Skip to main content

Vu Yếm – 13

dathaiPiter

Người gọi đến là anh hai của nguyên chủ, một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính, từng sợi tóc đều được chăm chút tỉ mỉ đến mức không chê vào đâu được. +

Qua màn hình liên lạc, có thể thấy đó là một người đàn ông trẻ đeo kính, từng sợi tóc đều được chải chuốt gọn gàng không một chút sai lệch. Trên mặt anh ta treo nụ cười giả tạo cùng với sự khinh miệt không thèm che giấu trong ánh mắt. +

“Nghe nói dạo này em ba làm ăn lên hương lắm, ở nhà mà anh cũng được nghe danh chú tận hai lần rồi. Lần này cha nhớ đến chú, còn đích thân mở lời gọi em về. Thế nào, có phải rất vui không?” +

Vu Yếm hồi tưởng lại tình hình gia đình của Khang Thế, thở dài một tiếng thườn thượt. +

Thực lòng anh chẳng muốn đến nhà họ Khang chút nào, cái không khí gia đình kiểu đó… nói ngắn gọn thôi: tổn thọ. +

“Lúc đó anh hai cũng có mặt chứ?” Vu Yếm hỏi với giọng thản nhiên. +

“Để chú thất vọng rồi, dĩ nhiên là anh sẽ có mặt.” +

“Đã có mặt thì có gì muốn nói cứ để lúc gặp mặt rồi hẵng bàn, tôi cúp máy đây.” Vu Yếm mỉm cười lịch sự. +

Nói xong liền dứt khoát ngắt liên lạc. +

Đặt thiết bị liên lạc xuống, anh tiếp tục hoạt động nghỉ ngơi nạp năng lượng sau giờ làm việc: vừa nhâm nhi đồ uống vừa xem phim tài liệu về sinh vật biến dị ngoài hoang dã. +

Gã anh hai không mấy thân thiện này khiến Vu Yếm nhớ đến anh hai của chính mình. +

Anh hai của anh, Vu Mạc, tốt hơn gã này nhiều, ngoại trừ sở thích mặc đồ nữ ra thì ở mọi phương diện khác đều phù hợp với hình mẫu “hoàn hảo” trong mắt số đông. +

Năm anh em họ không phải cùng mẹ sinh ra, chỉ vì một vài nguyên nhân mà trở thành “anh em”, cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ. +

Anh cả Vu Quang là “ánh sáng của chính đạo”, lúc nào cũng hăng hái, tinh thần phấn chấn đến mức đáng sợ, từng lập kỷ lục kinh hồn là thức trắng ba ngày ba đêm để học bài ôn thi. +

Khi đó, cả phòng tự học ai nấy đều tiều tụy như xác khô, chỉ riêng anh cả vẫn rạng rỡ như thường. +

Anh hai Vu Mạc thì tính tình lạnh nhạt, lý trí, bình tĩnh. Cho dù Thái Sơn sụp ngay trước mặt cũng không đổi sắc, chỉ có một sở thích nho nhỏ là mặc đồ nữ. +

Nghề bác sĩ của Vu Yếm chính là do anh hai đã vượt qua mọi sự phản đối để chọn cho anh. +

Nếu không, anh có lẽ đã bị anh cả bắt đi lính, bị em tư khuyên đi làm bảo mẫu, bị em út gợi ý làm người mẫu, hoặc là theo đuổi ước mơ từ nhỏ của mình: trở thành một nhân viên nuôi thú bị sa thải sau ba ngày đi làm, từ đó về sau không tìm được việc làm nữa. +

Em tư Vu Thực đúng như cái tên, rất thật thà, lại hiền hậu đảm đang. Nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ sáng bóng, công lao không nhỏ đều nhờ vào em tư. +

Nếu hỏi Vu Yếm khi phải xa các anh em, anh luyến tiếc ai nhất, thì chắc chắn đó là em tư. +

Còn về em út Vu Lạc, tính cách em ấy là tệ nhất, thích náo nhiệt và khoái bày trò, mấy anh em thường xuyên không quản nổi em ấy, lúc nào cũng gây ra mấy rắc rối nhỏ cho cả bọn. +

Dù vậy, quan hệ giữa năm anh em họ vẫn rất tốt, ít nhất là tốt hơn nhiều so với Khang Thế và anh chị em của hắn ta. +

Thật trùng hợp, nguyên chủ Khang Thế ở thế giới này cũng có năm anh chị em và hắn ta cũng xếp thứ ba. +

Nhà họ Khang là một gia tộc lâu đời ở Khu 5, con cháu chi nhánh rải rác khắp nơi. Dĩ nhiên, so với những tài phiệt đại gia tộc ở Khu Trung Tâm thì vẫn còn kém xa. +

Thế hệ này nhà họ Khang có năm người con, đều là cùng cha khác mẹ. Ngoại trừ Khang Thế, chan người còn lại đều ra đời nhờ chỉnh sửa gen. +

