❤️🔥Chương 5: Hóa ra anh thích kiểu này

Gần đây, Cố Yến Thần phát hiện bên cạnh mình có hai chuyện lạ. +
Chuyện thứ nhất là vị hàng xóm mới trên lầu – Kỷ Tinh Phồn, người nửa đêm gõ trống Jazz, vừa tắm vừa hát như thể sinh ra cho tiệc đêm đột nhiên trở nên yên tĩnh. Suốt mấy ngày liên tục không còn động tĩnh, giống như con mèo điên bị rút pin, hoàn toàn im lặng. +
Nhưng kỳ lạ là, mỗi sáng hắn mở cửa, trên tay nắm cửa lại đúng giờ treo một phần bánh ngọt kiểu Pháp tinh xảo, một ly cà phê cực ngọt, kèm theo một tờ giấy note viết tay:【 Có những người xuất hiện giống như một giai điệu, một khi lọt vào tai, sẽ vang vọng suốt bốn mùa.】 +
Cố Yến Thần: “……” +
Chuyện thứ hai là về Thẩm Tắc Tinh. Vốn hắn ta đã phiền, mấy ngày nay lại càng như ngu đi. +
Ba ngày trước. +
【 Cố gia, thứ bảy 2 giờ chiều chắc chắn đi phòng gym chứ? 】 +
Một ngày trước. +
【 Cố gia, chiều mai đi chứ? 】 +
Sáng nay. +
【 Cố gia, 2 giờ chiều nay, chắc chắn tới được chứ? 】 +
Cố Yến Thần nhìn ba tin nhắn, thật sự muốn chặn WeChat của Thẩm Tắc Tinh. Hắn không thể hiểu nổi, cùng một câu hỏi, tại sao phải hỏi ba lần. +
Ánh nắng buổi chiều chiếu qua cửa kính lớn của phòng gym. Trong khu tập luyện đông người, ánh mắt lại vô thức tụ lại ở chiếc máy chạy bộ trong góc. +
Vài cô gái trẻ ở khu giãn cơ thì thầm. +
“Anh kia… đẹp trai quá! Hay qua xin WeChat đi?” +
“Cậu điên à? Anh ta tập ở đây hơn một năm rồi, chưa thấy ai dám bắt chuyện. Đẹp trai vậy, dáng người lại thế, sao có thể chưa có người yêu?” +
Những lời xì xào vang bên tai, Cố Yến Thần nghe thấy nhưng coi như không. +
Tai trái hắn đeo tai nghe không dây, mặc áo thun đen bản giới hạn, quần thể thao bó gọn. Cả người tối giản lạnh lùng như bước ra từ bìa tạp chí. +
Mồ hôi chảy dọc cổ hắn, lướt qua yết hầu, rơi vào hõm xương quai xanh rồi theo đường cơ tay nhỏ xuống băng chuyền của máy chạy. +
“Tôi chịu rồi, không theo kịp tốc độ của cậu.” Thẩm Tắc Tinh vịn máy, ấn dừng, vừa thở vừa nhăn mặt: “Với cái ngoại hình của cậu, nếu yêu đương chắc bớt được bao nhiêu phiền phức.” +
Cố Yến Thần không đáp, còn tăng tốc thêm hai nấc. +
Thẩm Tắc Tinh không để ý, tự cười: “Nói thật, cậu thích kiểu nào? Tôi tìm giúp cho. Nam hay nữ?” +
“Dạo này cậu nói nhảm còn nhiều hơn trước.” Cố Yến Thần lạnh lùng liếc hắn. +
“Quan tâm cậu thôi.” Thẩm Tắc Tinh nói rồi đột nhiên khựng lại: “Nhìn kiểu kia đi, thấy sao?” +
Cố Yến Thần liếc sang. +
Ở khu tập mới, có người bước vào. +
Áo phông trắng rộng, quần thể thao xanh xám ôm chân, vai khoác khăn xám đậm, tóc mái hơi ướt che trán. Không cần làm gì cũng thu hút mọi ánh nhìn. +
“Ngài Cố, trùng hợp thật.” Kỷ Tinh Phồn cười dịu dàng chào, nhưng ánh mắt lại không hề che giấu, lướt qua vai, yết hầu, eo bụng hắn rồi quay lại khuôn mặt. +
Cố Yến Thần bị nhìn đến khó chịu, nhíu mày: “Cậu lại theo dõi tôi?” +
“Ngài Cố, oan cho tôi quá.” Cậu giơ thẻ VIP: “Tôi cũng tập ở đây, một năm rồi.” +
Cố Yến Thần không đáp, chậm rãi dừng máy chạy, định rời đi. +
