🍓Chương 8: Chặn, xóa, cắt đứt

Con mèo trong tay Hạ Yến Chu đúng là Mông Mông. +
Mèo cam cuộn tròn chắc nịch trong vòng tay hắn, cái đầu lông xù rũ xuống cánh tay, mắt khép hờ, phát ra tiếng rên khe khẽ. +
Vạt áo khoác của Hạ Yến Chu dính vài sợi lông mèo. Hắn hơi nhíu mày, rõ ràng vẫn chưa quen với tình huống bất ngờ thế này nhưng động tác bế mèo vẫn khá nhẹ nhàng. +
Vừa bước vào cửa, hắn đã thấy chiếc lồng vận chuyển lăn lóc dưới chân cùng hai người đang giằng co căng thẳng. +
Sầm Tử Hạo vẫn còn chìm trong cơn giận vì bị làm mất mặt trước đám đông. Thấy có người vào, lại là một người đàn ông có khí chất bất phàm, anh ta theo phản xạ bày ra bộ dạng ngông nghênh: “Nhìn cái gì? Chưa thấy người ta cãi nhau à?!” +
Hạ Yến Chu không đáp. Hắn đã quá quen với kiểu thiếu gia kiêu căng thế này. Chỉ cần chưa đụng tới lợi ích của mình, hắn không buồn để ý. +
Thứ thu hút ánh nhìn của hắn hơn là Kiều Ngôn đang ngồi xổm dưới đất. +
Mắt cậu vẫn còn đỏ, như vừa chịu ấm ức lớn. +
“Hạ Yến Chu? Mông Mông?” +
Kiều Ngôn ngẩng đầu, nhìn con mèo cam trong tay hắn, vẻ mặt thay đổi rõ rệt. +
“Anh là anh trai của Khương Thải?!” +
“Ừ.” +
??? +
Khương Thải chưa bao giờ nói với cậu chuyện này. +
Hơn nữa lão đàn ông này ngay cả nuôi một con mèo cũng không xong! +
Nếu biết sớm anh trai cô là Hạ Yến Chu, cậu đã chẳng giao Mông Mông cho rồi! +
Kiều Ngôn trừng hắn bằng ánh mắt đầy trách móc: “Nó bị sao vậy?” +
Hạ Yến Chu dừng lại một nhịp. Hắn nhìn tạp dề làm việc trên người Kiều Ngôn rồi nhìn đôi mắt đỏ và cơn tức giận còn chưa tan, đại khái đoán được chuyện vừa xảy ra. +
“Sùi bọt mép.” Hắn nói ngắn gọn: “Mấy hôm nay nó đã không có tinh thần, chiều nay bắt đầu nôn, vừa rồi còn hơi co giật.” +
“Co giật?!” Kiều Ngôn lập tức cuống lên, bật đứng dậy, suýt đụng cằm Hạ Yến Chu: “Vậy mà anh còn đứng đây?” +
Cậu vội vàng đưa tay định bế mèo, nhưng đầu ngón tay vừa sắp chạm vào lông Mông Mông thì khựng lại, ngẩng lên trừng hắn, ánh mắt rõ ràng viết: Sao anh chậm thế? +
Hạ Yến Chu nghiêng người tránh bàn tay đó, đi thẳng về phía y tá vừa bước ra từ phòng khám. +
“Khám gấp.” +
Y tá thấy mặt hắn thì tai hơi đỏ lên rồi lập tức làm đúng quy trình, dẫn hắn vào trong. +
Kiều Ngôn định theo vào, nhưng bị Sầm Tử Hạo túm tay áo lại. +
“Hắn… hắn thật sự là Hạ Yến Chu à?” +
“Không thì là ai?” Kiều Ngôn bật cười vì bộ dạng sợ hãi của anh ta, hất tay ra: “Giờ mới biết sợ?” +
Nói xong, cậu không quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng khám, để Sầm Tử Hạo đứng lẻ loi ngoài sảnh. +
Sầm Tử Hạo không dám gây sự nữa. Mặt anh ta xanh mét, ngồi xuống, móc điện thoại ra nhắn tin lia lịa, chắc là cầu cứu Kiều Vân Quang. +
