[Thái tử] Chương 22

Thái tử đột ngột hôn mê khiến mọi người hoảng hốt. Trương Lỗ Nhân đã có danh tiếng vang xa như mong muốn, dù sao không phải ai cũng có thể nói năng ngông cuồng về Thiên tử, chọc Thái tử giận ngất. Vô số học sinh nhao nhao tỏ vẻ không dính dáng gì với Trương Lỗ Nhân, sợ bị liên lụy. +
Đồng thời Thái tử cũng chứng minh mẹ gã ta đang lừa gạt gã ta thật, tội danh gán cho Trương Lỗ Nhân đã đủ cắt đứt đường làm quan của gã ta. +
Trương Lỗ Nhân không tin nổi. Gã ta không thể tin được rằng đường công danh gã ta đã lên kế hoạch lại bị mấy câu của Thái tử cắt đứt. Thậm chí gã ta còn phải vào phòng thẩm vấn của Đại lý tự nghỉ ngơi vài ngày. +
Nếu như Lý Viên có mặt ở hiện trường thì chắc chắn sẽ vô cùng đồng tình với Trương Lỗ Nhân, bởi vì gã cảm thấy Trương Lỗ Nhân cũng bị Thái tử ăn vạ như gã. +
Một bên khác, tin Thái tử ngất xỉu cũng bị truyền ra ngoài. Người của Đại Hoàng tử và Tam Hoàng tử ngo ngoe rục rịch, chuẩn bị tìm cơ hội dụ người bên cạnh Thái tử đi để tạo một vụ tai tiếng cho Thái tử. +
Đương nhiên, Thái tử ngất xỉu đột ngột thì người bận rộn nhất vẫn là thái y Thôi. +
Mùng ba tháng Ba lễ Thượng Tị, quan lại trong thành Trường An đều được nghỉ một ngày, đương nhiên bao gồm cả Thái Y viện. +
Thôi Yến đang chuẩn bị pha một ấm trà ngon, thưởng thức phong cảnh ngày xuân thì bị người của Thái tử bắt đi. +
Thôi Yến: “…” +
Điền trang tổ chức tiệc xuân đã dành riêng một phòng cho Du Ngọc Tuế nghỉ ngơi. Giờ phút này, Du Ngọc Tuế tái nhợt nằm trên giường, chau mày, tóc đen dài xõa tung khắp giường. Trông hắn mong manh dễ vỡ như thể đang chịu sự đau đớn tột cùng nào đó. +
Tất cả người trong phòng đều tin Du Ngọc Tuế bị bệnh nặng, ngoài Thôi Yến bị lôi đến đây. +
Thôi Yến nhìn Du Ngọc Tuế nằm trên giường bệnh, nghĩ thầm bản lĩnh giả bệnh của Thái tử càng lúc càng giống như đúc. Nếu như hắn chưa từng bắt mạch thì sợ là cũng bị Thái tử hù dọa. +
“Còn không mau bắt mạch đi?” Tạ Đàn – anh họ Thái tử – Thiếu Khanh trẻ tuổi nhất Đại lý tự triều Cảnh hiện nay nói với Thôi Yến. +
Thôi Yến: “…” Quả nhiên mấy thằng nhà họ Tạ thằng nào cũng đáng ghét. +
Thôi Yến đẩy Hoắc Tây Lăng đang quỳ gối nắm tay Du Ngọc Tuế cạnh giường sang một bên, vươn tay bắt mạch cho Du Ngọc Tuế. +
Khi ngón tay Thôi Yến chạm vào cổ tay Du Ngọc Tuế, hắn thầm nghĩ quả nhiên. +
Quả nhiên Thái tử điện hạ lại giả bệnh, không biết lần này người bị ăn vạ là ai? +
“Điện hạ sao rồi?” Tạ Đàn lạnh lùng hỏi. +
Thôi Yến không kìm được trừng Tạ Đàn một cái: “Anh có giỏi thì đến bắt mạch, không thì ngậm miệng.” +
Tạ Đàn dứt khoát ngậm miệng, Hoắc Tây Lăng bên cạnh thì lo lắng đứng xem. Y thầm nghĩ biết vậy mình đã ra tay đuổi đám học sinh quấy rầy Thái tử điện hạ nghỉ ngơi rồi, như thế thì Thái tử điện hạ không phải chịu đau đớn thế này nữa. +
Thôi Yến ngồi bên cạnh Thái tử giả vờ bắt mạch, trong lòng lại nghĩ về tình trạng của Du Ngọc Tuế vào mấy lần bắt mạch trước. +
Thôi Yến là một người rất thông minh, hắn chỉ cần suy nghĩ cẩn thận là phát hiện có điểm không đúng, dường như Thái tử điện hạ cho rằng cơ thể ngài ấy rất yếu ớt. +
