Thiết lập 178

Thiết lập 178: Tôi hoàn hảo (17) +
【Thứ hai, ngày 27 tháng 4 năm 2015, trời nắng +
Hôm nay các bạn cùng lớp thật nhiệt tình, rất nhiều người đến hỏi han và động viên mình, mình vui lắm. +
Giữa trưa, Lâu Nham lén đưa cho mình danh sách các bạn nữ để mình chọn, mình lại thấy tên của Ngư Phi Ngữ. +
Mình tính xóa nó đi, nhưng Ngư Phi Ngữ lại hiểu lầm là mình viết, cậu ta nổi cáu lao vào đấm nhau với mình. +
“Mình” kia vô cùng áy náy, cho rằng đây là lỗi của cậu ấy. +
Chúng mình an ủi nhau rồi cùng hẹn ước sẽ trở thành “đồng phạm” của nhau. +
Buổi chiều Ngư Phi Ngữ trở về, nhưng đừng nói là nghe giải thích, cậu ta còn chẳng thèm nhìn mình một cái. +
Haiz, giá mà Ngư Phi Ngữ cũng dễ gần như “mình” kia thì tốt biết mấy.】 +
Thiện Tử Ngụy đọc trang nhật ký mực vẫn chưa khô, lòng phân vân không biết có nên xé trang này để quay ngược thời gian trở lại đầu ngày hôm nay hay không. +
Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ: Hắn đã đánh nhau với Ngư Phi Ngữ, mối quan hệ vốn đã chẳng mấy êm đẹp giữa hai người lại càng trở nên bết bát. +
Nhưng hôm nay cũng là một ngày đáng quý: Hắn đã ước hẹn với bản thân kia của mình, học cách không tự mình gánh hết mọi lỗi lầm nữa. +
Sau cùng, vì sự kính trọng với độ khó của thiết lập vượt ải, Thiện Tử Ngụy vẫn quyết định xé nhật ký và bắt đầu lại ngày hôm nay. +
Hắn sẽ luôn ghi nhớ ước định đó, Thiện Tử Ngụy tự nhủ, nếu “mình” lại phạm phải sai lầm tương tự, hắn sẽ lại dạy cho chính mình không nên ôm hết lỗi về mình, và sẽ lại đưa ra lời hứa đó một lần nữa. +
Trang nhật ký bị xé rời hóa thành mực lỏng, nhuộm đen không gian và tua ngược thời gian. Thiện Tử Ngụy thành thạo nhắm mắt rồi mở mắt, trước mắt hắn hiện ra không gian trắng thuần của thế giới nội tâm —— Đây là khung cảnh lúc đầu ngày hắn thấy —— Cùng hai thiết lập đang lơ lửng trước mắt. +
【Thiết lập 5: Bạn quyết định chữa lành bản thân.】(Chọn) +
【Thiết lập 5: Bạn quyết định thỏa mãn bản thân. (Ngẫu nhiên kích hoạt một cơ chế)】(Chọn) +
Thiện Tử Ngụy: !? +
Nếu không phải thế giới bị ngưng đọng, Thiện Tử Ngụy có lẽ đã giật nảy mình vì kinh ngạc. Vốn dĩ ngày 27 tháng 4 không hề có các lựa chọn thiết lập nào, vậy mà giờ đây chúng lại hiện ra rõ mồn một trước mắt hắn. +
Ngạc nhiên qua đi, Thiện Tử Ngụy mới sực nhớ ra tình huống này là chuyện bình thường. Các lựa chọn thiết lập sẽ xuất hiện theo những khoảng thời gian nhất định, nhưng các khoảng thời gian đó lại phụ thuộc vào số trang nhật ký đã được sử dụng. Nói cách khác, nếu một người liên tục xé nhật ký để quay ngược nhiều lần trong cùng một ngày, thì tất cả các lựa chọn thiết lập sẽ dồn ứ lại vào đúng một ngày hôm đó. Do một khi đã chọn, thiết lập sẽ cố định luôn trên thanh thiết lập và không thể thay đổi bằng cách quay ngược thời gian, nên nếu người chơi load lại quá nhiều lần trong một ngày sẽ khiến các thiết lập hệ thống chồng chất ngày một nhiều trên ngày đó. Nếu chẳng may trúng phải một thiết lập ác ý, người chơi đó chắc chắn sẽ rơi vào ngõ cụt, đây có thể xem là một hạn chế đặc thù của tính năng quay ngược. +
