Skip to main content

Thiết lập 170

dathaiPiter

Edit: Elyse +

Beta: Shin +

Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và WordPress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/. +

—- +

Thiết lập 170: Tôi hoàn hảo (9) +

Mãi đến lúc viết xong nhật ký rồi offline, khóe môi Thiện Tử Ngụy vẫn còn cong lên. Nhờ có một “mình” khác, đã rất lâu rồi hắn mới có cảm giác vui vẻ thuần túy đến vậy, cứ như hắn thật sự trở thành một thiếu niên bình thường, gạt đi mọi phiền não, thỏa thích chơi đùa nghịch ngợm, lưu lại những hồi ức đẹp đẽ nhất. +

Sáng hôm sau khi đăng nhập lại, Thiện Tử Ngụy không kìm được mà liếc nhìn bức tranh treo trên tường: Dưới sự năn nỉ của bản thân hắn năm 14 tuổi, bức “ảnh chung” ấy đã được quang minh chính đại treo bên cạnh tấm poster Jordan. Ban đầu Thiện Tử Ngụy còn lo sẽ bị ba mẹ nói gì đó, nhưng “hắn” lại tỏ vẻ không thành vấn đề, mà sự thật quả đúng là như vậy. Có lẽ là do hắn đã quá dè dặt cẩn trọng lúc ở với ba mẹ rồi. +

Như thường lệ, Thiện Tử Ngụy đem cất quyển nhật kí đi, rồi nhẹ nhàng nói với chiếc đồng hồ một câu: +

“Ngủ ngon.” +

Thiếu niên cũng thì thầm lặp lại câu ấy, cậu áp cổ tay bên tai, gối đầu lên lời chúc ấy, chìm vào mộng đẹp thăm thẳm. +

Trong mơ, cậu đang rơi xuống. +

Vẫn là đáy biển tối tăm quen thuộc, vẫn là những tia sáng hỗn loạn quen thuộc, cùng khối tinh thể băng khổng lồ đang áp tới gần. +

Cậu gắng gượng mở mí mắt nặng trĩu, nhưng so với lần trước cố mãi chỉ thấy được một chút xíu, lần này đôi mắt cậu mở to hơn, cũng nhìn rõ hơn. +

Trên bề mặt trong suốt như băng ấy, lại một lần nữa hiện ra cảnh tượng như một hồi ức: Có một người xoay lưng về phía cậu, do dự đứng trước căn biệt thự tổ chức tiệc tùng. +

—— Là “mình”. +

Cậu nửa mở mắt ra nhìn “mình” chần chừ mãi rồi mới đưa tay nhấn chuông cửa. Chốc lát sau, một nam sinh mở cửa ló đầu ra: […. Ai vậy….?] +

[…. Tôi là…. bạn của…. Sinh nhật…. mời tôi…] +

Nghe xong lời giải thích căng thẳng ấy, nam sinh kia gọi điện xác nhận rồi mới cho “tôi” vào. +

Vừa bước vào biệt thự, bầu không khí náo nhiệt lập tức ùa tới, ở đây đang diễn ra một buổi tiệc sinh nhật vô cùng hoành tráng: Một chiếc bánh sinh nhật nhiều tầng tinh xảo đặt ngay chính giữa phòng khách, vô số thanh thiếu niên tụm ba tụm năm cười đùa. Trong tầm nhìn nửa mờ nửa tỏ của cậu, họ gần như hòa thành một biển người ồn ào náo nhiệt, mà “tôi” lại giống như một con thuyền lạc lõng giữa biển người rôm rả, không biết phải đi đâu về đâu, chỉ có thể đứng đờ ra đó trong sợ hãi. +

Bước chân “tôi” loạng choạng tránh né đám đông, hệt như một chiếc bóng sợ hãi ánh sáng mà trốn vào góc khuất. Không ai lại gần chào hỏi hắn, ánh mắt họ thỉnh thoảng lia tới cũng chỉ mang theo dò xét và nghi hoặc, thậm chí giữa các nam sinh còn ngấm ngầm nảy sinh sự bài xích và soi mói. +

