Skip to main content

[Thái tử] Chương 27

dathaiPiter

Du Phụng Vân có rất nhiều thằng con trai trời đánh, Du Ngọc Tuế chỉ là một đứa trong đó. Cho nên, còn rất nhiều thời gian để đám con trai trời đánh chọc giận ngài, muốn sống lâu trăm tuổi thì ngay từ đầu đừng có sinh bọn họ ra. +

Du Phụng Vân rất hài lòng với tấu sớ của Du Ngọc Tuế. Dù sao, sớ này có thể giúp ông chọn người tài một cách nhanh nhất, đồng thời cho con cháu gia tộc lâu đời và học sinh nhà nghèo cạnh tranh cùng một điểm xuất phát. Có thể giúp nhiều học sinh nhà nghèo vào triều đình, hoàn toàn hợp với suy nghĩ áp chế gia tộc lâu đời của Du Phụng Vân. +

Hơn nữa… +

Du Phụng Vân nhìn chằm chằm nội dung đổi từ học sinh tranh luận thành ra đề thi cử, cái này còn tốt hơn chế độ tiến cử người tài nhiều. Một người có thể giả vờ có phẩm hạnh, nhưng không thể làm giả học thức. Chỉ cần bọn họ thi cử trong hoàn cảnh không thể gian lận, vậy người được chọn đều sẽ là người tài giúp ích cho đất nước. +

“Giao cho con toàn quyền đảm nhận tiệc xuân.” Du Phụng Vân nói: “Nếu làm tốt thì tiệc xuân những năm sau cũng sẽ tổ chức như thế.” +

Du Ngọc Tuế nghe vậy thì cười cười: “Lần này phải tùy cơ ứng biến, chỉ sợ nếu cứ làm như vậy mãi thì các gia tộc lâu đời sẽ không chịu.” +

Cách tuyển chọn thế này không còn dùng thân phận và địa vị của gia tộc lâu đời làm tiêu chuẩn. Gia tộc lâu đời không còn ưu thế đương nhiên sẽ không chịu. +

Du Ngọc Tuế nói rồi cúi đầu nhìn gạch dưới đất, chờ Du Phụng Vân lên tiếng. +

Du Phụng Vân làm vua một nước, đương nhiên ông biết không thể động vào lợi ích gia tộc lâu đời quá nhanh, nếu không sẽ tạo ra phản kháng. +

Thế là ông suy tư một lúc rồi nói: “Lần này cứ làm như thế trước. Sang năm thì tổ chức cùng lúc với tiệc xuân.” +

Du Phụng Vân muốn làm yếu chức năng tuyển chọn người tài của tiệc xuân, chậm rãi biến quy trình Du Ngọc Tuế viết thành phương pháp chọn người tài cho triều đình. Cuối cùng, tiệc xuân sẽ chẳng khác gì các tiệc ngắm hoa thường ngày của nhóm gia tộc lâu đời, đến lúc đó, phương pháp chọn người tài bằng thi cử sẽ hoàn toàn thay thế chế độ tiến cử người tài. +

Du Phụng Vân là một vị đế vương cân bằng tất cả thế lực, ông rất giỏi trong việc dùng hiệu ứng ếch luộc. +

Du Ngọc Tuế nghe vậy thì nói: “Vậy xin phụ hoàng hãy ban tên cho buổi tiệc này.” +

Đế vương ngồi trên cao nhắm mắt suy tư một hồi rồi mở mắt, nói: “Vậy gọi là tiệc Quỳnh Lâm đi.” +

Vườn riêng của đế vương gọi là Quỳnh Lâm. Thế này không chỉ chọn địa điểm tổ chức tiệc Quỳnh Lâm giúp Du Ngọc Tuế, mà còn có nghĩa là người đi ra từ tiệc Quỳnh Lâm đều được đế vương đánh giá cao. +

Du Phụng Vân cảm thấy Thái tử của ông không ngốc, hẳn là có thể hiểu được ý của ông, không cần ông nói thẳng ra. +

“Nhi thần hiểu rồi ạ.” Du Ngọc Tuế nghe được ba chữ “tiệc Quỳnh Lâm” là hiểu ngay phụ hoàng yêu dấu của hắn muốn cái gì. +

