Skip to main content

🍓Chương 21 (1): Cũng sẽ nhớ anh

dathaiPiter

Lão đàn ông này đúng là không biết xấu hổ mà!!! +

Nhưng với tư cách nghề nghiệp của bé Đào, cậu tự nhủ kim chủ đang hứng khởi thế kia, không thể làm người ta mất vui. +

Kiều Ngôn nghiến răng, giữ chặt điện thoại, cố để giọng mình nghe có chút ngây thơ khó hiểu: “Daddy, sao vậy?” +

Vừa hỏi xong đã thấy hối hận. Câu này đúng là quá ngốc. +

Hạ Yến Chu không trả lời ngay, chỉ có tiếng thở ngày càng nặng hơn, rõ ràng như vang sát bên tai Kiều Ngôn. 1

Vài giây sau, hắn mới lên tiếng: “Hạ máy xuống một chút, tôi muốn nhìn rõ vòng cổ.” +

Kiều Ngôn mím môi, chậm rãi hạ góc quay. Dưới cổ áo ren xanh đậm, viên kim cương đen nằm gọn giữa làn da trắng. Da cậu mỏng, chỉ hơi ửng hồng cũng lan dọc xuống cổ, làm ánh kim cương như nhuốm thêm sắc máu. +

“Nghiêng sang một chút nữa.” Giọng Hạ Yến Chu càng trầm: “Để tôi nhìn kỹ.” +

Kiều Ngôn nhắm mắt, trong lòng đã mắng Hạ Yến Chu tám trăm lần nhưng cơ thể vẫn nghe lời, khẽ nghiêng người, để lộ rõ hơn đường cong cổ. Động tác này khiến nhịp đập nơi cổ càng rõ, từng nhịp chạm vào mặt dây lạnh băng. +

Tai Kiều Ngôn nóng rực như muốn bốc cháy. Cảm giác bị nhìn chằm chằm, bị đánh giá từng chút một khiến cậu vừa xấu hổ vừa bối rối. +

“Đẹp thật…” Hạ Yến Chu khẽ nói rồi lại ra lệnh: “Quay lưng lại.” +

Kiều Ngôn nghiến răng xoay người, đặt điện thoại xuống giường, quay lưng về phía gương. Qua màn hình, cậu thấy đường cong sau lưng mình và đoạn dây nhỏ của vòng cổ nơi gáy. +

Tiếng thở bên kia càng nặng. +

“Tay.” Giọng Hạ Yến Chu khàn khàn: “Đặt lên eo.” +

Kiều Ngôn khựng lại hai giây rồi chậm rãi đưa tay đặt hờ lên eo mình. Đầu ngón tay chạm vào lớp vải mềm, như bị bỏng mà hơi co lại. +

“Nắm chặt.” Giọng hắn trầm xuống, gần như dỗ dành: “…nhăn một chút cũng không sao.” +

Ngón tay Kiều Ngôn rốt cuộc siết lại, vải ren xanh đậm nhăn lại trong lòng bàn tay. Động tác ấy khiến lưng cậu vô thức thẳng lên, cổ kéo dài ra, viên kim cương ép nhẹ vào da để lại dấu mờ. +

“Ngoan…” Hạ Yến Chu khàn giọng khen. 1

Mặt Kiều Ngôn nóng như lửa đốt. Cậu cắn chặt môi dưới mới không bật ra tiếng. +

Cậu ngồi thẳng lưng, cứng đờ như con rối bị treo trên giá trưng bày, mặc cho tiếng thở nặng nề bên kia liên tục đập vào màng tai. +

Rất lâu sau, mọi thứ mới dần lắng xuống. +

Phía bên kia im lặng vài giây, chỉ còn tiếng thở của Hạ Yến Chu dần ổn định lại. +

Kiều Ngôn vẫn còn cứng người, tay còn siết nơi eo, hơi thở rối loạn. +

“Buông tay đi.” giọng Hạ Yến Chu truyền đến, khàn nhưng đã lấy lại vẻ trầm ổn thường ngày: “Bị dọa rồi à?” +

Kiều Ngôn như bừng tỉnh, vội buông tay. Phần vải nơi eo đã nhăn nhúm, viền ren cọ vào da đỏ lên. Cậu luống cuống chỉnh lại váy, giọng khô khốc: “Không có.” +

