Skip to main content

Thiết lập 158

dathaiPiter

Edit: Elyse +

Beta: Shin +

Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và WordPress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/. +

—- +

Thiết lập 158: Happy Sweetheart’s Day (29) +

Mãi đến thời khắc cuối cùng, Thiện Tử Ngụy vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của thiếu niên tựa như một nét bút chấm mực đậm, nồng nàn mà rực rỡ, vẽ nên bóng hình hắn. +

“Đinh——” +

Trước mắt Thiện Tử Ngụy sáng bừng, trong âm thanh quen thuộc khi vòng quay xoay đến đỉnh, Host thời niên thiếu trong tầm mắt hắn đột ngột biến mất, thay vào đó là hình ảnh y lúc trưởng thành được chiếu trên khung hình. +

Thiện Tử Ngụy sững sờ. +

Trong “phong cảnh”, thanh niên tóc đen đang ở trong một căn phòng kim loại rộng không quá 20 mét vuông, y ngồi trên chiếc ghế trói trơ trọi, bên cạnh là bàn điều khiển cũ kĩ, màn hình đã mẻ mất một góc, và một máy sốc điện đã hỏng. +

Cảnh còn, người cũng còn, ngoại trừ dấu vết của năm tháng, cảnh tượng này cứ như một tấm ảnh bị lớp kính hoài niệm phủ mờ, hoặc như ai đó dùng thủ pháp montage cắt ghép thiếu niên thành thanh niên. +

“Bây giờ là 0 giờ, ngày 20 tháng 5 năm Địa Cầu 83.” +

Chàng trai tóc đen nhìn đồng hồ, buông thõng tay, bĩnh tĩnh nhìn về phía trước, như thể đang đối mặt với Thiện Tử Ngụy qua một lớp kính vô hình. Dẫu trong đôi mắt kia chẳng phản chiếu thứ gì, khoé môi y vẫn khẽ cong, giống như thực sự thấy được Thiện Tử Ngụy. +

“Bướm nhỏ.” +

Tim Thiện Tử Ngụy khẽ thắt lại, như thể đang đáp lại người kia. Hắn ngẩn người nhìn Host rời khỏi chiếc ghế trói, bước ra ngoài. +

Ngoài cửa vẫn là phòng thí nghiệm của Judy, chỉ khác là nơi đây không có lấy một bóng người, trầm lặng và lạnh lẽo hệt như một ngôi mộ. Tuy những thiết bị và đèn đóm vẫn còn vận hành, nhưng hàng loạt cửa điện tử đều đã hư hại, giống như nơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu. +

— Lại chuyện gì nữa đây? Sao Host vẫn còn ở chỗ này? Phòng thí nghiệm bị gì thế này? Judy đâu? +

Hàng trăm câu hỏi dồn nén trong đầu Thiện Tử Ngụy đột nhiên im bặt khi hắn thấy Host dừng lại trước “phòng nuôi cấy”, hắn mở to mắt nhìn y bước vào căn phòng chứa đầy lồng nuôi dưỡng, lập tức hiểu ngay ý định của y— Host muốn tái hiện lại toàn bộ thao tác tại hiện trường cho hắn xem! +

Host không nói gì về thay đổi của phòng thí nghiệm, cũng chẳng đề cập đến tình trạng của mình, y chỉ lặng lẽ bước đến gần một lồng nuôi, khởi động hệ thống CRISPR/SaCas9. +

“Tôi bắt đầu đây.” +

Thiện Tử Ngụy vội vàng lôi một đạo cụ từ hộp đồ chơi ra. +

【Bạn đồng hành giải mã +

Thuộc tính: ♦ 8 +

Loại hình: Đạo cụ tiêu hao +

Hiệu quả: Chụp lại một khung hình, hiển thị hình ảnh tạm thời trong 30 phút. +

Mô tả: Ký hiệu này là thứ liên quan đến công tắc trên lầu hẻ? Khoan đã, đợi mị xíu— để mị lấy máy ảnh cái.】 +

Hình dạng của “Bạn đồng hành giải mã” là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, đây là chiến lợi phẩm mà Thiện Tử Ngụy giành được khi cùng Có Bánh Mèo chơi bàn cờ hai hôm trước, cũng là lý do hắn dám khiêu chiến với lĩnh vực xa lạ như chỉnh sửa gen— Không đủ đầu óc, thì dùng đạo cụ bù vào vậy. +