Du Phụng Vân cười mỉm, hiển nhiên tâm trạng ông đang rất vui vẻ. +

Thế là Du Ngọc Tuế tranh thủ nói: “Nhi thần muốn nhờ phụ hoàng thêm một chuyện nữa ạ.” +

“Nói đi.” Du Phụng Vân luôn khoan dung cho đứa con trai có tài, chỉ cần đừng xin chuyện quá đáng thì ông đều có thể đồng ý. +

Du Ngọc Tuế cúi đầu nói khẽ: “Con muốn mời Tạ Công chủ trì tiệc Quỳnh Lâm.” +

Tạ Công mà Du Ngọc Tuế nhắc đến là ông ngoại hắn, cha ruột Hoàng hậu đã mất, cũng là người tài đã một tay đưa nhà họ Tạ vào hàng ngũ gia tộc lâu đời cao cấp nhất. Ông là người đứng đầu quan viên khi Tuyên Đế còn sống, bình định phiên vương, khiến đám ngoại tộc luôn gây rối vùng biên giới Đại Cảnh bị thương nặng. Nhờ có công lớn mà ông được phong tước Hầu, người đời tôn kính gọi là Tạ Công. +

Chỉ là sau khi Du Phụng Vân lên nắm quyền thì ông rất hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác, sống một cuộc đời hạc nội mây nhàn. Toàn bộ nhà họ Tạ cũng rất ít khi nhúng tay vào việc chính trị, ngay cả người nắm quyền tương lai của nhà họ Tạ – Tạ Đàn cũng chỉ đảm nhiệm chức quan tư pháp – Thiếu khanh của Đại lý tự. +

Cho nên nhà họ Tạ và Hoàng gia mới luôn bình yên. +

Du Ngọc Tuế vừa nói xong thì Du Phụng Vân nhìn thẳng hắn, ánh mắt chỉ hận không thể nhìn xuyên thấu Du Ngọc Tuế. +

Du Ngọc Tuế chấp ông nhìn, mặt mà có biểu cảm nào thì coi như hắn thua. +

Đế vương ngồi treo cao hờ hững cầm ly trà bên cạnh lên hớp một ngụm, mở miệng hỏi: “Vì sao lại chọn Tạ Ý?” +

Tạ Ý là tên húy của ông ngoại Du Ngọc Tuế, tên tự là Như Tư. +

Du Ngọc Tuế ngẩng đầu, biểu cảm chân thành ngay thẳng nhìn Du Phụng Vân: “Bởi vì đề cử không ngại người thân, nhi thần cho rằng chỉ có Tạ Công mới trấn áp được đám con cháu gia tộc lâu đời kia.” +

Du Ngọc Tuế nói xong thì nhìn Du Phụng Vân với ánh mắt đáng thương. +

Du Phụng Vân bị Du Ngọc Tuế nhìn chằm chằm: “…” +

Muốn chuẩn bị tiệc Quỳnh Lâm suôn sẻ thì quả thật đám con cháu gia tộc lâu đời sẽ là vật cản đầu tiên. Cũng chỉ có người được đám đó gọi là Tạ Công – Tạ Ý – là có thể trấn giữ không cho đám con cháu gia tộc lâu đời kia gây chuyện. +

Du Phụng Vân cúi đầu suy nghĩ, để Tạ Ý chủ trì tiệc Quỳnh Lâm cũng là cơ hội dò xét thái độ của ông ấy. +

“Vậy thì để Tạ Ý chủ trì đi.” Du Phụng Vân suy tư một lát rồi nói: “Nhưng cũng có cả học sinh nhà nghèo tham gia tiệc Quỳnh Lâm, chi bằng để Tô tướng đi cùng đi.” +

Du Ngọc Tuế thầm khinh bỉ, chậc, phụ hoàng yêu dấu của hắn đúng là cao thủ chơi bập bênh. +

Nhưng Du Ngọc Tuế vẫn giả vờ mừng rỡ như điên, nói: “Nếu Tô tướng đi thì quá tốt ạ! Bất kể là gia tộc lâu đời hay hàn môn đều sẽ náo nức đến ngắm phong thái của Tạ Công và Tô tướng.” +

