Skip to main content

Thiết lập 157

dathaiPiter

Edit: Elyse +

Beta: Shin +

Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và WordPress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/. +

—- +

Thiết lập 157: Happy Sweetheart’s Day (28) +

(*) Chương này Host 13 tuổi:)), vẫn là trái be nên để ngôi thứ 3 là “cậu” nhé:)) +

Trong câu thì thầm ý vị sâu xa kia, phòng phẫu thuật trắng thuần bị bao bọc bởi ánh lam nhạt. +

Ánh lam nhạt như có sinh mệnh len lỏi theo từng sợi quang liên kết với cơ thể Host, không ngừng chảy vào giao diện của khối lập phương đen. +

Thanh niên tóc đen cụp hàng mi ướt đẫm mồ hôi, y hơi cúi đầu, xương bướm gồ lên, mồ hôi trong suốt men theo sợi quang nhỏ xuống từng giọt, tựa như con bướm dính mưa đang thiếp đi vì đôi cánh nặng trĩu. +

“Đinh——” +

Tiếng vang nơi đỉnh bánh xe quay vang lên. Hình ảnh trên cửa sổ giữa Host và máy móc bên trong giống như ngọn nến bị ai đó thổi tắt, tối sầm rồi lại sáng lên. Trong khoảnh khắc quang ảnh chập chờn ấy, cảnh tượng đã đổi sang một “phong cảnh” mới: Một tế bào nhỏ mới sinh ra trong ống nghiệm, dưới sự chăm sóc của các nhân viên, dần dần phân bào rồi tổ hợp… +

Đây chính là “cuộc đời mới”, ngụ ý cho sự bắt đầu của một giai đoạn bướm mới, cũng như ngầm ám chỉ kết quả cuối cùng của “Kế hoạch Tân Sinh”. +

Thiện Tử Ngụy lặng lẽ ngồi trong khoang cabin của vòng quay, hắn hít sâu một hơi rồi run rẩy thở ra, cuốn theo từng đợt cảm xúc phức tạp như muốn trào ra khỏi ngực. +

Đây đã là lần thứ tư hắn tận mắt chứng kiến Host chết. +

Từ giai đoạn bão vừa rồi, có thể thấy cái chết vào ngày 20 tháng 5 của người kia là thiên định— Gen P35-X đã định sẵn, tất cả tế bào của Host sẽ tiêu biến vào đúng ngày này. +

Rất lâu trước kia, Thiện Tử Ngụy đã tự mình nếm trải cảm giác tuyệt vọng khi cuộc đời bị gen đóng khung, ví dụ như bệnh PGAD của hắn, vốn là một tính trạng sinh học được khống chế bởi gen, nên không thể chữa trị được. +

Nhưng may mắn thay, đây chỉ là game, và hắn có khả năng xuyên về quá khứ, can thiệp vào những gì đã xảy ra. +

Nếu gen P35-X khiến Host chết vào ngày này, bọn họ sẽ không cách nào hôn môi để thực hiện truyền thuyết mãi mãi bên nhau của vòng quay được. +

Từ đoạn đối thoại vừa rồi, có thể suy ra rằng: Sau sự kiện “tin nhắn ma”, Host đã sống ở viện phúc lợi, sau đó chơi “Role-Play” và gặp “Thiện Tử Ngụy”. Nếu không phải vì gen P35-X gieo tai họa ngầm, thì vào ngày 20 tháng 5 năm Địa Cầu 83, Host đáng lẽ sẽ hẹn “Thiện Tử Ngụy” cùng chơi bàn cờ Valentine, để mọi thứ đi vào quỹ đạo giống như trong hiện thực. +

Vậy nên, điều Thiện Tử Ngụy cần làm tiếp theo, chính là phải xóa đi cái tai họa ngầm này. +

Quyết định xong, Thiện Tử Ngụy liền bừng tỉnh, mọi lần luân hồi từ đầu đến giờ, hắn đều đang từng chút một bóc tách mọi biến số giữa thế giới thực và ký ức mô phỏng. Trải qua ba lần luân hồi sống không bằng chết, hắn cuối cùng cũng moi ra được sai lầm gốc rễ chính là gen P35-X. +

