Thiết lập 168

Edit: Elyse +
Beta: Shin +
Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và WordPress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/. +
—- +
Thiết lập 168: Tôi hoàn hảo (7) +
—— Cậu là Thiện Tử Ngụy thật sao? +
Đầu óc Thiện Tử Ngụy “oong” một tiếng nổ tung, tiếng xì xào bàn tán của các bạn xung quanh bỗng chốc rút sạch như thủy triều, cả thế giới chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc như chợt mất đi âm thanh, càng khiến thiếu niên vừa thốt ra câu đó trở nên nổi bật khác thường. +
Lý Tử Câm… thế mà lại phát hiện ra sao?! +
Thiện Tử Ngụy không thể tin nổi, đầu óc quay cuồng. Trong khi ba mẹ thân thiết nhất cũng chỉ cho rằng hắn bị “bệnh”, bạn thân nhất cũng chỉ nghĩ rằng hắn đang giận, vậy mà cái người ngồi cùng bàn không hẳn là thân quen kia, lại đơn giản, rõ ràng chỉ ra rằng hắn không phải “Thiện Tử Ngụy 14 tuổi”. +
Chuyện này quả thực vượt xa sức tưởng tượng của Thiện Tử Ngụy, đến mức hắn bắt đầu nghi ngờ nhận thức của chính mình —— Có thật là hắn…không quá thân với Lý Tử Câm không? +
Thế nhưng, dù Thiện Tử Ngụy có hồi tưởng thế nào, thì trong ký ức của hắn, Lý Tử Câm vẫn chỉ là một hình tượng học tập lạnh lùng nhạt nhòa. Điểm đặc biệt duy nhất chính là hai người đã ngồi cùng bàn khá lâu. +
Hắn và Lý Tử Câm bắt đầu làm bạn cùng bàn từ học kỳ đầu lớp 7. Lớp họ có một cơ chế ưu đãi: Mỗi lần đổi chỗ, top 5 học sinh có điểm cao nhất sẽ được ưu tiên chọn vị trí ngồi và bạn cùng bàn. Khi đó, Lý Tử Câm đã là thánh học nổi danh, thi lần nào cũng đứng nhất khối, đương nhiên là người đầu tiên được chọn chỗ. Nhưng cùng với thành tích ưu tú, cậu cũng nổi tiếng là lạnh lùng, không màng quan hệ. Người khác chọn chỗ để ngồi cùng bạn bè, còn Lý Tử Câm thì coi việc đổi chỗ như thay phông nền cho hợp mắt, chỉ cần người ngồi cạnh an phận, không ảnh hưởng đến việc học của cậu ta là được —— Đó là kết luận Thiện Tử Ngụy rút ra sau khi ngồi cùng bàn cùng Lý Tử Câm suốt một năm mà không bị đổi chỗ. Cũng vì thế, tuy ngồi cạnh nhau đã lâu, nhưng bọn họ gần như chẳng nói với nhau được mấy câu. +
—— Lẽ nào bởi vì hôm nay hắn cư xử khác thường, nên mới bị Lý Tử Câm phát hiện ra? Nhưng mà, người bình thường đâu ai nghĩ đến chuyện bạn cùng bàn đã bị người khác “nhập hồn” đâu chứ! +
Thiện Tử Ngụy bị dọa đến mức ♦ SP Rô (Sợ) cũng tụt mất một đoạn, tim hắn đập loạn như trống trận, đối diện với ánh mắt của Lý Tử Câm. Trong đôi đồng tử đen láy kia, hắn giống như một người tí hon bị phản chiếu ra nhất cử nhất động, từng hơi thở, từng giây từng phút đều bị phân tích đến mức không còn gì che giấu được. Người tí hon nào đó run rẩy nở nụ cười. +
“Dĩ nhiên tôi là Thiện Tử Ngụy rồi.” +
Nụ cười này mang theo đôi chút căng thẳng và hoang mang, nhưng lại không hề có vẻ chột dạ. Lý Tử Câm lặng im nhìn hắn, ánh mắt đột nhiên nặng hơn. Cứ như vậy qua mấy giây, cậu ta khẽ co ngón tay như bị ngứa, rồi dời ánh nhìn khiến người ta e ngại: +
“Ừ.” +
…… +
……Ừ? +
Có vậy… thôi đó hả? +