Du Phụng Vân nhìn thằng con ngốc trông rất vui vẻ bên dưới mà cạn lời, nó không hiểu thật hay giả ngu thế? +

“Giao cho con làm chuyện này đấy.” Du Phụng Vân bắt đầu đuổi người. +

Nhưng còn lâu Du Ngọc Tuế mới làm miễn phí. Ngài bắt con làm việc mà không cho con lợi ích gì hả? +

Con muốn đi gặp ông ngoại, nhờ ông ngoại ra mặt giúp đỡ, ngài nhẫn tâm để con trai ngài đi tay không đến nhà cha vợ ngài sao? Chắc chắn là không thể rồi, còn không mau giao tranh chữ cổ trong nhà kho ngài ra đây, để con đi hối lộ ông ngoại con nữa. +

Còn nữa, con kéo lê cái thân bệnh tật chia sẻ lo âu cho phụ hoàng, phụ hoàng nhẫn tâm nhìn con trai vất vả lâu ngày thành bệnh sao? Chắc chắn là không thể rồi, còn không mau đưa thuốc bổ quý hiếm trong nhà kho ra cho con trai ngài bồi bổ thân thể. +

Du Ngọc Tuế nói có sách mách có chứng, Du Phụng Vân bị hắn làm phiền đến đau đầu, ban đồ rồi bảo hắn cút lẹ. +

Du Ngọc Tuế lấy được đồ tốt thì rất hài lòng. Tranh chữ cổ tặng cho ông ngoại hắn, đồ bằng ngọc chôn theo hắn sau khi chết, những dược liệu quý hiếm kia để lại hết cho Hoắc Tây Lăng. +

Thế là, lần đầu tiên trong cuộc đời thái giám An Hải thấy có người cầm một đống đồ lớn có nhỏ có ra khỏi điện Tuyên Đức. +

Thái tử điện hạ cầm tẩu thuốc cán dài ngồi trên kiệu, rạng rỡ có sức sống hơn hẳn, chắc là do vui vẻ vì lấy được nhiều đồ tốt nhỉ? +

An Hải nhìn đoàn người của Thái tử đi xa dần, đi vào điện Tuyên Đức rót một ly trà ngon vừa pha cho Du Phụng Vân, nói: “Bệ hạ chiều chuộng Thái tử điện hạ quá ạ.” +

Ông vừa dứt lời, đôi tay gầy gò cầm ly trà nhìn ra ngoài cửa sổ: “Chiều chuộng sao?” +

Phải nói rằng sau khi Thái tử tỉnh lại là người được chọn mà ông hài lòng nhất, đáng tiếc là sức khỏe quá yếu, sau lưng còn có gia tộc lâu đời như nhà họ Tạ. Nếu đưa ngai vàng cho nó mà nó không đè ép được đám gia tộc lâu đời, vậy những gì ông làm lúc còn sống sẽ thất bại trong gang tấc. +

Tuy là ngọc tốt như kết cấu quá mỏng, không thể mài giũa được. +

An Hải cúi đầu, ông cũng không dám suy đoán tâm tư của đế vương. +

Tin đế vương hạ chỉ cho Du Ngọc Tuế toàn quyền tổ chức lại tiệc xuân nhanh chóng truyền đến tai người có tâm. +

Đại Hoàng tử nhận được tin thì rất tức giận, bẻ gãy bút lông đang chép Luận ngữ, đưa tay đẩy hết bút mực giấy nghiên đang bày trên bàn xuống đất. +

“Dựa vào đâu chứ?” Đại Hoàng tử chống hai tay lên bàn, nén giận hỏi. +

Đại Hoàng tử không thể giả vờ hiền hậu lễ độ nữa, gã ta chỉ muốn xả cơn tức trong lòng. +

Bị ép cưới con gái nhà họ Lý – Lý Tịch Nguyệt thì thôi. Vì sao gã ta bị người ta đổ oan hủy hoại sự trong trắng con gái nhà họ Tô mà phụ hoàng không nghe gã ta giải thích, thậm chí còn tước hết chức vụ của gã ta, bắt gã ta ở yên trong cung sám hối. Bây giờ còn giao cả việc tổ chức tiệc xuân cho Thái tử! +