Trong phòng khám. +
Bác sĩ đang kiểm tra cơ bản cho Mông Mông. Mèo cam nằm trên bàn khám, trông mệt mỏi, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên khó chịu. +
Kiều Ngôn đứng sát bàn, mắt không rời khỏi tay bác sĩ. Môi mím chặt, mặt hơi tái. Sự hung hăng vừa rồi biến mất, chỉ còn lại lo lắng. +
Hạ Yến Chu đứng xa hơn một chút, khoanh tay dựa tường, ánh mắt dừng lại trên người Kiều Ngôn. +
Thiếu niên mặc tạp dề xanh nhạt, càng làm nổi bật làn da trắng. Dây tạp dề buộc lỏng phía sau lưng, tôn lên vòng eo thon. Tóc hơi rối vì vừa cãi nhau, vài lọn mái rủ xuống trán, khẽ lay động theo động tác cúi người. +
Góc nghiêng sạch sẽ, đẹp đẽ. Hàng mi dài vì căng thẳng mà run nhẹ. Có lẽ do phòng khám ấm hơn, gò má cậu ửng hồng, chóp mũi lấm tấm mồ hôi. +
“Bước đầu phán đoán là viêm dạ dày cấp tính, có thể do ăn phải thứ không nên ăn.” Bác sĩ kiểm tra xong, đứng dậy: “Trước tiên tiêm thuốc chống nôn và truyền dịch. Gần đây cho nó ăn gì?” +
Hạ Yến Chu suy nghĩ: “Thức ăn mèo, đồ hộp. Khương Thải đã dặn không được cho ăn linh tinh.” +
“Có khả năng nó ăn trộm thứ gì không?” Kiều Ngôn chen vào, giọng gấp gáp: “Nó cực kỳ tham ăn. Trước kia ở sân thể dục toàn lục thùng rác, bị mắng bao nhiêu lần cũng không chừa.” +
Nói xong còn khẽ nhăn mũi, chắc nhớ tới dáng vẻ mèo con bị bắt quả tang mà vẫn mặt dày. +
Hạ Yến Chu nhớ lại: “Nó đúng là có lảng vảng trước cửa bếp một lúc.” +
“Chắc chắn là nó ăn vụng!” Kiều Ngôn nói như đinh đóng cột. Đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ trách móc. Mỗi khi nói chuyện, cậu có thói quen hơi hất cằm lên, mang theo chút kiêu ngạo vô thức: “Mèo không được ăn đồ của con người, đặc biệt là đồ nhiều dầu muối, nguy hiểm tới tính mạng đó, anh có biết không?” +
Càng nói cậu càng tức. Nghĩ tới dáng vẻ Mông Mông từng tung tăng khắp sân trường rồi nhìn lại nó bây giờ nằm bẹp trên bàn khám, yếu ớt thành một cục đáng thương, tim cậu đau thắt, mà nhìn Hạ Yến Chu lại càng không vừa mắt. +
Đúng là đàn ông chẳng trông cậy được! +
Đến con mèo cũng không chăm nổi! +
“Anh sao không đóng cửa bếp lại? Nuôi không được thì đừng nuôi!” +
Hạ Yến Chu im lặng nhìn Kiều Ngôn. Cậu trừng mắt, giống như một con mèo con xù lông cố tỏ ra hung dữ. +
Quả thật hắn không biết phải đóng cửa bếp. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa Kiều Ngôn có quyền ra lệnh cho hắn như vậy. +
“Lần sau tôi sẽ đóng.” +
Giọng Hạ Yến Chu thoáng lộ vẻ mất kiên nhẫn. +
