Thiết lập 173

Edit: Elyse +
Beta: Shin +
Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và WordPress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/. +
—- +
Thiết lập 173: Tôi hoàn hảo (12) +
Cũng bởi thời gian lúc không nói chuyện bằng suy nghĩ đều bị bỏ qua, nên trong lần đối thoại trước, Thiện Tử Ngụy vẫn còn đang nói chuyện với mình 14 tuổi về buổi lễ khai mạc, vậy mà đến lần tiếp theo, đã nhảy thẳng sang giờ nghỉ trưa. +
Trong thế giới nội tâm, hắn nghe thấy một mình khác lên tiếng: “Giờ tôi đang đứng trước cửa phòng máy, thầy dạy Tin tìm tôi, chắc là có việc muốn hỏi về chương trình hồi trước.” +
[Cho tôi ra đi.] +
Thiện Tử Ngụy đã sớm đoán trước được chuyện này, hắn thừa biết chương trình cờ đen trắng mình nộp sẽ khiến thầy Tin học chú ý, vốn tưởng thầy sẽ nhanh chóng tìm đến, không ngờ thầy lại bị điều đi công tác suốt một tuần, ngay cả tiết Tin cũng bị giáo viên môn chính chiếm để ôn tập. +
Thiện Tử Ngụy mở mắt, vừa hay bắt gặp thầy Tin đẩy cửa phòng máy ra, gọi hắn “Vào đi.” +
Thiện Tử Ngụy ngoan ngoãn bước đến trước bàn làm việc của thầy, nhìn thầy chỉ vào chương trình cờ đen trắng trên màn hình máy tính rồi hỏi: “Chương trình này là em viết à?” +
“Là em viết, thưa thầy.” +
Sắc mặt thầy lập tức hiện vẻ kinh ngạc: “Em tự học VB à? Thầy xem qua rồi, em viết rất tốt. Ngoài VB ra, em còn biết lập trình gì khác không?” +
Thiện Tử Ngụy suy nghĩ một chút, rồi thận trọng đáp mấy chương trình học sinh thường làm: “Em còn học qua Python và C++.” +
Vẻ ngạc nhiên và vui mừng của thầy Tin học càng thêm rõ ràng, thầy lấy ra một bộ đề: “Em thử làm đề này xem.” +
Thiện Tử Ngụy liếc qua, mầy đề bài này với hắn toàn là đề bài tặng điểm, nhưng hắn không thể để lộ biểu hiện quá khác thường, nên cố tình làm chậm lại, giảm chút tỉ lệ chính xác. Dù vậy, khi thầy xem xong bài của hắn, trên mặt chỉ còn lại sự vui mừng như vừa vớ được bảo vật. +
“Trình độ của em hoàn toàn đủ để dự thi Olympic Tin học. Cuối tuần này là vòng sơ khảo cấp thành phố, thầy rất khuyến khích em tham gia. Em chắc chắn sẽ đỗ, thậm chí có thể tiến thẳng đến thi quốc gia.” Thầy dạy Tin khuyên nhủ từng chút, “Em có thể về nói với ba mẹ, kết quả Olympic Tin học sẽ có lợi cho việc xét tuyển, học sinh có năng khiếu khoa học công nghệ có thể được cộng điểm hoặc được trường giới thiệu đặc cách.” +
Đây chính là điều Thiện Tử Ngụy muốn, hắn càng đạt được nhiều ưu thế và giải thưởng thì thầy cô và ba mẹ sẽ càng yêu thích hắn hơn. +
Đó cũng là điều duy nhất hắn có thể tự làm, bấy lâu nay đều là hắn 14 tuổi nỗ lực và phấn đấu, hắn cũng muốn góp một phần vì mình, tặng cho bản thân 14 tuổi một tương lai tốt đẹp hơn. +
“Vâng thưa thầy.” +
Đạt được mục đích, Thiện Tử Ngụy liền nhanh chóng cáo lui. Trước khi ra khỏi phòng, khóe mắt hắn vô tình liếc thấy chương trình cờ đen trắng trên màn hình, chợt nhớ tới lời hứa với Lý Tử Câm: Đối phương đã giúp hắn ôn xong Sinh với Địa, giờ đến lượt hắn thực hiện lời hứa của mình. +
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến, Thiện Tử Ngụy vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp Lý Tử Câm. Cậu bạn cùng bàn của hắn đang ngồi bên cửa sổ lớn của thư viện, cả người toát ra vẻ điềm tĩnh và xa cách chẳng phù hợp với lứa tuổi, tựa một cuốn sách đóng bìa tinh xảo mà chẳng ai dám tùy tiện lật mở. +