Còn cho ông ngoại Tạ Công của Thái tử ra mặt, thế chẳng phải là muốn tăng mặt mũi cho Thái tử để hắn tranh thủ lôi kéo học sinh nhà nghèo à? +

“Choang”, Du Ngọc Y đập vỡ ly sứ trắng. Gã ta tự nhủ thầm phải tỉnh táo, rồi sẽ có cách phá hư tiệc xuân do Thái tử chuẩn bị. +

Sau khi phe Tam Hoàng tử nghe được tin này, Tam Hoàng tử cảm thấy hơi bất mãn, nhưng Hiền phi lại cảm thấy cho dù không phải Thái tử tổ chức tiệc xuân thì cũng không đến lượt bọn họ. +

“Chúng ta xuất thân nhà ngoại Hoàng gia, bệ hạ không thích chúng ta qua lại thân thiết với quan lại trong triều, càng không muốn chúng ta tiếp xúc với hàn môn. Cho dù không phải Thái tử tổ chức thì cũng không đến lượt chúng ta.” Hiền phi vừa bóc quýt cho Tam Hoàng tử vừa nói. +

“Chẳng lẽ cứ để Thái tử tổ chức tiệc xuân một cách thuận lợi sao ạ?” Tam Hoàng tử nhíu mày hỏi. +

Hiền phi thả ba múi quýt xuống: “Thái tử tổ chức tiệc xuân, kẻ phiền lòng nhất đâu phải chúng ta?” +

Hiền phi mỉm cười chỉ ngón tay về phía cung Sư Cưu của Hoàng Quý phi: “Chắc chắn hai mẹ con họ không giữ được bình tĩnh đâu.” +

“Con đấy, chỉ cần chuẩn bị tốt lễ kết hôn của mình là được, gặp chuyện đừng có nhảy ra trước mặt phụ hoàng con là được.” Hiền phi răn dạy. +

“Con biết rồi ạ.” Tam Hoàng tử nửa hiểu nửa không. +

Sau khi Du Ngọc Tuế về cung thì gọi Tạ Lệnh vừa nhậm chức Chiêm sự Thái tử sắp xếp những thứ vừa mang về từ điện Tuyên Đức. Thứ nào đem tặng thì đem tặng, thứ nào đăng ký nhập kho thì nhập kho. +

Tạ Lệnh – anh họ thứ hai của Du Ngọc Tuế nhìn một đống đồ vật, hỏi: “Điện hạ đi đánh cướp bệ hạ à?” +

Du Ngọc Tuế liếc Tạ Lệnh, cướp cái gì mà cướp? Đây là tiền lương làm việc của hắn, tuy nó còn chưa bằng một phần trăm thuế thu vào từ thực ấp của hắn. +

Tạ Lệnh xuất thân từ gia tộc lâu đời, mấy thứ vàng ngọc không lọt được vào mắt anh. Chỉ có mấy bức tranh chữ cổ là khiến anh yêu thích không buông tay. +

“Đó là quà cho ông ngoại, nếu anh thích thì có thể đòi ông thử.” Du Ngọc Tuế cười nói. +

Tạ Lệnh lập tức thả tranh chữ cổ xuống: “Anh dám chết liền ấy.” +

Tạ Lệnh nói xong chỉ về phía đống dược liệu quý hiếm: “Chắc đưa mấy cái này đến phòng bếp nhỉ, bảo bọn họ hầm canh gà nhân sâm cho điện hạ uống mỗi ngày.” +

Du Ngọc Tuế: “…” Em nghi ngờ anh đang cà khịa em, nhưng mà em không có chứng cứ. +

“Không cần, để dành lại cho cậu Hoắc nhỏ.” Du Ngọc Tuế nhìn Hoắc Tây Lăng bên cạnh. +

Tạ Lệnh nhìn về phía Hoắc Tây Lăng, đúng là trai đẹp gieo họa. +

“Vậy những món đồ ngọc này thì sao?” Tạ Lệnh hỏi. +

Du Ngọc Tuế nhìn pho tượng cô gái ngửi thanh mai được điêu khắc từ ngọc trắng, nói: “Để cái này lại làm vật chôn cùng em, còn lại bỏ vào nhà kho hết đi.” +

