Vu Yếm – 16

Vu Yếm tựa vào thân cây, đột nhiên nghiêng đầu cười lớn một trận. +
Trong lòng anh có chút cảm khái, giống như nhìn thấy một đứa trẻ vốn tự kỷ, khép kín cuối cùng cũng học được cách bày trò nghịch ngợm. Trò đùa nho nhỏ này… còn đáng yêu nữa chứ. +
“Yêu nhi à, em đẩy đổ thang của anh rồi, giờ anh xuống kiểu gì đây?” Vu Yếm đứng trên cây gọi xuống. +
012 đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn anh. Hắn không đáp lời, cũng chẳng có ý định giao tiếp bằng ngôn ngữ. Nhưng trong đôi mắt kia đã hiện lên cảm xúc rõ ràng đã sống động hơn rất nhiều so với hai tháng trước. +
Cái cây này thân rất to, vỏ ngoài nhẵn bóng, thân lại thẳng tắp. Ở độ cao khoảng hai mét có một nhánh cây, còn nhánh cao hơn khoảng ba mét thì vươn sang hai phía trái phải. Đây là một loại cây không hề dễ leo trèo. +
Vu Yếm quan sát một lát, trong lòng đã có tính toán. Anh thở dài thườn thượt, cố ý tỏ ra khó xử mà nói với 012: “Anh biết rồi… em đẩy thang của anh xuống, để anh chỉ có thể ở lại trên này, chắc là muốn anh ở đây chơi với em thêm một lúc đúng không?” +
Lời nói mặt dày vô sỉ này khiến đôi cánh áp sát sau lưng 012 khẽ động đậy, ngón tay buông thõng bên sườn cũng nhúc nhích, có lẽ là hắn đang thấy “ngứa tay” muốn đánh người. +
“Nếu em đã dùng cách này để chủ động giữ anh lại thì anh cũng đành phải ở đây với em thêm một lát vậy.” Vu Yếm lắc đầu, khoanh tay tựa vào thân cây. Dù sao cũng đang là giờ nghỉ của anh. Ngồi trong văn phòng bên cạnh hay ngồi trên cây cũng chẳng khác gì nhau. +
“À mà, 012, đồ ăn của em vẫn còn ở trên này đấy. Không lấy xuống uống à?” Vu Yếm vỗ vỗ vào túi huyết tương đặt bên cạnh ra hiệu: “Lại đây đi.” +
012 thậm chí không thèm nhìn, quay người đi thẳng sang một cây khác. Bỗng nhiên sau lưng vang lên một tiếng gọi: “Yêu nhi, đỡ lấy này!” +
012 không kịp đề phòng liền bị trúng một “cú hích” nặng nề, túi huyết tương đập trúng sau gáy hắn, khiến đầu hắn chúi về phía trước, túi huyết tương “bạch” một tiếng rơi xuống đất. +
Vu Yếm ngẩn người, thứ nhất là không ngờ mình ném chuẩn thế, thứ hai là không ngờ 012 lại không né kịp. +
012 giữ nguyên tư thế bị đập lệch đầu, sau đó chậm rãi cứng nhắc quay đầu lại. +
Còn Vu Yếm thì đã hoàn toàn đổi sang bộ dạng khác hẳn lúc nãy. Anh nhanh nhẹn lật người, chân dài móc vào một nhánh cây khác, đạp một cái bật xuống đất, rồi sải bước chạy thẳng về phía cổng. +
“Anh phải làm việc rồi! Đi đây đi đây, lần sau lại chơi tiếp!” +
Sau gáy số 012 nổi lên một cục sưng lớn, rõ rệt đến mức ngay khi Tô Hà vừa bước tới đã nhận ra ngay. Cô lo lắng hỏi: “Sao sau gáy 012 lại bị sưng một cục thế kia, cơ thể hắn có vấn đề gì sao? Có cần đưa 012 đến phòng xét nghiệm kiểm tra ngay không?” +
