[Thái tử] Chương 30

Du Ngọc Tuế lập tức quyết định buông thả, kiên quyết không cho Du Phụng Vân bất cứ cơ hội “bào ép” nào. Hơn nữa Du Phụng Vân đột nhiên lấy chuyện cưới vợ ra, Du Ngọc Tuế không cần đoán cũng biết vì sau khi Đại Hoàng tử và Tam Hoàng tử mở phủ cưới vợ sẽ tham gia triều chính. Vì duy trì sự cân bằng, bậc thầy chơi bập bênh Du Phụng Vân sẽ thực hiện kế sách kiềm chế lẫn nhau của ông. +
Du Ngọc Tuế thầm cười mỉa, muốn kéo hắn vào chiến trường sao? Đừng hòng, hắn về một cái là đổ bệnh. +
“Sau này Thái tử phải tập trung vào chính sự, chia sẻ ưu phiền cho trẫm.” Sau khi Du Ngọc Tuế vì lười biếng mà tạo ra tiệc Quỳnh Lâm, Du Phụng Vân nhìn thấy tài hoa trên người hắn. +
Là một người coi trọng người tài, còn lâu Du Phụng Vân mới để yên cho Thái tử nằm rảnh rỗi ở Đông cung. +
Nhất định phải bắt nó vào triều. Cho dù không làm gì cả, chỉ cần nghe và nói vài ý kiến của nó là tốt rồi. +
Du Ngọc Tuế nghe phụ hoàng yêu dấu nói, trong lòng nghĩ lần sau rồi tính, ngoài miệng lại đáp là: “Phụ hoàng đánh giá nhi thần cao như thế, nhi thần nhất định đầu rơi máu chảy, dốc hết sức mình, tận tâm tận lực, lo lắng hết lòng… mới không khiến phụ hoàng thất vọng.” +
Không biết vì sao, Du Phụng Vân nghe Du Ngọc Tuế bắn một đống thành ngữ bốn chữ thì đau đầu lạ thường. +
Ông cảm thấy Du Ngọc Tuế cố ý, nhưng khi cúi đầu nhìn thằng con sức khỏe yếu ớt hai mắt rưng rưng, bày ra dáng vẻ nhất định không khiến ông thất vọng, ông lại không chắc cho lắm. +
Du Phụng Vân nhìn chằm chằm Thái tử đứng bên dưới, hình như cảm thấy áy náy khi ép một người hay bệnh vào triều, thế là bảo An Hải đang đứng bên cạnh lấy mấy món trang trí tặng Du Ngọc Tuế. +
“Trong cung con cần thứ gì cũng có thể đi tìm Hiền phi lấy.” Du Phụng Vân hào phóng nói. +
Ông không tiếc mấy thứ này, còn Hiền phi có tiếc hay không thì là chuyện khác. +
Du Ngọc Tuế cảm động không chịu nổi, nói rằng chắc chắn mình sẽ cố gắng hết sức, nhưng trong lòng lại nghĩ tiền có thể thu nhưng việc không thể làm. +
Du Phụng Vân rất hài lòng với thái độ của Du Ngọc Tuế, trong lòng nghĩ cho dù tính cách Thái tử có thay đổi thế nào thì vẫn là Thái tử có phong thái người quân tử kia, đúng là con trai ngoan của ông. +
Nhưng Du Phụng Vân không thể nào ngờ, chân trước Thái tử vừa mới về đến Đông cung, chân sau đã có người đến báo Thái tử đổ bệnh. +
Du Phụng Vân: “…” +
Du Phụng Vân đang phê duyệt tấu sớ nghiêm mặt đặt bút lông xuống, ông bắt đầu nghi ngờ có phải Thái tử đang diễn trò với mình không? +
Trên đời này làm sao có chuyện trùng hợp như thế được? Thái tử vừa nhận chỉ vào triều chấp chính, vừa trở lại Đông cung đã đổ bệnh. +
