Skip to main content

Thiết lập 172

dathaiPiter

Edit: Elyse +

Beta: Shin +

Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và WordPress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/. +

—- +

Thiết lập 172: Tôi hoàn hảo (11) +

“…Vậy là, mọi người đều đồng ý với phương án của chúng ta rồi?” +

Thiện Tử Ngụy nghe Thiền Tử kể lại qua đồng hồ xong, liền phấn khích hỏi lại. +

Hắn nhắm mắt, chuyển đổi nhân cách, khi ý thức lại lần nữa trở về, trên đồng hồ đã xuất hiện lời nhắn đầy ngưỡng mộ của mình bên kia. +

“Ừm, nhờ anh dạy tôi mấy kỹ thuật ném rổ, tôi đã solo thắng Lâu Tử đấy.” +

Con bệnh PGAD nào đó làm phúc không cầu báo đáp cười hẹ hẹ hai tiếng, tán thưởng: “Cậu học tốt lắm.” +

Sớm tinh mơ, hai người họ đã đến sân bóng rổ tập luyện, có lẽ là vì kỹ thuật và kinh nghiệm ném rổ kia vốn là của mình, “hắn” kia học cực kì nhanh. Trong lúc luyện tập, bọn hắn còn có thể giao tiếp bằng suy nghĩ, thậm chí luân phiên chuyển đổi nhân cách để chỉnh sửa động tác, đúng kiểu học đi đôi với hành. +

—— Ngặt nỗi, cũng bởi vậy mà xài hết “tiền điện thoại.” +

Sau một ngày, Thiện Tử Ngụy đã hiểu cơ chế “nội nhiếp” khoảng bảy tám phần: Hắn và hắn 14 tuổi, bất kể ai đang điều khiển cơ thể, đều có thể trò chuyện với người kia trong tâm trí. Nếu một trong hai người không chủ động nghĩ đến việc nói chuyện với đối phương, thì tâm linh tương thông sẽ không kích hoạt. Nhưng một khi đã bắt đầu giao tiếp bằng suy nghĩ thì thế giới nội tâm sẽ dần tối đi, giống như đang tiêu hao năng lượng, chỉ có ngủ mới có thể phục hồi. Khi thế giới nội tâm hoàn toàn chìm trong bóng tối, họ sẽ trở lại trạng thái đứt đoạn, không thể trò chuyện trực tiếp, chỉ có thể để lại lời nhắn qua việc hoán đổi nhân cách như trước kia. +

Một tiếng. +

Thiện Tử Ngụy ước lượng, trừ đi phần “tiền điện thoại” phục hồi một chút sau giấc trưa, “lưu lượng đàm thoại” giữa hắn và hắn kia chỉ khoảng một giờ mỗi ngày. +

Ngoài ra, khi không nói chuyện bằng suy nghĩ, thời gian trong thế giới nội tâm sẽ bị bỏ qua. Điều này với Thiện Tử Ngụy đúng là cơ chế tốt, vừa giúp hắn tiết kiệm thời gian “tua nhanh”, lại không bỏ lỡ bất cứ cuộc trò chuyện nào mà “mình” kia có thể bắt đầu một cách bất ngờ. +

“Luyện thêm vài ngày nữa, tỉ lệ ném trúng có thể ổn định ở mức ba quả được một.” Thiện Tử Ngụy nói, rồi lại nhớ đến vẻ liều mạng ôn thi của mình 14 tuổi lúc trước, liền vội dặn thêm một câu: “Nhưng luyện vừa thôi nhé, đừng để mệt quá.” +

Giọng Thiền Tử mang theo ý cười: “Được.” +

Mọi chuyện đều tiến triển rất thuận lợi, Thiện Tử Ngụy hài lòng mở cuốn nhật ký ra, bắt đầu viết lại những gì đã xảy ra hôm nay. +

【Chủ Nhật, ngày 19 tháng 4 năm 2015, trời trong. +

Hôm nay khi tỉnh dậy, mình đã có thể trò chuyện với một “mình” khác trong tâm trí. +

Chúng mình cùng bàn đại hội thể thao tuần sau, rồi cùng quyết định chiến thuật đối phó với lớp Bảy. +

Ăn sáng xong, mình đến sân bóng rổ để luyện ném bóng, buổi trưa vẫn ở lại nghỉ tạm ở đó. +

Qua một buổi tập, khả năng ném bóng của mình càng ngày càng chính xác, nhất là mấy cú ném ba điểm, tỉ lệ lọt lưới tăng vượt bậc. +

“Mình” nói rằng buổi chiều cậu ấy đã solo với Lâu Nham, đối phương thua cậu ấy tâm phục khẩu phục, tự nguyện ủng hộ cậu ấy làm trung tâm của đội. +