Khi đi đóng tiền, Kiều Ngôn cứ lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ. Vẻ mặt muốn nói lại thôi rồi lại lùi sang bên chậu cây giả vờ nghịch lá, thực chất là lén nghe động tĩnh trong phòng khám. Một lát sau chắc thấy chán, cậu lại rút điện thoại ra. +
Hạ Yến Chu thu ánh mắt lại. Khương Thải luôn nói Kiều Ngôn đáng yêu, lương thiện. Nhưng trong mắt hắn, đó chỉ là sự ngây thơ chưa trải đời, cộng thêm tính tùy hứng được nuông chiều vì ngoại hình. Đứng trước thực tế khắc nghiệt, kiểu người này khó mà chống đỡ nổi. +
Đúng lúc đó, điện thoại hắn rung lên. +
Mạch Ngữ hiện thông báo mới. +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy~ đang bận sao~ +
Yan: ? +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy gần đây có nuôi thú cưng không nha? Hôm nay bé Đào thấy mèo nhà người ta, đáng yêu lắm luôn +
bé Đào cắn người siêu đau: (mèo trúng tim.jpg) +
Ngón tay Hạ Yến Chu gõ nhẹ trên màn hình. +
Yan: Có. +
bé Đào cắn người siêu đau: Thật á!!! Là mèo gì vậy? Cho bé Đào xem ảnh được không QAQ +
Hạ Yến Chu mở album, chọn một tấm Mông Mông trông đáng yêu nhất rồi gửi đi. +
Kiều Ngôn nấp sau chậu cây lén nhắn tin, nhìn thấy ảnh Mông Mông mà tim nhói lên. +
Vốn dĩ đó phải là mèo của cậu. +
bé Đào cắn người siêu đau: Oa! Mèo cam kìa, tròn vo đáng yêu quá, Daddy đặt tên cho nó chưa? +
Yan: Mông Mông. +
Kiều Ngôn: “……” +
Cái tên đó là cậu đặt mà!!! Hạ Yến Chu còn dùng nguyên xi!! +
Cậu tức đến vặn vẹo người. +
bé Đào cắn người siêu đau: Phì, tên đáng yêu ghê~ nhưng mèo cam dạ dày khá yếu đó nha, Daddy phải chú ý chế độ ăn nha, đừng cho ăn quá dầu quá mặn, thức ăn nên chọn loại tự nhiên, đồ hộp mỗi tuần hai ba lần là được rồi, nhớ tẩy giun định kỳ nữa… +
Ngón tay cậu bay lướt trên màn hình, đem hết kinh nghiệm chăm sóc mèo hoang tích lũy trước đây gửi qua, sợ Hạ Yến Chu, tên tay mơ nuôi mèo lại làm Mông Mông gặp chuyện. +
Yan: Ừ. +
Lạnh lùng vậy là sao, rốt cuộc anh có nghe lọt không hả! +
Kiều Ngôn bĩu môi, kéo điện thoại ra xa, làm mặt quỷ với màn hình rồi mới tiếp tục gõ. +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy bận vậy có đủ thời gian chăm nó không? Có muốn tìm bệnh viện thú cưng khám định kỳ không? Hoặc nhờ lễ tân bệnh viện theo dõi giúp? Có vài nơi có dịch vụ này đó~ +
Đây chính là kế hoạch vô cùng gian xảo của Kiều Ngôn. Nếu Hạ Yến Chu đồng ý thì với tư cách lễ tân bệnh viện thú cưng, cậu chẳng phải có thể gặp Mông Mông mỗi ngày, còn tiếp xúc trực tiếp với hắn, tiện bề dò la sở thích, trên mạng thì ra đòn chính xác sao? +
Một mũi tên trúng hai đích. +
Cậu quan tâm mèo như vậy, Hạ Yến Chu chắc chắn không có lý do từ chối! +
Nhưng câu trả lời của Hạ Yến Chu khiến cậu lập tức xù lông. +
Yan: Không cần. +
