🍓Chương 11: Thật sự đau quá

Lưng Kiều Ngôn dán chặt vào bức tường lạnh buốt phía sau, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh. +
Ba gã to con đồng loạt ép sát, chặn kín mọi đường lui cuối cùng của cậu. +
“Có người bỏ tiền.” Gã đầu trọc từng bước tiến lại gần. Bóng dáng to lớn phủ kín người Kiều Ngôn: “Bảo bọn tao dạy mày một bài học.” +
“Ai?” Đầu Kiều Ngôn ong lên. Cái tên đầu tiên bật ra trong đầu là Kiều Vân Quang, hoặc là cái thằng ngu Sầm Tử Hạo kia. +
Cậu cắn răng: “Bọn họ trả bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi!” +
Tên đầu húi cua bước lên, cười khinh miệt: “Luật trên đường, nhận việc là phải làm cho xong.” +
Lời còn chưa dứt, nắm đấm đã giáng thẳng về phía Kiều Ngôn. +
Cậu theo bản năng nghiêng đầu tránh cú đầu tiên, gò má trắng bị luồng gió quét qua rát buốt. Kinh nghiệm đánh nhau của cậu gần như bằng không, nhưng bị dồn vào đường cùng cũng chẳng còn nghĩ ngợi, cậu vung ba lô đập mạnh về phía đối phương. +
“Còn ghê gớm phết!” Tên húi cua lách người tránh, chộp lấy cổ tay Kiều Ngôn, vặn ngược ra sau. +
Cơn đau khiến cậu kêu lên. Cậu nhấc chân đá mạnh vào cẳng chân gã, nhưng gã đầu trọc thấy cậu chống cự, lập tức tung một cú đá thẳng vào bụng. +
“Ưm!” +
Trước mắt Kiều Ngôn tối sầm, dạ dày quặn lên như sóng cuộn. Cậu gập người, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt lớp hoodie. +
Chênh lệch sức lực quá lớn. +
Kiều Ngôn như con thú nhỏ bị dồn vào bẫy, giãy giụa thế nào cũng không thoát được. Nắm đấm và mũi giày liên tiếp giáng xuống người cậu. Đau đến hoa mắt, tai ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của chính mình xen lẫn tiếng chửi rủa của bọn họ. +
Đau quá. Thật sự quá đau. +
Mỗi cú đấm như muốn bẻ gãy xương cậu. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng bị đánh nặng như vậy. Nước mắt không kìm được mà trào ra, hòa lẫn bụi bẩn và máu, lem nhem cả khuôn mặt. +
“Đừng đánh… đừng đánh…” Giọng cậu run rẩy: “Đau…” +
“Giờ biết đau rồi à? Lúc nãy ai lấy ba lô nện tao?” +
Tên húi cua túm tóc kéo cậu ngẩng lên, giơ tay tát thêm một cái. +
Tầm nhìn Kiều Ngôn mờ nhòe, tai ù đặc. Ngay lúc cậu tưởng mình sẽ chết ở đây, đầu hẻm bỗng sáng rực ánh đèn xe. +
Ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào. Mấy gã kia đều khựng lại. +
Tiếng phanh gấp vang lên. Cửa xe mở. Tiếng bước chân nhanh chóng tiến lại gần. +
“Dừng tay.” +
Giọng nam trầm, không cao không thấp nhưng mang theo áp lực khiến người ta không dám xem thường. +
Kiều Ngôn cố mở đôi mắt sưng đỏ, nhìn ngược sáng thấy một bóng dáng cao lớn, là Hạ Yến Chu. +
Sao lại là hắn? Mất mặt chết đi được! +
Kiều Ngôn muốn bò dậy, muốn lau mặt, ít nhất đừng để hắn thấy mình khóc. Nhưng cả người đau đến không nhúc nhích nổi, chỉ có thể co mình trong góc tường, quay mặt vào bóng tối. +
