🍰Chương 37: Vân Hân

Vân gia đông con cháu nên lúc nào cũng rộn ràng náo nhiệt. +
Có anh chị em kéo theo, trước bữa trưa An Hiến đã nhanh chóng chơi cùng mọi người. Nào là chơi bài rút, nào là phi hoa lệnh, nào là thi tính nhẩm xem ai nhanh hơn… đủ kiểu trò chơi thay phiên nhau, không hề trùng lặp. +
*phi hoa lệnh (飞花令): Người chơi chọn một chữ. Lần lượt từng người phải đọc một câu thơ cổ có chứa chữ đó. Chữ được chọn phải xuất hiện đúng vị trí theo quy định (ví dụ: ở đầu câu, cuối câu, hoặc ở vị trí thứ mấy trong câu). Ai không đọc được trong thời gian quy định thì thua. +
Mặt Vân Liệt dán đầy giấy phạt, vẫn hô hào: “Nào nào, rút bài đi, người tiếp theo là ai?” +
Anh chị em họ đều tham gia, không hề có lúc nào gượng gạo. Bầu không khí ấy khiến An Hiến lần đầu thực sự cảm nhận được tình thân đông đủ, tự nhiên hòa nhập vào đại gia đình này. +
“Anh họ ơi, ôm em một cái.” +
Sau khi trò chơi kết thúc, cô con gái ba tuổi của bác sáu, bé Vân Nhuyễn trắng trẻo mũm mĩm, tóc tết hai bím nhỏ giang hai cánh tay tròn trịa về phía An Hiến đòi bế. +
An Hiến cúi xuống đón lấy cô bé lảo đảo chạy tới. Thân hình mềm mại, nhỏ xíu như cục bông, đáng yêu đến tan chảy lòng người. +
Lúc này cậu dường như hiểu được Hoắc Trầm Uyên từng nói “ôm mềm mềm” là cảm giác thế nào. +
Mấy anh chị em họ cười đùa trêu chọc: “Hóa ra em gái cứ nhìn chằm chằm anh họ là vì chờ khúc này đó nha.” +
Bé Nhuyễn nhe răng cười, hai tay ôm chặt cổ An Hiến không buông khiến mọi người lại bật cười rộn rã. +
Đến giờ ăn trưa, bé Nhuyễn mới tự bò lên xe đẩy của mình ngồi ngoan ngoãn, hoàn toàn không cần người lớn nhắc nhở. +
Hoắc Trầm Uyên gắp thức ăn cho An Hiến: “Tay mỏi rồi phải không? Muốn ăn gì anh gắp cho.” +
“Vâng.” +
An Hiến há miệng ăn miếng thịt xào Hoắc Trầm Uyên gắp cho. +
Ăn xong thấy ngon, cậu lại bảo Hoắc Trầm Uyên thử một miếng. +
Hoắc Trầm Uyên gắp một miếng ăn. +
Những cử chỉ thân mật vô thức ấy vốn chỉ là tương tác bình thường giữa chồng chồng. +
Nhưng điều không bình thường là một trong hai người đó lại là Hoắc Trầm Uyên. +
Vì vậy cả bàn ăn đều nhìn chằm chằm hai người họ. +
Hai người thì quá quen với cách đối xử này, còn cả vòng người Vân gia thì ngồi xem như đang quan sát hiện trường. +
Ánh mắt dò xét ấy chẳng khác gì lúc sáng Hoắc Trầm Uyên mở cửa xe đón An Hiến xuống. +
Hoắc Trầm Uyên lại dịu dàng chu đáo đến vậy sao? +
Vân Liệt thử lên tiếng: “Em rể à, cũng gắp cho anh miếng đi, anh với không tới.” +
Hoắc Trầm Uyên mỉm cười. +
Là kiểu chỉ nhếch nhẹ khóe môi, cười mà không hề có ý cười trong mắt. +
