[Thái tử] Chương 29

Du Ngọc Tuế hoàn toàn không biết hành động mình mời ông ngoại đến giữ thế cho tiệc Quỳnh Lâm, Du Phụng Vân nhét Tô Tướng vào để cân bằng thế lực đã nâng cao địa vị của tiệc Quỳnh Lâm trong lòng mọi người. Hắn chỉ biết rằng ông ngoại và Tô Tướng đến rồi, hắn hoàn toàn có thể yên ổn ngủ một giấc, đợi tiệc Quỳnh Lâm kết thúc là có thể về cung báo cáo kết quả. +
Du Ngọc Tuế vừa nhắc đến Tô Tướng thì xe ngựa nhà họ Tô từ xa chạy đến. Chiếc xe ngựa chế tạo từ vật liệu đơn giản, nhìn những vết trầy xước là biết nó đã được dùng rất nhiều năm. Chiếc xe ngựa bình thường nhạt nhòa này được khắc tên nhà họ Tô nên mới khiến người ta kính trọng. +
“Là Tô Tướng đến.” Có người tinh mắt nhận ra. +
Vừa dứt lời, đám con cháu gia tộc lâu đời bối rối, đối mặt với Tô Tướng quyền cao chức trọng làm sao bọn họ dám nói những lời như khinh thường làm bạn với con cháu hàn môn? Nếu như bị Tô Tướng biết bọn họ nói ngồi chung với học sinh hàn môn là hạ thấp thân phận thì bọn họ còn được chọn làm quan chắc? +
Đồng thời bọn họ lại nhìn sang Tạ Công, thật ra từ thái độ của Tạ Công lúc trước thì có thể thấy tỷ lệ bọn họ được chọn không cao. +
Nhất thời mặt đám con cháu gia tộc lâu đời xám như tro tàn, biết vậy đã không nghe thằng nhãi họ Trình kia. +
Tên họ Trình cũng không ngờ bữa tiệc bổ sung vô cùng đơn sơ cho tiệc xuân lại có thể mời được Tạ Công sống ẩn dật và Tô Tướng vô cùng nổi tiếng trong giới hàn môn. +
“Chào Tô Tướng.” Du Ngọc Tuế nhìn Tô Tướng chống gậy bước xuống xe ngựa, chào hỏi. +
Quả nhiên, phụ hoàng đã bào bề tôi đến phát rồ. Tuổi ông ngoại và Tô Tướng sàn sàn nhau, nhưng trông vẻ ngoài thì chênh lệch rất nhiều. Nếu không nói sợ là người khác sẽ cho rằng Tô Tướng lớn hơn ông ngoại hắn mười tuổi. +
Du Ngọc Tuế cảm thấy muốn sống tốt nhất định phải giống ông ngoại hắn – làm một người rảnh rỗi gửi gắm tình cảm vào núi sông, đừng tự kiếm chuyện cho mình làm. Nếu không sẽ bị đế vương coi như con lừa không biết mệt mà hành chết. +
Cùng lúc đó, đám học sinh đứng một bên cũng nháo nhào cúi chào Tô Tướng. +
Tạ Ý và Tô Tướng gật nhẹ đầu chào hỏi lẫn nhau: “Anh Tô, lâu rồi không gặp.” +
Tô Tướng ho khan: “Đúng là lâu rồi chưa gặp, chẳng qua bây giờ không phải lúc để ôn chuyện. Mời Thái tử điện hạ và Tạ Công.” +
Tô Tướng nói xong thì vươn tay để Du Ngọc Tuế và Tạ Ý vào trước. +
Du Ngọc Tuế cũng không nhượng bộ, lập tức quay người rời đi. Tạ Ý thì đáp lời “Cùng vào đi.”. +
Tạ Ý và Tô Tướng cùng nhau bước vào cổng Quỳnh Lâm. +
Đợi ba người bọn họ đi rồi, đám học sinh mới chậm rãi đến trước mặt lính canh gác kiểm tra thân phận, lần lượt bước vào Quỳnh Lâm. +
