🍓Chương 60: Dính người

“Kiều Ngôn, anh thích em.” +
Hạ Yến Chu nói xong, trong phòng chỉ còn tiếng sóng biển rì rào. +
Mặt Kiều Ngôn lập tức đỏ bừng, cậu quay phắt đi, vùi mặt vào chiếc gối bên cạnh, chỉ để lộ vành tai đỏ ửng. +
“… Ừm.” Giọng nói bị che trong gối nghe ồm ồm. +
Hạ Yến Chu chọc chọc vành tai cậu: “Chỉ “ừm” thôi à?” +
Kiều Ngôn nhích sang bên, giọng càng nhỏ: “Nghe rồi!” +
“Rồi sao nữa?” +
“Không có rồi gì hết!” Kiều Ngôn vùi mặt sâu hơn. Hai giây sau, cậu lại lén ló mắt ra khỏi mép gối nhìn Hạ Yến Chu một cái rồi rụt về thật nhanh, lẩm bẩm: “… Nói lại lần nữa.” +
Hạ Yến Chu giả vờ không nghe rõ: “Hử?” +
Kiều Ngôn trừng hắn một cái rồi im bặt. +
Hạ Yến Chu đợi một lúc, nghiêng người sát đến bên tai đỏ bừng ấy, hạ giọng thì thầm từng chữ, lặp lại câu vừa rồi. +
Cơ thể Kiều Ngôn khựng lại. Bỗng cậu xoay người, nhét chiếc gối vào lòng Hạ Yến Chu, còn mình thì nhào tới ôm lấy cổ hắn. Đôi mắt sáng long lanh, vừa thẹn thùng vừa không giấu nổi vui sướng. +
“Còn muốn.” Cậu nói. +
“Muốn gì?” +
“Muốn hôn nữa.” Kiều Ngôn nói rất tự nhiên, nhưng vừa nói xong đã tự đỏ mặt, vùi mặt vào hõm vai hắn cọ cọ: “Nãy chưa hôn xong.” +
Hạ Yến Chu bật cười khẽ, giữ lấy gáy cậu rồi cúi xuống hôn lại. +
Nụ hôn lần này sâu hơn, quấn quýt hơn. Ban đầu Kiều Ngôn còn lóng ngóng, nhưng rất nhanh đã bị dẫn dắt, mơ màng đáp lại. Hôn đến khi cả hai đều thở dốc, Hạ Yến Chu mới lùi lại, trán chạm trán với cậu. +
“Đủ chưa?” Giọng hắn hơi khàn. +
Kiều Ngôn tựa trên vai hắn thở gấp, môi đỏ mọng, mắt ướt long lanh. Cậu lắc đầu rồi lại gật đầu, cuối cùng ăn vạ: “… Không biết.” +
Hạ Yến Chu hôn nhẹ lên chóp mũi cậu: “Vậy hôn thêm một lúc nữa nhé?” +
“Ừ.” +
Hai người tựa vào nhau trên chiếc sofa hướng ra biển, thỉnh thoảng lại hôn, ngón tay đan vào nhau. +
“Cha anh…” Kiều Ngôn bỗng ngẩng mặt lên: “Chuyện hôm nay… phiền phức lắm sao?” +
Bàn tay đang vuốt tóc cậu của Hạ Yến Chu khựng lại: “Có thể xử lý được.” +
“Ông ấy rốt cuộc… với mẹ anh…?” +
Hạ Yến Chu im lặng một lúc. +
“Mẹ anh bị bệnh tim.” Giọng hắn bình thản: “Hôm đó bà phát bệnh ở nhà. Camera giám sát cho thấy cha anh ở ngay bên cạnh. Ông ấy có thể lập tức bấm chuông gọi xe cấp cứu, nhưng ông ấy đã do dự.” +
“Do dự bao lâu?” +
“Vài chục giây.” Hạ Yến Chu nói: “Với tình trạng của mẹ anh lúc đó, vài chục giây là sống chết. Sau đó ông ấy mới bấm chuông. Nhưng không cứu kịp.” +
Kiều Ngôn nín thở. +
“Lúc đó, ông ấy đã qua lại rất thân mật với Khương Lệ Hoa.” Hạ Yến Chu nói tiếp: “Trong di chúc, mẹ anh để lại một phần cổ phần cho anh, với điều kiện anh phải kết hôn khi trưởng thành. Nếu bà qua đời khi anh chưa đủ tuổi, cổ phần sẽ do cha anh quản lý thay cho đến khi anh đủ điều kiện.” Hắn nhếch môi cười nhạt: “Câu chuyện cũ rích thôi. Chỉ vì chút cổ phần đó, và để sớm cưới người mới vào nhà.” +
