Skip to main content

[Thái tử] Chương 26

dathaiPiter

Du Ngọc Tuế không ngờ khi mình và Hoắc Tây Lăng hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp thì thái y Thôi mà hắn không muốn gặp nhất lại xuất hiện trước mặt hắn. +

Dưới cây đào, thái y Thôi mặc trang phục màu xanh cười hiền hậu, nhưng Du Ngọc Tuế ngồi ăn dimsum cạnh Hoắc Tây Lăng thì cứng đờ. Thái y Thôi mà đến thì chắc chắn sẽ có thêm đơn thuốc đắng nghét. +

Cuối cùng Du Ngọc Tuế đành thả dimsum xuống, biểu cảm nghiêm trọng tiếp đón thái y Thôi. +

So với sự nghiêm trọng của Du Ngọc Tuế, Phúc Bảo và Hoắc Tây Lăng thấy thái y Thôi thì rất mừng. +

“Thái y Thôi, ngài đến đúng lúc lắm. Sáng nay điện hạ nói hơi đau tim, lại không cho chúng tôi đi tìm ngài. Giờ ngài đến rồi thì có thể tiện khám cho điện hạ thử xem, có ngài chúng tôi cũng có thể yên tâm hơn.” Thái giám Phúc Bảo vội vàng đi đến trước mặt Thôi Yến, sai thái giám trẻ bưng ghế ra, mời Thôi Yến ngồi xuống. +

Thôi Yến nghe Phúc Bảo nói xong thì đặt hòm thuốc lên bàn đá, cười cười bước về phía Du Ngọc Tuế. Nếu hắn không đoán sai thì chỉ sợ sáng nay Thái tử điện hạ lại giả bệnh. +

“Thiếu Khanh Tạ lo lắng cho thân thể Thái tử điện hạ, cố ý dặn dò thần, bảo thần đến khám thử. Xem ra thần đến rất đúng lúc, tránh cho có người giấu bệnh sợ thầy.” Thôi Yến nhìn Du Ngọc Tuế đang nằm trong lòng Hoắc Tây Lăng, ánh mắt trêu ngươi. +

Hoắc Tây Lăng ôm Du Ngọc Tuế, tranh thủ vén ống tay áo Du Ngọc Tuế lên, nói với Thôi Yến: “Thái y Thôi, ngài mau khám đi.” +

Thôi Yến liếc Hoắc Tây Lăng, người học võ còn ở bên cạnh điện hạ lâu như vậy, không nhìn ra được điện hạ đang giả vờ bệnh chứ không bị gì cả à? Đúng là quan tâm sẽ bị rối loạn. +

Y vừa nói xong, Thôi Yến vươn tay, ngón tay đặt nhẹ lên cổ tay Du Ngọc Tuế. +

Thôi Yến không cần bắt mạch cẩn thận cũng biết Du Ngọc Tuế chẳng sao, thế nhưng cố tình lại có hai người đứng bên cạnh nhìn chằm chằm hắn. +

Du Ngọc Tuế vẫn rất bình tĩnh, dù sao thái y Thôi chưa từng vạch trần mạch tượng của hắn bị sai. +

Một lát sau, Thôi Yến buông tay, cười nói: “Xét từ mạch tượng khám được thì Thái tử điện hạ không có gì đáng lo.” +

Hắn vừa nói xong thì Phúc Bảo và Thôi Yến thở phào nhẹ nhõm, Thái tử điện hạ không sao là tốt rồi. +

Nhưng Thôi Yến lại nói tiếp: “Tuy không sao nhưng vẫn điều dưỡng cơ thể, củng cố căn bản, nuôi dưỡng sinh khí. Thần có một đơn thuốc, ngài nên dùng kèm với đơn thuốc lúc trước thần đã kê, mỗi ngày uống hai lần.” +

“Chẳng phải đã nói là ta không sao à? Vì sao vẫn phải uống thuốc?” Du Ngọc Tuế nhìn Thôi Yến với ánh mắt không tin nổi. +

Thôi Yến sửa lại: “Điện hạ, là củng cố căn bản.” +

Du Ngọc Tuế: “…” +

“Tốt quá tốt quá. Thái y Thôi, ngài mau kê đơn đi, chỉ cần thân thể Thái tử khỏe mạnh thì nô tài làm gì cũng được.” Phúc Bảo bên cạnh nói. +

