❤️🔥Chương 24: Muốn tắm cùng nhau sao?

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi như bị vặn lớn âm lượng, từng chút từng chút tích lại trong đầu Kỷ Tinh Phồn thành một vũng nước. +
Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc. Cậu cuộn mình trên giường, mặc đồ ở nhà rộng thùng thình. Sau khi về, cậu buồn ngủ đến cực điểm, chắc là đã chợp mắt một lúc. +
Nhiều năm qua, cậu rút ra một kinh nghiệm: Không có chuyện gì mà ngủ một giấc không giải quyết được, nếu thật sự không được… thì ngủ thêm giấc nữa. +
Cậu mơ màng giơ tay lấy điện thoại, trên màn hình hiện ra một loạt tin nhắn chưa đọc. +
【Tô Triết: Phồn Phồn, tối nay có tiệc, em có qua không?】 +
【Tô Triết: Trời mưa, đừng đặt đồ ăn ngoài, không tốt cho sức khỏe, anh qua đón em nhé?】 +
【Tô Triết: Phồn Phồn, đừng buồn quá, anh không phải đã dạy em hai chiêu rồi sao? Tấn công hắn, rồi lại lạt mềm buộc chặt, kiểu người như vậy càng không có được, lại càng muốn.】 +
【Phồn Phồn: Em không sao, vừa ngủ dậy.】 +
Trả lời xong, cậu mở sang khung chat khác. +
【Cố Yến Thần 12:00: Tôi quay lại đã không thấy cậu nữa.】 +
【Cố Yến Thần 13:12: Mưa lớn quá, cậu về nhà chưa?】 +
【Cố Yến Thần 15:00: Đối phương đã thu hồi tin nhắn.】 +
. +
Kỷ Tinh Phồn nhìn chằm chằm ba tin nhắn đó, đầu ngón tay lưỡng lự trên màn hình. +
Sao người này đột nhiên lại quan tâm cậu như vậy? +
Giờ nên trả lời tin nhắn… hay gọi điện luôn? +
Đang do dự, điện thoại bỗng hiện lên cuộc gọi thoại WeChat: 【Cố Yến Thần】. +
Tim Kỷ Tinh Phồn đập mạnh, cậu lập tức nghe máy. +
“Kỷ Tinh Phồn, mở cửa.” +
“……?” Cậu sững lại, tưởng mình nghe nhầm: “Anh nói gì?” +
Giọng Cố Yến Thần có chút gấp: “Tôi đang ở trước cửa nhà cậu.” +
“…… Anh… sao lại đến đây?” +
“Mở cửa.” Nói xong thì cúp máy, ngay sau đó là tiếng chuông cửa. +
Kỷ Tinh Phồn hoảng hốt, xuống giường, xỏ dép, chạy thẳng ra cửa. Tim đập nhanh đến mức tai cậu như chỉ nghe thấy tiếng máu dồn dập. +
Hít sâu một hơi, cậu mở cửa. +
“……!” +
Ánh mắt Kỷ Tinh Phồn từ mái tóc ướt nước của hắn, chậm rãi lướt xuống, dừng lại ở chiếc áo sơ mi ướt sũng. Vải dính sát vào da, cổ áo mở, xương quai xanh rõ ràng, cả đường eo cũng lộ ra theo từng nếp vải ướt. +
Cậu như bị đóng băng, há miệng mà không nói được lời nào. Cậu đã quen với vẻ ngoài chỉnh tề của Cố Yến Thần, còn bộ dạng chật vật này là lần đầu tiên thấy. +
“Anh…” Giọng cậu khàn đi: “Sao anh ướt như vậy? Không mang ô à?” +
“Cậu không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại. Tôi tưởng cậu xảy ra chuyện.” +
