Skip to main content

🍓Chương 33: Kế hoạch chạy trốn

dathaiPiter

Kiều Ngôn nhìn chằm chằm hai chữ trên màn hình, cứ cảm thấy giọng điệu của Hạ Yến Chu có gì đó là lạ. +

Nhưng cậu không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Hạ Yến Chu vẫn còn giận chuyện tối qua bị cho leo cây. +

bé Đào cắn người siêu đau: Vậy nói rồi nhé, tối nay Daddy không được lại không để ý tới em đâu đó ~ +

Yan: Ừ. +

Vẫn trả lời ngắn gọn đến lạnh lùng. +

Kiều Ngôn nhét điện thoại vào túi, ba bốn miếng là ăn hết phần cơm còn lại, lau miệng đứng dậy. +

“Tôi ăn xong rồi.” Cậu nói về phía sofa, coi như chào một tiếng. +

Hạ Yến Chu không ngẩng đầu: “Ừ.” +

Kiều Ngôn: “……” +

Lại là “ừ”! +

Cậu tự cho mình là tiêu sái quay người đi, bưng khay trống trở về phòng. +

. +

Buổi chiều mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thành phố. +

Khương Thải giúp Kiều Ngôn nhét vali vào cốp xe, lén chọc khuỷu tay cậu: “Này, cậu còn chưa chúc anh tôi sinh nhật vui vẻ đó.” +

Kiều Ngôn sững người: “Hả?” +

“Hôm nay sinh nhật anh ấy mà.” Khương Thải chớp mắt: “Tối qua cậu uống say thế chắc quên rồi đúng không?” +

Lúc này Kiều Ngôn mới phản ứng lại. +

Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật Hạ Yến Chu. Bọn họ đến khu nghỉ dưỡng cũng vì chuyện đó. Kết quả cậu uống say đến mất trí nhớ, trên mạng quên, ngoài đời cũng quên, đừng nói chúc mừng, ngay cả bánh kem cũng chưa đụng đến. +

Cậu có chút chột dạ liếc về phía Hạ Yến Chu đã ngồi vào ghế lái. +

Giờ bổ sung một câu có quá gượng không? +

Nhưng không nói thì lại càng thiếu lịch sự. +

Kiều Ngôn lề mề bước đến cạnh xe, vịn cửa kính, hắng giọng: “Ờm… Hạ Yến Chu.” +

Hạ Yến Chu quay đầu nhìn cậu. +

“Chúc mừng sinh nhật.” Kiều Ngôn khô khốc nói: “Tối qua xin lỗi.” +

Hạ Yến Chu nhìn cậu hai giây, chỉ nhàn nhạt đáp: “Cảm ơn.” +

Rồi quay đầu lại. +

… Quả nhiên lạnh lùng như dự đoán. +

Khương Thải cười trộm: “Anh tôi là thế đó, cậu đừng để ý.” +

Kiều Ngôn nghĩ thầm, tôi mới không để ý đâu, dù sao sau này chắc cũng chẳng còn giao tiếp gì nhiều. +

Cậu lấy điện thoại ra, mở ứng dụng mua sắm, tìm kiếm “đồ mèo phiên bản xa hoa”. +

Nếu đã đền quà sinh nhật thì phải chơi lớn. Kiều Ngôn cắn răng chọn một bộ viền ren, đuôi phát sáng, tai còn có thể cử động, bản cao cấp nhất. Giá tiền nhìn mà tim đau như cắt. +

Nhưng nghĩ có thể đây là lần cuối cùng diễn, cậu nghiến răng đặt hàng. +

Ghi chú: Gấp, tối nay cần. +

. +

Trở về căn penthouse đã là chiều tối. +

Kiều Ngôn ngã người xuống sofa, nhìn trần nhà mà ngẩn ra. +

Kế hoạch phải điều chỉnh. +

Trước đây cậu tưởng Hạ Yến Chu và Kiều Vân Quang là một đôi, mình giăng bẫy kim chủ để trả thù trà xanh tuy thiếu đạo đức, nhưng ít nhất logic còn tự hợp lý. +

