Skip to main content

Thiết lập 169

dathaiPiter

Edit: Elyse +

Beta: Shin +

Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và WordPress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/. +

—- +

Thiết lập 169: Tôi hoàn hảo (8) +

“Thích.” +

Có lẽ là sợ ba mẹ ngoài phòng nghe thấy, cũng có thể là vì xấu hổ, âm giọng khe khẽ phát ra từ đồng hồ bị ép thấp đi, mang theo chút trầm khàn. Apple Watch không hổ là chiếc đồng hồ thông minh xịn nhất thời đại này, chất lượng âm thanh không chê vào đâu được, đến mức Thiện Tử Ngụy thậm chí còn có thể nghe thấy rung động không khí do hơi thở của đối phương mang lại. Chân thật đến mức giống như thiếu niên kia đang kề sát vai hắn thì thầm bên tai, làn hơi thở mơ hồ gõ nhẹ vào màng nhĩ. +

Thiện Tử Ngụy cảm thấy tai mình ngứa râm ran, vô thức đưa tay xoa xoa, rõ ràng chỉ là một câu trả lời rất bình thường, nhưng không hiểu sao lại mang theo chút cảm giác kỳ lạ. Có lẽ vì đó là giọng của hắn, mà cũng không hoàn toàn là hắn. +

Thích là được. Con bệnh PGAD nào đó có tiền chống lưng lúc này tràn ngập tự tin. Hắn lên mạng mua rất nhiều món đồ nhỏ nhỏ lặt vặt, gửi đến điểm giao hàng gần trường: Áo bóng rổ phiên bản giới hạn giống hệt Jordan, đồ lưu niệm của One Piece, giày thể thao phiên bản giới hạn… Những điều hắn từng khát khao, từng muốn có, nhưng lại không dám mở lời vì sợ bị mắng, giờ đây hắn muốn tự tay thoả mãn hết thảy. +

Chắc sau kỳ thi giữa kỳ là mấy món đó giao đến hết rồi, đến lúc đó lại tặng cho bản thân mình 14 tuổi một bất ngờ vậy. +

Thiện Tử Ngụy vui sướng nghĩ, đúng 10 giờ hắn viết nhật ký, rồi cất nó vào chỗ giấu quen thuộc, sau đó giao quyền kiểm soát cơ thể cho hắn kia. +

Ngày 12 tháng 4, nắng sớm chiếu rọi qua phòng ngủ. Thiện Tử Ngụy mở mắt một cách vô thức, trước mắt hắn là hai dòng thiết lập quen thuộc, lơ lửng giữa thế giới tĩnh lặng: +

【Thiết lập 3: Bạn quyết định chữa lành bản thân.】(Chọn) +

【Thiết lập 3: Bạn quyết định thỏa mãn bản thân. (Ngẫu nhiên kích hoạt một cơ chế)】(Chọn) +

Thiện Tử Ngụy: ? +

Thiết lập đầu tiên nhìn vào cứ như đang nói hắn có bệnh ấy —— Mà khoan, đa nhân cách đích thị là bệnh tâm lý còn gì. Thiện Tử Ngụy bỗng có chút căng thẳng, nếu hắn chọn cái thiết lập đó, có phải hắn sẽ “khỏi bệnh”, tức là nhân cách phụ sẽ biến mất không? +

Còn lâu mới chọn. Có chết hắn cũng không chọn cái đó. +

Thiết lập thứ hai thì thoạt nhìn không có gì bất ổn, nhưng đi kèm với cái thứ nhất, thì nhìn kiểu gì cũng giống một nhánh ngược lại với thiết lập thứ nhất trong game, nghe như thể hắn từ bỏ điều trị ấy. “Thỏa mãn bản thân” nghe thì đơn giản, nhưng hàm nghĩa lại mơ hồ. Còn cái dòng “Ngẫu nhiên kích hoạt một cơ chế” mới đáng sợ, kiểu như xé túi mù may rủi ấy, bên trong có thể là thứ tốt, cũng có thể là tai họa. +

Hai thiết lập này cái nào cũng dường như có bẫy. Nếu phải chọn cái ít tệ hơn thì… Nghĩ đến việc bản thân mình 14 tuổi có thể biến mất, Thiện Tử Ngụy không chút do dự chọn cái thứ hai. Ngay lúc hắn xác nhận lựa chọn, hàng chữ của thiết lập 3 như tan chảy, chảy xuống giao diện thiết lập, lộ ra nội dung đầy đủ: +

【Thiết lập 3: Bạn thỏa mãn bản thân bằng sự công nhận.】 +

Công nhận? Thiện Tử Ngụy còn chưa kịp tự hỏi cơ chế mới này là gì thì cảm giác mỏi mệt sâu thẳm đã cuốn lấy tư duy của hắn. Hắn nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ. +

