Vu Yếm – 5

012 từng trải qua bàn tay của rất nhiều nghiên cứu viên. Trong số đó, cũng có kẻ nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, nhưng sự thương hại ấy chẳng bao giờ giúp nỗi đau của hắn vơi bớt. Ngày qua ngày, hắn vẫn phải nằm trên bàn giải phẫu lạnh lẽo, bị giam cầm trong những buồng nuôi cấy virus lạnh buốt đến thấu xương. +
Chỉ có duy nhất một nghiên cứu viên chưa từng dùng hắn để nuôi cấy virus mới, nhưng đó lại chính là kẻ khiến 012 căm ghét nhất. Kẻ đó tiến hành một loại thí nghiệm khác hoàn toàn trên người hắn. Và trong cuộc thí nghiệm ấy, lần đầu tiên 012 biết thế nào là phẫn nộ. Thế nên, hắn đã giết chết ông ta. +
Kể từ đó, 012 hiểu ra một điều: Những nghiên cứu viên không dùng dao mổ cắt xẻ cơ thể hắn, rất có thể lại đang muốn hủy hoại hắn theo một cách khác. Loại người này còn đáng sợ và cần phải cảnh giác hơn cả những lưỡi dao sắc bén. Giống hệt như kẻ trước mắt này vậy. +
Nhìn giá trị chán ghét vừa nhảy lên trên đầu 012, Vu Yếm thầm nghĩ: Cái cậu nhóc này tăng điểm ghét bỏ thật vô lý, chẳng lẽ chỉ vì không muốn mặc quần? Cái quần anh đưa vẫn nằm chỏng chơ dưới đất, 012 chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, càng không có ý định mặc vào. +
Vu Yếm cũng chẳng buồn giận, chỉ thầm cân nhắc, có lẽ 012 chưa học được cách mặc quần? +
Nhưng vì sự an toàn cho đôi mắt mình, anh không thể để hắn cứ trần trụi mãi như vậy, anh vốn chẳng có hứng thú ngắm nghía cơ thể một gã đàn ông khác. +
Vừa hay lúc đó, Tô Hà lại ghé qua. Là nhân vật chính, Tô Hà không chỉ là một thiên tài mà còn vô cùng lương thiện. Vì lo lắng gã đàn anh biến thái sẽ giày vò vật thí nghiệm cấp S đang thoi thóp, cô lại một lần nữa đặt chân đến phòng thí nghiệm mà trước nay mình rất ít khi ghé tới. +
“Đàn em, tới đúng lúc lắm.” Vu Yếm hỏi, “Bên cô có chiếc váy nào dư không, cho tôi mượn một chiếc.” +
Tô Hà nằm mơ cũng không ngờ vừa tới nơi đã nghe thấy câu này. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cô là: Gã biến thái này thậm chí còn chẳng buồn diễn nữa rồi. Trước đây Khang Thế thích nhất là giả bộ đạo mạo, trưng ra dáng vẻ tinh anh cao cấp, sao đột nhiên lại trở nên trực tiếp đến mức này? +
“Đàn anh Khang… muốn váy của tôi?” Tô Hà gần như không giữ nổi nụ cười lịch sự trên môi. +
Vu Yếm chẳng thấy có gì sai trái, anh chỉ tay vào 012 trong khu nuôi dưỡng: “Cho hắn mặc.” +
Lại một phát ngôn nằm ngoài dự liệu, Tô Hà nhìn vật thí nghiệm đã tỉnh táo và chiếc quần tây dưới chân hắn, cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Phòng thí nghiệm của cô toàn là vật thí nghiệm cấp thấp hoặc trung, đều ở dạng động vật, cô chưa từng gặp tình huống này bao giờ. +