Sau khi nắm rõ tình hình, Thiện Tử Ngụy thở phào nhẹ nhõm, rồi hướng sự chú ý lên hai thiết lập quen thuộc, hắn không chút do dự chọn thiết lập thứ hai —— Từ khi biết thiết lập thứ hai sẽ kích hoạt một cơ chế phòng vệ tâm lý, Thiện Tử Ngụy đã tra cứu kỹ càng lại càng tự tin lựa chọn nó hơn. +
Là “Tiên liệu”? Hay là “Thăng hoa”? Thiện Tử Ngụy mong chờ suy đoán, nếu là “Khiếu hài hước” thì càng tốt. (*) +
[(*) Tiên liệu (Anticipation/预期) : Là việc một người lường trước và chuẩn bị tâm lý cho những khó khăn, thất bại, đau khổ hoặc tình huống căng thẳng có thể xảy ra trong tương lai. Thay vì trốn tránh hay phủ nhận nguy cơ, người này chủ động tưởng tượng trước kịch bản xấu nhất, trải nghiệm một phần lo âu nhẹ trước, từ đó lên kế hoạch ứng phó hoặc thích nghi dần với cảm xúc đó. +
Thăng hoa (Sublimation/ 升华): Thăng hoa là một cơ chế tự vệ giúp ta bộc lộ những thôi thúc không được chấp nhận bằng cách cải biến những hành vi này theo cách thức dễ được chấp nhận hơn. Ví dụ, một người trải nghiệm cơn giận tột độ có thể sẽ lao vào chơi đấm bốc, lấy đó là phương tiện để trút giận. Freud tin rằng thăng hoa chính là dấu hiệu của sự trưởng thành, giúp con người ta vận hành một cách bình thường, được đông đảo xã hội chấp nhận. +
Khiếu hài hước (Humor/幽默): Hay còn gọi là “óc hài hước”, là việc một người sử dụng sự hóm hỉnh, tiếng cười hoặc góc nhìn hài hước để đối diện với nghịch cảnh, sự xấu hổ hay những cảm xúc tiêu cực của chính mình. Cơ chế này giúp giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của vấn đề, tạo ra một khoảng cách an toàn giữa bản thân và nỗi đau, giúp bộ não giải tỏa bớt áp lực mà không cần phải đè nén hay chối bỏ thực tế.] +
Dưới ánh nhìn đăm đăm của Thiện Tử Ngụy, dòng thiết lập thứ hai hóa thành những đốm sáng chảy vào thanh thiết lập, hiện ra kết quả kích hoạt. +
【Thiết lập 5: Bạn thỏa mãn bản thân thông qua phản ứng tạo tác.】 +
Phản ứng… tạo tác? +
Đầu óc Thiện Tử Ngụy trống rỗng trong giây lát, đến khi khái niệm của những từ đó như bọt biển dần trồi lên trong đầu, khoảng trống trong suy nghĩ hắn lại càng trở nên lớn hơn. +
“Phản ứng tạo tác” (Reaction Formation hay đúng hơn là tạo tác phản ứng) chỉ việc một cá nhân biến đổi những cảm xúc, khao khát hoặc xung động không thể chấp nhận được trong lòng (thường mang tính công kích, cảm giác xấu hổ hoặc không được xã hội chấp nhận) thành hành vi và thái độ bộc lộ ra ngoài hoàn toàn trái ngược, nhằm đè nén sự lo âu và đau khổ. Chẳng hạn như câu nói kinh điển “kỳ thị đồng tính thực chất là đồng tính kín”, hay như việc thích một cô gái nhưng lúc nào cũng kiếm chuyện bắt nạt cô ấy. +
