🍓Chương 43 (2): Anh bị điên à?

Kiều Ngôn vốn dĩ không cần hắn. +
Cậu rút lui dứt khoát gọn gàng, trên mạng chặn thẳng tay, ngoài đời biến mất không dấu vết, trả lại xe, gửi lại tiền, rạch ròi giới hạn đến mức không lưu lại chút do dự nào. Kẻ lừa đảo ấy có thế giới riêng, có toan tính riêng, có lẽ từ đầu đến cuối cũng chưa từng thật sự cần kim chủ như hắn. +
Bồ câu trên quảng trường lại bay về, kêu gù gù, mổ bên đài phun nước. +
Trong game con mèo cam cũng vậy, thích nằm bên hồ ước nguyện ngủ nướng. Mỗi lần online Kiều Ngôn đều đi tìm nó trước, thay đồ mới, mua đồ chơi mới. +
Có lần Kiều Ngôn nói: “Daddy, nếu ngoài đời cũng có thể nuôi một con mèo thì tốt quá.” +
Hắn khi đó đáp: “Muốn nuôi thì nuôi.” +
Kiều Ngôn gửi một icon thở dài: “Ký túc xá không cho nuôi mà. Đợi sau này, khi em có nhà riêng, nhất định phải nuôi một con mèo cam, giống bé Quýt y như đúc.” +
Nhà. +
Hạ Yến Chu bỗng nhớ rất lâu về trước, khi mẹ hắn còn sống. +
Cũng là một buổi chiều như thế này. Ánh nắng xuyên qua cửa chớp phòng đọc sách của căn nhà cũ. Mẹ hắn ngồi trên ghế bập bênh cạnh cửa sổ, cầm một quyển sách nhưng rất lâu không lật trang. +
Bà nhìn mấy cây ngô đồng ngoài sân, giọng nhẹ như gió: “Yến Chu, sau này con lớn rồi, phải có một ngôi nhà của riêng mình.” +
Khi ấy hắn còn nhỏ, không hiểu “nhà của riêng mình” nghĩa là gì. Hạ gia rộng như vậy, phòng nhiều như vậy, chẳng phải là nhà sao? +
Mẹ xoa đầu hắn, không giải thích, chỉ cười. Nụ cười rất nhạt, như bóng trăng trong nước, chạm vào là tan. +
Sau này mẹ bệnh nặng, nằm trên giường bệnh, tay gầy đến chỉ còn xương. Bà nắm tay hắn, lực rất nhẹ, gần như không cảm nhận được. +
“Đừng giống cha con.” Bà nói, hơi thở yếu ớt: “Nhà không phải là căn nhà, mà là con người.” +
Hắn không hiểu, nhưng nhớ kỹ. +
Ngày hạ táng mẹ, trời mưa rất lớn. +
Hạ Tân Lập đứng trước bia mộ, mặc bộ vest đen, gương mặt không biểu cảm. Khương Lệ Hoa cầm ô đứng bên cạnh, mắt sưng đỏ. Nhưng Hạ Yến Chu biết, bà ấy khóc không phải vì mẹ. Trong cái gọi là gia đình ấy, chỉ có mình hắn thực sự khóc vì mẹ. +
Về sau hắn dọn ra ngoài, ở nhiều nơi: Chung cư, biệt thự, penthouse cao tầng. Mỗi nơi đều trang hoàng tinh xảo, nội thất đắt tiền nhưng mỗi lần mở cửa ra, thứ chào đón hắn chỉ là sự yên tĩnh và cô độc. +
Cho nên khi hắn đưa căn hộ đó cho Kiều Ngôn, thật ra hắn không nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy bé Đào nói muốn có một ngôi nhà, vậy thì cho cô ấy một căn. 420 mét vuông, view sông, cửa kính sát đất, chắc cô ấy sẽ thích. +
Giờ nghĩ lại, đúng là buồn cười. +
Hắn còn chưa hiểu “nhà” của chính mình là gì, lại muốn tiện tay đưa cho người khác một cái. +
Có lẽ đây là trừng phạt của số phận. Trừng phạt hắn quá nóng vội, đem sự cô độc tích lũy bao năm nhầm thành thứ có thể lập tức trao đi để đổi lấy ấm áp. +
