Vu Yếm – 17

Xách theo hai túi huyết tương, Vu Yếm lững thững bước vào khu nuôi dưỡng của 012. +
Anh ngước nhìn chiếc tổ xanh mướt đang treo lơ lửng giữa hai thân cây, miệng không khỏi tặc lưỡi tán thưởng. +
Càng tiến lại gần, Vu Yếm mới càng thấy rõ những chiếc lá dài như dải lụa kia được đan cài vào nhau tinh xảo đến nhường nào. Bề mặt tổ phẳng phiu, gọn gàng đến lạ lùng; nếu chỉ nhìn qua, chắc chắn ai cũng sẽ lầm tưởng đây là tác phẩm của một nghệ nhân thủ công lão luyện. +
012 vốn dĩ từ khi sinh ra đã bị giam cầm trong bốn bức tường của phòng thí nghiệm. Dựa vào việc hôm qua hắn phải quan sát cây Liễu Diệp rất lâu, có thể khẳng định trước đó hắn chưa từng được nhìn thấy loại cây này bao giờ. Thế mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn đã có thể dùng những cành lá lạ lẫm để đan thành một chiếc tổ hoàn mỹ đến vậy, đúng là thiên phú bản năng tiềm tàng trong huyết quản. +
Hơn nữa, nhìn cái cách những chiếc lá được xếp đặt ngay ngắn kia, Vu Yếm thầm nghĩ có lẽ cái cậu nhóc này còn mắc chứng… ám ảnh cưỡng chế nhẹ nữa cơ. +
Những hoa văn đan cài trên chiếc tổ đều đặn đến kinh ngạc, dù có nhìn kỹ thế nào cũng chẳng thể tìm ra nổi một kẽ hở hay sai lệch nhỏ nào. +
Vu Yếm tiến lại gần hơn để quan sát. 012 vốn đang ngồi chễm chệ phía trên tổ, nhưng ngay khi thấy anh tiếp cận, hắn lập tức lùi dần ra sau theo bản năng. Dù lùi lại nhưng hắn không hề rời đi xa, chỉ đứng quanh quẩn gần đó dõi theo từng cử động của anh và chiếc tổ, đôi mắt không chớp lấy một lần như đang canh giữ một kho báu quý giá. +
Sự chú ý của Vu Yếm lúc này hoàn toàn không đặt lên người 012. Anh đang mải mê ngắm nghía “tác phẩm” đầu tay của vật thí nghiệm với vẻ đầy hứng thú, thậm chí còn đưa tay sờ thử. Dù cách một lớp găng tay bảo hộ, anh vẫn cảm nhận được xúc cảm rất dễ chịu từ những tán lá mát lạnh và trơn nhẵn như lụa. +
Đứng ở vị trí này, Vu Yếm vừa khéo có thể thò đầu qua cửa tổ để nhìn vào bên trong. Lối vào hơi hẹp, dẫn vào một cái hốc hơi trũng xuống và khá tối, nhưng giữa những nếp lá đan cài vẫn có những khe hở nhỏ cho ánh sáng lọt vào lốm đốm. Anh thoáng có ý định chui tọt vào trong để trải nghiệm “nhà mới” của 012 một chút, nhưng chợt nhớ đến cái chỉ số chán ghét tổ chảng trên đầu “Yêu Nhi”, anh đành tặc lưỡi, quyết định không tranh giành tổ ấm với con chim nhỏ đáng thương này nữa. +
Anh đưa tay ấn nhẹ vào lối vào, cảm thấy kết cấu có chút mỏng manh. “Trọng lượng mà nặng thêm tí nữa, nằm vào chắc rơi thẳng xuống đất mất.” Quả nhiên cái tổ này chỉ hợp với cân nặng nhẹ bẫng của loại sinh vật có thể ngồi vắt vẻo trên ngọn cây như Yêu Nhi thôi. Nếu anh mà cố chui vào rồi lỡ tay làm rách một lỗ trên “nhà mới” của người ta, chắc chắn 012 sẽ tức đến mức xù lông dựng ngược cho mà xem. +
