🍓Chương 17: Đắm mình truỵ lạc

Kiều Ngôn nhìn chằm chằm tin nhắn trên màn hình, hít hít cái mũi còn nghẹt, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. +
Nước mắt vừa mới khô, mặt căng lạnh khó chịu. Cuộc điện thoại với gia đình đã rút sạch sức lực của cậu. Bây giờ cả người rỗng tuếch, vừa lạnh vừa mệt. +
Cậu không muốn để ý ai cả. +
Thế nên tin nhắn gửi đi cũng hời hợt. +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy sao biết vậy… +
Yan: Ứng dụng nhắc sinh nhật. +
À đúng rồi. Trong hồ sơ trên Mạch Ngữ cậu điền bừa ngày sinh, hình như chính là mấy hôm nay. +
Kiều Ngôn vùi mặt vào đầu gối cọ cọ, lau đi chút ẩm ướt còn sót lại rồi mới cầm điện thoại lên. +
bé Đào cắn người siêu đau: Không muốn gì đâu, Daddy nhớ là bé Đào đã vui rồi. +
Tin nhắn gửi đi, chính cậu cũng thấy giả. +
Cậu muốn rất nhiều thứ. Muốn có một ngôi nhà không đuổi mình đi. Muốn ba mẹ tin tưởng và thiên vị mình một lần. +
Nhưng những thứ đó, Hạ Yến Chu không thể cho. +
Hắn chỉ là kim chủ của cậu, là bàn đạp để cậu trả đũa Kiều Vân Quang. +
Yan trả lời rất trực tiếp. +
Yan: Nói thẳng. Không cần khách khí. +
Nhìn mấy chữ đó, cảm giác tủi thân và khó chịu lại dâng lên. +
Cậu thấy mình giống một món hàng. Dựa vào việc bán đi sự đáng yêu, bán ảnh gợi cảm để đổi lấy tiền. Thật hạ tiện. +
Kiều Ngôn bực bội vò tóc, đang định bịa đại “muốn son môi mới” làm cái cớ thì điện thoại rung lên. +
Màn hình hiện thông báo cuộc gọi Mạch Ngữ. +
Người gọi: Yan. +
Tay Kiều Ngôn run lên, suýt làm rơi điện thoại. +
Sao tự nhiên gọi điện? +
Cậu hoảng hốt nhìn quanh, lồm cồm bò dậy, lao tới bàn học lục tung một hồi, cuối cùng moi được thiết bị giấu trong chồng sách chuyên ngành. +
Kết nối xong, đeo tai nghe, hít sâu một hơi, ấn nghe. +
“Alo, Daddy?” +
Cậu cố chuyển giọng cho ngọt như thường, nhưng vì vừa khóc nên giọng mũi vẫn lộ rõ, trầm và khàn. +
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp. +
Giọng Hạ Yến Chu truyền qua, trầm thấp hơn thường ngày, dịu hơn vài phần: “Khóc à?” +
Tim Kiều Ngôn thắt lại. +
“Không có đâu. Chỉ hơi cảm thôi, mũi nghẹt.” +
“Cảm?” +
“Ừm.” Cậu thuận miệng bịa: “uống thuốc rồi. Daddy gọi có việc gì sao?” +
Vừa hỏi xong cậu đã thấy ngu. Bình thường chính cậu còn chủ động nói chuyện linh tinh cơ mà. +
“Không có việc thì không được gọi à?” Hạ Yến Chu hỏi lại: “Vừa rồi thấy cô không có hứng.” +
“Em đang dọn đồ, không để ý điện thoại.” +
Nói xong lại hít hít mũi. Giọng mũi đè thế nào cũng không hết. +
Vài giây sau, Hạ Yến Chu nói: “Tắt voice đi.” +
Kiều Ngôn khựng lại. +
“Hả?” +
“Mở video. Để tôi nhìn xem.” +
Đầu óc Kiều Ngôn ong một tiếng. +
Video? Bây giờ? +
Trên người là đồ ở nhà nhăn nhúm, tóc rối tung, mắt chắc chắn đỏ và sưng. Mở video khác nào tự lộ? +
“Không cần đâu Daddy… giờ em xấu lắm.” +
“Mở video.” Giọng Hạ Yến Chu không cho thương lượng: “Ngay bây giờ.” +
Kiều Ngôn không nhúc nhích. +
Điện thoại trong tay lạnh ngắt. Một luồng cảm xúc vừa tủi thân vừa ấm ức bỗng dâng lên, mũi cay xè, tầm mắt lại mờ đi. +
Vì sao nhất định phải nhìn? +
Có phải vì đã cho tiền nên có quyền xem bất cứ lúc nào? Dù cậu đang khó chịu đến mức chỉ muốn cuộn mình lại, không muốn ai thấy? +
Đúng rồi. +
Quan hệ của họ vốn là như vậy. +
Cậu bán sự đáng yêu, bán ảnh để đổi lấy tiền. Kim chủ đương nhiên có quyền kiểm tra. +
Thật chẳng thú vị. +
Quá chẳng thú vị. +
Ngực Kiều Ngôn nghẹn đến đau. Giọng run run: “Daddy muốn nhìn đến vậy sao? Dù em bây giờ không muốn cười chút nào, xấu đến mức không dám soi gương, cũng phải xem sao?” +