Tên húi cua buông cậu ra, quay sang người mới đến, giọng hung hãn: “Cút xa ra, đừng tìm chết.” +
Hạ Yến Chu không để ý gã. Ánh mắt hắn trước tiên dừng lại trên người Kiều Ngôn trong góc tường. Cậu cuộn tròn một đống, mặt đầy máu lẫn nước mắt, hoodie sáng màu bẩn đến mức không nhận ra màu gốc, đang thút thít từng tiếng, vai run lên từng nhịp. +
Yếu ớt. +
Từ đó thoáng qua trong đầu hắn. +
Hắn đặt túi bánh quy Khương Thải nhất quyết bắt hắn mang theo xuống góc tường rồi mới ngẩng mắt nhìn ba tên kia. +
“Cùng lên?” +
Ba gã bị thái độ ngạo mạn của hắn chọc giận, gầm lên lao tới. +
Hạ Yến Chu nghiêng người né đòn, đồng thời tung chân đá vào sau gối gã đầu trọc. Gã kêu lên quỳ sụp xuống. Tên húi cua xông từ bên hông, Hạ Yến Chu chụp lấy cánh tay gã, xoay mạnh rồi đẩy, cả người gã đập vào tường phát ra tiếng trầm đục. +
Tên đội mũ lưỡi trai rút gậy kim loại, nhưng còn chưa kịp vung, Hạ Yến Chu đã áp sát, thúc cùi chỏ vào bụng, đoạt lấy gậy, trở tay nện vào vai cổ đối phương. Gã mềm nhũn ngã xuống. +
Toàn bộ quá trình chưa đến một phút. Ba gã nằm rên rỉ dưới đất, kẻ ôm chân, kẻ ôm bụng. +
Hạ Yến Chu đứng trên cao nhìn xuống, thậm chí áo khoác còn chưa cởi. +
Kiều Ngôn nhìn đến ngây người, quên cả khóc. Hạ Yến Chu đánh nhau giỏi đến vậy sao? +
Cậu ngơ ngác nhìn hắn bước lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt mình. +
“Có đứng lên được không?” Hắn hỏi. +
Kiều Ngôn muốn gật đầu, muốn nói mình ổn, không muốn mất mặt thêm trước hắn. Nhưng vừa cử động đã đau nhức toàn thân, nước mắt lại trào ra. +
“Chắc là… không được…” +
Giọng cậu khàn đặc, mềm yếu, nặng trĩu tiếng nấc. +
Nói xong đã hối hận. Sao lại để lộ bộ dạng này trước mặt hắn chứ? Kiều Ngôn, chút cốt khí cũng không có sao! +
Hạ Yến Chu khẽ nhíu mày, đưa tay muốn đỡ cậu. Kiều Ngôn theo bản năng lùi lại. Cậu mới không cần hắn chạm vào mình. Nhưng lưng đụng phải vết thương trên tường, đau đến hít mạnh một hơi, nước mắt tí tách rơi xuống. +
“Đừng cử động.” +
Giọng Hạ Yến Chu cứng lại vài phần, trực tiếp kéo Kiều Ngôn từ dưới đất lên. +
Vừa chạm chân xuống đất, đầu gối Kiều Ngôn lập tức mềm nhũn, cả người trượt xuống. Hạ Yến Chu đành phải nửa đỡ nửa bế cậu lên. Thiếu niên nhẹ bẫng trong tay hắn, run rẩy không ngừng. +
“Tôi đưa cậu đi bệnh viện.” +
“Không muốn…” Kiều Ngôn bị ép dựa vào áo khoác hắn, giọng nghèn nghẹn: “Không đi bệnh viện… thuốc sát trùng hôi lắm…” +
Đến lúc này còn kén chọn. +
Hạ Yến Chu lười tranh luận, trực tiếp đưa cậu lên xe. Kiều Ngôn co ro ở ghế sau thành một cục, không ngừng rên khe khẽ. +
“Đau… đau quá…” Cậu vừa hít khí vừa nói mơ hồ: “Hạ Yến Chu… anh lái chậm chút… xóc một cái là tôi đau hơn…” +