Trong điện Tuyên Đức, hương khói lững lờ, đế vương không lên tiếng, đám kẻ hầu ngay cả thở mạnh cũng không dám. +
Một lát sau, Du Phụng Vân nói: “An Hải, bảo Viện Phán Thái Y viện tự mình đi khám cho Thái tử, nhất định phải tra ra lý do lần này Thái tử đổ bệnh.” +
Dù sao Du Phụng Vân cũng là kẻ chiến thắng trận chiến đoạt ngai năm đó, chỉ là một suy nghĩ nghi ngờ Du Ngọc Tuế nảy ra trong chớp mắt đã dứt khoát sai Viện Phán Thái Y viện đến cẩn thận khám sức khỏe cho Du Ngọc Tuế, xác định lý do bệnh. +
Nếu như Du Ngọc Tuế giả bệnh, Du Phụng Vân đau đầu, ông cũng không thể làm gì được nó. +
Cuối cùng, ông nhìn tấu sớ trên án thư, nảy ra một ý hay. +
“Nếu như giả bệnh thì bắt nó xử lý đống tấu chương mấy ngày nay đi.” Du Phụng Vân nói. +
An Hải cúi đầu, trong lòng không nhịn được mà nghĩ: Thế này mà trừng phạt cái gì, sợ là Đại Hoàng tử và Tam Hoàng tử hâm mộ chết mất. +
Giờ phút này trong Đông cung, Du Ngọc Tuế đang bày ra vẻ ốm yếu tái nhợt, nằm trên chiếc giường lớn nhắm mắt, vài giọt mồ hôi chảy ra trên tán, khiến người ta vừa nhìn đã biết hắn bệnh rất nặng. +
Lần này, thái y đầu tiên được gọi tới vẫn là Thôi Yến. Hắn đã gặp trường hợp này vô số lần, tâm lặng như nước. +
Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là Hoắc Tây Lăng đang canh giữ bên giường bệnh không hoảng hốt cho lắm, chẳng lẽ là biết Thái tử đang giả bệnh rồi? Thôi Yến nhíu mày. +
“Thái y Thôi đã đến rồi, ngài mau đến khám đi.” Thái giám Phúc Bảo vừa thấy Thôi Yến đến đã vội vàng bước ra đón, tự mình dẫn Thôi Yến đến cạnh giường Du Ngọc Tuế. +
Cung nữ vén tấm rèm sa mỏng nhẹ lên, hương mai trong tuyết từ lư hương chậm rãi lan tỏa. Mùi mai lạnh lẽo phảng phất trong nội thất, càng khiến Thái tử điện hạ đang nằm trên chiếc giường rộng lớn kia trông thêm phần cô quạnh, thanh lãnh. +
Thôi Yến bắt mạch cho Du Ngọc Tuế như cũ, quả nhiên lại là giả bệnh. +
Chẳng qua mặt mày Thái tử điện hạ tái nhợt, lúc nhắm mắt trông vô cùng mong manh dễ vỡ. Nếu không phải hắn tự tay bắt mạch, chỉ sợ cho dù là thái y già nhiều kinh nghiệm cũng bị qua mặt. +
Vì để cho thái y già bị qua mặt hoàn toàn, thái y Thôi lấy kim châm ra, chuẩn bị phát huy tuyệt chiêu của mình. +
Kim châm cắm vào từng huyệt của Du Ngọc Tuế, mạch đập vốn mạnh mẽ bị nghịch chuyển, trong chớp mắt đã trở nên suy yếu bất lực. Nhưng nếu muốn dò xét lý do suy yếu lại không biết ra tay từ đâu. +
Mười lăm phút sau, Thôi Yến gỡ kim châm ra, dùng rượu mạnh và vải mịn nhẹ nhàng lau sạch kim châm. +