Khang Thế hơi đặc biệt, hắn ta không qua chỉnh sửa gen vì hắn ta là con riêng. Mẹ Khang Thế lén lút sinh hắn ta ra với ý định “mẹ quý nhờ con”, nên dĩ nhiên hắn ta không có được sự đãi ngộ tốt là được chỉnh sửa gen trước khi chào đời. +

Nhưng Khang Thế cũng coi là may mắn, may ở chỗ ngoại hình rất giống lão gia tử nhà họ Khang, bản thân lại khá thông minh và có chí tiến thủ, nên mới được nhà họ Khang thừa nhận. +

Ngoài kia có không ít con riêng cả đời cũng không được nhà họ Khang ngó ngàng tới. +

Khang Thế khi được đón về nhà họ Khang luôn sống trong thấp thỏm, hắn ta bị những anh chị em tự cho mình cao quý coi thường, nên chỉ có thể ngày càng ra sức lấy lòng người cầm quyền nhà họ Khang. Khang Thế vừa mang tâm lý tự ti, lại vừa học theo thói ngạo mạn của người nhà họ Khang, cuối cùng biến thành một kẻ có tâm lý vặn vẹo. +

Khang Thế phát tiết oán khí lên các vật thí nghiệm trong phòng nghiên cứu, nhưng khi về nhà họ Khang thì lại khép nép, ngoan ngoãn như một con chó. +

“Rắc rối thật, mình vốn không giỏi đóng vai chó đâu.” Vu Yếm tựa người vào sofa, gõ gõ lên đầu gối lẩm bẩm một mình. +

Ở viện nghiên cứu anh còn chẳng buồn diễn, thì đừng hy vọng anh đến nhà họ Khang có thể ngụy trang thành cái vẻ của nguyên chủ, anh chỉ là một bác sĩ, chứ không phải diễn viên. +

May mà anh là kiểu người sống cho qua ngày, chẳng bao giờ lo lắng về những chuyện như thế này. +

Vu Yếm vẫn đi làm như thường lệ, đợi đến cuối tuần mới lái xe đến đại dinh thự nhà họ Khang nằm ở khu nhà giàu. +

Dinh thự nhà họ Khang quả thực được xây rất lớn, chủ yếu để phô trương cái mác của giai cấp đặc quyền. +

Trong cái thế giới mà người nghèo phải sống ở các tầng hầm “tổ kiến”, người bình thường chen chúc trong các căn hộ hộp diêm của những tòa cao ốc, thì các gia tộc quyền quý lại có thể chiếm lĩnh cả một ngọn núi tư nhân ở nơi tấc đất tấc vàng. +

Trên núi không chỉ có dãy nhà liên kế rộng lớn, mà còn có cả vườn hoa, vườn trái cây, hồ nước và bãi đáp trực thăng. +

Khang Thế sau khi được nhận lại, trong ký ức cũng chẳng đến đây được mấy lần, chỉ có dịp Tết hàng năm mới có tư cách đến thăm cha và ông nội. +

Thế nên lần nào tới hắn cũng rất gò bó. +

Vu Yếm thì không có cái sự căng thẳng đó, thậm chí vì thiếu ngủ mà anh còn có vẻ thư thái quá mức. +

Anh đi theo quản gia và người hầu đón tiếp, xuống xe rồi lại lên xe chuyên dụng trong khuôn viên. Chỉ khi đi ngang qua một khu vườn nhà kính anh mới liếc nhìn thêm vài cái, còn lại phần lớn thời gian anh đều có vẻ thờ ơ. +

Khó khăn lắm mới vào được bên trong đại sảnh, trong phòng khách đã có bốn người trẻ tuổi ngồi sẵn, hai nam hai nữ. +

Họ trông giống nhau đến mức hơi quá đáng. Ánh mắt Vu Yếm lướt qua mái tóc bóng loáng của họ, cảm giác như mỗi người đều dùng hết hai cân keo xịt tóc. +

Khang Thế trước đây cũng có thói quen này, xem ra đúng là truyền thống gia đình. +

Bên tai là đủ loại lời xã giao của anh chị em, câu nào cũng có gai, lời nào cũng ẩn ý. +

Vu Yếm thành thạo sử dụng những từ vô thưởng vô phạt như “ồ”, “vậy sao”, “đúng là thế” để đối phó, rồi lén quay đầu ngáp một cái sau một vòng đấu khẩu ngầm. +

Thái độ bình thản của anh khiến bốn người kia tức giận, chiến trường lập tức nâng cấp, cả bọn đồng loạt nhắm vào anh. +

Vu Yếm dựa vào sofa, tiếp tục dùng những câu như “làm gì có chuyện đó”, “đừng có oan uổng tôi”, “thật sự không có mà”, “nếu anh/chị nghĩ vậy thì tôi cũng chịu thôi” để đáp lại. +

Thành công khiến cuộc trò chuyện rơi vào thế giằng co. +

Người đứng đầu nhà họ Khang mãi mới xuất hiện, mọi người cùng di chuyển vào phòng ăn để dùng bữa. +

Có người cha uy nghiêm hiện diện, mấy người con không còn gay gắt như lúc nãy, chỉ còn lại những mũi kim giấu trong bông. +

