🍓Chương 45: Nhớ kỹ anh là ai

“Đã biết.” Tim Hạ Yến Chu bỗng chùng xuống. Không đợi Lâm Lãng nói hết câu, hắn đã cúp máy. +
Hắn cúi đầu nhìn Kiều Ngôn. Dường như việc hắn nghe điện thoại đã làm cản trở hành động cọ sát của cậu, Kiều Ngôn bất mãn khẽ hừ, gương mặt nóng bừng càng áp sát vào cổ hắn, môi hé mở, hơi thở nóng rực phả ra. Một tay cậu còn không yên phận, lần mò định cởi chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi hắn. +
Hạ Yến Chu nhắm mắt lại. Khi mở ra, đáy mắt cuộn trào những cảm xúc phức tạp. +
Không được, không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. +
Ý nghĩ ấy lướt qua rất rõ ràng. Hạ Yến Chu hắn không đến mức phải dùng cách đó. +
“Kiều Ngôn, nghe tôi.” Hắn giữ lấy cổ tay đang quờ quạng của cậu: “Tôi đưa em đi bệnh viện.” +
Nghe đến hai chữ “bệnh viện”, phản ứng của Kiều Ngôn lại càng mạnh hơn. Cậu giãy giụa, tuy sức lực mềm nhũn: “Không đi bệnh viện!” +
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt phủ hơi nước cố nhìn gương mặt Hạ Yến Chu, nhưng chỉ thấy bóng dáng mờ mờ: “Tôi không tiêm đâu, đau lắm…” +
“Không đau.” Hạ Yến Chu đỡ lấy eo sau của cậu, giữ cho cậu đừng nhúc nhích: “Em bị bỏ thuốc, phải có bác sĩ.” +
“Tôi nói không cần bác sĩ!” Kiều Ngôn cố chấp lắc đầu. Cơn nóng trong người dâng lên từng đợt, dày vò đến mức cậu gần như muốn khóc. Cậu chỉ cảm thấy cơ thể Hạ Yến Chu mát lạnh, dựa vào rất dễ chịu, muốn ôm chặt hơn nữa: “Anh giúp tôi… được không?” +
Cậu ngửa mặt lên, môi hơi chu ra như đòi một nụ hôn, ánh mắt ướt át, ngây thơ mà khát khao đến thẳng thừng. +
Hầu kết Hạ Yến Chu khẽ chuyển động. Hắn ép mình dời mắt đi, nhìn quanh. Gần quán quyền anh có khách sạn, cứ đưa cậu tới đó trước rồi nghĩ cách liên hệ bác sĩ tư nhân đáng tin. +
Không nói thêm lời nào, hắn siết chặt tay, nửa dìu nửa bế Kiều Ngôn rời khỏi con hẻm tối, bước nhanh về phía khách sạn sang trọng cách đó không xa. +
Kiều Ngôn gần như treo cả người lên hắn, bước chân loạng choạng, đầu óc choáng váng. Cậu chỉ cảm thấy mình bị kéo đi, thỉnh thoảng cơn gió lạnh lướt qua má mang lại chút tỉnh táo ngắn ngủi nhưng rất nhanh đã bị làn sóng nóng bức dữ dội hơn nuốt chửng. +
Cậu vô thức khép chặt hai chân, cọ nhẹ với nhau, cố giảm bớt cơn xao động khó nói. Trong cổ họng bật ra những tiếng rên khe khẽ như mèo con. +
Nhân viên lễ tân khách sạn nhìn hai người đàn ông bước vào trong tình trạng ấy, một người rõ ràng có biểu hiện bất thường, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. +
Hạ Yến Chu nhanh chóng đưa giấy tờ làm thủ tục nhận phòng: “Phòng suite tầng cao nhất, nhanh lên.” +
Lấy được thẻ phòng, hắn gần như bế Kiều Ngôn vào thang máy. +