Hoắc Tây Lăng thì đè tay Du Ngọc Tuế lại: “Điện hạ không được đổ thuốc nữa đâu nhé.” +

Du Ngọc Tuế nghiến răng nhìn về phía Thôi Yến. Nếu như anh họ hắn không nhờ Thôi Yến chuyện khẩn cấp gì thì hắn sẽ đuổi Thôi Yến ra ngoài ngay lập tức. +

“Lát nữa thần còn phải châm cứu cho điện hạ, xin điện hạ cho những người không liên quan lui ra ạ.” Đột nhiên Thôi Yến nói. +

Du Ngọc Tuế gật đầu: “Ngoài cậu Hoắc thì những người còn lại lui ra hết đi.” +

Chẳng mấy chốc, chỉ còn ba người bọn họ trong khoảng sân to lớn này. +

“Chuyện gì?” Biểu cảm lười biếng lúc trước của Du Ngọc Tuế đã biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc. +

Thôi Yến nhíu mày, đưa thư của Tạ Đàn cho Du Ngọc Tuế. Hắn đợi Du Ngọc Tuế đọc lướt thư nhanh như gió, thiêu hủy thư xong thì hỏi: “Điện hạ chuẩn bị quyết định thế nào?” +

Du Ngọc Tuế đọc thư xong mới biết, thì ra tiệc xuân ngoài hai nhóm người của Tam Hoàng tử và Hoắc Tây Lăng ra thì vẫn còn một nhóm của Đại Hoàng tử. +

“Xem ra ai cũng muốn nhân cơ hội tiệc xuân để hãm hại ta.” Du Ngọc Tuế cười lạnh. +

“Điện hạ yên tâm, thần sẽ bắt họ trả từng cái một.” Hoắc Tây Lăng nắm chặt tay Du Ngọc Tuế. +

Du Ngọc Tuế cũng nắm ngược lại: “Đúng là chỉ có cậu biết dỗ ta.” +

Nói rồi Du Ngọc Tuế quay sang Thôi Yến: “Cuộc hôn nhân của Đại Hoàng huynh và Tam Hoàng đệ không thể bị hủy.” +

Nếu như vạch trần việc này thì chưa chắc cuộc hôn nhân của Tam Hoàng tử và con gái nhà họ Tô có thành công không. +

Ánh mắt mong chờ của Thôi Yến tắt ngúm, thất vọng “à” một tiếng. Hắn muốn nhìn kịch hay mà. +

“Nhưng cũng không thể để Hiền phi chiếm hời được.” Du Ngọc Tuế nhếch miệng: “Ngươi nói anh họ đợi Tam Hoàng tử và con gái nhà họ Tô kết hôn xong thì tìm cơ hội tiết lộ sự thật cho nàng ta. Cứ nói là Thái hậu đau khổ cầu xin nên bệ hạ mới giấu giếm chuyện này.” +

Thôi Yến hiểu ngay. Tuy không vạch trần ngay cho cả làng cùng vui, nhưng làm sẽ khiến Hiền phi cho rằng mình đã ly gián thành công Đại Hoàng tử và nhà họ Tô, cuối cùng không đạt được gì cả, thậm chí còn có khả năng nuôi một con rắn độc bên người. +

Còn Đại Hoàng tử vừa phải chịu tội hãm hại Tam Hoàng tử và con gái nhà họ Tô, vừa phải cưới con gái nhà họ Lý – người không thể cung cấp chút giúp đỡ nào, thậm chí sẽ bị nhà họ Tô căm hận một thời gian. +

Đỉnh nha. Hiền phi và Hoàng Quý phi đấu nhau nhưng không ai được lợi cả. +

“Đúng là điện hạ.” Thôi Yến cười nói. +

Xem ra quả nhiên Thái tử điện hạ thay đổi rất nhiều, sợ là Thái tử điện hạ của trước kia sẽ không làm như vậy. Nhưng thế này cũng tốt, dù sao có mưu tính vẫn tốt hơn lương thiện mềm yếu. +

