Skip to main content

Vu Yếm – 6

dathaiPiter

Sau nửa tháng trời ung dung “ngồi mát ăn bát vàng”, cuối cùng Vu Yếm bị cấp trên gọi lên nói chuyện. +

Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Tiến hóa Khu 5 là Dương Thanh Khê, bà là một phụ nữ đứng tuổi có gương mặt phúc hậu, lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Bà ân cần hỏi han xem dạo này anh có gặp khó khăn gì trong công việc hay không. +

Vu Yếm tự mình “phiên dịch” trong lòng: Dạo này cậu chểnh mảng thế nào tôi biết hết đấy, giờ cảnh cáo cậu một câu, đừng có mà lười biếng tiếp nữa. +

Bà Dương lại tiếp tục: “Sao những thí nghiệm trước đây của cậu đều tạm dừng cả rồi, có ý tưởng gì mới chăng? Nếu có cứ trao đổi với tôi.” +

Vu Yếm phiên dịch: Đống thí nghiệm đốt tiền của cậu chưa thấy kết quả gì mà cậu đã bỏ xó, thế là lãng phí tài nguyên của viện. Một là làm tiếp, hai là nặn ra dự án mới cho tôi xem. +

Bà Dương kết luận: “Cậu vốn là trụ cột của viện ta, thành tích luôn xuất sắc, tôi tin giai đoạn bế tắc này chỉ là tạm thời, cậu sẽ sớm điều chỉnh lại được thôi.” +

Vu Yếm tiếp tục phiên dịch: Nể mặt trước đây cậu làm việc cũng khá nghiêm túc nên tôi tạm tha lần này, nhưng nếu còn tiếp tục “nằm ườn” ra đó, tôi sẽ không nương tay đâu. +

…… +

Bước ra khỏi văn phòng Phó viện trưởng, Vu Yếm vừa nắn cổ vừa thở dài. Dạo này đúng là sống nhàn nhã quá mức thật, cũng đến lúc phải tìm việc gì đó mà làm rồi. +

Vốn từ nhỏ đã sống cùng mấy anh em sàn sàn tuổi nhưng tính cách trái ngược, thường xuyên xảy ra tranh chấp, Vu Yếm sớm đã bị tôi luyện thành kiểu người “vạn sự tùy duyên”, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, đồng thời cực kỳ sành sỏi môn nghệ thuật “đối phó”. +

Anh ngẫm nghĩ xem nên đối phó với cấp trên thế nào cho ổn. Thí nghiệm thì chắc chắn phải làm tiếp, nhưng không thể đụng vào 012, thế là anh xoay người nộp đơn xin một lô thực thể thí nghiệm mới, ít nhất cũng phải tỏ ra mình thực sự đang làm việc. +

Hạn mức mỗi tháng của nghiên cứu viên cao cấp là ba vật thí nghiệm cấp trung, còn cấp thấp thì số lượng tùy ý. Vu Yếm nhanh chóng lật danh mục, đánh dấu hơn mười con vật mình đã nhắm trúng rồi thong thả ngồi đợi trong phòng thí nghiệm. +

Ba vị trợ lý cùng nhân viên vận chuyển đưa lô vật thí nghiệm anh yêu cầu đến khu vực nghiên cứu. Tiểu Cao cầm danh sách báo cáo với Vu Yếm, ánh mắt nhìn anh có chút thấp thỏm. +

“Thầy Khang, lô vật thí nghiệm thầy xin lần này đều đang mang thương tật, một số con bị thương rất nặng, vốn dĩ đều nằm trong danh sách đào thải rồi, thầy chắc chắn muốn nhận chúng sao? Loại này chắc chỉ làm thí nghiệm được một hai lần là hỏng mất.” +

Tiểu Cao nói còn có phần uyển chuyển. Với cách làm thí nghiệm để giải tỏa cảm xúc của Khang Thế trước đây, lô này chắc ba ngày là tiêu sạch. +

“Lấy.” Vu Yếm không nói nhiều. Anh chính là cố tình chọn những con chẳng ai thèm, sắp bị đưa đi tiêu hủy thế này. +