Đang vào xuân, hàng trăm nghìn gốc lê vẫn còn hoa, giống như tuyết đầu mùa rơi trên cành, thêm cả điện ngọc trong Quỳnh Lâm khiến nơi đây như tiên cảnh. Ở đây có nét riêng so với tiệc xuân ngập tràn hoa đào, đông người nhộn nhịp. +
Có học sinh buột miệng nói nhỏ: “Như đang ở trong tiên cảnh vậy.” +
Mọi người liên tục gật gù, nhất thời, nhờ bầu không khí thần tiên này mà mọi người lại đánh giá cao tiệc Quỳnh Lâm hơn. +
Đám con cháu gia tộc quyền quý bên cạnh muốn chê học sinh hàn môn không có kiến thức, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng. Ngoài gia tộc cao cấp nhất ra thì làm gì có vườn hoa nhà ai đẹp được như vậy? +
“Đến rồi ạ.” Cung nữ dẫn đường phía trước nói. +
Trong vườn hoa bày biện đơn giản bàn trà và bồ đoàn, hai người một bàn. Con cháu gia tộc quyền quý khinh thường ngồi chung với hàn môn, mà hàn môn cũng không tự chuốc nhục. Thế nên chỗ ngồi hai bên được phân chia rất rõ ràng. +
Du Ngọc Tuế ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn đám học sinh bên dưới, khóe môi hơi cong lên, hắn vỗ tay. +
Tô Tướng nhìn cảnh này không biết Du Ngọc Tuế có ý định gì. Ông đột ngột bị kim thượng bảo đến tiệc Quỳnh Lâm, kim thượng cũng không dặn ông phải làm gì giúp Thái tử, chỉ bảo ông không nên nhúng tay vào bất cứ chuyện gì trong tiệc Quỳnh Lâm, cứ để Thái tử tự làm. +
Cho nên Tô Tướng cũng không biết Thái tử sẽ làm gì ở tiệc Quỳnh Lâm. Đồng thời, cách làm của đế vương khiến Tô Tướng cảm giác Thái tử lại dần dần được coi trọng. +
“Cô đã chuẩn bị phần thưởng cho người chiến thắng cuộc thi lần này. Đương nhiên không thắng cũng không sao cả, cô còn chuẩn bị quà cổ vũ.” +
Du Ngọc Tuế vừa nói xong, các cung nữ bưng phần thưởng và quà cổ vũ ra. Nắp hộp vừa được mở thì đám người xôn xao. +
Từng thỏi từng thỏi vàng xếp chồng lên nhau, những xâu tiền đồng ngay ngắn được tùy tiện chất thành từng đống, ra tay xa xỉ khiến người khác nghẹn lời. Phần thưởng và quà tặng của Thái tử đúng là đỉnh thật sự! +
Nhất là học sinh hàn môn, bọn họ xuất thân kém quý tộc quyền quý, rất khó để sinh sống được trong thành Trường An. Số tiền Thái tử cho có thể giải quyết chuyện khẩn cấp của bọn họ! +
Đáng ghét! Thưởng thế này thơm quá! Thậm chí trong chớp mắt còn có người còn dao động nên nương nhờ Thái tử điện hạ không? +
Phần thưởng đơn giản dứt khoát nhưng vô cùng kích thích và mê hoặc người ta khiến hơi thở mọi người trở nên dồn dập. Có người tinh mắt phát hiện số thỏi vàng trên bàn tầm khoảng một trăm thỏi, tiền đồng khoảng một triệu. +
Ngay cả con cháu gia tộc quyền quý ở đây cũng phải bùi ngùi: Đúng là Thái tử điện hạ vung tay ném một triệu mua váy lông công. +
