Skip to main content

🍓Chương 57: Thích?

dathaiPiter

Nghe thấy câu đó, người trong chăn rõ ràng khựng lại một chút nhưng vẫn giữ nguyên tư thế quay mặt vào tường. +

Hạ Yến Chu im lặng vài giây rồi lên tiếng. +

“Tờ giấy đó.” Hắn nói: “Là mẹ anh viết cho cha anh.” +

“Nhưng cha anh không yêu bà, cũng chưa từng để ý đến bà.” Giọng Hạ Yến Chu không có nhiều gợn sóng, như đang kể một câu chuyện chẳng liên quan đến mình: “Vì thế sau này bà đưa cuốn sách và tờ giấy cho anh. Bà nói hy vọng sau này anh có thể gặp được người thật sự trân trọng anh, và cũng được anh trân trọng, đừng giống như bà.” +

Hắn dừng lại một chút, giọng trầm hơn: “Cuốn sách đó là khi bà du học ở Pháp mua về. “Người tôi thương” là cách bà đơn phương gọi cha anh khi ấy.” +

Lời nói vừa dứt, phòng ngủ bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh. +

Trong chăn, tai Kiều Ngôn ong ong, những câu vừa rồi lặp đi lặp lại trong đầu. +

Mẹ… cha… đơn phương… +

Không phải bạn gái cũ. +

Không phải “người tôi thương” của Hạ Yến Chu. +

Là di vật của mẹ hắn, là chứng tích của một mối tình vô vọng. +

Cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng khổng lồ chậm chạp ập đến, trong nháy mắt bao phủ lấy Kiều Ngôn. Cơn chua xót vô cớ buổi chiều và sự giận dỗi nghẹn ngào buổi tối lúc này đều biến thành những cái tát giáng thẳng vào mặt cậu, vừa vang dội vừa buồn cười. +

Vừa rồi cậu đã làm gì? Ghen vì một tờ giấy thuộc về cha mẹ người ta từ mấy chục năm trước? Tự tưởng tượng ra một mối tình khắc cốt ghi tâm nào đó của Hạ Yến Chu? Còn vì thế mà bày sắc mặt, không nói chuyện, giận dỗi cả buổi? +

Trời ơi, Kiều Ngôn, mày đúng là đồ ngốc sao! +

Cả ngày trong đầu đang chiếu bộ phim cẩu huyết gì thế này! +

Sự tự ghét bỏ mãnh liệt khiến mặt cậu nóng rực, vành tai đỏ bừng. Cậu chỉ muốn lập tức bốc hơi khỏi mặt đất, hoặc chui luôn vào trong chăn ngạt chết cho xong. +

Khi đầu óc còn đang rối như tơ vò, Hạ Yến Chu dường như khẽ thở dài rồi đứng dậy. +

Không truy hỏi, không trêu chọc. Hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ lên khối chăn đang nhô cao rồi xoay người đi về phía phòng tắm. +

Đến khi cửa phòng tắm đóng lại, tiếng nước vang lên, Kiều Ngôn mới như thoát khỏi trạng thái cứng đờ, há miệng thở hổn hển. +

Cậu chậm rãi thò đầu ra khỏi chăn, lộ đôi mắt ươn ướt vì xấu hổ, lén nhìn về phía phòng tắm. +

Tiếng nước chảy ào ào, qua lớp kính mờ chỉ thấy ánh sáng mơ hồ. +

Kiều Ngôn lại vùi mặt nóng bừng vào gối, trong lòng mắng mình một trăm lần. +

Ngốc quá. Ngốc thật sự. +

Hạ Yến Chu sẽ nghĩ gì? Có cảm thấy cậu vô lý? Trẻ con? Phiền phức? +

Nghĩ càng nhiều càng thấy không còn mặt mũi nào nhìn người ta. Tâm lý trốn tránh nổi lên, Kiều Ngôn quyết định giả chết đến cùng. Chờ Hạ Yến Chu ra, cậu sẽ giả vờ ngủ rồi. Đúng vậy, ngủ rồi thì không phải đối mặt với xấu hổ nữa! +

Cậu vội điều chỉnh tư thế, cố gắng khiến nhịp thở trở nên đều đặn, dù tim vẫn đập như trống dồn. +

Tiếng nước ngừng. Một lát sau cửa mở, tiếng bước chân lại gần, mang theo hơi nước mát sau khi tắm. +