Đột nhiên, đám đông náo động hẳn lên. Tất cả ngẩng đầu, nhìn về phía một thiếu nữ duyên dáng bước xuống cầu thang. Cô hẳn là vô cùng xinh đẹp, nhưng không biết là vì khoảng cách quá xa, hay vì đã bị “tôi” khoác lên một tầng kính lọc mang tên ký ức, mà trên người thiếu nữ lại tỏa ra một vầng hào quang mờ ảo, khiến cậu không tài nào nhìn rõ được gương mặt hay thần thái của cô. +

[…. Sinh nhật vui vẻ….] +

Mọi người nhao nhao vây quanh cô, thi nhau tặng quà của mình. +

“Tôi” đưa tay vói vào túi quần hơi phồng, theo bản năng tiến lên vài bước, rồi lại lưỡng lự dừng lại. +

Đúng lúc ấy, một nam sinh vội vã chạy qua va phải “tôi”, cốc nước trên tay cậu ta đổ hết xuống quần hắn. Cậu ta vội vàng cầm lấy khăn giấy bên cạnh, mặc cho “tôi” ngăn cản, vừa lau vừa cuống quít xin lỗi: +

[Xin… Ối trời!] +

Giọng hét đột ngột cao vút của nam sinh lập tức hút lấy ánh nhìn của mọi người. Cậu ta như vừa chạm phải thứ gì bẩn thỉu lắm, kinh hãi bật lùi về phía sau, hoàn toàn phơi bày “tôi” đang sững sờ trước mắt mọi người. +

Đừng nhìn tôi. +

Đừng nhìn tôi. +

Đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi….!!! +

Thiếu niên đột ngột bật dậy từ trên giường, bên tai vẫn vang vọng tiếng gào thét vô thanh đầy bi thương như rút cạn máu thịt. +

Cậu cắn chặt môi, trái tim tựa như bị một bàn tay vô hình siết chặt, mỗi nhịp đập đều khiến toàn thân đau đớn. +

Tầm nhìn hạn hẹp khiến cậu chẳng rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng điều ấy vẫn không thể nào làm nguôi đi nỗi đau lòng đến cực điểm đối với “chính mình” đang bị tuyệt vọng nhấn chìm kia. Yết hầu thiếu niên vô thức trượt lên xuống, hệt như muốn nuốt chửng tiếng gào ấy cùng với người kia vào trong bụng mình, rồi để người ấy an ổn ở chốn mềm mại nhất trong thân thể, che chở, bảo vệ thật kín kẽ. +

“Không sao đâu, tôi (‘tôi’) ở đây rồi…” Cậu khàn giọng như vừa dỗ dành mình cũng như một “mình” khác, trong miệng toàn là vị sắt rỉ. +

(*) Raw là 我(‘我’) thật sự có 2 chữ “tôi” đọc vô là biết có ẩn ý mà không biết hành văn sao nên giữ nguyên luôn. +

Nỗi đau như sắp chết chìm khiến lồng ngực đau đớn, tách biệt cậu khỏi mọi âm thanh bên ngoài, trong tai chỉ còn lại một mảng ồn ào nặng nề. +

Giữa lúc chìm nghỉm, một thanh âm bỗng nhiên phá tan mọi huyên náo, vang lên trong trẻo như phép màu. +

[Làm sao thế?] +

Thiếu niên ngẩn ra, hình như cậu vừa nghe thấy giọng của “cậu” khác. Âm thanh quen thuộc ấy vang lên từ sâu thẳm tâm trí, chứ không phải rung động qua màng nhĩ, nó chạy dọc theo từng sợi thần kinh, như một bóng hồn lơ lửng trôi thẳng vào tim. +

“… Là tôi của tương lai sao?” +

[Là tôi.] +

Thiện Tử Ngụy đáp lại, bản thân hắn cũng bị một chuỗi biến cố này làm cho trở tay không kịp. +

Sáng sớm hôm nay, trước mặt Thiện Tử Ngụy lại hiện ra hai thiết lập quen thuộc: +

【Thiết lập 4: Bạn quyết định chữa lành bản thân.】(Chọn) +

【Thiết lập 4: Bạn quyết định thỏa mãn bản thân. (Ngẫu nhiên kích hoạt một cơ chế)】(Chọn) +