“Ngăn đôi khu nuôi dưỡng, bố trí lại nhiệt độ và độ ẩm. Cho gấu đỏ nhỏ, chim lửa, chim vũ sắc, chim khiếu ưng ở chung; rùa long ngạc đưa riêng vào bể cát nóng; cá thì bố trí bể nước riêng…” +

Vu Yếm sắp xếp đâu ra đấy. Nhìn từng con vật kỳ dị chưa từng thấy được đưa vào khu vực nghiên cứu, anh không khỏi nở một nụ cười thỏa mãn. Không ngờ sau khi xuyên không, ước mơ làm nhân viên chăm sóc động vật hồi nhỏ lại được thực hiện theo cách thức đặc biệt thế này. +

Lúc sắp xếp chỗ ở cho đám vật thí nghiệm mới, trong lòng Tiểu Cao thầm thì: cấp trên đã thay đổi thật rồi. +

Trước đây, vật thí nghiệm đưa đến đều bị nhốt trong những chiếc lồng chật hẹp chờ ngày lên bàn mổ, thầy Khang đâu có rảnh rỗi mà đi lo việc sắp xếp khu nuôi dưỡng, lại còn cân nhắc đến tập tính của chúng để chuẩn bị bể cát nóng với bể nước cơ chứ. +

Tiểu Cao rất tò mò không biết thầy Khang định làm thí nghiệm mới gì, nhưng vì uy quyền của nguyên chủ vẫn còn đó, anh không nói, cậu ta cũng chẳng dám hỏi nhiều. +

Đợi mọi người đi hết, Vu Yếm mặc áo blouse trắng, bước vào khu vực nghiên cứu riêng. Con gấu đỏ nhỏ bị thương nặng nhất đã nằm sẵn trên bàn thí nghiệm. Vu Yếm thuần thục dùng máy móc kiểm tra cơ thể, tiêm thuốc gây mê, rồi bắt đầu xử lý vết thương và khâu lại cho nó. +

Một khi đã bước vào trạng thái phẫu thuật, nụ cười nhạt trên mặt Vu Yếm lập tức biến mất, trong mắt anh chỉ còn lại công việc trước mắt. Trước làm bác sĩ, giờ chuyển nghề làm bác sĩ thú y, Vu Yếm thích nghi rất nhanh. Con gấu đỏ nhỏ đầy thương tích đã thoát khỏi cơn nguy kịch dưới bàn tay anh. +

Tiếp đó, anh mày mò nối lại móng vuốt bị gãy cho chim vũ sắc, tiến hành phẫu thuật loại bỏ phần mai bị hoại tử cho rùa long ngạc và khâu lại lớp da ngoài cho thằn lằn đổi màu. Trong quá trình đó, gặp phải không ít vấn đề phát sinh nhưng anh đều tìm cách giải quyết thành công. +

Xử lý xong lô thực thể bệnh tật này mất trọn một ngày, đến cả bữa trưa Vu Yếm cũng không kịp ăn. Khi đưa con chim lửa gãy cánh cuối cùng trở lại khu nuôi dưỡng, anh thấy 012 đang nhìn mình qua lớp kính. +

Không gian hoạt động của 012 bị thu hẹp hơn một nửa để nhường chỗ cho đám lính mới, nhưng hắn chẳng hề có ý kiến gì, vẫn luôn ngồi lặng lẽ dưới gốc cây Chuông Đông, không hề lộ diện. +

Vậy mà lúc này đột nhiên xuất hiện là vì…? +

Vu Yếm thả con chim lửa đang vùng vẫy trong tay ra, ánh mắt 012 dõi theo con chim đang hoảng hốt chui tọt vào bụi cỏ mới trồng. +

Cùng lúc đó, Vu Yếm nhìn thấy trên đầu 012 trạng thái vừa được cập nhật, xuất hiện dòng chữ: “Đang đói”. +

Được rồi, anh bận đến nỗi quên ăn trưa, cũng quên luôn cả việc cho 012 ăn. Vu Yếm đứng dậy đi lấy hai túi huyết tương cho hắn, còn mình thì mệt mỏi tựa vào mặt kính, bóc một chiếc bánh sandwich ra ăn ngấu nghiến. +