Lúc này, Hoắc Tây Lăng luôn im lặng ít nói lại mời Thôi Yến ra nói chuyện một lát. +
Du Ngọc Tuế nằm trên giường, mí mắt run nhẹ, cậu Hoắc nhỏ nhà hắn muốn nói gì với Thôi Yến? +
Khi hắn định mở mắt ra thì Hoắc Tây Lăng và Thôi Yến đã đi ra phòng ngoài. +
Du Ngọc Tuế: “…” Được thôi, không nghe thì không nghe. Dù sao mình hỏi Hoắc Tây Lăng thì Hoắc Tây Lăng cũng nói mình nghe thôi. +
Ở bên ngoài, Hoắc Tây Lăng hỏi thẳng làm sao mới chữa được bệnh của Du Ngọc Tuế. +
Thôi Yến đi theo Hoắc Tây Lăng ra ngoài sửng sốt, nhưng thân là người thông minh, Thôi Yến đã phản ứng kịp. Có lẽ Hoắc Tây Lăng biết lần đổ bệnh này của Du Ngọc Tuế là giả vờ, nhưng lại không biết thật ra Du Ngọc Tuế vốn chẳng có bệnh, thậm chí rất mạnh, mạnh đến mức có thể đấu ngang tay với Hoắc Tây Lăng. +
Dù sao chẳng có người bệnh nào tức giận lên có thể đá bay một tên mập hơn trăm ký cả, nghĩ cỡ gì cũng thấy ảo. +
Thôi Yến nhìn Hoắc Tây Lăng ánh mắt tha thiết trước mặt, muốn nói lại thôi. Hắn muốn hỏi cậu hầu hạ bên cạnh Thái tử nhiều ngày như vậy mà chưa từng bắt thử mạch cho Thái tử à? +
Nhưng rồi Thôi Yến lại nhớ ra, mạch của Thái tử không phải đã bị hắn thay đổi thì là đang bị hắn thay đổi, cho dù Hoắc Tây Lăng biết võ thì sao chứ? Sờ phải mạch lúc thì mạnh mẽ lúc thì yếu ớt của Thái tử chỉ tổ mê mang hơn thôi. +
Thôi Yến nhìn thiếu niên choai choai bị Thái tử điện hạ lừa dối này với ánh mắt đồng tình, miệng nhếch lên: “Có một cách có thể kéo dài tuổi thọ của Thái tử điện hạ, chẳng qua thứ đó ở Đột Quyết, được Hoàng gia của Đột Quyết cung phụng.” +
Hoắc Tây Lăng ngẩng đầu, ánh mắt hung ác, y nhìn Thôi Yến: “Vậy ta sẽ đoạt nó thay điện hạ.” +
Y có thể làm tất cả mọi thứ để điện hạ sống lâu trăm tuổi. Nếu Đột Quyết có thứ mà ngài ấy cần, vậy y sẽ chỉ kiếm về phía Đột Quyết. +
Thôi Yến cười cười. Hắn không biết Đột Quyết có thứ đó không, nhưng mấy năm nay Đột Quyết liên tục quấy rối biên giới Đại Cảnh, bệ hạ đã bất mãn với Đột Quyết thật lâu. E rằng chẳng cần qua mấy năm nữa, bệ hạ rất có thể sẽ phát binh đánh Đột Quyết. +
Còn lâu hắn mới gạt thiếu niên, hắn chỉ đang khích lệ chàng trai trẻ kiến công lập nghiệp mà thôi. +
“Vậy thì còn gì bằng.” Thôi Yến vừa cười vừa nói. +
Vừa dứt lời đã thấy thái giám An Hải dẫn theo Viện Phán Thái Y viện và một đống thuốc bổ tới. +
Thái giám Phúc Bảo thấy thế thì vội vàng chạy ra nghênh đón, ông hỏi: “Sao ngài An Hải lại đến đây? Bệ hạ có thánh chỉ ạ?” +
An Hải chỉ sang Viện Phán kế bên: “Bệ hạ nghe nói sau khi Thái tử về Đông cung thì đổ bệnh, cố ý sai Viện Phán đến bắt mạch cho Thái tử.” +