“Lý Tử Câm.” +
Ngòi bút trong tay Lý Tử Câm khẽ dừng, cậu ngẩng đầu, trong mắt không rõ cảm xúc nhìn về thiếu niên tóc đen đang chủ động đến gần mình. +
“Bọn mình thi giữa kì xong rồi, việc… ờm, về việc lập trình hồi trước ấy, cậu vẫn muốn học chứ?” +
Giọng của Thiện Tử Ngụy vô thức nhỏ dần, tầm mắt nặng trĩu của Lý Tử Câm đè lên người hắn, khiến hắn lại lần nữa dấy lên cảm giác bị nhìn thấu hoàn toàn, bị mổ xẻ trần trụi đến từng dây thần kinh —— Con bệnh PGAD nào đó đến giờ vẫn chưa quên được khoảnh khắc Lý Tử Câm hỏi mình “Cậu là Thiện Tử Ngụy thật sao?” dọa hắn hồn bay phách lạc. +
Hắn nói sai chỗ nào rồi à? Hay là để lộ sơ hở gì? Thiện Tử Ngụy điên cuồng vận động đầu óc, hắn kia cũng chưa từng nhắc có gì bất thường khi tiếp xúc với Lý Tử Câm cơ mà? +
Khi Thiện Tử Ngụy gần như sắp không chịu nổi muốn rút lui, thì Lý Tử Câm khẽ cuộn tròn ngón tay như bị ngứa, rồi gật đầu. +
“Muốn.” +
Thiện Tử Ngụy vô thức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: “Vậy cuối tuần bọn mình đến…” Hắn vừa định nói “quán net”, liền cảm thấy có gì đó không hợp với Lý Tử Câm cho lắm, nói từ đó với con ngoan trò giỏi như cậu ta chẳng khác nào đang phạm thượng. +
“Nhà tôi có máy tính.” Dường như nhận ra sự do dự của hắn, Lý Tử Câm đưa ra một địa điểm ngoài dự liệu. +
Trong nháy mắt, Thiện Tử Ngụy cảm thấy được sủng mà sợ, mời ai đó đến nhà mình là một dấu hiệu của sự thân thiết. Với mức độ lạnh nhạt và tách biệt nhân thế của Lý Tử Câm mà nói, có lẽ hắn chính là bạn cùng lớp đầu tiên được cậu ta mời về nhà đi? +
“Đ-Được thôi.” Con bệnh PGAD nào đó lắp bắp đáp. “Nhà cậu ở đâu?” +
Lý Tử Câm xé nửa tờ giấy từ cuốn vở, nắn nót viết lên đó một dòng địa chỉ, kèm số điện thoại. +
Thiện Tử Ngụy cẩn thận nhận lấy: “Vậy chiều thứ bảy tôi qua nhé?” +
“Được.” +
Nhận được lời chấp thuận, Thiện Tử Ngụy vội vàng chào tạm biệt Lý Tử Câm rồi chuồn lẹ, sợ nói thêm sẽ lỡ lời. +
Lý Tử Câm dõi mắt nhìn bóng dáng thiếu niên tóc đen đang dần xa khuất, rồi lại cầm bút, viết lên nửa trang giấy còn lại một con số【2】nhỏ. +
….. +
“Thiền Tử, lúc cậu tiếp xúc với Lý Tử Câm có gì bất thường không?” +
Sau khi đi xa một đoạn khỏi người bạn cùng bàn quá mức túc trí đa mưu kia,Thiện Tử Ngụy mới dám mở miệng hỏi bản thân 14 tuổi. +
[Không có gì lạ cả? Sao thế?] +
Thiện Tử Ngụy kể lại toàn bộ chuyện xảy ra vào giờ nghỉ trưa cho Thiền Tử nghe: “…. Tôi luôn có cảm giác Lý Tử Câm đã phát hiện ra tôi rồi.” +
Thiền Tử im lặng, cái cảm xúc kỳ dị mơ hồ, không sao nói rõ kia lại lần lữa trào dâng trong lòng. +
[Hay anh dạy tôi lập trình đi, để tôi đối phó với Lý Tử Câm cho.] +
“Không cần đâu. Thật ra cũng chẳng sao cả, Lý Tử Câm hầu như không nói gì, chắc do tôi nghi ngờ vớ vẩn thôi.” Thiện Tử Ngụy từ chối đề nghị của Thiền Tử. “Nếu cậu muốn học lập trình thì sau này tôi sẽ dạy cậu. Giờ cậu bận quá rồi, học thêm nữa sẽ mệt chết mất.” +
—— Không mệt, chẳng mệt chút nào hết, vì mình mà làm việc, sao lại thấy mệt được chứ. +
Nên là, hãy ỷ lại vào cậu thêm một chút nữa đi, nương nhờ cậu thêm chút nữa đi, cậu muốn thỏa mãn mọi mong muốn của “mình”. +