Hoắc Tây Lăng được Thái tử điện hạ thưởng nghìn vàng, đứng sau lưng Du Ngọc Tuế sờ vòng gỗ đàn hương trên tay. Y đã trải qua sức mạnh đồng tiền của Du Ngọc Tuế, thế nên lại thấy trăm thỏi vàng không có gì nhiều, đã hoàn toàn chết lặng. +
Du Ngọc Tuế tiện tay cầm một thỏi vàng lên thưởng thức, lạnh nhạt nói: “Cô không biết sở thích của các vị học sinh đây, chỉ đưa được mấy thứ vàng bạc này, mong các học sinh đừng ghét bỏ. Trăm thỏi vàng này sẽ chia đều cho học sinh hạng nhất các môn thi đấu, còn một triệu tiền đồng sẽ chia đều cho các học sinh đến tham gia bữa tiệc. Cô chỉ hy vọng các học sinh có thể cống hiến hết tài học cho Đại Cảnh! Cho bệ hạ!” +
Du Ngọc Tuế nói đến câu cuối cùng thì ánh mắt trở nên sắc bén, tông giọng cũng cao hơn. Mọi người sĩ khí ngút trời, vội vàng đè nén xao động trong lòng, cúi đầu nói: “Nhất định không khiến Thái tử thất vọng.” +
Vừa dứt lời, Du Ngọc Tuế mệt mỏi nói: “Bắt đầu đi.” +
Dáng vẻ mệt mỏi suy yếu của Du Ngọc Tuế khiến Tô Tướng đứng bên cạnh yên tâm. Sức khỏe Thái tử không tốt, nói không chừng lúc nào đó sẽ “đi”, bệ hạ sẽ không chọn hắn làm người thừa kế ngai vàng. +
“Vậy xin giao chuyện ở đây lại cho Tô Tướng và Tạ Công, cô muốn đi nghỉ ngơi.” Du Ngọc Tuế nói xong thì ho khan, vịn tay Hoắc Tây Lăng rời đi. +
Tạ Ý chỉ thấy buồn cười, sợ là cháu ngoại ngoan của ông muốn lười biếng, hèn chi lại muốn kéo ông tới. +
Chẳng mấy chốc, Du Ngọc Tuế đến một phòng lầu gác yên tĩnh ít người, gối đầu lên chân Hoắc Tây Lăng, đắp kín áo khoác lông cáo y mang theo, ngủ một giấc thỏa thích, lãng phí gần nửa ngày với Hoắc Tây Lăng. +
Giờ phút này Du Ngọc Tuế chưa biết Tô Tướng chưa đọc tấu chương hắn viết đang ngạc nhiên với quy trình thi đấu của hắn. +
Hoàn toàn công khai công bằng, không để người ta tìm được bất cứ cơ hội gian lận nào, để gia tộc lâu đời và hàn môn đứng ở cùng một vạch xuất phát. +
Đặc biệt là khi Tô Tướng biết vòng tranh luận cuối cùng được đổi thành bọn họ ra đề thi, học sinh viết luận điểm của mình lên giấy, cảm xúc ngạc nhiên đã đạt đến đỉnh điểm. +
Viết luận điểm xong sẽ bị che tên, trình lên cho bọn họ đọc, hoàn toàn ngăn chặn khả năng người chấm thi có lòng riêng. +
Tô Tướng nghiêm túc, nếu cách làm này được phổ biến xuống bên dưới sẽ không lo hàn môn không tìm được vị trí cắm dùi trong chốn quan trường, thậm chí các gia tộc lâu đời cũng sẽ vì thế mà suy bại. +
Tô Tướng nhắm mắt lại, vì sao người nghĩ ra cách làm này lại là Thái tử, thế này là đang gia tăng lợi thế chính trị cho Thái tử! +
Đặc biệt trong tình huống danh tiếng của Đại Hoàng tử đang tụt dốc thảm bại, nếu như không thể nhanh chóng cứu vớt danh tiếng Đại Hoàng tử thì gã ta sẽ bị hào quang của Thái tử lấn át hoàn toàn. +
