🍓Chương 54: Không được sờ loạn

Kiều Ngôn hét xong mới bắt đầu hối hận. Mặt cậu đỏ bừng, chỉ muốn chui xuống đất cho xong. Nhưng nhìn Hạ Yến Chu đứng đờ ra như bị sét đánh, cậu lại bỗng nhiên có thêm chút khí thế: “Tôi nói tôi mang thai! Con là của anh! Nghe rõ chưa?!” +
Hạ Yến Chu thậm chí còn không chớp mắt. Hắn chỉ đứng đó, nhìn Kiều Ngôn trân trân, gương mặt hoàn toàn trống rỗng. +
Từng giây từng phút trôi qua, hắn vẫn không có phản ứng. +
Lúc nãy Kiều Ngôn còn có chút liều lĩnh bất chấp tất cả, nhưng bị ánh mắt im lặng ấy nhìn chằm chằm, chút dũng khí như quả bóng bị xì hơi, xẹp xuống sạch sẽ. Thay vào đó là nỗi bất an ngày càng lớn. +
Cậu rụt cổ lại, giọng run run: “Anh… anh đừng nhìn tôi như thế…” +
Hạ Yến Chu vẫn không nhúc nhích. +
Kiều Ngôn càng hoảng: “Anh nói gì đi chứ… Anh như vậy tôi sợ lắm…” +
Xong rồi. +
Có phải hắn bị dọa đến ngốc luôn rồi không? Có phải hắn nghĩ cậu nói nhảm? Hay là hắn căn bản không muốn chịu trách nhiệm, đang tính cách trốn tránh trong đầu? +
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, tủi thân như thủy triều dâng tràn, hòa với nỗi sợ hãi mơ hồ về tương lai. Mũi Kiều Ngôn cay xè, mắt lập tức đỏ hoe. +
Cậu kéo chăn trùm kín đầu, cuộn cả người lại, không lộ ra một sợi tóc. Giọng bị nghẹn trong chăn, run run: “… Tôi biết mà… Tôi biết thế nào cũng vậy mà…” +
Dưới lớp chăn, Kiều Ngôn cắn môi, cố nuốt nước mắt vào trong. Nhưng càng cố càng khó chịu, ngực nghẹn lại, bụng âm ỉ đau càng rõ. +
Ngay lúc cậu sắp bị những tưởng tượng bi thảm về tương lai nhấn chìm, bên ngoài chăn cuối cùng cũng có động tĩnh. +
Giọng Hạ Yến Chu vang lên, hơi trầm, hơi khàn, như vừa tìm lại được tiếng nói của mình: “Kiều Ngôn.” +
Cậu không đáp, kéo chăn chặt hơn. +
“Ra đây.” +
“Không ra!” Kiều Ngôn u ám trong chăn, giọng nghẹn lại. +
“Ra đây, chúng ta nói chuyện.” +
“Có gì đâu mà nói!” Cậu ồm ồm: “Anh nghe rồi đấy! Tin hay không tùy anh! Dù sao… dù sao…” +
Cậu “dù sao” mãi không nói tiếp được, chỉ thấy càng thêm ấm ức. +
Giây tiếp theo, chăn bị kéo bật ra một góc. +
Kiều Ngôn hoảng hốt đưa tay giữ lại, nhưng Hạ Yến Chu nhanh hơn. Một tay hắn giữ cổ tay cậu, tay kia kéo chăn xuống, để lộ gương mặt đỏ bừng vì khóc cùng đôi mắt ướt nhòe. +
Hai người nhìn nhau. +
Ánh mắt Hạ Yến Chu đã có tiêu cự trở lại, nhưng bên trong là cảm xúc cuộn trào phức tạp đến mức Kiều Ngôn không đọc nổi: Kinh ngạc, khó tin, còn có một tia bối rối xa lạ. +
“Bác sĩ còn nói gì?” Hạ Yến Chu hỏi, giọng đã ổn định hơn: “Dọa sảy thai cụ thể là sao? Giờ em còn đau bụng không?” +