Nghe đến đây, lòng Kiều Ngôn lạnh buốt. Cậu siết chặt tay hắn. +
“Vậy đoạn ghi hình…” +
“Bản gốc anh giữ rồi. Mấy năm nay coi như là thứ để kiềm chế lẫn nhau.” Hạ Yến Chu cúi xuống nhìn cậu: “Nên chuyện hôm nay anh không quá bất ngờ. Mẹ của Kiều Vân Quang biết chuyện này. Hoắc Tư Viễn chắc là biết được từ chỗ Kiều Vân Quang. Giờ dự án của ông ta bị anh làm cho phá sản nên chó cùng rứt giậu.” +
Kiều Ngôn không biết nói gì, chỉ có thể ôm hắn chặt hơn, cọ đầu vào cổ hắn: “Sau này em ở bên anh.” +
Hạ Yến Chu khẽ “ừ”, xoa tóc cậu: “Được.” +
Hai người lặng lẽ ôm nhau thêm một lúc. Bên ngoài, màn đêm đã rất sâu. +
“Có đói không?” Hạ Yến Chu hỏi. +
Kiều Ngôn lắc đầu rồi lại gật đầu: “Có chút… nhưng không muốn động.” +
“Anh đi làm chút gì đó.” +
“Đừng.” Kiều Ngôn kéo anh lại: “Ôm thêm một lát nữa.” +
Hạ Yến Chu ngồi xuống lại. Lập tức Kiều Ngôn như con bạch tuộc quấn lấy hắn. +
“Chúng ta xem phim đi.” Kiều Ngôn bỗng đề nghị: “Ở đây có phòng chiếu phim không? Loại màn hình lớn ấy.” +
“Có.” +
“Muốn xem!” +
Hạ Yến Chu đành phải bế theo Kiều Ngôn đang quấn trên người mình sang phòng chiếu phim bên cạnh. Phòng không lớn nhưng có nguyên một bức tường làm màn hình và một chiếc sofa rộng rãi. +
Hắn đặt Kiều Ngôn xuống sofa rồi đi chỉnh thiết bị. Kiều Ngôn lập tức cuộn vào vị trí thoải mái nhất, bắt đầu chỉ huy: “Xem phim tình yêu! Nhẹ nhàng thôi, đừng bi kịch!” +
Hạ Yến Chu lướt danh sách phim, chỉ vào một bộ phim hài lãng mạn kinh điển. +
“Không, em xem rồi.” +
“Vậy cái này?” Một bộ được đánh giá khá tốt mấy năm gần đây. +
“Poster xấu.” +
“… Thế cái này?” +
“Tóm tắt dài quá, không muốn xem.” +
Hạ Yến Chu đưa điều khiển cho cậu: “Tự chọn đi.” +
Kiều Ngôn nhận lấy, hào hứng lướt từng bộ một, xem một cái lại bình luận vài câu rồi lại lướt tiếp. Hạ Yến Chu ngồi bên cạnh nhìn gương mặt nghiêng đầy rối rắm của cậu, thấy còn thú vị hơn xem phim. +
Gần hai mươi phút sau, cuối cùng Kiều Ngôn dừng lại trước một bộ có hình ảnh sáng sủa, diễn viên chính đẹp mắt: “Cái này! Xem cái này!” +
Hạ Yến Chu liếc qua. Một bộ phim tình yêu giải trí không có chiều sâu, điểm đánh giá trung bình, nhưng nhẹ nhàng. Hắn gật đầu: “Được.” +
Phim bắt đầu, nhạc nền vui tươi vang lên. Kiều Ngôn vỗ vỗ chỗ bên cạnh: “Anh ngồi gần lại đây.” +
Hạ Yến Chu ngồi sát lại, Kiều Ngôn lập tức dựa vào hắn, đầu gối lên vai hắn, chân đặt lên đùi hắn. Hạ Yến Chu kéo tấm chăn mỏng phủ lên hai người. +
Cốt truyện đơn giản: Trai xinh gái đẹp gặp nhau, hiểu lầm, hóa giải hiểu lầm rồi yêu đương ngọt ngào. +
Kiều Ngôn xem rất nhập tâm. Chỗ buồn cười thì cười khúc khích, đến đoạn nam nữ chính giận dỗi thì nhỏ giọng phàn nàn: “Ngốc quá, nói thẳng ra là xong mà.” +
Hạ Yến Chu không hứng thú lắm với nội dung. Phần lớn sự chú ý của hắn đều đặt trên người Kiều Ngôn: Nhìn cậu cười, nhìn cậu nhíu mày, nhìn cậu nghịch ngón tay mình. +