“Nói dối.” Hạ Yến Chu cười khẽ, tiếng cười lười biếng: “Mặt đỏ hết rồi.” +

Kiều Ngôn theo phản xạ sờ mặt mình, bị nóng đến mức rụt tay lại. +

“Vòng cổ rất hợp em.” Giọng Hạ Yến Chu dịu xuống, như trấn an: “Cứ đeo đi.” +

Rõ ràng là hắn muốn xem chứ còn ai nữa! +

Kiều Ngôn ậm ừ: “Ờm.” +

“Xe ngày mai sẽ đến.” Hạ Yến Chu nói tiếp: “Chúc mừng sinh nhật trước.” +

Không ngờ hắn còn nhớ cái sinh nhật bịa đại của cậu, mà đúng là vào ngày mai. Kiều Ngôn bỗng thấy chột dạ, nhất thời không biết nói gì. +

“…Cảm ơn Daddy.” +

Bên kia hình như khẽ cười: “Ừ, ngủ sớm đi.” +

“Ngủ ngon, Daddy.” +

Kiều Ngôn vội vàng cúp máy. +

Cậu vẫn ngồi đó, cúi đầu nhìn chiếc váy nhăn nhúm và viên kim cương đen trước ngực. +

Đúng là lão lưu manh! +

Cậu bực bội kéo cổ áo định tháo vòng cổ, tay chạm vào móc lạnh lẽo thì khựng lại khi nhìn thấy mình trong gương. +

Trong gương, đuôi mắt cậu đỏ ửng, môi bị cắn đến mức đỏ sẫm, trông như vừa bị bắt nạt đến đáng thương. +

Cậu trừng chính mình trong gương, cuối cùng tức giận đấm mạnh xuống giường. +

“Phiền chết đi được!” +

. +

Sáng hôm sau, khi Kiều Ngôn tỉnh dậy, mặt trời đã chiếu tới tận cuối giường. +

Cậu mơ màng với tay lấy điện thoại. Màn hình vừa sáng lên, tiếng thông báo từ Alipay đã leng keng liên hồi. +

Kiều Ngôn dụi mắt, nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. +

Nhận được 10000 tệ. +

Ghi chú chỉ có hai chữ: Bánh kem. +

Ngay sau đó, tin nhắn của Mạch Ngữ cũng hiện lên. +

Yan: Sinh nhật, đi mua cái bánh kem, tìm bạn bè hoặc người nhà cùng ăn đi. +

Kiều Ngôn nhìn dòng chữ ấy, khóe môi vô thức cong lên. +

Lão đàn ông này cũng chu đáo phết, dùng người ta xong còn biết boa thêm. +

Cậu nhanh chóng gõ chữ. +

bé Đào cắn người siêu đau: Cảm ơn Daddy! bé Đào đi mua cái bánh kem siêu to luôn!! +

bé Đào cắn người siêu đau: (mèo con xoay vòng vòng.gif) +

Gửi xong, Kiều Ngôn bật dậy khỏi giường như cá chép lật mình, đánh răng rửa mặt thay quần áo liền một mạch. Hôm nay cậu cố ý mặc áo hoodie màu vàng sáng khiến cả người trông ấm áp hẳn. +

Vừa chuẩn bị xong, điện thoại lại reo. Lần này là cuộc gọi từ chuyển phát nhanh. +

“Cô Kiều phải không? Có một bưu kiện cần ký nhận, là chìa khóa xe và giấy tờ, bên tôi cần xác nhận thông tin…” +

Tim Kiều Ngôn đập thình thịch, vội vơ áo khoác chạy ra ngoài. +

Nửa giờ sau, cậu đứng ở khoảng sân dưới ký túc xá, trong tay cầm một hộp quà đen tinh xảo. Mở ra, bên trong là một chiếc chìa khóa xe nằm lặng lẽ, logo Bugatti Bolide lấp lánh dưới ánh nắng. +

Bên cạnh còn có một tấm thiệp, in dòng chữ: Sinh nhật vui vẻ, Yan. +

Kiều Ngôn hít sâu một hơi, cảm giác mình sắp bay lên. +

Cậu cẩn thận cất chìa khóa vào túi rồi rút điện thoại gọi cho Tào Cảnh Đồng. +

“Tào Cảnh Đồng? Ở đâu đó? Xuống lầu nhanh lên!” +

“Sao thế Kiều Ngôn? Tôi còn đang trên giường…” +

“Đừng ngủ nữa, ba dẫn cậu đi hóng gió, nhanh!” +

Mười phút sau, Tào Cảnh Đồng đầu tóc rối bù, ngái ngủ xuất hiện trước ký túc xá. Khi nhìn thấy chiếc Bugatti Bolide màu xanh lam phía sau Kiều Ngôn, cậu ta lập tức tỉnh hẳn. +