Kiều Ngôn lập tức nín thở, nhắm mắt, toàn tâm toàn ý nhập vai giả ngủ. +

Cậu cảm nhận được Hạ Yến Chu đứng ở mép giường. Ánh mắt hắn dường như dừng trên người cậu. Vài giây sau, bên kia giường khẽ lún xuống. +

Kiều Ngôn nhắm chặt mắt, nhưng hàng mi vẫn không khống chế được mà run nhẹ. Cậu cảm nhận Hạ Yến Chu điều chỉnh tư thế, xoay mặt về phía mình. +

Hơi thở ấm áp, mang theo mùi kem cạo râu sạch sẽ, phất nhẹ qua phần da sau cổ lộ ra ngoài. +

Toàn thân Kiều Ngôn lập tức căng lên, như có chuông báo động vang inh ỏi trong đầu. +

Hạ Yến Chu… có phải sắp hôn cậu không? Giống như lần trước? +

Làm sao đây làm sao đây làm sao đây! Kịch bản không có đoạn này mà! +

Có nên “tỉnh lại” không? Rồi nói gì? “Trùng hợp quá, anh tắm xong rồi à?” Hay tiếp tục giả vờ? +

Nếu không tỉnh… chẳng lẽ để hắn hôn thật? +

Hình như cũng không phải hoàn toàn không chấp nhận được? Ký ức về nụ hôn kia tuy mơ hồ, nhưng cảm giác cũng không khiến người ta khó chịu… +

Không đúng không đúng, Kiều Ngôn, mày đang nghĩ cái gì vậy! Bây giờ là lúc bận tâm chuyện này sao! Trọng điểm là xấu hổ! Là mất mặt! +

Cứu với, Hạ Yến Chu, rốt cuộc hắn định làm gì? Hôn thì hôn, ngủ thì ngủ, nói một câu cho rõ được không! Đừng chơi trò tâm lý chiến chứ! +

Từng tế bào trong người Kiều Ngôn đều căng như dây đàn. Cậu thậm chí còn lén chuẩn bị sẵn tinh thần: Nếu Hạ Yến Chu thật sự hôn xuống, cậu sẽ miễn cưỡng giả vờ không tỉnh hẳn, hơi phối hợp một chút, ít nhất không né tránh. +

Nhiệt độ trên mặt tiếp tục tăng cao, lan xuống cổ. +

Rồi cậu nghe thấy giọng Hạ Yến Chu rất khẽ, vang lên ngay sát bên tai, luồng khí lướt qua vành tai: “Ngủ ngon.” +

Tiếp đó, một bàn tay ấm áp khô ráo đặt lên đỉnh đầu cậu, dịu dàng xoa nhẹ hai cái, vuốt lại mấy sợi tóc dựng ngược. +

Rồi bàn tay ấy rút đi. Hạ Yến Chu dường như xoay người nằm thẳng. Một tiếng “tách” khẽ vang lên, đèn đầu giường được tắt. +

Kiều Ngôn: “……” +

Trong bóng tối, cậu đột ngột mở to mắt, suýt nữa nghẹn cả hơi trong cổ họng. +

Hắn, lại, không, hôn! +

Hắn dựa sát như vậy, hơi thở cũng phả lên cổ cậu, còn xoa đầu cậu, dùng giọng dịu dàng như thế nói ngủ ngon, kết quả chỉ có vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi?! +

Kiều Ngôn cảm thấy toàn bộ căng thẳng và những suy nghĩ miên man vừa rồi như một cú đấm vào bông gòn, mềm nhũn, trống rỗng, lại còn xen lẫn một chút hụt hẫng khó gọi tên. +

Nhưng rất nhanh, một cảm xúc khác mềm mại hơn lặng lẽ dâng lên, thay thế chút bực bội mơ hồ kia. +

Giọng nói ban nãy của Hạ Yến Chu… thật sự rất êm tai, rất dịu dàng. +

Cách hắn xoa đầu cậu cũng dịu dàng vô cùng, mang theo sự nâng niu cẩn thận. +

Hoàn toàn khác với vẻ điềm tĩnh, tự chủ, thậm chí đôi lúc có phần cứng rắn thường ngày. +

Kiều Ngôn chậm rãi nhận ra, vừa rồi Hạ Yến Chu đang giải thích cho cậu. Dùng cách bình thản nhất để nói rõ nguồn gốc của tờ giấy, xóa đi hiểu lầm của cậu. Hắn thậm chí không hỏi vì sao cậu giận, vì sao cậu dỗi, không hề cười nhạo cậu hẹp hòi. +

