Skip to main content

[Thái tử] Chương 23

dathaiPiter

Du Phụng Vân đã áp bức cấp dưới khủng khiếp đến mức này, hèn chi Thừa tướng Tô mới sáu mươi tuổi đã y như ông già chín mươi. Du Ngọc Tuế nhớ lại những năm tháng hắn chăm chỉ cần cù làm Thái tử, bảo sao lại vất vả lâu ngày thành bệnh nặng đến chết. +

Cho nên, Du Ngọc Tuế cảm thấy hắn không thể khỏi bệnh được. Phụ hoàng đừng hòng bắt hắn chia sẻ lo âu với ông ấy, tự lo đi. +

“Sao lại khó chịu?” Tạ Đàn buông ly trà xuống, nhìn Du Ngọc Tuế yếu đuối nằm trong lòng Hoắc Tây Lăng. +

Thôi Yến bên cạnh hình như nhìn ra điều gì đó, nhưng hắn chỉ cười không nói, chỉ nhìn chàng trai nhà họ Tạ thường được thế hệ lớn tuổi khen là thông minh hơn người hỏi han ân cần đủ thứ với Thái tử. +

“Được rồi, điện hạ vừa tỉnh lại đã nói nhiều với anh như thế, đương nhiên là thấy khó chịu rồi. Anh để ngài ấy nghỉ ngơi một lát là được rồi.” Thôi Yến vội nắm lấy tay Tạ Đàn đang định đưa lên trán Du Ngọc Tuế, cười nói: “Đúng lúc hôm nay chúng ta nghỉ làm, hay là đến tiệc xuân xem thử, cứ để nơi này lại cho người trẻ tuổi là được.” +

Vừa dứt lời, Thôi Yến nhìn về phía Du Ngọc Tuế và Hoắc Tây Lăng. Quan hệ của hai người này không giấu được hắn. +

Tạ Đàn nghe vậy thì buông tay, nhìn thoáng sang Du Ngọc Tuế: “Ngài nghỉ ngơi cho khỏe.” +

Nói rồi y và Thôi Yến rời đi. +

Cánh cửa được đóng lại nhẹ nhàng, trong phòng chỉ còn lại Du Ngọc Tuế và Hoắc Tây Lăng. Khi đã yên tĩnh hoàn toàn, Hoắc Tây Lăng cọ cọ lên cổ Du Ngọc Tuế như một con chó lông xù bự. +

Hơi thở ấm áp khiến cổ Du Ngọc Tuế hơi ngứa, hắn muốn né tránh, nhưng eo lại bị Hoắc Tây Lăng ôm chặt, khiến hắn không thể tránh được. +

“Buông ra.” Du Ngọc Tuế nhịn nhột, khẽ quát. +

“Không buông, buông rồi anh Thái tử lại chạy với người khác mất.” Hoắc Tây Lăng vùi đầu vào cổ Du Ngọc Tuế. +

Du Ngọc Tuế hiểu ra, thì ra nhóc sói con này ghen rồi. +

“Tính khí cậu Tướng quân trẻ cũng dữ dằn ra phết, ngay cả anh họ của ta mà cậu cũng ghen.” Du Ngọc Tuế nhíu mày. +

Nhưng Hoắc Tây Lăng sau lưng lại nói: “Nếu thần là Tướng quân thì đã cướp điện hạ về nhà từ lâu, không thèm ghen đâu.” +

Du Ngọc Tuế bật cười, hắn cúi đầu: “Vậy cậu phải mau chóng lập được chiến công hiển hách, lên làm Đại Tướng quân mới có thể cướp ta về nhà.” +

“Dạ!” Hoắc Tây Lăng ôm Du Ngọc Tuế. +

Du Ngọc Tuế cười càng vui hơn, Hoắc Tây Lăng cho rằng lời đó là thật đúng là đáng yêu, bản thân hắn cũng rất thích. Đáng tiếc hắn không thể sống qua tuổi hai mươi, không thể nhìn thấy cảnh Hoắc Tây Lăng gây dựng sự nghiệp, trở thành Đại Tướng quân. +

Hơn nữa, cũng khó nói câu đó có phải do y muốn dỗ dành hắn hay không. +

Hoắc Tây Lăng thấy Du Ngọc Tuế cười với mình, chút ghen tuông không biết đã bị y vứt đến nơi nào. Y dứt khoát bế Du Ngọc Tuế lên: “Điện hạ, thần biết một chỗ yên tĩnh trong điền trang này. Ở đó có một dòng suối nhỏ, thần dẫn điện hạ đi bắt cá.” +

Hoắc Tây Lăng nói rồi liếc nhìn chiếc giường Du Ngọc Tuế vừa nằm. +

“Cứ để đây cho bọn họ trình diễn âm mưu của mình đi.” +

Hoắc Tây Lăng tự tay khoác áo choàng cho Du Ngọc Tuế, áo đỏ sáng rực như hoa đào, trông vô cùng hợp với ngày xuân. Nhưng Hoắc Tây Lăng không thể búi được mái tóc đen dài mềm mại kia. +