Phần lớn các loại virus và vi khuẩn trên người 012 đều là sản phẩm cấy ghép nhân tạo từ phòng thí nghiệm. Dù những thứ đó không thể lấy mạng 012, nhưng việc cơ thể hắn phát sinh biến chứng thường xuyên vốn là chuyện cơm bữa. Để đề phòng bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào đe dọa đến tính mạng của 012, việc giám sát chặt chẽ các chỉ số cơ thể hắn là vô cùng thiết yếu. +
Trong lúc Tô Hà còn đang mải mê tính toán các phương án cấp cứu trong đầu, cô bỗng nghe thấy Vu Yếm thản nhiên lên tiếng: “Ồ, cái đó hả? Là tôi đánh đấy.” +
Tô Hà: “??” +
“Anh đánh?! Anh lại ngựa quen đường cũ, ra tay thô bạo với vật thí nghiệm à?” Vẻ mặt của “nữ chính đầy chính nghĩa” lúc này trông còn nghiêm trọng hơn gấp mười lần so với ban nãy. +
“Tôi không cố ý đâu, thực sự là lỡ tay thôi mà.” Vu Yếm nhấn mạnh. Nhận thấy vẻ mặt đối phương vẫn đầy rẫy sự nghi hoặc, anh đành phải thuật lại đầu đuôi “tai nạn” nhỏ vừa rồi. +
Biểu cảm của Tô Hà lúc này thật khó mà diễn tả cho hết: “Đàn anh Khang, anh đúng là không biết sợ chết là gì mà.” Thậm chí, nói anh đang chủ động tìm đường chết cũng chẳng sai. +
Số 012 vốn chưa bao giờ để bất kỳ ai vào mắt. Kể từ khi cô thường xuyên ghé qua chỗ đàn anh Khang, 012 thậm chí còn chẳng buồn bố thí cho cô lấy một cái liếc nhìn. Với hắn, sự hiện diện của con người còn chẳng đáng bận tâm bằng một con tắc kè hoa hay lũ bướm bay quanh. Vậy mà vị đàn anh tính khí đại biến này của cô lại cứ thích đùa với lửa, cố tình chọc giận 012. Anh không sợ có ngày bị hắn tấn công sao? Đó là chuyện chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là mất mạng như chơi đấy. +
“Tính tình của 012 thực ra cũng khá tốt, tuy không bằng tôi nhưng cũng chẳng tùy tiện làm hại người khác đâu.” Vu Yếm ngoái đầu nhìn bóng lưng 012 sau lớp kính, lẩm bẩm đầy nghi hoặc: “Nhưng mà cái cục sưng đó… sao cảm giác càng lúc càng to ra thế nhỉ?” +
“Lát nữa khi anh đi đưa thức ăn cho 012, nhớ mang theo thuốc để nhanh chóng làm tan cục sưng đó đi. Tiện thể hãy kiểm tra kỹ phần đầu của cậu ta, đừng để anh sơ sẩy mà đánh hỏng người ta thật đấy.” Tô Hà không yên tâm, dặn đi dặn lại. +
Vu Yếm liếc nhìn chỉ số sinh mệnh đang vọt lên mức 88 trên đầu 012, thầm nghĩ cậu nhóc này giờ đang khỏe mạnh vô cùng, vừa sung sức lại vừa may mắn. Nếu hai kẻ hở ra là thức đêm làm nghiên cứu, đến bữa cũng chẳng buồn ăn như bọn họ mà cũng hiện giá trị sinh mệnh, chắc chắn con số đó sẽ thấp hơn 012 nhiều, đại loại là chỉ vừa chạm mức trung bình thôi. +
Trong căn phòng đầy rẫy những con thú nhỏ của Vu Yếm, 012 chính là kẻ có sức ăn lớn nhất. Hồi mới tới, Vu Yếm chỉ cho hắn ăn mỗi ngày một bữa, hắn cũng chưa bao giờ có ý kiến gì. Sau này phát hiện ra dù một ngày ba bữa hắn cũng ăn sạch sành sanh, Vu Yếm mới chợt nhận ra bấy lâu nay chưa ngày nào hắn được ăn no thực sự. +