Tô Tướng nhắm mắt trầm tư, nên vì lòng riêng của ông mà cắt đứt ván cầu tốt nhất cho con cháu hàn môn bước vào quan trường, hay là vì học sinh hàn môn trong thiên hạ có được con đường tỏa sáng mà ủng hộ tiệc Quỳnh Lâm của Thái tử. +
“Thái tử điện hạ nói đề bài sẽ do tôi và anh cùng ra quyết định. Vì tránh chuyện đề thi bị lộ trước cho nên khi nào thi thì mới ra.” Tạ Ý ngồi bên cạnh đột nhiên nói. +
“Đề bài?” Tô Tướng mở mắt, suy tư một lúc rồi nói: “Vậy lấy chuyện quản lý lũ lụt ở quận Hà Đông làm đề đi.” +
Sự kiện lũ lụt ở quận Hà Đông vừa mới xảy ra vào tháng trước, đề này bám sát thời sự, tốt hơn những lời tranh luận rỗng tuếch ở tiệc xuân nhiều. +
“Được đó, bệ hạ nhìn thấy những bài luận này ắt hẳn sẽ rất vui mừng.” Tạ Ý vừa cười vừa nói. +
Tô Tướng nghe được hai chữ “bệ hạ” như được gõ một chuông thức tỉnh, ông nhìn sang Tạ Ý: “Anh nói đúng.” +
Người cầm quyền là đế vương, suy nghĩ của đế vương là kim chỉ nam cho bọn họ thực hiện. Nếu để đế vương biết ông có suy nghĩ như kia thì ngày tàn của nhà họ Tô cũng sắp đến. +
Tạ Ý trông có vẻ khó hiểu cười cười, nói: “Vậy cứ làm như thế, chờ thi đấu sáu tài nghề kết thúc thì triệu tập học sinh lại.” +
Mà ở một bên khác, đám học sinh hàn môn xoa tay soàn soạt không chờ kịp. Bọn họ phải mắng đối thủ tơi bời, hồn bay phách lạc, khiến đối phương biết rằng bọn họ mới là người đúng! +
Cuối cùng thi đấu sáu tài nghề cũng kết thúc, học sinh đứng đầu cũng xuất hiện, đám người thi đấu về chỉ chờ đến lúc tranh luận. +
Du Ngọc Tuế ngủ hơn nửa buổi cũng dậy, đi đến nơi đám học sinh thi tranh luận. Hắn còn chưa đến nơi đã nghe thấy có học sinh yêu cầu tranh luận về vấn đề hành vi của Tam Hoàng tử là không biết nhục hay chỉ đơn giản là chơi bời trăng hoa. +
Du Ngọc Tuế: “…” +
Cậu học sinh này gan thật. +
Cuối cùng nguyện vọng của tên học sinh đó không được thực hiện. Du Ngọc Tuế sợ Tô Tướng bị tức chết, dùng sức mạnh trấn áp, để mọi người nghe đề rồi viết luận điểm của mình lên giấy thi. +
Đám học sinh lần đầu tiên đụng phải tình huống này ngơ cả ra, viết luận điểm của mình lên giấy thi? Giờ phút này, bất kể là con cháu gia tộc lâu đời hay con cháu hàn môn đều luống cuống. +
Chỉ có nhóm con cháu nhà họ Tạ theo Tạ Ý đến thản nhiên bắt đầu mài mực. Mọi người thấy thế lập tức bắt đầu viết, dù sao có hạn chế thời gian, phải mau chóng viết xong. +
Trước khi trời tối, các học sinh viết luận điểm xong, giao quyển bài làm cho người thu bài. Lúc bọn họ nghe tin những bài thi này sẽ được đưa vào trong cung cho đế vương đọc thì rất bất ngờ và sợ hãi. +