Giờ phát hiện hoàn toàn không phải vậy. Hạ Yến Chu thậm chí còn gián tiếp giúp cậu. Thế thì hành vi lừa tiền lừa tình của cậu, đúng là thất đức thật sự. +

Không được, phải nhanh chóng rút lui. +

Nhưng rút lui cũng phải có chiến lược. Biến mất đột ngột quá đáng ngờ, có khi bị Hạ Yến Chu bóp chết thật. Phải từ từ nhạt đi, để tài khoản “bé Đào” tự nhiên chết. +

Buổi biểu diễn đồ mèo tối nay coi như là màn chia tay cuối cùng. Diễn xong, cậu sẽ bắt đầu tiết kiệm, trả lại dần số tiền Hạ Yến Chu đã cho. +

Chờ đến kỳ nghỉ hè, tìm cớ nói đi thực tập nơi khác hoặc ra nước ngoài trao đổi, rút lui hoàn hảo. +

Hoàn hảo! +

Kiều Ngôn tự cổ vũ mình, bật dậy bắt đầu mở kiện hàng vừa giao tới. +

Bộ đồ mèo mới quả nhiên rất xa hoa. Lớp lông hồng trắng vừa mềm vừa dày, viền ren tinh xảo đến quá mức, cái đuôi có bóng đèn nhỏ bấm một cái là sáng lên, còn đôi tai có thể khẽ rung theo chuyển động. +

Kiều Ngôn xách bộ đồ lên, khóe miệng giật giật. +

Thứ này mà mặc lên người thì sẽ thành cảnh tượng quái quỷ gì đây? +

Cậu đi tắm, sấy khô tóc, đứng trước gương làm công tác tư tưởng rất lâu rồi mới chậm chạp mặc bộ đồ vào. +

Khó mặc hơn bộ lần trước. +

Vải bó sát đến nghẹt thở, khóa kéo mắc ở giữa lưng, cậu loay hoay nửa ngày mới kéo lên được. Cái đuôi cũng phải chỉnh đúng vị trí. Băng tai mèo thì dễ, nhưng chức năng rung làm cậu cứ có cảm giác trên đầu có gì đó đang lắc lư. +

Mọi thứ xong xuôi, Kiều Ngôn nhìn sinh vật lông xù, sáng lấp lánh, viền ren đầy người trong gương, im lặng ba giây. +

“Thôi kệ, dù sao cũng chỉ lần này.” +

Cậu lẩm bẩm, cầm điện thoại lên, chỉnh filter và ánh sáng rồi nhắn cho Yan. +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy chuẩn bị xong chưa? bé Đào tới đây nè! ( ̄▽ ̄)/ +

bé Đào cắn người siêu đau: (mèo con hưng phấn xoa móng.jpg) +

Yan: Ừ. +

Kiều Ngôn hít sâu một hơi, gọi video. +

Hạ Yến Chu bắt máy. Nhưng khác với trước đây, khi hắn thường bật camera của mình, hôm nay hắn lại tắt. +

Kiều Ngôn ngẩn ra: “Daddy? Anh thấy em chưa?” +

“Thấy rồi.” +

Kiều Ngôn lùi lại, để cả người lọt vào khung hình rồi bóp giọng, bắt đầu màn biểu diễn đã chuẩn bị kỹ mà tự cho là vô cùng quyến rũ. +

“Daddy nhìn này, đồ mới đó ~” Cậu xoay một vòng, cái đuôi lóe lên một vệt sáng: “Thích không?” +

Hạ Yến Chu: “……” +

Bên kia im lặng hai giây. +

Cuối cùng rất mơ hồ đáp một chữ: “Ừ.” +

Được khích lệ, Kiều Ngôn càng hăng. Cậu nhớ lại mấy clip phong cách “ngây thơ mà gợi cảm” trên mạng, hơi nghiêng người, tay đặt lên eo, cố tạo đường cong. +