“Đã châm cứu xong, Thái tử điện hạ nhớ phải uống thuốc. Thần đi trước đây.” Thôi Yến nói rồi cầm hòm thuốc ra ngoài, theo người hầu dẫn đường rời khỏi thôn suối nước nóng. +

“Điện hạ.” Hoắc Tây Lăng nhìn Du Ngọc Tuế bên cạnh, không kiềm được mà gọi. +

Du Ngọc Tuế quay đầu nhìn Hoắc Tây Lăng, hỏi: “Cậu có cảm thấy ta bất chấp thủ đoạn không?” +

Hắn của bây giờ khác xa so với đời đầu tiên. +

“Không đâu ạ. Trong lòng thần, điện hạ mãi mãi là người tốt nhất.” Hoắc Tây Lăng ôm Du Ngọc Tuế, nói. +

Du Ngọc Tuế nở nụ cười, vỗ nhẹ chú chó bự chỉ hận không thể dính lên người hắn: “Nếu đã chơi chán ở đây thì về cung thôi. Sợ là bệ hạ nóng ruột rồi.” +

“Phúc Bảo, sai người chuẩn bị xe ngựa đi.” Du Ngọc Tuế nói với Phúc Bảo đang đứng phía xa. +

“Vâng, điện hạ.” +

Trước khi trời tối, đoàn người của Du Ngọc Tuế đã về tới cung. Xe ngựa đi qua cửa Hoàng cung thì có người cản lại, bảo hắn đến điện Tuyên Đức một chuyến. +

Du Ngọc Tuế nói với người đánh xe: “Đến điện Tuyên Đức.” +

Xe ngựa chậm rãi chạy về phía điện Tuyên Đức. Chẳng bao lâu sau, Du Ngọc Tuế được Hoắc Tây Lăng dìu bước vào nơi ở của Hoàng đế. +

Điện Tuyến Đức vẫn được trang hoàng như trước, vừa gọn gàng vừa linh hoạt lại trang trọng uy nghiêm. Giống như chủ nhân của nó vậy. +

Du Ngọc Tuế vừa đi vào điện Tuyên Đức thì đã ngửi thấy mùi đàn hương nồng nặc. Đế vương ngồi phía trên đặt sổ gấp xuống: “Con đến rồi. Trẫm còn tưởng hôm nay con cũng sẽ ở lại thôn suối nước nóng kia chứ.” +

Du Ngọc Tuế lập tức ho khù khụ: “Nghe nói phụ hoàng tìm nhi thần có việc nên không nghĩ ngợi nhiều, lập tức cho người lái xe về ạ.” +

Nói xong, Du Ngọc Tuế trở nên kích động. Du Phụng Vân rất sợ Du Ngọc Tuế nói mấy câu kiểu “Chỉ cần phụ hoàng cho mời, nhi thần có bò cũng phải bò đến.”, nên ông vẫy tay ra hiệu cho thái giám trẻ bưng một cái ghế ra, để Du Ngọc Tuế ngồi xuống nói chuyện. +

“Con biết chuyện ta để con chịu trách nhiệm tổ chức tiệc xuân chưa?” Du Phụng Vân hỏi. +

“Dạ biết rồi ạ.” Du Ngọc Tuế nói: “Cho dù phải lê lết cái thân bệnh tật này thì nhi thần cũng phải làm đàng hoàng cho phụ hoàng.” +

“Vậy đợi thân thể con tốt hơn thì xử lý.” Du Phụng Vân nói. +

Du Ngọc Tuế thầm khinh bỉ. Thân thể con cứ không tốt mãi thì có thể bỏ làm luôn không? Sợ là nửa tháng chưa làm ngài đã hối thúc con rồi. +

Du Phụng Vân tiếp tục nói vài lời quan tâm, ban thưởng chút dược liệu rồi tính để Du Ngọc Tuế đi về. +

Sau một chén trà, Du Phụng Vân nhìn Du Ngọc Tuế vẫn còn ngồi đó, ý tứ rất rõ ràng: Sao con còn chưa đi? +