Thật ra là bệ hạ nghi ngờ không biết có phải Thái tử giả bệnh không nên mới sai người đến tra rõ ngọn nguồn. +
Phúc Bảo rất mừng: “Thái tử điện hạ vừa mới tỉnh, mời ngài Viện Phán.” +
Nói rồi, Phúc Bảo dẫn hai người vào phòng trong. +
Du Ngọc Tuế được người hầu đỡ dậy, đang uống từng ngụm nước ấm một. Viện Phán nhìn dáng vẻ này của Du Ngọc Tuế thì nhíu mày, ông cảm giác sắc mặt Thái tử còn kém hơn lần trước mình đến bắt mạch. +
“Xin điện hạ đưa cổ tay ra.” Viện Phán nói. +
Cổ tay mảnh khảnh xuất hiện trước mắt Viện Phán, ông nghe Thái tử điện hạ ngồi trên giường ho khan: “Cực cho Viện Phán phải lo lắng rồi.” +
Viện Phán đặt tay lên cổ tay Du Ngọc Tuế, chỉ thấy mạch đập lúc có lúc không, mỏng manh như sợi tóc. Lại thấy sắc mặt Du Ngọc Tuế trắng bệch, môi tái nhợt không chút máu, sau khi dùng “nhìn, nghe, hỏi, sờ”, nhất thời Viện Phán vậy mà không thể tìm ra lý do bệnh. +
Cuối cùng, Viện Phán chỉ đành gọi Thôi Yến còn ở trong cung Thái tử tới. +
“Thái y Thôi, cậu có dò ra lý do Thái tử đổ bệnh lần này không?” Viện Phán khiêm tốn hỏi. +
Cho dù ông đã sáu mươi tuổi, học y mấy chục năm, trở thành Viện Phán, nhưng vẫn không thể so với Thôi Yến trước mặt. Thiên phú của Thôi Yến quá ngạc nhiên. +
Thôi Yến – người biết Du Ngọc Tuế hoàn toàn giả bệnh: “…” Rồi muốn hắn giải thích thế nào? +
Du Ngọc Tuế ở bên cạnh bắt đầu ho khan, Thôi Yến nói: “Bản thân sức khỏe Thái tử điện hạ đã yếu ớt, nghe có thể lên triều chấp chính trong lòng khó tránh được sự xúc động, vì vậy mới tổn thương tim mạch, đổ bệnh.” +
Thái giám An Hải và Viện Phán đứng nghe mà sửng sốt, nhưng biểu cảm trên mặt Thôi Yến trông vô cùng nghiêm túc đáng tin. +
Du Ngọc Tuế ngồi trên giường dùng tiếng ho khan che giấu tiếng cười không nhịn nổi của mình. Thôi Yến, tài quá đi, ngươi không nên ở Thái Y viện, nên tới Hồng Lư Tự làm quan ngoại giao với đúng. Bản lĩnh trợn mắt nói dối đúng là không ai sánh bằng. +
Thôi Yến nói lý do Thái tử đổ bệnh có gì sai không? Không sai gì hết. +
Sau khi Thái tử nghe tin mình có thể lên triều chấp chính thì đổ bệnh, quả thật là do tâm trạng xúc động quá gây nên. +
Viện Phán nghe Thôi Yến nói thì đưa tay bắt mạch cho Du Ngọc Tuế một lần nữa, lộ ra biểu cảm quả nhiên là thế. +
“Điện hạ cần phải nghỉ ngơi, không được để cảm xúc dao động quá lớn, không thể quá vui mừng cũng không thể quá tức giận. Chỉ có như thế mới không khiến cơ thể bị thương tổn.” Viện Phán nói. +
Du Ngọc Tuế nói mình đã hiểu. Tức là chỉ cần có người chửi hắn thì hắn ngã ra đất là được rồi. +
Cuối cùng, Viện Phán tìm ra lý do đổ bệnh theo An Hải rời đi. Nhưng An Hải phải về chỗ Hoàng đế khai báo lý do Thái tử bệnh thì đau đầu, ông nên nói thế nào đây? +
