Vu Yếm – 14

Mặc dù quý cô Chu Xá Thanh ngồi đó như một ngọn núi lớn, đang trừng mắt nhìn Vu Yếm nhằm tạo thêm áp lực cho anh, nhưng Vu Yếm nhìn dáng vẻ của đối phương, chỉ cảm thấy cô ấy giống như một cô bé bị người ta cướp mất món đồ chơi quý giá, sắp khóc đến nơi rồi. +
Anh đã sớm tra cứu quan hệ nhân vật qua hệ thống, biết rõ tình bạn cũng như nguồn gốc giữa Tô Hà và Chu Xá Thanh. Anh cũng biết Chu Xá Thanh có thiện cảm với 012, trong cốt truyện gốc từng tìm cách giúp 012 trốn thoát. +
Thế nhưng, đoạn kịch bản Chu Xá Thanh tìm Khang Thế để nói chuyện như thế này thực sự không tồn tại và những diễn biến tiếp theo lại càng không. +
Quý cô Chu Xá Thanh sau khi bộc lộ thái độ không thân thiện, đột nhiên hỏi anh: “Chúng ta kết hôn đi, anh thấy thế nào?” +
Nụ cười lịch sự của Vu Yếm biến thành một dấu hỏi chấm: “?” +
“Hay là, hiện tại anh vẫn còn thích Tô Hà?” Chu Xá Thanh biết việc Khang Thế trước đây từng đơn phương Tô Hà. +
“Tôi không có loại tình cảm nam nữ đó với đàn em.” Vu Yếm thản nhiên nói thẳng, “Nói thật với cô, tôi là người đồng tính.” +
Đây là một lời nói dối khéo léo để từ chối. Chính xác mà nói, Vu Yếm là người vô tính. Anh chưa từng nảy sinh tình cảm hay dục vọng với bất kỳ ai, dù nam hay nữ. Ban đầu, anh hai của anh đã dùng câu này để từ chối một người theo đuổi dai dẳng, khiến Vu Yếm phát hiện ra sự lợi hại của nó. 90% những người khác giới sẽ vì câu nói này của anh mà từ bỏ ý định dây dưa. +
“Tôi không quan tâm.” Quý cô Chu Xá Thanh hóa ra lại nằm trong 10% còn lại. +
Cô ấy bình thản nói: “Anh kết hôn với tôi, có thể nhận được rất nhiều lợi ích.” +
Vu Yếm tò mò: “Vậy yêu cầu của cô là gì?” +
“Tôi muốn anh sau này hãy tránh xa Tô Hà một chút. Hơn nữa sau khi chúng ta kết hôn, tôi sẽ bí mật tham gia vào việc cùng nghiên cứu 012. Trên danh nghĩa hắn là của anh, nhưng thực tế là của tôi. Tôi muốn quyền xử lý hắn. Anh không được động vào hắn.” Chu Xá Thanh nói. +
Vu Yếm giơ tay rót cho cô ấy một tách trà: “Tôi không hiểu lắm.” +
Chu Xá Thanh hít một hơi thật sâu. “Anh nên biết, tôi là em gái của Chu Hướng Thừa, 012 trước đây từng ở phòng thí nghiệm của Chu Hướng Thừa hai năm.” +
“Có lẽ anh đã nghe qua những lời đồn đó, rằng Chu Hướng Thừa yêu một vật thí nghiệm, muốn bồi đắp tình cảm nhưng kết quả bị tấn công, tính mạng nguy kịch.” +
“Thực sự có nghe qua.” Vu Yếm nói, “Mạn phép hỏi một câu, lần trước tôi nghe nói Chu Hướng Thừa chỉ còn thoi thóp một hơi, giờ sao rồi?” +
Cơ mặt Chu Xá Thanh khẽ căng lên: “Rất tiếc, hơi thở đó của anh ta vẫn chưa dứt.” +
Vu Yếm cũng tỏ vẻ tiếc nuối, thong dong nhận xét: “Vậy thì hơi thở này của ông ta cũng khá dài đấy.” Đã hai tháng rồi, nghe bảo sắp không xong mà mãi vẫn chưa chết. +