Cậu ấy giỏi lắm, giống như thần hộ mệnh vậy, luôn giúp mình thực hiện tất cả những gì mình muốn. +

Có “mình” ở bên, chúng mình chắc chắn sẽ giành được chức vô địch! 】 +

Thiện Tử Ngụy đọc những dòng nhật ký được tự động ghi lại, câu cảm thán cuối cùng dường như viết ra tiếng lòng hắn —— Quả thật hắn có giúp đỡ, nhưng người khiến tất thảy trở nên hoàn hảo lại là “mình” kia. +

Tuy bản thân hắn 14 tuổi chỉ nói qua với vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Thiện Tử Ngụy biết rõ Lâu Nham không dễ đối phó chút nào. Cậu bạn từng là tri kỷ ấy của hắn có một niềm say mê thuần khiết và mãnh liệt kỳ quái đối với bóng rổ. +

Chỉ cần có thể chơi bóng cùng cậu ta, cậu ta sẽ là người anh em sẵn sàng xả thân không tiếc mạng, là người bạn nhiệt tình và thân thiết. +

Nhưng một khi không còn như trước nữa…. Thì người “bạn thân” thuần khiết lại cực kỳ tàn nhẫn ấy, có thể nâng người khác lên tận mây xanh, cũng có thể ném họ xuống vực sâu không đáy. +

May mà “mình” đã thu phục được Lâu Nham, Thiện Tử Ngụy thở phào nhẹ nhõm nghĩ. Đúng như trong nhật ký viết, thiếu niên hoàn mỹ rực rỡ sắc xuân ấy, đã không oán không trách mà âm thầm hoàn thành mọi mong muốn của hắn. Cậu chính là nửa kia thân mật nhất, là thủ hạ trung thành nhất, cũng là vị thần hộ mệnh linh nghiệm nhất của hắn. +

Có một “bản thân” mạnh mẽ như vậy ở bên, Thiện Tử Ngụy thậm chí sinh ra chút mong chờ những ngày tiếp theo. +

—— Ngày mai, sẽ lại là một ngày vui vẻ như thế nào đây? +

*** +

“Chào buổi sáng.” +

Ngày mới bắt đầu trong lời chào ấy, trong thế giới nội tâm đã được phục hồi thành màu trắng tinh khôi, Thiện Tử Ngụy cũng khẽ đáp lại “chính mình”: [Buổi sáng tốt lành.] +

Có giao tiếp bằng suy nghĩ tức thời, Thiện Tử Ngụy càng thêm hoà nhập vào cuộc sống thường ngày của mình 14 tuổi, họ trò chuyện cùng nhau trong lòng, khi có khi không, những mảnh đối thoại thưa thớt ấy như những mảnh vụn bánh quy rơi vãi, vừa thơm ngọt vừa len lỏi trong từng khoảnh khắc sinh hoạt. +

Cả việc hoán đổi nhân cách cũng trở nên mượt mà hơn hẳn, chỉ cần trong tâm trí nói một câu, “người kia” đã hiểu rõ sau khi xuất hiện cần đối mặt với điều gì, nhờ đó giảm hẳn cảm giác đứt quãng và mơ hồ khi chuyển đổi. +

“Giáo viên tiếng Anh nói âm đầu lưỡi bên (âm /l/) của tôi phát âm chưa đúng lắm.” +

[Đầu lưỡi của cậu có thói quen hơi cuộn vào trong, tôi cũng từng mắc lỗi đó. Âm đầu lưỡi bên khác âm đầu lưỡi giữa (âm /r/), khi phát âm thì đầu lưỡi phải chạm vào lợi trên, để tôi ra làm mẫu cho cậu xem.] +

“Được.” +

Sau khi “online”, Thiện Tử Ngụy khẽ cong đầu lưỡi, chạm vào lợi trên rồi ngay lập tức đổi nhân cách. +

[Nhớ vị trí này nhé, like, life… đều phát ra từ đó.] +

Cảm giác đầu tiên của Thiền Tử sau khi được đổi về là ngứa, hệt như có một chiếc lông vũ mềm mại vô hình đang khẽ gãi nơi chân răng, rõ ràng là đầu lưỡi của mình, nhưng lại không do mình điều khiển chạm vào nơi ẩm ướt mềm mại kia, khiến cậu dấy lên một cảm giác tê dại khác thường, giống như bị… liếm nhẹ. +

Thiếu niên theo phản xạ khẽ đẩy đầu lưỡi, không rõ là muốn xóa đi cảm giác kỳ lạ kia hay là muốn khiến nó càng thêm rõ rệt. +

