Skip to main content

🍰Chương 43: Suốt đêm

dathaiPiter

Sáng sớm. +

Trên sàn nhà bừa bộn là chiếc áo sơ mi bị xé rách rơi vương vãi. +

Chiếc áo có đính chuông bạc khẽ động, một bàn tay đưa xuống nhặt nó lên. +

Bên hông Hoắc Trầm Uyên chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, trên người còn đọng những giọt nước chưa lau khô. +

Tóc đen trên trán được hắn vuốt ngược ra sau, lộ ra vầng trán sắc nét. +

Hàng mày sắc như lưỡi kiếm, đậm và hơi xếch lên, dưới mày là đôi mắt dài hẹp gần giống mắt phượng, tĩnh lặng như giếng cổ không gợn sóng, lạnh lẽo như sương. Khi nghiêm lại, chỉ cần liếc một cái cũng khiến người khác không dám nhìn thẳng, mang theo sự sắc lạnh đầy tính công kích và cảnh cáo. +

Chỉ có trước mặt An Hiến, nét sắc bén ấy mới được thu lại, trở nên dịu dàng. +

Ngón tay Hoắc Trầm Uyên khẽ mân mê chiếc chuông bạc nhỏ, nó phát ra một tiếng leng keng trong trẻo. +

Cũng đúng lúc đó, người trên giường đang ngủ khẽ rên: “Đừng…” +

Giọng mệt mỏi, mềm nhũn, mang chút ám muội, âm cuối còn như làm nũng. +

Hoắc Trầm Uyên bước chân dài quay lại bên giường. +

Hắn cúi người, trán chạm trán An Hiến, khẽ dỗ: “Ừ, không bắt nạt Hiến Hiến nữa.” +

An Hiến không mở mắt, tiếp tục ngủ. +

Hoắc Trầm Uyên cong môi, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ sẫm có chút trầy xước. +

Đêm qua quá mệt, hôm nay An Hiến chắc khó mà dậy nổi. +

Chờ An Hiến ngủ say lại, Hoắc Trầm Uyên mới tiếp tục việc của mình, đi tắm rửa. +

Sau một lúc, ánh nắng sớm trong phòng từ lạnh nhạt dần trở nên dịu nhẹ. +

An Hiến mơ màng mở đôi mắt còn mệt mỏi và hơi sưng đỏ. +

Trần nhà yên tĩnh không còn lay động. +

Cậu quay đầu, thấy Hoắc Trầm Uyên đang nằm bên cạnh. +

Nhớ lại từng cảnh phóng túng tối qua, cả người An Hiến rụt vào trong chăn. +

Chỉ một động tác nhỏ như vậy cũng khiến vết đau bị chạm vào. +

An Hiến khẽ hít một hơi lạnh. +

Cánh tay đang ôm eo cậu siết chặt hơn. +

“Tỉnh rồi à?” Giọng Hoắc Trầm Uyên khàn khàn, còn gợi cảm hơn cả tối qua. +

Cánh tay ôm eo cũng vừa vặn kéo An Hiến sát vào lòng. +

An Hiến thuận thế áp sát vào người hắn tìm hơi ấm buổi sáng, tránh cái lạnh nhè nhẹ sau lưng. +

“Đau.” An Hiến nói ra tình trạng của mình. +

Đêm qua khóc quá nhiều, giờ nói chuyện còn mang theo giọng mũi khiến người ta xao động. +

Hoắc Trầm Uyên xoay người, cánh tay quấn trên eo khẽ động, thuần thục xoa bóp cho cậu. +

Việc này hắn làm nhiều rồi, lực tay vừa phải khiến người ta không thể chê vào đâu. +

An Hiến híp mắt hưởng thụ, thấy khát nước, cậu nói mình khát. +

“Đợi anh chút.” +

Hoắc Trầm Uyên đứng dậy đi lấy nước. +

An Hiến uống. +

Đôi môi khô được nước làm ẩm, trông mềm mại hơn. +

Hoắc Trầm Uyên nhìn thấy, không kìm được mà hôn xuống. +

Trước mặt An Hiến, Hoắc Trầm Uyên luôn như vậy, có vô số lần không kìm lòng được. +

Không cần bất kỳ lý do nào. +

Nếu phải nói có thì chính là An Hiến đối với hắn là một sự cám dỗ, lúc nào cũng khiến hắn muốn hôn, muốn ôm. +

Hoắc Trầm Uyên để An Hiến nằm xuống nghỉ tiếp, bản thân cũng nằm xuống theo, nghiêng người, xoa eo cho cậu. +

Eo An Hiến rất nhỏ, một tay hắn đã có thể nắm trọn. +

Khi làm, Hoắc Trầm Uyên càng nắm lấy chiếc eo đó kéo sát vào lòng, nhẹ có, mạnh cũng có. Có lúc còn cố ý hành cậu, khiến An Hiến bị dày vò đến khóc. +

Lúc đó, An Hiến kiều diễm ướt át, hương thơm trên người cũng trở nên mê hoặc. +

An Hiến không biết lúc này Hoắc Trầm Uyên vừa xoa eo vừa nghĩ nhiều như vậy, chỉ vùi đầu vào ngực hắn, muốn ngủ tiếp. +

Tối qua, Hoắc Trầm Uyên như lại được nâng cấp thêm một bậc, ra sức bắt nạt cậu. +