Thiện Tử Ngụy đang chuẩn bị nghênh đón quân địch bỗng dưng ngây ra, hắn đã chuẩn bị tâm lý để bị Lý Tử Câm chất vấn, thậm chí phản bác. Vậy thì, hắn có thể thông qua tranh luận để moi thêm thông tin, ví dụ như đối phương dựa vào đâu để khẳng định “Hắn không phải Thiện Tử Ngụy”. Nếu Lý Tử Câm truy cùng hỏi tận thì hắn đã định cân nhắc thú nhận chuyện bản thân bị đa nhân cách. Nếu tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, thì Thiện Tử Ngụy vẫn còn đường lui: Cùng lắm thì xé nhật ký, khởi động lại hôm nay, rồi tuyệt đối không lại gần người bạn cùng bàn quá mức túc trí đa mưu này nữa. +
Thế mà, Lý Tử Câm lại chỉ nhẹ bẫng gật đầu như thể đồng ý, giống như một vị thẩm phán tính khí thất thường, giây trước còn nghiêm khắc tuyên án, giây sau đã thờ ơ bỏ qua, như thể tội lỗi chưa từng tồn tại. +
“Tiết cuối mỗi ngày chúng ta học nhóm, được chứ?” Lý Tử Câm nói. +
Vẫn còn ngơ ngác vì cú sốc vừa nãy, Thiện Tử Ngụy mất vài giây mới hiểu ra đối phương đang hỏi về thời gian phụ đạo Sinh Địa. Hắn vội gật đầu lia lịa: “Được!” Rồi đáp lễ hỏi lại: +
“Còn cậu muốn học lập trình lúc nào? Lập trình cần có máy tính, hay là… đợi thi giữa kỳ xong tụi mình hẹn gặp vào cuối tuần nhé? Lúc đó có thể mượn máy.” +
“Được.” +
Cuộc hội thoại đến đây là kết thúc. Lý Tử Câm kéo ghế trở lại vị trí của mình, khôi phục lại khoảng cách thường ngày. Còn Thiện Tử Ngụy lại không thể nào trở lại trạng thái bình thường nữa. Đến lúc này, hắn mới nhận ra, người bạn cùng bàn này không đến mức thờ ơ như hắn tưởng tượng —— Ít nhất, cậu ta “để ý” hắn. +
Có thể nhận ra hắn, tỉ mỉ và rõ ràng hơn bất kỳ ai khác. +
Nhận thức này với Thiện Tử Ngụy mà nói vừa mới mẻ, lại vừa như có trọng lượng, đè nặng trong lòng hắn. Trong thoáng chốc, hắn rất muốn hỏi, cái “Ừ” vừa nãy của Lý Tử Câm, là đang công nhận “Hắn là Thiện Tử Ngụy”, hay là công nhận “Hắn cũng là Thiện Tử Ngụy”? +
Tiếng chuông vào lớp đột ngột vang lên đã cắt đứt cảm xúc kích động của Thiện Tử Ngụy, hắn bình tĩnh lại: Dù có ra sao thì, đối phương vẫn đồng ý học nhóm cùng hắn, thái độ với hắn cũng không thay đổi gì —— Mục tiêu đã đạt được, vậy thì không nên lắm lời. +
Dưới lời thúc giục nộp bài của thầy Tin Học, Thiện Tử Ngụy nộp luôn chương trình cờ đen trắng, coi như một mũi tên trúng hai cái đích. +
Tiết tiếp theo là thể dục, vì phòng máy tính nằm sát sân thể dục, nên trừ Lý Tử Câm không học môn này, những học sinh còn lại đều sẽ không quay lại phòng học ở tầng 5. Sau một màn ban nãy, Thiện Tử Ngụy không dám làm trò gì bất thường trước mặt Lý Tử Câm nữa. Cũng may là bản thân hắn 14 tuổi đã chuẩn bị giấy bút trong túi quần để tiện liên lạc. +
Thiện Tử Ngụy mượn cớ đi vệ sinh, trốn vào gian vệ sinh be bé, tranh thủ từng giây để viết giấy nhắn. Có quá nhiều chuyện hắn cần dặn, viết quá nhanh khiến hắn vô ý làm rách giấy. Thiện Tử Ngụy cau mày vuốt phẳng lại, thầm nghĩ giá mà hắn có thể tâm linh tương thông với cái mình kia thì tốt rồi, chứ kiểu truyền giấy thế này vừa chậm lại dễ sai sót. +
【Tôi đã hẹn với Lý Tử Câm, tiết cuối mỗi ngày cậu ta sẽ dạy thêm Sinh Địa cho cậu, đợi thi giữa kỳ xong tôi sẽ dạy cậu ta lập trình. Nếu thầy dạy Tin hỏi về chương trình kia thì để tôi trả lời. Ngoài ra…】 +