Hạ Yến Chu giảm tốc độ, liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Mặt Kiều Ngôn lấm lem như mèo hoang, nước mắt vẫn rơi lả tả. Dáng vẻ thảm hại thế này, nhất định phải vào viện kiểm tra. Hắn mặc kệ lời phản đối, lái thẳng đến bệnh viện gần nhất. +
Đèn phòng cấp cứu sáng chói. +
Kiều Ngôn ngồi trên ghế ngoài phòng khám, nhìn y tá ra vào, lòng càng lúc càng hoảng. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến dạ dày cậu cuộn lên. +
Hồi nhỏ mỗi lần đến bệnh viện đều có mẹ đi cùng. Nhưng giờ cậu mới biết người mẹ đó cũng là giả, mẹ ruột của cậu đã qua đời từ lâu. +
Hạ Yến Chu đi đóng tiền. Kiều Ngôn ngồi một mình, nhìn chiếc hoodie bẩn thỉu và cổ tay trầy xước của mình, bỗng thấy tủi thân khủng khiếp. +
Vì sao cậu phải ngồi đây? Vì sao phải bị Kiều Vân Quang ức hiếp đến mức này? +
Y tá ló đầu ra: “Kiều Ngôn?” +
Cậu chậm chạp bước vào, hốc mắt đỏ hoe. +
Bác sĩ là một phụ nữ trung niên trông hiền hòa: “Bị thương ở đâu?” +
“Khắp người đều đau…” Kiều Ngôn nói nhỏ. +
Bác sĩ bảo cậu nằm lên giường kiểm tra, vén áo xem vùng eo bụng bầm tím rồi kiểm tra khắp người: “Xương sườn có đau không?” +
“Đau.” +
Bác sĩ ấn thử vài chỗ: “Chỗ này đau không? Còn đây?” +
Kiều Ngôn hít mạnh, nước mắt lại lưng tròng: “Đau… chỗ nào cũng đau…” +
“Xương sườn có lẽ không sao, nhưng vẫn nên chụp phim cho chắc.” Bác sĩ kết luận sơ bộ: “Trước hết sát trùng.” +
Nghe đến hai chữ “sát trùng”, người Kiều Ngôn cứng lại, một giọt nước mắt rơi xuống. +
Y tá nhanh chóng mang khay dụng cụ tới, bông tẩm povidone, nhíp và băng gạc đặt ngay trước mắt. Nhìn màu nâu của dung dịch, Kiều Ngôn suýt ngất. +
“Bác sĩ…” Giọng cậu run run: “Có thể… không bôi không? Cái đó đau lắm.” +
“Không bôi còn đau hơn, sẽ nhiễm trùng.” Y tá dịu dàng đáp, nhưng tay thao tác dứt khoát: “Cố chịu một chút, xong nhanh thôi.” +
Kiều Ngôn còn muốn giãy giụa, Hạ Yến Chu đã giữ chặt vai cậu: “Đừng động.” +
Khoảnh khắc bông thuốc chạm vào vết thương, Kiều Ngôn hét lên. +
“A… đau đau đau!” Cậu co người lùi lại, nhưng bị hắn giữ chặt không nhúc nhích nổi. +
Cảm giác rát buốt của povidone còn khó chịu hơn cả lúc bị đánh. Nước mắt lại tuôn xối xả: “Hạ Yến Chu anh buông ra… thôi bỏ đi… tôi không cần sát trùng… để nó tự lành được không…” +
Thực ra y tá làm rất nhanh, nhưng trong cảm nhận của Kiều Ngôn, thời gian như bị kéo dài vô tận. Mỗi lần chạm vào vết thương là một lần cậu kêu lên, tay nắm chặt ga giường. +
Cậu thấy mình mất mặt vô cùng. Trước mặt Hạ Yến Chu mà khóc như trẻ con. Nhưng nước mắt sinh lý hoàn toàn không thể ngăn lại. +
Đến khi xử lý xong, Kiều Ngôn đã khóc đến thở dốc, mắt sưng như quả đào. +
Bác sĩ nhìn cậu rồi nhìn Hạ Yến Chu vẫn bình thản, nhanh gọn viết đơn: “Đi chụp phim.” +
Phòng chụp phải xếp hàng. Kiều Ngôn ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, đau đến không ngồi yên nổi mà cũng không dám cử động nhiều. +