Hàng loạt câu hỏi dồn đến, đầu óc Kiều Ngôn vẫn còn mơ hồ, theo bản năng trả lời: “Nói là đã thấy túi thai, nhưng vị trí hơi không ổn, phải giữ thai, không được kích động… còn hỏi tôi có muốn giữ lại không…” +
Hạ Yến Chu khẽ gật đầu. Tay hắn vẫn nắm cổ tay Kiều Ngôn, lực không mạnh không nhẹ, lại khiến cậu thấy yên tâm một cách kỳ lạ. +
Nhưng nhớ lại dáng vẻ ngơ ngác ban nãy của hắn, tủi thân và bực bội lại trào lên. +
Cậu giằng tay: “Vừa rồi anh sao không nói gì! Làm tôi sợ chết khiếp!” +
Hạ Yến Chu nhìn cậu vừa tức vừa đỏ mắt, im lặng một lúc mới nói: “Thông tin hơi nhiều.” +
“Nhiều cái gì chứ!” Kiều Ngôn xù lông: “Chẳng phải chỉ là mang thai thôi sao? Con là của anh, khó chấp nhận đến thế à?” +
Càng nói càng tức, không biết lấy đâu ra sức, cậu chộp lấy chiếc gối bên cạnh ném vào ngực Hạ Yến Chu: “Đều tại anh! Hai tháng trước lần đó! Đều tại anh hết!” +
Chiếc gối mềm oặt đập vào ngực hắn. Hạ Yến Chu đưa tay đỡ lấy, không phản bác. +
Quả thật… là trách hắn. +
Lúc này bác sĩ bước vào, xác nhận lại tình hình, giải thích rõ hơn: “Kết quả cho thấy cậu Kiều đang ở giai đoạn thai sớm, khoảng 7-8 tuần. Xét đến thể chất đặc biệt của cậu ấy, cùng khả năng từng tiếp xúc với một số loại thuốc không thông thường, việc mang thai tuy hiếm nhưng về mặt y học không phải hoàn toàn không thể.” +
Ánh mắt Hạ Yến Chu trầm xuống. Trước đó hắn đã điều tra đám người đã hạ thuốc Kiều Ngôn, không có loại nào là thuốc sinh sản. Vậy thứ thuốc đó từ đâu ra? +
Nghi vấn ấy cắm rễ trong lòng hắn, nhưng lúc này hiển nhiên không phải lúc truy cứu. +
Bác sĩ tiếp tục: “Hiện tại quan trọng nhất là giữ thai. Bất kể hai vị có quyết định giữ đứa bé hay không, trước tiên phải đảm bảo sức khỏe của cậu Kiều.” +
Ông quay sang Kiều Ngôn, giọng nghiêm túc: “Phải nằm nghỉ tuyệt đối, giữ tâm trạng ổn định, không được vận động mạnh. Đi vệ sinh tốt nhất có người đi cùng. Cẩn thận từng chút.” +
Rồi nhìn Hạ Yến Chu: “Ngài Hạ tốt nhất là nên ở bên cạnh toàn thời gian.” +
Kiều Ngôn đỏ mặt, định phản bác thì bị câu sau của bác sĩ chặn lại. +
“Chế độ ăn đặc biệt quan trọng. Không được ăn đồ sống, cay, lạnh. Ví dụ như đồ lạnh, cua, đặc biệt là sơn trà và các chế phẩm từ sơn trà. Sơn trà có tác dụng hoạt huyết, đầu thai kỳ là cấm kỵ.” +
Kiều Ngôn, người tối qua vừa lén ăn hai xâu kẹo hồ lô sơn trà ngon lành: “……” +
Cậu lập tức cúi đầu chột dạ, mắt đảo loạn. +
Bác sĩ không để ý, tiếp tục: “Mấy ngày tới nên nằm viện theo dõi. Khi tình trạng ổn định rồi mới về nhà dưỡng.” +