Trong không gian kín, nhiệt độ cơ thể và mùi hương ngọt ngấy trên người Kiều Ngôn càng không chỗ trốn. Cậu không yên phận vặn vẹo trong vòng tay hắn, đầu cọ vào vai hắn, môi thỉnh thoảng lướt qua cổ và cằm khiến từng cơn run rẩy lan khắp người. +
Hạ Yến Chu căng cứng toàn thân. Hắn liên tục nhắc mình đây chỉ là tác dụng của thuốc, không phải ý muốn thật sự của Kiều Ngôn. Thế nhưng cánh tay vẫn vô thức siết chặt hơn, sợ cậu ngã. +
Cửa thang máy mở ra, hắn kéo cậu bước nhanh đến cửa phòng, quẹt thẻ, vào trong rồi khóa lại. +
Đặt Kiều Ngôn xuống chiếc sofa rộng trong phòng khách của phòng suite, Hạ Yến Chu lập tức lùi lại hai bước, chỉnh lại cổ áo bị vò nhăn, hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra gọi. Phải tìm bác sĩ ngay, biết đâu còn cách giảm bớt, hoặc ít nhất có thể tiêm thuốc an thần. +
Hắn nhanh chóng gọi cho một bác sĩ tư nhân đáng tin. May mắn người kia đang ở gần, hứa sẽ đến ngay. +
Mỗi phút chờ đợi đều dài dằng dặc. Kiều Ngôn quằn quại trên sofa, khó chịu không yên. Hạ Yến Chu thử dùng khăn ướt lau để hạ nhiệt cho cậu, nhưng chẳng có tác dụng gì. Trái lại, Kiều Ngôn còn nắm lấy cổ tay hắn, áp gương mặt nóng bỏng vào đó, tìm chút mát lạnh ít ỏi. +
Cuối cùng bác sĩ cũng đến. Ông kiểm tra sơ bộ tình trạng của Kiều Ngôn, đo nhiệt độ và nhịp tim, càng lúc càng nhíu mày. +
“Tôi cần lấy một ít máu, phải làm xét nghiệm nhanh để xác định thành phần.” Ông thuần thục lấy dụng cụ ra. +
Khi kim tiêm chạm vào, Kiều Ngôn vì đau mà tỉnh táo được một thoáng, mơ màng nhìn Hạ Yến Chu rồi rất nhanh lại bị cơn dục vọng cuốn trôi. +
Trong lúc chờ kết quả, tình trạng của Kiều Ngôn dường như còn tệ hơn. Tay cậu vô thức lần mò khắp người, áo quần xộc xệch, lộ ra mảng lớn da thịt. Hạ Yến Chu cởi áo khoác dài của mình phủ lên người cậu, không để bác sĩ nhìn thấy. +
Chẳng bao lâu sau, bác sĩ nhìn kết quả trên thiết bị xét nghiệm cầm tay, sắc mặt nghiêm trọng quay sang Hạ Yến Chu. +
“Ngài Hạ đây là một loại thuốc tổng hợp cực mạnh đang lưu hành trên chợ đen. Tác dụng rất dữ dội, trực tiếp kích thích hệ thần kinh trung ương và một số hệ sinh lý đặc thù. Thuốc an thần thông thường hay thuốc giảm triệu chứng gần như không có hiệu quả, thậm chí có thể ức chế phản ứng khiến cơ thể chịu áp lực lớn hơn, gây sốt cao, ngất xỉu hoặc biến chứng nguy hiểm khác.” +
Tim Hạ Yến Chu nặng trĩu: “Không có biện pháp y tế nào có thể làm giảm hay giải trừ tác dụng của thuốc sao?” +
Bác sĩ lắc đầu: “Theo tôi biết, hiện chưa có thuốc giải đặc hiệu. Thiết kế của nó buộc cơ thể phải giải phóng hoàn toàn về mặt sinh lý mới có thể kết thúc tác dụng, hơn nữa mức độ nhắm vào rất mạnh. Nếu trạng thái hưng phấn kéo dài không được giải tỏa, sẽ gây áp lực rất lớn lên tim mạch và thận. Nếu để lâu, có thể dẫn đến tổn thương chức năng cơ quan, thậm chí hậu quả nghiêm trọng hơn.” +