Sức ăn thực sự của 012 vô cùng kinh người, một ngày hắn có thể tiêu thụ hết sáu túi huyết tương tinh lọc. Nếu là loại máu nhân tạo tổng hợp thông thường, lượng nạp vào có thể lên tới 5000ml, tương đương với toàn bộ lượng máu của một người trưởng thành. Thông thường trong phòng thí nghiệm, đối với những mẫu vật nguy hiểm như 012, người ta chỉ cung cấp lượng thức ăn vừa đủ để duy trì các nhu cầu cơ bản, tuyệt đối không để chúng có thể lực quá sung mãn. Bởi một khi vật thí nghiệm tràn trề năng lượng, việc kiểm soát và tiến hành thí nghiệm sẽ vấp phải những rắc rối không nhỏ. +
Đây cũng chính là lý do 012 vốn đã quen với việc ngồi im một chỗ, hạn chế cử động để tiết kiệm thể lực và năng lượng. Nếu không, dựa theo bản năng di truyền trong gen, hắn lẽ ra phải thích bay nhảy, vận động không ngừng hơn là ngồi yên như thế. Sau khi nhận ra sức ăn thực sự của 012, Vu Yếm bắt đầu tăng khẩu phần cho hắn lên thành bốn bữa mỗi ngày. +
Cái tên nhóc đó chỉ ăn đồ tươi, huyết tương tinh lọc phải được bảo quản trong thiết bị chuyên dụng để giữ lạnh, chỉ cần để ngoài môi trường quá lâu là sẽ hỏng ngay lập tức. Nhờ khả năng ăn khỏe và tiêu hóa cực nhanh, các vết thương trên người 012 cũng phục hồi với tốc độ thần kỳ. Ngược lại, một khi nguồn cung thức ăn thiếu hụt, 012 sẽ bị sụt cân vô cùng nhanh chóng, trạng thái tiêu điều khi hắn mới được đưa đến đây chính là minh chứng rõ nhất. Còn giờ đây, ngoại trừ những vết sẹo cũ, từ làn da đến tóc tai của hắn đã trở nên bóng mượt và có sức sống hơn trước rất nhiều. +
Khi đến giờ đưa cơm, thấy 012 đang say ngủ dưới gốc cây, Vu Yếm thuận tay cầm thiết bị kiểm tra cầm tay soi thử lên đầu hắn, rồi nặn loại thuốc mà Tô Hà đã kê ra tay, nhẹ nhàng xoa lên vết sưng. +
Lúc chạm vào đầu 012 qua lớp găng tay bảo hộ, anh thầm cảm thán trong lòng: Lông vũ và tóc của 012 thực sự rất mượt, với chất tóc thế này thì chắc chẳng bao giờ phải lo lắng đến vấn đề rụng tóc cả. +
Có lẽ do 012 đang ngủ rất sâu, bởi bình thường chỉ cần có người lại gần là hắn đã cảnh giác tỉnh dậy ngay, vậy mà lần này Vu Yếm đã xoa được mấy cái rồi hắn mới từ từ mở mắt. Nhân lúc đó, Vu Yếm tranh thủ xoa thêm vài cái nữa cho bõ công. +
Đôi mắt màu xám bạc của hắn dưới ánh đèn trông như thể bán trong suốt. Khoảnh khắc đột ngột bị đôi mắt ấy xoáy sâu vào mình, một luồng khí lạnh theo bản năng trào dâng dọc sống lưng Vu Yếm. Tuy vậy, anh không hề lùi bước mà trái lại còn ghé sát tới hơn, đôi mắt cong lên cười nói: “Tỉnh rồi à? Đến giờ ăn cơm rồi đấy.” +
012 khẽ tránh đầu khỏi những ngón tay của anh rồi ngồi dậy. +