Tiếp theo, thanh niên tóc đen thao tác từ tốn chậm rãi, vừa làm vừa hướng dẫn cho người y không thấy được cách truy cập vào hệ thống CRISPR/SaCas9, lựa chọn mục tiêu gen, rồi mô tả trình tự mã hóa của gen P35-X…. +

Thiện Tử Ngụy dõi theo không chớp mắt lấy một lần, đúng như hắn đoán, nhờ công nghệ hiện đại hoặc cũng có thể là do game đã đơn giản hóa, việc chỉnh sửa gen giờ đây chỉ còn là một chuỗi thao tác máy tính đơn giản. Nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm chỉ cần thiết kế chuỗi DNA trên hệ thống CRISPR/SaCas9, trí tuệ nhân tạo trong lồng nuôi dưỡng sẽ tự thực hiện các thao tác sinh học phức tạp còn lại, tiến hành “tân trang” gen cho tế bào trong lồng. +

Thiện Tử Ngụy nhìn ngón tay thon dài của Host gõ ra một loạt mã mRNA (RNA thông tin), đây chính là trình tự exon(*) của gen Rab3A— Thiện Tử Ngụy nghe không hiểu, nhìn cũng không hiểu, nhưng hắn cũng không nhất thiết phải hiểu, dù sao thì đây chắc chắn là trình tự ký ức mà Host gửi tới chính mình năm 18 tuổi, giúp bản thân y gửi đi tin nhắn ma, hắn chỉ cần ghi nhớ rồi sao chép lại là được. +

(*) trình tự exon: là những đoạn mã hóa, chứa thông tin để tạo ra protein. Khi gen được phiên mã thành mRNA, các intron sẽ bị loại bỏ, còn các exon thì được giữ lại trong mRNA trưởng thành. Đơn giản hóa thì trình tự exon chính là phần thông tin cốt lõi, được giữ lại và trực tiếp tham gia vào quá trình biểu hiện của gen sau này (qua dịch mã tạo thành protein).] +

Đây thực ra là một cuộc tự cứu. Thiện Tử Ngụy ý thức được điểm này vô cùng rõ ràng, vai chính là Host, còn hắn chỉ là kẻ truyền tin. Thiện Tử Ngụy âm thầm hổ thẹn. Trước đây, hắn luôn đứng ở vị trí “cứu tinh” mà ngạo mạn, chưa từng nghĩ đến việc sẽ cộng tác sâu sắc với Host. Cơ mà sự thật đã chứng minh, người duy nhất có thể cứu Host, là chính bản thân y. +

Host quả là một người thầy hoàn hảo. Mọi thao tác đều được y giảng giải rành mạch, tỉ mỉ từng bước một. Tất cả những tình huống mà Thiện Tử Ngụy có thể nghĩ đến, hay chưa kịp nghĩ đến, y đều đã chuẩn bị phương án đối phó hoàn mỹ. +

Cho đến một khoảnh khắc nào đó, thanh niên tóc đen dường như đã nói quá nhiều mà khẽ ho một tiếng. +

Thiện Tử Ngụy thấy máu. +

Hắn bừng tỉnh, ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, vòng quay đã di chuyển đến vị trí 23 giờ, tim hắn vô thức thắt lại. +

——Là lúc này, lúc này Host sắp…. +

Chàng trai tóc đen vẫn điềm tĩnh thu dọn mọi thứ, trong không gian trống trải không một bóng người, như thể y vừa hoàn thành một buổi độc diễn. +

Mà bây giờ, là lúc y rút lui khỏi sân khấu. +

Tiếng bước chân đơn độc vang vọng khắp phòng thí nghiệm tịch mịch, thanh niên tóc đen lê tấm thân gần như hấp hối, từng bước quay lại phòng thí nghiệm số 3, lặng lẽ ngồi xuống. +

Thời gian dường như trôi ngược về ngày hôm đó. +

Tựa như có ai đang thì thầm dỗ y đi ngủ, y khép mắt lại trong tận cùng bụi bặm của dòng thời gian, khẽ nói: +

“Ngủ ngon, bướm nhỏ.” +

…. +

Dù đã chứng kiến rất nhiều lần, Thiện Tử Ngụy vẫn khó mà quen với việc chứng kiến Host chết. +

Hắn mạnh tay vuốt mặt mình, rồi khi vòng quay chuyển sang giai đoạn mới, giữa tiếng “Đinh” như chuông tang vang lên, hắn “rầm” một tiếng bật mở cánh cửa khoang tại vị trí 0 giờ. +