Ông dừng lại một chút rồi nói: “Vì sức khỏe và an toàn của cậu ấy, tôi kiến nghị có thể liên hệ bên môi giới để cung cấp dịch vụ đặc thù, tìm một người chuyên nghiệp đáng tin. Đây hiện là phương án trực tiếp nhất, cũng là cách có rủi ro tương đối thấp.” +
“Tìm người khác?” Giọng Hạ Yến Chu lập tức lạnh hẳn. +
Bác sĩ nhận ra hắn không vui, nhưng cũng không nhượng bộ: “Ngài Hạ, tôi hiểu lo lắng của ngài, nhưng xét từ góc độ y học thuần túy, đây là kiến nghị thực tế nhất. Thuốc không chờ người, kéo dài càng lâu thì nguy cơ tổn hại cơ thể càng lớn. Ngài cần quyết định càng sớm càng tốt.” +
Hạ Yến Chu im lặng đứng bên cạnh sofa, nhìn Kiều Ngôn vì quá đỗi khó chịu mà đôi mắt ánh lên ánh nước. Đôi mắt vốn luôn tràn đầy sức sống giờ chỉ còn lại sự mê man và đau đớn. +
Bác sĩ để lại vài ống dung dịch dinh dưỡng, dặn dò thêm những điểm cần theo dõi rồi xách hòm thuốc rời đi. +
Trong phòng suite lại chỉ còn hai người họ, cùng với tiếng thở dốc ngày càng dồn dập và những tiếng rên nghẹn ngào của Kiều Ngôn. +
Kiều Ngôn loạn xạ kéo cổ áo hoodie của mình, cố cởi quần áo. Ánh mắt cậu đã hoàn toàn rời rạc, không còn tiêu cự, gương mặt đỏ bừng như sắp rỉ máu, tóc mái ướt đẫm mồ hôi dính vào vầng trán nhẵn mịn. +
Cậu vặn vẹo thân thể, trượt từ sofa xuống tấm thảm mềm dưới đất, dường như cảm thấy mặt sàn mát hơn đôi chút. Nhưng ngay sau đó lại vì ngọn lửa trong cơ thể mà co quắp lại. +
Trên thảm, Kiều Ngôn bị dày vò đến phát ra những tiếng rên đứt quãng. Cậu vô thức cắn môi dưới, muốn dùng cơn đau đổi lấy chút tỉnh táo. +
Chẳng mấy chốc, môi bị cắn rách, một giọt máu đỏ tươi trào ra, nổi bật trên gương mặt ửng đỏ vì thuốc và đôi mắt ướt sũng, yếu ớt đến đáng thương. +
Tim Hạ Yến Chu thắt lại. Hắn bế Kiều Ngôn lên giường, đưa tay nâng cằm cậu, động tác rất nhẹ: “Đừng cắn mình.” +
Kiều Ngôn mơ màng nhìn hắn, ánh mắt rời rạc nhưng hàm răng vẫn siết chặt, môi dưới bị cắn đến tái nhợt. +
Hạ Yến Chu nhíu mày, đưa ngón tay còn lại đến bên môi cậu, lòng bàn tay ấm áp khẽ chạm vào hàm đang cắn chặt: “Thả ra, cắn cái này.” +
Kiều Ngôn dường như nghe hiểu, hoặc chỉ đơn giản là theo bản năng tìm bất cứ thứ gì có thể xả bớt đau đớn. +
Cậu buông môi mình ra, đổi lại ngậm lấy ngón tay Hạ Yến Chu, mang theo nôn nóng khó nhịn, cắn mạnh xuống. +
Cơn đau rõ ràng truyền tới, Hạ Yến Chu khẽ cau mày nhưng ngón tay vẫn vững vàng đặt giữa môi cậu, để mặc cậu trút ra. +
Sự hung hăng ấy không kéo dài lâu. Tác dụng thuốc dữ dội đang nhanh chóng nuốt chửng chút sức lực còn lại của Kiều Ngôn. Hàm răng căng chặt dần dần buông lỏng, cắn xé biến thành những cái mút yếu ớt mềm mại. +