Đến nửa phim, trên màn hình nam nữ chính hôn nhau dưới khung cảnh đêm lãng mạn, ống kính kéo gần, nhạc nền dâng cao. +
Kiều Ngôn bỗng im lặng. +
Hạ Yến Chu cúi xuống nhìn cậu. Kiều Ngôn vẫn chăm chú nhìn màn hình, má ửng đỏ. Ngón tay lại lặng lẽ luồn dưới chăn, móc lấy ngón tay Hạ Yến Chu. +
Hạ Yến Chu không động. +
Kiều Ngôn đợi một lát, thấy không phản ứng, ngón tay khẽ vẽ vòng trong lòng bàn tay hắn. +
Hơi thở Hạ Yến Chu khựng lại, hắn nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm ấy. +
Lúc này Kiều Ngôn mới ngước mắt nhìn hắn. Hàng mi chớp chớp, ánh mắt ướt mềm đầy ám chỉ. Cậu ghé sát lại, môi gần chạm vào tai hắn, thì thầm: “Bọn họ hôn lâu ghê…” +
Hơi thở ấm áp phả lên vành tai, yết hầu Hạ Yến Chu khẽ động. +
Hắn nhìn gương mặt ửng đỏ và đôi mắt ướt của Kiều Ngôn, chút tự chủ cuối cùng cũng đứt đoạn. Hắn giữ lấy sau gáy cậu, cúi xuống hôn. +
Nụ hôn này mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đó, mang theo khao khát bị dồn nén và sự chiếm hữu. Kiều Ngôn khẽ rên một tiếng rồi mềm hẳn trong vòng tay hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn, vừa vụng về vừa nhiệt tình đáp lại. +
Tấm chăn trượt xuống. Không khí trong phòng dường như nóng lên. Trong tiếng môi lưỡi quấn quýt là những âm thanh hỗn loạn và mờ ám. Tay Hạ Yến Chu xoa nhẹ bên hông Kiều Ngôn, qua lớp vải mỏng vuốt ve. Kiều Ngôn run lên, càng dán sát vào hắn. +
Nụ hôn càng lúc càng sâu, cả hai dần mất kiểm soát. Tay Hạ Yến Chu lần theo vạt áo, lòng bàn tay chạm vào làn da ấm mịn. Hơi thở Kiều Ngôn dồn dập, ngón tay siết lấy cổ áo hắn. +
Ngay trước khi lý trí hoàn toàn bị thiêu rụi, Hạ Yến Chu đột ngột dừng lại. Hắn tựa trán vào vai Kiều Ngôn, thở nặng: “… Không được.” +
Kiều Ngôn mơ màng mở mắt, trong mắt phủ một tầng hơi nước, môi đỏ sưng: “… Sao vậy?” +
“Cơ thể em bây giờ…” Hạ Yến Chu hít sâu, ép mình rời khỏi cậu. Giọng khàn đến khó nghe: “Anh đi tắm một lát.” +
Nói rồi hắn định đứng dậy. +
“Đừng đi.” Kiều Ngôn nắm lấy cổ tay hắn, siết chặt. Mặt cậu đỏ bừng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng hắn, giọng rất nhỏ: “… Em không cho anh đi.” +
Cơ thể Hạ Yến Chu khựng lại. +
Kiều Ngôn chống tay ngồi dậy, quỳ trên sofa, áp sát vào người hắn, tay đặt lên vai hắn, giọng vừa tủi thân vừa nũng nịu: “Là anh hôn em trước, hôn xong lại định chạy à?” +
“Kiều Ngôn…” Giọng Hạ Yến Chu khàn lại. +
“Em biết không thể làm gì thêm.” Kiều Ngôn cắt lời hắn, ngón tay không an phận lướt qua yết hầu hắn, cảm nhận rõ sự chuyển động căng thẳng ở đó. Trong mắt cậu lóe lên chút tinh nghịch: “Nhưng mà…” +
Lý trí trong đầu Hạ Yến Chu lập tức tan thành tro bụi. +
Hắn giữ chặt lấy eo Kiều Ngôn, đẩy cậu ngã xuống sofa lần nữa, cúi xuống hôn dữ dội. Lần này không còn kiềm chế, nụ hôn mang theo hơi nóng thiêu đốt. +