Nội dung lần này giống hệt như lần trước, đến cả cái dấu chấm câu cũng không chút xê dịch. Có kinh nghiệm từ lần trước, Thiện Tử Ngụy hầu như không chút do dự chọn thiết lập thứ hai —— Tuy đến giờ hắn vẫn chưa rõ cái “công nhận” lần trước cụ thể là cơ chế gì, khoảng thời gian qua mọi thứ tiến triển rất tốt, Thiện Tử Ngụy cũng chưa phát hiện việc “thỏa mãn bản thân” mang lại tác động tiêu cực nào, nên hắn lại càng nghiêng về thiết lập thứ hai. +

“Tôi chọn cái thứ hai.” +

Dưới lựa chọn của Thiện Tử Ngụy, hàng chữ của thiết lập thứ hai tan chảy xuống giao diện thiết lập, lộ ra nội dung thật sự: +

【Thiết lập 4: Bạn thỏa mãn bản thân thông qua nội nhiếp(*).】 +

(*) Nội nhiếp (hay nội nhập, thường thì các sách tâm lý học sẽ để là nội nhiếp nhiều hơn) tiếng anh là introjection, một khái niệm trong tâm lý học chỉ cơ chế tâm lý mà cá nhân tiếp thu, đồng hóa giá trị, quy tắc hay thái độ của người khác vào trong bản thân mình, coi như là của chính mình. +

Ví dụ: Một đứa trẻ bị cha mẹ mắng, thay vì phản kháng thì nó lại tự thấy “mình hư, mình xấu” → Đó là nội nhiếp. +

Đây cũng là một phần trong nghiên cứu của cái ông Freud đó mng:)] +

Thiện Tử Ngụy: ? +

“Công nhận” lần trước hắn còn có thể đoán được đôi chút, chứ cái “nội nhiếp” này, đừng nói đến cơ chế, ngay cả nghĩa của từ này hắn cũng chẳng rõ, hình như là thuật ngữ chuyên ngành nào đó. +

Thiện Tử Ngụy chưa kịp suy nghĩ thêm, thì đột nhiên cảm thấy ý thức mình bắt đầu trượt dài, đôi mắt không tự chủ được mà nhắm lại —— Nhưng lần này không giống kiểu hoán đổi nhân cách đứt đoạn như lần trước mà hắn lại như hóa thành một cái bóng chỉ có ý thức, lơ lửng trong một khoảng trắng tinh. +

Thế này là sao? Thiện Tử Ngụy bối rối nghĩ, đây là do cơ chế “nội nhiếp” dẫn tới sao? +

Ngay sau đó, hắn liền nghe được giọng nói mình năm 14 tuổi. +

“Không sao đâu, ‘tôi’ ở đây rồi…” +

Âm thanh kia khô khốc khàn đục, dây thanh quản vốn mềm mại hệt như vừa cọ xát qua đá vụn đếm rớm máu. Tim Thiện Tử Ngụy nhói lên, theo bản năng lo lắng hỏi: [Làm sao thế?] +

Giọng hắn dường như không phải phát ra từ cổ họng, mà lan tỏa từng vòng gợn sóng trong khoảng không trắng thuần, tản ra một chút sắc tối. +

Hắn 14 tuổi dĩ nhiên là nghe thấy được, hơi ngập ngừng cất tiếng: “… Là tôi của tương lai sao?” +

[Là tôi.] +

Thiện Tử Ngụy dần dần nắm rõ tình hình, tuy vẫn không biết “nội nhiếp” nghĩa là gì, nhưng biến hóa nó mang lại rất rõ ràng: Hắn có thể trực tiếp đối thoại với bản thân mình năm 14 tuổi! +

Bây giờ hẳn là hắn đang ở trong thế giới nội tâm. Thiện Tử Ngụy “nhìn” khoảng trắng xung quanh, mỗi khi trao đổi được một câu với mình 14 tuổi, khoảng trắng thuần này lại nhuốm thêm một tầng tối. Thiện Tử Ngụy ngẫm nghĩ, có lẽ khi khoảng trắng này hoàn toàn hóa đen thì trò chuyện giữa hắn và hắn 14 tuổi cũng sẽ bị “ngắt”, giống như một cuộc gọi có giới hạn lưu lượng vậy. +

