Skip to main content

Thiết lập 177

dathaiPiter

Edit: Elyse +

Beta: Shin +

Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và WordPress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/. +

—- +

Thiết lập 177: Tôi hoàn hảo (16) +

+

Tuy đại hội thể thao đã kết thúc, nhưng dư âm nhiệt huyết và vinh quang thắng lợi nó để lại vẫn còn mãi. +

+

Sáng thứ Hai đi học, các bạn cùng lớp dọc đường Thiền Tử gặp đều nhiệt tình chào hỏi, còn vô cùng chủ động đi cùng cậu. +

+

Thấy thiếu niên tóc đen được mọi người vây quanh bước vào lớp, Ngư Phi Ngữ ném cặp sách xuống thật mạnh, khẽ hừ lạnh đầy khinh thường. +

+

Thiền Tử vừa ngồi xuống chỗ mình, Lâm Tử Tuấn đã ghé sát lại, hỏi han: “Thiện thần, khuỷu tay ông sao rồi, còn đau không?” +

+

“Ổn rồi, cảm ơn đã quan tâm.” +

+

“Tôi kể ông nghe vụ này.” Lâm Tử Tuấn nháy mắt, bộ dạng bà tám thấy rõ: “Cái thằng tiền đạo lớp Bảy hôm bữa gặp báo ứng rồi!” +

+

Thiền Tử có hơi ngạc nhiên: “Nó làm sao thế?” +

+

“Cuối tuần tôi với anh Lâu ra sân bóng rổ gần trường chơi, vừa hay đụng mặt nó. Tụi tôi tính solo dạy cho nó một bài học, ai dè thằng đó lại xích mích với mấy “anh lớn” khóa trên, bị đánh cho một trận ra trò.” Lâm Tử Tuấn hả hê khua tay múa chân. “Đúng là ác giả ác báo, cho nó nếm mùi bị thương xem sao!” +

+

Thiền Tử trầm ngâm, ậm ừ dăm ba câu tiễn Lâm Tử Tuấn đi rồi kể lại việc này cho “mình” nghe. +

+

[Trùng hợp thật.] Thiện Tử Ngụy lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Tiền đạo phụ lớp Bảy hôm trước vừa khiến hắn bị thương xong thì hôm sau liền bị người ta đánh, trùng hợp đến mức cứ như cố ý trả thù. [Như thể có ai đó đang thay chúng ta trút giận ấy nhỉ, bên cạnh chúng ta có ai có quen biết đám côn đồ ấy không?] +

+

“Có vẻ là không.” +

+

Thiện Tử Ngụy cũng thấy vậy, THPT số 2 vốn nổi tiếng kỉ luật nghiêm minh, căn bản không tồn tại mấy kiểu trùm trường như trong tiểu thuyết. Đám học sinh hư hỏng dù có tụ tập thành nhóm cũng không dám công khai, muốn chặn đánh cũng chỉ dám chặn ở ngoài trường… Khoan đã. +

+

Thiện Tử Ngụy chợt nhớ tới cuộc trò chuyện nghe lén được trong nhà vệ sinh trước đó, cả hai chuyện đều liên quan đến đám học sinh côn đồ này, liệu có liên hệ gì không nhỉ? +

+

Trong nhà vệ sinh, đám đầu gấu đó từng nói muốn chặn đánh người trong lớp họ trong tên có chữ “yu”. Đã ba tuần trôi qua, mà lớp họ chẳng ai gặp chuyện hay xin nghỉ. Rốt cuộc là do đám học sinh bất hảo kia bỏ cuộc, hay người đó đã tự mình giải quyết luôn đám tìm tới gây sự, thậm chí còn kết thân đến mức có thể sai khiến chúng? +

+

Hoặc cũng có thể là do hắn nghĩ nhiều, tất cả chỉ đơn thuần là trùng hợp mà thôi. +

+

[Chắc là trùng hợp thôi. Cậu cũng phải cẩn thận chút, đừng lại gần đám côn đồ đó.] +