Sau khi thử vài lần, Du Ngọc Tuế giật một sợi dây buộc tóc màu đỏ, buộc hết mớ tóc của mình lại rồi vươn tay về phía Hoắc Tây Lăng: “Dẫn ta ra ngoài chơi đi.” +

Hoắc Tây Lăng bế Du Ngọc Tuế lên, rời đi bằng cửa sổ. +

Tiếp đó, người do Hoắc Tây Lăng sắp xếp đặt Tam Hoàng tử đã hôn mê lên giường, tháo tóc, cởi áo ngoài, vừa nhìn sẽ không biết người đang nằm trên giường là ai. +

Hoắc Tây Lăng không biết đám người Tam Hoàng tử muốn tranh thủ lúc Du Ngọc Tuế ở một mình để làm gì, nhưng nếu bọn họ đã âm mưu thì cứ để cho bọn họ hưởng thụ chính nó thôi. +

Người do Hoắc Tây Lăng sắp xếp hoàn thành mọi chuyện thì nói với kẻ đứng gác bên ngoài: “Thái tử điện hạ uống thuốc xong thì vừa ngủ rồi, các ngươi không được quấy rầy ngài ấy nghỉ ngơi.” +

Bọn họ nói rồi lén rời đi bằng cửa sổ, cực kỳ tự nhiên lẫn vào tiệc xuân, không có ai phát hiện mọi chuyện đã xảy ra ở đây. +

Sau khi bọn họ đi, mấy người hầu canh gác bên ngoài cũng tự giác kiếm chuyện để làm: đi sắc thuốc, nấu nước nóng,… để rời khỏi vị trí, mấy người không đi thì bị đánh thuốc mê kéo qua một bên. Đồng thời, một lượng khói mê khổng lồ được thổi vào phòng Thái tử nghỉ ngơi để đảm bảo Thái tử không tỉnh lại giữa chừng. +

Người do Nam An hầu sắp xếp làm mọi thứ xong thì mới lột sạch đồ cháu gái Thừa tướng Tô chỉ còn mỗi đồ lót rồi nhét vào trong chăn. +

Tay sai của Nam An hầu vừa làm xong thì nghe có tiếng bước chân, vội vàng bỏ chạy bằng cửa sổ. +

Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn cần một người đến vạch trần nó. +

Giờ khắc này, trong tiệc xuân, Lý Viên thấy Tam Hoàng tử rời đi đã lâu mà chưa trở lại thì thầm thắc mắc: “Chẳng lẽ bị tiêu chảy, nếu không sao đi lâu vậy mà chưa về?” +

Không chỉ Lý Viên thắc mắc thầm mà ngay cả thái giám trẻ canh gác bên ngoài cũng vậy: Chủ của gã vào lâu vậy rồi mà sao chưa ra? +

Lý Viên thấy Tam Hoàng tử mãi không xuất hiện thì rất buồn phiền, không có Tam Hoàng tử thì gã đi tìm Thái tử bằng lý do gì đây? +

Lúc này, tay sai của Nam An hầu bước lại nói nhỏ với gã, hai mắt Lý Viên lập tức sáng lên. Chuyện đã được làm xong. +

Lý Viên lại nhìn quanh một vòng tìm kiếm Tam Hoàng tử, nhưng Tam Hoàng tử và thái giám trẻ bên cạnh gã ta vẫn chưa về. +

Tay sai của Nam An hầu lại nói khẽ: “Phải hoàn thành chuyện này thật nhanh, tránh để đêm dài lắm mộng.” +

Nếu như Tạ Đàn hoặc Thôi Yến quay lại thấy tình trạng của Thái tử thì chắc chắn sẽ bị bại lộ. +

Lý Viên nghe vậy thì cũng sốt ruột, nhưng tất cả mọi người đều biết Thái tử tức đến phát bệnh, vừa uống thuốc nghỉ ngơi, bây giờ tùy tiện đề nghị đi tìm Thái tử sẽ không được ủng hộ. +

Bây giờ gã ta phải mau chóng tìm một lý do, một lý do để đi gặp Thái tử đường đường chính chính. +

Vài giây sau, Lý Viên nghĩ ra một biện pháp hay ho. +

“Mày nói gì? Thái tử lại làm chuyện như thế?” Lý Viên hét to. +

Ánh mắt tất cả mọi người xung quanh đổ dồn về phía Lý Viên. +

“Sao Thái tử điện hạ có thể tùy tiện đuổi một học sinh ra khỏi tiệc xuân chứ? Nếu như người học sinh đó là kẻ có tài thì chẳng phải Đại Cảnh đã mất đi một người tài hay sao?” Lý Viên nói hùng hồn. +

Mọi người nhìn về phía Lý Viên với ánh mắt nhìn kẻ ngu, chuyện xảy ra từ kiếp nào rồi? Bây giờ mới nói đến đúng là bị khùng. Chưa kể tên Trương Lỗ Nhân kia còn nói xấu Tam Hoàng tử, bây giờ gã ta bất bình thay kẻ kia không sợ bị Tam Hoàng tử ghim à? +