Sau đó còn dịu dàng nói ngủ ngon, còn xoa đầu cậu. +

Giống như đang dỗ dành một đứa trẻ giận dỗi mà lại ngại thừa nhận. +

Cơn sóng dữ trong lòng Kiều Ngôn do hiểu lầm buổi chiều gây ra, dường như được hai chữ “ngủ ngon” đơn giản và cái xoa đầu ấy vuốt phẳng từng chút một. +

Rốt cuộc dạo này cậu bị làm sao vậy? +

Vì sao chỉ vì một tờ giấy có thể thuộc về quá khứ của Hạ Yến Chu mà tâm trạng lại tụt dốc đến thế? +

Vì sao lại để ý quá khứ của hắn như vậy? +

Vì sao khi hắn đến gần thì tim đập loạn, trong đầu tự dựng lên đủ thứ kịch bản linh tinh? +

Vì sao lại chú ý đến từng lời hắn nói, từng ánh mắt hắn nhìn mình, từng việc hắn làm vì mình? +

Một cảm giác vốn mơ hồ, trước nay cậu luôn né tránh không dám đào sâu, lúc này trong bóng tối dịu dàng và nhịp tim dần lắng lại, trở nên ngày càng rõ ràng, mạnh mẽ đến mức khiến tim cậu run lên. +

Chẳng lẽ… cậu đã thích Hạ Yến Chu rồi? +

Ý nghĩ bất ngờ này khiến tim Kiều Ngôn lại đập nhanh. Cậu theo bản năng muốn phản bác, muốn tìm lý do biện hộ, là do hormone thai kỳ! Là do ỷ lại! Là do biết ơn! Là ảo giác! +

Niềm vui thầm kín vì hiểu lầm được hóa giải, cảm giác ngọt ngào len lỏi vì được đối xử dịu dàng, cùng lồng ngực khẽ rung lên khi nghĩ đến chữ “thích”, dường như đều âm thầm phủ nhận những lời bào chữa đó. +

Khi đầu óc Kiều Ngôn lại rơi vào vòng lặp hỗn loạn “Mình thích anh ta?”, “Sao có thể?”, “Anh ta có gì mà thích?”, “Mình thích anh ta ở điểm nào?” thì phía sau bỗng có động tĩnh. +

Hạ Yến Chu dường như xoay người lại. +

Rồi một cánh tay dài rắn chắc, mang theo hơi ấm quen thuộc, xuyên qua lớp chăn mềm, nhẹ nhàng vòng qua eo Kiều Ngôn. +

Hắn ôm cậu qua lớp chăn. +

Cánh tay ấy chỉ khẽ vòng, không hề siết chặt nhưng Kiều Ngôn có thể cảm nhận rõ nhịp tim vững vàng nơi lồng ngực phía sau và hơi ấm an ổn truyền qua lớp chăn mỏng. +

Một cảm giác được bao bọc, được bảo vệ trọn vẹn, lặng lẽ ôm lấy cậu theo cái ôm ấy. +

Những dây thần kinh căng cứng trước đó dần thả lỏng. Cơ thể như có ý thức riêng, lén lút nhích về sau, áp sát hơn vào nguồn ấm áp khiến người ta quyến luyến. +

Hạ Yến Chu dường như nhận ra sự chủ động nhỏ bé ấy, cánh tay vòng quanh eo khẽ siết thêm, kéo cậu vào sát hơn trong phạm vi của mình. +

Kiều Ngôn nhắm mắt lại. Những suy nghĩ hỗn loạn như thủy triều rút đi. Cuộc tranh cãi kịch liệt về thích hay không tạm thời bị gạt ra ngoài. +

Trong bóng tối yên tĩnh này, trong vòng ôm thân mật dù vẫn cách lớp chăn, cậu chỉ cảm thấy vô cùng an tâm. +

An tâm đến mức buồn ngủ kéo đến. +

Cơn buồn ngủ dịu dàng mà mạnh mẽ tràn qua, nuốt chửng chút tỉnh táo cuối cùng. +

Trong bóng đêm, Hạ Yến Chu nghe nhịp thở trong lòng dần đều lại. Khóe môi vốn luôn điềm tĩnh của hắn cuối cùng cũng khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười chắc chắn. +