“Yêu Nhi à, đừng giận nữa mà. Anh xin lỗi nhé, anh không có cố ý đâu. Vừa nãy anh còn bị cô đàn em mắng cho một trận té tát đây này.” +
“Hay là, anh để cho em đánh lại một cái nhé?” +
Vu Yếm xoay người, chìa gáy về phía 012. “Nào, cho em đánh lại một cái đấy.” +
Cả người anh bọc kín trong bộ đồ bảo hộ, nhìn từ phía sau chỉ thấy một đường cong tròn trịa. Vu Yếm thong dong ngồi xổm đó, vốn chỉ định buông lời trêu chọc thế thôi, chứ chẳng tin 012 sẽ thực sự đánh trả. Ngờ đâu, từ sau gáy đột ngột truyền đến một cảm giác tiếp xúc nhẹ nhàng. +
Tim Vu Yếm hẫng đi một nhịp: Không lẽ nào, lại thù dai đến thế sao? +
Anh toan kêu oai oái định giở trò ăn vạ để ngăn cản, nhưng bàn tay sau gáy đã dời đi. 012 dường như chỉ vô tình chạm nhẹ một cái, tới khi Vu Yếm quay đầu lại nhìn, hắn đã cầm lấy thức ăn rồi bay lên cây, quay lưng về phía anh. +
Thoát được một kiếp, Vu Yếm cầm thiết bị kiểm tra bước ra ngoài, miệng tặc lưỡi tán thưởng: “Đúng là một đứa trẻ ngoan.” +
Tô Hà, người đã chứng kiến toàn bộ quá trình tương tác của hai người từ bên ngoài lớp kính, bấu chặt lấy lồng ngực đang đập loạn xạ vì sợ hãi. Khoảnh khắc vừa rồi, khi 012 giơ tay chạm vào sau gáy đàn anh Khang, Tô Hà suýt nữa đã tưởng rằng hắn sẽ xé toạc lớp đồ bảo hộ mỏng manh đó để bóp nát đầu đàn anh. Cảm giác nguy hiểm đó ập đến một cách vô cớ, thật may mắn là nó đã không thực sự xảy ra. +
Những ngón tay nhọn đã mọc dài của 012 cuối cùng chỉ chạm nhẹ rồi thu lại, không có bất kỳ sự cố đổ máu đáng sợ nào xảy ra. +
“Đàn anh Khang, anh có thấy móng tay của 012 hiện giờ quá nhọn không? Có lẽ cần phải cắt tỉa cho hắn một chút đấy.” Tô Hà đưa ra lời đề nghị. +
“Mọc nhanh thật đấy, lần sau tôi sẽ mang theo cái bấm móng tay để 012 tự cắt.” Vu Yếm buông một câu tùy tiện. +
Tô Hà: “…” +
“Hay là… lần sau khi anh đi đưa thức ăn, hãy mặc bộ đồ bảo hộ dày hơn một chút đi?” Tô Hà lại lên tiếng lo ngại. +
Vu Yếm thầm nghĩ việc đó chẳng hề cần thiết. Đến loại đồ bảo hộ cao cấp như của Chu Hướng Thừa mà khi 012 phát điên còn bị xé xác dễ như chơi, thì một khi hắn đã nổi khùng, mặc đồ bảo hộ gì cũng chẳng khác gì nhau. Lớp đồ bảo hộ mỏng manh này vốn chỉ dùng để cách ly virus lây nhiễm, chứ đâu phải thiết bị chuyên dụng để chống thú dữ tấn công. +
“Nếu cô thực sự lo lắng một ngày nào đó tôi chết thảm dưới tay 012, chi bằng hãy sớm nghiên cứu ra loại dược liệu ức chế virus trong người hắn đi?” Vu Yếm cười tủm tỉm nói. +
Tô Hà lập tức thu lại vẻ lo lắng trên mặt, thản nhiên đáp: “Tôi tan làm đây.” +
Tô Hà vốn dĩ rất đam mê nghiên cứu, nhưng cũng chẳng thể nào gồng mình tăng ca bất kể ngày đêm mãi được. Dạo gần đây, cô không chỉ phải lo liệu dự án riêng của mình mà còn phải phân thân sang hỗ trợ nghiên cứu virus trên người 012. Trong khi đó, vị đàn anh “vô dụng” kia lại chỉ biết đứng một bên nhàn nhã trêu chọc vật thí nghiệm, bỏ mặc cô với quầng thâm mắt đã nặng đến mức chẳng còn lớp trang điểm nào che đậy nổi. +