“Vì sự công bằng của tiệc xuân, tôi nhất định phải lấy lại công bằng cho người học sinh bị đuổi ra đó!” Lý Viên nói năng đường hoàng. +

“Nói hay lắm!” Đám bạn đàng điếm của Lý Viên hùa theo. +

Dưới sự tổ chức của Lý Viên và sự cổ động của đám bạn ăn chơi, chẳng mấy chốc đội ngũ chất vấn Thái tử, đòi lại công bằng đã được thành lập, khí thế rào rạt đi về phía phòng Thái tử đang nghỉ ngơi. +

Đám người đứng xem nhìn nhau, bọn họ không phải kẻ ngu, ai cũng nhìn ra Lý Viên đang che giấu điều gì đó. Cho nên, đám người lặng lẽ đi theo phía sau. +

Không có ai canh gác trước phòng nghỉ ngơi của Thái tử, mọi người thấy cảnh này thì càng cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, chỉ là không chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra. +

Lý Viên thì rất đắc chí, sau hôm nay, danh tiếng của Thái tử sẽ tiêu tan. +

Lý Viên nghĩ đến đây thì cố kìm sự hào hứng của mình lại, chổng mông khập khiễng bước lên bậc tam cấp. +

“Thái tử điện hạ, vì sao ngài lại đuổi học sinh ra khỏi tiệc xuân? Nếu không đưa ra lời giải thích cho người trong thiên hạ thì ngài đừng hòng rời khỏi đây.” Lý Viên hét to rồi định đẩy cửa ra. +

Đúng lúc này, Tạ Đàn bước ra khỏi đám đông: “Ta mới là người bắt gã ta, có chuyện gì cứ hỏi ta.” +

Mặt Tạ Đàn lạnh tanh, thiếu niên nổi danh thiên tài này vừa xuất hiện đã khiến người ta im lặng. +

Lý Viên vừa thấy Tạ Đàn đã lộ ra biểu cảm sợ hãi, nhưng vẫn ráng ưỡn ngực ra vẻ tao đây cần lời giải thích. +

Lý Viên tranh thủ lúc Tạ Đàn không cản kịp mà đẩy cửa ra. +

Cửa phòng bị đẩy ra, cảnh tượng dâm dục trong phòng bị người ta nhìn thấy rõ ràng. +

Lý Viên cười thầm, nhưng khi tập trung nhìn lên giường thì suýt nữa đã cắn trúng lưỡi. +

“Tam… Tam… Tam Hoàng tử!” +

“Người nằm cạnh Tam Hoàng tử chẳng phải là cháu gái của Thừa tướng Tô à?” Có người tinh mắt nhận ra. +

“Thái tử đâu? Thái tử đâu rồi?” Lý Viên hoảng hốt nhìn khắp nơi. +

Lẽ ra người nằm ở đó phải là Thái tử, vì sao lại là Tam Hoàng tử? +

Vài giây sau, tiểu thư nhà họ Tô bị chuốc thuốc mê tỉnh lại, trông thấy cảnh tượng này thì hét to, đá Tam Hoàng tử xuống giường rồi ôm ga giường ngất xỉu. +

Tam Hoàng tử bị đá xuống vẫn không tỉnh, tiếp tục nằm im trên mặt đất. +

Còn Lý Viên đã điên rồi, hỏi khắp nơi xem có ai nhìn thấy Thái tử đâu không. +

Một thái giám hét lên, đám người tản ra, Thái tử ngồi kiệu xuất hiện trước mắt mọi người. Hắn ngồi trên cao nhìn xuống như vị thần nhìn xuống chúng sinh, bộ trang phục đỏ như lửa khiến mắt mọi người bị thiêu đốt. Trịch thượng, xinh đẹp bừng cháy như lửa. +

Mọi người đều nghĩ thầm: Dường như Thái tử đã khác trước kia. +

“Sao ngài lại ở đây?” Mặt Lý Viên rất khó coi. +

Du Ngọc Tuế hững hờ xoay chiếc tẩu thuốc cán dài xinh đẹp trong tay, liếc Lý Viên một cái: “Cô không ở đây thì chẳng lẽ lại ở dưới gầm giường của thằng Ba à?” +


[Tác giả có lời muốn nói] +

Chương sau khóa VIP, sáng mai sẽ không có chương mới, chắc phải đợi đến sáng hôm kia. Phải tranh thủ ban ngày viết nhiều hơn. Ngoài ra mèo nhà tui lại bị bệnh rồi, sao nó bệnh hoài dị? +

Sau khi khóa VIP sẽ cập nhật nhiều hơn, mong mọi người ủng hộ bản gốc, tác giả toàn thời gian còn phải trả tiền vay mua nhà với nuôi hai con mèo QAQ. +


[Editor có lời muốn nói] +

Từ chương sau tui sẽ khóa sò nha, tui khóa random một vài chương, không khóa hết nên mọi người đừng lo. >.< +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)