Vu Yếm hớn hở tưởng tượng ra cảnh 012 phát hỏa vì cái tổ, rồi vội vàng rụt bàn tay đang sờ soạn lung tung lại. Ngộ nhỡ anh để lại hơi người quá nồng ở đây khiến 012 cảm thấy tổ đã bị “vấy bẩn” mà vứt bỏ luôn thì đúng là quá lãng phí. Chẳng lẽ lúc đó anh lại phải vác cái tổ cũ người ta bỏ đi về nhà để làm ghế sofa sao? Khụ, thôi bỏ đi. +
Vu Yếm tự thấy mình quả là một người tâm lý, chỉ liếc nhìn thêm vài cái ở lối vào rồi quay đầu hỏi 012: “Thế nào, hôm nay trên người anh hết sạch mùi rồi chứ?” +
Sáng sớm nay anh đã tắm rửa kỹ càng mới đến viện nghiên cứu. Thậm chí, vì lo ngại mùi sữa tắm mới thay quá nồng sẽ làm 012 khó chịu, anh còn đặc biệt chọn loại không mùi để dùng. +
Nhưng sự thật là… vẫn có mùi, thậm chí còn ngày một rõ rệt hơn. +
012 đứng tựa bên thân cây, giữ một khoảng cách nhất định với Vu Yếm. Những móng vuốt nhọn hoắt của hắn cắm sâu vào lớp vỏ cây xù xì, đôi cánh khép sau lưng không ngừng rung động liên hồi, tựa như những tán lá bị gió lốc thổi qua. Trong một tầng không gian mà giác quan con người chẳng thể chạm tới, cơ quan khứu giác nhạy bén của hắn đang điên cuồng thu giữ từng phân tử mùi hương trong không khí. +
Ngay từ khoảnh khắc Vu Yếm bước chân vào, mùi hương đặc trưng của anh đã lấp đầy không gian xung quanh, lấn át hoàn toàn mùi hoa cỏ và bùn đất ẩm ướt, trở thành nguồn thông tin sắc nét nhất. Mọi sinh vật sống trên đời này đều tỏa ra những mùi hương riêng biệt, đến cả loài bướm mỏng manh cũng có phong vị của riêng mình. +
Lẽ ra 012 phải chán ghét con người, hắn phải bài xích mùi hương của họ và tránh xa anh như trước đây mới đúng. Thế nhưng, cơ thể hắn lại đang phản bội lại sự ác cảm trong lòng; nó tham lam và vô thức bắt lấy từng phân tử mùi hương của người trước mắt để thu thập cho riêng mình. Vừa rồi, vào khoảnh khắc con người kia thò đầu vào trong tổ, trong tâm trí hắn thậm chí đã lóe lên một cơn xung động điên cuồng: Muốn bắt lấy anh, nhốt chặt vào trong tổ rồi phong tỏa lối vào vĩnh viễn. +
Vu Yếm hoàn toàn không hay biết kẻ đang đứng lặng lẽ dưới gốc cây kia đang nảy sinh những ý nghĩ lệch lạc gì về mình. Sau khi “tham quan” xong tác phẩm tổ chim và để lại khẩu phần ăn cho 012, anh hài lòng rời khỏi khu nuôi dưỡng để quay lại với công việc. +
Ngay khi Vu Yếm vừa đi khuất, 012 chậm rãi tiến về phía chiếc tổ. Hắn cúi người, khẽ hít hà mùi hương còn vương lại nơi lối vào mà anh vừa chạm tới, rồi mới nhặt túi huyết tương đặt ở đó lên. Túi huyết tương lạnh ngắt, nhưng trong tâm trí 012 lại hiện ra hình ảnh dòng máu ấm nóng đang chảy cuồn cuộn bên trong huyết quản của con người kia. Hắn vốn chẳng hề ưa thích mùi vị máu người, vậy mà những ảo giác vô cớ cứ liên tục ập đến. Máu chảy dưới lớp da mỏng manh, luân chuyển qua đôi bàn tay, khiến hơi ấm từ anh rực cháy trong tâm trí hắn như một ngọn lửa không thể dập tắt. +
Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác nôn nao, cồn cào lạ lùng. Những chiếc móng nhọn hoắt đâm thủng túi huyết tương, nhuộm lên một màu đỏ thẫm đặc quánh. 012 cúi đầu liếm láp vài cái lấy lệ, rồi ngay lập tức quay đầu tìm kiếm hình bóng của con người kia. +
Vu Yếm đang ngồi bên bàn làm việc phía sau lớp kính cường lực, chỉ để lộ ra một bóng lưng thong thả. Lúc này không còn bộ đồ bảo hộ che chắn, mái tóc đen ngắn ngủn của anh hiện rõ mồn một. Chiếc áo đồng phục khoác ngoài đè lên lớp sơ mi bên dưới, tiếp giáp ngay sát phần chân tóc gáy. +
Mái tóc của Vu Yếm chẳng hề mượt mà như lớp lông vũ của 012. Có lẽ buổi sáng gội xong không được sấy kỹ, mà chủ nhân của nó cũng chẳng còn mặn mà với việc dùng sáp vuốt tóc bóng bẩy như trước kia, nên có vài lọn tóc cứ rối xù ra ở sau gáy. Hình như anh đang vấp phải vấn đề nan giải nào đó, trông có vẻ hơi khổ sở, đưa tay bóp nhẹ sau gáy để xua tan mệt mỏi. Sau khi những ngón tay thon dài, rắn rỏi xoa nắn một hồi, anh cứ để mặc bàn tay ở đó không nhúc nhích. +
Động tác liếm huyết tương của 012 bỗng khựng lại hồi lâu. Rồi đột nhiên, một tiếng “phập” khô khốc vang lên, hắn cắn nát túi huyết tương, bắt đầu nghiêm túc hớp từng ngụm lớn dòng máu lạnh lẽo bên trong như để trấn áp một cơn hỏa hoạn đang âm ỉ cháy trong lòng. +
Vu Yếm tạm gác lại đống công việc vẫn chưa tìm ra đầu mối, uể oải vươn vai một cái rồi xoay ghế lại để xem 012 đang làm gì. Hắn vẫn đang tỉ mẩn nhấm nháp túi huyết tương, gương mặt không một chút cảm xúc như thường lệ. Nhưng dưới lăng kính của Vu Yếm, cảnh tượng đó chỉ đơn giản là: Ồ, đang vừa ăn vừa thẫn thờ đấy à? +
Vu Yếm nhìn say sưa, cảm giác chẳng khác nào đang xem mấy con “động vật nhỏ livestream cảnh ăn uống” trên mạng. +
Nghỉ ngơi đủ rồi, anh lại vùi đầu vào đống tài liệu. Đến lần giải lao tiếp theo, anh kinh ngạc phát hiện 012 sau khi đánh chén xong lại bắt đầu hì hục bên cái tổ đó. Hắn thậm chí đã gia cố thêm hai lớp lá cho cái kiến trúc vốn đã rất tinh xảo kia. Vu Yếm vừa vuốt cằm vừa gật đầu tâm đắc: Biết cầu tiến đấy Yêu Nhi, thói quen tốt! +
Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. 012 không chỉ gia cố mà còn bắt đầu dùng hoa tươi để điểm xuyết cho “ngôi nhà” của mình. Vu Yếm đứng sau lớp kính, chứng kiến từ đầu đến cuối quá trình 012 trang trí cái tổ. Hắn bay lượn tới lui trong khu nuôi dưỡng, thỉnh thoảng lại dừng trước những khóm hoa Đông Linh lớn để quan sát một hồi, rồi chọn hái những đóa đang kỳ nở rộ nhất. 012 khéo léo đan cuống hoa vào các kẽ hở của tổ chim, khiến chúng trông tự nhiên như thể vốn dĩ đã mọc ra từ đó vậy. +
Vu Yếm suýt chút nữa đã vỗ tay khen ngợi gu thẩm mỹ và sự tỉ mỉ của 012. Thế nhưng, trong đầu anh lúc này bỗng lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ: Trong tự nhiên, loài chim trống hì hục xây tổ rồi trang trí lộng lẫy, hình như là để… tán tỉnh và mời gọi bạn đời thì phải? +