. +

Sáng hôm sau, Hạ Yến Chu thức dậy đúng giờ theo đồng hồ sinh học. +

Hắn mở mắt, phản xạ đầu tiên là nhìn người trong lòng. Kiều Ngôn vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong khuỷu tay hắn, ngủ say, gò má hồng hào, hô hấp đều đặn. +

Hạ Yến Chu nhìn cậu vài giây với ánh mắt dịu lại. Vừa định như thường lệ gọi cậu dậy thì thấy hàng mi trong lòng mình khẽ run rồi chậm rãi mở mắt. +

Hắn có chút ngạc nhiên. Bình thường Kiều Ngôn ít nhất phải ngủ nướng thêm nửa tiếng, lười biếng lẩm bẩm không chịu dậy, cần hắn vừa dỗ vừa khuyên, thậm chí phải kéo nửa người ngồi dậy mới miễn cưỡng rời khỏi chăn. +

Nhưng hôm nay, Kiều Ngôn chỉ chớp mắt, thích nghi với ánh sáng rồi tự thử ngồi dậy. Động tác chậm rãi, nhưng lại có vẻ ngoan ngoãn. +

Hạ Yến Chu đưa tay định đỡ: “Chậm thôi, mới tỉnh dễ chóng mặt.” +

Kiều Ngôn lại né tay hắn, tự chống nệm ngồi vững, còn tiện tay vuốt lại mái tóc rối vì ngủ, cố tỏ ra tỉnh táo: “Không sao, tôi tự làm được.” +

Hạ Yến Chu nhìn cậu rõ ràng mí mắt vẫn hơi sưng, còn chưa tỉnh hẳn nhưng lại cố gắng ngồi thẳng lưng, trong lòng càng thêm nghi hoặc. +

Người này… đổi tính rồi sao? +

Thật ra Kiều Ngôn có bàn tính nhỏ của riêng mình. Tối qua nằm trên giường, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cậu đã hình thành một kế hoạch tác chiến sơ bộ. +

Cậu, Kiều Ngôn này tuyệt đối sẽ không là người tỏ tình trước! +

Mất mặt lắm. Nếu có tỏ tình thì cũng phải là Hạ Yến Chu nói trước. +

Vậy làm sao để Hạ Yến Chu tỏ tình đây? Kinh nghiệm yêu đương ít ỏi của Kiều Ngôn nói cho cậu biết: Phải khiến Hạ Yến Chu thích mình hơn nữa, thích đến mức không nhịn được. +

Thế làm sao để hắn thích mình hơn? +

Kiều Ngôn ngẫm lại biểu hiện thường ngày của bản thân: Ngủ nướng, kén ăn, cáu kỉnh, ăn linh tinh, tư thế ngủ xấu còn hay giành chăn… +

Ờm… hình như chẳng có mấy ưu điểm. +

Vậy thì giả vờ ngoan! +

Biểu hiện thật nghe lời, thật hiểu chuyện, thật khiến người ta yên tâm, để Hạ Yến Chu cảm thấy Kiều Ngôn là một bảo bối hoàn hảo đáng yêu biết bao rồi không kìm được mà yêu cậu, cuối cùng sâu sắc mà tỏ tình! +

Thế là hôm nay Kiều Ngôn dậy rất sớm, chuẩn bị thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch: Tự giác thức dậy, không ngủ nướng, không mè nheo. +

Đáng tiếc, kế hoạch không theo kịp biến hóa mà cơ thể thì lại chẳng phối hợp chút nào. +

Dù đã ngồi dậy, nhưng ốm nghén buổi sáng khiến đầu cậu quay cuồng từng cơn, trước mắt còn tối sầm lại. Thắt lưng và hai bên sườn cũng đau âm ỉ, nhắc nhở rằng cơ thể đang trải qua những thay đổi lớn. Cậu cố nhịn khó chịu, duy trì vẻ mặt “Tôi rất ngoan”. +

Hạ Yến Chu thấy sắc mặt cậu không ổn, thần trí cũng có chút lơ mơ, biết là vẫn chưa khỏe hẳn nên không nói thêm, chỉ bảo: “Anh đi làm bữa sáng, em nằm nghỉ thêm một lát.” +

Kiều Ngôn gật đầu. Đợi Hạ Yến Chu vào bếp, cậu mới lén xụ vai, xoa xoa thắt lưng nhức mỏi, khẽ hít vào một hơi. Giả vờ ngoan thật sự mệt chết đi được. +