Du Ngọc Tuế đứng lên: “Nhi thần còn một chuyện muốn cầu xin phụ hoàng.” +

“Chuyện gì?” Du Phụng Vân nheo mắt nhìn Du Ngọc Tuế, hỏi. +

“Đại Hoàng huynh và tiểu thư nhà họ Lý thật lòng yêu nhau, cho nên cầu xin nhi thần xin tha thay anh ấy trước mặt phụ hoàng. Xin phụ hoàng đồng ý cho anh ấy cầu hôn tiểu thư nhà họ Lý.” Du Ngọc Tuế nói rất chân thành. +

Du Phụng Vân sửng sốt, hỏi: “Con vừa mới nói hai đứa nó sao cơ?” +

“Phụ hoàng, hai người họ thật lòng yêu nhau!” Du Ngọc Tuế nói đầy cảm động. +

Thật lòng, bọn họ thật lòng yêu nhau. +

Du Phụng Vân cạn lời. Con thật sự cho rằng không có ai kể lại cuộc nói chuyện của Du Ngọc Y và Lý Tịch Nguyệt cho ta nghe à? +

Sợ là chỉ có một mình Lý Tịch Nguyệt mới coi đối phương là tình yêu đích thực nhỉ? +

“Đại Hoàng huynh không chỉ yêu tiểu thư nhà họ Lý thật lòng mà nàng ta còn mang dòng máu của Hoàng thất. Nếu không kịp nhận về sợ là sẽ khiến máu mủ thất lạc bên ngoài.” Du Ngọc Tuế bắt đầu nói ra chuyện Lý Tịch Nguyệt mang thai. +

Du Phụng Vân cau mày. Ông không quan tâm con trai ông ngủ với loại phụ nữ thế nào, nhưng đã ngủ còn làm loại chuyện thế này khiến ông chán ghét. Đặc biệt Lý còn nhà ngoại của ông, ông phải cho nhà họ Lý và Thái hậu một câu trả lời câu bằng, càng không thể để người trong thiên hạ chế giễu. +

“Con nói xem phải làm sao đây?” Du Phụng Vân hỏi. +

“Nếu Đại Hoàng huynh và tiểu thư nhà họ Lý đã yêu nhau thật lòng, bọn họ lại còn có một đứa con, thì xin phụ hoàng nhanh chóng ban hôn cho Đại Hoàng huynh và tiểu thư nhà họ Lý, tránh cho người trong thiên hạ chê cười.” Du Ngọc Tuế trả lời nghiêm túc. +

Du Phụng Vân nhắm mắt suy nghĩ một lát: “Chuẩn.” +

Du Ngọc Tuế mỉm cười. Đại Hoàng huynh của hắn nên cảm thấy may mắn vì cách ba đời với tiểu thư nhà họ Lý. Nếu không phụ hoàng vừa hạ chỉ mà gã ta đã ngang nhiên vi phạm, sợ là hình phạt của Du Ngọc Y sẽ còn nặng hơn. +

“Vậy nhi thần xin lui.” Du Ngọc Tuế nói rồi rời điện Tuyên Đức. +

Khi hắn đang đi ra ngoài thì gặp Tạ Đàn cũng đang đến điện Tuyên Đức. Hai người gật đầu rồi lướt qua nhau. +

Sáng hôm sau, điện Tuyên Đức ban ba thánh chỉ. Một là ban hôn cho Đại Hoàng tử Du Ngọc Y và tiểu thư nhà họ Lý – Lý Tịch Nguyệt. Hai là ban hôn cho Tam Hoàng tử Du Ngọc Phiến và tiểu thư nhà họ Tô – Tô Doanh Doanh. Cuối cùng là tước toàn bộ chức vụ của Đại Hoàng tử, cấm túc gã ta trong cung hối lỗi đến ngày thành hôn. +

Ngoài Lý Tịch Nguyệt ra, hai thánh chỉ kia không có một người trong cuộc nào vui vẻ. Còn Hiền phi nghe nói ba thánh chỉ này thì mừng rỡ không thôi, ả biết mình thành công rồi! +

