Skip to main content

🍓Chương 28: Không phải tình nhân

dathaiPiter

Lâm Lãng nghe Kiều Ngôn hỏi vậy thì bật cười. Anh đã sớm biết Kiều Vân Quang ở ngoài tung tin bậy bạ về cái gọi là chuyện phong lưu giữa gã và Hạ Yến Chu, khiến Hạ Yến Chu phiền không chịu nổi. +

Lần này chắc vì vụ Hoắc Tư Viễn chạm đúng điểm giới hạn nên Hạ Yến Chu mới trực tiếp đến tận cửa “mời người”. +

Còn về những chuyện cũ giữa Kiều Vân Quang và Hạ Yến Chu, Lâm Lãng cũng không rõ lắm, chỉ biết dường như có liên quan đến người mẹ đã mất sớm của Kiều Vân Quang. +

Anh nhún vai, nói hờ hững: “Cậu đừng nghe bên ngoài đồn nhảm. Nếu Hạ Yến Chu thật sự có gì với cậu ta thì ở đồn cảnh sát đã bảo lãnh cậu ta ra rồi, còn để người kéo cậu ta từ nhà ra thế này à?” +

Kiều Ngôn mím môi. Thật ra từ hôm ở quán bar, cậu đã bắt đầu nghi ngờ liệu quan hệ giữa hai người có thật như cậu nghĩ hay không. +

Vì thái độ của Hạ Yến Chu với Kiều Vân Quang quá tệ, hoàn toàn khác với cách hắn đối xử với bé Đào. +

Đáng lẽ cậu nên thấy hả hê, nhưng trong lòng lại càng ngày càng bất an. +

Những nghi ngờ nhỏ bé cứ như bong bóng, ục ục nổi lên không ngừng. +

Không phải tình nhân, vậy tại sao Kiều Vân Quang gọi hắn thân mật như vậy? Tại sao Hạ Yến Chu từng giúp gã thu hồi nhà, chống lưng cho gã… +

Nhưng vẻ mặt Lâm Lãng không giống đang nói dối. +

Một dự cảm chẳng lành lặng lẽ bò dọc sống lưng Kiều Ngôn. +

Nếu họ thật sự không phải loại quan hệ đó thì suốt thời gian qua cậu trăm phương ngàn kế quyến rũ Hạ Yến Chu, coi hắn như lão đàn ông lắm tiền háo sắc, còn hừng hực muốn chọc tức Kiều Vân Quang, chẳng phải ngay từ đầu đã hoàn toàn sai lầm sao? +

“Không được, tôi phải đi xem.” Kiều Ngôn nghiến răng, với tay mở cửa xe: “Buông tôi ra.” +

“Ôi tổ tông của tôi ơi.” Lâm Lãng vội giữ lại: “Bên kia đang xử lý chuyện, cậu qua đó chỉ thêm rắc rối. Cậu ta nổi giận lên tôi còn sợ, cậu đừng tự đâm đầu vào họng súng.” +

Kiều Ngôn càng giãy giụa, trong lòng càng hoảng thì miệng lại càng cứng: “Tôi mặc kệ, tôi chỉ nghe một chút thôi, nghe thì sao chứ!” +

Cậu cũng không rõ mình đang sợ điều gì. Có lẽ sợ sự thật không giống như những gì mình vẫn tin. +

Vành mắt Kiều Ngôn nóng lên. Cậu chớp mạnh để kìm lại cảm giác chua xót, nhưng khóe mắt vẫn đỏ ửng. +

Lâm Lãng liếc thấy mà hoảng. +

Sao tự nhiên đang nói nói thì lại sắp khóc thế này? +

Anh sợ nhất là người ta khóc, đặc biệt là đứa nhỏ xinh xắn thế này, đỏ mắt lên là như bị bắt nạt thật. +

“Được được được, đừng như vậy.” Lâm Lãng buông tay: “Đi xem thì xem, nhưng đứng xa một chút. Nghe thấy gì cũng đừng lên tiếng. Xong rồi quay về ngay, được chứ?” +

