Vu Yếm – 2

“Tiến sĩ Khang, đây là thực thể thí nghiệm ngài đã đăng ký, mời ngài ký nhận.” +
Người vận chuyển mặc bộ đồ bảo hộ kín mít, cầm thiết bị điện tử đối soát với Vu Yếm. Hai nhân viên vận chuyển còn lại mở hai lớp cách ly, lộ ra một thùng vận chuyển bán trong suốt, hơi lạnh phả ra khiến người ta cảm giác đây giống như một chiếc thùng đông lạnh hơn. +
Vật thể cuộn tròn bên trong bất động, tựa như đã chết từ lâu. +
Vu Yếm xác nhận trên giấy tờ bàn giao, nhận được một phần tư liệu về thực thể thí nghiệm cấp S này. Anh lướt qua, thấy thông tin khá sơ sài. Nghe nói thực thể này đã trải qua vô số cuộc thí nghiệm, nhưng những dữ liệu chi tiết đó chắc chắn sẽ không dễ dàng được giao cho anh. +
Nhân viên vận chuyển thu hồi tài liệu rồi nhanh chóng rời đi, hiện trường chỉ còn lại Vu Yếm và ba trợ lý nghiên cứu viên dưới quyền anh. +
Vu Yếm thong thả bước đến trước thùng vận chuyển cao nửa người, cúi người nhìn kỹ. +
Nhiệt độ trong thùng rất thấp, lớp vật liệu như thủy tinh phủ một lớp sương mỏng, khiến anh chỉ có thể nhìn thấy một bóng hình mờ ảo. Nhiệt độ thấp này nhằm ép thực thể vào trạng thái ngủ đông để dễ dàng vận chuyển, đồng thời ức chế virus trong cơ thể nó. +
Mã số của thực thể là S-V-012. Chữ S đại diện cho cấp bậc, còn V biểu thị cho nghiên cứu chính của nó là virus. Tư liệu đơn giản cho thấy hắn đã trải qua nhiều đợt thử nghiệm, hiện đang mang trên người hơn hai mươi loại virus chết người. Đây chính là một nguồn lây nhiễm khổng lồ, hèn chi người vận chuyển dù đã có thùng cách ly vẫn phải mặc đồ bảo hộ. +
“Chuyển vào thùng quan sát trước đi, giải trừ trạng thái nhiệt độ thấp rồi đưa vào khu nuôi nhốt*.” +
*饲养区: Khu nuôi dưỡng mới đúng. Nhưng mà do cá nhân mình thấy đây là cách mà nguyên chủ và viện nghiên cứu nhìn nhận các thực thể biến dị, họ chỉ xem chúng là súc vật, là vật để thí nghiệm. Nên mình xin phép được sử dụng cụm từ “khu nuôi nhốt”. +
Vu Yếm vẫy tay bảo Tiểu Cao làm việc, còn mình thì đút tay vào túi quần đứng nhìn bên cạnh. Anh quan sát cách Tiểu Cao vận hành máy móc, thầm đối chiếu với ký ức của Khang Thế. Sau khi xuyên không, hệ thống đã truyền cho anh một phần ký cứ của nguyên chủ để anh nhanh chóng thích nghi, nhưng việc tiếp nhận hoàn toàn dễ gây loạn thần kinh nên ký ức thuộc về Khang Thế đã được xử lý, trở nên khá mờ nhạt. Vu Yếm không thể ngay lập tức nắm vững toàn bộ kiến thức nghiên cứu, nhiều việc vẫn cần phải làm quen dần dần. +
Khu nuôi nhốt sau hai ngày sắp xếp đã đạt đến hiệu ứng “bể rừng mưa” mà Vu Yếm mong muốn, có cây xanh, có núi đá nhân tạo và gỗ mục. Thùng quan sát mới chứa thực thể nguy hiểm được cánh tay máy treo lên rồi đưa vào trong “bể rừng mưa”, lúc này Vu Yếm mới thực sự nhìn rõ dáng vẻ của đối phương. +