Thiện Tử Ngụy hoàn toàn không tài nào liên tưởng nổi thứ này với chính mình, mà với một mình 14 tuổi tươi sáng chân thành như mặt trời thì lại càng không thể nào liên hệ nổi. +
Hắn mờ mịt nhìn chung quanh chẳng có chút thay đổi nào. Dựa theo tình huống trước đó, những cơ chế phòng vệ tâm lý này sẽ dẫn đến một vài thay đổi cụ thể: “Đồng nhất hóa” khiến hắn 14 tuổi bắt đầu bắt chước những đối tượng mà hắn công nhận và tán thành, “nội nhiếp” thì giúp hắn và hắn 14 tuổi có thể cất tiếng nói trong thế giới nội tâm, vậy thì “phản ứng tạo tác” sẽ là gì đây? +
Chẳng lẽ lại là hắn thích cái gì thì bản thân hắn 14 tuổi sẽ biểu hiện sự ghét bỏ đối với thứ đó sao? +
Ý nghĩ này quả là vớ vẩn, Thiện Tử Ngụy bị mình làm cho tức cười, hắn thử mường tượng đến cảnh hắn 14 tuổi vì hắn thích người nào đó mà chạy lại túm tóc người ta, rồi càu nhàu khó chịu đá thúng đụng nia… +
Hài quá, thôi cười thêm cái nữa vậy. 1
Tinh thần Thiện Tử Ngụy rất thoải mái, bởi vì hắn đã có cách giải quyết với thiết lập mới: Tuy “phản ứng tạo tác” thoạt nhìn là một cơ chế phòng vệ tâm lý cực đoan, nhưng nó có điều kiện hình thành rõ ràng —— Nguyên nhân của “phản ứng tạo tác” là do cá nhân sở hữu những cảm xúc không thể chấp nhận được, thế nên chỉ cần hắn và hắn 14 tuổi không nảy sinh những cảm xúc đó, hoặc khiến chính mình chấp nhận những cảm xúc đó thì chắc là sẽ hóa giải được “phản ứng tạo tác”. Tương tự việc hắn chỉ cần không “đồng nhất hóa” người khác nữa, thì bản thân hắn 14 tuổi cũng sẽ không có hành vi bắt chước người khác. +
Thiện Tử Ngụy thong dong quan sát thế giới nội tâm sóng yên biển lặng. Những ngày tháng ở cùng với một mình khác thật đẹp đẽ và dễ chịu biết bao, sao có thể nảy sinh loại cảm xúc tiêu cực đến mức không thể chấp nhận được… chứ. +
Thiện Tử Ngụy chậm nửa nhịp mới nhận ra, sự yên tĩnh không chút chuyển biến này thực ra chính là sự thay đổi lớn nhất —— Sau khi lựa chọn thiết lập, thế giới sẽ giải trừ trạng thái ngưng đọng, nhưng hắn lại chẳng nhận được câu “Chào buổi sáng” chắc chắn sẽ có vào thời điểm này từ hắn 14 tuổi. +
Thiện Tử Ngụy vô cùng hoảng hốt, không kiềm được mà cất cao giọng gọi: +
[Thiền Tử?] +
*** +
Thiếu niên tóc đen mở bừng mắt, nằm lì trên giường thật lâu. +
Cậu đã mơ hai giấc mơ. +
Giấc mơ thứ nhất, cậu vẫn như thường lệ cắp sách đi học, các bạn học thân thiết vây quanh cậu, kể rằng tiền đạo phụ bên lớp Bảy đụng phải đám du côn, một buổi sáng náo nhiệt cứ thế trôi qua. +
