🍰Chương 47: Tư bản

Buổi tối mọi người còn phải làm bài thi nên không ở nhà lớp trưởng lâu, nhanh chóng rời đi. +
Từ Y Hạm hỏi ba mẹ: “Ba, mẹ, sao hai người cứ lén nhìn An Hiến vậy?” +
Nếu không phải biết An Hiến là con của Vân gia, cô còn tưởng cậu là anh trai thất lạc của mình. +
Ba Từ kể cho con gái nghe chuyện 18 năm trước từng gặp một người đàn ông rất giống An Hiến. +
Từ Y Hạm nghe xong, càng tò mò: “Một người đàn ông giống An Hiến lại xảy ra tranh chấp với một người phụ nữ rất xinh đẹp?” +
Ba Từ nhìn vợ: “Anh nhớ không nhầm chứ? Là tranh chấp, người phụ nữ đó còn quỳ xuống, người đàn ông kia không thèm để ý, quay đầu đi luôn.” +
Mẹ Từ gật đầu: “Đúng vậy.” +
Từ Y Hạm nghĩ một lúc: “Đợi chút, con tìm ảnh người Vân gia.” +
. +
An Hiến xuống lầu, bị Lý Quang Minh nhìn chằm chằm. +
Tiêu Lăng đưa tay chắn lại: “Lý Quang Minh à~” +
“Dù anh họ tôi đẹp, nhưng cậu cũng không cần nhìn mãi vậy chứ!” +
“Biến đi.” Lý Quang Minh đẩy Tiêu Lăng: “Tôi đang nghĩ vì sao chú dì cứ nhìn bạn học Hiến cả tối.” +
“Hả?” Tiêu Lăng buột miệng: “Chú dì định chọn anh họ tôi làm con rể à?” +
Lý Quang Minh: “……” +
Hai bạn học kia: “……” +
An Hiến: “???” +
Lý Quang Minh tát nhẹ vào đầu Tiêu Lăng: “Chú dì đâu phải thấy trai đẹp là gán ghép cho Y Hạm.” +
“Lại đánh đầu tôi!” Tiêu Lăng tức, nhưng không đánh lại, chỉ hỏi: “Vậy cậu nói xem là vì sao?” +
Lý Quang Minh giơ tay: “Nếu biết thì tôi đâu cần nhìn chằm chằm bạn học Hiến.” +
“Xì.” Tiêu Lăng vẫn cà khịa: “Mê trai thì nói thẳng.” +
“Tôi đánh cậu thật đấy!” Lý Quang Minh xắn tay áo đuổi theo. +
An Hiến vốn nhạy cảm, cậu cũng nhận ra ba mẹ lớp trưởng nhìn mình nhiều lần, ánh mắt như đang nhìn xuyên qua cậu để so sánh với ai đó. +
Có lẽ họ từng gặp người Vân gia, thấy cậu giống nên không tiện hỏi. +
Nhưng họ không có ác ý. +
Tiêu Lăng chạy về phía cậu: “Lý Quang Minh! Đừng tưởng tôi không dám đánh cậu!” +
Lý Quang Minh khiêu khích: “Đánh đi!” +
“Đừng mà…” Hai bạn học kia vội can: “Muộn rồi, về làm bài thôi.” +
“… ” Tiêu Lăng nghe đến làm bài là xụi ngay. +
Lý Quang Minh cũng vậy. +
Hai học tra lập tức mất tinh thần. +
An Hiến thấy hai người như mất hồn, lo lắng: “Họ… ổn không?” +
Bạn học: “Không sao, họ quen rồi.” +
“Bạn học Hiến, tụi tôi đi xe riêng, không phiền anh cậu nữa.” +
Anh trai thì đẹp thật, nhưng khí thế quá áp lực! +
Ngồi chung xe căng thẳng lắm. +
An Hiến gật đầu: “Ừ, mai gặp.” +
Bạn học: “Mai gặp.” +
Họ nhìn theo An Hiến lên xe rồi kéo Tiêu Lăng: “Đi về thôi.” +
Tiêu Lăng: “Anh họ Hiến đâu?” +
“Lên xe rồi.” +
Tiêu Lăng nhìn xe chạy đi: “Ồ…” +
An Hiến ngồi trong xe, kể chuyện lớp cho Hoắc Trầm Uyên. +
“Bạn học đều cảm ơn anh vì bánh ngọt.” +
Hoắc Trầm Uyên cười: “Không có gì, em vui là được.” +
Điện thoại An Hiến rung. +
Là Từ Y Hạm. +
【Xin lỗi bạn học Hiến, ba mẹ chỉ thấy cậu giống người họ từng gặp nên nhìn nhiều, không có ý gì.】 +
【Đây là ảnh người đó.】 +
An Hiến mở ra. +
Là Vân Ngọc Thần. +
Chuyện này không lạ, vì ông từng xuất hiện nhiều trên truyền thông. +
An Hiến nghĩ có nên nói đó là ba mình không. +
Nhưng nghĩ đến buổi nhận thân sau này, cậu lại thôi. +
【Không sao, không cần xin lỗi.】 +
Từ Y Hạm hỏi: 【Người đó là người nhà cậu sao?】 +
An Hiến thấy lạ nhưng trả lời:【Là người nhà, rất thân.】 +
Bên kia gõ rồi xóa, cuối cùng gọi thoại. +
“Lớp trưởng.” +
“Ba mẹ nói 18 năm trước họ thấy người này tranh chấp với một phụ nữ, và cùng ngày đó gia đình ba người gặp tai nạn.” +
“Trước đó thấy cậu quan tâm vụ tai nạn nên tôi nói cho cậu.” +
An Hiến mở miệng: “Cảm ơn.” +
“Không có gì, hy vọng giúp được cậu.” +
“Có, cậu đã giúp tôi nhiều rồi.” +
Hoắc Trầm Uyên thấy cậu không ổn: “Chuyện gì thế?” +
“Ba lớp trưởng nói hôm tai nạn, ba em có tranh chấp với người khác.” +
Hoắc Trầm Uyên lập tức cho người điều tra. +
Có thể đây là manh mối. +
“Ông nội nói ba em không gây chuyện, chắc có gì đó xảy ra.” +
Hoắc Trầm Uyên nắm tay cậu: “Đừng nghĩ nhiều.” +
“Ừ.” +
Điện thoại sáng lên, là giáo viên gửi bài tập. +
An Hiến méo mặt: “Tối nay còn phải làm nhiều bài…” +
Cậu nhìn Hoắc Trầm Uyên. +
Ánh mắt quá rõ ràng. +
“Anh làm giúp em.” +
An Hiến hôn má hắn: “Cảm ơn anh.” +
Không phải cậu lười, mà đã làm bài đó rồi. +
Hoắc Trầm Uyên chiều cậu: “Sau này không muốn làm bài thì đưa anh.” +
An Hiến: “Thật không?” +
“Thật, nhưng lần sau phải thu phí.” +
An Hiến: “Hừ, đồ tư bản.” +