Chu Xá Thanh nói giọng giễu cợt: “Ai bảo anh ta là bảo bối của nhà họ Chu chứ, mẹ anh ta không nỡ để con trai chết, mỗi ngày không biết tiêu tốn bao nhiêu loại dược liệu quý giá. Loại người như anh ta đúng là khó chết hơn một chút.” +
“Những lời đồn về Chu Hướng Thừa và 012 là giả, hoặc có thể nói, phần lớn là giả. Con người Chu Hướng Thừa căn bản không biết yêu là gì.” +
“Chúng tôi đều là sản phẩm của chỉnh sửa gen, nhưng thế giới này không có bộ gen nào là hoàn hảo. Nếu xuất sắc ở một mặt nào đó, thì nhất định sẽ có khiếm khuyết ở mặt khác. Khiếm khuyết của Chu Hướng Thừa nằm ở chỗ, anh ta không thể thấu hiểu bất kỳ luân lý đạo đức nào của con người, cũng không có cảm xúc của con người.” +
Chu Xá Thanh giơ tay chạm vào con mắt máy của mình. “Khi chúng tôi còn nhỏ, Chu Hướng Thừa cảm thấy đôi mắt của tôi rất thú vị, liền lừa tôi vào phòng thí nghiệm, móc mắt của tôi, nói là để làm thí nghiệm. Nếu không phải quản gia phát hiện kịp thời, tôi đã bị anh ta cắt thành từng mảnh trên bàn thí nghiệm rồi.” +
“Anh hiểu không? Anh ta chính là loại người như vậy đấy.” +
Vu Yếm phối hợp gật đầu. Chu Xá Thanh nhìn vẻ mặt chân thành của anh, quay đầu nói tiếp: +
“Ban đầu, Chu Hướng Thừa cảm thấy 012 rất quý giá, muốn nuôi cấy thêm nhiều vật thí nghiệm mang gen của 012. Nhưng 012 là sản phẩm của phòng thí nghiệm, bản thân đã có khiếm khuyết gen rất lớn, tế bào chiết xuất từ cơ thể hắn không thể tiến hành nuôi cấy, kế hoạch nhân giống của Chu Hướng Thừa đã thất bại.” +
Vu Yếm gật đầu. +
Ừm, 012 không có khả năng sinh sản. +
“Chu Hướng Thừa không bỏ cuộc, anh ta cảm thấy phương pháp nuôi cấy thí nghiệm đã thất bại, có lẽ dùng phương thức sinh sản tự nhiên có thể thành công, thế là anh ta dùng dược liệu để cưỡng ép thúc đẩy thời kỳ phát tình của 012.” +
“Anh ta đã chọn ra những vật thí nghiệm phù hợp, nhưng 012 bị kích thích phát tình đã bộc phát tính công kích chưa từng có, hắn cuồng loạn giết chết và nuốt chửng mọi sinh vật sống lại gần.” +
“Chu Hướng Thừa rất nhanh lại nảy ra một ý tưởng điên rồ hơn, anh ta bắt đầu chọn con người để tiếp cận 012, bao gồm những người bình thường mà anh ta thuê, có cả trợ lý nghiên cứu của anh ta. Không ai ngoại lệ, tất cả đều bị 012 tấn công.” +
“Thế nhưng, 012 không từ chối sự tiếp cận của Chu Hướng Thừa.” +
“Tên điên Chu Hướng Thừa lúc đó đã cuồng nhiệt đến mức bất chấp tất cả, quyết định tự mình… Sau đó, khi anh ta đi đến trước mặt 012, 012 đã xé rách bộ đồ bảo hộ của anh ta và cũng xé nát cổ họng anh ta.” +
Chu Xá Thanh vẫn có thể nhớ rõ mồn một tất cả những gì đã thấy ngày hôm đó: Một Chu Hướng Thừa điên loạn, những trợ lý bất an, bầu không khí nặng nề và những tia máu bắn tung tóe trong phòng cách ly. Đầu của Chu Hướng Thừa bị vặn khỏi cổ, chỉ còn dính lại một chút mạch máu, trên cái đầu lộn ngược đó, đôi mắt lồi ra, trợn trừng đối diện với cô ấy. Trong phòng thí nghiệm tràn ngập tiếng la hét kinh hoàng, còn 012 thì giơ tay liếm láp những vệt máu trên tay mình. +