Thiện Tử Ngụy ngập ngừng một chút, rồi vẫn quyết định nói với bản thân hắn 14 tuổi chuyện “Lý Tử Câm có vẻ đã phát hiện ra tôi”, nhưng đối phương cũng chỉ là nghi ngờ. Nếu Lý Tử Câm vẫn cư xử như bình thường thì cứ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. +
Thiện Tử Ngụy gấp gọn mẩu giấy đầy chữ lại, mới phát hiện nhà vệ sinh im lặng đến lạ thường —— Thì ra chuông vào lớp đã reo từ lâu. Hắn vừa định bước ra khỏi gian nhỏ thì chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân vụn vặt, sau đó là tiếng bật lửa “tách” một phát, mùi khói thuốc nồng nặc tràn vào. +
Nhà vệ sinh này nằm ở góc tương đối hẻo lánh của sân thể dục, thỉnh thoảng có học sinh trốn ra đây hút thuốc, nhưng đây là lần đầu Thiện Tử Ngụy bắt gặp cảnh này. Dù trường THPT số 2 là trường trọng điểm, nhưng do quy định giáo dục bắt buộc 9 năm, khối cấp hai vẫn tồn tại một số học sinh đi học cho đủ sĩ số, không đến mức là du côn, nhưng cũng là kiểu hút thuốc, uống rượu, đánh nhau các kiểu. +
Theo nguyên tắc tránh voi chẳng xấu mặt nào, Thiện Tử Ngụy quyết định đợi mấy đứa kia hút thuốc xong rồi mới đi ra, hút một điếu thuốc chắc tầm 5 phút. Hắn vừa định dùng tính năng “tua thời gian” cho qua năm phút đó, thì nghe hai cậu nam sinh đang hút thuốc ngoài kia nhắc đến lớp của mình. +
“…yu… lớp 8-3…” +
Thiện Tử Ngụy khựng lại, dỏng tai lắng nghe. +
“…gây chuyện với ai…?” +
“Chắc phải… dạy dỗ… mày tham gia không?” +
“Sao lại không… gọi thêm người…” +
“Trường không cho… tan học rồi…” +
Vì khoảng cách quá xa, lại sợ bị thầy cô bắt gặp nên hai cậu kia nói rất nhỏ, Thiện Tử Ngụy chỉ nghe được đôi câu ba lời, nhưng cũng đủ để hắn đoán được chuyện gì đang xảy ra: Có vẻ một bạn trong lớp hắn gây thù chuốc oán với ai đó, bị tụi này lên kế hoạch phục kích sau giờ học. Người bị nhắc có chữ “yu” (声) trong tên —— Là Phương Vũ? Lâm Vũ Phỉ? Trần Vũ Hàng? Hay là Ngư Phi Ngữ? (*) +
(*) Ở đây “yu” (声) nghĩa là phần âm đọc “yu” trong tiếng Trung, không chỉ một chữ cụ thể — nó có thể viết bằng nhiều chữ Hán khác nhau, mỗi chữ có nghĩa khác nhau. Cả bốn tên trên đều có chữ đọc là “yu”, nhưng mỗi “yu” là chữ Hán khác nhau (羽, 雨, 宇, 语). Tên của Ngư Phi Ngữ là 鱼飞语 đọc là “Yú fēi yǔ”. (tham khảo: chatgpt + hanzii)] +
Nếu là Thiện Tử Ngụy 14 tuổi thì có thể là đoán không ra. Nhưng Thiện Tử Ngụy 23 tuổi thì lại nhớ rất rõ: Giai đoạn này từng có bạn trong lớp lấy cớ bị “bệnh” xin nghỉ, không tham gia thi giữa kỳ —— Đó chính là đối thủ một mất một còn của hắn: Ngư Phi Ngữ. +
Ông cụ Thiện nào đó lập tức nhăn mặt như meme “ông lão cầm di động trên tàu điện ngầm”: Cái thằng khỉ này, sao đi đâu cũng gây thù chuốc oán với người ta thế hả? +
Meme ông lão cầm di động trên tàu điện ngầm:))))))))) +
+
Than thở là vậy, chứ Thiện Tử Ngụy sao có thể mặc kệ không lo. Vốn hắn định viết chuyện này vào giấy nhắn, nhưng lại chợt nghĩ đến thái độ bốc đồng của mình năm 14 tuổi dành cho thằng nhóc họ Ngư kia, vậy là hắn quyết định tự mình ra tay thì hơn. +
【……Tan học rồi để tôi ra gặp Ngư Phi Ngữ nhé. PS: Vào học được 7 phút rồi á, tốt nhất kiếm cái cớ nào đó nói với giáo viên đi.】 +