Dù sao Hiền phi cũng thấy mình thắng đậm. +

Hiền phi và nhà họ Lý thành công đổ tội hãm hại Tam Hoàng tử và tiểu thư nhà họ Tô sang Đại Hoàng tử, bọn họ không kiềm được mà dương dương đắc ý. Nhưng bọn họ không ngờ rằng có người đang giúp bọn họ, ngay cả một số việc nhỏ không đáng kể cũng bị người ta kết thúc. Còn người mà bọn họ thật sự muốn hãm hại thì thành công ẩn thân trong chuyện này. +

Sau khi Thừa tướng Tô được Du Phụng Vân cho mời vào điện Tuyên Đức, về đến nhà ông chỉ im lặng không nói gì, sau đó đã nhận được thánh chỉ ban hôn của Hoàng đế. +

Trong thư phòng của Thừa tướng Tô, con trai Thừa tướng Tô – Tô Chu lo lắng nhìn ông: “Cha, trong cung đã xảy ra chuyện gì, ngài cứ nói đi chứ? Ngài im lặng là muốn con trai nóng ruột chết sao?” +

Thừa tướng Tô nhắm mắt. Người hủy hoại trong trắng cháu gái ông là con gái ruột ông, ông nói thế nào đây? Cho dù ông đòi chứng cứ thì Tạ Đàn cũng đưa chứng cứ ra trước mặt ông, ông không muốn tin cũng không được. +

Cho dù chuyện này đâu cũng quái lại, nhưng Thừa tướng Tô nhìn chứng cứ và sắc mặt của đế vương, cho dù có không muốn thì cũng phải chấp nhận chuyện này. +

“Cha, ngài đã gặp chuyện gì trong cung vậy, ngài mau nói đi ạ.” Tô Chu cầu xin. +

Thừa tướng Tô tuổi ngoài sáu mươi chậm rãi mở mắt, nhìn Tô Chu nói: “Bệ hạ nói là người của Hòa Uyển hủy hoại sự trong trắng của Doanh Doanh, bắt buộc con bé phải gả cho Tam Hoàng tử.” +

Tô Chu sững sờ: “Em ấy á?” +

“Sao có thể chứ, trừ khi nó điên rồi!” Chẳng mấy chốc Tô Chu đã phản ứng lại, Hoàng Quý phi làm vậy không có chút lợi ích nào. +

“Cha cũng nghĩ như thế. Chẳng qua chứng cứ đã bày ra trước mắt, không phải cha muốn không tin là được.” Thừa tướng Tô nói xong thì ho khù khụ. +

“Cha!” Tô Chu vội vàng rót nước, vỗ lưng cho Thừa tướng Tô. +

Thừa tướng Tô đè tay ông lại: “Không được để cho phu nhân con và Doanh Doanh biết chuyện này.” +

Tính phu nhân Tô nóng nảy, sợ là không suy nghĩ nhiều về điểm đáng ngờ của chuyện này, nếu mà biết chắc chắn sẽ quậy lên. Còn Tô Doanh Doanh tuổi còn nhỏ, chưa biết giấu chuyện, cho nên tuyệt đối không thể để hai mẹ con bà ấy biết. +

“Haizz!” Tô Chu thở dài: “Chỉ sợ bệ hạ phạt Đại Hoàng tử thì bọn họ sẽ suy đoán đến ngài ấy.” +

Ánh mắt Thừa tướng Tô sắc bén như ưng, nhìn chằm chằm Tô Chu: “Nhớ kỹ, chẳng qua Đại Hoàng tử làm hỏng tiệc xuân nên mới bị bệ hạ trách phạt.” +

Tô Chu lập tức cúi đầu: “Con trai biết rồi ạ.” +

Một lát sau, Tô Chu ngẩng đầu nhìn Thừa tướng Tô: “Thật sự để cho Doanh Doanh gả cho Tam Hoàng tử sao ạ?” +

Trong chớp mắt Thừa tướng Tô như già thêm chục tuổi. Ông thở dài: “Chẳng lẽ còn có thể không gả à?” +

Trong trắng bị hủy, thánh chỉ đã hạ, không muốn gả cũng không được. +

“Đi đi. Đi đặt mua thêm chút của hồi môn cho Doanh Doanh, cử thêm vài người hầu hạ con bé trong sinh hoạt hằng ngày nữa.” Thừa tướng Tô không thể làm gì hơn. +

