Vu Yếm – 3

Trong viện nghiên cứu, các vật thí nghiệm có hai nguồn gốc. Một loại bị bắt về từ những vùng đất hoang vu nằm ngoài khu vực sinh sống của nhân loại; loại còn lại là sản phẩm được nuôi cấy trực tiếp trong phòng thí nghiệm. +
012 thuộc loại thứ hai, là sản phẩm thuần túy của phòng thí nghiệm. Hắn được tạo ra bằng cách dung hợp gen người với gen của loài dơi trắng biến dị thu thập từ vùng ô nhiễm, đồng thời pha trộn thêm một ít gen của loài chim. Loài dơi trắng biến dị có khả năng mang theo nhiều loại virus mà con người không thể chống lại. Mục đích nuôi cấy 012 chính là để khai thác thiên phú này, giúp cơ thể hắn dung nạp nhiều virus hơn, tiêu hóa chúng, từ đó tiến hóa. +
Sau Cuộc Đại Ô Nhiễm, con người có thể chỉnh sửa gen, vì vậy ngày càng xuất hiện nhiều “nhân loại cao cấp”, chiếm giữ tầng cao nhất của kim tự tháp xã hội. Nhưng ngay cả như vậy, họ vẫn không ngừng theo đuổi sự tiến hóa tiếp theo. Những bộ gen thành công trong phòng thí nghiệm sẽ trở thành vốn liếng để họ đứng trên vạn người. +
012 được tạo ra vì mục đích đó. +
Những cá thể được nuôi cấy cùng đợt với hắn đều chưa kịp trưởng thành đã chết, chỉ có hắn kiên cường sống sót đến hôm nay. Từ khi sinh ra, hắn đã bị luân chuyển qua vô số phòng thí nghiệm, chịu đựng hàng nghìn cuộc thử nghiệm trên cơ thể. Đối với hắn, đến một phòng thí nghiệm mới cũng chẳng có gì khác biệt. Những kẻ mặc đồng phục giống hệt nhau này rồi cũng sẽ mổ xẻ cơ thể hắn, cắt mở hộp sọ và tiêm vào người hắn những liều thuốc hành hạ đau đớn. +
Nhưng lần này có một chút khác lạ. Nhiệt độ cơ thể của một con người khỏe mạnh đang truyền qua lớp găng tay mỏng manh chạm vào người hắn. 012 giống như một con thú bị đông cứng giữa trời băng đất tuyết, đột ngột tiếp xúc với một luồng nhiệt cao hơn đôi chút khiến hắn cảm thấy như bị lửa đốt, da thịt đau đớn như thể bị nung chảy. +
Hồi 012 còn rất nhỏ, từng có một nghiên cứu viên cách một lớp đồ bảo hộ khẽ chạm vào mặt và tay hắn. Bản năng của sinh vật non nớt vốn dĩ luôn khao khát những cái chạm ấm áp, 012 cũng vậy, bởi lồng nuôi của hắn quá đỗi lạnh lẽo. Thế nhưng khi hắn lớn dần, lượng virus tích tụ ngày càng nhiều khiến không nghiên cứu viên nào dám chạm vào hắn nữa. Trong một lần thí nghiệm, sau khi một nghiên cứu viên phụ trách hắn bị nhiễm virus rồi tử vong, họ lại càng sợ hãi, tất cả đều đổi sang loại đồ bảo hộ cường lực cách nhiệt hoàn toàn. Từ đó, mọi thí nghiệm đều do máy móc thực hiện, họ chỉ quan sát hắn qua lồng kính. +
Hắn đã không còn quen với nhiệt độ của con người.. +
Vu Yếm tiêm xong liều thuốc kích thích sức sống, nhận thấy đối phương run rẩy dữ dội hơn, cuối cùng bắt đầu co giật, ngay cả những vết thương chưa khép miệng cũng bị rách toạc ra, rỉ máu đỏ tươi. Anh không khỏi thắc mắc: Phản ứng của loại thuốc này mạnh đến vậy sao? +
Thêm nữa, nhìn dòng máu đỏ kia, tâm trí anh vô thức phiêu dạt đôi chút. Trông giống người, máu cũng màu đỏ, thật khó để không coi 012 là một con người. Bệnh nghề nghiệp của bác sĩ trỗi dậy, anh suýt chút nữa đã tiến hành cấp cứu ngay tại chỗ. +