….. +

Thiếu niên mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ. +

Trong mơ, cậu đang rơi xuống. +

Như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng mà phiêu diêu, rơi xuống đáy biển. +

Trên đầu là một bầu trời xanh trong như ngọc bích, mặt nước lấp lánh như biển khơi treo lơ lửng giữa không trung. Dưới chân lại là một khoảng hỗn độn mù mịt, vừa như vực sâu thăm thẳm, vừa giống bầu trời bị đảo ngược. Ánh sáng mờ ảo thi thoảng lóe lên trong làn sương, khi thì như tia chớp lóe lên sau tầng mây dày, khi lại giống xung điện chạy dọc dây thần kinh. +

Đây là đâu? Cậu mơ màng nghĩ. +

Càng rơi xuống sâu, thì một vật thể khổng lồ mơ hồ cũng dần dần hiện rõ. Cậu chậm chạp nhận ra hình dáng của nó — Đó là một tấm gương nghiêng? Hay là một mặt băng? +

Mặt gương bóng nhẵn phản chiếu lại một khung cảnh như ảo ảnh: Một người đang ngồi trước màn hình máy tính, quay lưng về phía cậu, quanh người là vỏ chai rượu lộn xộn. +

Tim cậu đập thình thịch: Đó là… “mình”? +

[… Tôi… biến thái…] +

“Tôi” trong gương đang mỉm cười nói gì đó, nhưng cậu quá mệt, hoàn toàn nghe không rõ, mắt chỉ còn hé ra được một khe nhỏ. +

[… Muốn làm như thế này…] +

Cái bóng mơ hồ mà quen thuộc kia bật cười khúc khích, vừa uống rượu vừa cúi gập vai xuống, cả người co rúm lại khóc nấc lên. +

Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu nôn nóng mở to đôi mắt mơ màng, cố hết sức để nhìn rõ hơn. +

[……Sau này…… cũng được……] +

[Nếu… cậu không chê…] +

[……Hu hu…] +

Cậu dồn hết chút sức lực cuối cùng, rốt cuộc cũng mở được mắt ra —— Thấy lại trần nhà của hiện thực. +

Chuông gió vỏ sò khẽ kêu leng keng trong làn gió nhẹ, thiếu niên ngồi bật dậy từ trên giường, sờ lên gương mặt ướt đẫm nước mắt. +

Đó là mơ? Hay là… ký ức của “mình”? +

Thiếu niên vội vàng dùng mu bàn tay lau nước mắt, lồng ngực như bị một túi dung nham bao bọc lại, nóng rát đến đau nhói cả tim. +

Người yếu đuối, tuyệt vọng và sụp đổ ấy, là một “mình” khác ư…? +

Một giọt lạnh lẽo trượt trên má, thiếu niên ngẩng nhìn chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay, như kẻ lữ hành trong sa mạc gặp được giọt nước mát, khát khao được trò chuyện với bản thân kia. +

Hiển nhiên đó là một đoạn ký ức mà chủ nhân của nó không muốn bị ai khơi lại. Thiếu niên áp chiếc đồng hồ lên môi, tựa như đang sợ quấy rầy điều gì, khẽ khàng thì thầm: +

… +

Thiện Tử Ngụy ngớ người, một giây trước hắn còn đang nằm suy nghĩ chọn thiết lập, giây sau đã phát hiện mình đang ngồi dậy, ngoài cửa sổ trời đã sáng rõ. Đây không phải lần đầu hắn trải nghiệm việc chuyển cảnh đột ngột như vậy, nhưng là lần đầu tiên việc chuyển đổi nhân cách xảy ra khi hắn không hề có ý định nhường lại quyền kiểm soát. +

Một cảm giác mất kiểm soát bé nhỏ lặng lẽ nhen nhóm trong lòng hắn. Là ảnh hưởng của thiết lập mới sao? Thiện Tử Ngụy không chắc lắm mà nghĩ, hay là vì lúc đó đang là lúc hắn năm 14 tuổi kiểm soát, chỉ tạm thời lôi hắn ra để chọn rồi lại trả về như cũ? +

Có lẽ là thế. Thiện Tử Ngụy thở ra, rồi thấy tin nhắn của hắn kia. Nhẹ chạm vào đồng hồ, giọng thiếu niên trong trẻo như suối chảy vang lên: +

“Tôi mơ thấy một người đang khóc.” +

Thiện Tử Ngụy lập tức căng thẳng. Hắn đã quá quen với giọng của mình, thoáng nghe cái là nhận ra ngay sự khàn khàn bên trong —— Đó là dấu vết của nước mắt. +