Tôi đọc xong tờ giấy nhét trong túi, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó tả. +
Lý Tử Câm… đã phát hiện ra một “tôi” khác rồi sao? +
Tôi đi đến bồn rửa tay, nhìn chằm chằm vào hình ảnh mình phản chiếu trong gương —— Trong mắt người khác, tôi và một “tôi” khác… khác nhau đến thế sao? +
Thiếu niên trong gương đưa tay lên chạm vào mặt kính, đầu ngón tay hai bên như khẽ chạm vào nhau, nhưng vẫn mãi mãi cách nhau một tầng kính mỏng. +
Bọn họ là hai người thân mật nhất, cũng là hai kẻ xa cách nhất. +
—— “Chúng” tôi rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào? +
Cả buổi chiều hôm đó, tôi không thể ngừng nghĩ về câu hỏi này, mà điều khó chịu nhất là, đáp án, chỉ cách tôi một bước. +
Tôi liếc nhìn Lý Tử Câm ngồi cạnh, đột nhiên thấy có chút ghen tị: Mọi người khác đều có thể trực tiếp nhìn thấy, nghe thấy, chạm vào một “tôi” khác, vậy mà tôi và anh ấy lại chỉ có thể như bạn qua thư chưa từng gặp mặt, phải dùng giấy viết tay để gián tiếp trò chuyện. +
Thật muốn được gặp mặt một lần quá, một tôi lợi hại, trưởng thành và điềm tĩnh kia. +
【……Lý Tử Câm đã làm một phần đề cương ôn tập cho tôi, còn khoanh cả trọng tâm của kỳ thi lần này nữa. Tôi cảm thấy lần này thi Sinh Địa chắc chắn có thể đạt trên 95 điểm! Cảm tạ học thần, cảm ơn anh đã thuyết phục học thần giúp tôi. Lần này thi giữa kỳ nhất tôi nhất định sẽ thi thật tốt, đến lúc đó tôi sẽ thử năn nỉ ba mẹ mua cho tôi một cái đồng hồ thông minh, như vậy thì chúng ta liên lạc sẽ tiện hơn nhiều.】 +
Trong tiếng ồn ào lúc tan học, Thiện Tử Ngụy mở tin nhắn ra xem, từng chữ đều toát lên sự quyết tâm. +
Thấy bản thân hắn 14 tuổi đang hòa hợp với Lý Tử Câm, Thiện Tử Ngụy cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn xoa xoa cổ tay, chợt nhớ ra một chuyện. +
Ở thời đại này, đồng hồ thông minh vẫn là một món hàng xa xỉ, chỉ những nhà có điều kiện mới sắm cho con. Có được thiết bị liên lạc như thế, đúng là tiện hơn rất nhiều. Thiện Tử Ngụy nghĩ vậy, trong đầu lập tức nảy ra một kế hoạch. +
Ánh hoàng hôn phủ khắp phòng học, ngoài những học sinh trực nhật đang quét dọn ra, những người khác đã bắt đầu thu dọn cặp sách chuẩn bị ra về. +
Thấy Ngư Phi Ngữ sắp rời khỏi lớp, Thiện Tử Ngụy vội đeo cặp lên vai, bước nhanh vài bước đuổi theo. +
“Ngư Phi Ngữ!” +
Thiếu niên cao gầy rõ ràng là nghe thấy rồi, nhưng chẳng những không dừng lại mà còn cố ý sải bước nhanh hơn, cho đến khi bị kẻ thù không đội trời chung của mình chặn trước mặt thở không ra hơi. +
“Ngư… Phi Ngữ, tôi có chuyện… muốn nói với cậu.” Thiện Tử Ngụy cố điều chỉnh hơi thở, tranh thủ lên tiếng trước khi đối phương bắt đầu mắng: “Có phải cậu đắc tội với ai rồi không? Hôm nay trong nhà vệ sinh tôi nghe được có người nói sau giờ học sẽ chặn đánh cậu. Nếu cậu biết là ai, tốt nhất nên tìm giáo viên giúp.” +
Ngư Phi Ngữ khoanh tay, nhướng cao hàng mày. +
“Thiện Tử Ngụy, mày định tự thú hả?” Một tia châm biếm xẹt qua khóe miệng Ngư Phi Ngữ, “Ngoài mày ra, còn ai ngứa mắt tao nữa đâu?” +
“Tôi nói nghiêm túc đó, thật sự có người định chặn…” +