“…Tôi nhớ rồi.” +

Giọng cậu nghe có chút nặng nề, luyện khẩu ngữ nhiều quá chăng? Thiện Tử Ngụy vừa định bảo “mình” uống nhiều nước vào, thì lại nghe cậu nói: “Cô chủ nhiệm tới rồi, chắc cô đã rút thăm xong, không biết năm nay lớp mình đại diện cho nước nào nhỉ?” +

Thiện Tử Ngụy chợt nhớ ra chuyện này: Lễ khai mạc đại hội thể thao ở THPT số 2 vốn rất long trọng, mỗi lớp sẽ bốc thăm đại diện cho một quốc gia để biểu diễn đội hình diễu hành. Lớp nào biểu diễn tốt sẽ được cộng điểm thi đua tập thể. Năm đó, lớp họ bốc trúng…. +

“Hy Lạp!” +

Cô chủ nhiệm cao giọng tuyên bố kết quả rút thăm, sau giây phút im lặng ngắn ngủi, cả lớp lập tức bùng nổ, rộn ràng bàn tán về ý tưởng cho phần trình diễn chủ đề Hy Lạp. +

“Đại hội thể thao vốn bắt nguồn từ Hy Lạp mà? Cô mình bốc được nước này là trúng đề rồi đó!” +

“Bọn mình tái hiện nghi thức thắp đuốc Olympic (*) trước khán đài nha? Dùng gương lõm hội tụ ánh mặt trời để đốt lửa thiêng!” +

“Cái đó khó quá, nhỡ hôm đó trời không có nắng thì sao? Hay là, bọn mình cùng nhau cosplay mấy bức tượng điêu khắc thể thao nổi tiếng của Hy Lạp đi, ví dụ như ‘Người ném đĩa’ (**) chẳng hạn.” +

[(*) Nghi thức thắp đuốc Olympic: +

là lễ thắp sáng ngọn lửa tại Olympia (Hy Lạp) bằng tia nắng Mặt Trời, sau đó rước đuốc đến nước đăng cai Thế vận hội. Bắt nguồn từ Hy Lạp cổ đại, nơi ngọn lửa vĩnh cửu được đốt cháy trong đền thờ nữ thần Hera tại Olympia, tượng trưng cho ánh sáng, tri thức và tinh thần thi đấu cao thượng. Khi Thế vận hội hiện đại được khôi phục năm 1896, nghi thức thắp đuốc được khôi phục lại từ năm 1936 (Olympic Berlin). +

(* +

*) +

Người ném đĩa: +

+

Đề nghị này được khá nhiều người đồng ý, vừa thể hiện đặc trưng Hy Lạp mà tập dượt cũng dễ. Tuy nhiên, giáo viên chủ nhiệm lại cảm thấy nếu cả lớp chỉ diễn tượng thì hơi đơn điệu và thiếu sức hút. +

“Thần thoại và sử thi Hy Lạp cũng nổi tiếng lắm, được thì… chúng ta thêm một vị thần hoặc anh hùng nào đó làm trung tâm đi?” +

“Ý hay đó! Vậy chọn vị thần nào, anh hùng nào? Đứa nào đóng?” +

“Đương nhiên phải là vua của các vị thần – Zeus chứ còn ai nữa! Tôi đề cử Lâu Nham đóng nha, dáng người và khí thế đều cực kỳ hợp.” +

“Theo tôi thấy thì Ngư Phi Ngữ cũng hợp đó…. Cái mặt tiền của nó hút khách phải biết luôn.” +

“Cút! Đừng có kéo tao vào.” +

“Tôi bầu Lâu Nham một phiếu nha, về khoản khí thế thì lớp mình chẳng ai vượt nổi anh Lâu tám múi đâu! Ảnh còn là cán sự môn thể dục nữa.” +

Ngày càng nhiều người phụ họa, khi cả lớp sắp chốt phương án này thì một giọng nói không đồng tình vang lên: +

“Tôi thấy không ổn lắm.” +

Cả lớp thoáng chốc im bặt, đồng loạt nhìn về phía người vừa phản đối. Nhân vật chính được đề cử, Lâu Nham, lắc lắc chiếc đồng hồ trên tay, khí thế một người áp đảo toàn trường: “Tôi vừa tra thử, thần bảo hộ cho các cuộc thi đấu thể thao Hy Lạp là Hermes. Nếu muốn hợp chủ đề hội thao, lẽ ra bọn mình phải chọn Hermes mới đúng, phải không?” +

Lâu Nham nói có sách mách có chứng, khiến cả lớp đều gật gù đồng ý. +

“Hermes là vị thần nhanh nhẹn và linh hoạt nhất. Nếu chọn Hermes thì ——” Đôi mắt Lâu Nham như vừa nhìn thấy thần linh thật sự, trong đó hòa quyện giữa cuồng nhiệt, sùng bái cùng mấy thứ cảm xúc vặn vẹo hỗn loạn, toát ra sắc thái kỳ dị khó tả. Cậu xoay người, giọng nói vì kích động mà vang cao: “Tôi đề cử Đan Tử đóng!” +