Thực thể thí nghiệm cuộn tròn trong thùng thủy tinh có vóc dáng cực kỳ giống một thanh niên nhân loại gầy gò. Mái tóc màu xám bạc dài ngang vai xõa trên đôi vai gầy, làn da lộ ra bên ngoài chằng chịt những vết thương mới cũ chồng chất lên nhau, những vết khâu kéo dài từ cổ đến ngực và những nơi kín đáo khác. Cả người hắn trông như đã bị cắt xẻ vô số lần rồi lại được khâu vá trở lại. +
Thực thể biến dị cấp thấp thường có hình dạng động vật, càng giống người thì chứng tỏ tiến hóa càng thành công, cấp bậc càng cao. Điểm khác biệt lớn nhất giữa thực thể này và con người có lẽ nằm ở sau lưng. Tại vị trí xương bả vai của hắn có hai phiến cánh thịt áp sát vào lưng, đôi cánh cụt mất một nửa trông cũng đầy rẫy vết thương, run rẩy bao bọc lấy cơ thể một cách vô vọng. +
[Ting —— Đã bắt lấy mục tiêu nhiệm vụ của thế giới này, hiện mở chức năng giám sát dữ liệu cho Giám sát viên.] +
Trong khi Vu Yếm quan sát thực thể, hệ thống đúng lúc bật ra thông báo. Theo nhắc nhở của hệ thống, Vu Yếm nhìn thấy vài dòng dữ liệu hiện ra trên đầu thực thể: +
[Giá trị sinh mệnh hiện tại: 2/100 (Nguy kịch)] +
[Trạng thái hiện tại: Tỉnh táo (Chỉ số đau đớn quá cao)] +
[Cảm xúc hiện tại: Cảnh giác, bình tĩnh] +
Và một dòng dữ liệu được bôi đỏ rực: [Giá trị nguy hại: 60/100]. +
Giá trị nguy hại bôi đỏ mới là thứ mà Giám sát viên như Vu Yếm cần quan tâm nhất. Theo hệ thống, một khi giá trị này chạm mốc 100, anh phải tiêu hủy hắn ngay lập tức. +
Trước khi ký thỏa thuận xuyên không, Vu Yếm đã tìm hiểu về công việc mình cần phụ trách. Thế giới này theo tính toán của hệ thống có khả năng cao sẽ xảy ra thảm họa diệt chủng sinh học, mà thủ phạm chính là vị “phản diện” này. Để cân bằng, hệ thống đã sắp đặt một “nhân vật chính” nhằm khắc chế phản diện. Tuy nhiên, dự đoán cho thấy phe chính diện vẫn có nguy cơ thất bại rất lớn, nên hệ thống mới chọn thêm một người ngoài vòng nhân quả như Vu Yếm để giám sát phản diện và giảm thiểu rủi ro. +
Trước đó, hệ thống liên tục nhấn mạnh sự đáng sợ và nguy hiểm của phản diện, nhưng giờ đây khi tận mắt nhìn thấy, Vu Yếm chỉ thấy đây là một đứa nhỏ đáng thương gặp xui xẻo. +
“Hắn sao chẳng động đậy gì cả, không phải là chết rồi chứ?” +
Tiểu Cao lo lắng hỏi. Cậu ta sợ thực thể chết rồi, cấp trên sẽ trút giận lên đầu mình. +
“Chưa chết.” Vu Yếm đáp. +
Không những chưa chết mà còn đang tỉnh táo đấy chứ. Chỉ còn 2 điểm sinh mệnh, lại bị vận chuyển ở nhiệt độ thấp như vậy mà vẫn giữ được ý thức, quả là một sinh vật kiên cường. +
“Đây là thực thể cấp S sao? Lần đầu tiên tôi thấy đấy, trông giống con người thật đấy.” +
Một trợ lý nghiên cứu viên đứng đó nhỏ giọng nói, gương mặt thoáng có chút không nỡ. +
Nữ trợ lý bên cạnh lập tức kéo giật áo cô ta, ra hiệu đừng nói những lời như vậy trước mặt cấp trên. Cả viện nghiên cứu đều biết Khang Thế ghét nhất là thực thể biến dị, nói chúng giống người chẳng khác nào sỉ nhục cấp trên, chắc chắn Khang Thế sẽ nổi lôi đình. Cô nghiên cứu viên vừa nhận ra mình lỡ lời sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. +