Hắn quá muốn nắm lấy một điều gì đó, muốn nắm lấy hình tượng ảo luôn cười với mình trên mạng, tưởng rằng lấp đầy một căn nhà đẹp là có thể biến nó thành một mái ấm. +
Kết quả người chạy mất, nhà bỏ trống, chỉ còn mình hắn đứng dưới nắng, như kẻ ngốc phơi vết thương ra ánh sáng. +
. +
Một tháng sau. +
Tầng cao nhất của tập đoàn Hạ thị. +
Hạ Yến Chu nhìn chằm chằm vào một tài liệu mã hóa trên màn hình máy tính, cau mày. +
Đây là tư liệu Lâm Lãng mới gửi chiều nay, phân tích dòng tiền của vài tài khoản nước ngoài mà Hoắc Tư Viễn gần đây thường xuyên tiếp xúc. Dữ liệu rời rạc nhưng ghép lại thì chỉ về một hướng mơ hồ và đáng lo. +
Theo tài liệu, mấy tổ chức này đang tiến hành nghiên cứu chỉnh sửa gene cận biên và điều tiết hormone, nhiều điểm trùng hợp với tình trạng hormone bất thường trong cơ thể Văn Hạ. Nguồn vốn rất phức tạp. +
Điện thoại reo. +
Hạ Yến Chu liếc màn hình, là Hoắc Tư Viễn. +
Hắn nhấn nghe, không nói gì. +
“Yến Chu à.” Giọng Hoắc Tư Viễn vang lên: “Nghe nói dạo này cậu vẫn đang điều tra tôi? Người trẻ có nhiệt huyết là tốt, nhưng cũng phải biết nhìn thời thế.” +
Hạ Yến Chu tựa lưng ghế, giọng bình thản: “Có gì thì nói thẳng.” +
“Ha ha, sảng khoái.” Hoắc Tư Viễn cười hai tiếng: “Tôi chỉ nhắc cậu một câu, có những thứ không phải cậu nên chạm vào. Năm xưa cha cậu còn không dám đào sâu, cậu nghĩ mình giỏi hơn ông ta?” +
“Cha tôi là cha tôi. Tôi là tôi.” +
“Có chí khí.” Giọng Hoắc Tư Viễn lạnh xuống: “Vậy xem cậu điều tra được đến đâu. Tiện thể nhắc một câu, đừng tra nữa. Nếu cậu tiếp tục, tôi không đảm bảo những con mèo con chó quanh cậu sẽ an toàn.” +
Giọng Hạ Yến Chu trầm xuống: “Ông dám?” +
“Có gì không dám?” Hoắc Tư Viễn cười nhạt: “Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Hạ Yến Chu, đừng tự đề cao mình quá. Thứ cậu phải bảo vệ nhiều hơn cậu tưởng đấy.” +
Cuộc gọi bị cắt. +
Hạ Yến Chu ném điện thoại lên bàn, xoa giữa mày. Mệt mỏi ập tới như thủy triều. +
Một tháng qua hắn gần như không ngủ. Hạ Tân Lập liên tục gây áp lực, vài cổ đông lão thành âm thầm gây khó dễ, Hoắc Tư Viễn thì như con rắn trơn trượt, mỗi lần sắp nắm được đuôi lại vuột mất, còn ngày nào cũng gọi điện đe dọa người bên cạnh khiến hắn không dám hành động liều lĩnh. +
Còn Kiều Ngôn… +
Ngày hẹn gặp đó, hắn vốn định trực tiếp bắt người về hỏi cho rõ ràng. Không ngờ vừa rời đi đã nhận được cuộc gọi của Hoắc Ngọc Thành, cung cấp một loạt manh mối về Hoắc Tư Viễn. +
Tháng này, Hoắc Tư Viễn càng lúc càng lộ nhiều động thái. Manh mối từng chút hiện ra, kèm theo mỗi ngày một cuộc gọi uy hiếp. Hắn buộc phải dồn toàn bộ tinh lực ứng phó, chuyện tình cảm cá nhân thật sự không phân thân nổi. +
Hắn chỉ có thể âm thầm phái người theo dõi Kiều Ngôn, đảm bảo an toàn cho cậu. +