Đế vương trong điện Tuyên Đức hỏi: “Đã tra rõ lý do lần này Thái tử đổ bệnh rồi?” +
“Bẩm bệ hạ, do Thái tử vui mừng quá sức, làm tim mạch tổn thương nên mới bệnh ạ.” +
Du Phụng Vân: “…” +
Sau này chuyện vui còn nhiều lắm, không thể lần nào cũng đổ bệnh chứ? +
Chẳng mấy chốc, tin tức Thái tử có thể vào triều chấp chính, vui mừng quá mức làm tim mạch bị tổn thương, đổ bệnh truyền khắp Hoàng cung. Đại Hoàng tử Du Ngọc Y vốn đang tức giận vì Du Phụng Vân thiên vị Thái tử, nhưng rồi gã ta nghe nói Thái tử vì chuyện này mà vui mừng đổ bệnh thì cười giễu cợt. +
“Một con ma bệnh, sợ là có phúc cũng chẳng có mạng hưởng.” Đại Hoàng tử vừa chép Luận Ngữ vừa nói một cách cay nghiệt. +
Còn ba ngày nữa là gã ta thành thân, gã ta sẽ có thể bước ra khỏi cung điện này, sau đó cứu vớt lại hình tượng của mình. +
“Điện hạ mới là người được trời chọn, đợi sau khi điện hạ thành thân ắt hẳn có thể bộc lộ tài năng trên triều đình.” Thái giám đi theo Du Ngọc Y từ nhỏ lập tức nịnh nọt. +
Du Ngọc Y hừ lạnh rồi khẽ gật đầu, xem như hài lòng với câu nịnh nọt này của thái giám. Đợi đến khi gã ta vào triều, có sự giúp đỡ của ông ngoại chắc chắn sẽ làm được những chuyện lớn, khiến phụ hoàng thay đổi ấn tượng về gã ta. +
Khi phe của Đại hoàng tử đang ôm mộng lớn, muốn làm nên một sự nghiệp lẫy lừng trên triều đình thì Du Ngọc Tuế nghe tin mình vì quá vui mừng mà làm tim mạch tổn thương bị đồn đại khắp nơi, lập tức bật dậy khỏi giường. +
“Điện hạ?” Hoắc Tây Lăng ở bên cạnh chăm sóc Du Ngọc Tuế hỏi. +
“Là ai đồn?” Du Ngọc Tuế nghiến răng nghiến lợi. Chuyện vì quá vui mừng mà đổ bệnh truyền đi thì hắn nhục biết bao? +
Hoắc Tây Lăng cúi đầu, không nhịn được mà cười khẽ: “Điện hạ giận ạ?” +
Du Ngọc Tuế đưa tay gõ nhẹ lên trán Hoắc Tây Lăng: “Biết điện hạ nhà cậu giận rồi còn không mau đến dỗ à?” +
Du Ngọc Tuế tỏ vẻ cậu mau đến hống ta, không hống là ta giận hoài đấy. +
“Điện hạ, đừng giận nữa, có được không?” Hoắc Tây Lăng ôm Du Ngọc Tuế vào lòng xoa dịu. +
Tuy Du Ngọc Tuế cao nhưng cơ thể hết sức gầy yếu, bị Hoắc Tây Lăng ôm vào lòng cũng không hề thấy gượng gạo. +
Du Ngọc Tuế ngửi được mùi hoa quế mình đưa trên người Hoắc Tây Lăng, rất có tác dụng trấn an tâm trạng của hắn. +
“Tin là từ đâu truyền ra thế?” Du Ngọc Tuế tựa vào lòng Hoắc Tây Lăng, hỏi. +
“Điện Tuyên Đức ạ.” Hoắc Tây Lăng trả lời. +
Chỉ có người của Đông cung, người của điện Tuyên Đức và Viện Phán nghe được Thôi Yến nói bừa lý do bệnh. +