Chuyện này đã hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của bọn họ, bọn họ hoàn toàn không dám tưởng tượng bài mình viết ra sẽ được đưa đến án thư của đế vương. +
Chưa hết, Thái tử điện hạ mặc áo đỏ vươn tay bẻ một cành hoa lê bên cạnh tặng cho học sinh đứng đầu nhiều mục trong cuộc thi sáu tài nghề, cười cười nói với các học sinh có mặt: “Đi dự tiệc đi. Đợi đến khi các ngươi rời khỏi Quỳnh Lâm, lần gặp tiếp theo có lẽ đã có thân phận khác rồi.” +
Ánh trăng mênh mông, hoa lê dịu dàng, Thái tử điện hạ đứng dưới cây hoa lê và ánh trăng đẹp như thần tiên. Cảnh tượng này được rất nhiều người nhớ mãi, gọi là “tiên nhân bẻ hoa đưa tiễn”, mỗi lần tổ chức tiệc Quỳnh Lâm trong tương lai đều trình diễn lại. +
Du Ngọc Tuế dẫn đám người leo lên lầu gác, vô số ngọn đèn được thắp lên, các cung nữ bưng rượu và thức ăn lên cho các học sinh. +
Đến khi trăng lên giữa trời, mọi người giải tán, đèn đuốc trên ban công lầu gác lần lần dập tắt, người người tản đi như dòng nước chảy. +
“Tiệc Quỳnh Lâm lần đầu tiên có lẽ sẽ có tỳ vết, nhưng sau khi lần lượt được sửa đổi, cuối cùng nó sẽ trở thành một chế độ tuyển chọn người tài hoàn mỹ. Anh nói có đúng không, Tô Tướng?” Tạ Ý đứng trên ban công lầu gác, nhìn xuống đám học sinh đang đốt đèn rời đi. +
Trong bóng đêm, đèn đuốc lập lòe bốn phía giống như các vì sao trên trời, tuy yếu ớt nhưng có hy vọng. +
Tô Tướng im lặng một lúc, nói: “Anh nói đúng.” +
Thời khắc này, Tô Tướng có thể xác định rõ ràng Đại Hoàng tử không bì được với Thái tử. +
Tạ Ý lại tự đắc cười, ai mà ngờ được tiệc Quỳnh Lâm là do thằng cháu ngoại ông lười biếng mới tạo ra. +
Du Ngọc Tuế đứng ra tổ chức tiệc Quỳnh Lâm xong thì hơi ngã người về phía Hoắc Tây Lăng: “Ta bệnh rồi!” +
Hoắc Tây Lăng sửng sốt, nhưng rồi y thấy Du Ngọc Tuế vội vàng nháy mắt ra hiệu với mình, đôi tay đang ôm Du Ngọc Tuế mới dần hết run rẩy. +
Dưới ánh đèn mờ, Du Ngọc Tuế nghe Hoắc Tây Lăng nói: “Điện hạ, đừng dọa thần.” +
Hoắc Tây Lăng rất sợ nghe Du Ngọc Tuế bị bệnh, bởi vì y biết mỗi lần Du Ngọc Tuế bệnh là tuổi thọ giảm một chút, y sợ Du Ngọc Tuế không thể đợi được đến lúc đầu bạc răng long với mình. +
Du Ngọc Tuế: “Sức khỏe ta rất yếu, sau khi tổ chức tiệc Quỳnh Lâm xong hẳn nên bệnh nặng một phen.” +
Hoắc Tây Lăng không hiểu logic của Du Ngọc Tuế lắm. Đợi đến khi Thái tử về Đông cung, tin hắn đổ bệnh nặng truyền ra ngoài, Hoắc Tây Lăng nhìn đồ trang trí, đồ giải trí, thuốc bổ quý giá và cả lệnh miễn nhiệm vụ chấm bài thi của đế vương dành cho Du Ngọc Tuế, đột nhiên y hiểu ra. +
Điện hạ giả bệnh là vì muốn lười biếng và thu hoạch nhiều đồ đền bù hơn. +
Thế là Hoắc Tây Lăng cạn lời nhìn Du Ngọc Tuế mặt mày tái nhợt, bày ra biểu cảm yếu ớt nằm trên giường. +