Tuy rằng có hạn chế không thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, Thiện Tử Ngụy đã cảm thấy thỏa mãn như thiết lập viết, hắn thậm chí còn bắt đầu mong chờ các thiết lập tiếp theo —— Nếu bây giờ đã có thể truyền giọng nói, thì liệu sau này sẽ có cả cơ chế nào cho phép chia sẻ cả tầm nhìn không? +

Thiện Tử Ngụy vui mừng thông báo: [Hình như chúng ta có thể giao tiếp bằng suy nghĩ rồi.] +

—— Người ấy ở trong lòng tôi, đang nói chuyện với tôi. +

Nhận thức này như pháo hoa bùng nổ trong đầu cậu, khiến thiếu niên lần đầu tiên “chạm tới” một bản thân khác, nghe đến ngây dại. +

Trước kia, tuy rằng bọn họ có thể nhắn chữ hoặc để lại ghi âm, nhưng cái kiểu giao tiếp phải thông qua vật trung gian này chẳng khác nào một bức tường kiên cố không thể phá vỡ, khiến thiếu niên không sao tránh khỏi nỗi sợ hãi mơ hồ —— Không nhìn thấy, không chạm được, không nghe rõ. Bản thân kia tựa như ảo mộng mùa hè, chẳng biết khi nào sẽ tan biến. +

Mà giờ đây, cậu cuối cùng cũng đã trực tiếp nghe thấy —— Âm thanh vô hình ấy vang lên ngay trong tâm trí, thật đến mức như phác họa nên một “tôi” gần trong gang tấc, đưa tay ra là có thể với tới. +

Thiện Tử Ngụy không nghe thấy bản thân 14 tuổi đáp lại, liên hệ với những điều bất thường vừa rồi, hắn lo lắng hỏi tiếp: [Xảy ra chuyện gì vậy? Vừa nãy cậu đang an ủi ai?] +

—— Tôi vừa nhìn thấy quá khứ của anh. +

Thiếu niên nuốt lại sự thật, cậu sợ những lời này sẽ như hòn đá ném xuống hồ sâu, phá vỡ mặt nước bình lặng mà “mình” cố gắng duy trì, khiến nỗi đau và tuyệt vọng dâng trào nhấn chìm đối phương lần nữa. +

Không được, tuyệt đối không được. Dòng cảm xúc nóng nảy như cuộn trào trong lồng ngực thiếu niên, cậu phải bảo vệ “mình”, nhất định phải bảo vệ ’mình”. +

Vì thế, khi nhận ra đối phương không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, thiếu niên lần đầu tiên lựa chọn lừa dối “chính mình”. +

“Vừa nãy chơi game với Lâu Tử, nó bị người ta dí xám màn hình, nên tôi mới gửi voice an ủi một câu.” +

—— Thật sao? +

Thiện Tử Ngụy muốn nói lại thôi, tuy lời giải thích của thiếu niên rất hợp lý, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, đặc biệt là cái giọng khàn khàn vừa này, rõ ràng là do cảm xúc mãnh liệt mà ra. +

Nhưng một khi người ta đã chọn giấu đi nỗi đau, Thiện Tử Ngụy cũng sẽ không cố tình vạch trần. Cả hai không hẹn mà cùng tránh né đề tài có thể khiến “bản thân” đau khổ, lảng sang chuyện khác: [Hôm nay có dự định gì không, muốn đi đâu chơi nữa không?] +

“Lâu Tử hẹn tôi buổi chiều đi đánh bóng, bảo là để khởi động trước cho hội thao tuần sau.” +

Hai chữ “hội thao” này lập tức kéo Thiện Tử Ngụy trở về ký ức thời niên thiếu: Trên sân vận động, hành khúc thể thao vang vọng, hai bên khán đài rộn tiếng cổ vũ nối tiếp nhau, mỗi khi có người ghi điểm thì bùng nổ tiếng reo hò…. Hội thao mùa xuân tháng tư không giống hội thao mùa thu bao gồm hạng mục điền kinh, mà tổ chức dưới danh nghĩa “cúp hiệu trưởng” (*) cho các trận bóng. Năm nay nam thi bóng rổ, nữ thi bóng chuyền. +