Mình 14 tuổi khóc sao? Người trong mơ là một kiểu hình ảnh ẩn dụ cho chính nhóc ấy à? +

Là vì chịu uất ức gì đó sao? +

Theo bản năng, Thiện Tử Ngụy dịu giọng, hỏi lại: +

“Vì sao người đó lại khóc?” +

Thiếu niên cũng muốn biết. Trong mơ, cậu quá mức mệt mỏi, chỉ nghe được vài câu lẻ tẻ, nhưng chỉ từng ấy thôi, đã như nhìn thấy cả bức tranh tuyệt vọng khổng lồ đang hoành hành phía sau. +

“Không biết nữa.” Thiếu niên khép mắt, khẽ nói: “Chỉ muốn ôm người ấy thôi.” +

Thiện Tử Ngụy vuốt ve khoé mắt vẫn còn hơi cay. Đôi mắt hắn, giọng nói hắn, từng cử động run rẩy nơi thân thể hắn, tất cả đều đang truyền đạt cảm xúc khổ sở của “bản thân”: “Hắn” muốn một cái ôm. +

Thế nhưng, tất cả mọi người trên đời đều có thể giang tay ôm lấy thiếu niên 14 tuổi ấy, còn Thiện Tử Ngụy thì không. Họ vừa là những người thân mật nhất, cũng là hai kẻ xa cách nhất. +

Thiện Tử Ngụy ngẫm nghĩ một chút, rồi chui lại vào chăn, co người, hai tay bắt chéo ôm lấy vai mình, cố gắng truyền chút an ủi dù là ít ỏi nhất cho bản thân kia. +

“Vậy thì ôm một cái đi.” +

Xúc cảm ấm áp mềm mại cùng hương vị thân thuộc từ bốn phương tám hướng ùa đến, tựa như một cái ôm dịu dàng. Thiếu niên siết chặt cánh tay, rõ ràng muốn an ủi người kia, nhưng cuối cùng chính cậu lại được ôm ấp, vỗ về. +

Cậu nhắm mắt lại, trong chiếc ổ nhỏ bé kín đáo của riêng mình, lưu luyến ôm lấy hình bóng mờ ảo cấu thành từ hương thơm, nhiệt độ và nửa linh hồn kia. +

—— Cậu nhất định phải trưởng thành nhanh hơn nữa. Trưởng thành đến mức có thể bảo vệ, chăm sóc thật tốt “cậu” kia. +

…. +

“Anh có muốn thứ gì không?” +

Sau khi thức dậy, Thiện Tử Ngụy nghe thấy mình 14 tuổi hỏi như vậy, giọng nói nghe ra dường như đã khôi phục lại chút sức sống. +

Thiện Tử Ngụy thở phào nhẹ nhõm. Hắn có thể nhận ra rất rõ sự cố chấp muốn làm chút gì đó cho hắn trong giọng điệu ấy —— Chuyện này cũng không có gì lạ, hắn vốn dĩ là kiểu người như thế, chỉ cần ai đối xử tốt với hắn một chút, là hắn lập tức muốn tìm mọi cách để báo đáp. +

Thiện Tử Ngụy không nói mấy câu kiểu “không cần gì đâu”. Hắn hiểu rõ, nếu lúc này mình không đưa ra một mong muốn cụ thể nào, thì “mình” sẽ mãi bứt rứt không yên. Vậy nên hắn thuận nước đẩy thuyền mà nói ra mục tiêu chung của cả hai hiện tại: +

“Muốn có một bảng điểm thật xuất sắc.” +

Thiếu niên nghiêm túc lắng nghe, cậu nhìn cặp sách của mình, ánh mắt dần dần thay đổi. +

—— Nếu như thành tích của cậu cũng được như Lý Tử Câm, thì “mình” nhất định sẽ hài lòng, nhỉ? +

Thiện Tử Ngụy hoàn toàn không ngờ rằng, sau khi hắn nói ra câu ấy, vừa nhắm mắt mở mắt một cái thì cả ngày Chủ Nhật đã trôi qua. Mãi đến lúc cần viết nhật ký, hắn mới được thay ra. +

Đập vào mắt hắn là cái bàn học chất đầy tài liệu: Vở ghi chép kín đặc những phần cần thuộc lòng, bài tập trong sách nâng cao đã làm hết tờ này đến tờ khác, Thiện Tử Ngụy thậm chí còn mò thấy một cây bút nước đã cạn mực trong đống giấy nháp. +