Ông nhìn qua nhìn lại giữa Hạ Yến Chu và Kiều Ngôn đang cuộn mình trong chăn: “Tâm lý ổn định là quan trọng nhất. Lo lắng, sợ hãi, u uất… đều có thể ảnh hưởng nội tiết, làm nặng thêm tình trạng dọa sảy.” +
Hạ Yến Chu nhíu mày, gật đầu. +
Bác sĩ tiếp tục nói: “Vì vậy, ngài Hạ, trong thời gian này ngài nhất định phải ở bên cậu Kiều nhiều hơn, cố gắng giữ cho cậu ấy tâm trạng vui vẻ. Có thể trò chuyện, xem phim nhẹ nhàng, nghe nhạc thư giãn. Nếu cậu Kiều có chút cáu kỉnh hay cảm xúc thất thường, ngài nên bao dung và dỗ dành nhiều hơn.” +
Hai chữ “dỗ dành” vừa thốt ra, cục chăn trên giường rõ ràng khẽ động một cái. +
Bác sĩ như không nhìn thấy, nói thêm: “Trong thời gian mang thai, sự đồng hành và ủng hộ của bạn đời có ảnh hưởng rất tích cực đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của thai phụ, à, của người mang thai. Ngài Hạ, ngài hiểu ý tôi chứ?” +
Hạ Yến Chu giữ nguyên sắc mặt, nghiêm túc gật đầu: “Tôi hiểu. Tôi sẽ ở bên cạnh toàn thời gian, đảm bảo cảm xúc của em ấy ổn định.” +
“Ai cần anh ta ở bên, ai cần anh ta dỗ!” Kiều Ngôn không nhịn được nữa, bật dậy phản bác: “Bác sĩ hiểu lầm rồi. Tôi nói cho ông biết, tôi với anh ta không phải kiểu quan hệ cần dỗ qua dỗ lại như thế. Chúng tôi chỉ là bình thường… ưm!” +
Chưa nói hết câu, miệng cậu đã bị Hạ Yến Chu che lại. +
Lần này hắn che rất nhẹ, chỉ hờ hững đặt tay lên môi cậu. Đầu ngón tay còn có thể cảm nhận rõ độ mềm ấm của môi Kiều Ngôn. +
Hắn nhìn bác sĩ, giọng điềm tĩnh như thể chẳng có chuyện gì: “Được rồi, bác sĩ. Chúng tôi hiểu. Còn điều gì cần lưu ý nữa không?” +
Bác sĩ nhìn Kiều Ngôn đang bị che miệng mà ánh mắt bốc lửa: “Không còn gì khác. Dùng thuốc đúng giờ, theo dõi sát sao. Nếu có bất kỳ khó chịu nào thì bấm chuông ngay. Trước mắt nên nằm viện quan sát ba ngày, ổn định rồi hãy tính đến chuyện xuất viện về dưỡng.” +
Nói xong, ông quyết đoán quay người, dẫn y tá rời khỏi bầu không khí đầy vi diệu ấy. +
Cửa phòng vừa đóng lại, Kiều Ngôn lập tức trừng mắt: “Anh làm gì không cho tôi nói hết!” +
“Nói gì?” Hạ Yến Chu liếc cậu: “Nói chúng ta không phải kiểu quan hệ đó? Vậy đứa bé từ đâu ra?” +
Kiều Ngôn nghẹn họng, mặt đỏ bừng. Nửa ngày mới lắp bắp được một câu: “Tai nạn!” +
Hạ Yến Chu không đáp, chỉ ngồi bên giường nhìn sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt của cậu, mày lại nhíu chặt. +
Không lâu sau, y tá mang khay thuốc tiêm vào. +
Nhìn thấy kim tiêm, Kiều Ngôn gần như mất hết hy vọng sống. Mấy hôm nay cậu cảm giác mình sắp bị chọc thành cái rổ, tim cũng vỡ vụn như thủy tinh. +
Cậu thở dài cam chịu, chưa đợi y tá nói đã chủ động nghiêng người, vùi mặt vào vai Hạ Yến Chu, dáng vẻ như sắp ra pháp trường. +