Nhưng Kỷ Tinh Phồn tiến lên một bước, cầm khăn, chậm rãi lau mồ hôi trên mặt hắn. +
Từ thái dương, qua sống mũi, gò má rồi theo đường mồ hôi trượt xuống yết hầu. Yết hầu Cố Yến Thần khẽ động. +
Ngay lúc sắp xuống đến xương quai xanh, hắn giữ chặt cổ tay đối phương. +
“Cậu đang làm gì?” Giọng hắn vẫn lạnh. +
Kỷ Tinh Phồn cười, giọng có chút tủi thân: “Tôi lau mồ hôi cho anh mà.” +
“Gan cậu lớn thật.” +
“Thực ra, tôi còn có thể lớn mật hơn…” Kỷ Tinh Phồn nói, tay kia thử chạm vào vạt áo hắn, ngón tay luồn vào trong nửa tấc. +
Chưa kịp tiến thêm, cổ tay cậu đã bị Cố Yến Thần khống chế, kéo sang một bên. +
Kỷ Tinh Phồn mất thăng bằng, lảo đảo, vừa đứng vững đã bị đầu gối Cố Yến Thần chặn lại. +
“Ngài Cố?” Cậu mềm chân, bị ép ngã ra sau, lưng đập vào lan can kim loại, phát ra tiếng trầm. +
Cố Yến Thần cúi xuống, gần như áp sát tai cậu: “Cậu nghĩ tôi không dám làm gì cậu à?” +
Nhưng người trước mặt không lùi, còn ngẩng đầu tiến gần, ánh mắt không sợ hãi, thậm chí mang theo khiêu khích. +
“Nếu tôi muốn tiến thêm…” Kỷ Tinh Phồn khẽ nói, hơi thở gần đến mức chạm môi hắn: “Anh sẽ làm gì?” +
Cố Yến Thần nhìn cậu, trong lòng thở dài. Vì sao quanh hắn toàn người không bình thường? Thư ký thì mê trai, Thẩm Ý thì não yêu đương, Thẩm Tắc Tinh thì phiền phức, còn người này… là kiểu điên nhưng rất tỉnh. +
Đối với đứa điên, chỉ có thể điên hơn. +
“Tôi sẽ khiến cậu nằm yên, muốn động cũng không động được.” Giọng hắn không có ý đùa. Hắn cúi gần hơn, hơi nóng lan giữa hai người, chỉ cần thêm một chút… là vượt giới hạn. +
“Tôi không ngại anh hôn tôi ở đây…” Giọng Kỷ Tinh Phồn run nhẹ, yết hầu khẽ động, nhắm mắt lại. +
Đứa điên này đang nghĩ gì vậy? Nghĩ hắn định hôn sao? Nực cười. +
Cố Yến Thần bật cười, cố ý lướt qua vùng da nhạy cảm sau tai cậu rồi “bốp” một tiếng, nhanh tay rút dây kháng lực trên giá, trói cổ tay Kỷ Tinh Phồn vào khung kim loại. +
“Ngài Cố, anh…” Kỷ Tinh Phồn mở mắt, phát hiện mình không cử động được, nhưng không hề tức giận, ngược lại cười sâu hơn: “Anh biết chơi thật đấy.” +
“Chơi?” Cố Yến Thần cụp mắt nhìn cậu: “Tôi không rảnh chơi với cậu. Cậu ở đây, đứng yên cho tôi.” +
Nói xong, hắn quay người rời khỏi phòng gym, không ngoảnh lại. +
Đến khi bóng lưng Cố Yến Thần hoàn toàn biến mất ở góc hành lang, phòng gym mới dần vang lên tiếng xì xào, tiếng thì thầm muộn màng trộn lẫn vào nhau. +
Kỷ Tinh Phồn vẫn đang cười, hoàn toàn không để ý việc mình bị trói. +
“Chậc, cậu thành thế này rồi mà còn cười được.” Thẩm Tắc Tinh chậm rãi bước tới, lười biếng nhìn cậu. +
“Giúp tôi chụp một tấm ảnh.” Kỷ Tinh Phồn nghiêng đầu nhìn hắn ta. +
“Chụp cái gì?” Thẩm Tắc Tinh ngẩn ra. +
“Chụp tay tôi thôi.” Kỷ Tinh Phồn cười dịu dàng: “Càng yếu ớt, càng có cảm giác nghệ thuật càng tốt.” +
Thẩm Tắc Tinh bất lực lắc đầu, vẫn giơ điện thoại lên chụp: “Cậu chụp cái này làm gì?” +
“Đừng hỏi nhiều, chụp xong gửi tôi là được.” +
“Được, cậu xem thế này ổn không?” Nói rồi đưa ảnh cho cậu xem. +