Tất nhiên, cái chuyện “tán tỉnh bạn đời” hay “duy trì nòi giống” này chắc chắn chẳng liên quan gì đến 012. Những sinh vật biến dị được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm vốn không có đồng loại, thường thì chúng cũng chẳng bao giờ có kỳ động dục. 012 thời còn ở chỗ Chu Hướng Thừa từng bị cưỡng ép dùng dược liệu kích thích mạnh, nhưng hắn cũng chưa từng xuất hiện phản ứng cầu ngẫu; ngược lại còn trở nên cuồng bạo khát máu, tấn công điên cuồng tất cả vật sống dám lại gần. +
Có thể thấy, hắn hoàn toàn thiếu hụt bản năng ở phương diện này. Cho dù sau này có được trở về với tự nhiên, khả năng cao là hắn cũng chẳng bao giờ nảy sinh xung động duy trì nòi giống. Thế nên, hành động của 012 lúc này chắc chỉ đơn giản là đang bộc phát bản năng xây tổ mà thôi. Ấy vậy mà còn biết dùng hoa tươi xinh đẹp để điểm xuyết cho tổ nhỏ, đúng là một con “chim-dơi” yêu cái đẹp quá mức cho phép. +
“Cộc… cộc.” +
Vu Yếm tiến lại gần lớp kính, dùng đốt ngón tay gõ nhẹ để thu hút sự chú ý của 012 đang bận rộn. Từ trên tổ cao, 012 đáp xuống mặt đất, đứng từ xa quan sát một lát rồi mới lững thững bước tới, lặng lẽ nhìn anh qua lớp kính ngăn cách. +
“Thích hoa à? Thế để mai đi làm, anh mang cho em một bó thật to nhé? Cho em tha hồ mà trang trí nhà cửa.” +
Vu Yếm chỉ là đột nhiên hứng chí lên thì nói vậy, cũng chẳng mong chờ gì vào một lời phản hồi từ 012. Anh nói xong liền quay lưng định rời đi, nào ngờ 012 bên trong khu nuôi dưỡng lại vô thức cất bước đi theo anh. Hắn cứ lẳng lặng bám theo anh một đoạn dài, mãi đến khi đi tới tận cùng vách kính của khu nuôi dưỡng mới buộc phải dừng lại. +
Vu Yếm cười đến không khép được miệng: +
“Mong chờ anh mua hoa cho đến thế cơ à? Cứ nhìn chằm chằm theo anh mãi… Được rồi, mai nhất định anh sẽ mang cho em một bó thật to.” +
Hứa hẹn là vậy, thế nhưng sáng hôm sau khi thong dong bước vào phòng thí nghiệm, “ai đó” lại đi tay không, dáng vẻ vô cùng ung dung tự tại. +
Ngay khoảnh khắc anh vừa xuất hiện ở cửa, 012 đã đưa mắt nhìn sang. Vu Yếm vờ như không thấy ánh mắt mong đợi ấy, cứ cố ý đi tới đi lui bên ngoài lớp kính khu nuôi dưỡng mấy bận. 012 từ phía tổ chim bay vụt tới sát mặt kính, lẳng lặng bám theo bóng dáng Vu Yếm một đoạn dài, nhưng anh vẫn tuyệt nhiên chẳng có phản ứng gì. +
“Kéttt.” Những chiếc móng nhọn hoắt của 012 rạch mạnh lên lớp kính cường lực, tạo ra một chuỗi âm thanh chói tai, buốt đến tận óc. +
Lúc này, Vu Yếm mới vờ như vừa phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Anh bày ra vẻ mặt đầy thắc mắc, sau đó diễn trò như thể đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, vỗ trán một cái rồi kêu lên: +