Vân Liệt quay sang nhe răng với người nhà, ý như nói: Thấy chưa, Hoắc Trầm Uyên chỉ dịu dàng với mỗi An Hiến thôi, người khác thì khỏi. +
Nụ cười kia đã là nể mặt Vân gia lắm rồi. +
An Hiến thì chẳng hề hay biết cơn sóng nhỏ vừa lướt qua bàn ăn, chỉ chuyên tâm được Hoắc Trầm Uyên chăm sóc. Thấy mọi người đột nhiên ngừng đũa, cậu ngẩng đầu nhìn một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Hoắc Trầm Uyên. +
Ánh mắt dò hỏi. +
Hoắc Trầm Uyên chỉ nói: “Ăn chậm thôi.” +
Mọi người hiểu ý, không tiếp tục tò mò nữa, bắt đầu dùng bữa. +
An Hiến gắp thức ăn cho ông nội: “Ông ơi, ông ăn nhiều một chút.” +
Vân Khiếu cười: “Được, Hiến Hiến cũng ăn nhiều vào.” +
Cả nhà hòa thuận vui vẻ. +
Sau bữa ăn, An Hiến dẫn Hoắc Trầm Uyên đến căn phòng trước đây cha mẹ cậu từng ở. +
Từ sau khi Vân Ngọc Thần và Hoa Ý qua đời, Vân Khiếu vẫn giữ nguyên căn phòng này. Người giúp việc mỗi ngày đều dọn dẹp, mọi thứ vẫn giữ nguyên như ban đầu. +
Sàn nhà trải thảm nhung mềm mại, bên mép giường đặt một chiếc nôi được trang trí rất dụng tâm. Cả căn phòng phủ gam màu ấm áp. +
Vừa bước vào đã có thể cảm nhận được tình yêu tràn đầy mà hai vợ chồng dành cho đứa con sắp chào đời. +
An Hiến nhìn thấy một cuốn album đặt trên giường, cậu cầm lên. +
Bên trong ghi lại toàn bộ hình ảnh của cậu từ lúc mới sinh đến trước khi tai nạn xảy ra. Bên cạnh mỗi tấm ảnh đều có nét chữ của cha mẹ. +
Mẹ viết: “Bé con Vân Hân đến gặp cha mẹ rồi.” +
Cha viết: “Bảo bối Hân Hân ngoan, cha đây.” +
Tấm ảnh là An Hiến lúc vừa mới sinh, còn đỏ hỏn và nhăn nhúm. +
Vân Hân, đó là cái tên cha mẹ đặt cho cậu. +
Họ hy vọng cậu sẽ giống như mặt trời nhỏ, sáng rực rỡ. +
Hốc mắt An Hiến nóng lên, cậu lật sang trang tiếp theo. +
Trang này, bức ảnh chụp lại khoảnh khắc mẹ thay tã sạch cho bé con Vân Hân. +
Mẹ viết: “Hân Hân đi vệ sinh rồi, mẹ vụng về quá, làm con khóc mất rồi!” +
Cha viết: “Hân Hân ngoan, mẹ đang cố gắng học, cha cũng đang học.” +
Bé con Vân Hân tắm rửa, ngủ, bú sữa… +
Từng khoảnh khắc bình thường nhất đều được ghi lại. Bên cạnh mỗi tấm ảnh đều có những dòng nhắn nhủ dịu dàng của Vân Ngọc Thần và Hoa Ý trong vai trò những người lần đầu làm cha mẹ. +
Họ đắm chìm trong niềm vui và hạnh phúc khi được làm cha, làm mẹ. Tình yêu họ dành cho con không thể diễn tả hết bằng lời. Họ tràn đầy mong chờ vào tương lai trưởng thành của đứa trẻ. +
Chỉ tiếc, số phận trêu ngươi. Tất cả những điều tốt đẹp ấy dừng lại trong một vụ tai nạn xe. +
Vụ tai nạn đó cướp đi sinh mạng của hai vợ chồng. Bé con Vân Hân mới mười tháng tuổi bị kẻ xấu bế đi, bán lại cho bọn buôn người. +