Bóng tối dịu dàng mơn trớn khóe mắt thanh niên tóc trắng. +

Thiện Tử Ngụy mở bừng mắt, đối diện với phòng nuôi cấy mới tinh, vừa quen thuộc lại vừa lạ: Các lồng nuôi cấy hình vuông xếp ngay ngắn chỉnh tề, những nghiên cứu viên bận rộn đi qua đi lại như đàn kiến, mỗi người phụ trách từng lồng riêng. +

Thiện Tử Ngụy nhìn lồng nuôi dưỡng thuộc về hắn, trên đó có một con số nho nhỏ: +

【10】 +

Không kìm được, hắn đặt lòng bàn tay lên lồng. Ngay khi chạm vào, màn hình trên nắp lồng sáng lên, hiện ra hình ảnh bên trong: Một cụm tế bào nguyên sơ, nhỏ tới mức mắt thường không thể thấy, đang lơ lửng vô tri vô giác trong dịch dinh dưỡng dưới ống kính phóng đại. +

Đây…chính là… +

Một cảm giác chấn động khi chạm vào khởi nguồn sinh mệnh âm thầm dâng lên trong lòng Thiện Tử Ngụy. Hắn lặng lẽ chào hỏi sinh mệnh nhỏ bé ấy từ tận đáy lòng, rồi tắt màn hình, bước vào hệ thống CRISPR/SaCas9 của lồng nuôi số 10. +

Tình huống hiện tại chính là kịch bản lý tưởng nhất mà hắn có thể dự đoán, hắn không chỉ là nghiên cứu viên tham gia công trình gen, mà còn là người trực tiếp phụ trách lồng nuôi dưỡng số 10. +

Thiện Tử Ngụy làm theo đúng những gì Host đã hưỡng dẫn, thuần thục đối chiếu trình tự gen P35-X, rồi trực tiếp xóa bỏ nó. Sau đó hắn mở trình chỉnh sửa DNA, bắt đầu sao chép lại đoạn mã mRNA mà Host đã cho hắn xem. +

Toàn bộ quá trình đều không có gì ngoài ý muốn, không sai sót gì, như nước chảy mây trôi, suôn sẻ đến mức khó tin. +

Dĩ nhiên là vậy rồi. Host đã dạy hắn như thế, tính toán tất cả cho hắn. Đến mức đó rồi mà hắn còn làm hỏng được, vậy thì đúng là ngu không ai bằng. +

Thiện Tử Ngụy gõ xong ký tự cuối cùng, khi sắp sửa nhấn vào nút “Tổng hợp gen”, một cảm giác mãnh liệt như đã từng trải qua khiến hắn khựng lại. +

——Quả thực giống hệt như hắn đang viết một đoạn mã, rồi biên dịch nó thành chương trình vận hành. +

Thiện Tử Ngụy vô thức nhớ lại câu cảm thán của viện trưởng: “Gen là ngôn ngữ lập trình của Thượng Đế, là mã độc của Ác Ma.” +

Vẫn câu đó, nhưng đặt vào tình cảnh này, lại mang cảm giác hoàn toàn khác biệt. +

Thiện Tử Ngụy bất giác cảm thấy một tia rùng mình như thể hắn vừa phạm tội: Coi việc viết nên sự sống như đang viết một chương trình, thật giống như hắn vừa đánh cắp quyền năng của thần. +

Những dòng mã hắn viết ra hôm nay, trong tương lai sẽ tạo nên một con người hoàn mỹ không tì vết. +

—— Tựa như kiệt tác của Thần. +

Thiện Tử Ngụy giật mình hoàn hồn, thầm mắng mình nghĩ ngợi viển vông, đây chỉ là một phân cảnh được trò chơi sắp đặt, thực tế làm gì có cái gen P35-X kia, làm gì có chuyện “bướm nhỏ” quay về quá khứ để chỉnh sửa gen cho Host chứ! +

Hắn dứt khoát nhấn vào nút “Tổng hợp gen.” +

Lồng nuôi dưỡng phát ra tiếng rền nhỏ, trí tuệ nhân tạo bắt đầu kết hợp trình tự DNA với plasmid, rồi đưa nó vào tế bào gốc. +

Một cánh bướm mỏng manh âm thầm bay tới, đậu khẽ như nhẹ hôn lên đầu ngón tay của Đấng sáng tạo, ngoan ngoãn, dịu dàng rồi vỡ tan thành muôn ánh lân quang. +