Đứa nhỏ này… chẳng lẽ học cả ngày không ngơi nghỉ? +

Thiện Tử Ngụy vân vê ngón tay đầy vết mực, không dám tin vào mắt mình. Bình thường hắn 14 tuổi rất thích tám chuyện với hắn, lúc làm bài cũng sẽ luyên thuyên vài câu. Đây là lần đầu tiên hắn thấy chính mình hoàn toàn im lặng, như thể rửa sạch mọi sự bộp chộp, tập trung toàn bộ tinh thần vào việc học hành. +

Y chang như Lý Tử Câm vậy. Thiện Tử Ngụy bất giác nghĩ, không biết có phải ảo giác hay không mà bắt đầu từ sáng hôm nay, hắn đã cảm thấy bản thân mình 14 tuổi có gì đó khác lạ khó nói thành lời. +

Thiện Tử Ngụy bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm, lẽ nào là do ảnh hưởng của thiết lập 3? Đến giờ hắn vẫn chưa hiểu lắm cái dòng “thỏa mãn bản thân bằng sự công nhận” kia. Trong các lựa chọn thiết lập lúc ấy, “công nhận” có vẻ là một cơ chế đặc biệt, nhưng rốt cuộc là người khác công nhận hắn rồi hắn thấy thỏa mãn, hay là hắn công nhận người khác rồi thấy thỏa mãn? +

Lý giải theo hướng đầu thì có vẻ dễ hiểu hơn: Người khác tán thành, ủng hộ hắn, thì hắn có thể nhận được lợi ích nào đó. +

Nếu là thế thật, thì Thiện Tử Ngụy lại càng không có lý do để cản trở việc học tích cực của hắn kia. Hắn chỉ có thể dặn dò nhẹ nhàng, bảo bên kia phải chú ý sức khỏe, đừng để bản thân quá mệt. +

Thiếu niên lặng lẽ nghe lời quan tâm từ nửa kia của mình, cẩn thận quấn băng cá nhân quanh ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa. +

Cậu sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, bởi vì đây cũng là cơ thể của người kia. +

Ngày hôm sau đi học cũng là tình huống như vậy. Ngoài câu “chào buổi sáng” và “chúc ngủ ngon” mỗi ngày, cũng như khoảng thời gian tan học và viết nhật ký, Thiện Tử Ngụy gần như không được xuất hiện. Những điều hắn nghe bản thân mình 14 tuổi thuật lại cuộc sống thường nhật cũng đều là luyện đề. +

Đối mặt với cảnh một cái mình khác học tập gần như khổ tu, Thiện Tử Ngụy vừa thấy an tâm, lại vừa thấy lo lắng, giống như đang ngồi trên một đoàn tàu bất ngờ tăng tốc, dù đúng là có thể tới đích nhanh hơn, nhưng lại không khỏi cảm thấy hoảng sợ do mất khống chế. +

Còn ba ngày nữa là đến kỳ thi giữa kỳ, cố gắng vượt qua là được rồi. +

Thiện Tử Ngụy bắt đầu gập ngón tay đếm ngược từng ngày, như một bà mẹ già đang sốt ruột lo cho con thi đại học, bản thân chẳng giúp gì được mấy, chỉ biết nghĩ xem thi xong rồi nên thì nên thưởng cho con cái gì. +

Chớp mắt đã đến ngày 15 tháng 4. Trong ánh chiều tà, Thiện Tử Ngụy thấy các bạn cùng lớp đều dọn dẹp bàn học, đeo cặp sách nặng trĩu hơn thường ngày lê bước mệt mỏi về nhà. Phòng học đã được sắp xếp lại để làm phòng thi. Bầu không khí căng thẳng của kỳ thi sắp tới bao trùm, chưa bao giờ rõ rệt đến thế. +

“Ngày mai thi rồi, hôm nay không sinh hoạt câu lạc bộ.” Lâu Nham vốn ở CLB Bóng rổ nói với giọng đầy chán nản: “Đan Tử, cùng về không?” +

“Thôi, tôi muốn học thêm chút nữa.” +

Thiện Tử Ngụy tìm cớ từ chối, ánh mắt liếc sang Ngư Phi Ngữ đang trực nhật —— Mấy hôm nay sau giờ tan học hắn đều âm thầm hỏi thăm các bạn có tên “yu”, không ai bảo rằng mình từng đắc tội với đám côn đồ kia cả. Người có khả năng cao nhất bị bọn kia nhắm vào, vẫn là Ngư Phi Ngữ – người hôm nay sẽ gặp chuyện. +

“Được rồi, dạo này ông cứ như bị Lý Tử Câm truyền nhiễm virus học tập ấy…” Lâu Nham làu bàu, vẫy tay chào tạm biệt. +