Tạ Lệnh: “?” +

Chôn cùng? Tạ Lệnh cảm giác có lẽ cậu em họ anh có vấn đề, còn là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. +

Khi Tạ Lệnh đang tự hỏi có nên nói chuyện này cho ông ngoại và anh trai nghe không, ánh mắt Hoắc Tây Lăng bên cạnh cũng sa sầm lại. +

Những ngày vừa qua khi y đi theo Thái tử, y cũng từng nghe Thái tử nói đến cái cụm “vật chôn cùng” này, liên tưởng đến cỗ quan tài y nhìn thấy trong phòng ngủ Thái tử ngày đầu tiên và cơn ác mộng hôm nọ của y. +

Thật ra Thái tử luôn biết mình không còn sống được bao lâu nữa, cho nên mới chuẩn bị sẵn chuyện hậu sự của mình. +

Nhưng… +

Nếu sức khỏe Thái tử không tốt, không sống được bao lâu nữa thì vì sao thái y Thôi lại không nói? +

Xem ra y cần dành thời gian đi tìm thái y Thôi, bất kể phải trả giá thế nào, y cũng muốn Thái tử sống lâu trăm tuổi. Hoắc Tây Lăng nghĩ như vậy, hai tay siết chặt lại. +

Du Ngọc Tuế lựa một dây chuyền bình an từ đống đồ ngọc, nó được làm từ ngọc bích Tân Cương, trắng như mỡ dê, xâu lại bằng một sợi dây thừng màu đỏ. Dây chuyền bình an trông rất đơn giản, nhưng quý nhờ chất liệu và ý nghĩa. Du Ngọc Tuế chọn xong thì vội vàng muốn đeo lên cho Hoắc Tây Lăng. +

“Tây Lăng thích cái này không?” Du Ngọc Tuế đặt dây chuyền bình an trước mặt Hoăc Tây Lăng, hỏi. +

Hoắc Tây Lăng quay đầu lại, trả lời: “Thần chỉ cần đồ của điện hạ thôi ạ.” +

Bất kể là ngọc bội hay vòng tay đàn hương, đều là vì Du Ngọc Tuế đã từng dùng nên y mới cảm thấy quý giá. +

“Ồ?” Du Ngọc Tuế hứng thú nhìn Hoắc Tây Lăng: “Phải là đồ ta dùng rồi cậu mới cần?” +

Hoắc Tây Lăng đỏ mặt, y không ngờ suy nghĩ trong lòng mình lại bị Du Ngọc Tuế biết tỏng. +

Khi Du Ngọc Tuế đang thưởng thức gương mặt đỏ bừng của Hoắc Tây Lăng, Hoắc Tây Lăng lại ngẩng đầu lấy dây chuyền bình an trên tay Du Ngọc Tuế. +

Hoắc Tây Lăng nhẹ nhàng mở chốt dây chuyền bình an, hai tay vén mái tóc dài của Du Ngọc Tuế lên rồi đeo sợi dây thừng màu đỏ lên cổ Du Ngọc Tuế. Màu đỏ rực rỡ nổi bật đối lập rõ ràng với màu trắng nhợt nhạt, Hoắc Tây Lăng ngắm nhìn cảnh đẹp ở cự ly gần thế này không khỏi nín thở. +

Rồi Hoắc Tây Lăng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Du Ngọc Tuế: “Điện hạ, thần hy vọng ngài sẽ đeo chiếc dây chuyền bình an này.” +

Bởi vì y muốn Thái tử điện hạ bình an. +

Du Ngọc Tuế sửng sốt, tay nắm chặt dây chuyền bình an trên xương quai xanh mình, cười nói với Hoắc Tây Lăng: “Ta sẽ làm như cậu mong muốn.” +

Hoắc Tây Lăng cũng cười theo, y nói: “Đợi đến ngày nghỉ về nhà, thần sẽ tìm một khối ngọc tốt, tự tay khắc thành khóa trường mệnh cho điện hạ.” +