——Đây thực ra là một chuỗi “hiệu ứng cánh bướm”. Đặc điểm lớn nhất của hiện tượng hỗn loạn này chính là, kết quả của vấn đề phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện ban đầu. +

Muốn giải quyết tận gốc, vậy thì phải quay lại thời gian khởi đầu. +

Thiện Tử Ngụy vươn tay chạm lên khung cửa sổ, nơi có phôi thai ban sơ nhất của con người, nó đang dần kết hợp với các plasmid chứa đoạn gen, được phòng thí nghiệm tỉ mỉ thiết kế thành “sản phẩm” chúng mong muốn. +

Nếu gen P35-X khiến Host không thể sống lâu thì chỉ cần quay lại thời điểm “0 tuổi âm lịch” trước khi y ra đời, sau đó ngăn phòng thí nghiệm cấy gen vào là được. Theo kinh nghiệm từ những vòng luân hồi trước, Thiện Tử Ngụy dám chắc rằng, chỉ cần hắn mở cửa khoang ở mốc 0 giờ, hắn có thể lấy thân phận nghiên cứu sinh tham gia chương trình nghiên cứu gen, can thiệp vào quá khứ, tiếp cận Host ngay khi từ khi y còn là phôi thai. +

Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề khiến hắn đau đầu vô cùng: Thứ nhất, hắn chỉ là một tên nghiệp dư ngồi góc nhà tự học lập trình, chưa từng tiếp xúc qua kỹ thuật sửa gen, vậy nên việc sửa gen đối với Thiện Tử Ngụy mà nói, đúng là vượt quá sức lực. +

Thứ hai, giả sử hắn có thành công giúp Host xóa đi gen P35-X lúc “0 tuổi âm lịch” đi chăng nữa, thì hắn cũng đã vỗ cánh vào năm 18 tuổi để hướng dẫn Host gửi đi “tin nhắn ma” ở vòng luân hồi trước rồi, nếu hắn quay về năm 0 tuổi thì không thể nào hướng dẫn nữa….Trừ phi hắn làm cả hai việc này từ năm 0 tuổi, nhưng lúc đó Host chỉ là một cụm tế bào, làm gì có tư duy mà hiểu được… +

——Điều khiển hệ thống mô phỏng CRISPR/SaCas9, chèn gen Rab3A vào tế bào ranh giới, thực hiện biểu hiện trí nhớ trội. —— +

——Có những gen khiến con người trời sinh đã biết, vượt phàm nhập thánh, cũng có những gen khiến con người ngu ngốc vô minh, sinh mệnh ngắn ngủi. —— +

Một tia chớp lóe qua trong đầu Thiện Tử Ngụy, hai câu nói đan vào nhau, khiến tâm trí hắn chấn động. +

Có thể, hắn hoàn toàn có thể xóa gen P35-X đồng thời gợi ý cho Host gửi đi “tin nhắn ma” vào lúc “0 tuổi âm lịch”! +

Tim Thiện Tử Ngụy đập như trống trận, hắn nhớ lại bài kiểm tra gen trong giai đoạn bướm ở vòng trước, đề bài này liên quan đến biểu hiện trí nhớ trội, cộng với câu nói kia của viện trưởng “Có những gen khiến con người trời sinh đã biết”, Thiện Tử Ngụy đi đến một kết luận vừa điên rồ vừa vớ vẩn: Gen có thể dùng để truyền thông tin—Hắn hoàn toàn có thể truyền ký ức bằng cách sửa gen Rab3A! +

Nhưng vấn đề là, hắn không biết tí gì về kỹ thuật sửa gen. Nhưng gần như cùng lúc đó, hình ảnh một thanh niên tóc đen có thể giúp hắn giải quyết vấn đề này bỗng hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Một luồng kích động tựa như bị điện giật chạy dọc đại não hắn: Đề mục công trình gen kia chính là giao cho Host, mà Host lại là người duy nhất vượt qua bài kiểm tra nghiệm thu với kết quả xuất sắc nhất, chắc chắn nắm vững kỹ thuật chỉnh sửa gen. +