Hạ Yến Chu ngồi bên cạnh nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm. +
“Cái đó…” Kiều Ngôn bỗng lên tiếng: “Tiền thuốc men sau này tôi sẽ trả lại anh.” +
Hạ Yến Chu không ngẩng đầu: “Không cần.” +
Ít nhất cũng khách sáo chút chứ? Lão đàn ông này vô tình thật. +
Kiều Ngôn cảm thấy mình như bị xem thường, đang định cãi thêm thì bác sĩ quay lại. +
Bác sĩ nói xương sườn không sao, chỉ bầm mềm mô, kê thuốc về uống và bôi là được. Kiều Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Cậu tuyệt đối không muốn phẫu thuật, nghe thôi đã thấy đau rồi. 1
Lúc lấy thuốc, nhìn đống chai lọ và tuýp thuốc, Kiều Ngôn hoa cả mắt. Thuốc uống, thuốc bôi, cậu chẳng nhớ nổi cái nào với cái nào. +
Có điều bác sĩ dường như cũng không định để Kiều Ngôn tự ghi nhớ mà trực tiếp quay sang Hạ Yến Chu dặn dò: “Viên trắng uống ngày hai lần. Viên nang màu xanh là thuốc giảm đau, đau nhiều mới uống, không được để bụng đói. Thuốc mỡ bôi ngoài là loại màu nâu, phải xoa cho tan ra mới có tác dụng, không được bôi qua loa…” +
Lúc này Kiều Ngôn mới nhận ra, bác sĩ hình như đã mặc định Hạ Yến Chu là người nhà của cậu. +
Cậu vội chen vào: “Bác sĩ, anh ấy không phải ——” +
Chưa nói xong, Hạ Yến Chu đã rất tự nhiên nhận lấy túi thuốc, khẽ “Ừ” một tiếng. +
Kiều Ngôn: “……” +
Người bị thương còn chưa nghe rõ dặn dò, có ai quan tâm không vậy? +
Bác sĩ đưa thuốc xong thì rời đi. Hạ Yến Chu dẫn Kiều Ngôn ra ngoài. +
Lên xe, Kiều Ngôn ôm túi thuốc, nhìn cảnh đêm lùi nhanh ngoài cửa sổ: “Có thể đưa tôi về ký túc xá không?” +
Hạ Yến Chu liếc cậu qua gương chiếu hậu, đánh tay lái: “Tình trạng này, cậu leo nổi lên giường à?” +
Kiều Ngôn: “……” +
Phản kháng vô hiệu. Xe cuối cùng dừng dưới nhà Hạ Yến Chu. +
Kiều Ngôn chậm chạp bước xuống xe. Mỗi bước đi đều kéo theo vết thương, đau đến nhe răng. Hạ Yến Chu đi cạnh, thấy cậu loạng choạng thì đưa tay đỡ. +
Kiều Ngôn cứng người, nhưng để khỏi ngã sấp mặt thì vẫn miễn cưỡng không từ chối. +
Căn hộ của Hạ Yến Chu nằm ở tầng cao nhất, không gian rộng rãi. Một mặt kính sát đất ôm trọn đường chân trời Ninh thành. Phong cách trang trí hiện đại tối giản, tông xám cao cấp chủ đạo, từng món nội thất đều toát lên vẻ “tôi đây rất đắt tiền”. +
Kiều Ngôn bĩu môi. Trong lòng lại bùng lên ngọn lửa ghen ghét người giàu. +
Vừa vào cửa, một con mèo mướp tròn vo đang lim dim trên thảm bỗng dựng tai, lăn như quả cầu lông lại gần. +
Nó cọ cọ bên chân Hạ Yến Chu rồi đột nhiên dừng lại, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm Kiều Ngôn đang được đỡ vào. +
“Meo?” Mông Mông nghiêng đầu, thử kêu một tiếng. +
Nghe tiếng quen thuộc, Kiều Ngôn cố ngẩng lên, đúng là Mông Mông! +