Kỷ Tinh Phồn nhìn ảnh, gật đầu cười: “Thẩm học trưởng đúng là dân học nhiếp ảnh.” Nói xong, cậu giơ hai tay bị trói lên, ngón tay linh hoạt như mèo được huấn luyện, chỉ vài động tác đã thoát khỏi dây kháng lực màu đen. +
Cậu đứng thẳng người, áo phông trắng hơi ướt dính vào lưng theo đường eo, lộ ra phần xương bướm thấp thoáng. Cậu chậm rãi vuốt lại tóc rồi gửi tấm ảnh vừa nhận được cho một tài khoản WeChat mà gần đây cậu liên hệ thường xuyên. +
. +
Cố Yến Thần trở lại phòng làm việc, mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn từ 【ms_dessert_owner】 gửi từ một giờ trước. +
Đó là một bức ảnh: Cổ tay trắng bị dây kháng lực màu đen siết thành vết đỏ. Đôi tay trong ảnh da mịn, khớp xương đẹp, lòng bàn tay vì giãy giụa mà ửng đỏ. +
Bên dưới còn kèm hai dòng chữ: +
【 Ngài Cố, lần này anh thật sự làm tôi đau. 】 +
【 Nhưng không ngờ… sở thích của anh cũng khá đặc biệt, hóa ra anh thích trói người như vậy…~ (mặt đỏ / xấu hổ) 】 +
Cố Yến Thần nhìn ảnh và dòng chữ, nhíu mày. Hắn trói người lại, vốn chỉ muốn dạy cho đứa không hiểu lời này một bài học. Nhưng không ngờ người kia lại coi đó là… tình thú? +
Cố Yến Thần mở máy tính, tìm đến hòm thư ít dùng, soạn một email. Hắn muốn hỏi Thẩm Ý, rốt cuộc quen biết đứa điên này như thế nào. +
【Thẩm Ý, mấy hôm trước người đến đón anh là ai? Hai người quen nhau thế nào?】 +
Người nhận: Thẩm Ý. +
Vừa gửi xong, bên kia lập tức trả lời:【Cố tổng, đó là em họ tôi mà, có chuyện gì vậy?】 +
Hóa ra không phải người yêu, mà là em họ! +
Nhưng vì là họ hàng sao? Thẩm Ý và Kỷ Tinh Phồn từ ngoại hình đến tính cách, chẳng có điểm nào giống nhau. +
【Cố tổng, em họ tôi có phải rất đẹp, rất ngoan, rất dịu dàng không? Quan trọng nhất là còn độc thân. Anh thấy em ấy thế nào?】 +
Ánh mắt Cố Yến Thần dừng lại trên email, ngón tay rời khỏi chuột, cười lạnh: “Ngoan? Dịu dàng?” +
Rõ ràng là một đứa điên. +
Vậy mục đích hắn tiếp cận mình là gì? Cười thì thuần thục, nói chuyện thì trêu chọc, khiêu khích cũng chẳng nương tay. Chẳng lẽ mình gặp phải “hải vương” rồi? +
*hải vương: bắt cá nhiều tay +
Cố Yến Thần xoa trán, nhìn những tờ note Kỷ Tinh Phồn kẹp trong bánh kem mà hắn dán lên bảng trắng mấy ngày nay. +
【Gặp được anh, là khởi đầu cho mọi sự nhiệt tình của tôi.】 +
【Hôm nay là caramel muối biển, ngọt xen chút chát, giống anh, rõ ràng lạnh nhạt với tôi, lại khiến tôi càng lún sâu.】 +
. +
Còn hôm nay:【Có những người xuất hiện giống như một giai điệu, một khi lọt vào tai, sẽ vang vọng suốt bốn mùa.】 +
Câu chữ hoa mỹ, nhưng chữ viết… xấu đến mức không muốn nhìn. +
Còn hôm nay, người kia rõ ràng đang cười, giả vờ rất thành thạo nhưng khi hắn thật sự tiến sát, lại run đến mức không chịu nổi… không phải kiểu vừa từ chối vừa mời gọi, mà giống như phản xạ cơ thể căng cứng, không biết nên tiến thêm hay lùi lại: Hoảng loạn. +
Cố Yến Thần cười khẩy, tựa lưng vào ghế: “… Lần đầu làm “hải vương”, mà lại dám trêu tôi?” +
“Nhưng mà… tại sao cậu ta lại hiểu mình đến vậy?” +



Anh hỉu lầm rồi anh Yến Thần ớiiiiii. Chỉ là hỉu lầm thôi. Anh hỉu hôn