Hạ Yến Chu ngồi xuống mép giường, kéo cậu sát lại: “Rất nhanh thôi, chịu một chút.” +
Lần này Kiều Ngôn không còn sức giãy giụa, mặc kệ số phận vùi mặt vào hõm vai hắn, lẩm bẩm: “Anh bảo họ nhẹ tay một chút.” +
Hạ Yến Chu gật đầu với y tá. Y tá thao tác thành thạo, dứt khoát. +
Nhưng khi kim đâm vào, cơ thể Kiều Ngôn vẫn khẽ căng lên, ngón tay siết chặt áo sau lưng Hạ Yến Chu. +
“Xong rồi.” Y tá dán băng, thu dọn rời đi. +
Kiều Ngôn vẫn nằm im trên vai hắn, giọng buồn buồn: “Xong thật chưa?” +
“Xong rồi.” Hạ Yến Chu vỗ nhẹ lưng cậu. +
Lúc này Kiều Ngôn mới chậm rãi ngẩng đầu, mắt còn ướt, trông như vừa bị bắt nạt. Cậu nằm lại, một tay vẫn đặt trên bụng dưới. +
“Còn đau không?” Hạ Yến Chu hỏi. +
“Ừ…” Kiều Ngôn nhíu mày: “Âm ỉ, hơi tức tức.” +
Nhìn đôi môi còn nhợt nhạt của cậu, lòng Hạ Yến Chu siết lại. Hắn đưa tay sờ trán cậu, nhiệt độ bình thường. Nhưng khi chạm vào bàn tay đang che bụng của Kiều Ngôn, hắn thấy lạnh buốt. +
Hắn nắm lấy tay cậu: “Sao tay em lạnh thế?” +
“Không biết.” Kiều Ngôn uể oải: “Chắc bụng khó chịu nên tay cũng lạnh.” +
Hạ Yến Chu im lặng vài giây rồi đưa tay vào trong chăn, vén nhẹ vạt áo bệnh nhân của cậu, đặt bàn tay ấm áp trực tiếp lên vùng bụng dưới lạnh lẽo. +
“Anh làm gì đấy!” Kiều Ngôn giật nảy mình, mặt đỏ rực, luống cuống đẩy tay hắn: “Bỏ ra! Ai cho anh sờ lung tung!” +
“Đừng nhúc nhích.” Hạ Yến Chu giữ tay cậu lại, lòng bàn tay vẫn áp sát làn da: “Giữ ấm một chút sẽ dễ chịu hơn.” +
Kiều Ngôn còn muốn phản kháng, nhưng bàn tay hắn vừa to vừa ấm, đặt lên chỗ đang âm ỉ đau khiến cậu thực sự thấy thoải mái. +
Lực giãy giụa dần yếu đi, cuối cùng cậu buông xuôi, nằm im, miệng vẫn lẩm bẩm: “Chỉ giỏi lo chuyện bao đồng.” +
Nhưng cơ thể lại rất thành thật mà thả lỏng. +
Hơi ấm từ lòng bàn tay Hạ Yến Chu xuyên qua da thịt, chậm rãi xua đi cảm giác lạnh lẽo. Cơn đau âm ỉ nơi bụng cũng dịu lại. +
Kiều Ngôn nhắm mắt, lông mi khẽ run. Ban đầu còn có chút ngượng ngùng, nhưng hơi ấm quá dễ chịu, cơn buồn ngủ lại kéo tới. +
Rồi cậu thật sự ngủ thiếp đi. +
Hạ Yến Chu nhìn gương mặt yên tĩnh khi ngủ của cậu. Đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ vùng bụng phẳng lặng ấy. +
Nơi này… thật sự đang có một sinh mệnh nhỏ sao? +
Đến lúc này, hắn mới thực sự bắt đầu tiêu hóa sự thật đó. +
Sau cú sốc ban đầu là một tầng nghi vấn sâu hơn. Dự án thuốc của Hoắc Tư Viễn trước đó rơi vào bế tắc vì không tìm được người có thể chất đặc biệt phù hợp. +
Chẳng lẽ Kiều Ngôn chính là người đó? +