Đa số người của Đông cung là người của kim thượng, nhưng quy tắc của Đông cung rất nghiêm, dưới sự quản lý của Phúc Bảo và Tạ Lệnh không ai dám nói gì ra ngoài. Còn từ trước đến nay, Thái Y viện của Thái tử không lộ bệnh của chủ ra ngoài cung, cho nên chỉ còn lại điện Tuyên Đức, mà còn có thể là vâng lệnh của Du Phụng Vân mới nói ra ngoài. +
Du Ngọc Tuế nghe xong cạn lời: Có cần tới mức đó không? +
Quả nhiên lòng dạ đế vương đều rất hẹp hòi, Du Ngọc Tuế giả bệnh đáp trả việc Du Phụng Vân ép hắn vào triều chấp chính quyền lực. Còn Du Phụng Vân sau khi sai thái y đến thăm dò Du Ngọc Tuế bị bệnh thật, không thể xử phạt hắn, chỉ có thể truyền tin mất mặt Thái tử vì quá vui mừng được vào triều chấp chính mà làm tim mạch tổn thương để gây bực bội cho Du Ngọc Tuế. +
Du Ngọc Tuế tựa đầu vào trong lòng Hoắc Tây Lăng: “Ông ấy không sợ khiến ta giận đổ bệnh thêm lần nữa à?” +
“Chẳng phải vậy thì còn mất mặt hơn nữa sao?” Hoắc Tây Lăng hỏi ngược lại, rồi ôm Du Ngọc Tuế chặt hơn: “Điện hạ, thần hy vọng ngài vĩnh viễn không bệnh không khổ.” +
Du Ngọc Tuế sửng sốt, nhưng hắn chỉ sống được nhiều nhất ba năm nữa, sợ là nguyện vọng của Hoắc Tây Lăng không thành được rồi. +
“Được rồi, đêm đã khuya, Tây Lăng không đi ngủ với ta sao?” Du Ngọc Tuế ngồi trên đùi Hoắc Tây Lăng, vừa cười vừa nói. +
“Điện hạ!” Lỗ tai Hoắc Tây Lăng ửng đỏ. +
“Mau ngủ thôi.” Du Ngọc Tuế đứng dậy bước vào phía trong giường. +
Sau khi từ sơn trang suối nước nóng trở về, Du Ngọc Tuế vẫn giữ thói quen nằm chung giường với Hoắc Tây Lăng. Từ đó về sau Hoắc Tây Lăng không còn gặp ác mộng, mà Du Ngọc Tuế – người thường bị những tiếng động rất nhỏ đánh thức cũng có thể ngủ một mạch đến sáng. +
Hoắc Tây Lăng nằm xuống bên cạnh Du Ngọc Tuế, chiếc giường rộng lớn này đã không còn khiến Du Ngọc Tuế trông cô đơn quạnh quẽ nữa. +
“Điện hạ.” Hoắc Tây Lăng khẽ gọi. +
“Hửm?” Du Ngọc Tuế đáp. +
“Ngày mai nghỉ tắm gội, thần muốn về phủ Tướng quân một chuyến ạ.” Hoắc Tây Lăng nói. +
Du Ngọc Tuế mở mắt ra. Hoắc Tây Lăng làm Xá Nhân của Thái tử có được một ngày nghỉ tắm gội, không cần lúc nào cũng phải đi theo hắn như Phúc Bảo. Trước hôm nay, Hoắc Tây Lăng chưa từng nhắc đến chuyện nghỉ tắm gội, còn Du Ngọc Tuế cũng rất vui khi Hoắc Tây Lăng lúc nào cũng một tấc không rời theo hắn. +
Nhưng giờ phút này, Du Ngọc Tuế thầm khiếp sợ: Thì ra mình cũng giống Du Phụng Vân, thế mà lại áp bức Hoắc Tây Lăng lâu như vậy! +
Vấn đề là Hoắc Tây Lăng không tức giận! +
Khi Hoắc Tây Lăng cho rằng Du Ngọc Tuế không chịu thả y đi, đột nhiên lại nghe Du Ngọc Tuế nói: “Ta cho cậu nghỉ ba ngày.” +