Bữa sáng là cháo thanh đạm với ít đồ ăn kèm, còn có bát trứng hấp gần như không nêm gia vị mà Hạ Yến Chu cố ý làm. Hơi ấm của thức ăn tỏa ra. Nếu là ngày thường, Kiều Ngôn có lẽ sẽ chê nhạt nhẽo, nhưng hôm nay nhớ kỹ thiết lập ngoan ngoãn, cậu cầm thìa chuẩn bị ăn. +

Nhưng thìa vừa chạm môi, một cơn buồn nôn dữ dội ập đến không báo trước. +

Sắc mặt Kiều Ngôn lập tức thay đổi. Cậu vội che miệng, nghiêng người nôn khan một trận. Dạ dày trống rỗng, chỉ ói ra chút nước chua nhưng cảm giác buồn nôn vẫn cuồn cuộn không dứt khiến mắt cậu cay xè, nước mắt ứa ra, cả người co quắp vì khó chịu. +

Hạ Yến Chu lập tức đặt đũa xuống, đứng dậy đi tới, nhẹ vỗ lưng cậu, đưa cốc nước ấm đến bên môi: “Súc miệng đi.” +

Kiều Ngôn dựa vào tay hắn uống hai ngụm, ép xuống cảm giác rát nơi cổ họng nhưng sắc mặt đã tái đi mấy phần. Cậu tựa vào lòng Hạ Yến Chu, toàn thân rã rời, dạ dày vẫn âm ỉ run rẩy. Chút khí thế dậy sớm giả ngoan ban nãy bị cảm giác sinh lý khó chịu đánh tan tành. +

Nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt và dáng vẻ khó chịu của cậu, Hạ Yến Chu đau lòng đến nhíu mày. Phản ứng thai kỳ của Kiều Ngôn gần đây quả thật nghiêm trọng. Chỉ cần ngửi thấy mùi không đúng là buồn nôn. Vốn đã gầy, mấy ngày nay lại càng ăn không vào. +

“Cứ thế này không được, phải nghĩ cách thôi.” Hắn thấp giọng. +

Kiều Ngôn cũng thấy khó chịu. Cơ thể không khỏe, kế hoạch lại thất bại ngay từ đầu. Sáng sớm đã nôn chật vật trước mặt Hạ Yến Chu, hình tượng ngoan ngoãn gì đó coi như sụp đổ hoàn toàn. +

Tủi thân chồng lên mệt mỏi sinh lý, lớp vỏ “giả ngoan” của cậu lập tức tan biến. +

Hạ Yến Chu đi lấy bánh quy soda mà bác sĩ trước đó khuyên nên chuẩn bị sẵn, xé gói đưa cho cậu: “Thử cái này xem, có thể đỡ buồn nôn.” +

*bánh quy soda (苏打饼干): Vị nhạt hoặc hơi mặn, không ngọt, khô và dễ tiêu. Phụ nữ ốm nghén thường được khuyên ăn, buổi sáng ăn một ít bánh quy khô trước khi xuống giường có thể giảm buồn nôn. Vì nó khô và ít mùi nên có thể giúp hút bớt acid dạ dày và giảm cảm giác buồn nôn. +

Kiều Ngôn nhìn miếng bánh khô khốc, ngửi thấy mùi bánh nướng nhàn nhạt, dạ dày lại quặn lên. Cậu quay mặt đi, giọng mang theo tiếng nghẹn và chút tùy hứng: “Tôi không ăn đâu… ngửi thôi đã muốn nôn…” +

Cậu không chỉ buồn nôn, thắt lưng cũng đau hơn. Khó chịu, tủi thân, kế hoạch thất bại… đủ loại cảm xúc đan xen khiến Kiều Ngôn hoàn toàn không muốn giả vờ nữa. +

“Tôi khó chịu lắm…” Cậu lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn: “Lưng đau, bụng cũng không thoải mái… cái gì cũng ăn không nổi…” +

Nhìn dáng vẻ vừa đáng thương vừa giận dỗi ấy, Hạ Yến Chu biết cậu thực sự đã khó chịu đến cực hạn, kiên nhẫn dỗ dành: “Dù sao cũng phải ăn chút gì đó. Hôm qua em đã ăn rất ít rồi. Cứ thế cơ thể không chịu nổi, dạ dày sẽ càng khó chịu hơn.” +