An Hiến còn tưởng do dạo này mình bận quá, thể lực giảm sút, không theo kịp sức của Hoắc Trầm Uyên như trước nữa. +

“Hiến Hiến có đói không?” Hoắc Trầm Uyên khẽ hỏi. +

An Hiến nhắm mắt, đáp: “… Không đói.” +

Cậu không có cảm giác muốn ăn. +

Chỉ muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn tiếp tục ngủ bù. +

Tay nghề xoa eo của Hoắc Trầm Uyên quá tốt, xoa đến mức An Hiến thoải mái, mơ màng chìm vào giấc ngủ. +

An Hiến bên này nép trong lòng Hoắc Trầm Uyên làm nũng rồi ngủ say, bên Vân Liệt lại chạy suốt cả đêm, giờ vẫn còn ở ngoài đường. +

Tối qua Tiêu Nhung uống quá nhiều ở quán bar rồi phát điên. +

Cô ta không gây chuyện trong quán, mà xách chai rượu ra ngoài đường đi lang thang. +

Tối qua Vân Liệt nhận được điện thoại của bạn ở quán bar, lập tức lái xe đến đón người. +

Cậu ta dỗ dành mãi muốn đưa Tiêu Nhung về biệt thự, nhưng cô ta bị chọc giận, giơ chai rượu đập mạnh vào cột điện, “bang” một tiếng, chai rượu vỡ làm hai. +

Rượu văng tung tóe, nửa thân chai vỡ va vào cột điện rồi rơi xuống đất, trong đêm yên tĩnh, trên con đường trống trải, phát ra một loạt âm thanh hỗn loạn. +

“Đừng theo tôi nữa!” Tiêu Nhung giơ nửa chai rượu lên, cảnh cáo Vân Liệt. +

Vân Liệt bực bội vò tóc, dù kiên nhẫn đã gần cạn, vẫn tiếp tục khuyên: “Cô say rồi, ở ngoài không an toàn, để tôi đưa cô về.” +

Tiêu Nhung cười châm chọc, hỏi: “Về? Về đâu?” +

Từ sau vụ tai nạn 18 năm trước, cô đã không còn nơi nào để quay về nữa. +

Vân Liệt không biết những chuyện tình cảm trước kia của Tiêu Nhung, chỉ đứng trên lập trường người thân mà khuyên: “Về biệt thự, giờ muộn thế này, một mình ở ngoài thật sự không an toàn.” +

Nhất là buổi tối, nhiều tài xế chạy xe nhanh, đường vắng nên dễ tăng tốc. +

Nếu Tiêu Nhung lảo đảo lao ra đường, bị tông thì sao? +

Hai người cứ như vậy, một người liên tục phát điên, một người bám theo phía sau bảo vệ. +

Cứ thế kéo dài suốt cả đêm. +

Cả đêm, Tiêu Nhung chạy khắp nơi, tự mình đi mấy chỗ, còn bắt Vân Liệt lái xe chở cô ta đến vài nơi khác. +

Những nơi đó Vân Liệt không hiểu có ý nghĩa gì, nhưng với Tiêu Nhung, đó đều là những nơi Vân Ngọc Thần từng đưa Hoa Ý đến, những nơi lãng mạn. +

Trước đây, cô ta từng lặng lẽ đứng trong bóng tối nhìn họ ân ái… +

“Ha…” +

“Cuối cùng cũng sáng rồi…” Vân Liệt ngẩng đầu nhìn bầu trời bắt đầu sáng, cả người tiều tụy. +

Cậu ta co một chân ngồi bệt xuống đất, nhìn Tiêu Nhung đang ngồi xổm bên đường khóc, gọi điện về nhà, giọng như mất hết sức sống: “Ba ~ mẹ ~~~ cô út ở ngoài phát điên cả đêm rồi, con khuyên không nổi, hai người dậy rồi thì qua đón đi.” +

“Chúng con ở…” Vân Liệt báo địa chỉ, ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhung lúc này đã tạm yên. +

Cô ta không còn động đậy, im lặng đến mức bất thường. +

Vân Liệt cũng không muốn khuyên nữa. +

Có những người càng khuyên càng lún sâu, căn bản không nghe. +

Tiêu Nhung chính là kiểu người như vậy. +

Trong lúc chờ ba mẹ đến, Vân Liệt mở WeChat tìm An Hiến. +

Nghĩ đến tối qua An Hiến để Hoắc Trầm Uyên mặc món quà mình tặng, Vân Liệt đã thấy hưng phấn. +

Nhanh chóng gõ tin nhắn gửi đi. +

【Em họ ~~~】 +

【Tối qua thế nào?】 +

【Hoắc Trầm Uyên mặc vào có “ngon” không? (cười gian)】 +

An Hiến trả lời ngay: 【👍】 +

Hử? +

Vân Liệt nhìn chằm chằm cái biểu tượng ngón cái này một lúc lâu. +

Sao cậu ta thấy cái emoji này không giống phong cách của em họ chút nào nhỉ. +

Rất nhanh, bên kia gửi tới một đoạn ghi âm rất ngắn. +

“Quà này tặng không tệ, có quà đáp lễ.” Giọng trầm của Hoắc Trầm Uyên đột nhiên xuất hiện trong khung chat của An Hiến. +

Vân Liệt suýt nữa làm rơi điện thoại, như gặp quỷ mà ném thẳng xuống đất. +

“Đm!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)