Hoắc Tây Lăng sững sờ, y cần nghỉ tận ba ngày làm gì? Phủ Tướng quân đã bị Trưởng công chúa chiếm cứ, lần này y về chủ yếu là mang hết đồ của mình đi, đặc biệt là khối ngọc bội y chụp lúc đầy tháng. +
Y muốn điêu khắc lại khối ngọc bội đó thành khóa trường mệnh, rồi tặng cho điện hạ. +
Du Ngọc Tuế nhìn Hoắc Tây Lăng đang sững sờ, cảm nhận sâu sắc sự xấu xa của mình, thế là lại nói: “Không đủ à? Ta đền thêm cho cậu trăm thỏi vàng nhé?” +
Hoắc Tây Lăng nheo mắt, xoay người đè Du Ngọc Tuế dưới thân: “Vì sao điện hạ lại muốn đền bù cho thần?” +
Du Ngọc Tuế bất ngờ bị thiếu niên mang cảm giác xâm lược rất mạnh đặt dưới thân, nhất thời ngơ ngác không phản ứng kịp. Nhan sắc đẹp trai sắc bén phóng to ngay trước mắt, đôi mắt như sao lạnh chỉ in bóng một mình hắn. Điều ấy khiến Du Ngọc Tuế vô cùng hài lòng, tựa như trong lòng người nọ chỉ chứa riêng một mình hắn mà thôi. +
“Điện hạ vẫn chưa trả lời thần.” Hoắc Tây Lăng thấy Du Ngọc Tuế ngẩn người, nói. +
Du Ngọc Tuế nhẹ nhàng vươn tay nâng cằm Hoắc Tây Lăng: “Gan lớn rồi, dám chất vấn cả ta luôn nhỉ?” +
“Sao nào?” Du Ngọc Tuế nghiêng đầu: “Là tính lăn khỏi giường ta à?” +
Đôi mắt phượng hơi nhếch lên, nốt ruồi son dưới mí mắt đỏ thẫm như máu. Ánh mắt hắn nhìn Hoắc Tây Lăng mang theo vẻ không cho phép từ chối, giọng cũng lạnh lùng kiêu ngạo. +
“Không phải ạ.” Trong chớp mắt, thiếu niên vừa rồi còn tỏa ra cảm giác xâm lược cực mạnh bỗng yếu xìu xuống, nói khe khẽ. +
“Nằm xuống, đừng có đè ta.” Du Ngọc Tuế nói. +
“Vâng.” Hoắc Tây Lăng ngoan ngoãn nằm xuống, giữ một khoảng cách với Du Ngọc Tuế. +
Du Ngọc Tuế: “…” +
Cuối cùng, Du Ngọc Tuế đành bất đắc dĩ thở dài: “Qua đây ôm ta.” +
Quả nhiên điện hạ yêu chiều y nhất, còn lâu mới giận y. Nhưng nếu điện hạ đã cho y ba ngày thì y không thể lãng phí được. Đã đến lúc những học sinh nhận được điện hạ ban ơn tại tiệc Quỳnh Lâm chọn phe của mình rồi. +
Hoắc Tây Lăng cứ ôm Du Ngọc Tuế ngủ suốt đêm như vậy, rồi đến sáng bị Du Ngọc Tuế vô tình vứt bỏ, chỉ có thể tự mình niệm chú Thanh Tâm. +
Đợi đến giờ Thìn, Hoắc Tây Lăng dẫn theo nghìn lượng vàng Du Ngọc Tuế thưởng cho, chào tạm biệt Du Ngọc Tuế rồi leo lên xe ngựa ra cung, đi về phái phủ Đại Tướng quân. +
Một tiếng sau, Du Ngọc Tuế nằm đọc tiểu thuyết trên giường cạnh cửa sổ đột nhiên nói: “Tây Lăng, bế ta đến ghế bên ngoài phơi nắng.” +
“Điện hạ, Xá Nhân Hoắc đã về nhà rồi. Ngài xem có cần anh họ ngài bế không?” Tạ Lệnh bưng công văn đã xử lý xong bước lại, hào hứng hỏi. +
Du Ngọc Tuế thản nhiên từ chối: “Ta không cần.” +
“Được rồi, thế điện hạ có việc thì gọi anh.” Tạ Lệnh bất đắc dĩ nói. +