Hắn lại nhớ tới giai đoạn bão thứ ba, Host có thể phá giải hệ thống trung tâm của phòng thí nghiệm. Thế thì, hắn chỉ cần thuyết phục Host trong giai đoạn bướm sắp tới, để y “dạy” hắn cách xóa bỏ gen P35-X, điều chỉnh gen Rab3A để truyền lại thông tin qua ký ức thì ở vòng luân hồi mới lúc 0 giờ, hắn có thể sao chép lại toàn bộ thao tác của y, đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo! +

Đúng vậy, phải là như thế. +

Thiện Tử Ngụy bỗng dưng ngộ ra, hắn cuối cùng cũng nhận ra sai lầm bấy lâu của mình: Hắn không nên chỉ nghĩ đến việc tự mình cứu Host, càng không nên xem y là món đồ yếu ớt chỉ biết chờ được cứu— Giữa hắn và y không nên là quan hệ phụ thuộc cứu và được cứu, mà nên là những người kề vai sát cánh, chiến đấu bên nhau! +

Có Host trợ giúp, kế hoạch tưởng chừng như điên rồ này của hắn rốt cuộc có khả năng trở thành hiện thực. Toàn bộ kế hoạch kể ra tuy gan to lớn mật, nhưng lại vô cùng hợp lý. Thiện Tử Ngụy rà soát lại từ đầu, xác định nếu muốn sửa lại sai lầm ban đầu mang tên gen P35-X thì con đường tràn ngập biến số này là lựa chọn duy nhất của hắn. +

Nghĩ theo hướng tích cực thì, “Role-Play” sẽ không bao giờ đưa ra màn chơi vô nghiệm, nên chắc hẳn việc chỉnh sửa hai đoạn gen nho nhỏ này chắc cũng không phức tạp đến mức hắn không làm được, có thể sẽ giống như lời ví von của viện trưởng “Gen là ngôn ngữ lập trình của Thượng Đế, là mã độc của Ác Ma”, nói không chừng hắn thật sự có thể xóa gen P35-X khỏi bộ gen của Host như xóa một đoạn mã lỗi. +

Còn nghĩ theo hướng tiêu cực thì…có khi hắn còn chưa kịp chỉnh sửa gen đã chết đứng ở bước thuyết phục Host rồi. Bởi nếu muốn y phối hợp được đến mức ấy, hắn chỉ còn cách nói ra hầu như toàn bộ sự thật, mà cái sự thật này…nghe thế nào cũng giống từ miệng một thằng điên mê sảng mà ra, vả lại Host vẫn đang chìm trong màn kịch….Làm sao mà y tin hắn được? +

——Host thực sự sẽ không tin hắn ư? +

Một âm thanh phản bác rất nhỏ khẽ cất lên từ sâu trong tâm trí hắn. +

Chỉ mới trao y một chút ấm áp, mớm chút ngọt ngào, một thoáng quan tâm thôi, cũng đủ để người ấy như thiêu thân lao vào lửa, đảo lộn cả thế giới, tìm sự sống giữa cái chết. +

Chỉ cần dỗ y một chút. Âm thanh kia thì thầm, y sẽ tin ngay. +

Khi Thiện Tử Ngụy ý thức được rằng mình đang coi thanh niên tóc đen thực lực mạnh mẽ kia là một bé con cần vỗ về, dù đối phương không có ở đây, hắn vẫn giật mình đến mức tim nhảy dựng, mặt đỏ tai hồng. +

T-Tóm lại! Hắn phải cố gắng thuyết phục bằng cả tình cảm lẫn lý trí! Host lợi hại, thông minh đến vậy, trong tình huống chẳng có gợi ý nào mà vẫn nhận ra hắn và “Thiện Tử Ngụy” là một người, hắn không thể nghi ngờ đẳng cấp của hack tool hình người kia được… +