Đến trưa, Lâu Nham đưa cho cậu một danh sách các bạn nữ. Cậu cầm lấy tờ danh sách đong đầy tâm tư thiếu niên ấy, giữa tiếng ve kêu râm ran của mùa hè mà tim đập liên hồi như trống trận, rồi sau đó gây ra một sai lầm nghiêm trọng. +
Cậu đã khiến “mình” bị thương. +
Cậu vậy mà lại làm tổn thương một “mình” khác. +
Thiền Tử xòe lòng bàn tay ra trước mắt, chẳng có vết thương đỏ tươi do đánh nhau nào lưu lại —— Dù sao thì đó cũng chỉ là một giấc mơ. +
Thế nhưng cơn mơ đó lại quá đỗi chân thực, hối hận, tự trách, giận dữ… đặc quánh và đắng ngắt như bùn lầy lắng đọng trong từng nhịp thở. +
Giấc mơ đầu tiên đã đắng chát như nuốt phải kim, nhưng giấc mơ thứ hai mới chính là khởi đầu của tuyệt vọng. +
Dưới đáy biển sâu, trên đỉnh sông băng, cậu lại một lần nữa nhìn thấy ký ức của “mình”: +
Trong phòng ngủ u tối, “tôi” rúc trong chăn, siết chặt một chiếc điện thoại cũ. +
Màn hình di động thỉnh thoảng lại sáng lên, nảy ra các tin nhắn trò chuyện trong nhóm lớp. Những dòng chữ hiện ra trong khung trắng chỉ vỏn vẹn vài ba từ, nhưng lại chói mắt đến giật mình. +
【…Biết gì chưa? Cái thằng gì đó ở lớp mình có…】 +
【… Thật hay giả vậy? Thảo nào cứ thấy nó….】 +
【…. Từng mượn bút của cậu ta, giờ nhớ lại mới thấy khiếp… 】 +
【…. Chuyển trường cũng là vì cậu ta à? Lẽ nào bị cậu ta…. 】 +
【… Bệnh hoạn vãi, bố mẹ nó đáng ra không nên để nó đi học… 】 +
【… Ê khoan, hình như nó vẫn còn trong nhóm kìa…. 】 +
Màn hình điện thoại cuối cùng cũng không còn nhấp nháy nữa, chỉ nhảy ra tin nhắn cuối cùng. +
【Bạn đã bị trưởng nhóm xóa khỏi đoạn chat. 】 +
Bàn tay đang siết chặt điện thoại của “tôi” hơi buông lỏng ra, như thể muốn tự chôn cất chính mình, cả người vùi thật sâu vào trong chăn. +
Ánh đèn ngoài cửa sổ keo kiệt rọi xuống chăn, chỉ phác họa ra một đường nét hơi khom xuống, hệt như một tờ giấy đã bị vò đến nát bấy. +
Rất lâu sau, một tiếng sụt sịt ngắn ngủi, khô khốc vang lên như tiếng nghẹn ngào. +
[Hức…] +
Thiền Tử từ từ mở mắt, đăm đăm nhìn trần phòng ngủ không chớp lấy một cái. +
Cậu không khóc, giống như “cậu” trong giấc mơ, thế nhưng sự suy sụp chẳng có nước mắt ấy mới là điều đáng sợ nhất —— Hệt như một hòn đá chìm xuống đầm sâu, con người ta bị kéo ghì xuống, nếu không vùng vẫy thì sẽ từ từ chìm nghỉm; còn nếu vùng vẫy, nước sẽ tràn vào cổ họng, cảm giác ngạt thở càng thêm mãnh liệt, cho đến khi hoàn toàn chết đuối. +
[Thiền Tử?] +
Trong lòng truyền đến tiếng gọi dồn dập của một mình khác, Thiền Tử chậm rãi chớp chớp mắt, nở nụ cười rạng rỡ cứ như dùng bút phác họa từng nét. +
“Buổi sáng tốt lành nha —— Mới đó mà đã giờ này rồi! May mà có anh đánh thức tôi.” +
Giọng thiếu niên vẫn trong trẻo tươi sáng như thường, Thiện Tử Ngụy không bới ra được chút dị thường nào, hắn 14 tuổi giống như là ngủ quên bình thường, cho nên mới chào buổi sáng muộn như vậy. +