Bóng dáng trong thế giới nội tâm khẽ lay động như gợn sóng, cuối cùng nuốt chửng tất cả lời nói và cảm xúc chưa thành hình. +
*** +
Suốt một tuần nay, dưới bầu khí chuẩn bị cho đại hội thể thao, cả khuôn viên trường đều chìm trong sự náo nhiệt mơ hồ. Trên sân, đâu đâu cũng thấy học sinh tập luyện, các lớp miệt mài diễn tập đội hình. Thậm chí đến cả giáo viên chủ nhiệm – người vốn luôn rất tiếc thời gian học chính, cũng dành mấy tiết để luyện tập biểu diễn. Thiện Tử Ngụy cùng Lâu Nham và mấy đứa bạn khác thì ngày nào cũng ra sân tập bóng rổ. +
Thế nhưng đến ngày 22 tháng 4, đám học sinh đang hưng phấn bừng bừng bị dội một gáo nước lạnh —— Kết quả thi giữa kì đã có. +
“Điểm và xếp hạng công bố rồi.” +
Nghe mình 14 tuổi nói vậy, Thiện Tử Ngụy lập tức căng thẳng mà cũng háo hức: [Sao rồi?] +
Giọng Thiền Tử hơi trầm xuống: “Anh chuẩn bị tâm lý cho tốt.” +
Sao cơ —— +
Thiện Tử Ngụy vừa định hỏi thì đã bị đổi ra ngoài. Hắn ngơ ngác chớp chớp mắt, thấy giáo viên chủ nhiệm đang đứng trên bục gọi tên mình. +
“Thiện Tử Ngụy.” Đáy mắt cô đong đầy khen ngợi, giọng nói chan chứa niềm vui không giấu nổi: “Tổng điểm 580, Văn 93, Toán 100, Anh 93, Lý 98, Sinh – Địa 100 —— Hạng nhì toàn khối!” +
Trong lớp vang lên những tiếng hít khí khe khẽ, vài học sinh ngồi bàn đầu quay lại nhìn hắn, trong ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên, thán phục và cả sự nhìn nhận lại. +
” —— Giỏi quá, Đan Tử!” +
Lâu Nham là người đầu tiên vỗ tay khen ngợi, như giọt mưa đầu tiên rơi xuống mặt hồ, rồi tiếng vỗ tay nối tiếp nhau, rộn vang khắp cả phòng học. +
Thiện Tử Ngụy ngồi ngẩn ra tại chỗ, vừa định nhường chỗ cho người xứng đáng nhận được tràng pháo tay xuất hiện, thì bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc từ trong tâm trí, như thể đã đoán được ý định của hắn. +
[Đừng đổi.] Thiền Tử khẽ cười, âm cuối mang theo một tiếng thở dài, mềm mại như một chiếc cọ nhỏ khẽ quét qua tim. [Anh muốn có một bảng điểm thật xuất sắc, tôi tặng nó cho anh. Hy vọng anh sẽ hài lòng.] +
Làm sao mà không hài lòng được chứ? Chỉ cần nhìn những con điểm không có môn nào dưới 90, thậm chí có đến hai môn đạt 100 điểm, là đã biết hắn kia đã cố gắng nhường nào trong thời gian này. Cậu nỗ lực đến thế, chăm chỉ đến thế, chỉ bởi vì một câu nói của hắn. +
Trái tim Thiện Tử Ngụy như bị bóp nhẹ, chua xót mà tê dại. +
Thì ra, cảm giác được người ta trân trọng là như thế này —— Không phải những lời thề non hẹn biển, đao to búa lớn, mà là có người lặng lẽ cất giữ từng kỳ vọng của bạn, âm thầm vượt bao gian khó, để rồi vào một ngày thật bình thường, đem thành quả nặng trĩu ấy nhẹ nhàng đặt vào tay bạn, không nói một câu vất vả, chỉ hỏi bạn có hài lòng hay không. +
“Cảm ơn.” Thiện Tử Ngụy mấp máy môi không ra tiếng, nhưng hắn biết “mình” nghe được. “Tôi rất thích.” +
Bóng hình trong thế giới nội tâm mỉm cười vui vẻ. +
Trên bục giảng, giáo viên chủ nhiệm đã tuyên dương đến hạng nhất, nghiễm nhiên là Lý Tử Câm, tổng điểm 594 —— Đây là một thành tích khiến người ta chỉ biết ngước nhìn, sáu môn cộng lại mà chỉ mất 6 điểm. Nhưng không ai tỏ vẻ ngạc nhiên hay trầm trồ nữa, vì mọi người đã tập mãi thành quen, sớm đã kính nể đến chết lặng. +