Thiện Tử Ngụy chột dạ nghĩ, rồi nhìn “phong cảnh” của vòng quay. Để thuyết phục Host tốt hơn, hắn cần một khoảng thời gian đủ dài để ở bên Host, và nếu có thể, phải tiếp cận được máy tính, đồng thời xóa bỏ mọi dấu vết trao đổi giữa họ, nhằm tránh bị phòng thí nghiệm phát hiện. +

Hình ảnh trên ô cửa kính không ngừng thay đổi, Thiện Tử Ngụy tập trung cao độ, tìm kiếm thời điểm tập hợp đầy đủ tất cả yếu tố. Khi vòng quay xoay đến vị trí 14 giờ, hô hấp Thiện Tử Ngụy chậm lại, hắn nhìn thẳng vào cảnh tượng thí nghiệm trước mắt, thầm nghĩ——Chính là lúc này! +

Thanh niên tóc trắng vươn tay nắm lấy tay nắm hình cánh bướm, không run rẩy hay do dự chút nào. +

Hắn biết rõ, lần hành động kéo dài hai vòng luân hồi này sẽ là cơ hội cuối cùng để hắn qua màn. Một khi thất bại, hắn sẽ không còn thời gian mà tiến vào vòng luân hồi mới nữa. +

Thế nhưng, Thiện Tử Ngụy chẳng thấy sợ chút nào. +

Hắn không còn đơn độc gánh vác tất cả nữa. +

Đây là một màn “khiêu vũ” không giấu giếm gì với Host. +

Hắn tin bản thân mình, lại càng tin tưởng Host. +

“Cạch.” +

Thiện Tử Ngụy đẩy cửa khoang cabin, xuyên qua màn đêm như dòng nước chảy, mở mắt nhìn thẳng vào phòng thí nghiệm lạnh lẽo vô cơ trước mặt. +

Phòng thí nghiệm của Judy là một ổ tội phạm tổng hợp, chứa cả cải tạo sinh học, giam giữ trái phép, thí nghiệm trên người, phạm pháp đủ thứ, độc không thiếu thứ gì. Phòng thí nghiệm mini trước mắt chính là một bằng chứng sống, nó là một phòng kim loại chỉ hơn 20 mét vuông, có một bàn điều khiển, một ghế trói, và một máy sốc điện. +

Host 13 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế trói đó, đầu nối với dây máy sốc điện. Cậu lười nhác, hờ hững nửa nhắm mắt, tay chân bị trói chặt, toàn thân như vừa được vớt lên khỏi nước, ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thiện Tử Ngụy có thể nhìn thấy bên tay ghế có những vết cào dài màu đỏ sẫm, không khó để hình dung cậu đã phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp thế nào mới có thể để lại dấu vết ấy. +

“Đến rồi đấy à.” Nghiên cứu viên bên bàn điều khiển duỗi lưng, đưa một cuốn sổ tay thí nghiệm cho Thiện Tử Ngụy, hình như là đang bàn giao ca trực cho hắn, “Đến lượt cậu đấy.” +

Thiện Tử Ngụy đờ đẫn gật đầu, nhận sổ tay. Lúc đi ngang qua tên đó, hắn còn nghe thấy gã lười biếng lầm bẩm: “Số 10 là hạt giống tốt đấy, cậu thử mức 9 xem? Thích phải biết…” +

Cửa kim loại đóng sầm lại. Trong không gian chật hẹp chỉ còn lại thanh niên đầu bạc và thiếu niên tóc đen hơi thở thoi thóp. +

Thiện Tử Ngụy hướng về phía phòng thí nghiệm, chân thành gửi lời thăm hỏi: ĐMM. +

Hắn mặt không cảm xúc, nhanh chóng lật sổ tay thí nghiệm để nắm bắt tình hình. Đây là phòng thí nghiệm số 3, đang thực hiện thí nghiệm tăng cường trí nhớ bằng điện kích qua sọ. Đối tượng thí nghiệm sẽ được yêu cầu phải ghi nhớ, sau đó nghiên cứu viên sẽ chích điện xoay chiều lên thùy trán và thùy đỉnh của đối tượng trong vòng 20 phút, rồi yêu cầu đối tượng thuật lại bài ghi nhớ. Có 10 cấp độ chích điện, Thiện Tử Ngụy nhìn thấy sổ tay ghi rõ rành rành: Người thường chỉ chịu được tối đa đến cấp 7! Quá cấp 7 sẽ gây sốc điện! +