Ở nhà họ Lý, Lý Tịch Nguyệt nhận được thánh chỉ thì mừng như điên. Nàng ta là Đại Hoàng tử phi! Nàng ta có thể gả cho Đại Hoàng tử một cách đường đường chính chính. +

“Các người thả tôi ra ngoài mau! Tôi là Đại Hoàng tử phi!” Lý Tịch Nguyệt đập cửa sổ, la hét với người chịu trách nhiệm trông chừng nàng ta. +

“Ông chủ đã nói trước khi thành hôn không thể thả ngài ra được!” Người hầu bên ngoài nói. +

Lý Tịch Nguyệt lập tức nổi giận: “Bây giờ tôi đã là Đại Hoàng phi, các người không thể đối xử với tôi như vậy!” +

“Tiểu thư ngài đừng la hét nữa, bọn nô tỳ cũng khó xử lắm ạ!” +

Đúng lúc này, một giọng nữ lanh lảnh vang lên: “Cái gì mà Đại Hoàng tử phi, tiểu Hoàng tử phi, có biết nhục mặt là gì không? Mặt mũi nhà họ Lý bị mày quét rác hết rồi! Theo tao thấy mày làm Đại Hoàng tử phi thì nhà họ Lý cũng coi như không còn đứa con gái như mày nữa đâu!” +

“Lý Yêu Nguyệt! Tao là con gái trưởng, tao gả cho Đại Hoàng tử, không phải là người mà cái đồ con thứ như mày so sánh được! Sao nhà họ Lý có thể bỏ mặc tao được?” Lý Tịch Nguyệt chửi to. +

Lý Yêu Nguyệt đứng bên ngoài cười khinh bỉ, quay người rời đi. Lý Tịch Nguyệt không biết sau khi chuyện xấu của nàng ta bị đồn khắp nơi, không biết có bao nhiêu chị em gái họ chưa xuất giá hận không thể giết nàng ta. +

Mà lúc này, Lý Đình Úy nhận thánh chỉ đang bàn bạc của hồi môn của Lý Tịch Nguyệt với cha nàng ta. +

“Cứ làm theo yêu cầu xuất giá của Hoàng tử phi đi. Cho đủ đồ rồi, nó gả đi thì không còn liên quan gì đến nhà họ Lý chúng ta nữa.” Lý Đình Úy ho khan. +

Cha Lý Tịch Nguyệt không dám phản bác tiếng nào, đành phải đồng ý. Con dâu Cả quản lý chi tiêu trong nhà họ Lý căm ghét Lý Tịch Nguyệt gây ra chuyện xấu thế này mà bà ta còn phải bỏ tiền bạc công sức gả Lý Tịch Nguyệt đi cho thật hoành tráng, đúng là quá xúi quẩy. +

Giờ phút này Lý Tịch Nguyệt vẫn chưa biết mình đã bị gia tộc vứt bỏ, nàng ta vẫn đắm chìm trong niềm vui sắp làm Đại Hoàng tử phi. +

Lễ kết hôn của Đại Hoàng tử và Tam Hoàng tử được ấn định vào cuối tháng. Nhà họ Tô và họ Lý đều chuẩn bị cho lễ kết hôn, Hiền phi cũng bận rộn trong sung sướng. Chỉ có Hoàng Quý phi và Đại Hoàng tử bị cấm túc là mặt mày u ám, không giống sắp kết hôn mà sắp lên máy chém hơn. +

Sau khi Du Ngọc Tuế về Đông cung, bổ nhiệm anh nhỏ Tạ Lệnh của hắn làm Chiêm sự Thái tử thì nằm nghỉ hai ngày trong Đông cung. Du Ngọc Tuế nằm dễ chịu rồi mới giả vờ đã bớt bệnh hơn, bắt đầu bận rộn lo việc cha giao cho hắn: Tiệc xuân. +

Thư phòng trong Đông cung, Du Ngọc Tuế cầm bút lông, đọc sách quy trình tiệc xuân bộ Lễ đưa đến, cảm thấy rất phiền lòng khó chịu. +