Khi Ngư Phi Ngữ trực nhật xong rời khỏi trường, Thiện Tử Ngụy lập tức lặng lẽ đi theo sau. +

Hoàng hôn nhuộm vàng cả con phố, ánh chiều tà trải lên từng ô cửa sổ, còn bảng hiệu đèn neon thì nối tiếp sáng lên, như muốn hơn thua với vầng mây ráng chiều. Hai thiếu niên lặng lẽ, một trước một sau, bước đi giữa dòng người tấp nập. +

Khi đi ngang qua phố Khổng Tước vắng vẻ, Thiện Tử Ngụy từ xa đã trông thấy trong ngõ nhỏ có mấy bóng người ngồi xổm, lập loè chấm sáng thuốc lá. Thần kinh hắn lập tức căng thẳng, nhưng chỉ thấy một tên trong nhóm nhận cuộc gọi. Sau khi dập máy, cả đám dụi tắt thuốc, lục đục đứng dậy rồi tản đi mất. +

Bọn họ bình thản đi qua phố Khổng Tước, sắp sửa đến khu dân cư. +

Chẳng lẽ chỉ là tụi du côn tình cờ đi ngang? Thiện Tử Ngụy không dám chắc, hay là bọn học sinh hư kia thật? Nếu đúng là tụi đó thì sao lại tự dưng lại từ bỏ việc chặn người? +

Đang mải suy nghĩ, Thiện Tử Ngụy không để ý, cái bóng in dài phía trước của thiếu niên đã dừng lại trước cổng khu dân cư. +

“Thiện Tử Ngụy!” +

Ngư Phi Ngữ nhíu mày, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. +

“Cứ theo dõi tao mãi, mày là biến thái à?” +

Con ngươi của Thiện Tử Ngụy khẽ co rút, như thể có ai đó vừa bẻ gãy chiếc gai mọc ra từ máu thịt hắn, nháy mắt để lộ ra biểu cảm đau đớn không cách nào che giấu nổi. +

Trong một khắc ngắn ngủi đó, Ngư Phi Ngữ còn tưởng thiếu niên đối diện sắp khóc đến nơi, theo bản năng cậu thoáng bối rối, mãi đến khi nhận ra đó chỉ là ảo giác, cậu mới miễn cưỡng duy trì vẻ tức giận. +

Thiện Tử Ngụy nhanh chóng ổn định lại phản ứng căng thẳng của mình, hắn muốn nhân cơ hội này để cải thiện quan hệ với Ngư Phi Ngữ. +

“Tôi nghe nói có người định nhắm vào cậu, sợ xảy ra chuyện nên mới đi theo.” Thiện Tử Ngụy thành khẩn nhìn thẳng vào mắt Ngư Phi Ngữ. “Với lại, tôi muốn xin lỗi cậu.” +

Hắn cong lưng, cúi người thật sâu. +

“Xin lỗi nhiều, trước đây là tôi sai. Tôi muốn làm bạn với cậu, có thể… tha thứ cho tôi không?” +

Ngư Phi Ngữ mấp máy môi, mất nửa ngày mới tìm lại được giọng nói: “…Không thể!” +

Thế rồi, cậu ta như con mèo bị giẫm phải đuôi, hung hăng quăng lại một câu “Đừng có bám theo tao nữa”, rồi quay đầu bỏ chạy không thèm ngoảnh lại. +

Tính khí ương bướng đến mức khiến ông cụ Thiện nhà ta cũng mệt hết cả đầu. Vì không muốn ảnh hưởng đến kỳ thi sắp tới, hắn quyết định tạm thời giấu nhẹm chuyện này, không kể lại cho “bản thân” biết. +

Đến ngày thi giữa kỳ, Thiện Tử Ngụy còn căng thẳng hơn cả khi chính mình bước vào phòng thi. Bản thân hắn 14 tuổi thì chẳng lo lắng gì, trái lại còn quay ra an ủi hắn: +

“Đừng lo lắng, tôi sẽ thi thật tốt.” +

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên tràn đầy chắc chắn và sức mạnh, khiến Thiện Tử Ngụy thoáng có cảm giác hắn kia đã trưởng thành hơn. Hắn bất giác bật cười, gửi lời chúc cho chính mình: +

“Tôi tin cậu. Thi tốt nhé!” +

Kỳ thi giữa kỳ lớp 8 có tổng cộng sáu môn: Văn, Anh, Toán, Lý, Sử, Sinh học và Địa lý. Ngoại trừ lúc thi Tiếng Anh hắn ra kiểm tra lại một chút, Thiện Tử Ngụy hầu như không can thiệp. +

Thật ra hắn hoàn toàn có thể lợi dụng chức năng “save/load” của hình thức nhật ký để quay ngược và gian lận: Thi xong thì đi xin đáp án của thầy cô, rồi tua lại ngày thi. +