Cha Khang không quan tâm đến mấy mâu thuẫn nhỏ của họ, sau khi ăn gần xong, ông quay sang nói với Vu Yếm: +

“Thằng ba, cha nghe nói dạo này con làm việc ở viện nghiên cứu khá tốt, cũng không uổng công năm xưa trong nhà đã tìm cách đưa con vào đó.” +

Vu Yếm thầm phiên dịch trong lòng: Con làm tốt đến mấy cũng đừng quên việc con được vào viện nghiên cứu là nhờ ơn nhà họ Khang. +

“Nhà họ Chu ở Khu Trung Tâm có một vị tiểu thư tên Chu Xá Thanh, hai hôm trước có đến viện của con tham quan, cha nghe nói con bé rất tán thưởng con, đây là một cơ hội rất tốt.” +

Vu Yếm ngạc nhiên, nhớ lại người phụ nữ lạnh lùng đứng ngoài cửa sổ quan sát kia, anh chẳng cảm nhận được chút “tán thưởng” nào. +

Nhưng nói đến đây, anh đã phần nào hiểu được ý đồ đằng sau bữa cơm này. +

Quả nhiên, cha Khang nói thẳng: “Con phải nắm bắt cơ hội này, nếu có thể cưới được tiểu thư nhà họ Chu, nhà họ Khang ta sẽ có được kênh hợp tác với nhà họ Chu, có lẽ sẽ có cơ hội phát triển ở Khu Trung Tâm, điều này cũng có lợi cho chính bản thân con.” +

“Cha đã sắp xếp một buổi gặp mặt cho hai đứa, phía cô Chu rất nể mặt và đã đồng ý rồi, chính là vào ngày mai, con phải chú tâm vào, thể hiện cho tốt.” +

Trong ánh mắt đố kỵ ngầm của các anh em và cái nhìn không cho phép làm trái của cha Khang, Vu Yếm thở dài trong lòng. +

Tại sao xuyên không rồi mà vẫn không thoát khỏi cảnh đi xem mắt thế này. +

Trước khi xuyên không, Vu Yếm đã có kinh nghiệm xem mắt khá phong phú. +

Lần nào cũng hỏng bét, công lớn phải kể đến đứa út rất giỏi phá đám. +

Tiếc là giờ không có bé út bên cạnh, anh không còn đường tắt để đi, đành phải tự mình ra trận thôi. +

Địa điểm xem mắt tên là Tuyền Trang, một nơi ăn uống được xây dựng kiểu vườn cảnh. +

Khi Vu Yếm đến nơi, Chu Xá Thanh mặc áo khoác dài đã ngồi sẵn trong phòng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn cảnh cây cối xanh rậm. +

Vu Yếm đến đúng giờ, không ngờ đối phương lại đến sớm anh, khi cô ấy nhìn sang, anh mỉm cười tỏ ý xin lỗi: “Thật xin lỗi, để cô phải đợi lâu.” +

“Đến muộn hơn cả tôi, xem ra anh không hề để tâm đến cuộc hẹn này.” Chu Xá Thanh nói. +

Hóa ra là “Hồng Môn Yến”. +

Vu Yếm thầm nghĩ, cô Chu này không những không có sự tán thưởng, mà e là còn có ác cảm không nhỏ đối với anh. +

Bữa cơm này xem ra sẽ ăn đến đau cả dạ dày, hai ngày liên tiếp ăn cơm xã giao, đúng là khổ sai chốn nhân gian mà. +

Vu Yếm ngồi xuống đối diện Chu Xá Thanh, đi thẳng vào vấn đề: “Cô Chu có thành kiến với tôi sao? Chẳng lẽ là vì 012?” +

Là vì 012, nhưng cũng không chỉ vì 012. +

Hai người mà Chu Xá Thanh trân quý nhất, đều bị cái “mặt trắng” trước mắt này làm cho dao động. Trong lòng cô ấy dâng lên cảm giác nguy cơ, rất khó có thiện cảm với anh. +

“Tô Hà đã nói rất nhiều lời tốt đẹp về anh trước mặt tôi, tôi rất tò mò, anh đã làm cách nào để khiến cổ thay đổi cách nhìn vậy?” Chu Xá Thanh hỏi. +

Hóa ra nữ chính bây giờ có ấn tượng khá tốt về mình sao? Vu Yếm cảm thấy an lòng. +

“Là do đàn em tính tình tốt, với ai cũng có thể chung sống hòa thuận thôi.” +

“Vậy còn 012 thì sao, anh đã làm gì hắn, mới khiến hắn thân thiết với anh đến vậy?” Giọng Chu Xá Thanh càng lúc càng gay gắt, trong mắt lóe lên tia lửa ngầm của sự không cam lòng và đố kỵ. +

Vu Yếm cảm thấy nực cười trước lời cô ấy nói: “Cô Chu, cô hiểu lầm rồi, 012 và tôi chẳng hề thân thiết, hắn ghét tôi lắm đấy.” +

Giỡn quài, giá trị chán ghét trên đầu 012 dành cho anh sắp chạm mốc 50 rồi kìa. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)