(*) Cúp hiệu trưởng: Giống kiểu cúp truyền thống bên Việt Nam mình, tức là một giải đấu thể thao, văn nghệ, ..v,v,..do chính nhà trường tự tổ chức, nhưng đặt tên chức danh của hiệu trưởng để thể hiện tính uy tín và quy mô chính thức, thay vì đặt kiểu “Giải bóng đá tranh cúp trường A” như bên Việt Nam mình.] +

Đó là kỳ hội thao cuối cùng mà hắn tham gia. Hắn và Lâu Nham, Phương Vũ, Lâm Tử Tuấn và Trần Vũ Hàng cùng mấy người bạn hay chơi bóng rổ tạo thành một đội bóng, đại diện cho lớp 8-3 tham gia giải bóng rổ toàn khối. Bọn họ cứ thế vượt mặt tất cả các đối thủ, tiến thẳng đến trận chung kết, cuối cùng chỉ thua sát nút hai điểm trước kình địch, đành nâng chiếc cúp Á quân trên bục vinh quang. +

Hoài niệm xong, Thiện Tử Ngụy chợt nhận ra đây là một cơ hội tuyệt vời: Trong thời gian hội thao diễn ra, bầu không khí cả trường sẽ thay đổi đến long trời lở đất. Mọi ánh mắt đều dồn về phía những vận động viên, những học sinh thường ngày không chịu ngồi yên học bài mà chỉ thích chạy nhảy nghịch ngợm, lúc này lại trở thành “bảo vật” được săn đón. Dù là đứa quậy phá nhất, chỉ cần giành được thứ hạng trong đại hội, cũng sẽ được cả lớp tung hô như anh hùng, ngay cả thầy chủ nhiệm nghiêm khắc nhất cũng sẽ phải nở nụ cười niềm nở chào đón. +

Điều này hoàn toàn ăn khớp với mục tiêu “được mọi người yêu thích” —— Chỉ cần hắn biểu hiện xuất sắc ở đại hội thể thao, là có thể giành được sự mến mộ của cả thầy lẫn trò. Nếu có thể, hắn muốn tiến thêm một bước nữa, giành lấy chiếc cúp vàng… +

“Tôi của tương lai… Tôi kia… tôi lớn…?” +

[Xin lỗi, nãy giờ tôi hơi mất tập trung.] Thiện Tử Ngụy định thần lại, nghe thấy bản thân 14 tuổi gọi mình bằng đại từ không xác định, rất là lạ lẫm, hắn liền đề nghị: [Từ giờ cậu cứ gọi tôi bằng Phiến Tử (Shànzi) là được rồi.] +

“Thiện Tử (Shanzi).” Thiếu niên nghe lời gọi theo, rồi ngập ngừng nói tiếp: “Thế anh gọi tôi bằng âm khác nhé —— Đan Tử (Dānzi) thì sao? Nhưng đây là biệt danh Lâu Tử đặt cho tôi, nếu tự gọi mình thì gượng lắm.” +

Thiện Tử Ngụy nghe là biết bản thân 14 tuổi đã hiểu lầm, song hắn không giải thích chữ “shan” đó là thế nào, mà thuận theo mạch suy nghĩ của đối phương để đưa ra gợi ý: [“单” làm họ còn có thể phát âm là Thiền (Chán), hay tôi gọi cậu là ‘Thiền Tử’ (Chánzi) nhé?] +

Thiền Tử, Thiện Tử. Thiếu niên tóc đen khẽ lặp đi lặp lại cái tên chỉ thuộc về hai người họ, chỉ có bọn họ mới phân biệt được. Trong lòng cậu như có thứ gì đó được chôn giấu thật sâu, đang run rẩy, rục rịch như muốn phá kén chui ra. Cậu hướng về phía kỳ tích của mình, vừa trân trọng vừa thành kính mà nhận lấy cái tên này. +

“Được.” +

[(*) Đoạn trên editor tra 7749 cái từ điển nhưng vẫn không chắc chắn T-T (không biết tiếng Trung nó khổ vậy đó), nên tạm để kết quả tra thế này, nếu có sai sót gì thì mong mọi người góp ý nhe T-T, t mệt đầu với họ của Ngụy Ngụy lắm dòiii] +

Quyết định xưng hô xong, Thiện Tử Ngụy lại nhớ đến chuyện hội thao khi nãy, hăng hái nói: [Phải chuẩn bị thật tốt đại hội tuần sau, chúng ta có cơ hội dành chức vô địch rất lớn đó.] +