An Hiến ôm chặt cuốn album dày nặng, nước mắt thấm ướt cả lớp giấy ép ảnh. +
“Đừng xem nữa.” +
Hoắc Trầm Uyên lấy cuốn album khỏi tay cậu, ôm An Hiến vào lòng, không để cậu tiếp tục nhìn cuốn nhật ký hình ảnh ấy. +
Vân Khiếu đứng ngoài cửa nhìn vào, hốc mắt đỏ hoe. +
Biết bao ngày đêm, người vợ quá cố của ông đã ôm cuốn album này mà khóc hết lần này đến lần khác. +
Bà từng nói giữ lại những thứ này vừa là nỗi nhớ, vừa là vật khiến lòng người đau nhói. +
Nhưng dù vậy, vẫn phải giữ. +
Bởi nếu một ngày nào đó cháu bà trở về, không còn cha mẹ bên cạnh thì ít nhất cũng có thứ để tưởng niệm. +
Đó là lý do căn phòng này vẫn được giữ nguyên đến hôm nay. +
Thấy An Hiến khóc đến thương tâm, nhưng có Hoắc Trầm Uyên ở bên an ủi, Vân Khiếu lặng lẽ quay người rời đi. +
Xuống lầu, thấy mọi người đang chờ mà không ai ồn ào, ông bảo mọi người ai làm việc nấy đi. +
Vân Liệt hỏi: “Ông ngoại, em họ không sao chứ?” +
Vân Khiếu quay đầu nhìn lên căn phòng trên lầu: “Có thằng nhóc Hoắc gia ở bên cạnh, không sao đâu.” +
Vân Liệt nghĩ cũng đúng, không hỏi thêm nữa. +
Trên lầu. +
Hoắc Trầm Uyên lau nước mắt trên mặt An Hiến, giọng trầm thấp dịu dàng: “Khóc ra rồi, có thấy dễ chịu hơn không?” +
“… Vâng.” An Hiến chớp hàng mi dài còn đọng nước, dáng vẻ đáng thương vô cùng. +
Hoắc Trầm Uyên lại ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng: “Cha mẹ nhìn thấy em trở về chắc đang vui lắm. Em mà còn khóc nữa, họ sẽ lo đấy.” +
An Hiến khịt mũi: “Em không khóc.” +
Chờ An Hiến ổn định lại cảm xúc, Hoắc Trầm Uyên bảo cậu đợi một chút. +
Nói xong, hắn xuống lầu. Khi quay lại, trên tay đã có thêm một chiếc máy ảnh Polaroid. +
Giọng An Hiến còn khàn: “Anh muốn chụp ảnh cho em sao?” +
“Ừ.” Hoắc Trầm Uyên đưa tay xoa mái tóc đen mềm của cậu, nói: “Ghi lại Vân Hân mười chín tuổi.” +
An Hiến hiểu ý, gần như bật dậy: “Em đi rửa mặt, chỉnh lại một chút.” +
Thấy cậu đã có tinh thần hơn, Hoắc Trầm Uyên dịu giọng trấn an: “Đừng vội, chụp đến khi em vừa ý thì thôi.” +
Tấm ảnh Polaroid được in ra. +
An Hiến mười chín tuổi thừa hưởng vẻ đẹp từ cả cha lẫn mẹ. Gương mặt rạng rỡ như hoa nở, nụ cười trong trẻo không chút phòng bị. +
Đó chính là dáng vẻ mà Vân Ngọc Thần và Hoa Ý từng mong chờ. +
Đứa con của họ đã lớn lên trong tình yêu thương, bên cạnh có người hết lòng che chở. +
An Hiến dán tấm ảnh vào album, ngay sau bức ảnh cuối cùng thời thơ ấu. +
Cậu cầm bút viết: Vân Hân mười chín tuổi – khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc. +
Rèm cửa khẽ lay động, gió thu ngoài cửa sổ dịu dàng lướt qua gương mặt An Hiến như đang thì thầm điều gì đó. +