Hoắc Tây Lăng không biết làm thế nào để giữ mạng sống của Du Ngọc Tuế. Y chỉ biết dùng cách vụng về cổ xưa nhất: Điêu khắc một chiếc khóa trường mệnh để khóa Du Ngọc Tuế lại, mong hắn có thể sống lâu trăm tuổi, mong hắn có thể sống thoải mái cả đời. +

“Cậu tặng cái gì ta cũng thích.” Du Ngọc Tuế cúi đầu. Hoắc Tây Lăng biết dỗ hắn nhất, bây giờ hắn thật sự rất rất vui vẻ. +

Chỉ có Tạ Lệnh đứng bên cạnh là cạn lời, người cùng lứa có thể tặng nhau khóa trường mệnh à? Đó là người thế hệ lớn hơn tặng! Còn nữa, hai người xà nẹo không coi ai ra gì thế này mà coi được hả? +

Tạ Lệnh không nhịn được mà nhìn về phía thái giám Phúc Bảo, chỉ thấy ông ấy đang bày ra biểu cảm cha già vui mừng, rất chi là cảm động trước cảnh bọn họ thể hiện tình cảm. +

Tạ Lệnh: “…” Có lẽ trong Đông cung chỉ có một mình anh không bình thường hả? +

“Chuẩn bị quà cho cẩn thận, ngày mai chúng ta ra cung đi thăm ông ngoại.” Du Ngọc Tuế thả dây chuyền bình an xuống, nói với Hoắc Tây Lăng. +

Hoắc Tây Lăng cười trả lời: “Dạ.” +

Tạ Lệnh: “…” Ai là ông ngoại của cậu mà trả lời tự nhiên thế? +

Tạ Lệnh cảm thấy ngày mai về nhà phải kể cho kỹ chuyện của điện hạ cho ông ngoại và anh trai nghe. +

Sau khi người hầu Đông cung dọn dẹp, viết sổ sách rồi nhập kho đồ vật Du Ngọc Tuế mang từ điện Tuyên Đức về thì trời đã tối. Du Ngọc Tuế và Hoắc Tây Lăng dùng bữa tối xong thì chuẩn bị đi ngủ. +

Ở đời đầu tiên của Du Ngọc Tuế, không thể nào có chuyện ăn xong đi ngủ ngay. Hắn phải đọc sách học tập, xử lý một số việc chính trị giúp Du Phụng Vân, thường phải làm đến đêm khuya. +

Bây giờ thì trời đất bao la bố mày to nhất, sức khỏe khỏe mạnh là quan trọng nhất. Hắn thích ăn cơm tối xong là đi ngủ đấy, hắn không chỉ ngủ vào ban đêm mà muốn ngủ vào cả ban ngày nữa! +

Mấy thứ như đọc sách học tập hả, dù sao ngai vàng cũng đâu phải của hắn, chẳng thà tắm rửa đi ngủ sớm còn hơn. +

Chẳng mấy chốc người hầu đã đốt hương an thần, thả tầng tầng lớp lớp màn giường làm bằng tơ xuống, cuối cùng thổi tắt nến rồi lặng lẽ đều tăm tắp rời khỏi phòng ngủ. +

Trong bầu không khí tĩnh lặng, Hoắc Tây Lăng nằm trên giường êm cạnh cửa sổ chìm vào giấc ngủ. +

Trong giấc mơ, Hoắc Tây Lăng đẩy từng tầng bóng tối ra, nhìn thấy Hoàng cung dưới ánh mặt trời. +

Hoàng cung lần này không khác gì bình thường, có vẻ yên tĩnh hòa bình hơn so với lần trước y hắn. +

Hoắc Tây Lăng đi vào Hoàng cung, người trong đây vẫn không thấy y, nhưng y vẫn chỉ muốn đến Đông cung tìm Thái tử điện hạ. +

Khi Hoắc Tây Lăng đang đi dọc theo con đường quen thuộc để đến Đông cung, hai cung nữ đi ngang qua bàn tán: “Nghe nói chưa? Đêm qua Thái tử điện hạ bệnh chết rồi.” +

Bọn họ vừa dứt câu, mặt Hoắc Tây Lăng trắng bệch, co giò chạy một mạch đến Đông cung. +