Ý nghĩ này khiến ánh mắt Hạ Yến Chu trầm xuống. Nếu đúng như vậy, tình cảnh của Kiều Ngôn còn nguy hiểm hơn hắn tưởng. Hắn phải nhanh chóng đè bẹp Hoắc Tư Viễn, cắt đứt mọi mối nguy. +
Dưới bàn tay hắn, làn da ấm áp mềm mại, không hề lộ ra điều gì bất thường. Hắn khó mà tưởng tượng được nơi đây đang ươm mầm một sinh mệnh, đứa con của hắn và Kiều Ngôn. +
Ý nghĩ ấy khiến trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc vô cùng xa lạ, như có dòng nước ấm lặng lẽ chảy qua tim. +
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có con. Càng không ngờ lại là trong hoàn cảnh thế này. +
Vô thức, đầu ngón tay hắn lại khẽ động, nhẹ nhàng vuốt thêm một lần nữa. +
Bụng vẫn phẳng lặng, chẳng cảm nhận được gì. Nhưng lời bác sĩ nói rất chắc chắn, hình ảnh trên máy siêu âm cũng rõ ràng như thế. +
Ngón tay Hạ Yến Chu lại khẽ động, lần này càng nhẹ hơn, từ một bên chậm rãi lướt sang bên kia, như thể làm vậy là có thể xuyên qua lớp da thịt, chạm tới sinh linh bé nhỏ vô hình kia. +
Hết lần này đến lần khác. +
Trong lúc ngủ, Kiều Ngôn khẽ cựa mình bất an, trong cổ họng phát ra một tiếng lẩm bẩm mơ hồ. +
Hạ Yến Chu lập tức dừng lại, nín thở. +
Nhưng Kiều Ngôn không tỉnh, chỉ vùi mặt sâu hơn vào ổ chăn, tiếp tục ngủ. +
Hạ Yến Chu đợi vài giây, thấy nhịp thở của cậu lại đều đặn, bàn tay kia không nhịn được mà lặng lẽ chuyển động tiếp. Lần này không chỉ lướt nhẹ nữa, mà cả lòng bàn tay áp sát, xoay vòng chậm rãi xoa dịu. +
Động tác rất khẽ, rất mềm, như đang trấn an một báu vật mong manh dễ vỡ. +
Hắn hoàn toàn không nhận ra lúc này biểu cảm của mình dịu dàng đến thế nào. Sự lạnh lùng và xa cách thường ngày đã biến mất, chỉ còn lại sự chuyên chú. +
Hắn đang chạm vào một sinh mệnh có thể tồn tại, cũng đang xác nhận một quỹ đạo đời người vì hắn mà thay đổi hoàn toàn. +
Nhưng đến lần thứ năm hay thứ sáu gì đó… +
“Ưm… a…” +
Kiều Ngôn phát ra một tiếng rên khó chịu, mày nhíu chặt, mí mắt giật giật. +
Hạ Yến Chu lập tức cứng đờ, bàn tay dừng lại giữa chừng, không dám nhúc nhích. +
Nhưng đã muộn. +
Những cái xoa nhè nhẹ liên tiếp ấy đã kéo Kiều Ngôn khỏi giấc ngủ sâu. +
Cậu mơ màng mở mắt, trước mặt là gương mặt Hạ Yến Chu ở rất gần. Và trên bụng dưới của mình, bàn tay ấm áp kia vẫn còn trắng trợn đặt đó. +
“Hạ Yến Chu…” Giọng vừa tỉnh ngủ của Kiều Ngôn mềm và khàn, đầy buồn ngủ lẫn khó chịu vì bị đánh thức: “Anh đang làm gì vậy?” +
“Không làm gì.” Hạ Yến Chu lập tức đáp, giọng hơi mất tự nhiên, cố rút tay lại thật kín đáo. +
Nhưng Kiều Ngôn đã kịp phản ứng. +
Đầu óc cậu còn mơ màng, nhưng cơ thể cảm nhận rất rõ. Chính bàn tay này, hết lần này đến lần khác, sờ tới sờ lui trên bụng cậu khiến cậu từ giấc mơ đẹp bị kéo tỉnh!!! +