“Tao cũng đâu có giỡn.” Ngư Phi Vũ nói xong liền hất mạnh vai, xô thẳng Thiện Tử Ngụy sang một bên rồi bỏ đi. +
Thiện Tử Ngụy không kịp phản ứng, bị đụng lệch hẳn người, tuy không đau lắm nhưng cảm giác tê dại lại theo đó mà lan ra. Hắn theo bản năng ôm lấy vai rồi ngồi sụp xuống, bật ra một tiếng rên khe khẽ. Ngư Phi Ngữ đi được một đoạn thì bất giác quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy vành tai của thiếu niên tóc đen phiếm hồng dưới ánh chiều tà, như thể được rót mật ong, đỏ ửng đến là ướt át. +
Cậu ta giật bắn mình quay lại, lắp ba lắp bắp hét: +
“T-tao không có dùng sức đâu đó, m-mày đừng có mà ăn vạ!” +
Dứt lời, cậu ta liền cắm cúi chạy mất như thể bị ma rượt. +
Thiện Tử Ngụy vội đứng lên, hít sâu một hơi để xua tan phản ứng nhạy cảm của mình. Hắn tự nhủ đi tự nhủ lại: Giờ mi không có bệnh PGAD, không được nhạy cảm như trước nữa! +
Cảm giác tê dại như có như không cũng tan biến. Thiện Tử Ngụy nhìn theo hướng Ngư Phi Ngữ rời đi, từ lời cậu ta nói thì rõ ràng chỉ kết thù với một mình Thiện Tử Ngụy, không đắc tội với ai khác. Cũng khá là “chung thủy” đấy. (Ê !???:))))) +
Chẳng lẽ là mình lầm? Thiện Tử Ngụy nghĩ một lúc, vẫn quyết định bước theo. +
Dù sao thì đường về nhà của bọn họ cũng cùng hướng, hắn vẫn là nên đi theo xem sao, nếu thực sự có chuyện xảy ra, ít nhất hắn còn có thể báo cảnh sát kịp thời. +
Thiện Tử Ngụy bám theo thiếu niên thấp thoáng trong dòng người qua lại, thiếu niên trở tay xách cặp ngược ra sau, dáng người thon dài, dung mạo xuất chúng khiến không ít người ngoái nhìn, nhưng những ánh nhìn đó đều bị cậu ta lườm cho quay đi. +
Với cái bộ dạng này mà không đắc tội ai á? Thiện Tử Ngụy nghĩ lan man xa xôi, chẳng lẽ bạn gái mà tên trai hư nào đó thích lại đi thích Ngư Phi Ngữ, thế là cậu ta vô tình đắc tội người ta, trai hư nổi đóa kéo cả hội anh em đến “đánh ghen” giùm? +
Nghe thì máu chó cứ như phim thần tượng, nhưng đúng là rất hợp với mấy đứa tuổi dậy thì đang nổi loạn. +
May mắn là mọi chuyện bình an vô sự. Không biết đám học sinh hư kia chỉ mạnh miệng hay hôm nay không đúng thời điểm, Thiện Tử Ngụy nhớ rõ Ngư Phi Ngữ nghỉ học đúng vào ngày 16, mà ngày 17 thi giữa kỳ, nghĩa là hôm trước đó, tức ngày 15 sau giờ tan học Ngư Phi Ngữ mới xảy ra chuyện. +
Vậy ngày 15 mình lại đi theo lần nữa vậy. Thiện Tử Ngụy nghĩ, hắn nhìn theo Ngư Phi Ngữ đi vào khu nhà, vẫn tưởng cậu ta không phát hiện mình đang theo sau, ai ngờ thiếu niên ấy trước khi bước vào nhà còn ngoái đầu lại lườm hắn một cái rõ dài. +
Được thôi, ít nhất là không nhào tới đập mình, thế là tiến bộ rồi. Ông cụ Thiện nào đó cảm thấy có chút vui mừng, thong dong đi về nhà mình. +
Leo lên đến tầng năm, Thiện Tử Ngụy liếc mắt một cái đã thấy biển số nhà 502, trong đầu hắn liền nghĩ đến người hàng xóm Chó Điên lần trước từng qua mượn băng gạc —— Người kia cũng là một phần trong “mọi người” mà nhật ký chỉ đích danh. +
Nghĩ tới cái gã đàn ông như bò từ địa ngục lên ấy, Thiện Tử Ngụy thấy vẫn là nên để hắn đi xử lý chuyện “giao hảo với hàng xóm” thì hơn, không thể để bản thân hắn năm 14 tuổi đi chịu đựng được. +