Rõ ràng con đường bằng phẳng thẳng tắp, nhưng Hoắc Tây Lăng lại té ngã mấy lần. Hoắc Tây Lăng chạy một mạch đến trước cổng Đông cung, nhìn thấy cờ phất màu trắng treo bên trên, não đột nhiên trống rỗng, có thể nghe loáng thoáng tiếng khóc sụt sùi trong Đông cung. +

Hoắc Tây Lăng không biết mình đi vào thế nào. Y bước vào đại sảnh, nhìn thấy cỗ quan tài nằm chính giữa và Phúc Bảo đang quỳ gối khóc thút thít bên cạnh. +

“Thái tử điện hạ chết rồi?” Hoắc Tây Lăng không muốn tin một chút nào. +

Y bước vào đại sảnh, đi đến bên cạnh cỗ quan tài đặt ở chính giữa. Đây không phải quan tài gỗ lim tơ vàng, người nằm trong đó không phải là Thái tử điện hạ! +

Hoắc Tây Lăng ôm suy nghĩ này nhìn về phía người nằm trong quan tài. +

Chỉ một cái nhìn đã khiến ba hồn bảy phách của Hoắc Tây Lăng bay mất. +

Vì sao? Vì sao? Vì sao cơ chứ? +

Khi Hoắc Tây Lăng đang chìm trong nỗi đau vô bờ thì có người đánh thức y. +

Mùi hương quen thuộc khiến y cảm thấy yên lòng. Y vươn tay ôm chặt lấy người ấy, thở hổn hển từng hơi. +

“Tại sao lại gặp ác mộng rồi?” Du Ngọc Tuế đau lòng sờ trán Hoắc Tây Lăng. +

Hình như từ khi Hoắc Tây Lăng đến thôn suối nước nóng với hắn trở về thì cứ gặp ác mộng mãi, lần nào cũng kêu tên của hắn. +

“Điện hạ, thần sợ quá.” Hoắc Tây Lăng ôm Du Ngọc Tuế, nói. +

Lúc này người hầu gác đêm bên ngoài cũng bừng tỉnh, vội vàng hỏi thăm Du Ngọc Tuế có cần gì không? +

Du Ngọc Tuế nhìn ra ngoài cửa: “Ta không sao, các ngươi lui xuống đi.” +

Rồi hắn nhìn Hoắc Tây Lăng: “Sau này lên giường ta ngủ đi, ta nằm với cậu.” +

Cứ gặp ác mộng mãi cũng không tốt, Du Ngọc Tuế chỉ có thể thử nằm với y xem có thể tốt hơn chút nào không. +

“Cảm ơn điện hạ.” Giọng Hoắc Tây Lăng nghe vui hơn hẳn, nhưng vẫn có cảm giác sợ hãi vô tận. +

Du Ngọc Tuế nhếch môi kéo người lên giường rồi nói: “Không cho phép động tay động chân với ta, không cho phép để ta phát hiện cậu…” +

Du Ngọc Tuế nói nửa chừng thì sợ xấu hổ, lí nhí nói nốt hai chữ cuối. +

Hoắc Tây Lăng nhìn trời, đó là phản ứng bình thường của mỗi thằng đàn ông, y đâu thể khống chế được. +

Còn Du Ngọc Tuế lại nghĩ thiếu niên ham mê sắc dục không tốt, vừa không tốt cho sức khỏe vừa giảm tuổi thọ. +

“Vâng.” Hoắc Tây Lăng đồng ý. +

Vì được ngủ chung với Du Ngọc Tuế, vì để bản thân được yên tâm, Du Ngọc Tuế có yêu cầu cái gì y cũng sẽ đồng ý. +

“Được rồi, ngủ sớm đi. Sáng mai còn đi thăm ông ngoại nữa.” Du Ngọc Tuế nói xong thì đắp chăn, ngủ thiếp đi trước mặt Hoắc Tây Lăng. +

Hoắc Tây Lăng cười cười rồi nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi trong mùi hương quen thuộc. +

Quả nhiên, ở bên cạnh Thái tử y ngủ ngon cả đêm, chưa từng mơ lại cơn ác mộng kia nữa. +

Sáng hôm sau, Du Ngọc Tuế đau đớn phát hiện mình lại ngủ lăn vào lòng Hoắc Tây Lăng. +