Động vật có phơi bày bao nhiêu cũng không khiến người ta cảm thấy lúng túng, nhưng với một hình hài giống người như thế này thì quả thực là một thử thách lớn cho cảm giác xấu hổ của nhân loại. +
Cuối cùng cô ngập ngừng đáp: “Có, để tôi đi lấy một chiếc.” +
Cân nhắc đến chiều cao, khung xương và cả đôi cánh sau lưng của 012, Tô Hà lục lọi trong phòng nghỉ thấy hai chiếc váy của mình đều không phù hợp, nên đã đặc biệt sai người mua một chiếc mới. Cô còn tâm lý chọn loại cỡ lớn, kiểu váy trung tính màu trắng thuần, chỉ cần quấn quanh eo và thắt dây lại là được. Một người đàn ông có dáng người đẹp khi khoác lên mình kiểu trang phục này, e rằng sẽ khiến người ta phải thốt lên là “Bồ Tát hạ phàm”. +
Dù sao thì khi nhìn thấy vật thí nghiệm 012 vụng về thắt lại vạt áo, Tô Hà đã bắt đầu cảm thấy hối hận. 012 mặc vào trông đẹp đến nhường này, liệu có khiến gã đàn anh biến thái kia nổi cơn thú tính hay không? Tô Hà lo âu rời đi, thầm quyết định từ nay mỗi ngày đều phải qua đây liếc mắt kiểm tra một cái mới yên tâm. +
Còn Vu Yếm, thấy 012 chịu mặc đồ che chắn cơ thể là anh đã mãn nguyện rồi, những việc khác anh chẳng mảy may để tâm. Thậm chí cái giá trị chán ghét trên đầu hắn còn chẳng khiến anh bận lòng bằng cái nút thắt dây thòng lọng, lỏng lẻo chực chờ tuột ra trên eo hắn. Liếc nhìn thêm vài lần cái dây buộc cẩu thả ấy, Vu Yếm chỉ muốn sai người xông vào thắt lại cho tử tế nhưng cuối cùng anh chọn cách dời mắt coi như không nhìn thấy. +
012 quả thực có sức sống rất mãnh liệt. Chỉ sau vài ngày, những vết thương đáng sợ trên người hắn đã dần khép miệng, không còn cái cảnh cứ bước đi vài bước là máu tươi lại vung vãi đầy đất. Vì máu của hắn mang theo virus, nên mỗi ngày khu nuôi dưỡng đều phải tiến hành khử trùng và dọn dẹp. Mỗi lần đến giờ, hắn lại ngồi im trong lồng cách ly, ngước nhìn những vòi phun khử trùng trên cao đang tỏa ra làn sương mù bao phủ khắp không gian. Dáng vẻ tĩnh lặng ấy trông giống như một chú chim đang nghỉ ngơi giữa rừng sâu. +
Cũng nhờ có sự hiện diện của 012 và cả thái độ dễ dãi gần đây của Vu Yếm, ba trợ lý nghiên cứu viên ngày càng dành nhiều thời gian luẩn quẩn quanh khu nuôi dưỡng hơn. Mỗi sáng bước vào phòng thí nghiệm, Vu Yếm đều thấy ba người bọn họ đứng sau lớp kính thảo luận rôm rả về 012. +
“Đẹp thật đấy, cứ như một con công trắng vậy.” Cả ba đồng thanh cảm thán. +
Vu Yếm liếc nhìn qua, thấy 012 đang đứng dưới gốc cây chuông đông trong khu nuôi dưỡng, ngẩng đầu liếm láp nhụy hoa. Chẳng giống công trắng chút nào, rõ ràng là một con dơi trắng nhỏ đang liếm mật hoa thì có. +
“Thầy Khang, có phải hắn đói rồi không? Chúng em có cần chuẩn bị thức ăn không ạ?” +
Bị cái đẹp làm cho mụ mị, ngay cả người nhát gan như Tiểu Phan cũng dám chủ động bắt chuyện với Vu Yếm. +