“Tôi…” Kỷ Tinh Phồn nghẹn lại, bỗng thấy có chút áy náy: “Tôi vừa ngủ, thật sự không thấy.” +
Cố Yến Thần vẫn đứng đó nhìn cậu, như muốn nhìn ra điều gì từ biểu cảm của cậu. +
“Mắt cậu đỏ. Không giống chỉ ngủ dậy. Cậu khóc à?” +
“Vì bộ phim sao?” +
“…… Tôi đâu có dễ xúc động vậy.” Kỷ Tinh Phồn phản bác theo phản xạ. +
“Hay là bạn trai cậu làm cậu không vui?” +
“Không thể nào, tôi với Tô Triết quen nhau bao nhiêu năm rồi, anh ấy không thể làm tôi khó chịu.” Cậu lại phản bác. +
“Vậy là tôi làm cậu khó chịu?” +
Kỷ Tinh Phồn bị hắn nhìn đến mức tai nóng lên, cắn môi nhỏ giọng: “Anh… anh về đi, người ướt hết rồi, không thay đồ sẽ cảm lạnh.” +
Nói xong, cậu đóng cửa lại, tựa lưng vào đó vài giây rồi mới chậm rãi quay về phòng ngủ. Vừa ngồi xuống giường, chuông cửa lại vang lên. +
Kỷ Tinh Phồn gần như bật dậy theo phản xạ. Mở cửa vẫn là Cố Yến Thần, mà còn trông thảm hơn lúc nãy. Trong tay hắn cầm khăn tắm, đồ ngủ, thậm chí cả laptop. +
Một dự cảm không lành dâng lên, chẳng lẽ tối nay hắn lại định ở lại? +
“… Sao vậy?” Kỷ Tinh Phồn hỏi. +
Cố Yến Thần nhìn cậu một cái, giọng bình tĩnh: “Máy nước nóng nhà tôi hỏng rồi.” +
“……” Kỷ Tinh Phồn sững người, ai tin nổi? +
Hắn hạ giọng: “Tôi thử mấy lần đều không có nước nóng. Gọi thợ sửa thì họ bảo mai mới đến.” Vừa nói vừa đưa lịch sử cuộc gọi cho cậu xem. +
“……” Nghe có vẻ… cũng hợp lý. +
“Nếu giờ không tắm, tôi chắc sẽ ốm mất. Gần đây nhiều dự án, còn rất nhiều việc phải làm.” Hắn nói rất tự nhiên, còn mang theo chút bất đắc dĩ. +
Rồi thêm một câu: “Nếu không phải vì có người nào đó không trả lời tin nhắn, tôi cũng không đến nỗi dầm mưa như vậy.” +
“…… Vậy anh vào đi.” Kỷ Tinh Phồn nói: “Nhưng phòng làm việc và hai phòng ngủ, tuyệt đối không được vào. Làm được không?” +
Cố Yến Thần nhìn cậu, khẽ cười: “Được, tôi sẽ không vào.” +
Hắn thực sự cười, khóe môi cong lên, giọng mang theo chút qua loa, thậm chí có chút nuông chiều: “Tôi đảm bảo.” +
Kỷ Tinh Phồn ho khẽ một tiếng, quay đi, dẫn hắn vào phòng tắm. +
“Khăn tắm anh đã mang rồi, tôi không lấy thêm nữa.” Cậu đứng ở cửa phòng tắm dặn dò: “Nước nóng đã mở sẵn, anh… tắm nhanh đi, nếu có vấn đề thì gọi tôi.” +
“Ừ.” Cố Yến Thần nhìn cậu, giọng chậm rãi: “Cậu cũng đừng đi xa quá.” +
“……?” Kỷ Tinh Phồn khựng lại, quay người chạy về phòng. Cửa vừa đóng, cậu đã nhào lên giường, vùi đầu vào chăn, lăn mấy vòng như củ khoai lang vừa nướng xong. +