“Đệt!!!!!!” Mắt Tào Cảnh Đồng tròn xoe: “Cái này… là của cậu à?!” +

Kiều Ngôn ngẩng cằm đầy tự đắc, lắc lắc chìa khóa: “Thế nào, ngầu không?” +

“Ngầu nổ tung!!!” Tào Cảnh Đồng đi quanh xe ba vòng, suýt nữa nằm xuống ngắm gầm xe: “Cậu lấy đâu ra tiền mua thứ này? Cướp ngân hàng à?! Đừng đi lạc lối đó nha anh em!!!” +

“Nói linh tinh gì vậy.” Kiều Ngôn mở cửa xe, vung tóc đầy khí thế: “Lên xe, dẫn cậu đi hóng gió!” +

Tào Cảnh Đồng ngơ ngác ngồi vào ghế phụ, sờ ghế da rồi sờ bảng điều khiển trung tâm, cả người như đang mơ: “Kiều Ngôn, nói thật đi, cậu có phải được phú bà bao nuôi không?” +

“Cút.” Kiều Ngôn khởi động xe, động cơ gầm lên trầm thấp mà êm tai: “Phú ông.” +

“Nam á?!” Tào Cảnh Đồng càng sốc: “Là cái tên Hạ Yến Chu đó à? Cậu không phải trai thẳng sao? Thật sự đi câu luôn?” +

“Tôi là trai thẳng.” Kiều Ngôn đáp đầy tự tin: “Nhưng không ảnh hưởng tôi kiếm tiền.” +

Tào Cảnh Đồng: “……” +

Xe lướt êm khỏi cổng trường, nhập vào đường lớn. Thân xe màu xanh lam dưới ánh nắng mùa đông rực rỡ đến chói mắt, thu hút không ít ánh nhìn. +

Kiều Ngôn hạ cửa kính, để gió lạnh thổi vào, tâm trạng tốt đến mức muốn ngân nga. +

“Thấy chưa.” Cậu vừa lái vừa khoe: “Bugatti Bolide, bản giới hạn toàn cầu! Lão đàn ông nói tặng là tặng!” +

Tào Cảnh Đồng đã bớt sốc, giờ nhìn Kiều Ngôn bằng ánh mắt phức tạp: “Kiều Ngôn, cậu chắc chắn muốn làm vậy sao? Ý tôi là… lừa tình cảm người ta rồi còn lừa tiền…” +

“Lừa tình cảm cái gì.” Kiều Ngôn lập tức phản bác: “Tôi đây là báo thù chính nghĩa. Cậu quên Kiều Vân Quang đối xử với tôi thế nào rồi à? Quên Hạ Yến Chu đứng về phía cậu ta bắt nạt tôi thế nào à? Tôi là thay trời hành đạo!” +

“Được được, thay trời hành đạo.” Tào Cảnh Đồng giơ tay đầu hàng: “Vậy tiếp theo cậu tính sao? Tiếp tục câu?” +

“Đương nhiên.” Mắt Kiều Ngôn sáng rực: “Cậu không thấy gần đây hắn hào phóng cỡ nào à? Vòng cổ, siêu xe… mới chỉ bắt đầu thôi.” +

“Cẩn thận chút.” Tào Cảnh Đồng vẫn có chút lo lắng: “Đừng đi quá xa.” +

“Yên tâm.” Kiều Ngôn đầy tự tin: “Tôi biết chừng mực.” 1

Hai người chạy vòng quanh trong thành phố vài lượt, Kiều Ngôn đã đủ đã mới lưu luyến đưa xe về bãi đỗ gần trường. Dưới ký túc xá không có chỗ cho siêu xe như thế này. +

Đỗ xe xong, Kiều Ngôn kéo Tào Cảnh Đồng vào một tiệm bánh cao cấp gần đó. +

“Tôi lấy cái này, cái này, với cái này.” Cậu chỉ vào những mẫu bánh lộng lẫy nhất trong tủ kính: “Gói hết.” +