“Em cố ý mua cho Daddy đó.” Cậu chớp mắt: “Mặc chật quá, thở cũng khó nữa…” +

Vừa nói vừa kéo nhẹ cổ áo ren, lộ ra một chút xương quai xanh. +

Bên kia vang lên một tiếng hít vào khẽ. +

Kiều Ngôn tưởng kim chủ bị mê hoặc, thừa thắng xông lên. +

Cậu bước lên hai bước, ghé sát màn hình, hạ giọng: “Daddy có muốn sờ thử không? Lông mềm lắm đó ~” +

Lần này đối diện im lặng còn lâu hơn. +

Lâu đến mức Kiều Ngôn nghi ngờ mạng lag, thử gọi: “Daddy?” +

“…… Ừ, anh đây.” +

Kiều Ngôn không nghĩ nhiều, tiếp tục diễn. Cậu ngồi xuống, cố ý để cái đuôi dựng lên, bóng đèn nhỏ chớp chớp. Rồi nghiêng đầu, chống cằm, làm vẻ mèo con vô tội. +

“Daddy hôm nay vui không?” Cậu hỏi: “bé Đào như vậy coi như chuộc lỗi được chưa?” +

Lại là một khoảng lặng. +

Sau đó, giọng Hạ Yến Chu cuối cùng vang lên: “…… Em.” +

“Dạ?” +

“Em có thể đừng động đậy không?” +

Kiều Ngôn: “???” +

Cậu khựng lại, vẫn giữ tư thế chống cằm: “Daddy không thích sao?” +

Ở đầu dây bên kia, Hạ Yến Chu nhìn Kiều Ngôn trong bộ đồ mèo khoa trương, tạo dáng uốn éo mà tự cho là quyến rũ, gân xanh trên thái dương giật liên hồi. +

Hắn biết Kiều Ngôn là nam. +

Hắn biết đây là diễn. +

Hắn biết tất cả đều là giả. +

Nhưng khi Kiều Ngôn dùng giọng ngọt đến phát ngấy gọi hắn là “Daddy”, khi cậu bày ra những tư thế vụng về mà cố tình gợi cảm kia… +

Hạ Yến Chu cảm thấy một cú chấn động mạnh. +

Chấn động cả thị giác lẫn tâm lý. +

Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi mở ra: “Đèn trên đuôi em… nhìn kỳ quá.” +

Kiều Ngôn cúi đầu nhìn cái đuôi đang nhấp nháy sau lưng mình. +

“Vậy em tắt đi?” Cậu luống cuống tìm công tắc. +

“Không cần.” Hạ Yến Chu nói ngay: “Em đừng động là được.” +

Kiều Ngôn càng ngơ ngác. +

Không động thì diễn kiểu gì đây? +

Nhưng Kiều Ngôn vẫn ngoan ngoãn dừng màn biểu diễn, chỉ ngồi yên tại chỗ, mở to đôi mắt ướt át nhìn vào màn hình. +

Yên lặng khoảng mười giây. +

Hạ Yến Chu lại lên tiếng, lần này trong giọng có chút bất lực: “Em cứ ngồi như vậy à?” +

“Anh bảo em đừng động mà…?” +

“Ý anh là.” Hạ Yến Chu dường như hít sâu một hơi: “Em không cần làm mấy động tác đó.” +

“Động tác nào?” +

“Những cái vừa rồi.” +

Kiều Ngôn bĩu môi. Mấy động tác vừa rồi thì sao chứ? Trên mạng chẳng phải người ta đều dạy như vậy à? +

Nhưng cậu không dám cãi, chỉ “ồ” một tiếng rồi tiếp tục ngồi im. +

Không khí có chút gượng gạo. +

Kiều Ngôn cố cứu vãn: “Daddy, vậy em hát cho anh nghe bài hát sinh nhật nhé?” +

“Không cần.” +

“Vậy em kể anh nghe hôm nay em ăn gì?” +

“…………” +

“Daddy?” Kiều Ngôn cảm thấy hôm nay Hạ Yến Chu đặc biệt khó chiều: “Sao hôm nay anh chẳng nói gì vậy?” +