Cơn buồn ngủ lập tức chuyển thành cơn bực bội sau khi thức dậy. Vốn dĩ mang thai đã khiến cảm xúc thất thường, lại thêm chuyện mang thai bản thân đã tích tụ bao ấm ức và rối ren, cơn giận dâng lên ào ạt, không thể kìm lại. +
“Anh sờ loạn cái gì vậy?” Cậu nghẹn ngào, gần như muốn khóc: “Anh làm tôi tỉnh rồi! Tôi khó lắm mới ngủ được đấy! Anh có biết bụng khó chịu mà ngủ được khó thế nào không? Thế mà anh còn ở đó sờ! Sờ! Sờ! Anh sờ cái gì mà sờ? Có gì hay ho đâu!” +
Vừa nói, cậu vừa tức tối đẩy tay Hạ Yến Chu ra khỏi bụng mình. Đẩy không được, tức quá, cậu co chân lên, cách lớp chăn đá hắn một cái. +
Cú đá chẳng có bao nhiêu lực, giống như đang giận dỗi hơn là thực sự đánh. +
Hạ Yến Chu bị đá khựng lại. Nhìn đôi mắt đỏ hoe đầy lên án của Kiều Ngôn, chút ngượng ngùng vì bị bắt quả tang lập tức bị thay thế bằng xót xa. +
“Anh sai rồi.” Hắn lập tức nhận lỗi, thái độ thành khẩn. Đồng thời nhanh chóng rút tay về, đặt gọn gàng bên cạnh: “Không sờ nữa. Em ngủ tiếp đi.” +
Kiều Ngôn trừng hắn, nước mắt vẫn lưng tròng. Nhưng vì Hạ Yến Chu nhận sai quá nhanh, cậu nhất thời cũng không biết mắng tiếp thế nào. +
Cậu hít hít mũi. Thật ra, sau khi bị hắn xoa như vậy, bụng đúng là dễ chịu hơn chút. Cảm giác tức trướng âm ỉ cũng dịu đi không ít. +
Nhưng cậu mới không thừa nhận. +
“Ngủ cái gì mà ngủ, bị anh làm tỉnh rồi, ngủ sao được nữa!” Kiều Ngôn giận dỗi, quay mặt sang chỗ khác. +
Hạ Yến Chu nhìn bộ dạng rõ ràng buồn ngủ đến mức mí mắt sắp dính vào nhau mà vẫn cố mạnh miệng, suýt nữa bật cười nhưng không dám. +
Hắn thử đưa tay khẽ chạm vào cánh tay lộ ra ngoài của cậu: “Có muốn uống nước không? Hay anh gọi y tá xem có thuốc hỗ trợ ngủ…” +
“Không cần.” Kiều Ngôn quay đầu lại, hung hăng nói: “Tôi đói!” +
Thật ra cũng không quá đói. Nhưng lúc này nhìn Hạ Yến Chu, chỗ nào cậu cũng thấy khó chịu. Cậu chỉ muốn gây sự. +
Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ nhẹ. +
Y tá đẩy xe thức ăn vào, trên mặt nở nụ cười đúng chuẩn nghề nghiệp: “Cậu Kiều, đến giờ ăn tối rồi.” +
Xe dừng lại bên mép giường, y tá bày khay thức ăn lên tủ đầu giường. Kiều Ngôn vươn cổ nhìn thử. +
Có ba món. +
Một bát cháo trắng đến mức có thể soi gương. +
Một đĩa bông cải xanh luộc xanh lè nhưng trông chẳng có chút sức sống nào. +
Và một bát nhỏ trong veo, không biết là canh hay chỉ là nước. +
Mặt Kiều Ngôn lập tức sụp xuống, khóe miệng chùng hẳn, như vừa nhìn thấy bi kịch trần gian. +
Y tá tận tình giới thiệu: “Đây là suất ăn dinh dưỡng được điều chỉnh riêng theo tình trạng hiện tại của cậu, thanh đạm, dễ tiêu, giàu…” +