Một là không muốn ép người quá chặt, ít nhất để lại chút đường lui. Hai là chuyện Hoắc Tư Viễn như thanh kiếm Damocles treo trên đầu, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Hắn định đợi xử lý xong mọi việc rồi mới nói chuyện rõ ràng với Kiều Ngôn, khi đó có thời gian, cả sổ sách trên mạng lẫn ngoài đời đều sẽ tính toán một lượt. +
Chỉ là hắn không ngờ, sau khi mất đi sự chu cấp của hắn, Kiều Ngôn lại sống… tiết kiệm đến vậy. +
Báo cáo ban đầu ghi: “Cậu Kiều chuyển về ký túc xá.” “Ba bữa chủ yếu ăn ở căn tin.” “Thỉnh thoảng sẽ ăn bữa ngon tự thưởng.” +
Sau đó thành: “Cậu Kiều dường như gặp khó khăn tài chính, bắt đầu mua mì gói.” “Liên tục một tuần bữa tối đều là mì bò hầm cùng một loại.” “Sắc mặt trông hơi xanh xao.” +
Hạ Yến Chu: “……” +
Hạ Yến Chu đọc những bản báo cáo đó, mày càng lúc càng nhíu chặt. Hắn bảo Khương Thải thỉnh thoảng mang sang ký túc xá cho Kiều Ngôn ít điểm tâm do đầu bếp nhà làm, hoặc đưa cho cậu chút trái cây, đồ ăn vặt coi như tiếp tế. +
Đang suy nghĩ, điện thoại hắn chợt reo. Là Lâm Lãng gọi tới. +
“Hạ tổng, bận không?” Bên kia hơi ồn ào: “Rảnh thì ghé quán tôi chút đi. Hôm nay có mấy tay cứng vào đấu thật. Tôi thấy dạo này cậu khí áp thấp lắm, qua đây xả stress chút?” +
“Không rảnh.” +
“Ôi dào, gần đây lần nào rủ cũng bảo không. Qua nửa tiếng thôi, nửa tiếng! Giờ này rồi, thả lỏng chút đi.” +
Hạ Yến Chu liếc đống tài liệu trên bàn, im lặng hai giây: “Được.” +
. +
Khi hắn tới phòng tập quyền anh thì đã gần rạng sáng. Lâm Lãng đứng chờ ở cửa, thấy hắn xuống xe thì huýt sáo: “Hiếm thật đấy, hôm nay chịu đến.” +
Hạ Yến Chu cởi áo khoác ném cho anh: “Người đâu?” +
“Trong kia, đang đấu trên đài.” Lâm Lãng hạ giọng: “Mà nói thật, dạo này cậu sao thế? Quầng thâm mắt sắp rơi xuống tới cằm rồi. Cãi nhau với cô bạn gái online hả? Lâu rồi không nghe cậu nhắc tới.” +
Hạ Yến Chu liếc anh: “Cậu nói nhiều quá.” +
“Tôi quan tâm mà.” Lâm Lãng nhún vai: “Nhưng cô bé đó cũng thú vị thật. Lần trước thấy cậu còn chơi game xây nhà với cô ấy. Không giống phong cách của Hạ tổng chút nào.” +
Hạ Yến Chu không đáp, đi thẳng vào phòng thay đồ. +
Quấn băng tay xong, hắn bước ra. Trên sàn đấu, hai người đang đánh dữ dội, đòn nào ra đòn nấy, dưới đài vây kín người hò hét. +
Lâm Lãng đưa găng: “Lên không? Sắp xếp cho cậu một trận?” +
“Đối thủ đâu?” +
“Trên kia.” Lâm Lãng hất cằm: “Thằng mặc quần đỏ, thắng liên tục ba trận rồi, ngông lắm, vừa nãy còn bảo tối nay đánh bại cả sàn.” +
Hạ Yến Chu nhìn lên. Gã lực lưỡng đang dồn đối thủ vào dây đài, tung đòn nhanh và nặng, quả thật rất hung hãn. +
Hắn thay đồ, quấn băng, đeo găng. +
Lâm Lãng chợt nhớ ra: “À đúng rồi, quên nói. Kiều Ngôn cũng ở đây, ngồi ở khu nghỉ với Văn Hạ, hình như uống chút rượu. Này, cậu đi đâu…” +
Hạ Yến Chu đã bước thẳng lên sàn, một tay chống dây đài, nhanh gọn nhảy vào. +