Cứ tưởng rằng có thể bế điện hạ một cái rồi về khoe khoang với người nhà, giờ xem ra không thành rồi. +
“Anh là Chiêm sự của Thái tử, không cần làm những chuyện vặt vãnh này.” Du Ngọc Tuế không nhịn được mà nói. +
Tạ Lệnh yên lặng nhìn hắn rồi hỏi: “Điện hạ, Đông cung có chuyện cho anh xử lý à?” +
Sau khi từ chối tấu sớ do điện Tuyên Đức đem đến, Tạ Lệnh vốn phụ trách việc xử lý công văn giúp Thái tử quả thật không có nhiều chuyện để làm. +
“Vậy anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa, chướng mắt lắm.” Du Ngọc Tuế dùng cuốn tiểu thuyết che mắt lại, nói. +
Tạ Lệnh: “…” Bị chê kìa. +
Ban ngày hôm nay, Du Ngọc Tuế gọi tên Hoắc Tây Lăng vô số lần. Quả nhiên quen nếp vô cùng đáng sợ, hắn đã bị nuôi ra thói quen dựa dẫm vào Hoắc Tây Lăng. +
Ban đêm, Du Ngọc Tuế ghé vào cửa sổ: “Ngày đầu tiên Tây Lăng không có mặt, nhớ cậu ấy.” +
Thái giám Phúc Bảo: “Hay là ngày mai chúng ta gọi Xá Nhân Hoắc về ạ?” +
Nhưng Du Ngọc Tuế lại nói: “Ta không thể nói mà không giữ lời được.” +
Nói cho nghỉ ba ngày là nghỉ ba ngày, tuyệt không dừng giữa chừng. Còn lâu hắn mới muốn giống phụ hoàng mình. +
“Cho nên ta quyết định rồi.” Du Ngọc Tuế nhìn về phía Phúc Bảo và Tạ Lệnh đứng làm cảnh kế bên. +
Quyết định chuyện gì? Phúc Bảo và Tạ Lệnh không hiểu. +
“Ngày mai đến phủ Đại Tướng quân.” Du Ngọc Tuế nói: “Ta thật sự không thể thiếu Tây Lăng, rời Tây Lăng ta sẽ cảm thấy sống không nổi nữa.” +
Phúc Bảo nghe thì rất cảm động: “Tình cảm của điện hạ và Xá Nhân Hoắc tốt thật.” +
Tạ Lệnh: “…” Cảm ơn, sến rện thấy ớn luôn. +
Bên kia, trong phòng mình ở phủ Đại Tướng quân, Hoắc Tây Lăng đã hoàn thành khóa trường mệnh, y sờ chiếc khóa trường mệnh làm từ ngọc, nở nụ cười. +
Y mong điện hạ sẽ thích chiếc khóa trường mệnh này, cũng mong nó có thể khóa điện hạ lại, giúp điện hạ sống lâu trăm tuổi, cả đời hạnh phúc. +
Cuối cùng Hoắc Tây Lăng cất chiếc khóa trường mệnh cẩn thận, thổi tắt nến trong phòng rồi ngủ thiếp đi. +
Lần này, rời khỏi Du Ngọc Tuế, Hoắc Tây Lăng lại nằm mơ. Chẳng qua địa điểm lần này không phải Hoàng cung mà y quen thuộc mà là một đấu trường thú y chưa từng thấy. +
Một bên là chiếc lồng giam giữ một con hổ dữ bị bỏ đói ba ngày, bên kia là chiếc lồng giam giữ một chàng trai trẻ mặt mày đầy sẹo và mưng mủ, gãy một chân. Chàng trai trẻ đó quen thuộc đến mức khiến Hoắc Tây Lăng sợ hãi. +
Tiếng còi vang lên, hai chiếc lồng đồng thời bị mở ra, con hổ dữ bị bỏ đói thật lâu nhanh chóng vồ đến chỗ thiếu niên đối diện. +
[Tác giả có lời muốn nói] +
Du Ngọc Tuế: Ngày đầu tiên Hoắc Tây Lăng không có mặt, nhớ cậu ấy nhớ cậu ấy nhớ cậu ấy. +