“A! Hôm qua có phải anh nói là sẽ mang hoa cho em không nhỉ? Ôi thôi chết, anh quên bén mất rồi!” +
Đối mắt với 012 được một lát, Vu Yếm không nhịn được nữa, anh thôi diễn trò mà bật cười ha hả: “Đùa em chút thôi! Mua rồi, đang để bên phòng khử trùng ấy, lát nữa anh mang qua cho em ngay đây.” +
“…” +
“Thật mà, không lừa cậu đâu, sao cứ nhìn anh chằm chằm thế? Thật sự không lừa em mà.” +
“…” +
Mãi cho đến khi Tiểu Cao đẩy một xe đầy ắp hoa tươi bước vào phòng thí nghiệm, 012 mới chịu rời mắt khỏi Vu Yếm. +
Vu Yếm thầm nghĩ: Cảm giác như vừa bị ánh mắt im lặng của “Yêu Nhi” khiển trách suốt ba phút đồng hồ vậy. +
Chiếc xe đẩy chất đầy hoa tươi được đưa vào khu nuôi dưỡng. 012 quả thực đã tỉ mẩn đem từng bông hoa điểm xuyết lên tổ của mình, biến cái kén màu xanh ban đầu thành một quả cầu hoa rực rỡ sắc màu. Lần này, có vẻ hắn đã thực sự hài lòng nên không còn hì hục cơi nới thêm nữa. +
“Nhà mới” hoàn thành lẽ ra phải là chuyện vui, thế nhưng ngay sau đó, 012 lại bắt đầu biểu hiện sự nôn nóng lạ thường. Hắn không còn đứng lỳ trong góc như mọi khi mà bắt đầu bay loạn xạ trong không gian hạn hẹp của khu nuôi dưỡng. Vu Yếm cứ ngỡ hắn vì quá hưng phấn với tổ mới nên mới hoạt bát hơn hẳn, còn bồi thêm một câu cảm thán đầy vẻ an tâm. +
Thế nhưng, khi đang thợp mắt nghỉ trưa trong văn phòng, Vu Yếm bỗng bị một tiếng “Đùng!” thật mạnh làm cho giật mình tỉnh giấc. Phát hiện 012 vừa lao thẳng người tông sầm vào lớp kính cường lực, lúc này Vu Yếm mới bàng hoàng nhận ra có gì đó không ổn. +
“012, em vừa đâm đầu vào kính đấy à?” +
Cú va chạm vừa rồi dường như không làm 012 bị thương. Hắn áp sát trán lên lớp kính, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Vu Yếm không rời. Ở khoảng cách gần đến mức cảm nhận được hơi lạnh từ mặt kính, Vu Yếm có thể thấy rõ cổ họng hắn đang rung động nhè nhẹ, giống như có một thứ gì đó từ sâu trong cơ thể đang thôi thúc hắn phải phát ra âm thanh. +
“Đàn anh Khang…” +
012 cất tiếng. Hắn vậy mà đang bắt chước cách Tô Hà hay gọi anh, ngay cả ngữ điệu cũng giống đến tám chín phần. Rồi hắn lại thốt lên: “Tiến sĩ Khang…” +
Lần này là đang mô phỏng theo giọng điệu khép nép của Tiểu Cao khi gọi anh. +
Dẫu cho 012 có gọi sai tên, nhưng đây là lần đầu tiên “đứa trẻ” mình nuôi nấng chủ động dùng ngôn ngữ loài người để gọi mình, cảm giác đó vẫn khiến Vu Yếm không khỏi thấy cảm động xen lẫn tự hào. +
“Hay là em gọi anh là anh đi?” Vu Yếm chân thành gợi ý. +
“Gọi anh là anh ba cũng được.” +
“Nếu gọi anh ba thì ngày mai anh lại mang hoa đẹp cho em, còn mang cả mật ong ngon cho em nữa.” Vu Yếm dụ dỗ. +
012 nhìn anh, cổ họng vẫn không ngừng rung động, sau đó, dưới ánh mắt đầy mong đợi và khích lệ của Vu Yếm, hắn phát ra một tiếng: +
“Chíp.” Thanh âm non nớt, thật sự rất giống một chú chim nhỏ. +