“Tôi muốn ăn kem.” Kiều Ngôn không đợi cô nói hết đã u oán cắt ngang. Mắt vẫn dán chặt vào bát cháo trắng, giọng đầy khao khát: “Vị vani, rưới sốt socola, rắc hạt vụn lên trên ấy.” +
Nụ cười của y tá khựng lại, cô nhìn sang Hạ Yến Chu. +
Hạ Yến Chu còn chưa kịp mở miệng thì bác sĩ đi kiểm tra phòng vừa cầm bệnh án bước vào, nghe thấy câu đó thì lập tức tiếp lời: “Kem? Không được, không được.” +
Bác sĩ đi tới mép giường, nhìn khay thức ăn rồi gật đầu hài lòng: “Mấy hôm nay cứ ăn theo suất bệnh viện. Đây là khẩu phần được phối hợp kỹ lưỡng dựa trên chỉ số máu và nội tiết của cậu, có lợi cho việc ổn định tình trạng.” +
Kiều Ngôn không cam lòng: “Tôi ăn một chút thôi mà.” +
“Một chút cũng không được.” Bác sĩ lắc đầu, giọng ôn hòa nhưng kiên quyết: “Đồ lạnh sẽ kích thích trạng thái mang thai đặc biệt của cậu, có thể gây co thắt bất thường hoặc làm nội tiết dao động. Điều đó cực kỳ bất lợi cho sự ổn định của túi thai hiện tại. Cố nhịn một chút nhé?” +
Kiều Ngôn lập tức quay ánh mắt cầu cứu sang Hạ Yến Chu. +
Hạ Yến Chu nhận được ánh nhìn đó, nhưng không hề dao động: “Nghe bác sĩ.” +
Bác sĩ hài lòng nhìn hắn một cái rồi tiếp tục nói với Kiều Ngôn: “Thấy chưa, người nhà còn hiểu chuyện hơn cậu. Trong thời gian này phải kiểm soát chế độ ăn uống thật nghiêm. Không chỉ kem, mà lẩu, đồ nướng, cay nóng, đồ lạnh… tất cả đều không được đụng tới. Trong cơ thể cậu bây giờ có thêm một túi thai cần môi trường đặc biệt để phát triển ổn định, bất kỳ kích thích nào cũng có thể ảnh hưởng đến nó.” +
Kiều Ngôn: “……” +
Cậu lặng lẽ nuốt lại câu “Thế còn lẩu thì sao” vào trong. +
Bác sĩ dặn dò thêm vài câu rồi cùng y tá rời khỏi phòng. Cửa vừa đóng lại, Kiều Ngôn lập tức ai oán nhìn Hạ Yến Chu. +
Hạ Yến Chu như không thấy ánh mắt đó. Hắn đưa tay thử nhiệt độ bát cháo, thấy vừa phải thì múc một muỗng, đưa tới trước miệng cậu: “Ăn đi.” +
Kiều Ngôn nhìn muỗng cháo trắng nhạt nhẽo kia, lòng bi thương dâng trào. +
Cậu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi thở ra chậm rãi. Sau đó mở mắt, vẻ mặt như đã mất hết ý chí sống: “Thôi, tôi ngủ còn hơn.” +
Nói xong, cậu thật sự ngả người ra sau, kéo chăn trùm kín mít, chỉ để lộ một nhúm tóc đen bướng bỉnh vểnh lên bên ngoài. +
Hạ Yến Chu giơ muỗng cháo giữa không trung: “……” +



Siu siu soft siu siu rcm luôn. Thụ đáng yêu vãiii
Ngọt ngào quá !!!! Soft quá !!!! Cute phô mai que quá !!!! ˚˖𓍢ִִ໋🌼 🌿 💐 🌸 🌺 🌼 🌻 🌷 🌹 ⋆˚✿˖° 𐙚 ₊ ⊹ ♡ ❀˖° ⋆˚𝜗𝜚˚⋆ .☘︎ ݁˖ °❀⋆.ೃ࿔:・°❀⋆.ೃ࿔:・
Quá trình chăm vợ bầu :))
Anh ăn đi anh Hạ