Nhưng theo kết quả mấy lần bắt mạch trước, trông cơ thể Thái tử rất yếu đuối nhưng thật ra lại vô cùng khỏe khoắn, có đánh một trận với trai cưng của ngài ấy cũng chẳng sao cả. +
Thế nhưng… có nên nói cho hai người kia không? Thôi Yến lặng lẽ liếc nhìn Tạ Đàn và Hoắc Tây Lăng đang lo lắng. +
Cuối cùng Thôi Yến chọn không nói. Nói rồi thì hắn không còn lý do bắt Thái tử giả bệnh uống thuốc đắng nữa. +
“Sao rồi?” Hoắc Tây Lăng lo lắng hỏi. +
“Tim mạch của Thái tử điện hạ bị tổn thương.” Thôi Yến đau đớn nói: “Đã nói là không thể kích thích Thái tử điện hạ, vì sao các vị lại không nghe?” +
Tạ Đàn cúi đầu, Hoắc Tây Lăng siết chặt tay. Lúc này Thôi Yến không biết chỉ một câu nói của hắn khiến Trương Lỗ Nhân chưa từng gặp mặt thảm cả đời. +
Du Ngọc Tuế đang nằm trên giường suýt nữa là giơ ngón cái với Thôi Yến, quả nhiên thái y Thôi rất tinh ý. +
“Đợi thần thi châm xong, sau này phải điều dưỡng cẩn thận.” Thôi Yến nói xong thì cầm châm, bắt đầu tạo mạch đập giả cho Du Ngọc Tuế. +
Thi châm xong, Du Ngọc Tuế mới chậm rãi mở mắt. +
“Điện hạ, ngài không sao chứ?” Hoắc Tây Lăng lon ton chạy đến trước mặt Du Ngọc Tuế như con chó bự. +
Tạ Đàn bên cạnh thấy cảnh này thì nhíu mày, lúc này Du Ngọc Tuế lại mở miệng gọi: “Anh họ.” +
Kim thượng chán ghét các gia tộc lâu đời, đồng thời không cho phép các Hoàng tử qua lại thân thiết với nhà ngoại. Hoàng hậu đã mất, không có Hoàng hậu làm cầu nối, quan hệ giữa Du Ngọc Tuế và nhà họ Tạ càng mờ nhạt. Quan hệ qua lại chỉ dừng lại vỏn vẹn ở việc tặng quà nhau vào ngày lễ, cho dù có gặp mặt cũng chỉ gật đầu chào hỏi rồi rời đi. Cả hai bên đều kiềm chế tránh phạm điều kiêng kỵ của Hoàng đế, khiến quan hệ cha con vốn lạnh nhạt trở nên bấp bênh hơn. +
Bây giờ Du Ngọc Tuế đã nghĩ thông. Cha hắn có hài lòng hay không thì liên quan gì đến hắn, đòi anh họ thì phải có bằng được anh họ, muốn ông ngoại thì phải có bằng được ông ngoại. Thế là Du Ngọc Tuế lanh lợi gọi mấy tiếng anh họ, nét mặt lạnh băng của Tạ Đàn giãn ra, thoáng chút ý cười. +
“Điện hạ cứ như bây giờ rất tốt.” Tạ Đàn đưa tẩu thuốc ngọc trắng Du Ngọc Tuế làm rơi ra. +
Tạ Đàn hiểu rất rõ, trước kia Du Ngọc Tuế muốn chiều theo sở thích của kim thượng, ngay cả vẻ ngoài cũng phải cố gắng trang điểm theo kiểu thanh lịch. Nhưng người nhà họ Tạ trời sinh đã có gương mặt diễm lệ, hắn làm như vậy khiến Tạ Đàn rất đau lòng. Nếu như Du Ngọc Tuế sinh ra ở nhà họ Tạ, là con cháu nhà họ Tạ thì đã không cần để ý cái nhìn của người khác. +
“Đã trải qua cái chết đương nhiên phải có thay đổi.” Du Ngọc Tuế nhận tẩu thuốc, vừa cười vừa nói: “Xin nhờ anh họ chuyển lời cho ông ngoại giúp em, Ngọc Tuế có thời gian sẽ đến thăm.” +
Tạ Đàn mỉm cười: “Rất tốt.” +
Y không ngờ mình tham dự tiệc xuân còn có niềm vui bất ngờ thế này, nếu như ông ngoại biết chắc hẳn sẽ rất mừng. +
Thôi Yến bên cạnh thấy cảnh này thì thổi thổi đơn thuốc mình vừa viết xong, nói: “Thuốc đắng dã tật, Thái tử điện hạ nhớ uống, đừng đem đi tưới hoa nữa đấy ạ.” +