Nhưng y có nhìn bao nhiêu lần dáng vẻ của Du Ngọc Tuế đều vẫn sẽ cảm thấy đau lòng. +
“Điện hạ.” Hoắc Tây Lăng ngồi bên giường Du Ngọc Tuế, khẽ gọi. +
“Hửm?” Du Ngọc Tuế lười biếng mở mắt. +
“Thuốc Phúc Bảo sai người nấu chắc cũng sắp xong rồi ạ.” Hoắc Tây Lăng nói. +
Trước đó thái y riêng của Thái tử – Thôi Yến đã đến, sau khi giúp Du Ngọc Tuế giấu giếm thì để lại một đống thuốc đắng rồi rời đi. Phúc Bảo lập tức sai người nấu thuốc. +
Du Ngọc Tuế ngồi dậy, mái tóc đen nhánh rơi trên áo quần lót trắng như tuyết, nốt ruồi son dưới mắt trái dường như trở nên đỏ thẫm, hắn vươn tay nâng cằm Hoắc Tây Lăng lên: “Tây Lăng, cậu biết mà, lần này ta giả bệnh.” +
Hoắc Tây Lăng bị ép ngẩng đầu, lén lút liếc xương quai xanh đang lộ ra của Du Ngọc Tuế. +
“Cho nên ta có thể không uống thuốc không?” +
Giọng Du Ngọc Tuế có hơi ấm ức, Hoắc Tây Lăng biết điện hạ đang làm nũng. +
“Nhưng mà Phúc Bảo…” +
Du Ngọc Tuế cười, cắt ngang lời Hoắc Tây Lăng: “Chẳng phải Tây Lăng uống giúp ta là được sao?” +
Vài giây sau, Hoắc Tây Lăng đang bị ép ngẩng đầu: “Vâng.” +
Du Ngọc Tuế hài lòng buông tay, cuối cùng hắn cũng sống được cuộc sống tốt đẹp thuốc đắng có người uống, đi ngủ có người nằm cùng tại Đông cung. +
Cùng lúc đó, trong điện Tuyên Đức, Du Phụng Vân sai vị quan bộ Lễ đặt bài thi của học sinh đã duyệt xong lên trước án thư của ông. Ông vừa đọc mười bài thi đứng đầu vừa hỏi: “Bệnh của Thái tử vẫn chưa khỏi à?” +
Thái giám An Hải trả lời: “Vâng ạ, sau khi từ tiệc Quỳnh Lâm về thì ngã bệnh, hiện tại vẫn còn tái phát.” +
Du Phụng Vân chăm chú đọc bài thi: “Viện Phán của Thái Y viện nói thế nào?” +
An Hải thở dài: “Ngài Viện Phán nói sức khỏe Thái tử rất yếu, tuổi thọ có hạn.” +
Du Phụng Vân sững sờ, cuối cùng vẫn phải thở dài. +
Thật ra Du Phụng Vân không vừa lòng với mấy người thừa kế của ông cho lắm. +
Trước khi Thái tử bệnh nặng hiền lành lương thiện, có phong thái của quân tử, nhưng thứ đế vương cần nhất là lòng dạ sắt đá. Nếu Thái tử cứ thế kế vị thì đương nhiên các gia tộc lâu đời đang bị đè ép sẽ thuận thế phản công, Thái tử lại không có được sự quyết đoán giết gia tộc lâu đời, diệt nhà ngoại Hoàng gia, ngăn hàn môn. Kiểu Thái tử thế này Du Phụng Vân chỉ có thể dùng làm bia đỡ đạn ngăn ba phe, một khi mất tác dụng sẽ bỏ qua. +
Còn Đại Hoàng tử thì bụng dạ hẹp hòi, làm việc bộp chộp, không có tâm tính của đế vương. Tam Hoàng tử quá nghe lời Hiền phi, không có năng lực trị quốc, đến lúc đó nhà ngoại Hoàng gia lộng quyền sẽ trở thành mối họa lớn của Đại Cảnh. +
Tóm lại Du Phụng Vân không vừa mắt một đứa nào cả. +