Nhưng Thiện Tử Ngụy không làm như vậy. +

Làm như thế chẳng khác nào hắn đang khinh thường nỗ lực của mình kia, vùi dập cái người đang tốt lên từng ngày ấy. +

“Reng reng reng —— Hết giờ, mời các em dừng bút.” +

Khi giám thị thu xong tờ giấy thi cuối cùng, cả lớp vỡ òa trong tiếng la hét vui mừng. +

“A a a —— Cuối cùng cũng thi xong rồi!” Lâu Nham vừa gào thét như ma khóc quỷ gào, vừa xé đề thi tung như hoa giấy, sau đó lao ngay tới chỗ bạn thân: “Tôi muốn xả stress lắm rồi! Đan Tử, cuối tuần qua nhà tôi chơi game không?” +

Thiếu niên từ tốn dọn dẹp đồ dùng học tập, mỉm cười nói: “Để lần sau nha, cuối tuần này tôi có việc rồi.” +

“Àiiiiii—” Lâu Nham kéo dài giọng đầy tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã hào hứng lại: “Tay ông chắc cũng sắp khỏe rồi nhỉ? Tuần sau là đại hội thể thao, ông nhất định phải tham gia đấu bóng rổ đó! Không có ông thì lớp mình giảm ít nhất 30% tỉ lệ thắng!” +

Thiếu niên giơ tay đấm nhẹ vào nắm đấm của bạn mình: “Tất nhiên rồi.” +

Lâu Nham hí hửng rời đi. Thiếu niên lơ đễnh một chút, làm cục gôm rơi xuống đất lăn sang bên cạnh. Cậu nhặt nó lên, vừa ngồi dậy thì đúng lúc đối diện ngay với ánh mắt của bạn cùng bàn. +

Lý Tử Câm hơi cúi đầu, vài sợi tóc rủ xuống trước trán, phác họa gương mặt rõ ràng mà tĩnh lặng. Đôi mắt kia vẫn lạnh nhạt, đen thẫm như mực, chỉ cần một cái nhìn thôi cũng khiến người ta dấy lên một nỗi bất an khó tả từ tận đáy lòng. +

“Cậu đang bắt chước tôi.” +

Cậu ta nói. Không phải trách móc, cũng không mang cảm xúc gì, chỉ đơn thuần là nêu ra một sự thật. +

Thiếu niên không chút kiêng dè nhìn thẳng vào đôi mắt kia, mỉm cười: +

“Vì cậu rất giỏi.” +

—— Chỉ cần tôi giỏi như cậu, thì “tôi” sẽ hài lòng. +

Lý Tử Câm lặng lẽ thu lại ánh nhìn, không nói gì thêm, giống như vừa rồi chỉ tiện miệng nhắc một câu. +

Ngư Phi Ngữ vắt cặp lên vai, lúc bước ra khỏi lớp còn liếc mắt nhìn thiếu niên. Thấy đối phương không hề có phản ứng gì, cậu ta khẽ hừ một tiếng, mặt mày cau lại rồi đi mất. +

Thiếu niên thu dọn cặp sách, theo lời nhắn trong đồng hồ mà tìm đến trạm nhận hàng gần trường. +

Khi trông thấy những nguyện vọng từng giấu kỹ trong lòng nay hóa thành vật thật bày ra trước mắt, cho dù đã chuẩn bị tâm lý, thiếu niên vẫn không kìm được mà hơi thở dồn dập hơn vài phần. Trong lòng cậu như có một hạt giống, vừa được ánh mặt trời tưới tắm, liền mạnh mẽ đâm chồi nảy lộc. +

Giữa đống đồ có thứ thì đắt đỏ, thứ thì hiếm có, điều khiến thiếu niên yêu thích nhất lại là một tờ giấy nhớ có ghi chú giải thích. +

【Những món này không phải phần thưởng, mà là quà cho đứa trẻ ngoan. Để khen ngợi đồng chí Thiện bé có thành tích xuất sắc trong kỳ thi giữa kỳ, đơn vị quyết định thực hiện một điều ước cho đồng chí Thiện bé. Đồng chí Thiện lớn sẽ là người thực hiện.】 +

Ngay cả kết quả thi còn chưa có, vậy mà đã trao phần thưởng lớn đến vậy. Nếu cậu thật sự là con của “cậu”, nhất định sẽ bị chiều hư mất. +

Thiếu niên mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, khiến người ta nhìn một cái là thấy rõ niềm hạnh phúc và vui sướng của cậu. Vài nữ sinh đi ngang lén liếc về phía ấy, trái tim không khỏi xao động, ngắm nhìn nụ cười như khiến cả thế giới sáng bừng ấy. +