Bên kia im lặng một nhịp. +
“Tôi chỉ muốn chắc rằng cô không sao.” +
“Em không sao.” Kiều Ngôn cố kéo khóe môi, dù biết hắn không nhìn thấy: “Em có thể có chuyện gì chứ? Daddy muốn xem thì nói thẳng là được.” +
Nói xong, cậu cứng nhắc ngắt cuộc gọi. +
Kiều Ngôn đi đến trước tủ quần áo, kéo cửa ra. +
Bên trong treo bộ váy mới mua mấy hôm trước vẫn chưa bóc tem, một chiếc váy Lolita màu xanh biển, tầng tầng ren và nơ, xinh đẹp đến mức phô trương. +
Khi mua cậu đã nghĩ: “Cái này đủ tinh xảo, đủ đắt, lão đàn ông chắc chắn sẽ thích.” +
Bây giờ nhìn lại, trong lòng chỉ thấy nghẹn. +
Cậu lấy váy ra, không cắt nhãn, mặc thẳng vào người. Váy khá phức tạp, dây buộc phía sau khó cài. Ngón tay run run, buộc mấy lần mới xong. +
Rồi cậu lôi thêm đôi tất trắng dài và giày da mũi tròn. Cuối cùng là chiếc bờm ren viền nơ, đội lên mái tóc rối tung. +
Đứng trước gương, Kiều Ngôn nhìn chính mình. +
Chiếc váy quá lộng lẫy, đôi mắt sưng đỏ, gương mặt tái nhợt còn vệt nước mắt, vài sợi tóc vểnh lên. +
Như một con búp bê bị trang điểm xong rồi làm rơi vỡ. +
Đáng thương. +
Cậu kéo vạt váy, cố nặn ra nụ cười của bé Đào ngọt ngào. Thử vài lần, khóe môi vẫn không cong nổi. +
Cậu bỏ cuộc. +
Mở Mạch Ngữ, tìm Yan, gửi yêu cầu gọi video. +
Vừa gửi đi, cuộc gọi được chấp nhận ngay. +
Màn hình sáng lên, nhưng phía bên kia vẫn tối, camera của hắn tắt. +
Chỉ nghe giọng Hạ Yến Chu, có chút ngạc nhiên: “Bé Đào?” +
Kiều Ngôn không đáp. +
Cậu đặt điện thoại lên giá đỡ trên bàn, chỉnh góc cho toàn thân vào khung hình. Lùi lại hai bước, bảo đảm đối phương nhìn rõ bộ váy khoa trương này. +
Rồi cậu cụp mắt xuống, không nhìn vào khoảng tối kia, tay run run kéo nhẹ khóa kéo bên hông váy. +
Chậm chạp. Cứng nhắc. +
“Daddy không phải muốn nhìn sao?” Giọng cậu nhẹ, còn nghẹt mũi vì khóc, mềm mà không có sức sống: “Xem đi. Daddy từng nói muốn nhìn váy mới mà.” +
Một tay, cậu nhẹ lướt dọc theo mặt ngoài chân mình, từ khoeo gối lên trên, dừng ở mép váy. Làn da hơi ửng hồng dưới ánh đèn, nơi ngón tay ấn vào để lại vệt đỏ nhạt. +
“Chỗ này…” +
Giọng càng nhỏ. +
“Daddy muốn xem không?” +
Cậu khẽ co một chân, đường cong rõ ràng hơn. Làn da mịn dưới ánh sáng dịu. Vì căng thẳng, phần thịt ấy run khẽ, làm vạt váy cũng lay động theo. +
Cậu cắn môi dưới, mắt còn đỏ, mi ướt dính vào nhau. +
Thuần khiết mà gợi cảm. Như một món đồ quý bị buộc phải trưng bày. +
Khung hình chỉ thấy từ đầu gối trở lên, nhưng đã đủ. +
Làn da trắng đến chói mắt. Mép váy xanh che một nửa, để lại khoảng tối mơ hồ dễ khiến người ta liên tưởng. +
“Daddy…” +
Cậu gọi thêm một tiếng, giọng mang chút nghẹn. +
“Nói gì đi…” +
Âm thanh mềm như móng vuốt mèo cào. +
Vạt váy khẽ lay theo từng chuyển động nhỏ, bóng tối dưới mép vải thay đổi tinh vi theo ánh sáng. +
Kiều Ngôn quỳ trên giường, hơi nghiêng người, dâng hiến hình ảnh ấy cho khoảng tối phía sau màn hình. +
Một tay đặt ở mép váy nơi đầu gối, móng tay sạch sẽ ánh lên sắc hồng nhạt. Tay kia siết chặt ga giường, vò nát lớp vải xám thành nếp nhăn hỗn loạn. +
Mi cậu run run, giọt nước chưa rơi còn đọng lại. Môi bị cắn đỏ ướt, hé mở, hơi thở nóng hổi lẫn nghẹn ngào. +
Yếu ớt. +
Đẹp. +
Và tuyệt vọng lấy lòng. +
Mỗi tấc da lộ ra đều như đang kể câu chuyện về một chủ nhân lạc lối, vừa tự hạ mình vừa không cam tâm. +
Màn hình im lặng ghi lại tất cả. +
Vài giây sau, giọng Hạ Yến Chu truyền qua điện thoại, căng chặt đến mức khàn đi: “Dừng lại.” +



huhu thương Ngôn Bảo😭
Xót bé quá 😭 😭 😭 😭 😭
Đọc chap này thấy tội ghê
Thương vl tr ơi