Lúc này Vu Yếm mới sực nhớ ra chuyện 012 cũng cần phải ăn uống. Suýt chút nữa thì bỏ đói người ta đến chết, dù có lãnh đạm đến đâu, trong lòng anh cũng không tránh khỏi dâng lên một tia áy náy. “Được, chuẩn bị thức ăn cho hắn đi.” +
Thức ăn của 012 là huyết tương tổng hợp. Khi thuốc chữa trị trong cơ thể phát huy tác dụng, cơ thể sẽ bắt đầu đòi hỏi dinh dưỡng, vậy mà hắn lại nhịn đói suốt hai ngày ròng rã mà chẳng thốt lấy một lời. Có lẽ trong mắt 012, việc bị bỏ đói cũng giống như vô vàn cuộc thí nghiệm trước đây, đều là những cực hình nằm trong phạm vi có thể chịu đựng, vì thế hắn bình thản chấp nhận. +
Trợ lý Tiểu Cao mang túi huyết tương đến, dưới sự thao tác của Vu Yếm, túi máu được đưa vào bên trong khu nuôi dưỡng. Vu Yếm vừa thong thả ăn phần cơm trưa của mình, vừa quan sát cách 012 dùng bữa. Sau khi nhận được túi huyết tương, 012 lật đi lật lại xem xét một hồi. Từ những động tác vụng về ấy của hắn, Vu Yếm nhận ra có lẽ trước đây hắn không ăn uống theo cách này. +
Nhưng rất nhanh sau đó, 012 đã bắt đầu. Hắn không mở nắp mà trực tiếp dùng những chiếc răng nanh nhọn hoắt cắn rách túi, hút lấy huyết tương bên trong. Những giọt máu rỉ ra theo mu bàn tay chảy xuống cổ tay, 012 lại đưa tay lên liếm láp, để lộ chiếc lưỡi dài và mảnh hơn hẳn người thường. Xem ra cấu tạo khoang miệng của hắn không giống nhân loại cho lắm, hèn chi cách phát âm lại kỳ quái đến vậy. +
012 ở bên kia lớp kính uống máu, Vu Yếm ở lớp kính bên này ăn cơm. Một lát sau, anh còn đặc biệt bảo Tiểu Cao mang đến một ly nước ép dưa hấu cho có không khí. Đột nhiên, anh chợt cảm thấy một niềm vui rất giống với việc ngắm động vật nhỏ ăn uống. +
Hồi nhỏ, Vu Yếm từng rất muốn trở thành một nhân viên chăm sóc động vật, mỗi ngày chẳng cần làm gì, chỉ việc ngắm nhìn đám thú ăn uống và vuốt ve chúng. Đáng tiếc, càng lớn lên, anh lại càng sở hữu cái thể chất khiến muông thú đều phải lánh xa, ngay cả chó mèo trong khu phố cứ thấy anh là quay đầu chạy thẳng. Không thể trở thành người nuôi thú luôn là nỗi nuối tiếc khôn nguôi của Vu Yếm. +
Sau vài ngày quanh quẩn trong khu vực của mình, Vu Yếm bắt đầu mở rộng phạm vi hoạt động. Anh tìm đến khu nghiên cứu riêng của Tô Hà. Địa bàn của Tô Hà hoàn toàn khác biệt với nơi của Khang Thế, Vu Yếm bước vào mà cứ ngỡ như đang lạc vào một cửa hàng thú cưng khổng lồ với đủ loại tiếng kêu náo nhiệt vang lên khắp nơi. +
Trước sự ghé thăm bất ngờ của “gã đàn anh biến thái”, Tô Hà cảm thấy khá ngạc nhiên. Không chỉ cô không thích sang chỗ Khang Thế mà trước đây Khang Thế cũng chẳng bao giờ thèm bén mảng tới chỗ cô. Cả hai bên đều bất mãn với triết lý nghiên cứu của đối phương, chưa bao giờ chung sống hòa bình được như thế này. Nghĩ đến việc đàn anh gần đây có vẻ đã thay đổi rất nhiều, Tô Hà cuối cùng cũng không đuổi anh ra ngoài. Dù sao gần đây cô cũng hay sang xem 012, chẳng có lý lẽ gì lại cấm Khang Thế sang xem vật thí nghiệm của mình. +