“Các em đều nhận được bảng điểm rồi nhỉ? Lần này không cần mang về cho phụ huynh ký đâu.” Cô chủ nhiệm nói với giọng đầy quan tâm, song ít ai trong lớp còn cười được. “Tối nay họp phụ huynh, cô sẽ tự mình trao tận tay cha mẹ các em.” +
Cả lớp đứa nào đứa nấy cũng im như chết, có người mặt mày hớn hở, có người dửng dưng không vui không buồn, có đứa thì mặt như đưa đám. +
Lâu Nham thuộc nhóm mặt như đưa đám đó, suốt buổi cậu ta cứ lầm bầm “Anh tao thể nào cũng mắng chết tao” mãi cho đến tối. Cô chủ nhiệm phân công một vài học sinh ở lại để trang trí lớp học, vì Thiện Tử Ngụy đã để lại ấn tượng rất tốt với cô nên được cô giao cho nhiệm vụ đón phụ huynh ở cửa. +
Lâu Nham cũng ở lại chơi cùng Thiền Tử cho đỡ chán, như lời cậu ta nói “chết sớm siêu thoát sớm”. Thế nhưng khi thấy một thanh niên bận bộ vest bảnh bao, chân đi giày da xuất hiện, cậu ta vẫn không nhịn được mà rụt vai, co người lại như con sói cụp đuôi. +
Thiền Tử từng đến nhà Lâu Nham, biết cậu ta có hai người anh. Người đến họp hôm nay là anh cả Lâu Nhạc, khí thế của anh ta chẳng giống đến họp phụ huynh, mà cứ như đang đi chủ trì cuộc họp hội đồng quản trị. +
“Chào em, Thiện Tử Ngụy.” +
Lâu Nhạc khẽ gật đầu chào Thiền Tử, rồi xách thằng em trai nhìn là biết thi không tốt đi “trao đổi thân mật”. +
Thiền Tử lặng lẽ thắp một nén nhang cho thằng cốt, rồi tiếp tục đứng ở cửa niềm nở dẫn các phụ huynh về đúng chỗ ngồi. +
Tư thế tao nhã, lễ độ của thiếu niên tóc đen khiến nhiều phụ huynh khen ngợi không ngớt, đến khi Thiện Quang Tông bước vào, liền thu hút không ít ánh nhìn. Lúc giáo viên chủ nhiệm trên bục đặc biệt khen ngợi “Thiện Tử Ngụy”, những ánh mắt ấy càng trở nên nồng nhiệt, hóa thành những lời tán thưởng vô thanh. +
Do phụ huynh của học sinh hạng nhất không đến, nên Thiện Quang Tông dĩ nhiên trở thành tâm điểm của sự ngưỡng mộ. Ông ngồi thẳng tắp tại vị trí của con trai, đôi môi vốn luôn nghiêm nghị hôm nay dường như nhu hòa đi rất nhiều, hơi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. +
Ngoài cửa sổ, Thiện Tử Ngụy nhìn chằm chằm vào vẻ tự hào và vui mừng đã lâu không thấy trên mặt ba mình, giống như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào tận đáy lòng. +
Tốt quá. +
Hắn vừa thỏa mãn vừa cay đắng nghĩ. +
Có thể lại được thấy ba mẹ vui mừng vì mình thế này. +
Không còn là bối rối, cũng không còn là mệt mỏi hay yêu ghét lẫn lộn, mà chỉ là niềm hạnh phúc thuần túy nhất. +
“Cảm ơn.” +
Tuy nghe được lời cảm ơn, nhưng Thiền Tử lại vô cớ cảm thấy một thoáng xót xa. +
[Tại sao lại cảm ơn?] +
Thiện Tử Ngụy không đáp, chỉ nói: “Sắp họp phụ huynh xong rồi đó, cậu đi đón ba đi.” +
Thiền Tử được đổi ra vô thức nhíu mày, cậu đứng ở hành lang tràn ngập bóng tối, nhìn ánh sáng trong lớp học, đáy mắt tối tăm khó đoán. +
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ +
sao LTC càng lúc càng sú vậy:)))))) +
Shin: Má ơi dễ thương quá!!!!!! ToT +
Thiền Tử dễ thương vãi luôn áaaaa. Đồi đại đúng là thần, từng câu từng chữ như đánh vào lòng người đọc ấy, vừa ăn được tí đường hạnh phúc của Ngụy Ngụy đã bị đánh úp khúc cuối, thật sự sót nhỏ vãi luôn QAQ +
(Đã beta) +