Xuất phát từ cảm giác bất an quái lạ và sự cẩn trọng đối với thiết lập mới, Thiện Tử Ngụy rất cẩn thận, ướm hỏi: [Thiền Tử, nếu cậu có bất kỳ cảm giác khó chịu, lo âu hay đau khổ nào, nhất định phải nói tôi biết ngay nhé, được không?] +
“Đương nhiên rồi.” Thiền Tử cười tủm tỉm hứa hẹn: “Sao tự nhiên lại nói tới chuyện này?” +
Trái tim đang treo ngược của Thiện Tử Ngụy thoáng hạ xuống. Hắn suy nghĩ một hồi, định nhân cơ hội này nói ra mối nguy hiểm sẽ dẫn đến việc phải quay ngược, đóng gói nó lại này thành một chuyện xấu sẽ xảy ra trong tương lai. +
[Bởi vì tôi nhớ ra hôm nay sẽ xảy ra một chuyện: Giờ nghỉ trưa hôm nay Lâu Nham sẽ đưa tôi một danh sách bình chọn nữ sinh, trên đó có tên của Ngư Phi Ngữ, lúc tôi muốn sửa thì bị cậu ta phát hiện, cậu ta tưởng tôi cố tình chơi xỏ nên tức giận vô cùng ——] +
“… Anh đánh nhau với nó à?” +
Âm cuối vô cùng nhẹ, nhẹ đến kỳ quặc, giống như đang vặn hỏi, lại như đang trần thuật. +
Thiện Tử Ngụy vốn muốn bỏ qua cái đoạn thêm dầu vào lửa này, nhưng hắn 14 tuổi đã đoán ra rồi, nên hắn chỉ đành thừa nhận: [Ờm, đúng vậy, bọn tôi đã đánh nhau một trận, quan hệ cũng vì thế mà xấu đi hoàn toàn.] +
[Đây là một hiểu lầm có thể tránh khỏi, hơn nữa chúng ta phải được mọi người yêu thích. Cho nên tôi nghĩ, bọn mình phải ngăn chặn xung đột ngày hôm nay, tốt nhất là có thể cải thiện quan hệ với Ngư Phi Ngữ.] Thiện Tử Ngụy nói xong, thì vô cùng lo lắng, [Tôi biết cậu có thành kiến với Ngư Phi Ngữ, nên hơi lo cậu sẽ thấy khó chịu…] +
“Không cần lo lắng, tôi không thấy khó chịu đâu.” Thiện Tử Ngụy nghe bản thân thuở niên thiếu nói vậy, từng âm tiết đều tràn ngập sự êm ái và chu đáo mà hắn quen thuộc vô cùng. “Tôi sẽ giải quyết chuyện này, tôi sẽ giao hảo với Ngư Phi Ngữ.” +
Con bệnh PGAD nào đó hoàn toàn yên tâm. +
Thiếu niên tóc đen chậm rãi ngồi dậy từ trên giường. Cậu đứng trước bàn học, rũ mắt nhìn bức ảnh chụp chung của cả lớp vào tuần trước. +
—— “Tôi” thích họ thật đấy… +
Cho dù bị cậu làm tổn thương, cho dù bị họ hủy hoại, cũng chưa từng biểu lộ dù chỉ một chút hận ý. +
Một bàn tay cầm khung ảnh chụp tập thể lên, đặt nó ở nơi sáng sủa và bắt mắt hơn. Trên mặt kính thủy tinh trong suốt phản chiếu một nụ cười xinh đẹp, gần như hư ảo. +
—— Vậy thì, tôi cũng “thích” bọn họ. 4
“Hế lô, buổi sáng tốt lành!” Mấy nam sinh trên đường nhiệt tình chào hỏi: “Ăn bánh mì không? Nhà tôi tự nướng đó, thơm lắm.” +
【…. Sau này né xa ra chút, ai biết được cậu ta… 】 +
Đuôi mắt Thiền Tử hơi cong xuống, nét mặt mang theo vẻ mơ hồ như phủ sương. Cậu đưa ngón tay ra, chỉ hờ vào cằm của nam sinh kia. +
“Dính rồi kìa.” +
Nam sinh luống cuống tay chân lau miệng, lau xong mới nhận ra thiếu niên tóc đen đang cười. Đó là một nụ cười khiến cho mọi lời dối trá dường như đều biến thành lời tình tứ, khiến nam sinh rốt cuộc chẳng thể nảy sinh chút giận dỗi nào vì bị trêu chọc, trái lại còn cười khờ hùa theo. +