Bên kia cuối cùng cũng có động tĩnh. +

Hạ Yến Chu như cười một tiếng, lại như thở dài. Giọng trầm thấp truyền qua ống nghe, làm tai Kiều Ngôn ngứa ngáy. +

“bé Đào.” +

“Dạ?” +

“Em đúng là một nhân tài.” +

Kiều Ngôn không nghe ra ý nghĩa phức tạp trong câu đó, chỉ nghĩ là được khen, lập tức phấn chấn: “Đương nhiên rồi, em chuyên học vì Daddy mà!” +

“Học rất tốt.” Hạ Yến Chu nói: “Lần sau đừng học nữa.” +

Kiều Ngôn: “???” +

Chưa kịp hiểu, Hạ Yến Chu đã nói thêm: “Muộn rồi, em nghỉ sớm đi.” +

“Hả? Kết thúc rồi à?” Kiều Ngôn sững lại: “Em còn chưa…” +

“Quà anh nhận rồi.” Hạ Yến Chu cắt lời, giọng trở lại bình thản thường ngày: “Cảm ơn.” +

“Nhưng mà—” +

“Ngủ ngon.” +

Nói xong, không đợi Kiều Ngôn đáp lại, cuộc gọi video bị cắt dứt khoát. +

Kiều Ngôn nhìn dòng chữ “Cuộc gọi đã kết thúc” trên màn hình, đơ ra vài giây. +

Rồi một cơn tức giận bùng lên. +

Cái gì vậy! +

Cậu vất vả mặc bộ đồ buồn cười này, vắt óc biểu diễn, cuối cùng chỉ đổi lại một câu “Lần sau đừng học”? Còn dám cúp máy thẳng tay? +

“Hạ Yến Chu, đồ móng heo to xác!!!” +

Kiều Ngôn tức đến mức ném điện thoại lên sofa rồi nhào lên, đấm thùm thụp vào gối ôm. +

“Cúp video của tôi? Dựa vào đâu mà cúp? Tôi xấu lắm à? Tôi không đáng yêu à? Lông xù không đáng yêu à?!” +

Càng đấm càng tức, cái đuôi phía sau quăng qua quăng lại, bóng đèn chớp loạn xạ. Cậu giật phăng băng tai mèo ném xuống đất, với tay ra sau kéo khóa nhưng vì tức quá tay run, khóa lại mắc kẹt. +

“Đến cả mày cũng chống lại tao!” +

Kiều Ngôn gầm lên với không khí, vật lộn với cái khóa kéo năm phút mới cởi được bộ đồ mèo xa hoa ra, vo thành một cục nhét sâu vào trong tủ. +

Kiều Ngôn thề độc: “Anh thích xem hay không thì tùy! Dù sao tôi cũng không mặc nữa!” +

. +

Mấy ngày sau đó, Kiều Ngôn bắt đầu thực hiện kế hoạch rút lui của mình. +

Việc đầu tiên, cậu ngừng nhận tiền từ Yan. +

Tài khoản Alipay phụ không còn nhận được chuyển khoản. Trong game cũng không còn nạp tiền. Kiều Ngôn bắt đầu nghiêm túc ghi chép, tính xem mình còn nợ Yan bao nhiêu. +

Không tính thì thôi, tính ra giật mình. +

Nhà và xe thì cậu không tính trả, cũng không trả nổi. Nhưng ngoài hai thứ đó, cộng lại vẫn còn hơn hai mươi vạn. +

Kiều Ngôn nhìn con số trên máy tính, trước mắt tối sầm. +

Cậu nghiến răng, quyết định thắt chặt chi tiêu sinh hoạt. Hủy hết đơn đặt đồ ăn, mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, gần như sống nhờ mì gói và cơm ghép rẻ tiền, ngày nào cũng ở ranh giới “ngộ độc thực phẩm”. +

Nửa tháng trôi qua, cậu gầy mất ba cân. +

Tào Cảnh Đồng thấy cậu thì giật mình: “Kiều Ngôn, cậu không sao chứ? Sao sắc mặt tệ vậy?” +