+

Thiền Tử cong môi cười: “Ừm.” +

+

Những bạn học khác cũng lục tục đến hỏi thăm vết thương của Thiền Tử, Lâu Nham thậm chí còn mang thêm một hộp thuốc mỡ cho cậu. Cho đến khi chuông tự học sáng vang lên, đám người vây quanh thiếu niên mới tản đi. +

+

Cuộc sống học đường trở lại bầu không khí học tập thường ngày. Nhưng vì vừa qua tuần thi và hội thao, mà Thứ Sáu tuần này lại là kỳ nghỉ 1/5, nên đám học sinh đều khá sôi động, đặt tâm trí vào những việc đâu đâu chẳng liên quan đến học tập. +

+

Giờ nghỉ trưa, nhân lúc Mã Phương Phương bàn trước của Thiền Tử đi vắng, Lâu Nham tót một phát chiếm chỗ cô ngồi, rồi thần thần bí bí lấy ra một tờ giấy được gấp nhiều lần. +

+

“Thiện thần, ta bỏ phiếu tí đê.” +

+

Thiền Tử cúi đầu nhìn thoáng qua, mép giấy đã sờn, hiển nhiên đã qua tay không ít người. Trên giấy liệt kê tên các bạn nữ trong lớp, sau mỗi cái tên đều có những vạch đánh dấu số phiếu nhiều ít khác nhau. (*) +

+

[(*) Chỗ “vạch đánh dấu số phiếu” này gốc là “正”, cái này có nghĩa là “chính” là một kiểu đếm số theo kí tự của ng Trung, gần tựa tựa như mấy cái ô vuông có gạch chéo mà bên mình hay dùng lúc bình bầu ấy mng mỗi ô như vậy tương đương 5 phiếu] +

+

“Ông thấy bạn nữ nào xinh nhất?” Lâu Nham cười xấu xa hỏi, đôi ngươi nâu đỏ nhìn chằm chằm Thiền Tử không chớp mắt, dường như rất tò mò cậu sẽ chọn ai. +

+

Thiền Tử hiểu ra, trước đó có người phát hiện các bạn nữ trong lớp lén tổ chức một cuộc bình chọn nhan sắc nam sinh. Không ngờ bây giờ đám con trai cũng có qua có lại mà mở một cuộc bình chọn tương tự. +

+

Thiền Tử vừa định rút, thì trong lòng lại bất giác này ra một ý nghĩ: Nếu là “mình” đó, anh ấy sẽ chọn ai nhỉ? +

+

Thẩm mỹ của họ hẳn là giống nhau, nhưng thời gian có thể thay đổi sở thích của một người, “mình” của tương lai… sẽ thích kiểu con gái như thế nào nhỉ? +

+

Trái tim trong lồng ngực rối loạn mà nhảy nhót. Thiếu niên tóc đen nghe thấy tiếng ve kêu ngoài cửa sổ, từng tiếng lại từng tiếng như đang muốn gào thật to bí mật của mùa hè, ồn ào đến mức chấn động trời đất, nhưng lại khiến người ta chẳng nghe rõ được một chữ nào, chỉ để lại cảm giác bồn chồn trong lòng. +

+

Muốn biết, rất muốn biết. +

+

Đến khi ý thức quay về thì cậu đã cầm bút lên, khẽ lẩm bẩm hỏi: “Bỏ phiếu cho ai đây?” +

+

Thiện Tử Ngụy nghe vậy thì mơ hồ không hiểu, nhưng ngay sau khi thấy danh sách bình chọn trên bàn, hắn lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. +

+

Thanh xuân ấy mà…  Ông cụ Thiện không khỏi cảm khái, hồi đó hai cuộc bình chọn này từng khiến nam sinh và nữ sinh trong lớp đối đầu gay gắt suốt một thời gian. Nghĩ lại thì đó chỉ là sự ganh đua trẻ con nhất của thời tươi trẻ —— Bất kể là nam hay nữ, rõ ràng rất để tâm, lén lút bỏ phiếu rồi đếm phiếu, nhưng ngoài miệng vẫn cứng đầu cứng cổ nói “nhàm chán”. +