Nhân viên hơi ngạc nhiên: “Thưa anh, mấy bánh này đều khá lớn, anh chắc chứ?” +

“Chắc.” Kiều Ngôn quét mã thanh toán: “Hôm nay sinh nhật tôi, vui mà.” +

Cuối cùng hai người xách ba hộp bánh to về ký túc xá. +

Kiều Ngôn bày bánh ra bàn, chụp ảnh rồi gửi cho Yan. +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy xem này! bé Đào mua bánh siêu to! (ảnh)(ảnh)(ảnh) +

bé Đào cắn người siêu đau: Cảm ơn Daddy đã cho em một sinh nhật vui như vậy! bé Đào yêu Daddy! +

bé Đào cắn người siêu đau: (mèo con tạo hình trái tim.gif) +

Gửi xong, Kiều Ngôn mở một hộp bánh, cắt miếng to đưa cho Tào Cảnh Đồng: “Nào, ăn đi!” +

Tào Cảnh Đồng nhận bánh, nhìn nghiêng gương mặt vui vẻ của Kiều Ngôn, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn im lặng cúi đầu ăn. +

Ăn xong, Kiều Ngôn tiễn Tào Cảnh Đồng ra ngoài. +

Cậu vừa ăn bánh vừa lướt điện thoại, thấy Yan trả lời. +

Yan: Ừ, vui là được. +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy hôm nay bận không? Có muốn ăn bánh không? bé Đào để phần cho Daddy! +

Yan: Không cần, em cứ ăn đi. 1

bé Đào cắn người siêu đau: Vậy tối nay Daddy rảnh không? bé Đào muốn… +

Kiều Ngôn gõ đến đây thì bỗng khựng lại. +

Cậu theo bản năng định gõ “bé Đào muốn gọi video với Daddy”, nhưng trong đầu lập tức hiện lên cảnh tối qua khiến người ta đỏ mặt tim đập. +

Thôi bỏ đi. Phản ứng của lão đàn ông đó mạnh quá, thêm lần nữa chắc cậu chịu không nổi mất. +

Kiều Ngôn xóa dòng chữ đã gõ, nhập lại. +

bé Đào cắn người siêu đau: Vậy bé Đào tự ăn vậy! Daddy cũng nhớ ăn cơm đúng giờ nha! +

Gửi xong, Kiều Ngôn khẽ thở phào, lại cắt một miếng bánh nhét vào miệng. +

Cậu lấy điện thoại, mở album, nhìn đoạn video tối qua mình quay. Dù chỉ quay từ cổ trở xuống nhưng cảm giác xấu hổ vẫn ập đến. +

Mặt Kiều Ngôn lại nóng lên, vội vàng thoát khỏi album. +

Cậu nghĩ một lúc rồi từ trên giường bò dậy, đi đến trước gương lớn. +

Hôm nay cậu mặc đồ ở nhà bình thường, áo thun cotton xám nhạt và quần ngủ, cổ áo kín đáo, không lộ thêm chút da thịt nào. +

Kiều Ngôn giơ điện thoại, chụp một tấm ảnh trước gương. +

Trong ảnh, tóc cậu còn hơi ướt, mềm mại dính trên trán. Đôi mắt vì vừa tắm xong mà ướt át long lanh, gò má ửng hồng tự nhiên, khóe miệng còn dính chút kem chưa kịp lau. Phía sau là ánh đèn vàng ấm áp của ký túc xá và chiếc bàn học hơi bừa bộn nhưng rất đời thường. +

bé Đào cắn người siêu đau: (ảnh) +

bé Đào cắn người siêu đau: Ăn bánh kem dính cả lên mặt, Daddy đừng cười em nha QAQ +

Gửi xong, Kiều Ngôn ném điện thoại sang một bên, lau kem trên mặt rồi chui vào chăn. +

Vài phút sau, điện thoại rung. +

Yan: Ừ, ảnh nhìn ngoan lắm. +

Yan: Vào game đi, có quà cho em. +

Vừa đăng nhập, hệ thống đã báo. +

【Hệ thống】Bạn thân của bạn [YYYan] tặng bạn thú cưng hiếm [Quất Bao Bao], vui lòng vào hộp thư nhận. +

Quất Bao Bao? +

Kiều Ngôn vội mở hộp thư. Bên trong quả nhiên là một chú mèo cam tròn vo, lông xù, đôi mắt hổ phách to tròn đang nghiêng đầu nhìn cậu. +

Trời ơi, đáng yêu quá trời, nhìn giống nhóc Mông Mông mập ghê! +

Cậu nhận thú cưng, mèo cam lập tức nhảy đến bên chân nhân vật, thân mật cọ cọ, phát ra tiếng “meo” mềm mại. +