Dưới khán đài lặng đi một giây rồi bùng lên tiếng ồn lớn hơn. Gã quần đỏ vừa hạ gục đối thủ, đang giơ tay hưởng ứng tiếng reo hò, thấy hắn lên thì cười khẩy: “Lại thêm một thằng tới nộp mạng?” +
Hạ Yến Chu không đáp, xoay cổ, nhìn trọng tài. +
Hiệu lệnh bắt đầu. +
Gã quần đỏ không coi hắn ra gì, xông tới tấn công dồn dập. Hạ Yến Chu nghiêng người né, bước chân linh hoạt, chưa vội phản công. +
“Chạy cái gì hả nhóc!” Gã kia chửi tục: “Chưa ăn cơm à? Đấm mềm như đàn bà!” +
Ánh mắt Hạ Yến Chu lạnh hẳn. +
Cú đấm tiếp theo vừa tới, hắn không né nữa. Tay phải đỡ, tay trái móc thẳng vào sườn đối phương. +
“Ự!” Gã kia khựng lại nửa giây. +
Chỉ nửa giây đó, nắm đấm của Hạ Yến Chu đã trút xuống như mưa. Tất cả những bực bội tích tụ cả tháng: Công ty rối ren, Hoắc Tư Viễn đe dọa cùng gương mặt của kẻ lừa đảo kéo hắn vào danh sách đen rồi biến mất đều dồn hết vào từng cú đấm. +
Ban đầu gã quần đỏ còn chống đỡ được, nhưng rất nhanh nhận ra điều không ổn. Người trước mặt không phải đang thi đấu, mà đang trút giận. Mỗi cú đấm đều nặng như muốn nghiền nát xương mà lại chính xác, kín kẽ, không hở một sơ hở nào. +
Tiếng hò reo dưới đài dâng cao từng đợt. +
. +
Ở khu nghỉ tầng hai, Kiều Ngôn ôm một chai bia gần cạn, bên cạnh còn hai chai rỗng, ngồi xếp bằng trên đệm mềm, mắt dán xuống sàn đấu, mặt đỏ bừng, miệng lẩm bẩm. +
“Trời ơi, cái đầu sư tử kia dữ thật.” Cậu chọc Văn Hạ bên cạnh: “Nhìn cú móc kia kìa, mặt ông kia lệch luôn.” +
Văn Hạ nhìn theo: “Ừ, ghê thật.” +
“Đâu chỉ ghê, tàn bạo luôn.” Kiều Ngôn rụt cổ, vùi mình vào ghế nhưng vẫn không nhịn được tò mò: “Mà sao anh ta đeo mặt nạ sư tử vậy? Sợ bị nhận ra à? Hay là cao thủ ẩn danh?” +
Văn Hạ cười: “Có thể lắm.” +
Kiều Ngôn nhìn thêm một lúc, bỗng “ủa” một tiếng, áp sát vào tấm kính: “Sao cái đầu sư tử này nhìn quen quen nhỉ?” +
Nhưng men rượu khiến đầu óc cậu mờ mịt. Nhìn trái nhìn phải vẫn không nghĩ ra, đành bỏ cuộc, tiếp tục xem náo nhiệt. +
Trên sàn, Hạ Yến Chu tung một cú đấm nặng, hạ gục đối thủ xuống thảm. Trọng tài đếm đủ, tuyên bố chiến thắng. +
Tiếng reo hò vang dội. +
Hạ Yến Chu thở dốc, mồ hôi chảy dọc quai hàm, thấm ướt áo. Hắn tháo găng, ném sang một bên, nhận khăn từ Lâm Lãng lau mặt. +
Khi xoay người chuẩn bị xuống đài, khóe mắt vô tình liếc lên tầng hai. +
Động tác của hắn khựng lại. +
Sau bức tường kính của khu nghỉ ngơi, người đang ngồi xếp bằng trên đệm, mặt ửng đỏ, tay chân vung vẩy nói chuyện với Văn Hạ, chẳng phải Kiều Ngôn thì còn ai. +
Hạ Yến Chu đứng trên sàn đấu, không nhúc nhích, cách một lớp kính nhìn về phía đó. +
Kiều Ngôn đang nói thao thao bất tuyệt, nói một hồi thì đột nhiên đặt ly trà sữa sang bên, đưa tay kéo chiếc vòng trên cổ xuống. +
“Nhìn này.” Giọng cậu xuyên qua lớp kính nghe mơ hồ, mang theo chút hưng phấn của men rượu: “Kim cương đen đó, trên đời chỉ có một cái!” +
Văn Hạ chớp mắt: “Đẹp thật.” +