Khi màn đêm buông xuống, dưới ánh đèn bàn ấm áp, Thiện Tử Ngụy nghe thấy ước nguyện nho nhỏ của một mình khác từ chiếc đồng hồ: +

“Ngày mai tôi muốn đến Khu Vui Chơi Ngân Sắc chơi cả ngày.” +

Khu Vui Chơi Ngân Sắc là một điểm du lịch nổi tiếng tại địa phương. Thiện Tử Ngụy lập tức chuẩn bị đặt vé: Đi! Nhất định phải đi! Đứa nhỏ nhà mình đã cực khổ bao lâu nay, dù có muốn đi tỉnh khác chơi, hắn cũng phải mua vé tàu ngay cho bằng được. +

“Mua mấy vé đây? Có gọi thêm bạn không?” +

Thiếu niên mân mê chiếc đồng hồ, khẽ mỉm cười: +

“Không cần. Chúng ta cùng đi là được rồi.” +

Dù Thiện Tử Ngụy biết rõ hai người họ không thể đồng thời xuất hiện cùng lúc để thật sự cùng nhau đi chơi, hơn nữa bản thân hắn vốn có phản xạ sợ chỗ đông người. Nhưng đây là điều ước của “hắn”, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa hắn cũng muốn đáp ứng: +

“Ừm.” +

Khu Vui Chơi Ngân Sắc là công viên giải trí theo chủ đề với nhiều trò chơi khác nhau, nhưng nổi tiếng nhất chính là “Mê Cung Gương”, còn được xưng tụng là mê cung gương lớn nhất cả nước, với nhiều chủ đề như hành lang vô tận, kính vạn hoa, hành trình ánh sao… Đây là địa điểm check-in nhất định phải đến của các blogger du lịch. +

Điểm đến đầu tiên của họ chính là nơi này. +

Khi bước vào Mê Cung Gương, bóng dáng thiếu niên tóc đen bị phản chiếu vô số lần giữa những tấm gương, tạo nên hàng ngàn ảnh phản xạ. +

Thiếu niên ngẩng mặt, nở nụ cười rạng rỡ, tất cả những “thiếu niên” trong gương đều mỉm cười như thế. +

Bốn phương tám hướng đều là cậu. +

Bốn phương tám hướng đều là “tôi”. +

Thiếu niên khép mắt lại. +

Thiện Tử Ngụy mở mắt ra. +

Đập vào mắt hắn là một biển tràn ngập hình ảnh của “bản thân”. Con bệnh PGAD nào đó lập tức hoảng sợ, rồi mới phản ứng lại rằng mình đã bước vào Mê Cung Gương. Hắn sờ chiếc đồng hồ, nghe thấy lời cầu cứu của một cái mình khác: +

“Đưa tôi ra ngoài.” +

Thì ra là bị lạc. Thiện Tử Ngụy lập tức dâng lên cảm giác trách nhiệm của người lớn: Không thành vấn đề, cứ giao cho tôi. +

Hắn đi vài bước, nhưng hình ảnh phản chiếu vô tận khiến người ta khó phân biệt đâu là lối đi, đâu là tường kính. Để khỏi va đầu vào tường, hắn buộc phải đưa tay áp lên bề mặt gương. +

Thiện Tử Ngụy trong gương cũng đang làm động tác này, vì hình dáng của hắn lúc này đang ở thuở thiếu thời, nên trông cứ như hắn 14 tuổi cũng đang làm động tác này. +

—— Đưa tôi ra ngoài —— +

Thiện Tử Ngụy thoáng chốc ngây người. Hắn áp lòng bàn tay mình lên lòng bàn tay thiếu niên trong gương, hơi ấm truyền qua, thật thật giả giả, ranh giới giữa hư ảo và hiện thực trong khoảnh khắc đó như trở nên mơ hồ. +

Trong thế giới phản chiếu tráng lệ ấy, họ cùng nhau lần mò qua từng ngã rẽ, giống như đang nắm tay nhau bước đi. +

Không có người khác. Chỉ có nhau. +

Khi cánh cửa cuối cùng của Mê Cung Gương được đẩy ra, ánh sáng ùa tới, Thiện Tử Ngụy như chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài. Hắn nhìn bóng dáng “mình” mờ dần, trong lòng chợt dâng lên cảm giác trống trải buồn bã không nói nên lời. +