Cậu hơi ngửa đầu, cổ kéo thành một đường cong mảnh mai. Theo từng nhịp hô hấp và động tác mút nuốt, hầu kết liên tục trượt lên xuống. Chiếc lưỡi ướt nóng chạm lên, men theo khớp ngón tay Hạ Yến Chu, qua lại liếm nhẹ. Hàng mi bị mồ hôi và nước mắt làm ướt, khép hờ. Đuôi mắt loang ra một mảng đỏ khiến người ta thót tim. +
Cảm giác ấy mang theo nhiệt độ bỏng rát và sự hoàn toàn ỷ lại. Cơn tê ngứa nhỏ bé từ đầu ngón tay hắn lan dần lên, không sắc bén như đau đớn nhưng lại dai dẳng, âm thầm len lỏi sâu hơn. +
Hạ Yến Chu nhìn gương mặt ửng đỏ vì đau đớn của Kiều Ngôn, nhìn đôi môi càng thêm đỏ vì bị nước thấm ướt, nhìn ánh mắt không hề pha tạp, chỉ có ỷ lại và cầu xin… +
Bác sĩ nói thuốc rất mạnh, không còn cách nào khác. +
Một ý nghĩ đáng sợ đột ngột đâm vào đầu hắn: Nếu tối nay hắn không tình cờ có mặt ở quán quyền anh, nếu hắn không đưa cậu đi thì đôi tay nào khác sẽ chạm vào cậu? Sẽ mang cậu tới góc tối bẩn thỉu nào? Sẽ lợi dụng sự yếu ớt không còn sức phản kháng ấy ra sao? +
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó, Hạ Yến Chu đã thấy trong ngực bùng lên một ngọn lửa dữ dội, xen lẫn cảm giác sợ hãi muộn màng. +
Thật sự ai cũng có thể sao? Thật sự có thể giao cậu cho người khác ư? +
Kiều Ngôn mê man, yếu ớt, không hề giữ lại mà cầu xin, thậm chí trong đau đớn còn theo bản năng tìm kiếm chỗ dựa… Có thể tùy tiện giao cho bất cứ kẻ nào bên đường sao? +
Ánh mắt Hạ Yến Chu hoàn toàn chìm xuống. Lý trí, giới hạn và nhiệt độ bỏng rát cùng sự phó thác tuyệt đối của người trước mặt va chạm kịch liệt trong lòng. +
Hắn giữ cằm Kiều Ngôn, lần này dùng thêm chút lực: “Sau khi thuốc hết tác dụng, em sẽ nhớ những chuyện này chứ?” +
Ánh mắt Kiều Ngôn lắc lư, không thể tập trung. Cậu chỉ biết thứ trong miệng mình dường như làm dịu đi phần nào khó chịu, lập tức ngậm chặt hơn, lưỡi quấn lấy, phát ra tiếng khóc mơ hồ, không nói nổi lời. +
Hạ Yến Chu cúi sát lại, gần đến mức chóp mũi chạm nhau, từng chữ một hỏi: “Em biết anh là ai không?” +
Kiều Ngôn vẫn mê man, nước mắt hòa với mồ hôi trượt xuống. Cậu chỉ theo bản năng muốn tiến gần nguồn giúp mình bớt đau khổ, muốn hôn, muốn nhiều hơn. +
Cậu thậm chí không thể gọi tên hắn. +
Trong mắt Hạ Yến Chu, tia do dự cuối cùng cũng tắt lịm. Hắn đột ngột rút ngón tay khỏi khoang miệng ấm nóng của Kiều Ngôn. +
“Ưm…!” +
Con đường duy nhất để phát tiết đột nhiên biến mất, Kiều Ngôn đau đớn nghẹn một tiếng, chỉ có thể theo bản năng dán cơ thể nóng rực của mình vào lồng ngực đối phương, ngẩng mặt lên, chính xác tìm được môi Hạ Yến Chu, vụng về mà vội vàng muốn hôn. +
“Cứu tôi… xin anh… cứu tôi…” +
Nhưng Hạ Yến Chu không cứu cậu. +
Hạ Yến Chu khẽ nghiêng đầu, nụ hôn kia chỉ lướt qua khóe môi hắn. +