“Thiện… Thiện thần, tôi có thể mượn của cậu một cây bút không?” Bạn nữ bàn sau rụt rè hỏi: “Tôi để quên hộp bút ở nhà mất rồi…” +
【…. Từng mượn bút của cậu ta, giờ nhớ lại mới thấy khiếp… 】 +
Ý cười mê ly tan ra trong mắt Thiền Tử, cậu lấy một cây bút đặt vào lòng bàn tay nữ sinh, giọng nói dịu dàng lười biếng mà ướt át. +
“Mượn gì chứ, tặng cậu đấy.” +
Chóp tai nữ sinh lập tức đỏ bừng, cô bạn siết chặt cây bút trong tay, loạng choạng ngồi về chỗ cũ. +
“Kể ông nghe vụ này vui lắm nè….” Người bạn ghé lại gần vui vẻ chia sẻ chuyện vừa hóng được, “… Đúng là ác giả ác báo, cho nó nếm mùi bị thương xem sao!” +
【…Biết gì chưa? Cái thằng gì đó ở lớp mình có…】 +
Khóe môi Thiền Tử cong lên nhẹ nhàng, cậu chậm rãi cất lời, mỗi một chữ đều như ngậm một viên kẹo đang tan chảy, bọc lấy lời tán thưởng ngọt ngào nhất. +
“Cảm ơn ông đã cất công chạy tới đây kể tôi nghe nhé…. Tôi vui lắm.” +
Người bạn mặt mày rạng rỡ, khí thế hiên ngang bước đi, hệt như chàng hiệp sĩ xuất chinh thắng lợi và được nhà vua ban thưởng. +
“Thiện thần…” +
“Thiện Tử Ngụy…” +
….. +
Thiền Tử mỉm cười đáp lại từng người bạn một. Càng uất hận bao nhiêu, nụ cười của cậu lại càng đong đầy vẻ tình tứ yêu thương bấy nhiêu, níu chặt lấy ánh mắt của tất cả mọi người. +
Các người thích tôi. +
Các người phải thích “tôi”. +
Đối diện với ánh mắt ngày một nhiệt liệt của bạn bè, thiếu niên tóc đen mỉm cười rạng rỡ vô ngần. +
Chỉ có như vậy, các người mới xứng đáng với —— +
Một “tôi” thích các người đến thế/ Một tôi “thích” các người đến thế. +
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ +
….. đồi tính cook cái quái gì trong bàn cờ này vậy….. +
btw vui quá hjhjhjhj, đồi ra chương mới ời, đồi ra một cái là tui edit liền lun:))) đăng 1 chương cho mọi ng xem trước nhó. Trung thu dzui dzẻ :DD. +
Chương này làm vội để đăng cho đúng dịp trung thu, 2c còn lại sẽ bị diếm đến tuần sau:)))))))))))) +
Shin: Õmg Thiền Tử bắt đầu hắc hóa gòi đã quá~~~ +
Trung Thu vui vẻ nha cả nhà~~ +
(Đã beta) +



Cảm ơn editor vì chương mới~ Em Thiền Tử hắc hóa mlem mlem mlem~ Chúc sốp trung thu vui vẻ nhé~~
uầy, xin cảm ơn fuba vì 50 sò 😭😭
(me là người beta đây, nãy editor cầm acc cap màn hình quá 3 lần nên bị khóa mất tiêu, phải đổi acc đi rep cmt
Delme high quá huhuhu, em Thiền Tử “biến tính” hắc hóa ngày càng gần ròi. Đúng vậy các người phải thích tôi, bao gồm cả chính toi



ê sao cái chương này nó hắc ám quá, gu Đồi thường là nhỏ mà có võ, nhóc Thiền Tử này coi bộ hắc hóa xong là chơi 1 quả cho người đọc sốc óc chơi đó :”)
Gu Đồi nó luôn là đường trộn thủy tinh mà, truyện không hắc ám ko phải Đồi =))))