Trước tiên, Thiện Tử Ngụy quay về nhà một chuyến, rồi mới đến trước cửa phòng 502. Hắn nuốt nước miếng ực một cái, rồi rón rén giơ tay lên gõ gõ cửa: +
“Cốc, cốc.” +
Thiện Tử Ngụy đứng ngoài cửa chờ một lúc, trong lòng nửa thất vọng, nửa nhẹ nhõm. Hắn nghĩ bụng chắc Chó Điên không có ở nhà, hoặc nếu có thì kiểu người như vậy chắc chẳng dễ mở cửa…. +
Cửa đột ngột mở ra. +
Ánh tà dương đỏ thẫm như máu phủ khắp hành lang tầng năm một thứ sắc đỏ ngột ngạt, khiến lòng người sợ hãi. Gã đàn ông cao lớn đứng chắn nơi khung cửa, chỉ riêng một thân hình của gã đã như muốn lấp kín hết cả lối đi phía sau, bóng tối bị chặn lại sau lưng gã —— Không, nói đúng hơn thì cái bóng của gã chính là phần kéo dài của mảng hắc ám đó. Gã hơi khom người xuống, từ trên cao lạnh lùng lia đôi mắt đỏ thẫm nhìn xuống dưới. +
Thiện Tử Ngụy cứng đờ tại chỗ, có cảm giác như thể một giọt máu lạnh vừa nhỏ xuống sống lưng mình rồi lặng lẽ trượt dài, chẳng đau chẳng nhói, nhưng sền sệt như bóng với hình. +
“Ch-chào anh, a-anh còn nhớ em không ạ?” Thiếu niên gượng gạo nặn ra một nụ cười. “Lần trước anh có qua nhà em mượn băng gạc ấy, tay của anh… đỡ chưa ạ?” +
Gã đàn ông trầm mặc không nói lời nào. Thiện Tử Ngụy căng chặt da đầu giơ tay lên: “Đây là thuốc mỡ mà ba em mang về từ quê, rất hiệu quả với vết thương ngoài da, anh có thể thử xem sao.” +
Ánh mắt của gã đàn ông dừng lại trên bàn tay Thiện Tử Ngụy, nhưng thứ gã nhìn chăm chăm không phải là lọ thuốc mỡ trong lòng bàn tay hắn, mà là băng gạc quấn nơi cổ tay trái, phảng phất như chỗ ấy có mùi máu tươi hấp dẫn gã hơn. +
Thiện Tử Ngụy tranh thủ quảng cáo luôn: “Hồi trước em bị bỏng tay, dùng loại thuốc này thấy đỡ nhiều lắm.” +
Không rõ câu này đã chạm trúng điểm nào, gã đàn ông cuối cùng cũng cứng đờ vươn tay ra, nhận lấy lọ thuốc mỡ từ tay Thiện Tử Ngụy. +
Không một lời cảm ơn. Gã hệt như một con dã thú chưa bao giờ được dạy dỗ lễ nghĩa xã hội, lặng lẽ xoay người rút về cái ổ đen đặc của mình. +
Thiện Tử Ngụy nhìn cánh cửa phòng 502 dần khép lại, cảm thấy gánh thì nặng mà đường còn xa. +
Sau này nên thỉnh thoảng ghé qua chào hỏi một tiếng vậy. +
Thiện Tử Ngụy quay về phòng ngủ, bàn bạc với bản thân mình 14 tuổi, từ nay sau giờ tan học đều sẽ để hắn ra mặt. +
Hắn kia không có ý kiến gì, chỉ là cực lực lên án hành vi không biết điều của con cá nào đó. Thiện Tử Ngụy khéo léo dỗ dành cho xong chuyện, hai người tám nhảm một lúc rồi lại cùng nhau lao vào học hành khổ cực. +
【…The custom is part of our national heitage.】 +
Thiện Tử Ngụy đánh dấu sai chính tả ở từ “heitage”, rồi ghi bên cạnh cách viết đúng là “heritage (di sản)”. Hắn nhớ lại một cái joke mình từng thấy trên mạng, chính nhờ cái joke mà hắn mới nhớ từ này kỹ như vậy. Thầy giáo Thiện tâm huyết viết xuống, muốn để hắn kia ghi nhớ thật kỹ từ vựng này. +
【heritage(di sản) +
他(he)日(ri)他(ta)哥(ge) +
để giành lấy di sản】 +
Tôi: ? +
“Ngụy Ngụy, ra ăn tối đi con —— Mặt mày sao đỏ bừng vậy hửm?” (*) +
Tôi né tay mẹ đang chìa ra, lớn tiếng nói: +
“Tại con nóng quá thôi!” +