【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Daddy! Con mèo này!!! +

【chat riêng】YYYan: Thích không? +

【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Thích thích siêu thích! Sao Daddy biết em thích kiểu này? +

【chat riêng】YYYan: Đoán. +

Hạ Yến Chu ngồi trong phòng làm việc, nhìn trên màn hình nhân vật nhỏ màu hồng phấn chạy vòng quanh mèo cam, nhảy nhót vui vẻ, khóe môi khẽ cong lên. +

Hắn đúng là đoán vậy. +

Trước đây khi trò chuyện, bé Đào thường nhắc đến mèo. Trong ảnh cũng hay có thú bông hình mèo. Tặng một con mèo thú cưng chắc không sai. Còn vì sao chọn mèo cam… lần trước hắn từng gửi ảnh cho cô xem, cô có vẻ rất thích. Mèo cam lại tròn vo, hơi ngốc nhưng đáng yêu. +

Vừa rồi hắn đúng là có chút xúc động. Tặng cô một chú mèo ảo coi như bù lại vậy. +

【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Nó dễ thương quá! Em phải đặt tên cho nó, gọi là bé Quýt! +

【chat riêng】YYYan: Tùy em. +

Kiều Ngôn hưng phấn mở cửa hàng trong game, bắt đầu mua sắm điên cuồng. Nhà mèo phải là loại cao cấp nhất có trần sao lấp lánh, quần áo phải có nơ con bướm, đồ chơi phải phát sáng… +

Dù sao tiền tiêu vặt Hạ Yến Chu cho cậu còn nhiều, tiêu chút cũng không xót. +

Khi trang bị xong xuôi, mèo cam đã nằm trong căn nhà mèo sang trọng có trần sao, cổ đeo nơ đỏ, đang chơi cuộn len tự động lăn. +

【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: (ảnh chụp) +

【Tin nhắn riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Daddy xem này, bé Quýt có siêu đáng yêu không! +

Hạ Yến Chu mở ảnh. +

Trong ảnh, nhân vật hồng phấn ngồi xổm trước căn nhà mèo, đưa tay vuốt đầu mèo cam lông xù. Mèo nheo mắt hưởng thụ, đuôi khẽ vẫy. Cả khung cảnh ấm áp, đáng yêu, phía sau là căn nhà mộng mơ lấp lánh của bé Đào, đầy những vật trang trí sáng long lanh. +

Quả thật rất đáng yêu. +

Trước đây hắn vẫn luôn cho rằng bé Đào tiếp cận mình chỉ vì tiền, những lời làm nũng kia chẳng qua là thủ đoạn. Nhưng sau một thời gian ở cạnh nhau, hắn nhận ra cô gái này tuy có chút hư vinh nho nhỏ, có chút ngốc nghếch nhưng tâm tư lại rất đơn thuần. +

Có thể vì một đóa hoa trong game mà vui cả buổi, có thể vụng về bị lợn rừng đuổi chạy tán loạn nhưng cũng sẽ nghiêm túc tích góp tiền sửa nhà để báo thù, có thể lén khóc vì chuyện gia đình rồi quay lại cố gắng nở nụ cười gửi ảnh cho hắn xem. +

Giống như một con mèo nhỏ bị mưa làm ướt lông vẫn cố ngẩng đầu, bướng bỉnh mà lại dễ khiến người ta muốn che chở. +

Hạ Yến Chu bỗng cảm thấy, nếu đối tượng yêu qua mạng là cô thì hình như cũng không phải là không thể. +

Tuổi hắn quả thật đã đến rồi. Dù trước giờ hắn luôn cho rằng tình cảm rất phiền phức, nhưng nếu là kiểu như bé Đào, đơn giản một chút, thẳng thắn một chút, dường như cũng không quá khó chấp nhận. +

Ít nhất khi nói chuyện với cô, hắn cảm thấy mình được thả lỏng. +

【chat riêng】YYYan: Rất đáng yêu. +

【chat riêng】YYYan: Em cũng vậy. +

Kiều Ngôn nhìn thấy câu đó, sững người. +

Đây là đang khen mình sao? +

【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Daddy nói gì thế ~ bé Đào nghe không hiểu ~ +

【chat riêng】YYYan: Tôi nói, em cũng rất đáng yêu. +

Mặt Kiều Ngôn bỗng đỏ bừng. +

Hôm nay lão đàn ông này uống nhầm thuốc à? Sao tự nhiên nói mấy lời như vậy? +

Ngón tay cậu lơ lửng trên bàn phím hồi lâu, không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng chỉ gửi một biểu tượng mèo con che mặt. +