Châm chọc nhất chính là, cái ghế trói kia không phải để bảo vệ nghiên cứu viên, mà là để “bảo vệ” thể thí nghiệm. Trong khi chịu điện kích qua sọ, nhiều người sẽ xuất hiện phản ứng rối loạn thần kinh, tự cào rách mặt mình, đập đầu vào tường, điên cuồng tự tàn phá bản thân mong giảm chút đau đớn đang hành hạ họ. +

Thiện Tử Ngụy đóng cuốn sổ một cái “bộp”, bước nhanh đến bàn điều khiển. Hắn nghiến răng nghiến lợi gõ bàn phím ảo, hack bà nó hệ thống trung tâm của phòng thí nghiệm, rồi chiếu một đoạn video lặp đi lặp lại trên camera phòng thí nghiệm số 3, đánh lừa hệ thống theo dõi. +

Chỉ khi hoàn thành hết mọi chuyện, Thiện Tử Ngụy mới thừa hơi lại gần Host. +

Thiếu niên tóc đen bị trói trên ghế da, làn da trắng bệch không chút huyết sắc, các mạch máu xanh nhạt lộ rõ mồn một. Cậu trầm mặc “nhìn” thanh niên đầu bạc lại gần mình, cả người dường như bị rút cạn sinh khí, chỉ còn lại sự trống rỗng và yếu ớt. +

Thiện Tử Ngụy bồn chồn nhìn khoảng trống hoác kia, hắn vẫn đang chưa biết phải giới thiệu mình thế nào, nên bắt đầu từ đâu, thì bỗng nhớ đến cách Host gọi hắn ở vòng luân hồi trước. +

Vì thế, hắn nói với Host của vòng luân hồi này: +

“Anh là ‘con bướm’.” +

“Anh đến từ tương lai, là ‘con bướm’ có thể sửa chữa quá khứ.” +

Một khi đã mở lời, những câu sau của Thiện Tử Ngụy trôi chảy không một chút ngập ngừng. +

Hắn nói cho Host biết về cơ chế của hiệu ứng cánh bướm, về vòng quay luân hồi, về kế hoạch và sắp đặt của mình…Hắn kể, kể thật nhiều, đem tất cả những gì mình từng trải qua, từng nghĩ đến — tất cả đều nói cho Host. +

“…Chỉ cần vào ngày 20 tháng 5 năm 83, em chỉ anh cách chỉnh sửa gen P35-X và gen Rab3A, anh sẽ quay về thời điểm trước khi em ra đời, giúp em sửa lại đoạn gen đó, rồi mọi thứ sẽ quay về đúng quỹ đạo của hiện thực.” Thiện Tử Ngụy từng bước dẫn dắt, “Chúng ta sẽ hẹn nhau tại bàn cờ Valentine vào ngày 20 tháng 5 năm 83, sau đó trên đỉnh vòng quay khổng lồ sẽ…e hèm, hôn môi….Em hiểu chưa?” +

“Đã nhớ kỹ.” +

Nghe Host đáp vậy, Thiện Tử Ngụy vừa thoáng vui mừng, lại rất nhanh nhận ra, câu trả lời của Host không phải là “hiểu và chấp nhận” lời hắn nói, mà là đang thực hiện nhiệm vụ trong thí nghiệm——Đối phương xem lời hắn nói như một bài kiểm tra ghi nhớ của phòng thí nghiệm! +

Chuyện này còn đáng sợ hơn cả việc “Host không tin hắn”. Nếu Host không tin, ít ra cũng chứng tỏ cậu vẫn nghe lọt tai những gì hắn nói. Nhưng cái câu “Đã nhớ kỹ” kia lại cho thấy, trong những năm tháng ở phòng thí nghiệm, Host đã bị tra tấn đến mức mất đi khả năng phân biệt đâu là lời thật, đâu là nhiệm vụ. Cậu chỉ còn phản xạ máy móc, quy mọi thứ về thí nghiệm. +