Nhưng sau khi Du Ngọc Tuế tỉnh lại sau cơn bệnh nặng, tính tình thay đổi, làm việc quyết đoán hơn trước khiến cho Du Phụng Vân bắt đầu chú ý. Đáng tiếc sức khỏe của Du Ngọc Tuế lại là một hạn chế rất lớn. +
“Đáng tiếc.” Du Phụng Vân nói. +
Khó khăn lắm mới có một đứa sáng dạ thì lại có số chết sớm. +
“Cầm xuống đi.” Du Phụng Vân đưa mười bài luận cho An Hải, ba quyển dùng mực vàng khoanh lại chính là ba hạng đầu trong tiệc xuân lần này. +
“Vâng.” +
Ba ngày sau, tiệc Quỳnh Lâm công bố danh sách người thi đỗ, người có tên trong top đầu có thể bước vào triều đình. +
Vô số học sinh nhìn thấy bảng danh sách này đều cảm thấy nhiều năm nỗ lực đều đáng giá. Đồng thời nếu có ai không phục có thể xem thử bài luận dán một bên, cực kỳ công khai công bằng. +
“Tôi cảm giác tiệc Quỳnh Lâm này còn tốt hơn cả tiệc xuân nữa.” Có người xì xào bàn tán. +
Tiệc xuân đa số mọi người cũng muốn nổi danh, vì danh tiếng mà nhiều người sẽ nói những lời lẽ khiến người ta khiếp hãi. Đồng thời, muốn chế tạo danh tiếng cho bản thân cần cả quan hệ và giao thiệp, nhưng học sinh nhà nghèo làm sao có cơ hội tiếp xúc với những thứ đó. Có đôi khi muốn ra sân giải thích ý kiến của mình đều bị bác bỏ đuổi về, sao có thể nói thoải mái trên giấy, thể hiện tài học thật sự của mình như ở tiệc Quỳnh Lâm được. +
“Huống chi Tạ Công Tô Tướng đều đến tiệc Quỳnh Lâm, chẳng phải còn lợi hại hơn cả tiệc xuân à?” +
“May mà bài thi lần này đều che tên, nếu không chắc chắn tôi sẽ không được chọn.” Học sinh trước kia đòi lấy Tam Hoàng tử ra làm đề tranh luận vỗ vỗ ngực, nói. +
Đám người: “…” Anh nên lo là sau khi vào quan trường sẽ bị Tô Tướng gây khó dễ là vừa rồi đấy? +
Đa số người được tiệc Quỳnh Lâm công bố tuyển chọn là học sinh nhà nghèo, chỉ có số ít là con cháu các gia tộc lâu đời. Danh sách vừa được công bố đã khiến một số gia tộc nhạy cảm nhíu mày, nhưng bệ hạ lại chưa từng nói muốn hủy bỏ tiệc xuân chỉ tổ chức tiệc Quỳnh Lâm, khiến bọn họ phải vội vàng chạy đến hỏi bệ hạ. Mãi cho đến khi thái giám An Hải bên cạnh bệ hạ truyền tin tiệc Quỳnh Lâm ba năm tổ chức một lần ra ngoài, lúc này các gia tộc lâu đời mới yên tâm. +
Tiệc Quỳnh Lâm tận ba năm mới tổ chức một lần, còn có cả sự hiện diện của Tạ Công Tô Tướng, cộng thêm cả truyền thuyết Thái tử bẻ hoa trao tặng ít ai biết đến, nhất thời trong lòng mọi người, tiệc Quỳnh Lâm nửa công khai nửa kín ba năm một lần còn được đánh giá cao hơn cả tiệc xuân. +
Một tháng thoáng qua như gió, bệnh của Du Ngọc Tuế tái phát đi tái phát lại rồi cũng đỡ hơn, chỉ khổ cho Hoắc Tây Lăng mỗi ngày phải uống một chén thuốc đắng, y chỉ nở nụ cười khi được điện hạ đút ăn mứt quả. +