Vu Yếm mạnh tay duỗi thẳng thân thể đang co giật của 012, nâng mặt hắn lên để quan sát kỹ tình hình. +
“Có nghe thấy tôi nói không? Mở mắt ra tôi xem nào.” +
Ngón tay chạm vào đôi mắt đang nhắm nghiền vì đau đớn, 012 đột nhiên bật mạnh người. Liều thuốc vừa tiêm nhanh chóng phát huy tác dụng, hai tay hắn vung mạnh về phía mặt Vu Yếm. Anh đã kịp thời né tránh sau lớp mặt nạ bảo hộ. Thực tế, dù không né thì đòn tấn công của hắn cũng chẳng thể làm anh bị thương, bởi đôi bàn tay máu me đó đã bị rút sạch móng vuốt sắc nhọn, cùng lắm chỉ để lại vài vệt máu trên mặt nạ. +
“Đừng cử động tay nữa!” +
Vu Yếm cảm thấy đau đầu với kiểu bệnh nhân không hợp tác này. Để ngăn 012 không tự làm mình chết quách đi, Vu Yếm buộc phải chạm vào nhiều bộ phận trên cơ thể để khống chế hắn. Ai ngờ làm vậy hắn càng kích động hơn, thậm chí suýt lật nhào cả anh, buộc anh phải dùng cả cơ thể mình đè chặt lấy hắn. +
Bất chợt, một tiếng chất vấn nghiêm khắc vang lên từ phía sau: “Anh đang làm cái gì thế? Mau dừng tay lại!” +
Vu Yếm vất vả lắm mới khống chế được 012, anh tranh thủ ngoảnh đầu lại thì thấy một người phụ nữ trẻ mặc đồng phục trắng đang đứng ngoài khu vực nuôi dưỡng. Là Tô Hà, một trong bốn nghiên cứu viên cao cấp của viện, nữ chính của thế giới này. Đồng thời là đàn em mà nguyên chủ Khang Thế thầm thương trộm nhớ. +
Nhìn vẻ mặt giận dữ của cô ta, anh biết ngay là cô đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi. Vu Yếm nhanh chóng tiêm thuốc an thần cho 012, bồi thêm hai ống thuốc chữa trị vết thương, sau đó mới đi vào khu khử trùng, thay đồ bảo hộ rồi bước ra ngoài. +
“Đàn em.” Vu Yếm chào hỏi theo thói quen của nguyên chủ, đây cũng là lần đầu anh gặp mặt nhân vật chính kể từ khi đến thế giới này. +
Tô Hà hít một hơi thật sâu, cố nén cơn giận: “Đàn anh, tôi nghe nói vật thí nghiệm cấp S anh đăng ký đã tới nơi nên qua xem thử.” +
Chỉ là cô không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng đó. +
Khác với Khang Thế và Lục Thu Phong, Tô Hà thuộc phái “thân thiện với vật biến dị”, cô chủ trương đối xử nhân đạo với vật thí nghiệm, tránh gây tổn thương không cần thiết, phản đối các thí nghiệm vi phạm nhân tính. Cô ấy và Khang Thế tốt nghiệp cùng trường, lại làm chung viện nghiên cứu, nhưng cô vô cùng ghét vị đàn anh này. Sự tàn nhẫn của Khang Thế đối với vật thí nghiệm, Tô Hà đã tận mắt chứng kiến. Có quá nhiều “lịch sử đen” nên khi nhìn thấy cảnh vừa rồi, cô lập tức suy đoán theo hướng tệ nhất. +
“Đàn anh Khang, cho dù anh không quan tâm đến sự sống chết của vật thí nghiệm, nhưng tôi nghe nói hắn là vật thể mang virus chết người, bất kỳ sự tiếp xúc thân mật nào cũng có thể khiến anh bị lây nhiễm. Đàn anh không cần vì khoái lạc nhất thời mà hy sinh bản thân chứ.” +
Cô ấy nói tiếp, giọng đầy mỉa mai: “Hơn nữa, cưỡng ép quan hệ với thục thể biến dị cấp cao là hành vi bị nghiêm cấm!” +