“Tự giải quyết đi, ta đi rửa mặt.” +

Du Ngọc Tuế nói câu này xong thì vội vàng chạy trốn. +

Hoắc Tây Lăng bị ép ở lại dở khóc dở cười, chỉ có thể yên lặng đọc chú Tịnh Tâm. +

Hai tiếng sau, Du Ngọc Tuế đã rửa mặt xong, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi dẫn Hoắc Tây Lăng leo lên xe ngựa, đi đến phủ nhà họ Tạ. +

Tạ Công hơn sáu mươi tuổi, tóc hoa râm nhưng dáng người vẫn thẳng tắp, tuổi già nhưng phong thái không giảm. Lúc này ông đang mặc áo tơi của ngư dân và đội mũ rơm, thả câu cạnh hồ nước trong sân nhà. Cảnh xuân tươi đẹp, vẻ mặt ung dung tự tại. +

“Hình như ngài rất vui ạ?” Tạ Đàn đứng bên cạnh Tạ Ý, hỏi. Cũng không biết làm sao hắn có thể nhìn ra ý rất vui trên gương mặt thản nhiên không thay đổi của Tạ Ý. +

Tạ Ý đang thả câu không ngẩng đầu lên, nói: “Đừng trách ông không nhắc con, nếu còn không đi sẽ trễ giờ lên nha* đấy.” +

*Nha (từ cũ): cơ quan hành chính cấp cao trong tổ chức hành chính trước đây, có chức năng, quyền hạn tương đương với tổng cục. +

Ông vừa nói xong thì có một con cá cắn câu, cái đuôi quẫy nước bắn tung tóe lên mặt Tạ Đàn. Tạ Ý thì vui mừng bắt cá bỏ vào cái giỏ bên cạnh, nói: “Hôm nay nấu canh cá cho Tuế Tuế.” +

Tạ Ý nói xong thì nhìn về phía Tạ Đàn bên cạnh: “Sao con còn chưa đi?” +

Giọng điệu rất ghét bỏ, ý tứ vô cùng rõ ràng. +

Tạ Đàn thản nhiên lau nước dính trên mặt, xem ra là quyết tâm cùng ông ngoại đợi Du Ngọc Tuế đến. +

Tạ Ý hừ lạnh, không quan tâm Tạ Đàn nữa. +

Một lúc sau, Du Ngọc Tuế được người hầu nhà họ Tạ dẫn đến trong sân mà Tạ Ý đang ở. +

Nơi Tạ Ý sinh sống mang đậm nét nông thôn. Tất cả phòng ốc đều xây theo kiểu nhà nông, trong sân trồng đầy ăn cây quả như cây đào cây lê, một con chó vàng nằm sấp trên mặt đất, có khu rào lại nuôi gà nuôi vịt. +

Du Ngọc Tuế nhìn thấy ông lão đang thả câu thì biết ngay đó là Tạ Công, cũng là ông ngoại của hắn. +

“Tuế Tuế tới rồi à?” Tạ Ý buông cần, cười với Du Ngọc Tuế. +

Không biết vì sao, giờ phút này Du Ngọc Tuế rất muốn khóc. +

“Ông ngoại.” Du Ngọc Tuế gọi. +

Tạ Lệnh đứng bên cạnh thì len lén ngoắc ngoắc Tạ Đàn, bảo hắn đến đây, anh có rất nhiều chuyện muốn kể cho hắn nghe. Anh đã nhịn rất lâu rồi, nhịn không nổi nữa! +

Chưa được vài giây, động tác nhỏ giữa hai anh em họ bị Tạ Ý phát hiện. +

“Có chuyện gì thì cứ nói ra trước mặt mọi người đi.” Tuy Tạ Ý đã già nhưng uy nghiêm còn đó. +

Tạ Lệnh rén, lập tức kể chuyện Du Ngọc Tuế chuẩn bị quan tài và vật chôn cùng cho bản thân ra. +

Du Ngọc Tuế: “…” +

[Tác giả có lời muốn] +

Du Ngọc Tuế: Anh à, sao anh nhà quê thế? +

Tạ Lệnh: Anh không kể chuyện giữa mày với Hoắc Tây Lăng là anh tốt lắm rồi đấy. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.