Hắn dừng lại một chút: “Anh gọi bác sĩ đến xem nhé, kê chút thuốc hoặc nghĩ cách khác.” +

Vừa nghe đến bác sĩ, Kiều Ngôn càng kháng cự. Cậu ghét bệnh viện, ghét mùi thuốc sát trùng, cũng sợ tiêm thuốc. +

“Tôi không đi, tôi không muốn gặp bác sĩ.” Cậu bắt đầu làm loạn, người lùi về sau, muốn thoát khỏi vòng tay Hạ Yến Chu: “Tôi ngủ một giấc là khỏi thôi.” +

“Kiều Ngôn.” Giọng Hạ Yến Chu trầm xuống, cánh tay hơi siết lại không cho cậu né tránh: “Không thể không khám. Em cứ ăn không vào thế này không phải cách. Bác sĩ đang trên đường, sắp tới rồi.” +

Bị hắn giữ lại hơi mạnh tay, lại nghe giọng nghiêm túc hơn bình thường, cảm xúc vốn đã mong manh của Kiều Ngôn lập tức bùng lên. +

“Anh mắng tôi?!” Cậu ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe trừng Hạ Yến Chu, giọng cao lên đầy tủi thân và không thể tin nổi: “Tôi đã khó chịu thế này rồi mà anh còn mắng tôi?! Hạ Yến Chu, anh là đồ khốn!” +

Nói xong, nước mắt thật sự rơi xuống. Một nửa vì cơ thể quá khó chịu, một nửa vì trong lòng nghẹn ứ. +

Kế hoạch gì chứ, ngoan ngoãn gì chứ, mặc kệ hết đi! Cậu bây giờ chính là khó chịu! Chính là tủi thân! Chính là muốn được dỗ dành! +

Hạ Yến Chu bị cậu khóc làm cho sững người. Hắn đâu có mắng cậu, chỉ là giọng hơi nặng một chút. Nhưng rõ ràng với người đang nước mắt lưng tròng thế này thì chẳng thể phân tích phải trái được nữa. +

Hắn khẽ thở dài, giọng dịu xuống, đưa tay lau nước mắt trên mặt Kiều Ngôn: “Anh không mắng em. Anh lo cho em thôi. Đừng khóc nữa, để bác sĩ đến khám, biết đâu có cách khiến em dễ chịu hơn.” +

Kiều Ngôn sụt sịt, không trả lời nhưng cũng không giãy giụa nữa. Cậu chỉ vùi mặt vào ngực hắn, mặc sức trút hết tủi thân ra ngoài. Hạ Yến Chu đành vừa vỗ lưng cậu, vừa khẽ giọng dỗ dành, cho đến khi bác sĩ gia đình tới. +

Sau khi kiểm tra, kết luận của bác sĩ không khác mấy so với trước: Phản ứng ốm nghén tùy cơ địa từng người. Kiều Ngôn thuộc dạng khá nặng. Hiện tại không có thuốc đặc trị, chủ yếu vẫn phải điều chỉnh sinh hoạt và chịu đựng. Khuyên ăn ít nhưng chia nhiều bữa, thử bánh quy soda, nước chanh hoặc những món có thể giảm buồn nôn, giữ tâm trạng thoải mái, người nhà nên ở bên cạnh chăm sóc và bao dung nhiều hơn. +

Nghe xong, Kiều Ngôn chỉ thấy như trời sập xuống. +

Không có cách giải quyết nghĩa là cậu còn phải tiếp tục nôn như vậy? Cậu u oán liếc Hạ Yến Chu một cái rồi sờ bụng mình, vẫn còn phẳng, nhưng đã bắt đầu khiến cậu lao đao, trong lòng buồn bã vô cùng. +

Kế hoạch giả ngoan để dụ người ta tỏ tình sáng nay lúc này trở nên vừa buồn cười vừa không thực tế. Bây giờ cậu còn chẳng lo nổi cho mình, nói gì đến chiến lược yêu đương? +

Ngoan ngoãn hiểu chuyện gì chứ! Cậu hiện tại là bệnh nhân, là đối tượng yếu thế đáng lẽ phải được nâng niu che chở trong lòng bàn tay! +

Thế nên, vừa tiễn bác sĩ đi, Kiều Ngôn lập tức từ bỏ kế hoạch A, chuyển sang kế hoạch B: Quang minh chính đại hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt, đồng thời tùy cơ đẩy nhanh nhiệm vụ chính là khiến Hạ Yến Chu tỏ tình. +