【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: (/ω\) +

Trong game, nhân vật nhỏ màu hồng phấn ôm mèo cam xoay một vòng tại chỗ, trên đầu hiện ra bong bóng hồng to đùng. +

【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Cảm ơn Daddy! Đây là món quà sinh nhật em thích nhất nhất nhất luôn! +

Hạ Yến Chu nhìn màn hình, đầu ngón tay dừng trên bàn phím một lúc rồi gõ vài dòng. +

【chat riêng】YYYan: Sinh nhật vui vẻ. +

【chat riêng】YYYan: Hy vọng sau này mỗi năm em đều có thể vui như vậy. +

Kiều Ngôn nhìn chằm chằm những dòng chữ đó, trong lòng bỗng khẽ rung một cái. +

Lão đàn ông tự nhiên nghiêm túc như vậy, thật sự có chút không quen. +

Nhân vật nhỏ nhảy nhót ôm mèo cam chạy đến đài phun nước ở trung tâm trang viên. Đó là đài phun nước ảo mà cậu dùng tiền Hạ Yến Chu nạp vào game để xây dựng. Lúc này nó đang phun những cột nước bảy màu, bọt nước lấp lánh dưới ánh trăng. +

【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Daddy xem này! Em cho bé Quýt ước một điều! +

Nhân vật nhỏ nâng mèo cam lên cao. Mèo cam giơ chân ngắn lên quẫy quẫy, kêu một tiếng “meo”. Cột nước đài phun lập tức biến đổi thành vô số ngôi sao nhỏ lấp lánh, xoay tròn quanh một người một mèo. +

Hiệu ứng game rất mộng mơ nhưng Kiều Ngôn lại bỗng có chút thất thần. +

Cậu nhớ lại những lần đón sinh nhật ở Kiều gia trước đây. Mẹ sẽ đặt trước chiếc bánh kem vị bơ mà cậu thích nhất. Ba sẽ gác hết công việc về nhà ăn tối. Dù quà tặng luôn là những món xa xỉ lặp đi lặp lại, nhưng ít nhất khi đó cậu còn có một gia đình. +

Không giống bây giờ, đến cả sinh nhật cũng là giả. +

Kiều Ngôn lắc đầu, xua đi những ý nghĩ phiền muộn đó, ngón tay lại gõ nhanh trên bàn phím. +

【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Đúng rồi Daddy, sắp Tết rồi, giao thừa anh định đón thế nào? +

Hạ Yến Chu nhìn câu hỏi đó, khẽ nhíu mày. +

Giao thừa… +

Hắn gần như có thể hình dung bầu không khí lạnh lẽo, ngột ngạt trong căn nhà cũ Hạ gia. Hạ Tân Lập lúc nào cũng cau có. Trên bàn ăn chỉ có tiếng bát đũa va chạm. Mỗi người như đang hoàn thành một nhiệm vụ. +

Buổi tụ họp gia đình khiến người ta ngạt thở ấy, mỗi năm hắn chỉ chịu đựng một lần. +

【chat riêng】YYYan: Chưa quyết định. +

【chat riêng】YYYan: Còn em? +

Kiều Ngôn bĩu môi. +

Cậu đương nhiên chẳng có nơi nào để đi. Sau cuộc điện thoại với Kiều gia, cậu đã hoàn toàn dập tắt ý định quay về. Ký túc xá sẽ không đuổi người, nhưng đêm giao thừa một mình trong phòng trống, nghĩ thôi đã thấy thê lương. +

Không được. Hình tượng bé Đào là bảo bối nhỏ được Daddy cưng chiều hết mực, sao có thể lộ ra vẻ đáng thương cô độc! +

【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: bé Đào hẹn bạn đi chơi rồi nha! Có thể đi xem chương trình tất niên, hoặc tìm chỗ xem pháo hoa ~ vui lắm luôn! +

【chat riêng】YYYan: Ừ, chú ý an toàn. +

【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Biết rồi biết rồi! Daddy cũng vậy đó, phải đón Tết cho vui nha! +

【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: À đúng rồi, nếu Daddy buồn chán thì cứ tìm em nói chuyện nha, đêm giao thừa bé Đào cũng sẽ nhớ anh! +

Hạ Yến Chu nhìn câu “cũng sẽ nhớ anh”, nơi đáy mắt khẽ ánh lên ý cười. +

【chat riêng】YYYan: Ừ. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)