🍰Chương 50: Điểm tuyệt đối

Buổi học sáng, lớp 6 ngã rạp một mảng lớn. +
Chủ nhiệm Triệu Hân từ lớp trưởng biết được tối qua các bạn vì làm bài tập mà thức trắng nên từ bi cho cả lớp nghỉ một tiết tự học. +
Trong tiết tự học, thời gian tự do sắp xếp, ngủ bù cũng được. +
An Hiến lấy đề luyện tập mà cô giáo Dung giao ra, bắt đầu làm bài. +
Tiêu Lăng nằm úp trên bàn, mắt híp lại thành một khe nhỏ, nói với An Hiến: “Anh họ, em ngửi thấy mùi mực bài thi.” +
An Hiến: “Ừ, anh đang làm bài.” +
Tiêu Lăng quay đầu sang bên, lấy sách che ánh sáng từ cửa sổ: “Em ngủ một lát.” +
An Hiến: “Ừ.” +
Cậu nhẹ tay hơn khi viết lời giải. +
Cả lớp một đám đang ngủ bù, chỉ có vài người chăm học thì ôn bài hoặc làm thêm bài tập. +
An Hiến gặp một bài ứng dụng khó, giải mấy lần vẫn không ra, lập tức lấy điện thoại chụp lại gửi cho Hoắc Trầm Uyên. +
Lúc này Hoắc Trầm Uyên đang họp. +
Gần đây dự án gặp vấn đề, các lãnh đạo cấp cao đang bị phê bình. +
Trong phòng họp, tất cả đều cúi đầu, cảm giác như dao đang kề cổ, lạnh sống lưng. +
“Xoạt xoạt xoạt.” +
Tiếng bút vang lên, mọi người đồng loạt nhìn về phía Hoắc Trầm Uyên. +
Hắn không còn vẻ lạnh lùng như khi họp thường ngày mà trở nên dịu lại, khóe môi khẽ cong. +
Tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm bút máy màu vàng. +
Bút máy viết liên tục lên sổ ghi chép. +
Khoảng ba phút sau, Hoắc Trầm Uyên giơ điện thoại lên chụp lại. +
Sau đó gõ chữ gửi đi. +
An Hiến nhận được lời giải, lập tức hiểu ra. +
【Em hiểu rồi!】 +
Lúc này Hoắc Trầm Uyên mới đặt điện thoại xuống. +
Ngẩng mắt lên, không khí trong phòng họp như chiến trường. +
Không ai dám nhìn thẳng hắn. +
“Tiếp tục.” +
Giọng hắn lạnh lẽo, ánh mắt quét qua như gió đông buốt giá khiến người ta run rẩy. +
Thư ký đứng bên cạnh lau mồ hôi, tiếp tục chủ trì cuộc họp. +
Bên phía An Hiến, cậu làm xong một bộ đề, tiếp tục bộ thứ hai. +
Bộ đề này, cậu làm được hết. +
Dù tốn chút thời gian, nhưng vẫn hoàn thành trong thời gian quy định của cô giáo Dung. +
“Reng reng reng.” +
Chuông tan học vang lên, An Hiến cũng thu dọn giấy bút. +
Bạn cùng bàn bật dậy. +
“Các con ơi! Bố sống lại rồi!” +
An Hiến: “……” +
Ngay sau đó là một đám bạn gào lên, rất ồn ào. +
Lớp trưởng Từ Y Hạm đi tới, cười: “Sau mỗi lần bị bài tập hành hạ, họ đều phát điên như vậy, cậu đừng sợ.” +
Trong lớp 6, người điềm tĩnh nhất là Từ Y Hạm. +
Trong mắt mọi người, cô giống như một chị đại đáng tin cậy, dù có người lớn tuổi hơn cô một hai tuổi thì cũng mặc định xem cô là người dẫn dắt. +
An Hiến không sợ, ngược lại còn rất thích không khí lớp 6. +
Từ Y Hạm phát bài kiểm tra lần trước: “Bạn học Hiến, bài của cậu.” +
An Hiến nhận lấy: “Cảm ơn.” +
Bài kiểm tra toán, điểm tuyệt đối. +
Đây là lần đầu tiên cậu đạt điểm tối đa trong một bài kiểm tra ở trường. +
Cậu lấy điện thoại, chụp ảnh gửi cho Hoắc Trầm Uyên. +
Hoắc Trầm Uyên nhận được, bật cười: “Hiến Hiến thông minh quá.” +
An Hiến gửi một sticker ôm tim chạy về phía màn hình. +
Nụ cười của Hoắc Trầm Uyên càng rõ hơn. +
Phía dưới, các lãnh đạo vẫn lau mồ hôi lạnh. +
Họ đang chịu áp lực sửa phương án, không có thời gian đoán tâm trạng của hắn. +
Họ chỉ biết, nếu lần này vẫn không thông qua, họ sẽ bị đuổi. +
Khó khăn lắm mới vào được Hoắc thị, không ai muốn bị loại. +
Thư ký đứng bên cạnh thì thoải mái hơn lúc nãy. +
Ánh mắt nhìn mọi người cũng mang chút cổ vũ. +