Đang gặm bánh dở chừng, Vu Yếm vô tình quay đầu lại, phát hiện 012 đã đứng sát bên kia lớp kính, nhìn chằm chằm vào anh. Đôi mắt màu xám bạc không hề chớp, anh có thể nhìn rõ dòng huyết tương biến mất sau những chiếc răng nanh. Bàn tay dính máu của 012 quẹt một đường dài trên mặt kính ngay chỗ Vu Yếm đang tựa vào. +

“Dọa anh đấy à? Vì quên cho cậu ăn nên bị đói hả?” +

Vu Yếm nhún vai, không mấy để tâm, “Được rồi, xin lỗi nhé, nhóc con.” +

Kể từ khi nuôi cả một phòng ” động vật nhỏ”, Vu Yếm bỗng có thái độ tích cực hẳn với việc đi làm. Anh đến viện rất sớm, không còn canh sát giờ mới vào viện nữa. +

Hôm nay, các trợ lý đến với tâm thế chuẩn bị thu dọn xác của một loạt thực thể cấp thấp, ai ngờ không con nào chết, những con bị thương hôm qua hôm nay đều sống nhăn. +

Hơn nữa, sau khi hết thuốc mê, cả khu vực nghiên cứu trở nên ồn ào náo nhiệt không tưởng. Điều khiến họ kinh ngạc hơn là hôm nay cấp trên đến còn sớm hơn cả bọn họ, đang mỉm cười chuẩn bị thức ăn cho thực thể. +

“Thầy… thầy Khang, xin lỗi thầy, hôm nay chúng em đến muộn.” Tiểu Cao thay mặt cả nhóm ra xin lỗi. +

“Các cậu đâu có đến muộn, là tôi đến sớm thôi.” +

Giọng Vu Yếm đầy vui vẻ. Anh rắc thức ăn vào bể nước, ngắm nhìn mấy con cá thi nhau trồi lên tranh mồi, cái miệng đầy răng sắc nhọn ngoạm lấy thức ăn rồn rột. Dù trông chúng có hơi kỳ quái, nhưng cảm giác khi cho ăn cũng chẳng khác gì cho cá chép Koi ăn hồi trước. +

Vừa rắc thêm một nắm nữa, một con cá bỗng quẫy đuôi thật mạnh, nước bắn tung tóe lên người Vu Yếm. Tiểu Cao đứng bên cạnh tái mặt, thầm nghĩ con cá to gan này chắc chắn sẽ là món chính trong bữa trưa của thầy Khang ngày hôm nay. +

“Thầy Khang, thầy mau đi thay đồ đi, việc cho mấy con cấp thấp này ăn cứ để chúng em lo là được ạ!” Tiểu Cao nói. +

“Không sao.” +

Vu Yếm thản nhiên lau nước trên người. Trước khi đám Tiểu Cao đến, lúc vừa mở bể nước anh đã bị mấy con cá này tấn công rồi. Loại cá biến dị này còn biết phun ra chất lỏng ăn mòn, nếu không phải anh né nhanh thì bộ đồ trên người coi như đi tong. +

Tiếp đến là phần cho rùa long ngạc ở bể cát nóng ăn. Cái thứ này trông rất giống rùa, to bằng cái thớt, trên mai đầy gai nhọn. Cái đầu phủ vảy của nó rụt kín trong mai, Vu Yếm xách xô ngồi xuống trước mặt nó khoảng nửa mét, đưa tay gõ nhẹ lên mai rùa. +

“Cộc cộc, cộc cộc.” +

Một cái đầu dữ tợn vươn ra khỏi mai nhanh như chớp, cổ nó có thể duỗi ra cực dài, ngoạm thẳng lấy tay của Vu Yếm. +

“Dữ ghê, may mà anh có đeo găng.” +

Vu Yếm cười nói, tay kia dùng kẹp gắp một miếng thịt trong xô khua khua trước đầu nó. Ngửi thấy mùi thức ăn, rùa long ngạc mới buông găng tay của anh ra để đớp miếng thịt. +