Mà lúc này, hôn lễ của Đại Hoàng tử và Tam Hoàng tử đã sắp chuẩn bị xong, thánh chỉ Du Phụng Vân phong Vương cho Đại Hoàng tử và Tam Hoàng tử đã ban xuống. Đại Hoàng tử được phong làm Yến Vương, thực ấp năm nghìn hộ. Tam Hoàng tử được phong làm Ngô Vương, thực ấp bảy nghìn hộ. +
Phủ đệ cho hai vị Hoàng tử cũng được chọn xong, tuy phủ của Đại Hoàng tử lớn nhưng lại vắng vẻ, phủ của Tam Hoàng tử gần Hoàng cung hơn. +
Đế vương thích đứa nào hơn nhìn một cái là thấy ngay. +
Lúc Đại Hoàng tử Du Ngọc Y biết tin này lập tức đập món sứ Nhữ Diêu mà gã ta yêu thích nhất. Phụ hoàng bất công quá rõ ràng! +
Đám cung nữ nhìn Đại Hoàng tử đang nổi giận, không ai dám khuyên. Hoàng Quý phi còn tức giận hơn cả Đại Hoàng tử. +
Đợi đến khi Đại Hoàng tử nguôi giận mới bắt đầu tự an ủi mình, cưới vợ phong vương cũng chưa hẳn là xấu. Ví dụ như gã ta có thể theo quy củ lên triều tham gia chính sự. +
Du Phụng Vân cũng đang nghĩ đến vấn đề này, Đại Hoàng tử và Tam Hoàng tử đều có thể vào triều chấp chính, sao có thể để Thái tử rảnh rỗi trong cung được? +
Thế là Du Phụng Vân sai người gọi Thái tử đến, hỏi hắn có suy nghĩ lấy vợ sinh con không? +
Du Ngọc Tuế không hiểu gì hết bị gọi đến: “?” +
“Nhi thần không có quyết định này.” Du Ngọc Tuế cúi đầu chửi thầm Du Phụng Vân một trận, đáp lời. +
Du Phụng Vân nheo mắt nhìn Du Ngọc Tuế đứng bên dưới: “Con thật sự không cần Thái tử phi?” +
Du Ngọc Tuế ngẩng đầu, nghiêm túc trả lời phụ hoàng yêu dấu: “Phụ hoàng, thầy thuốc nói rồi: Không cưới không đẻ thì tuổi xuân kéo dài. Nhi thần còn muốn sống lâu thêm vài năm.” +
Du Phụng Vân im lặng vài giây, hỏi lại: “Tuổi gì cơ?” +
Du Ngọc Tuế: “Tuổi xuân ạ.” +
Du Phụng Vân: “…” +
Trai nhà ai lại nói mình là tuổi xuân? Có gì đó sai sai thì phải? +
“Ai nói câu này?” Du Phụng Vân nghiêm túc hỏi. +
“Thái y Thôi – Thôi Yến ạ.” Du Ngọc Tuế tìm một người đỡ đạn cho lời nói nhảm của mình. +
Thái y Thôi à, có trách thì trách ngươi kê đơn cho ta nhiều thuốc đắng quá. +
Du Phụng Vân: “…” +
Một lát sau, Du Phụng Vân nói với An Hải: “Bảo Viện Phán tâm sự đàng hoàng với công tử nhà họ Thôi đi.” +
Càng lúc ông càng không hiểu nổi đám trẻ này. +
“Vâng.” An Hải đáp. +
Du Ngọc Tuế cúi đầu nhếch miệng cười. Thái y Thôi à, đợi cấp trên tìm ngươi tâm sự đi. +
Khi Du Ngọc Tuế cho rằng mình không phải lấy vợ nữa, Du Phụng Vân lại nói với hắn: Vợ có thể không cưới, nhưng triều chắc chắn phải đi. +
“Phụ hoàng, sức khỏe nhi thần không tốt.” Du Ngọc Tuế giãy giụa. +
Du Phụng Vân mỉm cười: “Không sao cả, ta có thể ban thưởng ghế cho con ngồi.” +
Du Ngọc Tuế: “…” Quyền lợi mười mấy đời không đợi được giờ lại đến. +
Cuối cùng, Du Ngọc Tuế nhận thánh chỉ vào triều chấp chính. Nhưng không sao cả, hắn buông xuôi, ngày mai lập tức đổ bệnh. +


