
Thế giới của tôi, sau cơn mưa trời lại sáng
Giới thiệu chung
【Tự công tự thụ, truyện ngắn, thế giới hư cấu, kỳ quái (?)】
Cơn mưa trên thế giới này kéo dài bất tận. Rốt cuộc anh cũng mệt rồi, không muốn che ô nữa, thà cứ thế bước vào trong mưa để bản thân tan biến đi.
Thế rồi, có người đột ngột xông vào thế giới của anh. Người đó nắm lấy tay anh, toàn thân ướt đẫm đưa anh trú dưới một mái hiên.
Và rồi túi nilon bay lên không trung, vũng nước phản chiếu bầu trời quang đãng, chiếc xích đu không dính hạt mưa nhẹ nhàng đưa qua đưa lại…
Và rồi bản tin dự báo thời tiết vĩnh viễn phát sóng những ngày nắng, bốt điện thoại truyền đến tiếng vang, căn nhà cũ bắt đầu hắng giọng ho…
Cho đến khi anh ngồi trên một chiếc thuyền giấy, cập bến nơi đường chân trời.
【Lần đầu thử sức với phong cách huyễn tưởng ẩn dụ thế này, mong là sẽ viết tốt】
Nhãn nội dung: Huyền ảo, Tình yêu duy nhất, Trời sinh một cặp, Trưởng thành, Chữa lành, Cứu rỗi
Nhân vật chính: Trần Tích, Niên Cao Khác: Cứu rỗi, Huyễn tưởng kỳ quái, Tự công tự thụ
Tóm tắt một câu: Anh tái sinh vào một ngày nắng đẹp sau cơn mưa dài.
Chủ đề lập ý: Hãy nhớ rằng vẫn còn tôi yêu anh, mà tôi lại chính là anh.