Tôi gắp lia lịa cho xong bữa, rồi chạy thẳng về phòng. +
【Ghi nhớ rồi! Còn nữa không?】 +
Thiện Tử Ngụy: ? +
(*) Lý do Ngụy nhỏ đỏ mặt là vì cái câu phát âm nghe giống heritage kia nghĩa là “Hắn đã “ấy” anh trai mình để giành lấy di sản”, vì nếu dịch riêng lẻ từng chữ sẽ hơi khó hiểu nên tụi mình để nguyên chữ hán nha:)). Không biết Ngụy lớn cố tình hay vô tình mà Ngụy nhỏ hiểu thành vậy đó =)))). Btw, câu TA trên có hai lỗi sai lận, đố mng biết cái còn lại là gì đó:))))] +
Việc học của hai người không còn khô khan nữa. Với sự trợ giúp của Thiện Tử Ngụy và sự kèm cặp của Lý Tử Câm, hắn 14 tuổi ngày càng tiến bộ rõ rệt trong cả tiếng Anh lẫn Sinh Địa. Thiện Tử Ngụy cảm nhận được niềm vui khi trông con khôn lớn, ngoài việc học, trong đời sống hằng ngày cả hai cũng ngày càng ăn ý. Cuối tuần đến, dù mỗi phút giây đều nên tranh thủ ôn tập, nhưng Thiện Tử Ngụy vẫn hẹn với mình lúc 14 tuổi sẽ ra ngoài chơi một ngày. +
【Tôi đã nói với mẹ hôm nay đi sinh nhật bạn, về trễ một chút. Lâu Nham có cho tôi mượn thẻ ngân hàng của nó, mật khẩu là 666666】 +
Tờ giấy nhỏ từ bản thân hắn 14 tuổi chu đáo đến mức khiến lương tâm Thiện Tử Ngụy cắn rứt. +
Hắn không những dạy mình năm 14 tuổi nói dối ba mẹ, mà còn định dắt nó đến chỗ cấm trẻ vị thành niên bước vào. +
Người lớn đúng là xấu xa thật mà. Ông cụ Thiện nhà ta ngồi nghĩ, bản thân hắn năm 14 tuổi đúng là ngoan đến khó tin, hắn nói sao là nghe vậy, chẳng cần giải thích gì luôn. +
Thiện Tử Ngụy bắt taxi tới một khu ngoại thành ít người quen biết, tìm một tiệm net đen (*) đặt một phòng riêng. Tiền tiêu vặt của hắn không có bao nhiêu, hắn vốn không định tiêu xài xa hoa, nhưng tàn dư của bệnh PGAD khiến hắn thà bỏ tiền cũng phải chọn nơi kín đáo, ít người. Cơ mà…. +
(*) Tiệm net đen nghĩa là quán internet hoạt động trái pháp luật hoặc ngầm, thường có một hoặc nhiều yếu tố sau: Không có giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép đã hết hạn, hoạt động ngoài giờ quy định (ví dụ: mở xuyên đêm ở nơi bị cấm), cho phép chơi game, cá cược, đánh bạc online trái phép, kinh doanh dịch vụ cấm như xem phim khiêu dâm, livestream cờ bạc, gian lận game. (tham khảo: chatgpt)] +
Thiện Tử Ngụy sờ sờ thiết bị cũ kĩ trong tiệm net đen, thầm nghĩ: Sắp có tiền rồi. +
Hắn mở trình duyệt, gõ một địa chỉ web quen thuộc, truy cập vào một nền tảng có tên là C-Trạm. Đây là trang web giao dịch mã nguồn nổi tiếng trong giới lập trình: Khách hàng đưa ra yêu cầu và mức thưởng, lập trình viên nhận đơn rồi nhận thù lao sau khi hoàn thành. Thiện Tử Ngụy nhìn trang chủ C-Trạm lúc này còn khá sơ sài, thấy có phần hoài niệm, đây cũng chính là nơi tạo thu nhập chính cho hắn sau khi trưởng thành. +
Nghĩ tới đây, Thiện Tử Ngụy không nhịn được đập nhẹ đầu mình. Tiền không phải vạn năng, nhưng có tiền thì giải quyết được rất nhiều thứ. “Sống lại một đời” rồi, vậy mà lúc đầu hắn lại không nghĩ đến chuyện tận dụng cơ hội để kiếm tiền. +