“‘Tôi’ chỉ dành được Á quân thôi sao?” Thiền Tử vô cùng nhạy bén, từ câu chữ liền đoán ra kết quả, “Quán quân là lớp Bảy à?” +

Lớp 8-7 chính là nơi tập trung nhiều học sinh thể thao nhất, không ít thành viên câu lạc bộ bóng rổ cũng ở trong lớp đó, lớp họ đương nhiên là bá chủ của các giải bóng rổ. Năm ấy bọn Thiện Tử Ngụy suýt chút nữa đã đánh bại lớp Bảy cũng đủ khiến cho không ít người kinh ngạc rồi. +

[Đúng vậy.] Thiện Tử Ngụy không chút giấu diếm, kể sơ qua quá trình giải đấu. [Chúng ta lần lượt loại lớp Một và lớp Tám, vào chung kết gặp lớp Bảy, nhưng cuối cùng lại thua bên đó 78:80.] +

[*] Kiểu gọi lớp Bảy lớp Tám này không phải là khối lớp 7 lớp 8 mà giống kiểu gọi tắt các lớp cùng một khối bên mình á (VD: khối 10 có lớp 10A1, 10A2, v.v thì bọn mình sẽ hay gọi tắt là lớp A1, A2 chẳng hạn)] +

“Chỉ kém hai điểm…” Thiền Tử thì thào tiếc nuối. +

[Ừ, chỉ kém đúng hai điểm.] +

Thiện Tử Ngụy cũng tiếc lắm, năm đó bởi vì kết quả này mà hắn mất ngủ suốt đêm, cứ nghĩ nếu mình có thể ghi thêm hai điểm, hoặc một quả ba điểm nữa thôi, thì đã có thể lật ngược tình thế. Cũng bởi vụ này mà hắn điên cuồng tập ném rổ, mãi cho đến khi mắc bệnh PGAD. +

[Nhưng đó là quá khứ của tôi, không phải của cậu.] +

Thiền Tử chăm chú lắng nghe những lời chan chứa hy vọng của “mình”, hệt như một tín đồ đang cung kính đón nhận thần dụ. +

[Tôi biết rõ đội hình của lớp Bảy, biết cả chiến thuật sắp xếp của bọn họ, hơn nữa tôi còn có thể dạy cậu vài kỹ thuật ném rổ.] Thiện Tử Ngụy càng nói càng dâng lên cảm giác cuồn cuộn như thể mình đang nghịch thiên cải mệnh. Dẫu nơi này chẳng phải quá khứ trong hiện thực, nhưng chí ít hắn có thể bù đắp lại đôi phần tiếc nuối năm xưa. [Có những lợi thế này trong tay, bọn mình nhất định có thể đánh bại lớp Bảy, bước lên bục nhận thưởng cao nhất!] +

“Ừ.” Trong đôi mắt thiếu niên tóc đen như có ngọn lửa vừa được châm ngòi, lấp ló một thứ ánh sáng nóng bỏng, đặc quánh, điên cuồng sinh sôi. “Chức Quán quân là của chúng ta.” +

—— Những tiếng vỗ tay, tiếng reo hò và tiếng hét chói tai ấy, cậu sẽ khiến cho tất thảy đều thuộc về “mình”. +

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ +

VL Đồi đánh úp 5c liên tiếp sau 4 tháng sủi ==+, thiên sứ nhỏ trở tay không kịp:) t và Shin sẽ ráng xong 5c nì nhanh nhất có thể nhó :33 +

Mà đến giờ mới để ý, hai Ngụy Ngụy cứ gọi nhau là “mình”:)) nghe cứ như xưng hô của mấy đôi vợ chồng ấy nhở:)). Lâu quá không edit RP, tui có hơi sượng vì lâu nay toàn edit Phiến Tử âm mưu, tính toán cổ đại tùm lum tùm la:)) tự dưng quay lại thời học sinh các kiểu có hơi không quen:)) +

Shin: D-Dễ thương quá TTATT +

Tui hông thích thanh xuân vườn trường đâu nhưng mà Đồi viết thì tui sẽ đọc, cảm giác như đang được healing sau một tuần bị hành sml ấy +

(Đã beta) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.