Quy trình này rất rườm rà, cũng rất khó quản lý. Sáu môn nghệ thuật bắt đầu cùng một lúc, người không phận sự đứng xem xung quanh. Ngoài ra còn có người tổ chức tiệc thơ bên suối, các tiểu thư quý tộc tìm kiếm lang quân như ý càng tăng độ khó quản lý. Đồng thời, con cháu gia tộc lớn và tiểu thư quý tộc còn dẫn người hầu theo, tạo thành tình trạng đủ thể loại người lẫn lộn. +

Nếu không mấy tên đàn em lưu manh của Hoắc Tây Lăng cũng không trà trộn vào rồi bị thuốc mê Tam Hoàng tử dễ như vậy. +

“Phụ hoàng chỉ muốn ta chọn lựa người tài thôi đúng không?” Du Ngọc Tuế tự nhủ. +

Hoắc Tây Lăng trông thấy Du Ngọc Tuế xóa các tiểu thư quý tộc ra khỏi tiệc xuân. +

“Điện hạ, vậy làm sao các tiểu thư quý tộc đó tìm được lang quân như ý ạ?” Hoắc Tây Lăng hỏi. +

Du Ngọc Tuế không thèm ngẩng đầu lên, nói: “Các gia tộc lớn trong thành Trường An tổ chức tiệc ngắm hoa còn ít chắc? Cũng không thiếu một buổi tiệc xuân này.” +

“Cho dù nhất định muốn tìm lang quân như ý trong tiệc xuân thì cứ đợi ở ngoài, đi du xuân với chị em, đừng vào trong tăng thêm độ khó quản lý cho ta.” +

Du Ngọc Tuế nói xong lại gạch hàng chữ con cháu gia tộc lớn được đem theo người hầu, viết “mỗi người chỉ được mang một người hầu” ở bên cạnh. +

Mí mắt Hoắc Tây Lăng nhảy giật. Tiệc xuân là cơ hội để các gia tộc lớn khoe khoang tiền của của mình, nếu chỉ cho con cái bọn họ dẫn theo một người hầu thì chắc chắn bọn họ sẽ không đồng ý. +

Hoắc Tây Lăng nói nỗi lo này ra, Du Ngọc Tuế cười khẩy: “Không thích thì khỏi đến!” +

Dù sao phụ hoàng hắn muốn nhìn thấy cảnh người tài hàn môn xuất hiện trong tiệc xuân nhất. Còn con cháu gia tộc lớn không cần thì khỏi đi, trừ khi không thể thay thế được. +

Sau khi loại bỏ tiểu thư quý tộc và số lượng tôi tớ khổng lồ, người tham gia tiệc xuân đã trở nên đơn giản. Thêm cả việc phải kiểm tra thân phận và chế độ bảo lãnh, tỉ lệ xảy ra chuyện như trước đó sẽ vô cùng thấp. +

Tiếp theo, Du Ngọc Tuế lại đọc đến mấy hoạt động trong tiệc xuân. +

Ném thẻ vào bình rượu, gạch! +

Tiệc xuân là dùng để tuyển người mới, không phải để đến chơi. +

Tiệc thơ bên suối, gạch! +

Cho dù có làm thơ hay đến mấy đi nữa thì có giúp gì được cho việc nước không? +

Hoắc Tây Lăng nhìn hành động của Du Ngọc Tuế mà mí mắt run run, làm vậy là hoàn toàn gạch bỏ hết tất cả hoạt động vui chơi trong tiệc xuân, cho dù là học sinh nhà nghèo cũng không nhịn được đâu. +

Cuối cùng Du Ngọc Tuế điều chỉnh lại thời gian thi đấu sáu môn nghệ thuật của người quân tử, để đám học sinh có thể tham gia tranh tài nhiều môn hơn. +

“Điện hạ, thế này thì không còn là tiệc xuân cho người ta du ngoạn nữa ạ.” Hoắc Tây Lăng đè tay Du Ngọc Tuế lại. Nó đã hoàn toàn biến thành cuộc so tài của những học sinh. +

“Nhưng không phải phụ hoàng ta cần người tài xuất thân từ hàn môn nhất à?” Du Ngọc Tuế nhìn Hoắc Tây Lăng, hỏi. +