+

Hồi xưa Thiện Tử Ngụy không tham gia bỏ phiếu, hắn nhìn cây bút trong tay, có chút nghi hoặc: Hắn 14 tuổi muốn hắn bỏ phiếu sao? Sao lại thế nhỉ? +

+

Lâu Nham ngồi đối diện nhìn chằm chằm, Thiện Tử Ngụy cũng không tiện hỏi. Ôm theo đống thắc mắc đó, hắn nghiêm túc xem lại một lượt danh sách bình chọn, rồi chợt phát hiện ra điểm bất thường. +

+

Không biết là ai chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, dám ghi cả tên Ngư Phi Ngữ vào. Một nam sinh duy nhất lẫn giữa một đống tên con gái mà lại không hề có cảm giác lạc quẻ, quan trọng là số phiếu của cậu ta còn rất cao, thậm chí còn lọt vào top 3. +

+

Gay thật. Thiện Tử Ngụy đau đầu nghĩ, lúc trước hắn đã trực tiếp từ chối tham gia cuộc bình chọn này nên không đọc kỹ danh sách, ai mà ngờ được trong này lại cài sẵn một quả bom to như vậy. Dùng ngón chân mà nghĩ cũng biết Ngư Phi Ngữ nếu nhìn thấy sẽ nổi đóa đến mức nào, thậm chí còn có thể cho rắng hắn là người bày ra cái trò này —— Sau hội thao, gần như tất cả mọi người trong lớp đều trở nên thân thiết với hắn, chỉ có Ngư Phi Ngữ vẫn một lòng thù hằn như cũ. +

+

Con bệnh PGAD nào đó cảm thấy mình đã hiểu ra: Mình 14 tuổi không muốn đối phó với Ngư Phi Ngữ, bảo sao lại để hắn ra giải quyết chuyện này. +

+

Thiện Tử Ngụy xoay mở nắp bút, định gạch bỏ tên Ngư Phi Ngữ đi. +

+

Thấy đầu bút của thiếu niên tóc đen di chuyển đến cái tên đó, đồng từ Lâu Nham khẽ co lại, cậu chớp mặt mạnh một cái, như muốn xua đi một ảo giác hoang đường. +

+

“Phiền ông tránh ra chút, tôi phải về chỗ ngồi.”’ +

+

Mã Phương Phương đi vệ sinh đã quay lại, Lâu Nham như bị giật mình, vội vội vàng vàng giật tờ giấy danh sách bình chọn toan giấu đi. Nhưng ngòi bút của Thiện Tử Ngụy đã chạm xuống giấy. Dưới lực ma sát, Lâu Nham không thể giữ chắc được tờ giấy, nó trượt khỏi tay cậu ta. Cậu ta vội vàng chụp lại, nhưng luồng gió được tạo ra bởi động tác ấy lại khiến tờ giấy xoay lượn, bay càng lúc càng xa, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống trước một đôi giày. +

+

Ngư Phi Ngữ cúi xuống nhặt tờ giấy lên, trên gương mặt đẹp đẽ vẫn treo nụ cười khiêu khích quen thuộc. +

+

“Ối chà, hoảng hốt thế này, viết gì mà không dám để–….” +

+

Giọng Ngư Phi Ngữ im bặt, cậu ta không chớp mắt nhìn chằm chằm vào tờ bình chọn và dấu gạch mới xuất hiện cạnh tên mình. +

+

“Không phải ——” +

+

Lời giải thích vội vàng của Thiện Tử Ngụy bị cú đấm của Ngư Phi Ngữ phá tan. Hắn nghiêng đầu tránh thật mạnh, gò má bị khớp xương nhô lên của nắm đấm sượt qua, kéo theo một cơn đau nhói —— Nếu hắn mà không né kịp, thì cú đấm đó đã giáng thẳng vào mặt hắn rồi! +