——Dỗ dành cậu ấy đi, cậu ấy sẽ biết đây không phải thí nghiệm. +

Giọng nói khe khẽ ấy lại vang lên. Lần này, Thiện Tử Ngụy không phản bác nó nữa. +

“…Host.” +

Đầu ngón tay của chàng trai tóc trắng nhẹ nhàng nâng cằm thiếu niên tóc đen. Rõ ràng hắn đang làm một động tác mang tính áp chế với cậu, nhưng tay hắn lại run rẩy, dè dặt hơn cả. +

“Phòng thí nghiệm dùng hình phạt để bắt em ghi nhớ—” +

Ánh mắt thiếu niên tóc đen hơi mở lớn, trong đó phản chiếu bóng dáng thanh niên tóc bạc đang cúi đến gần. +

” —Nhưng anh thì không. Anh sẽ thưởng cho em.” +

Trên môi truyền đến cảm giác tê dại, mềm mại như đang chạm vào kẹo bông gòn. +

Thiện Tử Ngụy chạm nhẹ rồi rời đi ngay, hắn nghiêng người lùi về sau một bước, gắng gượng xoa mặt để trấn tĩnh nhịp thở đang rối loạn của mình. +

Từ giai đoạn bướm đầu tiên, hắn đã nhận ra Host rất thích những nụ hôn chứa đựng sự ấm áp, điều mà phòng thí nghiệm—nơi chỉ coi các thể thí nghiệm là súc vật— vĩnh viễn không bao giờ có thể cho. Vậy nên, chỉ cần hắn trao cho cậu một nụ hôn như vậy, chắc là Host sẽ tin hắn không phải người ở nơi này, tin những lời hắn nói là thật nhỉ? +

Sau khi lau sạch mọi tàn dư của bệnh PGAD, Thiện Tử Ngụy lại nhìn về phía Host. +

Tầm mắt thiếu niên tóc đen vẫn luôn đuổi theo thanh niên tóc bạc. Khi Thiện Tử Ngụy nhìn qua, cậu khẽ dời mắt, rồi như có chút không nỡ, rất nhanh lại nhìn về. +

Phản ứng ngây ngô, e lệ này rốt cuộc cũng khiến cậu hiện ra chút dáng vẻ của thiếu niên. Con bệnh PGAD nào đó đột nhiên hưng phấn— Chỉ cần người hắn hôn còn lúng túng hơn hắn, thì bản thân hắn sẽ không còn thấy ngượng nữa. +

“Đây là ‘hôn’.” Thiện Tử Ngụy giả vờ bình tĩnh giải thích, “Là cái ‘hôn’ trong truyền thuyết vòng quay mà anh vừa kể. Bây giờ, em hiểu rồi chứ? Hiểu lời anh nói là thật, hiểu mình cần làm gì rồi chứ?” +

Host chăm chú nhìn Thiện Tử Ngụy. Trong mắt hắn vẫn là mảng tối mịt mù và mơ hồ, nhưng lại trong trẻo phản chiếu hình ảnh người đối diện. +

“Vâng.” +

Cánh bướm vỗ nhè nhẹ. +

Thiện Tử Ngụy thở phào. Cánh bướm đếm ngược xuất hiện nghĩa là Host thật sự chấp nhận lời mời của hắn, cùng hắn bước vào điệu khiêu vũ định mệnh này. +

Giữa những mảnh lân tinh của con bướm vỡ vụn, hắn quay lại nhìn thiếu niên tóc đen, khẽ nói lời từ biệt. +

“Bươm bướm bay lên rồi, anh phải đi đây.” +

“Anh đã che camera, em có thể yên tâm mà ngủ một giấc.” +

“Chúc ngủ ngon, Host. Hẹn gặp em trong tương lai.” +

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ +

Chap này dễ thương quá, sao t nghi ngờ cái giọng nói kia là nhỏ Gaia nhỉ, thì ra là vã tới mức dụ ngụy ngụy ôm ôm hôn hôn mình, nhưng mà thôi t thích =))))) +

(Đã beta) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.