Vu Yếm chẳng thèm liếc nhìn bọn họ, giả vờ như không nghe thấy gì, lững thững đi rót một tách trà nóng. Sau khi xoay người lại, anh mới nhàn nhạt nói: “Ở đây không còn việc gì nữa, mấy người về phòng thí nghiệm của mình đi.” +
Ba người trợ lý như vừa thoát khỏi cửa tử, vội vã tháo chạy. +
Họ vừa đi khỏi thì có một vị khách ghé thăm. Đó là Lục Thu Phong, một trong bốn nghiên cứu viên cao cấp, cũng là người phụ trách phòng thí nghiệm bên cạnh. Người này có quan hệ khá tốt với Khang Thế trước đây, chủ yếu vì cả hai đều không mấy thiện cảm với thực thể biến dị, cùng thuộc phe “chán ghét thực thể biến dị” trong viện. Khang Thế thích hành hạ vật thí nghiệm, thủ đoạn của Lục Thu Phong cũng tàn nhẫn không kém. +
Chính vì thế, trong khi hai người kia còn chưa có động tĩnh gì, Lục Thu Phong đã là kẻ đầu tiên chạy sang xem náo nhiệt. +
“Ồ, đây là thực thể thí nghiệm cao cấp đó sao? Đúng là hàng xịn có khác, trông chẳng khác gì con người.” +
Lục Thu Phong ghé mắt nhìn vào thùng quan sát một lát, cười híp mắt nói. +
“Sao không động đậy gì thế? Lật nó lại xem mặt mũi thế nào đi, không biết mặt mũi trông ra sao.” +
Lục Thu Phong vừa bận rộn thí nghiệm một thời gian nên chưa thấy một “Khang Thế” của mấy ngày nay. Thấy mình đưa ra ý kiến mà không có phản hồi, gã quay đầu lại thì thấy người nọ đang nằm trên ghế nghỉ trong văn phòng nhâm nhi tách trà. +
Mái tóc vốn dĩ luôn được chải chuốt tỉ mỉ giờ đây rũ xuống trán, khiến “Khang Thế” trông trẻ hơn hẳn so với tuổi thật. Dáng vẻ nhàn nhã, tản mạn này khác xa với phong thái quý tộc cao ngạo thường ngày. +
Lục Thu Phong kinh ngạc nhìn anh, lúc này mới chậm chạp nhận ra điểm bất thường. +
“Lạ à nha, thầy Khang, món đồ chơi anh mong đợi bấy lâu đã tới tay rồi, sao cứ để đó nhìn mà không bắt tay vào ‘làm’ luôn? Đây không giống phong cách của anh tí nào.” +
“Còn cái khu nuôi nhốt này nữa, sao anh lại bày biện đống thứ lộn xộn này vào đây? Chẳng phải trước đây anh nói để nhiều đồ quá sẽ cản trở việc quan sát thực thể thí nghiệm sao? Còn dáng vẻ này của anh nữa…” +
Vu Yếm liếc hắn một cái: “Trưa nay có đi ăn căn tin không?” +
Lục Thu Phong: “… Tôi đang nói về thực thể thí nghiệm.” +
Vu Yếm: “Trưa qua gọi tôi.” +
Dù tên này cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, nhưng hạng tốt lành thì đã chẳng kết bè kết cánh với “Khang Thế”. Dẫu sao gã cũng đã tự tìm đến cửa, mượn gã để làm quen với các khu vực khác trong viện nghiên cứu cũng tốt. Không xúi giục được Khang Thế hành hạ thực thể mới, Lục Thu Phong cảm thấy mất hứng rồi bỏ đi. +