Cậu lại để crush của mình… ở nhà mình! Trong phòng tắm! Tắm rửa! +
Kỷ Tinh Phồn vừa lấy gối che mặt, vừa với tay lấy điện thoại, mở khung chat với người “chị em” kia. Mấy tiếng trước người đó vừa nhắn tin, không biết giờ còn online không. +
Vài tiếng trước. +
【Tô Tiểu Mạch yyds: Dù là ai, chỉ cần làm theo cách của tôi, đảm bảo có thể HE với crush.】 +
【Miêu Miêu Táo Bạo: Chị em có kinh nghiệm vậy, chắc ghép đôi thành công nhiều lắm rồi nhỉ?】 +
【Tô Tiểu Mạch yyds: Cũng tầm hơn 70 cặp thôi, không nhiều lắm, nhưng chưa từng thất bại.】 +
Kỷ Tinh Phồn vốn chỉ nghĩ người này gu hơi mạnh, chắc kinh nghiệm giường chiếu phong phú. Không ngờ kinh nghiệm tình cảm cũng dày dặn như vậy, chắc làm nghề mai mối. +
【Miêu Miêu Táo Bạo: Tôi có một người bạn, có crush, hôm nay đột nhiên đến nhà crush tắm. Chị em từng gặp tình huống này chưa?】 +
Tin nhắn vừa gửi đi, đối phương trả lời ngay. +
【Tô Tiểu Mạch yyds: Bình tĩnh lại đi. Bối cảnh phòng tắm là “vàng khè” luôn! Cậu có thể giả vờ vào lấy khăn, rồi giả trượt chân, vịn người ta một cái, thuận tiện chạm vào tay, eo, thậm chí… cậu hiểu rồi đó.】 +
【Tô Tiểu Mạch yyds: Đây là thời khắc vàng để tạo tiếp xúc cơ thể. Nhớ nói với bạn cậu phải nắm chắc cơ hội! Hơi nước + không khí mập mờ = dễ khiến tình cảm tăng nhiệt nhất.】 +
【Miêu Miêu Táo Bạo: Nhưng crush của bạn tôi có bệnh sạch sẽ, không thích người khác chạm vào.】 +
【Tô Tiểu Mạch yyds: Biết đâu với bạn cậu lại là ngoại lệ thì sao? Không thử sao biết? Hơn nữa nghĩ đi, hắn đang không mặc gì, ở ngay trong nhà bạn cậu! Chẳng lẽ chỉ để hắn tắm xong rồi đi luôn?】 +
Kỷ Tinh Phồn đọc xong, mặt đỏ bừng, đến cả tai cũng nóng lên. +
Những lời này… hình như cũng không sai. +
Thử một chút cũng đâu mất gì. +
Cậu liếc về phía phòng tắm, tiếng nước vẫn ào ào. +
Mỗi tiếng nước như gãi vào tai cậu, khiến cậu không thể ngồi yên. Cậu đứng dậy đi tới đi lui, rồi nhắn tiếp. +
【Miêu Miêu Táo Bạo】: Anh ấy đang tắm, xông vào có bất lịch sự không? +
【Tô Tiểu Mạch yyds】: Đây đâu phải nhà hắn, bạn cậu mới là chủ. Chủ vào phòng tắm của mình lấy đồ thì có gì bất lịch sự? +
Kỷ Tinh Phồn hít sâu một hơi, giơ tay gõ cửa. +
“Cố Yến Thần?” Cậu cố làm giọng mình tự nhiên hơn. +
Tiếng nước dừng lại một chút, rồi giọng trầm của Cố Yến Thần vang lên: “Sao vậy?” +
“Không có gì… tôi chỉ muốn hỏi nước có ổn không?” Đến phút cuối, cậu vẫn đổi lời, chuyện kiểu này, cậu vẫn chưa đủ mặt dày. +
Bên kia im lặng một lát, giọng hắn thấp hơn: “Hình như… đột nhiên thành nước lạnh.” +