“Đương nhiên rồi.” Kiều Ngôn ưỡn ngực, giơ chiếc vòng lên dưới ánh đèn: “Hạ Yến Chu tặng đó, đắt lắm luôn.” +
Hạ Yến Chu: “……” +
Văn Hạ nhỏ giọng hỏi: “Sao Hạ tổng lại tặng cậu thứ đắt như vậy?” +
“Vì anh ta ngốc, dễ dỗ chứ sao.” Kiều Ngôn nói xong tự mình bật cười, ngã lăn ra ghế cười một hồi lâu mới ngồi dậy, ghé sát lại phía Văn Hạ, ra vẻ bí mật: “Tôi nói cậu nghe chuyện này.” +
“Gì?” +
“Thiếu tiền thì tìm Hạ Yến Chu.” Kiều Ngôn giơ một ngón tay lắc lắc: “Anh ta có tiền, rất nhiều tiền. Cậu chỉ cần làm nũng một chút, gọi vài tiếng Daddy, anh ta chuyển tiền ngay. Thật đó, muốn gì có nấy. Như cái máy ATM vậy, còn kèm dịch vụ bồi chơi.” +
Văn Hạ dở khóc dở cười: “Cậu say rồi đấy.” +
“Tôi không say!” Kiều Ngôn phản bác, nhưng người thì lảo đảo một cái, phải chống tay xuống đất mới giữ được thăng bằng: “Chỉ hơi chóng mặt thôi.” +
Văn Hạ định khuyên gì đó: “Cậu…” +
Kiều Ngôn lắc đầu, lại ôm chiếc vòng vào ngực như báu vật, lẩm bẩm: “Dù sao người như anh ta muốn gì mà chẳng có. Ai mà nhớ tới một đứa quen trên mạng, còn chưa gặp mặt bao giờ chứ. Cậu xem, cả tháng nay anh ta có tìm tôi đâu, ha ha. Cho nên đó, nếu cậu thật sự thiếu tiền thì cũng tìm anh ta đi, gọi vài tiếng ngọt ngào…” +
Hạ Yến Chu tựa vào tường, nhìn Kiều Ngôn bên kia lớp kính, trong lòng cơn bực dâng cao hơn. +
Hắn bỗng thấy mình đúng là một thằng ngốc. +
Tặng nhà, tặng xe, tặng quà. Biết rõ thân phận rồi mà vẫn không nỡ vạch trần. Còn tự lừa mình rằng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, trong khi thật ra chỉ là không nỡ để người kia rời đi, tham luyến chút ấm áp hư ảo đó. +
Cho nên trong mắt Kiều Ngôn, hắn chỉ đáng làm một tên đàn ông ngốc nghếch. Một cây ATM di động. Một cái máy phun tiền tự động kèm dịch vụ bồi chơi. +
Hạ Yến Chu thấy buồn cười, khóe môi khẽ kéo lên nhưng không cười nổi. +
Ngực hắn có lẽ vừa rồi bị trúng một đòn khi đấu quyền. Không đau, chỉ hơi nặng đến mức hô hấp không thông lắm. Có lẽ mồ hôi chảy vào mắt, hắn chớp một cái. +
Hạ Yến Chu hắn lại bị một kẻ lừa đảo xoay như chong chóng, nhìn người đó diễn trước mặt mình, nhìn người đó đem món quà hắn tặng ra khoe khoang. +
Theo lời Kiều Ngôn, với tính cách của hắn, ngay khoảnh khắc biết Kiều Ngôn chính là bé Đào, hắn đã nên xé người ra tám mảnh, ném xuống biển cho cá ăn. +
Nhưng hắn không làm thế. Không những không làm, còn lo cậu ăn mì gói hại dạ dày, còn bảo Khương Thải mang đồ ăn tới, còn phái người theo bảo vệ an toàn, còn vì giữ thể diện cho cậu mà đến giờ vẫn chưa vạch trần lời nói dối. +
Đúng là buồn cười đến cực điểm. +
Nếu Kiều Ngôn muốn hắn đi tìm, vậy thì hắn đến tìm. +
Hắn đội lại mặt nạ, bước ra khỏi phòng thay đồ. +
Lâm Lãng sững lại: “Cậu làm gì thế?” +
Giọng Hạ Yến Chu bị lớp mặt nạ làm cho trầm và khàn đi: “Không có gì.” +
Hắn không quay lại sàn đấu mà đi thẳng về phía khu nghỉ ngơi. +