Sau đó là đến lượt “hàng xóm” của 012. Con gấu đỏ nhỏ bị thương nặng nên rất cáu kỉnh. Nó nhỏ nhắn đáng yêu, trông giống gấu mèo nhưng khi đuôi dựng ngược lên, lông có thể biến thành những chiếc kim thép cứng ngắc. Vu Yếm phải mặc đồ bảo hộ chuyên dụng để cho ăn, nghe tiếng gấu đỏ nhỏ rít lên rồi lắc đuôi liên hồi, những “chiếc kim thép” đập vào bộ đồ bảo hộ của anh nghe “đôm đốp”. +

Vu Yếm mỉm cười nhận xét: “Đúng là một ống Bạo Vũ Lê Hoa Châm sống.” +

Anh rất tò mò, nếu gặp kẻ thù ngoài tự nhiên nó có bắn sạch lông trên người không? Thế thì rụng lông chắc nghiêm trọng lắm. +

Cuối cùng là đám thú có cánh bị thương nhẹ nhất. Vu Yếm vừa bước vào khu nuôi dưỡng của chúng đã bị “tấn công” ngay lập tức. Cái xô đựng thức ăn bị một con chim lửa bất ngờ lao ra đâm trúng, thức ăn vương vãi khắp sàn. Những con chim khác từ khắp ngóc ngách chui ra hoặc từ trên cây sà xuống, lao vào đống thức ăn. +

Vu Yếm tháo mặt nạ ra, định vuốt ve con chim vũ sắc đuôi dài, thì một con khiếu ưng lao xuống, quắp lấy tóc anh. Một lát sau, Vu Yếm chật vật tháo chạy khỏi khu nuôi chim, dùng bàn tay đầy vết cào cấu vuốt lại mái tóc rối bời. Anh không hiểu nổi, rõ ràng xuyên không đã đổi sang một cơ thể khác rồi, sao đám thú nhỏ vẫn chẳng ưa gì anh thế này. +

012 ngồi dưới gốc cây bên kia lớp kính, chứng kiến trọn vẹn cảnh anh bị chim khiếu ưng đuổi đánh, gương mặt hiếm khi có biểu cảm của hắn bỗng hiện lên một nụ cười cứng nhắc. +

Cười nhạo anh đấy à? +

Vu Yếm định dùng cánh tay máy để đưa thức ăn cho hắn, nhưng nghĩ lại, đều là “thú nhỏ” có cánh cả, phải đối xử công bằng chứ. Anh lại mặc đồ bảo hộ vào, cầm hai túi huyết tương bước vào khu nuôi dưỡng của 012. +

“Đến giờ ăn rồi.” +

012 ngồi im bất động, nhận lấy thức ăn nhưng không ăn mà chỉ dán mắt vào anh. Theo tập tính động vật, việc nhìn chằm chằm vào một sinh vật sống nếu không phải chuẩn bị săn mồi thì chính là đang cảnh giác kẻ địch. Vu Yếm bất ngờ đưa tay ra, giống như cách anh vừa làm với đám chim lúc nãy, xoa đầu 012. +

Đồng tử của 012 co rút nhẹ, hai bên đầu có thứ gì đó khẽ động đậy. Tuyệt thật, hóa ra hắn còn có lông vũ ở tai. Vu Yếm lại xoa thêm cái nữa. +

Giá trị chán ghét trên đầu 012 nhảy từ 10 lên 20. +

Không hiểu sao, Vu Yếm lại cảm thấy… có chút an ủi. So với đám thú nhỏ hung hăng ngoài kia, tính tấn công của 012 mới thấp làm sao, hắn thậm chí còn chẳng buồn động thủ, chỉ tăng có tí điểm chán ghét thôi mà. +

Cảm thấy nhẹ nhõm, Vu Yếm lại vuốt tóc 012 thêm một cái. Cảm giác rất mượt mà và lạ lẫm, tựa như đang vuốt ve bộ lông của loài chim vậy. Có vẻ như không thể chịu đựng thêm được nữa, 012 khẽ động đậy. Vu Yếm vốn đã được đám thú kia luyện cho phản xạ có điều kiện, cảm nhận thấy hắn sắp tấn công, anh liền lập tức rụt tay lại, đi thẳng ra ngoài. +

“Đi đây, đi đây!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.