Có thể thấy Tô Hà đã cố gắng kiềm chế lắm mới không chỉ thẳng vào mũi anh mà mắng đồ cầm thú. +
Vu Yếm: “…” +
“Cô tưởng lúc nãy tôi đang làm gì?” Lần đầu tiên bị coi là kẻ biến thái rình rập, cảm giác cũng khá… mới mẻ. +
“Tình trạng của hắn không tốt, tôi đang tiêm thuốc thôi.” +
Tô Hà sững người, nghi hoặc nhìn anh. Dù vẫn chưa hoàn toàn tin, nhưng chí ít đã bình tĩnh hơn một chút. Một lát sau, cô nở nụ cười xã giao: +
“Hóa ra là vậy, xem ra tôi đã hiểu lầm đàn anh Khang rồi, thật xin lỗi. Vật thí nghiệm cấp cao rất hiếm có, tôi nghe nói dạo này anh không đăng ký thêm vật thí nghiệm nào khác, chắc là định tập trung nghiên cứu cái này. Nếu muốn nghiên cứu lâu dài thì đàn anh nên để hắn tẩm bổ một chút, đừng ‘tiêu xài’ quá đà.” +
Cũng khó cho cô phải vòng vo như vậy. +
Nếu là nguyên chủ, thấy đàn em mình thích hiếm khi chịu cười với mình một cái, e rằng cũng sẽ không ngại trước mặt cô thể hiện chút phong độ ôn hòa, tạm thời buông tha cho vật thí nghiệm đáng thương kia. +
“Yên tâm, tôi sẽ để hắn dưỡng thương tử tế.” Vu Yếm đáp. +
Tô Hà trông thấy vậy thì rõ ràng thả lỏng hơn, rất nhanh đã chuyển ánh mắt sang 012 đang nằm bất tỉnh trong khu nuôi dưỡng. Sau khi nhìn rõ diện mạo của hắn, Tô Hà lộ ra vẻ kinh ngạc và sững sờ. Vật thí nghiệm có dáng người mảnh khảnh, trên làn da trắng nõn thoáng hiện những đốm sáng bạc lấp lánh như lớp phấn trên cánh bướm. Khuôn mặt tinh xảo phù hợp với thẩm mỹ nhân loại, lại mang theo một vẻ yêu dị không thuộc về con người. +
“Hắn thật đẹp, còn xinh đẹp hơn rất nhiều nhân loại chỉnh sửa gen.” +
Chính vì vẻ đẹp hiếm có ấy, những vết thương trên người hắn lại càng trở nên chói mắt đến đáng sợ. +
Vu Yếm cũng đứng bên cạnh nhìn 012 đang hôn mê. +
Đẹp lắm sao? +
Có lẽ vì bản thân anh cũng ưa nhìn, từ nhỏ đã có người theo đuổi, lại chẳng mấy hứng thú với chuyện yêu đương, thêm vào đó là việc nhìn quá nhiều cơ thể người trong bệnh viện khiến anh dần mất đi khả năng phân biệt xấu đẹp. Chẳng phải cũng chỉ là hai mắt, một mũi, một miệng thôi sao? Nhưng đôi cánh mọc thêm của 012 đúng là đẹp thật. Lớp màng cánh màu xám bạc lúc nãy anh tiện tay sờ thử thấy rất mượt, cảm giác rất tốt, nếu nó còn nguyên vẹn chắc chắn sẽ còn đẹp hơn nữa. +
Tô Hà vừa thốt ra lời đã nhận thấy có gì đó sai sai. Cô biết Khang Thế có ý với mình, chỉ là người này kiêu ngạo lại tự ti, từ đầu đến cuối chưa từng nói thẳng. Nghe cô khen một vật thí nghiệm trông đẹp, nói không chừng sẽ bị hắn giận cá chém thớt. Mang theo nỗi lo âu để quan sát phản ứng của anh, cô không thấy vẻ mặt u ám như mong đợi, mà trái lại thấy một gương mặt bình thản và giãn ra. Công tâm mà nói, Khang Thế có ngoại hình khá ổn, nhưng Tô Hà chưa bao giờ cảm nhận được sự đẹp trai đó, cô chỉ thấy “tâm sinh tướng”, sát khí không che giấu nổi trên mặt anh khiến người ta muốn tránh xa. Hôm nay nhìn lại, Tô Hà bỗng thấy trên người anh toát ra một vẻ tuấn tú chưa từng thấy. +
Tô Hà: “…” +
Mình điên rồi sao? Cái tên biến thái này mà cũng xứng với hai chữ “tuấn tú” à? +