Nhân lúc Hoắc tổng đang vui, mau sửa phương án cho xong. +
Bên phía An Hiến, cậu không biết không khí bên kia căng thẳng, vẫn theo nhịp điệu của mình mà nhắn tin với Hoắc Trầm Uyên vài câu. +
Đến khi vào tiết học, mới kết thúc trò chuyện. +
Tiêu Lăng chạy ra ngoài hành lang hoạt động, lúc quay lại thấy An Hiến đang cầm điện thoại nhắn tin, nói: “Anh họ, mười phút giữa giờ rất quý, anh nên ra ngoài đi dạo một chút.” +
An Hiến nghe theo: “Được.” +
Vậy nên tiết sau, An Hiến đi cùng Tiêu Lăng ra hành lang đứng một lúc. +
Nhưng vừa ra ngoài là bị vây xem. +
Ngoại hình An Hiến nổi bật, khí chất do Hoắc Trầm Uyên chăm chút bồi dưỡng lại càng thu hút, vừa đứng một lát đã gây xôn xao. +
Ngay cả học sinh lớp mũi nhọn 16 ở tầng trên cũng chạy xuống. +
Đương nhiên không phải tất cả đều vì gương mặt và khí chất của An Hiến, điều họ quan tâm hơn là việc cậu đạt điểm tuyệt đối trong mấy bài kiểm tra. +
Chính là mấy bộ đề tổng hợp của khối 12 đó, các môn tự nhiên của An Hiến đều đạt điểm tuyệt đối. +
Độ khó ngang với lớp 16! +
Trong lớp 16, số người đạt điểm tuyệt đối không quá ba người, vậy mà lớp thường lại có một An Hiến! +
Nếu An Hiến ra bảng thông báo nhìn một cái, sẽ thấy bài thi điểm tuyệt đối của mình đã được giáo viên photo dán lên đó để các bạn tham khảo học tập. +
“Anh họ, em sai rồi, không nên rủ anh ra ngoài.” Tiêu Lăng nói xong, kéo An Hiến chen ra khỏi đám đông, quay lại lớp. +
“Bạn học Hiến, có người nhờ tôi đưa cái này cho cậu.” +
“Còn cái này nữa.” +
“Tôi cũng có.” +
“Bên này cũng có một phần, lớp bên cạnh gửi.” +
Đa số là phong thư màu hồng, cũng có màu xanh lá và xanh dương. +
Tiêu Lăng đứng bên cạnh nhìn mà ghen tị gãi đầu: “Sao tôi không có?” +
Lý Quang Minh cười khẩy: “Cậu thử đạt điểm tuyệt đối mấy môn tự nhiên xem, rồi bài thi còn được dán lên bảng thông báo làm mẫu tham khảo đi?” +
“Cái gì?!” Tiêu Lăng tuy biết người Vân gia đều là học bá, nhưng nghe đến vinh dự này vẫn hét lên. +
Lớp trưởng Từ Y Hạm bổ sung: “Là thật.” +
“Oa oa!” Cả lớp reo lên vui mừng. +
“Nghe nói lớp 16 chỉ có ba người đạt điểm tuyệt đối, mà còn là từng môn riêng lẻ, còn bạn học Hiến một mình đạt trọn cả ba môn!” +
“Ha ha ha… lần sau đá bóng với lớp 16, tôi có thể lấy cái này ra trêu lại rồi! Nghĩ thôi đã thấy sướng!” +
“Trời ơi, mong gặp lại mấy đứa lớp 16 hay vênh váo đó quá, muốn xem mặt chúng nó lúc này thế nào, ha ha ha…” +
Từ Y Hạm nhắc: “Đến lúc đó đừng quá đáng, vừa phải thôi.” +
Bình thường lớp 16 hay vô cớ chèn ép lớp 6, ai cũng bực. +
Bây giờ có An Hiến giúp vả mặt, ai cũng thấy hả hê. +
Ngoài việc vui sướng, mấy bạn học chăm học còn tranh thủ hỏi kinh nghiệm học tập của An Hiến. +
An Hiến dùng “châm ngôn mười chữ” của cô giáo Dung: “Học nhiều, hỏi nhiều, luyện nhiều, phải tổng kết lại.” +
Các bạn trong lòng nghĩ: Phương pháp học tập thật giản dị. +
Tiêu Lăng lên tiếng: “Tôi thử rồi, không được.” +
Lý Quang Minh cười khẩy: “Cậu mới thử có ba ngày, đương nhiên không được.” +
Tiêu Lăng: “Ba ngày thì sao, đó là giới hạn của tôi rồi.” +
Mấy đứa con trai vỗ vai cậu ta: “Cho bọn tôi tiền tiêu vặt, ba ngày sẽ không phải giới hạn của cậu nữa.” +
Tiêu Lăng phát bánh quy cho đám đó: “Bố thưởng, đi chơi đi.” +
Rồi quay sang cầu cứu An Hiến, mắt sáng lên: “Em muốn một lần được nổi tiếng.” +
An Hiến lấy ra hai bộ đề: “Em làm bài kiểm tra trình độ trước đi.” +
Tiêu Lăng mặt đau khổ, cắn răng: “Được!” +