+

Giữa tiếng hét thất thanh của những người xung quanh, Ngư Phi Ngữ đang nổi cơn thịnh nộ lao thẳng vào Thiện Tử Ngụy. Hai người va đổ bàn ghế, cùng ngã mạnh xuống đất, lăn lộn giữa đống đề thi và sách vở vung vãi. +

+

Rầm —— +

+

Khi những tờ giấy bay lên và lớp bụi lắng xuống, tầm nhìn không còn bị che khuất nữa, mọi người vốn tưởng sẽ thấy hai thiếu niên đang vật lộn đánh nhau. Nhưng họ lại kinh ngạc phát hiện mọi chuyện đều đã kết thúc rồi: Giữa đống hỗn độn khắp sàn, Thiện Tử Ngụy dùng đầu gối kẹp lấy eo của Ngư Phi Ngữ, một tay siết chặt cổ tay cậu ta rồi ghì lên đỉnh đầu, tay còn lại đè chặt bả vai đang giãy dụa chủa Ngư Phi Ngữ. +

+

Đó không phải kiểu đánh lộn đầu đường xó chợ, mà là một thế áp chế dứt khoát gọn gàng, như đã được rèn luyện qua thực chiến. +

+

Thiện Tử Ngụy hít sâu một hơi, thật may là không phải bản thân hắn 14 tuổi đang ở đây. Chơi “Role-Play” lâu như vậy, dù không có bài thiết lập hỗ trợ thì kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng vượt xa một thiếu niên đánh đấm không bài bản. +

+

Ngư Phi Ngữ cảm thấy vô cùng khó tin, cậu và Thiện Tử Ngụy không phải lần đầu đánh nhau, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta bị áp chế hoàn toàn như thế. Từ cổ họng cậu phát ra tiếng gầm gừ như con thú bị dồn vào đường cùng, gương mặt vì tức giận và nhục nhã mà càng thêm diễm lệ, cơ thể vùng vẫy dữ dội như một con cá thiếu nước. +

+

Thế rồi, cậu ta nghe được một tiếng nức nở rất khẽ. +

+

Ngư Phi Ngữ trợn trừng mắt, lửa giận khiến thế giới của cậu thu hẹp lại chỉ còn người mà cậu cực kỳ ghét trước mắt, thế nên cậu có thể cảm nhận được mọi biến đổi của đối phương rõ ràng đến lạ: Thiếu niên tóc đen mím chặt môi, đè nén tiếng nức nở vừa phát ra, đôi mắt như đang nhẫn nại che giấu điều gì đó phủ lên một tầng ướt át, làn da dần trở nên ửng đỏ. Hơn nữa là, bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay, đè lên vai cậu, đầu gối đang ép chặt vào bên sườn cậu, tất cả đều đang truyền đến những cơn run nóng bỏng không thể khống chế. +

+

—— Kẻ thù của mình đang phát run. +

+

Rõ ràng mạnh đến mức hoàn toàn áp chế cậu, nhưng lại để lộ ra vẻ run rẩy gần như yếu ớt. +

+

Ngư Phi Ngữ sững người, cậu và Thiện Tử Ngụy đã đánh nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào lại khiến cậu cảm thấy…. cảm thấy…. +

+

Chỉ trong khoảnh khắc dừng lại đó, các bạn trong lớp đã vậy lại, Thiện Tử Ngụy nhân cơ hội thoát thân, hắn siết chặt nắm tay, còn chưa kịp thở cho đều đã thấy Lâu Nham xách cổ Ngư Phi Ngữ từ dưới đất, nhếch môi cười một cái, rồi đấm thẳng một cú. +

+

Những học sinh vốn định can ngăn Ngư Phi Ngữ thì lập tức quay sang giữ Lâu Nham lại. +

+

“Anh Lâu, bình tĩnh, bình tĩnh….” +

+

“Đừng đánh nữa, giáo viên sắp tới rồi…” +

+

Sau cùng, ba người mặt mũi lấm lem bụi bặm đứng trước mặt cô chủ nhiệm nghe mắng. +