Vu Yếm thực ra cũng muốn tan làm sớm, hiềm nỗi trong phòng nghiên cứu càng nhiều vật thí nghiệm thì công việc lại càng chất cao như núi, làm mãi không hết. Trước đây anh vốn có ba trợ lý hỗ trợ, nhưng mấy ngày nay, để đảm bảo bí mật tuyệt đối trước chuyến tham quan của nhóm nghiên cứu từ Khu Trung tâm, anh chỉ giữ lại mỗi Tiểu Cao phụ việc. Dù vậy, anh vẫn phải bù đầu bù cổ đến tận khi trời tối mịt, xử lý xong xuôi mọi chuyện mới có thể thu dọn ra về. +
Tại Viện nghiên cứu Khu 5, trong khi các phòng ban khác vẫn sáng đèn rực rỡ xuyên đêm, thì phòng nghiên cứu của Khang Thế lại là nơi “cửa đóng then cài” sớm nhất. +
Đêm khuya, khi các nghiên cứu viên ở những phòng thí nghiệm khác bắt đầu lục tục ra về, trợ lý Cao Niên Trạch mới đạp trên màn đêm đặc quánh để bước vào viện nghiên cứu. Những đồng nghiệp quen biết thấy vậy liền cất tiếng chào hỏi: “Cao Niên Trạch, bọn tôi đang chuẩn bị về đây, sao giờ này cậu còn quay lại làm gì thế? Không lẽ định thức đêm tăng ca đấy chứ?” +
“Không phải đâu, tôi để quên ít đồ nên quay lại lấy thôi.” Tiểu Cao nói đoạn liền chào tạm biệt họ, rồi vội vã rảo bước về phía phòng nghiên cứu của Khang Thế. +
Hệ thống đèn hành lang ở khu vực này vốn đã tắt ngóm, chỉ lần lượt bừng sáng theo từng bước chân anh ta đi qua. Đứng trước cửa phòng nghiên cứu để xác thực danh tính, Tiểu Cao lén lau mồ hôi trong lòng bàn tay, cố giữ vẻ bình thản hết mức có thể để bước vào bên trong. +
Nghe thấy tiếng động, các vật thí nghiệm trong phòng bắt đầu xôn xao, phát ra đủ loại âm thanh từ khu vực nhốt giữ của mình. Con rùa Long Ngạc thò đầu ra nhìn chằm chằm vào anh ta, cái đầu cứng nhắc va vào lớp kính phát ra những tiếng “đùng đùng” khô khốc. Tiểu Cao chẳng thèm đoái hoài gì đến nó, lại càng không có ý định tiến tới ngăn cản hay tương tác rồi đưa nó trở lại giữa bể cát nóng như cách Vu Yếm vẫn thường làm. +
Tiểu Cao đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt căng thẳng dán chặt vào khu nuôi dưỡng của 012 một lát, sau đó mới tiến thẳng vào phòng điều khiển. Đây là nơi vận hành toàn bộ hệ thống thay nước và lọc khí cho khu vực nuôi dưỡng; ngay cả chức năng phun sương khử trùng định kỳ trong khu của 012 cũng được điều khiển tại đây. +
Tiểu Cao lôi từ trong người ra một lọ thuốc nhỏ không hề dán nhãn mác, rồi đổ sạch vào bồn chứa nước phun sương chuyên dụng. Trong khu nuôi dưỡng của 012, cũng giống như bao đêm tĩnh mịch khác, những làn sương trắng lạnh lẽo từ máy phun lặng lẽ tỏa ra, bao phủ khắp không gian để duy trì độ ẩm cần thiết cho khu vực này. +