Khi đẩy cửa vào, Kiều Ngôn đang dạy Văn Hạ cách nói “Daddy, chuyển tiền cho em đi” sao cho dễ thương nhất. Nghe thấy tiếng động, cả hai cùng quay đầu. +
Kiều Ngôn chớp mắt, nhìn người đàn ông cao lớn đeo mặt nạ sư tử đứng ở cửa, ngây ra hai giây. +
Rồi cậu rụt người sát vào phía Văn Hạ, nhỏ giọng: “Đây chẳng phải cái là đầu sư tử kia sao?” +
Văn Hạ cũng ngơ ngác nhìn. +
Hạ Yến Chu bước tới, dừng lại trước mặt Kiều Ngôn. Sau lớp mặt nạ, ánh mắt hắn chăm chú nhìn cậu, nhìn đến mức sống lưng Kiều Ngôn lạnh toát. +
“Anh làm gì vậy?” Kiều Ngôn lùi về sau, men rượu tỉnh quá nửa: “Tôi không quen anh!” +
Hạ Yến Chu đưa tay ra, trực tiếp nắm chặt cổ tay cậu. +
“Này!” Kiều Ngôn hoảng hốt, cố giằng ra nhưng sức đối phương quá lớn, cậu hoàn toàn không thoát nổi: “Buông ra! Văn Hạ! Văn Hạ cứu tôi!” +
Văn Hạ đứng dậy định can thiệp, Hạ Yến Chu liếc qua một cái, lạnh lùng nói: “Chuyện riêng. Đừng xen vào.” +
Kiều Ngôn thật sự hoảng loạn. Cậu nghĩ mình sắp bị bắt cóc, trong đầu lóe lên đủ loại tin tức xã hội đen, giọng cũng bắt đầu run: “Đại ca, tôi không có tiền đâu, thật sự không có! Anh xem, trên người tôi đáng giá nhất chỉ có cái vòng này, mà cái này cũng là hàng giả thôi…” +
Hạ Yến Chu không đáp, kéo thẳng người cậu dậy, lôi ra khỏi khu nghỉ ngơi. +
“Cứu với! Bắt cóc!” Kiều Ngôn gào lên suốt dọc đường, nhưng quán đêm đông người ồn ào, chẳng ai để ý. +
Cậu bị nửa kéo nửa lôi ra con hẻm phía sau quán, lưng đập vào bức tường lạnh lẽo, cuối cùng mới được buông ra. +
Kiều Ngôn lập tức định chạy nhưng chân mềm nhũn, vừa bước được một bước đã lảo đảo. +
Hạ Yến Chu đưa tay đỡ lấy, tay kia tháo mặt nạ xuống. +
Ánh đèn đường mờ tối rọi xuống, chiếu sáng gương mặt quen thuộc đến mức không thể quen hơn. +
Kiều Ngôn trừng lớn mắt, sững lại ba giây. +
Rồi cậu bùng nổ. +
“Hạ Yến Chu?!!” Kiều Ngôn giậm chân tức giận: “Anh bị điên à? Đeo mặt nạ đi dọa người, tôi tưởng mình sắp bị bắt cóc thật đấy!!” +
Hạ Yến Chu nhìn cậu, không nói. +
Kiều Ngôn mắng xong, chợt cảm thấy có gì đó không ổn. +
Ánh mắt Hạ Yến Chu quá lạnh. +
Rồi cậu chợt nhận ra, nơi cổ mình có cảm giác mát lạnh quen thuộc. Chiếc vòng cổ kim cương đen đang yên lặng nằm trước ngực cậu, lấp lánh dưới ánh đèn, không che đậy chút nào trước mắt người đang đứng cách mình chưa đầy một bước. +
Chuông cảnh báo trong đầu Kiều Ngôn vang lên. +
Cậu vội vàng che chiếc vòng lại, định chuồn đi nhưng thân hình cao lớn của Hạ Yến Chu đã chắn hết lối thoát. Cậu chỉ có thể lùi dần vào góc tường. +
“Anh… anh làm gì vậy?” Giọng Kiều Ngôn nhỏ đi, lộ rõ sự chột dạ. +
Hạ Yến Chu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng bình tĩnh đến đáng sợ: “Kiều Ngôn.” +
“Gì?” +
“Hay là tôi nên gọi em là…” Hắn dừng một nhịp, nhấn mạnh từng chữ: “bé, Đào?” +



Lật thuyền trong mương. Chuyến này nát mung bé Đào 🍑 🍑 🍑
Phạt đi anh 🌚
Chạy đâu cho khỏi nắng