+

Vì thái độ nhận lỗi nhận lỗi của Thiện Tử Ngụy là tốt nhất, hơn nữa có nhiều người làm chứng rắng hắn không phải người chủ động gây hấn, nên cô chỉ mắng một trận rồi thả hắn đi, còn Ngư Phi Ngữ và Lâu Nham thì bị giữ lại viết bản kiểm điểm. +

+

Thiện Tử Ngụy bước ra khỏi văn phòng, sau vụ này, hắn cảm thất quan hệ giữa mình và Ngư Phi Ngữ còn tệ hơn trước. Dù hắn đã giải thích mỏi miệng là cái tên kia không phải do mình viết, hắn chỉ định gạch bỏ nó đi, nhưng mặt mày Ngư Phi Ngữ vẫn sa sầm, cứ hung hăng trừng mắt nhìn hắn, khiến Lâu Nham sắc mặt cũng trở nên khó coi, suýt nữa thì lại đánh nhau ngay trong văn phòng. +

+

Ông cụ Thiện cảm thấy đau đầu vô cùng, nghĩ đến việc mình còn phải kể lại cái mớ hổ lốn này cho mình 14 tuổi nghe, hắn càng đau đầu hơn. +

+

Để không khiến hắn 14 tuổi lo lắng, Thiện Tử Ngụy cố gắng nói giảm nói tránh hết mức có thể, nhưng dù hắn có giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng đến đâu, trong đó vẫn có hiểu lầm, lại còn là do người mà đối phương ghét nhất khơi ra. Hắn vốn nghĩ mình sẽ phải khuyên nhủ mình thời niên thiếu đừng nổi giận, không ngờ câu đầu tiên cậu nói với hắn lại là: +

+

[Xin lỗi.] +

+

Thiện Tử Ngụy đứng hình tại chỗ —— Sao tự dưng, sao tự dưng lại xin lỗi? +

+

[Tôi không nên có tư tâm, không nên để anh ra mặt….] Giọng thiếu niên khàn khàn đầy tự trách và buồn bã. [Lẽ ra tôi nên tự mình xử lý tốt mọi quan hệ xung quanh, lẽ ra tôi nên sớm kết thân với Ngư Phi Ngữ mới đúng.] +

+

[Là lỗi của tôi…. xin lỗi anh.] +

+

—— Ngoan quá. +

+

Không hề giận cá chém thớt, cũng chẳng trách móc người khác, cậu ôm hết lỗi lầm về phía mình. +

+

Mấy lời khuyên thủ sẵn lúc này đều trở nên vô dụng, yết hầu Thiện Tử Ngụy khẽ trượt, luống cuống nghĩ, sao “mình” lại ngoan đến vậy chứ? +

+

“Đừng ôm hết lỗi về mình.” Thiện Tử Ngụy vụng về khuyên nhủ “bản thân”, “Chuyện này không phải lỗi của cậu, trái lại là do tôi làm chưa tốt: để tôi đứng ra đối phó với Ngư Phi Ngữ vốn là chuyện chúng ta đã thống nhất từ trước. Việc chưa kết thân được với cậu ta cũng là lỗi của tôi, lẽ ra tôi phải xử lý cái danh sách bình chọn kia cẩn thận hơn mới phải….” +

+

[Đừng ôm hết lỗi về mình.] +

+

Thiếu niên tóc đen khựng lại, thế rồi, hai Thiện Tử Ngụy cùng nhau bật cười. +

+

“... Được rồi, được rồi, không đổ lỗi cho ai nữa.” Thiện Tử Ngụy ngượng ngùng gãi tai, “Từ nay ai cũng đừng nhận mình sai nữa, cậu chính là tôi, cậu nhận lỗi tức là chúng ta cùng có tội.” +

+

[Ừm.] Thiền Tử cười nói, [Chúng ta mãi mãi là ‘đồng phạm’] +

+

Thiện Tử Ngụy chợt cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ, như thể hắn vừa trút được một gánh nặng vô hình nào đó. Hắn bước chân nhẹ nhàng đi dưới ánh nắng, cùng “mình” bàn cách giải quyết chuyện này. +

