọc hết thư rồi tiêu hủy, ông ta trầm ngâm: “Xưa nay tiệc xuân là do Bộ Lễ quản lý, bây giờ thằng Ba đang làm việc ở Bộ Lễ, chuyện này để nó ra tay rất hợp.” +
“Đi, kêu thằng Ba lại đây, để nó lấy công chuộc tội.” +
Ban đêm, Lý Viên bị tước vị trí Thế tử nằm lì trên giường, đau đớn không chịu nổi. Xương sườn đằng trước đau nhức, cái mông sau lưng đau nhức, gã nằm sao cũng thấy khó chịu. +
“Nếu có một ngày Thái tử rơi vào tay tao, tao nhất định phải nhục nhã hắn, khiến hắn sống dở chết dở!” +
Lý Viên đang kêu la đau đớn, Nam An hầu vào phòng gã. Lý Viên thấy cha thì vội nói: “Cha, cha phải báo thù cho con!” +
Nam An hầu thấy Lý Viên đáng thương thì không kìm được mà nói chuyện tiệc xuân. Lý Viên nghe sáng mắt, vội vàng cầu xin cha để mình làm người bắt kẻ thông dâm kia! +
Nam An hầu muốn con trai vui vẻ nên thuận miệng đồng ý, dặn dò Lý Viên tuyệt đối không được nói cho ai. +
Đương nhiên Lý Viên vâng vâng dạ dạ, nhưng trong lòng lại nghĩ mình phải đi mời đám anh em cây khế đến tiệc xuân xem trò hay. +
[Tác giả có lời muốn nói] +
Du Ngọc Tuế: Hôm nay cô cũng là con nai tơ yếu đuối đáng thương. +
Nam An hầu: Con đừng nói cho người khác. +
Lý Viên: Con nói với người khác ngay đây. +



có thằng con tháng cháu đáng đồng tiền bát gạo ghê nơi
đồng đội heo là đây…