Sau khi nhìn qua vật thí nghiệm cấp cao, Tô Hà nhanh chóng rời đi với biểu cảm kỳ quái. +
Buổi trưa, Lục Thu Phong làm đúng lời hứa sang rủ Vu Yếm đi nhà ăn, cũng nhìn thấy gương mặt của 012 đang hôn mê. Anh ta cũng không nhịn được mà lộ ra chút kinh diễm, nhưng ngay sau đó liền biến thành sự chán ghét càng nặng nề hơn. +
“Rõ ràng không phải con người, vậy mà lại có gương mặt có thể mê hoặc người khác. Đám thực thể biến dị này giống như côn trùng tiến hóa ra lớp ngụy trang vậy.” +
Không đợi Lục Thu Phong tiếp tục phát biểu, Vu Yếm đã khoác vai cưỡng chế kéo anh ta ra khỏi khu thí nghiệm của mình. +
Lục Thu Phong bị kéo loạng choạng, bất mãn nói: “Anh bị sao thế?” +
“Đừng nhìn nữa, của tôi.” Vu Yếm buông vai anh ta ra. +
Lục Thu Phong cười cười đầy ẩn ý: “Không ngờ anh lại còn biết che chở như vậy, trước đây sao tôi chưa từng thấy?” +
“Cậu không hiểu được đâu, hắn đắt lắm.” Vu Yếm trả lời. +
Tính riêng cái loại thuốc kích thích sức sống mà nguyên chủ phải tốn bao công sức mới có được đã ngốn sạch một nửa tiền tiết kiệm của anh rồi. +
Lục Thu Phong cứng họng. +
Nghiên cứu viên trung và cao cấp có nhà ăn riêng, môi trường còn tốt hơn rất nhiều nhà hàng cao cấp mà Vu Yếm từng đến ở kiếp trước, lại có đầu bếp riêng phục vụ. Ngồi cùng bàn với Lục Thu Phong, Vu Yếm nghe thấy phía sau vách ngăn có nghiên cứu viên đang trò chuyện. +
“Phòng nghiên cứu số 4 chẳng phải mới nhập về một vật thí nghiệm cấp S sao? Nghe nói hôm nay chị đại Tô ở phòng số 2 cũng qua xem đấy.” +
“Ai mà chẳng muốn xem, hiếm thấy lắm, có điều tôi không dám, Tiến sĩ Khang… cậu biết rồi đấy.” +
Vu Yếm tìm một tư thế thoải mái, dựa vào lưng ghế, nghe họ nói. Đúng rồi, anh cần chính là cái không khí tụ tập buôn chuyện sau giờ làm việc này. Khi Lục Thu Phong ho khan một tiếng để nhắc nhở hai người bên cạnh đừng nói lung tung, thì cửa nhà ăn lại mở ra, một người đàn ông mặc đồng phục nghiên cứu viên cao cấp sải bước vào. +
“Tiểu Lục, Tiểu Khang, sao hôm nay hai đứa lại cùng nhau tới đây ăn thế. Không phiền nếu tôi ngồi cùng chứ?” Miệng thì hỏi nhưng người đã ngồi xuống rồi. +
Lý Thượng, nghiên cứu viên cao cấp có thâm niên nhất viện, đã ngoài năm mươi nhưng nhờ có gen tiến hóa nên trông chỉ như mới ngoài ba mươi. +
“Tiểu Khang này, vật thí nghiệm cao cấp của cậu hôm nay đến rồi nhỉ, cậu khá lắm, trong viện mình cậu là người đầu tiên được nghiên cứu vật thí nghiệm cấp S đấy.” Lý Thượng vừa mở miệng, cái kiểu lời nói nửa kín nửa hở kia đã lộ ra. +
“Nhưng cậu cũng phải cẩn thận, đừng để như nghiên cứu viên tiền nhiệm của vật thí nghiệm đó.” +
Xem ra bất kể độ tuổi hay thân phận nào, khi ăn cơm con người ta đều thích buôn chuyện. +
Vu Yếm tỏ vẻ hứng thú hỏi: +
“Nghiên cứu viên tiền nhiệm của vật thí nghiệm đó bị làm sao vậy? Tôi thực sự không rõ lắm.” +
“Cậu không biết thật à? Chính là Chu Hướng Thừa, người từng công bố hệ phổ virus biến dị ấy, giờ đang nằm trong bệnh viện, hơi thở thoi thóp rồi.” +