Mấy ngày không gặp, nó lại béo thêm một vòng, lông mượt bóng loáng, rõ ràng được chăm rất tốt. +
Mông Mông hít hít không khí rồi đột ngột chạy tới, xoay quanh Kiều Ngôn, đuôi dựng cao. Nó liên tục dụi đầu vào tay cậu, kêu nhỏ mà gấp gáp: “Meo… meo…” +
Kiều Ngôn muốn ngồi xuống vuốt nó, nhưng vừa cong đầu gối đã đau đến hít lạnh, nước mắt lại ứa ra. +
Mông Mông lại kêu một tiếng, giơ móng vuốt chạm nhẹ vào ống quần cậu, ánh mắt đầy lo lắng. +
Hạ Yến Chu cởi áo khoác treo lên giá, bế Mông Mông đang kêu ầm ĩ về ổ mèo rồi chỉ vào phòng khách: “Tối nay cậu ngủ ở đây.” +
Kiều Ngôn nhìn căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu. Bị đánh đến mức phải để kim chủ của Kiều Vân Quang cứu, rốt cuộc đây là cái tình huống gì vậy. +
“Tôi…” +
“Cậu như thế này mà về ký túc xá, nửa đêm đau thì ai lo?” Hạ Yến Chu cắt ngang: “Khương Thải mà biết sẽ trách tôi.” +
Hạ Yến Chu lấy thuốc ra, phân loại theo lời dặn của bác sĩ: “Thuốc này uống sau khi ăn. Thuốc này bôi ngoài, sáng tối một lần.” +
Hắn bày từng hộp ra: “Nhớ chưa?” +
Thực ra một cái cậu cũng không nhớ. +
Nhưng Kiều Ngôn nhất quyết không thừa nhận. Cậu hít hít mũi, cố chấp nhận lấy túi thuốc. +
“Rồi.” +
Hạ Yến Chu nói xong thì quay người rời đi. +
Thấy hắn đi khuất, Kiều Ngôn vội vịn vào bàn rửa mặt. Tuy đau đã dịu bớt theo thời gian, nhưng sức chịu đựng của cậu vốn kém, vừa rồi phải cố hết ý chí mới không gục trước mặt hắn. +
Cậu nhìn mình trong gương, suýt nữa hét lên. +
Mặt xanh một mảng tím một mảng, thái dương rách da, khóe miệng còn một vệt máu dài. +
Kiều Ngôn ngồi lại lên giường, cố mở túi thuốc, lấy tuýp thuốc mỡ định bôi lên lưng. +
Nhưng vết bầm nằm khá sâu phía sau. Cậu xoay người thế nào cũng không với tới, còn kéo theo những chỗ khác đau nhói. +
Mồ hôi lạnh rịn trên thái dương. Đau đến mức suýt khóc lần nữa. +
Đúng lúc đó, Kiều Ngôn thấy Hạ Yến Chu cầm một cốc nước đứng ở cửa, tựa vào khung cửa nhìn cậu: “Cần giúp thì nói.” +
Kiều Ngôn trừng hắn: “Ai cần giúp!” 1
Thế là Hạ Yến Chu ung dung đứng đó, bưng cốc nước nhìn Kiều Ngôn vặn vẹo như cái bánh quai chèo mà vẫn không với được chỗ bầm, ngược lại còn đau đến rưng rưng nước mắt. +
Khóe mắt cậu đỏ ửng, lông mi ướt dính, đổ bóng xuống làn da trắng nhợt. +
“Thật sự không cần giúp?” Hạ Yến Chu cố tình lạnh nhạt, quay người như muốn đi: “Vậy tự lo đi.” +
Kiều Ngôn bỗng nóng ruột. Dựa vào bản thân thì rõ ràng không làm nổi. Cậu theo bản năng bật dậy định giữ hắn lại, nhưng đứng lên quá mạnh kéo theo vết thương, cơn đau dữ dội ập đến khiến trước mắt cậu tối sầm. +
Hạ Yến Chu nhíu mày: “Này ——” +
Kiều Ngôn không nghe thấy gì nữa. Cậu chỉ cảm thấy căn phòng quay cuồng rồi hoàn toàn mất ý thức. +



Dù mèo là chất lỏng nhưng anh nỡ lòng nào nhìn bé vặn xoắn như bánh quai chèo vậy ~~~~~~~~~~ (T_T)
😭😭
Trả thùuuu