C-Trạm chia thành các cấp bậc nhận đơn, Thiện Tử Ngụy mới đăng ký thì chỉ được nhận những đơn kém chất lượng, những đơn hàng này với hắn chỉ như trò trẻ con. Trình độ của Thiện Tử Ngụy so với thời đại này quả thật là pro về làng tân thủ. Thậm chí, hắn còn thử một chút, vì thực sự có khả năng viết code, hắn còn có thể tận dụng chức năng tua thời gian. +
Chưa đầy một ngày, Thiện Tử Ngụy đã tăng cấp tài khoản của mình lên hạng B, tiền trong tài khoản hiện tại đã lên đến 20.000 tệ, còn hơn mười mấy vạn khác đang chờ khách nghiệm thu xong là chuyển về. Hắn đã làm xong hết việc cần làm, vui vẻ lên đường về nhà. +
“Tách.” +
Đèn hành lang cảm ứng có người bước vào liền bật sáng. Tôi chớp chớp mắt, trong hình ảnh méo mó phản chiếu trên cánh cửa sắt, tôi trông thấy mình. +
Về rồi sao? Tôi đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn màn đêm đang buông xuống ngoài cửa sổ, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? +
Tay tôi theo phản xạ thò vào túi áo, muốn lấy ra mẩu giấy bản thân để lại. Nhưng ngón tay lại chạm phải một vật cứng lạnh như kim loại. +
Đây là…? +
Tim tôi đập nhanh như thể đã được dự báo từ trước, tôi rút tay ra, mở lòng bàn tay mình, một chiếc Apple Watch màu bạc lặng lẽ nằm yên bên trong, như một vầng trăng mảnh. +
—— Không cần cầu xin, chẳng cần điều kiện, người ấy đã đem thứ tôi khao khát nhất, nhẹ nhàng đặt trước mặt tôi. +
Mặt đồng hồ vốn là hình sao trời trăng khuyết, khi được cầm lên liền sáng lên, hiện ra một bản ghi giọng nói. Tôi vô thức nuốt nước bọt, như thể sắp chọc thủng một bong bóng chứa đầy giấc mơ, đầu ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào nút phát. +
Một trận tạp âm rất nhỏ vang lên, sau đó là tiếng ai đó khẽ hắng giọng, dường như vì là lần đầu lên tiếng nên có chút căng thẳng. Giọng nói ấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, chậm rãi tuôn ra. +
“Thích không? Nếu không thích mẫu này, nói cho tôi biết cậu thích nhãn hiệu và kiểu nào. Nếu còn thứ gì khác muốn, cũng có thể nói với tôi.” +
Giống như có ai đó bỗng rút sạch máu trong trái tim tôi, rồi lại dùng lớp lông mềm mại nhất nhồi đầy. Cảm giác dịu dàng ngứa ngáy theo mạch máu lan tỏa khắp toàn thân, khiến cả người tôi run lên vì tê dại. +
Thiếu niên Thiện Tử Ngụy 14 tuổi đã sớm qua cái tuổi tin vào ông già Noel, vậy mà giờ đây lại có người nói với cậu rằng, mỗi một ngày đều có thể được nhận quà như lễ Giáng Sinh. +
—— Không còn nữa. +
Tôi nghe thấy từ nơi sâu nhất trong linh hồn vang lên một tiếng thở dài như sắp chết chìm. +
—— Trước đó và cả sau này, sẽ không còn ai có thể toàn tâm toàn ý coi việc đối xử tốt với tôi là lẽ đương nhiên như người ấy nữa. +
… Thích lắm. +
Tôi nhẹ nhàng nâng lấy ánh trăng kia, áp lên má, cọ cọ. +
Thật sự thích lắm. +
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ +
*Note: Để phân biệt hai Ngụy Ngụy, thì khi Ngụy lớn xưng hô với nhỏ cá thì t sẽ để là “tôi-cậu”, còn Ngụy bé thì sẽ là “tao-mày” nhó, còn nhỏ cá thì vẫn “tao-mày” với cả hai người :)))) +
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ +
ĐMMMMMMM, t mãn nguyện quá, t chết được r TAT, đáng iuuu z tr quơi hai cái đứa này TAT +
Beta: sao t có cảm giác lịch sử của Thiên đạo bất nhân sắp lặp lại rồi… +
(Đã beta) +