Yan: Hôm nay vừa đi bệnh viện rồi, lễ tân thái độ rất kém, không kiến nghị chọn. +
Kiều Ngôn: “…………” +
Hắn đang nói ai vậy? Đang nói cậu đó hả??? +
Chuyện hôm nay rõ ràng là tình huống đặc biệt, lại còn do Sầm Tử Hạo khiêu khích trước. Cậu như vậy gọi là tự vệ chính đáng. Hạ Yến Chu tinh ranh như thế, Kiều Ngôn không tin hắn không nhìn ra. +
Kiều Ngôn tức đến run tay, gõ đi gõ lại mấy lần mới đánh đúng chữ. +
Tay còn lại vì xả giận mà túm mạnh dây mũ áo hoodie, kéo dài ra rồi thả tay. Sợi dây bật ngược lại quất vào cổ, cơn đau nhè nhẹ khiến cậu càng bực hơn. +
bé Đào cắn người siêu đau: Thế à QAQ nhưng biết đâu lễ tân chỉ là hôm nay tâm trạng không tốt thôi? Daddy có muốn cho người đó thêm một cơ hội không? (mèo cầu xin.jpg) +
Yan: Không cần. +
Yan: Rất thiếu chuyên nghiệp, quản lý cảm xúc kém, không phù hợp ngành dịch vụ. Tôi không yên tâm. 2
??? +
Trước mắt Kiều Ngôn tối sầm lại. +
Từ nhỏ đến lớn, tuy cậu có chút tính thiếu gia, nhưng trước giờ đều vì chuyện đúng sai mà đứng ra. Cái gì mà “không phù hợp ngành dịch vụ”? +
Kiều Ngôn cần phải đi làm ngành dịch vụ sao? Nếu không phải bị đuổi khỏi nhà… +
Mà bị đuổi là vì ai hả?! +
Chẳng phải vì anh và cái tên trà xanh của anh sao! +
Thù cũ hận mới dồn lên, máu nóng xộc thẳng lên đầu. Kế hoạch moi tiền, đại nghiệp báo thù… tất cả đều bị cậu ném ra sau đầu. +
Giờ trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: Đuổi cái lão đàn ông mắt cao hơn đầu, tự cho mình là đúng, tiêu chuẩn kép kia cút xéo đi! +
bé Đào cắn người siêu đau: Ừ. +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy tự xem mà làm đi. +
bé Đào cắn người siêu đau: Tạm biệt. +
Ba câu lạnh lùng gửi đi xong, ngón tay Kiều Ngôn vẫn còn nóng giận, mạnh tay chọc thẳng vào màn hình. +
[Bạn đã xóa Yan khỏi danh sách bạn bè.] +
Thế giới lập tức yên tĩnh. +
Kiều Ngôn thở phào, nhét điện thoại vào túi. Vì nhét quá mạnh, nó va vào chùm chìa khóa kêu leng keng. +
Hạ Yến Chu dường như vừa thấy tin nhắn của bé Đào, ánh mắt còn chút nghi hoặc. Tiếng động làm hắn ngẩng lên nhìn Kiều Ngôn. +
Kiều Ngôn không hề yếu thế, trừng ngược lại, đôi mắt đẹp như tóe lửa. +
Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à! +
Hạ Yến Chu thu lại ánh mắt, không nói gì, cúi đầu tiếp tục lướt điện thoại. +
Kiều Ngôn hừ lạnh, quay mặt đi. +
Chặn một lần thì sướng một lần, chặn mãi thì sướng mãi. +
Còn chuyện sau này? Kệ nó! +
Bổn thiếu gia không hầu hạ nữa! +



Đôi này dễ thương áccc
Bé Đào cắn người siêu đau 🐱: *hừ hừ* Tứk chít bổn thiếu gia rồi 😡 😡 😡 😡 ಠ益ಠ (ノ`⌒´)ノ┻━┻┻┻
Em bé hay dỗi thiệc 🤣
Tức chệt bổn cung rồi 😤😤
Bcui vch