Cậu ra lệnh: “Lưng đau quá, anh dán thuốc cho tôi đi.” +

Hạ Yến Chu nhìn cậu một cái, không nói gì, đi lấy miếng dán giảm đau dùng được trong thai kỳ, cẩn thận dán lên vùng thắt lưng nhức mỏi cho cậu. +

Cảm giác ấm áp lan ra, Kiều Ngôn thoải mái thở dài, nghĩ thầm như vậy mới đúng. Cậu đã khó chịu thế này rồi, tội gì còn phải tự làm khổ mình giả vờ ngoan. Phải để Hạ Yến Chu chăm sóc mới phải. +

Nhưng vừa hưởng thụ sự chăm sóc ấy, trong lòng cậu lại bắt đầu mất cân bằng. +

Mình đã thích hắn như vậy rồi, sao Hạ Yến Chu vẫn chưa có động tĩnh gì? Vẫn chưa tỏ tình? Rốt cuộc hắn có ý gì? Treo mình đó à? Hay vốn dĩ chẳng có ý đó? +

Chẳng lẽ phải đợi đến khi bụng cậu to lên sao? Nghĩ đến mà tức! +

Không được, phải đẩy thêm một bước. +

Mắt Kiều Ngôn đảo một vòng, bắt đầu vòng thử nghiệm mới. +

“Hạ Yến Chu.” Cậu dựa trên sofa, làm như vô tình hỏi: “Gần đây anh lúc nào rảnh vậy?” +

Hạ Yến Chu đang thu dọn hộp thuốc, nghe vậy ngẩng lên: “Sao vậy? Lại thấy không khỏe à?” +

“Không phải không khỏe.” Kiều Ngôn cố giữ giọng tự nhiên nhẹ nhàng: “Chỉ là ở nhà mãi chán lắm. Hay chúng ta ra ngoài chơi một chút?” +

Hạ Yến Chu khẽ nhíu mày: “Tình trạng hiện tại của em không thích hợp ra ngoài nhiều, cần nghỉ ngơi.” +

“Ôi, chỉ là ra ngoài hít thở không khí thôi mà.” Kiều Ngôn bắt đầu phát huy: “Đâu có chạy nhảy gì. Chúng ta có thể đi xem phim, hoặc tìm một nhà hàng yên tĩnh ăn cơm. Đi xe cả, vận động cũng chẳng khác ở nhà là mấy.” +

Cậu chớp mắt, cố khiến đề nghị nghe hợp lý mà vẫn đầy sức hấp dẫn. +

Hạ Yến Chu nhìn đôi mắt sáng lấp lánh ấy, nhìn dáng vẻ hiếm khi chủ động muốn ra ngoài của cậu, do dự một chút. Bác sĩ đúng là có nói giữ tâm trạng vui vẻ rất quan trọng. Ở lì trong nhà cũng dễ sinh ra cảm xúc tiêu cực. +

“Được.” Cuối cùng hắn nhượng bộ: “Chờ em thấy khỏe hơn một chút, chúng ta chọn thời gian, đi chỗ gần thôi, ít người.” +

“Thật không? Quyết định nhé!” Mắt Kiều Ngôn lập tức sáng rực, trong lòng như có người đang nhảy múa ăn mừng. +

Hẹn hò. Đây chính là hình thức sơ khai của một buổi hẹn hò!!! +

Đợi Hạ Yến Chu dán thuốc xong rồi quay vào phòng làm việc xử lý công việc, Kiều Ngôn lập tức lén lấy điện thoại ra, mở khóa, ngón tay lướt nhanh nhập vào ô tìm kiếm: Địa điểm hẹn hò lãng mạn cho các cặp đôi ở Ninh thành. +

Cậu xem say sưa, thỉnh thoảng mở hình ảnh những quán cà phê trông đầy tình tứ hay đài ngắm cảnh lãng mạn, tưởng tượng cảnh mình và Hạ Yến Chu ở đó… Không được nghĩ nữa, mặt nóng hết cả lên. +

Cậu xem quá tập trung, đến mức không nhận ra Hạ Yến Chu đã ra khỏi phòng làm việc, đứng sau lưng mình từ lúc nào. +

“Xem gì mà chăm chú thế?” Giọng Hạ Yến Chu đột nhiên vang lên ngay trên đỉnh đầu. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)