Thoát khỏi ký ức, Chu Xá Thanh nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ mặt không chút dao động, đưa ra câu hỏi sắc bén: “Chu Hướng Thừa coi 012 là một vật thí nghiệm khó thuần phục, cuối cùng tự hại mình. Còn anh? Anh coi 012 là gì? Tô Hà nói anh không muốn nghiên cứu 012, vậy là anh coi hắn như thú cưng sao?” +
Chu Xá Thanh muốn nói rằng, tôi trân trọng 012 hơn bất cứ ai, không ai biết tôi muốn giúp 012 đến nhường nào, vì điều đó thậm chí tôi không tiếc hy sinh cả cuộc hôn nhân của mình để che chở cho hắn. Cô ấy có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại kìm nén được, hôm nay cô ấy đã nói quá nhiều rồi. +
Vu Yếm, người đã im lặng làm thính giả nãy giờ, trầm ngâm một lát, gõ gõ lên cạnh bàn rồi trả lời câu hỏi của cô ấy. +
“Coi là gì ư? Ừm… Yêu nhi đi.” +
Chu Xá Thanh ngẩn ra: “Cái gì?” +
Vu Yếm: “Yêu nhi nghe qua thì giống như từ đồng âm của số 12*, nhưng ở chỗ chúng tôi, nó có nghĩa là đứa con út nhỏ tuổi nhất trong nhà.” +
*Số 12 (幺二) và Yêu nhi (幺儿) trong tiếng trung đều có cách phát âm là Yāo ér. Trong tiếng Trung (đặc biệt là phương ngữ vùng Tứ Xuyên hoặc Trùng Khánh), “Yêu nhi” dùng để chỉ đứa con út nhỏ tuổi nhất trong gia đình. (Út cưng ý) +
“Anh em tôi có năm người, tôi quyết định để hắn làm bé sáu.” +
Sắc mặt Chu Xá Thanh rất khó coi, cô ấy nhẫn nhịn hết mức, đột nhiên đứng bật dậy giận dữ nói: “Tôi nói với anh nhiều như vậy không phải để anh đùa!” +
Vu Yếm bất lực, anh đang rất chân thành trả lời mà không biết tại sao lại chọc giận cô ấy nữa. Đối với những người cảm xúc không ổn định, một kẻ quanh năm tâm tĩnh như nước như Vu Yếm rất khó thấu hiểu. Nhưng tính tình anh vốn nổi tiếng là tốt, vì vậy anh nở một nụ cười an ủi. +
“Cô Chu, đừng giận mà, uống trà không?” +
Quý cô Chu dường như càng giận hơn. Một bữa tiệc xem mắt kết thúc trong không vui. +
Trước khi xách túi rời đi, Chu Xá Thanh lạnh lùng để lại một câu: “Chu Hướng Thừa, người đã hôn mê suốt hai tháng, vài ngày trước đã tỉnh lại rồi. Chỉ dựa vào một mình anh thì không chắc giữ nổi 012 đâu. Đề nghị hợp tác của tôi, anh hãy suy nghĩ kỹ đi.” +
012 sau khi Chu Hướng Thừa bị thương suýt chết đã được mẹ của Chu Hướng Thừa – người đang đương chức tại tập đoàn Sinh Mệnh – xử lý. Với sự chấp niệm của anh ta đối với 012, những rắc rối sau này chắc chắn sẽ không ít. +
Vu Yếm xoa xoa trán. Nguyên chủ trong cốt truyện không có loại phiền não này, Khang Thế trong cốt truyện gốc đang hành hạ 012 rất vui vẻ, đến đúng thời điểm thì bị 012 trong lúc trốn khỏi viện nghiên cứu thuận tay “tiễn” đi luôn. Cơ hội trốn thoát của 012 dường như chính là sự biến động ở viện nghiên cứu Khu Trung Tâm, chắc hẳn có liên quan đến Chu Hướng Thừa. +