Kỷ Tinh Phồn khựng lại: “Hả?” +
“Cậu vào xem giúp tôi được không? Có phải tôi chỉnh sai chỗ nào không? Hay nhà cậu cũng bị hỏng?” +
“Vậy… tôi vào nhé?” +
Cậu vặn tay nắm cửa, không khóa. Đẩy nhẹ là mở. +
Hơi nước mờ mịt khắp phòng, tấm kính chắn phủ một lớp sương. Bên trong lờ mờ là bóng của Cố Yến Thần. +
Hắn đứng dưới vòi sen, tóc ướt dính trán, thân trên trần, phía dưới chỉ quấn khăn tắm. +
Hắn quay lưng về phía cậu, đang chỉnh nút nước: “Không biết có phải nút này hỏng không, lúc nãy còn nóng.” +
“Để tôi… xem thử?” Kỷ Tinh Phồn bước lại hai bước, đứng dưới vòi sen, nhấn công tắc. +
Nước ấm ào xuống, xối cả hai người. +
“… Không phải nước lạnh.” +
Cố Yến Thần nhìn cậu bị ướt, ánh mắt thoáng ý cười: “Vậy à?” +
“… Có thể anh chỉnh nhầm.” Kỷ Tinh Phồn vội lùi lại: “Vậy tôi ra ngoài, anh tiếp tục tắm…” +
Cậu chưa kịp quay đi đã bị kéo lại. +
Cả người đâm thẳng vào ngực Cố Yến Thần. Nửa thân trên dán sát vào làn da nóng ấm, bàn tay hắn giữ chặt eo cậu. Nước chảy từ trán hắn xuống cổ, từng giọt rơi lên xương quai xanh cậu, đốt cháy chút lý trí cuối cùng. +
“Không phải cậu nói muốn xem nước sao? Tôi chỉ đang phối hợp thôi.” +
Kỷ Tinh Phồn định đẩy ra, nhưng cổ tay bị giữ chặt. Hắn kéo tay cậu đặt lên mặt mình: “Ở đây hơi nước dày quá, nếu không nhìn rõ… thì dùng tay.” +
“……?” Cậu cứng đờ. Lòng bàn tay nóng lên, muốn rút lại nhưng bị giữ chặt hơn. +
“Sợ cái gì?” Cố Yến Thần cười khẽ, dẫn tay cậu lướt lên cằm mình rồi lên cao, qua gò má sắc nét, đường nét rõ ràng, mái tóc ướt… rồi thì thầm: “Cậu không phải… luôn muốn sờ sao?” +
Hơi thở Kỷ Tinh Phồn như ngừng lại: “Tôi… tôi không…” +
“Không à? Tôi nhớ sáng nay có người muốn nhân cơ hội cởi áo tôi?” Cố Yến Thần cúi xuống, kéo tay cậu tiếp tục. +
Cảm giác dưới tay quá chân thật, ngón tay lướt qua làn da ướt, nước chảy dọc cổ xuống khiến mặt cậu đỏ bừng. +
Cậu chịu không nổi nữa. +
Nhưng Cố Yến Thần không buông, kéo tay cậu xuống phía sau gáy mình. +
“Thích không?” Hắn cúi sát, thì thầm bên tai: “Sáng nay cậu muốn sờ chỗ này… hay là chỗ này?” +
Hắn nắm tay cậu, dẫn dắt dọc theo cơ thể mình. +
Hơi thở Kỷ Tinh Phồn đứt quãng, giật mình lùi lại: “Tôi… tôi không…” +
“Thích? Hay không thích?” +
Không đợi cậu trả lời, Cố Yến Thần cúi xuống, môi chạm nhẹ vào tai cậu, giọng thấp đến hòa vào hơi nước: “Vậy… có muốn tắm cùng nhau không?” +
“Vừa rồi cậu sờ lâu như vậy… giờ đến lượt tôi rồi chứ?” +



Tắm cùng nhau. Tắm cùng nhau. Tắm cùng nhau. 💦 💦 💦