Thiện Tử Ngụy định thần lại, mở đồng hồ rồi nói với một cái mình khác: +

“Ra được rồi, tiếp theo cậu muốn chơi trò gì?” +

Thiếu niên cười hì hì, giọng nói trong trẻo đầy hào hứng: +

“Cùng chơi mấy trò kích thích đi!” +

“Được thôi, chơi vui nhé~” +

Thiện Tử Ngụy vốn tưởng hôm nay mình chỉ là vai phụ đi cùng trò chuyện cho đỡ chán, không ngờ bản thân hắn 14 tuổi nói “chơi cùng” lại là thật sự “chơi cùng”. +

Khi Thiện Tử Ngụy mở mắt ra, phát hiện mình đang ngồi trên đỉnh cao nhất của trò tháp rơi, bị dọa đến mức hồn vía lên mây. +

“M* nóooo——” +

Vừa từ trên đu quay tháp rơi bước xuống, con bệnh PGAD nào đó sát khí đằng đằng, giận đến mức phá lệ vượt qua nỗi sợ đám đông, rất nhanh leo lên tàu lượn siêu tốc thẳng đứng, sau đó ăn miếng trả miếng chuyển đổi nhân cách. +

“Vùu—” +

Gió lớn quật vào làm gương mặt thiếu niên méo mó đi, nhưng cậu vẫn cười lớn như điên, tận hưởng màn báo thù nho nhỏ từ “bản thân”. Cậu chưa từng vui vẻ đến thế. +

Khi ánh chiều tà nhuộm bầu trời thành màu cam rực rỡ, thiếu niên kéo lê thân thể mỏi mệt nhưng thỏa mãn chuẩn bị về nhà. Cậu thấy ven đường có một quầy vẽ chân dung dựng tạm, vẽ nhanh lấy liền, giá 50 tệ một bức. +

Đôi mắt cậu lập tức sáng lên, bước đến trước quầy vẽ. +

… +

“Được rồi, đổi tư thế khác nào.” +

Thiện Tử Ngụy ngây ra tại chỗ, mặt đầy vẻ “Đây là đâu, tôi là ai”, lúng túng nhìn người họa sĩ đang dựng giá vẽ đối diện và hướng dẫn hắn tạo dáng. +

Thấy Thiện Tử Ngụy cứ ngồi yên không động đậy, họa sĩ trái lại có phần khó hiểu: “Không phải cậu bảo muốn tạo hai tư thế, rồi vẽ cả hai vào chung một bức hay sao?” +

Thiện Tử Ngụy chợt hiểu, chỗ mềm mại nhất trong lòng như bị chiếc lông vũ khẽ quét qua, vừa tê, vừa ngứa. +

Hắn từ từ thả lỏng cơ thể, vô thức tạo dáng chụp hình mà mình quen thuộc nhất. +

“Xong rồi.” +

Thiện Tử Ngụy nhận lấy bức vẽ từ tay họa sĩ, trái tim như pháo hoa rực rỡ đồng loạt bắn lên, bùng nổ dữ dội. +

Trong nền tranh mang tông ấm áp dịu dàng, hai người họ, những kẻ vĩnh viễn không thể đứng cùng một khung hình, lúc này lại đứng cạnh nhau, một trái một phải, cùng giơ tay tạo dáng hình chữ V, cười rạng rỡ như hoa mùa hạ. +

*** +

Tác giả có lời muốn nói: +

Lúc viết chương này cứ nhớ tới bài “Móc tay hẹn ước”, ca từ thật sự rất đẹp, cũng rất hợp với họ (mong mọi người đừng nhắc Role-Play dưới bài hát gốc) +

Do thân thể không khoẻ, nhiều lúc viết sẽ càng chậm hơn, chỉ có thể gửi lời xin lỗi tới mọi người. +

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ +

Bài đó hay thật mng ạ:)) nghe cuti lắm ấy, lời cũng ý nghĩa nữa, nghe như nhạc đám cưới ấy:))) mà hình như bài gốc chưa có vietsub, t tìm thì toàn thấy bản cover vietsub:)))). (Nếu được thì t sẽ dụ Shin làm vid vietsub:)))) +

Shin: Đã sub xong = =+ (link ở dưới đó) +

Gaaaa, trời ơi chương này ngon quá, dễ thương quá, healing quá TAT, TÔI YÊU SELFCEST, SELFCEST ĐẾN VỚI TÔIIIIIII +

Vậy là coi như chạm raw RP rồi đó, từ giờ lại mòn đít chờ tiếp, nghe nói bàn cờ này rất dài nên chúng ta chuẩn bị tinh thần kháng chiến trường kỳ giống valentine và Thiên đạo đi. Me và editor giờ sẽ đi edit lại Phiến tử x công lược x xuyên việt trong lúc đợi, mọi người có thể qua đọc chơi nhá~~ +

(Đã beta) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.