“Đinh——” +

Vòng quay phát ra tiếng vang thật dài vượt thời không, bắt đầu một vòng luân hồi vui buồn tan hợp tiếp theo. +

Thiện Tử Ngụy ngồi trong khoang, dán chặt mắt vào “phong cảnh” trên khung cửa. +

Thanh niên tóc đen đang nằm ngủ trên giường, phòng ngủ bật đèn dìu dịu, chiếu sáng sàn gỗ ấm áp, trên tủ đầu giường là thiết bị game “Role-Play”, trên tường là một chiếc TV. Lúc này, màn hình đang ở trạng thái chờ, hiện lên một bầu trời sao tuyệt đẹp hòa cùng màn đêm ngoài cửa sổ, ở giữa là dòng chữ: +

【Năm Địa Cầu 83, thứ năm, ngày 20 tháng 5, 00:00, nhiệt độ 23°C +

Đêm đã khuya, xin hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé.】 +

Đây là khung cảnh ở nhà hết sức bình thường, nhưng chính cái hình ảnh bình thường thế này, đã khiến mũi Thiện Tử Ngụy cay xè, suýt nữa thì khóc. +

Bình dị chính là hạnh phúc, đời thường mới là niềm vui. +

Hắn tham lam ngắm nhìn Host ngủ yên trên giường mềm, ngắm từng vật dụng quen thuộc bày biện trong ký túc xá viện phúc lợi, nhìn thiết bị game của “Role-Play” đặt bên cạnh, ở chỗ y vươn tay là có thể lấy. +

——Đây mới là thực tại, đây mới là cuộc sống mà Host nên có. +

Một cảm giác ấm áp xen lẫn chua xót, căng đến mức nhói đau, chậm rãi tràn đầy lồng ngực Thiện Tử Ngụy. +

Trải qua biết bao nhiêu vòng luân hồi, hắn mới có thể đưa Host trở lại nơi ánh dương chiếu rọi, cho đối phương một cuộc sống bình thường. +

Thiện Tử Ngụy tựa trán vào cửa kính, ngắm ánh nắng đầu tiên ngày xuyên qua “hộp cảnh”, rồi nhẹ hôn lên giữa mày thanh niên tóc đen. +

Host tỉnh dậy một cách tự nhiên, y ngồi dậy, tóc đen lười biếng rũ lòa xòa trước trán, toát ra vẻ kinh diễm đập thẳng vào tim người. +

Khi vòng quay di chuyển đến vị trí thấp nhất, chàng trai tóc đen đột nhiên nâng tầm mắt, cứ như đang nhìn thẳng vào Thiện Tử Ngụy qua thời không. Trong khoảnh khắc đó, Thiện Tử Ngụy còn tưởng rằng hắn sẽ thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt đen thuần của Host. +

Sau đó, hắn thấy y mỉm cười. +

“Chào buổi sáng, bướm nhỏ.” +

Trong tích tắc đó, thanh niên đầu bạc giật bắn mình như con thỏ bị dọa. +

Không thể nào, không thể nào, không thể nàoooo——Lúc này Host chỉ mới biết đến “Thiện Tử Ngụy”, làm gì có chuyện y biết đến “bướm nhỏ”!!! +

Trong luân hồi này, hắn chỉ xuất hiện khi Host còn chưa chào đời, thậm chí ngay cả cơ quan hô hấp còn chưa phát triển, Host làm sao có thể biết được… +

Thiện Tử Ngụy đột nhiên chết sững, một tia run rẩy như kiến bò dọc theo vỏ não hắn. +

Chỉ có duy nhất một khả năng có thể giải thích mọi chuyện. +

——Hắn đã viết chính mình vào gen của y. +

Tác giả có lời muốn nói: Phiến Tử nghĩ rằng tất cả các vòng luân hồi chỉ có hai biến số, đó là gen P35-X và tin nhắn ma. Nhưng thật ra biến số duy nhất cũng là biến số lớn nhất lại chính là “gen khởi đầu”, đây cũng chính là nguồn gốc thật sự của Host. +

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ +

Beta: OMG, má ơi ngon quá!!!! Ta nói nó quắn quéo, đợt này có 2 chương liền vì nó quá cuốn và t ko ngủ được. T thích cái cách editor để Host gọi Ngụy Ngụy là “bướm nhỏ” vãi luôn á!!! Tiếng Việt vạn tuế!!!! +

(Đã beta) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.