Dưới lời tán dương của Lâu Nham, ánh nhìn của mọi người lập tức đổ dồn về phía Thiền Tử. Thiếu niên ngồi ở góc lớp, ngũ quan đoan chính đẹp đẽ, dáng người cân đối. Cậu như đang lắng nghe điều gì, khóe môi khẽ cong thành môt nụ cười vô cùng dịu dàng, nụ cười tựa như ánh nắng ấm áp, dễ dàng xuyên qua mọi phòng bị mà chiếu rọi vào lòng người. +

“Đúng là hợp thật…” Ai đó khẽ thốt lên, nói thay cho suy nghĩ chung của cả lớp. Gần đây, Thiện Tử Ngụy luôn thân thiện và chu đáo, quanh người như tỏa ra một thứ khí chất khiến người ta cảm thấy an tâm và dễ chịu, dường như chỉ cần ở gần cậu, mọi lo lắng và phiền não đều có thể tan biến. +

Ngư Phi Ngữ khẽ “chậc” một tiếng đầy mỉa mai, rồi gục mặt xuống bàn, vờ như không thấy gì. +

Nghe thấy có người nhắc đến mình, Thiền Tử ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tràn đầy mong đợi của Lâu Nham và mọi người. +

“Đan Tử, ông đóng vai Hermes nhé, được không?” +

Nghĩ đến kỳ vọng của “mình”, Đan Tử không từ chối mà đồng ý ngay: “Được.” +

Không khí vốn đang hơi căng thẳng lập tức bùng lên rộn rã. Cả lớp nhanh chóng thống nhất rồi quyết định phương án Thiện Tử Ngụy sắm vai Hermes làm trung tâm, những người khác hóa thân thành nhóm tượng vận động viên Hy Lạp. Chẳng ai biết rằng, có một con bệnh PGAD nào đó đang lặng lẽ hoài nghi nhân sinh. +

Khi nghe bản thân 14 tuổi nói rằng cả lớp chọn cậu đóng vai Hermes, Thiện Tử Ngụy trong thế giới nội tâm suýt thì hóa thành bức tranh “Tiếng thét”. +

[“Tiếng thét” của Munch:))))) +

—— Khoan đã, không phải người sẽ đóng vai thần là Lâu Nham à? Hơn nữa là vai Zeus cơ mà?! Sao giờ lại thành mình đóng vai Hermes??? +

Thiện Tử Ngụy cần thận nhớ lại lần nữa, hoàn toàn chắc chắn rằng trong ký ức của mình, trong lễ khai mạc hội thao năm đó, chính Lâu Nham là người sắm vai Zeus oai phong bước ra trên khán đài, còn hắn chỉ là người đứng cạnh khiêng ngai vàng cho cậu ta. +

Thiện Tử Ngụy thật không ngờ Lâu Nham lại nhường center cho mình ——Có lẽ là do bị trận đấu hôm qua ảnh hưởng? Rồi cả lớp cũng tán đồng nữa, thế này nghĩa là các bạn xung quanh cũng bắt đầu công nhận hắn rồi sao? +

Tốt quá rồi. Thiện Tử Ngụy không sao kìm được niềm phấn khích trong lòng, những thay đổi nhỏ bé nhưng tích cực này khiến hắn thoáng thấy được hi vọng qua cửa le lói. Mục tiêu tưởng chừng như xa vời của thiết lập qua cửa kia, qua từng bước tiến bộ của họ, đang dần trở nên hữu hình và chân thật. +

[Bọn mình phải thể hiện thật tốt vai Hermes, đừng phụ sự kỳ vọng của mọi người.] +

Lắng nghe giọng nói trong lòng, Thiền Tử khẽ cong môi, nụ cười dịu dàng như sáng bừng cả gương mặt. +

“Tôi sẽ.” +

—— Cậu sẽ không bao giờ phụ sự kỳ vọng của “mình”. +

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ +

trộm vía còn sống sau kì thi:))) c này nhỏ Thiền Tử bnq vl TAT, tưởng tượng lúc cười thoou là thấy đẹp try vlll roài +

Shin: aaaaa trời ơi cute quáaaaaaa!!!!! Nó dịu nó keo mà nó chữa lành!!!!! Chap này 2 đứa ngọt quá, me thật sự tưởng tượng ra một Thiền Tử rực rỡ rồi, càng đọc càng thấy thương Ngụy Ngụy QAQ +

(Đã beta) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.