Kiều Ngôn khẽ rên một tiếng, thuận theo hé môi, để mặc hắn chiếm lấy, bàn tay lại lén lút lần xuống dưới. +
Trong nụ hôn cuồng nhiệt, môi Kiều Ngôn đỏ bừng lên, đến mức nước bọt không kịp nuốt tràn ra khóe môi. Tiếng vuốt ve cùng hơi thở gấp gáp hòa lẫn, nhịp tim đập dồn dập như va vào lồng ngực. +
Nhưng chẳng bao lâu sau, động tác của Kiều Ngôn chậm lại, bắt đầu rên rỉ khe khẽ. +
“… Mệt quá.” Cậu thở hổn hển, trán tựa vào vai Hạ Yến Chu, tay mềm nhũn rũ xuống, không động nữa. +
Hạ Yến Chu dở khóc dở cười: “Vừa rồi là ai nói không cho anh đi?” +
“Em.” Kiều Ngôn thừa nhận rất thẳng thắn, nhưng vẫn không nhúc nhích, ngược lại còn rúc sâu hơn vào lòng hắn, dáng vẻ rất đương nhiên: “Em mệt rồi, không có sức…” +
Nhìn bộ dạng ăn vạ ấy, Hạ Yến Chu giận cũng không nổi, cúi xuống cắn nhẹ vành tai đỏ ửng của cậu: “Đồ đáng ghét.” +
“Mau đi mà.” Kiều Ngôn giục, còn cố tình lắc lắc eo. +
Hạ Yến Chu hết cách, đành nhận mệnh tự xử lý, đồng thời vẫn phải ôm giữ người trong lòng. Ban đầu Kiều Ngôn còn hừ hừ chỉ đạo, sau đó chỉ còn lại tiếng nức nở nhỏ vụn và hơi thở dồn dập, ngón tay siết chặt vải áo sau lưng hắn. +
Khi mọi thứ dần lắng xuống, Kiều Ngôn mềm nhũn như nước, mắt nửa khép, hai má vẫn còn ửng hồng. Cậu thỏa mãn rúc trong lòng hắn, thỉnh thoảng cọ nhẹ một cái. +
Hạ Yến Chu thì vẫn còn căng thẳng chưa giải tỏa, hắn nhẹ nhàng đặt Kiều Ngôn nằm xuống sofa, kéo chăn đắp cho cậu: “Anh đi tắm.” +
Kiều Ngôn mơ màng “ừ” một tiếng, mắt đã sắp khép hẳn. +
Hạ Yến Chu đi đến cửa phòng tắm, vừa đặt tay lên tay nắm thì phía sau vang lên giọng mềm mại buồn ngủ: “Hạ Yến Chu.” +
“Ừ?” +
“… Sáng mai em muốn ăn trứng chiên.” +
Nói xong, cậu xoay người, cuộn mình trong chăn, ngủ ngay lập tức. +
Hạ Yến Chu đứng ở cửa nhìn cục chăn trên sofa đã chìm vào giấc ngủ, bất lực lắc đầu rồi quay vào phòng tắm, mở nước lạnh. +
. +
Sáng hôm sau, Hạ Yến Chu bị đánh thức bởi một mùi khét rất đáng ngờ. +
Hắn bật dậy, bên cạnh trống không. Mùi khét len qua khe cửa. +
Tim hắn thắt lại, lập tức xuống giường chạy ra ngoài. +
Căn bếp đầy khói, máy hút mùi kêu ù ù nhưng gần như vô dụng. Kiều Ngôn buộc một chiếc tạp dề quá khổ, quay lưng về phía hắn đứng trước bếp, tay cầm xẻng, nhìn chằm chằm cái chảo đang bốc khói đen mà phát sầu. +
“Kiều Ngôn!” Hạ Yến Chu lao tới, tắt bếp trước rồi kéo cậu ra phía sau: “Em đang làm gì vậy?” +
Trên mặt Kiều Ngôn dính vài vệt đen, tay vẫn cầm xẻng, có chút chột dạ nhưng vẫn cứng miệng: “Chiên trứng chứ gì! Anh nói em có thể dùng bếp mà!” +
Hạ Yến Chu nhìn vào chảo, nhìn vào mấy cục đen thui không còn nhận ra hình dạng. +
“……” +
“Đây là trứng hả???” +



Cái cục đen thùi lùi là bữa sáng tình iu của bé Đào mừ :))))))))
Tưởng muốn anh làm cho ăn :))
Kkkkk