“Không sao.” Kiều Ngôn đương nhiên không thể thừa nhận kế hoạch đào mỏ của mình xảy ra bug lớn, chỉ tìm cớ, ỉu xìu nói: “Giảm cân.” +

“Giảm cái gì mà giảm.” Tào Cảnh Đồng cạn lời: “Giảm nữa là bay luôn đó.” +

Kiều Ngôn không để ý, tiếp tục cúi đầu tính toán chi tiêu tháng này. Cậu cảm thấy phải tìm thêm một việc làm thêm, vì công việc ở cửa hàng thú cưng trả quá ít. +

Nghĩ đến những ông chủ từng trả tiền khá rộng rãi, cậu đột nhiên nhớ tới một người. +

Cậu gửi WeChat cho Văn Hạ. +

QY: Hạ Hạ, ở phòng tập quyền anh làm sao rồi? +

Văn Hạ: Ổn lắm! Anh Lãng rất tốt, việc cũng không nặng, chủ yếu lau dọn với sắp xếp dụng cụ thôi. +

QY: Còn tuyển người không? Tôi muốn làm. +

Văn Hạ: Kiều Ngôn, cậu muốn tới thật à? +

QY: Thật, thiếu tiền. +

Văn Hạ: Vậy để tớ hỏi anh Lãng! +

Vài phút sau, Văn Hạ nhắn lại: Anh Lãng bảo được, cuối tuần tới xem thử, hợp thì ở lại. +

Cuối tuần, Kiều Ngôn đến phòng tập quyền anh. +

Văn Hạ đang cầm cây lau nhà lau sàn. Thấy cậu vào, mắt sáng lên: “Kiều Ngôn!” +

Kiều Ngôn bước tới: “Chỉ có mình cậu à?” +

“Anh Lãng ở văn phòng trên lầu.” Văn Hạ nhỏ giọng nói: “Anh ấy bảo cậu tới thì lên thẳng.” +

Kiều Ngôn gật đầu, theo cầu thang lên tầng hai. Cửa văn phòng Lâm Lãng khép hờ. Cậu gõ cửa, bên trong vang lên một tiếng “Vào đi”. +

Đẩy cửa bước vào, Lâm Lãng đang vắt chân ngồi trên ghế xoay chơi game. Thấy Kiều Ngôn, anh nhướng mày: “Ồ, thật sự tới à?” +

“Anh Lãng.” Kiều Ngôn ngoan ngoãn chào. +

Lâm Lãng đặt điện thoại xuống, đánh giá cậu từ trên xuống dưới: “Tay chân mảnh khảnh thế này, làm nổi việc không?” +

“Em làm được.” Kiều Ngôn ưỡn ngực: “Lau sàn, lau thiết bị, sắp xếp đồ đạc, em đều làm được.” +

Lâm Lãng cười: “Được, vậy thử xem. Lương một tháng ba nghìn, bao một bữa trưa. Cuối tuần làm cả ngày, ngày thường không có tiết thì có thể tới, tính theo giờ.” +

Ba nghìn. +

Trong đầu Kiều Ngôn lập tức tính toán: Một tháng ba nghìn, một năm ba vạn sáu. Cộng thêm ăn tiêu tiết kiệm, khoảng bốn năm năm là có thể trả hết tiền cho Hạ Yến Chu. +

Ờ… hơi lâu, nhưng còn hơn không trả. +

“Cảm ơn anh Lãng.” +

Lâm Lãng xua tay: “Đừng cảm ơn anh, muốn cảm ơn thì cảm ơn Hạ Yến Chu.” +

Kiều Ngôn ngẩn ra: “Vì sao?” +

“Chỗ này cậu ta cũng có phần.” Lâm Lãng cười nửa miệng: “Không thì cậu nghĩ anh dựa vào đâu mà nhận người tùy tiện vậy?” +

Kiều Ngôn: “……” +

Sao chỗ nào cũng có Hạ Yến Chu vậy? +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)