+

“Chắc Ngư Phi Ngữ mấy hôm nữa sẽ vẫn còn giận, trước hết cứ tránh mặt cậu ta đi, đợi cậu ta bình tĩnh lại rồi tính.” +

+

[Ừm, tôi sẽ xử lý tốt quan hệ với cậu ta, giải quyết chuyện này.] +

+

Đúng là mình vẫn khiến người ta yên tâm nhất. Thiện Tử Ngụy thở phào nghĩ, rồi yên tâm chuyển đổi nhân cách, trả lại cơ thể cho “mình”. +

+

Thiền Tử nheo nheo mắt dưới ánh nắng, trong tấm kính cửa sổ bên cạnh phản chiếu gương mặt mình với một vết đỏ mờ trên má, cậu vô thức đưa tay chạm vào, rồi lại thấy thêm nhiều vết trầy xước đỏ tươi trong lòng bàn tay. +

+

Xin lỗi. +

+

Thiếu niên lặng lẽ nghĩ. +

+

Sai lầm lớn nhất của cậu là đã không loại bỏ mọi nguy cơ có thể làm tổn thương “mình”. +

+

“Rrrr.” +

+

Chiếc đồng hồ trên cổ tay đột nhiên rung lên thông báo, một người bạn đăng ảnh vào nhóm riêng, hơn nữa còn @cậu: Thiện thần ngầu vãi [👍][👍][👍] +

+

Thiền Tử nhấn mở tin nhắn kia ra. Đó là một bức ảnh chụp lén trong lúc hỗn loạn: Trong khung cảnh giấy bay phấp phới, thiếu niên thanh tú đè chặt thiếu niên đẹp đẽ xuống giữa đống sách vở vung vãi, đầu gồi kẹp chặt eo, bàn tay siết chặt cổ tay đối phương, khoảng cách gần đến mức hơi thở như hòa lẫn vào nhau. Màn bụi trong ánh nắng lững lờ trên bóng dáng quấn lấy nhau của hai người, phủ lên cuộc giằng co câm lặng ấy một lớp màn mông lung và ám muội. +

+

Thiếu niên nhìn bức ảnh thật lâu. Nhìn bức ảnh…. đã kết tội tất thảy sai lầm cùng tất thảy tâm tư của cậu. +

+

*** +

+

Tác giả có lời muốn nói:  Cơn đau đầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, cuối cùng tôi cũng quyết định làm phẫu thuật. Lúc gây mê, lần đầu tiên tôi mới hiểu thế nào là cảm giác 'mất ý thức' hoàn toàn. +

+

Tôi: Vẫn chưa bắt đầu ạ?  +

+

Bác sĩ (mỉm cười): Xong rồi đó em.  +

+

Tôi: ??? +

+

Lúc phẫu thuật thì không đau đớn gì mấy, nhưng cảm giác phải nằm bất động trên giường sau đó mới thực sự là cực hình. Hơn nữa, bác sĩ còn nói rằng việc này chưa chắc đã giải quyết triệt để cơn đau đầu dữ dội của tôi, vì thế mà tôi đã suy sụp một thời gian dài. Tôi cũng đã lỡ mất lời chúc từ các tiểu thiên sứ, thật sự xin lỗi mọi người... Cảm ơn các bạn vì vẫn nhớ sinh nhật của tôi, cảm ơn mọi người rất nhiều… +

+

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ +

+

Nếu mọi người không biết thì Đồi bị tăng sản tuyến yên (t cũng không hiểu rõ về bệnh này lắm) nên có vẻ là bị đau đầu. +

+

Shin: Tui cảm thấy có gì đó sai sai nhưng tui không thể chứng minh được =))))) +

Nếu mọi người cũng thích Đồi thì có thể vào page Những năm tháng mị đợi chờ Suy Đồi để update thông tin truyện và tác giả nha~ +

+

(Đã beta) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Lê Văn Mãnh: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
3 tháng
Lê Văn Mãnh: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
3 tháng

Comments (2)