Mềm mại và nóng bỏng, mang theo mùi rượu cùng hương thơm sạch sẽ đặc trưng của Kiều Ngôn, hòa trộn thành một sức quyến rũ chết người. +
Hắn bước nhanh đến quầy bar mini, cầm lấy một chai nước khoáng chưa mở. Quay lại bên Kiều Ngôn, hắn quỳ một gối xuống đất, một tay đỡ cằm cậu, giọng trầm thấp: “Kiều Ngôn, nhìn anh.” +
Kiều Ngôn mơ màng ngước mắt, ánh nhìn chao đảo một lúc lâu mới dừng lại trên gương mặt hắn. +
Hạ Yến Chu nhìn thẳng vào cậu: “Nói lại lần nữa, anh là ai?” +
Kiều Ngôn vẫn ngơ ngác, không ngừng lao vào người hắn, không trả lời được câu hỏi, chỉ bật ra vài tiếng lẩm bẩm mơ hồ. +
Ánh mắt Hạ Yến Chu hoàn toàn trầm xuống: “Đến cả người đối diện là ai cũng không biết, nghĩa là ai cũng được, là ai cũng không sao, đúng không?” +
Hắn cắn răng, vặn nắp chai nước khoáng lạnh, hắt thẳng lên mặt Kiều Ngôn. +
“A…!” Kiều Ngôn kêu lên, toàn thân run rẩy dữ dội. Cái lạnh bất ngờ khiến cậu co rúm lại, đôi mắt chợt mở to, ánh nhìn rời rạc cuối cùng cũng khó nhọc tụ lại. +
Cậu sặc nước, hàng mi ướt sũng run rẩy nâng lên. Qua màn nước mờ mịt, cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt trước mắt. +
“… Hạ Yến Chu?” +
Cậu khàn giọng gọi, như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ nổi. Ngay sau đó, nỗi tủi thân và sự ỷ lại dâng trào, hòa cùng bản năng bị thuốc kích thích. Cậu nức nở, thốt ra cách xưng hô đại diện cho sự an toàn và cầu cứu trong tiềm thức: “Daddy… cứu em với… hức…” +
Khoảnh khắc nghe Kiều Ngôn gọi tên mình, lý trí của Hạ Yến Chu hoàn toàn đứt đoạn. +
Hắn nhìn đôi môi thấm nước của cậu, nhìn vệt máu vừa bị mình liếm đi, nhìn vào đôi mắt chỉ còn bản năng. +
Không còn là kẻ lừa đảo giảo hoạt kiêu ngạo, cũng không phải bé Đào làm nũng qua mạng. Trước mắt hắn chỉ còn một Kiều Ngôn yếu ớt nhất, như thủy tinh dễ vỡ, như cánh bướm ướt mưa, toát ra vẻ đẹp tuyệt vọng đến đau lòng. +
Lồng ngực Hạ Yến Chu thắt lại. Hắn phát hiện mình không thể giao Kiều Ngôn trong tình trạng này cho bất cứ ai, cho dù lấy danh nghĩa cứu người. +
Mọi giằng co và kiềm chế, mọi do dự và phẫn nộ, tất cả đều bị đánh tan. +
Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, đưa ngón tay cái chà mạnh lên vệt máu đỏ chói trên môi dưới của Kiều Ngôn, miết ra một mảng đỏ ướt, như thể đó là dấu ấn tuyên bố chủ quyền. +
“Nhớ kỹ anh là ai.” Giọng hắn khàn đi. Hắn khẽ vuốt gò má nóng bỏng của Kiều Ngôn: “Lát nữa dù khó chịu hay đau đớn thế nào, cũng phải chịu cho tốt. Đừng quên nữa.” +
Nói rồi, hắn cúi đầu, hung hăng hôn lên đôi môi còn vương mùi máu ấy. +



Xong. Bắt đầu hành trình tạo em bé thôi :))))))))))) Thẳng nam Kiều Ngôn sắp có con rồi nhé 👶🏻👶🏻👶🏻
Hạ Chu Yến sắp phải chăm 2 đứa con =))))