Để đề phòng, Tô Hà đích thân hộ tống bên cạnh Vu Yếm, giới thiệu cho anh từng thực thể trong phòng thí nghiệm của mình. Vu Yếm nhìn những chú thú lông mềm đáng yêu đang chạy nhảy đùa nghịch với bóng, rồi lại nhìn những sinh vật có vảy đang leo trèo trong hang nhân tạo và bể nước, gương mặt anh tuy bình thản nhưng trong lòng thì sự ngưỡng mộ đang trào dâng mãnh liệt. Lý tưởng làm người nuôi thú năm nào lại bắt đầu trỗi dậy. +
“Cuối cùng là lãnh địa của Tiểu Dạ, nó là một con sói bạc biến dị, ý thức bảo vệ lãnh thổ rất mạnh, lại còn là thực thể biến dị cấp A, chỉ còn cách cấp S đúng một bước chân nữa thôi.” Tô Hà giới thiệu đến vật thí nghiệm cuối cùng với vẻ mặt vừa dịu dàng vừa tự hào. +
Cô hoàn toàn có quyền tự hào. Cấp bậc của thực thể biến dị rất khó thăng tiến, đặc biệt là bước qua ngưỡng cao cấp, hiện tại vẫn chưa có ai làm được, nhưng cô gái thiên tài này thì có thể. Trong tương lai, loại thuốc gen mà cô nghiên cứu ra sẽ giúp con sói bạc cấp A này hóa thành hình người và trở thành thực thể biến dị cấp S. Theo cốt truyện, khi 012 phát cuồng sát hại vô số nghiên cứu viên, Tô Hà nhờ có sự bảo vệ của con sói bạc này mà bình an chạy thoát, sau đó nó vẫn luôn trung thành trở thành “người” hộ vệ cô ấy đến cuối cùng. +
Con sói khổng lồ cao bằng người trưởng thành nghe thấy tiếng của người nuôi dưỡng liền mở mắt, nhẹ nhàng nhảy qua hàng rào thấp, đi vòng quanh Tô Hà một lượt rồi dùng đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm vào Vu Yếm. +
“Tiểu Dạ thông minh lắm, nó hiểu được lời tôi nói đấy.” Tô Hà vuốt ve bộ lông dày xốp của sói lớn. +
Nhìn qua ánh mắt, cái gã to xác này thậm chí còn có vẻ “người” hơn cả 012. Và lúc này đây, cái nhìn của nó dành cho Vu Yếm chẳng mấy thân thiện chút nào. +
Vu Yếm: “Tôi có cảm giác nó muốn cắn tôi.” +
Tô Hà giống như một bà mẹ mù quáng bênh con, tự tin khẳng định: “Không đâu, Tiểu Dạ nhà chúng ta là một đứa trẻ ngoan, không bao giờ chủ động làm hại ai cả.” +
Một lát sau, Vu Yếm – kẻ vừa bị con sói rượt đuổi ra khỏi phòng thí nghiệm của Tô Hà – nghe tiếng cô mắng con trẻ vang dội phía sau mà thong thả rảo bước về địa bàn của mình. Phòng nghiên cứu của anh vô cùng yên tĩnh, chỉ có một 012 chẳng bao giờ hé răng lấy một lời. Hắn ngồi giữa lùm cây, chỉ để lộ một phần cơ thể nhỏ nhoi và vạt váy xòe rộng. +
Vu Yếm thầm nghĩ, thú nhỏ nhà người ta thì có thể vuốt ve, còn “thú nhỏ” nhà anh thì chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm. +
Chẳng đáng yêu chút nào cả. +