“Hệ thống, tôi có thể thả 012 ra khỏi viện nghiên cứu vào đúng thời điểm trong cốt truyện gốc không?” Vu Yếm triệu hồi hệ thống vốn chẳng mấy khi hiện diện ra hỏi. +
[Thưa ngài Vu Yếm thân mến, Hệ thống 06 chỉ là hỗ trợ nhiệm vụ, ngài có toàn quyền tự do quyết định, hệ thống sẽ không can thiệp. Chỉ cần ngài Vu Yếm có thể kiểm soát giá trị nguy hiểm của phản diện dưới mức 100, đồng thời xử lý phản diện khi giá trị đó vượt mức là được ạ.] +
Nội dung nhiệm vụ mơ hồ. Hệ thống lại chẳng có cảm giác tồn tại. Quá nhiều tự do khiến Vu Yếm gần như quên mất mình còn có nhiệm vụ. +
Ngày đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ, Vu Yếm vẫn đi đưa thức ăn cho các con vật nhỏ trong khu nuôi dưỡng như thường lệ. Vu Yếm đơn phương cảm thấy, những con vật nhỏ bị gửi cho trợ lý chăm sóc hai ngày qua dường như tinh thần đều không được tốt lắm. Chắc là chúng nhớ anh rồi. +
Vừa bước vào khu nuôi dưỡng, anh đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Rùa long ngạc húc mạnh vào kính, đám cá trong bể nước đều nổi lên mặt nước phun nước ăn mừng, đám chim lửa thì nhảy lên mổ vào đầu gối anh để thể hiện sự thân thiết. Từng con một đều tràn đầy nhiệt tình. +
Duy chỉ có “út cưng” là vẫn đang dỗi, ngồi trên cành cây cao ba mét nhìn xa xăm, nhất quyết không chịu xuống ăn cơm. Cái đứa trẻ này sao mà giận dai thế nhỉ, nghỉ có hai ngày mà anh đã quên mất giữa họ có mâu thuẫn nhỏ gì rồi. +
Vu Yếm cảm thán, thạo đường thạo lối mặc đồ bảo hộ, vác thang bước vào khu nuôi dưỡng của 012. Thang được bắc dưới gốc cây của 012, Vu Yếm một tay xách thức ăn, thong dong bước lên thang, ngồi xuống cùng một nhánh cây với 012. +
Đặt túi huyết tương sang một bên, Vu Yếm tựa lưng vào thân cây, đưa mắt nhìn về phía văn phòng của mình. Ở vị trí này, có thể nhìn rõ toàn bộ bố cục văn phòng của anh, nếu anh hoạt động trong đó, mọi cử động đều có thể thấy rõ, quả là một nơi có tầm nhìn cực tốt. +
Vu Yếm nói như đang tán gẫu: “Nhìn từ đây, anh cũng giống như đang sống trong lồng vậy, cái lồng của anh thậm chí còn nhỏ hơn cái lồng của cậu một chút.” +
012 ngồi trên ngọn cây cách xa anh, ngọn cây nhỏ như vậy mà cậu ta cũng có thể ngồi vững, đủ thấy cân nặng của hắn nhẹ đến mức nào. Một kẻ trông giống con người, nhưng thực chất lại giống như loài chim, nhiều khúc xương bên trong là rỗng. +
“Hửm? Sao cậu ngồi xa thế, không lại đây ăn cơm à?” Vu Yếm đột nhiên thắc mắc hỏi. +
012, kẻ nãy giờ vẫn giữ thái độ bài xích, nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy nghi hoặc chân thành của anh, rồi đột nhiên tung cánh bay xuống cây, một tay giữ lấy thang và đẩy nó ngã sang một bên. +
Vu Yếm đang ngồi trên cây: “…” +



ái chà thằng này dám làm vậy không sợ sau này vk ghim à
Phải chìu nhỏ, sơ hở là nhỏ dỗi liền