Không còn ai làm phiền, Vu Yếm thong thả lật xem tư liệu của thực thể 012. Xem đi xem lại xấp tài liệu mỏng dính vài lần, khi ngẩng đầu nhìn vào bể rừng mưa để nghỉ mắt, anh phát hiện 2 điểm sinh mệnh tội nghiệp trên đầu 012 đã biến thành con số 1 mỏng manh như sợi bún. Trông cái bộ dạng này, có vẻ như chỉ cần rời mắt đi một giây thôi là hắn sẽ chết ngay lập tức. +
Cái rắc rối nhất của phản diện chính là ở chỗ này, không được để chỉ số nguy hại vượt mức, nhưng cũng không được để đối phương chết yểu khi chưa đến lúc. Hắn mà chết sớm sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện sau này, nhân vật chính sẽ không có cách nào nghiên cứu ra các loại thuốc tiến hóa. +
Vu Yếm gọi hệ thống: [Hệ thống, hắn sắp chết rồi kìa? Chuyện này cũng tính cho tôi à?] +
[Giám sát viên cần hoàn thành cốt truyện gốc, sử dụng dược phẩm cao cấp để cứu trợ phản diện, giữ lại mạng sống cho hắn.] +
Vu Yếm chợt nhớ ra, để có thể hành hạ thực thể cao cấp lâu hơn một chút, nguyên chủ đã chi một số tiền lớn nhờ vả người ta kiếm cho một ống thuốc kích hoạt sự sống cấp cao, hiện vẫn đang cất trong tủ bảo hiểm dược phẩm. +
Hết cách lười biếng rồi, đi làm nhiệm vụ thôi. May mà nghiên cứu sinh vật biến dị thì anh chưa rành, chứ cứu người thì đúng là “chuẩn chuyên môn” rồi. +
Mặc bộ đồ bảo hộ để cách ly virus trên người thực thể, Vu Yếm lấy ống dược phẩm đó ra, bước vào khu nuôi nhốt. Anh lần mò quanh thùng quan sát một lát rồi nhấn nút, thùng quan sát mở ra, để lộ người thanh niên đang thoi thóp bên trong. Chất liệu bộ đồ bảo hộ của Vu Yếm khá đặc biệt, không hề nặng nề. Khi đôi bàn tay đeo găng chạm vào cơ thể 012, anh thậm chí có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và trơn trượt trên làn da của hắn. +
012 cuộn tròn quá chặt nên rất khó tiêm thuốc, Vu Yếm ấn vai hắn, định kéo người hắn ra. +
Theo động tác của anh, 012 đột ngột cử động. +
Hắn mạnh mẽ nghiêng mặt sang một bên, để lộ đôi mắt màu xám bạc giống hệt màu tóc. Đôi đồng tử quá trong vắt và tinh khiết khiến người ta nhìn vào có cảm giác hơi đáng sợ, nhất là khi bên trong đó chẳng có lấy một chút cảm xúc nào. Nhìn vào đôi mắt ấy, e rằng hiếm có ai cảm thấy hắn là một “con người”, đó là đôi mắt của một loài thú không thông tình cảm. +
Đã sớm biết hắn tỉnh táo qua thanh trạng thái trên đầu, Vu Yếm cũng không bị cái mở mắt bất ngờ này làm cho giật mình. Anh chỉ nhìn thêm vài giây vào đôi đồng tử dựng đứng của hắn, rồi lấy dược phẩm ra pha chế. +
012 dán chặt mắt vào Vu Yếm, đột nhiên ngẩng cao đầu, bày ra tư thế tấn công. +
Vu Yếm mắt cũng chẳng chớp lấy một cái, trực tiếp đè hắn trở lại. Với kinh nghiệm xử lý mấy gã đàn ông say rượu làm loạn ở bệnh viện trước đây, anh khống chế chặt chẽ tên bệnh nhân không yên phận này, thuận lợi tiêm dược phẩm vào cơ thể hắn. +
Mũi kim đâm vào cơ thể đầy thương tích, đôi cánh rách nát của 012 run rẩy bần bật, lướt qua tay Vu Yếm rồi lại bất lực rũ xuống. +