Hắn vừa nói xong, Tạ Đàn đã liếc nhìn Du Ngọc Tuế. +
Du Ngọc Tuế: “…” Ra cung một chuyến mà tự kiếm thêm cho mình một người canh uống thuốc. +
Tên thái y Thôi Yến lòng dạ hiểm độc vẫn nói tiếp: “Anh Tạ à, anh không biết Thái tử điện hạ cầm mấy chén thuốc bổ tôi kê tưới chết bao nhiêu hoa cỏ ở Đông cung đâu.” +
Thôi Yến vừa dứt câu, Du Ngọc Tuế cảm nhận được ánh mắt của Tạ Đàn trở nên nghiêm khắc hơn. Hắn còn chưa kịp mở miệng giải thích đã nghe Tạ Đàn nói: “Đứa em của anh tuổi này còn chưa có chức quan. Việc của Chiêm sự* Thái tử đều do Phúc Bảo quản lý thay dù sao cũng không tốt. Nó cũng đến tuổi rèn luyện rồi, đi làm Chiêm sự cho ngài là vừa vặn.” +
*Chiêm sự: Giúp việc, phò trợ thái tử, quan Chính tam phẩm. +
Chiêm sự của Thái tử quản lý mọi chuyện trong Đông cung, xử lý giấy tờ, truyền ý chỉ giúp Thái tử, vị trí tương đương Thượng thư. Phúc Bảo chỉ dám quản lý mọi chuyện trong Đông cung chứ không dám xử lý giấy tờ giúp Thái tử. Tạ Đàn dám để cho em trai mình đảm nhiệm chức Chiêm sự Thái tử có nghĩa là con út nhà họ Tạ có năng lực đó. +
Du Ngọc Tuế không thể nào ngờ mình phát bệnh có một lần mà Tạ Đàn đã lén nhét anh họ nhỏ hơn cho hắn. Nhưng quả thật hắn vẫn chưa nghĩ ra nên chọn ai làm Chiêm sự, nếu giao cho anh họ nhỏ thì hắn cũng yên tâm. +
“Nếu bệ hạ không cho phép thì anh sẽ nghĩ cách nhét nó vô Đông cung.” +
Tạ Đàn nói thản nhiên như thể đó là chuyện nhỏ vậy. +
Du Ngọc Tuế ho khan mấy tiếng: “Phụ hoàng đã cho phép em quyết định tất cả chức quan trong Đông cung.” +
Tạ Đàn giật mình, cười nói: “Vậy thì tốt.” +
Du Ngọc Tuế cũng cười, thật tốt khi có người quan tâm hắn. +
Nhưng đúng lúc này, Thôi Yến nhận chén thuốc màu đen do thái giám trẻ mới mang từ ngoài vào, cười nói: “Trò chuyện lâu như thế cũng tới lúc cần uống thuốc rồi.” +
Hắn vừa nói xong, hai đôi mắt đã nhìn chằm chằm vào Du Ngọc Tuế, Du Ngọc Tuế thấy hơi run. +
“Uống đi ạ.” Thôi Yến híp mắt cười, đây là trả thù vì phá hủy ngày nghỉ phép của hắn. +
Du Ngọc Tuế: “…” +
Sau khi hắn uống cạn bát thuốc, người hầu nhà họ Tạ dâng một ly trà lên cho Tạ Đàn. +
“Bẩm công tử, trà của ngài đây ạ.” Người hầu đặt ly trà lên trên bàn. +
Thôi Yến liếc nhìn ly trà: “Sao còn có thêm cả nhân sâm?” +
“Kéo dài mạng sống.” Tạ Đàn nói thản nhiên. +
Thôi Yến cười: “Trà đậm cộng thêm nhân sâm, vừa kéo dài tính mạng vừa giúp tỉnh táo. Đúng là Thiếu Khanh một ngày trăm công ngàn việc.” +
“Điện hạ muốn uống không?” Tạ Đàn nhìn về phía Du Ngọc Tuế. +
Du Ngọc Tuế sững sờ nhìn ly trà trong tay Tạ Đàn, phụ hoàng của hắn đã áp bức cấp dưới đến mức này rồi sao? Vậy hắn có chết cũng không hết bệnh! +
Du Ngọc Tuế nghĩ đến đây thì ngã nhào vào lòng Hoắc Tây Lăng. +
Hoắc Tây Lăng: “?” +
“Điện hạ?” +
“Ta cần nghỉ ngơi, không thể xử lý sự vụ nào cả.” Du Ngọc Tuế bày ra vẻ ta đây rất yếu đuối. +
[Tác giả có lời muốn nói] +
Thôi Yến: Trà đậm cộng thêm nhân sâm, vừa kéo dài tính mạng vừa giúp tỉnh táo. Thái tử ngài đừng uống, thần sợ ngài lại “quá bổ không tiêu hóa nổi”. +



Thái tử: ta ko thể xử lý sự vụ, đụng vào chúng ta sẽ nghẻo…