Tiệc xuân là con đường duy nhất cho các học sinh nghèo ra mặt. Cho dù có trở nên nhàm chán, chỉ cần vẫn là con đường để thăng chức thì bất kể tiệc xuân biến thành thế nào thì bọn họ vẫn sẽ tham gia. +

“Hơn nữa sức khỏe ta không tốt, tiệc xuân mà làm như lúc trước rất hao tốn sức lực, ta không muốn lại triền miên trên giường bệnh.” Du Ngọc Tuế ôm ngực, chau mày nói. +

Hoắc Tây Lăng lập tức ôm Du Ngọc Tuế: “Sức khỏe của điện hạ là quan trọng nhất. Ngài cứ nói, thần sẽ đi làm.” +

Du Ngọc Tuế lén cười. Thế thì quá tốt, hắn chỉ cần khua môi múa mép là được rồi. +

Du Ngọc Tuế lùi khỏi cái ôm của Hoắc Tây Lăng, sửa cuộc tranh luận của học sinh – mục quan trọng nhất trong tiệc xuân – thành ta ra đề, các ngươi viết lên giấy, ai viết hay nhất thì hạng nhất. +

“Bọn họ cãi nhau ồn lắm, ta không muốn nghe bọn họ láo nháo đâu.” Du Ngọc Tuế tủi thân nói. +

Đám học sinh muốn viết hết cái đống luyên thuyên của bọn họ chắc chắn rất tốn thời gian, cho nên Du Ngọc Tuế – người bắt buộc phải có mặt – có thể tranh thủ thời gian ngủ một giấc. +

Du Ngọc Tuế nói suy nghĩ của hắn xong, Hoắc Tây Lăng nhìn hắn đầy ngụ ý một lúc rồi nói: “Điện hạ vui vẻ là được ạ.” +

Chẳng bao lâu sau, Du Ngọc Tuế sai Hoắc Tây Lăng viết ý tưởng của hắn ra, rồi cất cẩn thận, chuẩn bị giao cho phụ hoàng hắn. +

“Chữ của cậu có tiến bộ đấy.” Du Ngọc Tuế nhìn tấu sớ trong tay, vừa cười vừa nói. +

Lúc trước chữ của Hoắc Tây Lăng tung hoành phóng túng, nay đã trầm ổn hơn nhiều, ẩn giấu khí thế sắc bén. +

“Đi nào, đến điện Tuyên Đức với ta.” Du Ngọc Tuế cất tấu sớ cẩn thận rồi sai người chuẩn bị kiệu đến điện Tuyên Đức. +

Khói hương vấn vít trong điện Tuyên Đức, đế vương ngẩng đầu khỏi án thư, nhìn Du Ngọc Tuế hỏi: “Nói đi, có chuyện gì?” +

Du Ngọc Tuế dâng sớ lên: “Nhi thần có chút ý tưởng liên quan đến tiệc xuân ạ.” +

Du Phụng Vân liếc mắt, An Hải lập tức nhận sớ từ tay Du Ngọc Tuế, sau đó đưa đến tay Du Phụng Vân. +

Du Phụng Vân đọc lướt tấu sớ trong tay, nheo mắt. Quy trình này tinh giản hơn tiệc xuân bình thường rất nhiều, cũng dễ quản lý người tham gia hơn, hoàn toàn đạt được yêu cầu của ông. Đồng thời nếu quy trình này được tiếp tục kéo dài thì có khả năng phá vỡ tình trạng lũng đoạn quan trường của nhóm quý tộc lâu đời. +

Khi Du Phụng Vân đang âm thầm chấn động, ông ngẩng đầu nhìn Du Ngọc Tuế đang đứng bên dưới. Giỏi lắm, con trai ngoan của ông lại đang mất tập trung. +

“Đừng nói con nghĩ ra mấy cái này là vì lười biếng đấy?” +

“Bẩm phụ hoàng, đúng vậy ạ.” Du Ngọc Tuế thẳng thắn bất ngờ. +

Du Phụng Vân: “…” +

“Sao trẫm lại sinh ra thằng con trời đánh như con nhỉ?” Du Phụng Vân không nhịn được cười mắng. +

Phụ hoàng à, không sinh không nuôi phúc thọ muôn đời đấy! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.