Vừa được thả, Kiều Ngôn lập tức mở cửa xe nhảy xuống. Mặc kệ Lâm Lãng nhỏ giọng dặn cẩn thận phía sau, cậu khom người, nhón chân, lợi dụng bóng cây ven đường lén lút tiến lại gần. +

Gần hơn rồi, có thể nghe thấy giọng Kiều Vân Quang nghẹn ngào: “Hạ tổng, tôi thật sự không biết thuốc đó là Hoắc Tư Viễn lấy để hại người. Ông ta chỉ nói có thể khiến người ta nghe lời hơn chút… Tôi chỉ muốn dọa Kiều Ngôn thôi, không định hại ai…” +

Giọng Hạ Yến Chu trầm thấp: “Dọa? Dùng thuốc cấm để dọa?” +

Giọng Kiều Vân Quang nhỏ dần, mang theo van xin: “Tôi sai rồi, thật sự biết sai rồi. Nể mặt mẹ tôi, hãy cho tôi thêm một cơ hội.” +

Kiều Ngôn nín thở, lỗ tai dựng lên nghe rõ từng chữ. +

“Mặt mũi mẹ cậu, cái gọi là giữ bí mật giúp tôi và lời hứa đó…” Giọng Hạ Yến Chu bình thản: “Đã bị cậu tiêu xài gần hết rồi. Tôi nói lần cuối, đừng mượn danh tôi làm bậy bên ngoài, càng đừng tung mấy tin đồn vô vị. Nếu còn để tôi nghe thấy có người nói cậu và tôi là tình nhân…” +

Hắn dừng lại, hạ thấp giọng: “Thì sẽ không chỉ đơn giản như bây giờ.” +

Tim Kiều Ngôn đập thình thịch. +

Không phải tình nhân. Thật sự không phải. +

Hạ Yến Chu chính miệng phủ nhận, mà còn nghe ra rõ ràng là cực kỳ ghét cách nói đó. +

Vậy thì những lời cậu từng nghiến răng mắng như là “đôi cẩu nam nam”, “lão háo sắc”… +

Mặt Kiều Ngôn nóng bừng, nửa vì xấu hổ, nửa vì hoảng hốt. +

Cậu theo bản năng lùi lại, nhưng dưới chân vô tình dẫm phải một cành khô. +

Rắc. +

Âm thanh nhỏ trong đêm yên tĩnh lại vang lên rõ ràng. +

Giọng Hạ Yến Chu lập tức im bặt. +

“Ai?” +

Cả người Kiều Ngôn cứng đờ như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, tay chân không biết đặt đâu. +

Cậu chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, cúi đầu, chỉ ước dưới đất có khe nứt để chui xuống. +

Hạ Yến Chu nhìn rõ là cậu, lông mày lập tức nhíu chặt. Áp lực khi đối diện Kiều Vân Quang ban nãy vẫn chưa tan hết, giờ dường như dồn hết lên người Kiều Ngôn. +

“Kiều Ngôn, cậu ở đây làm gì?” +

Kiều Vân Quang cũng nhìn thấy Kiều Ngôn, trong mắt thoáng qua vẻ oán độc và khó xử. +

Bị Hạ Yến Chu nhìn chằm chằm, da đầu Kiều Ngôn tê rần. Cậu cứng cổ, cố lấy lại chút khí thế: “Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Hai người nói chuyện to thế, không phải cho người ta nghe à?” +

Càng nói giọng càng nhỏ dần, vì sắc mặt Hạ Yến Chu thực sự quá khó coi. +

Người đàn ông bước vài bước đến trước mặt cậu. Bóng dáng cao lớn gần như bao trùm toàn bộ Kiều Ngôn, khí thế nặng nề đến nghẹt thở. +

“Nghe được bao nhiêu?” +

Kiều Ngôn chột dạ, nhưng vẫn ngẩng mặt cãi lại: “Nghe được những gì cần nghe. Sao nào, anh có chuyện gì không dám để tôi biết à?” +

Nói xong cậu lập tức hối hận. +

Nhất là khi thấy ánh mắt Hạ Yến Chu trầm xuống. Không phải kiểu lạnh lùng thường ngày, mà là tức giận vì bị xúc phạm. +

“Không dám để người khác biết?” Hạ Yến Chu lặp lại: “Kiều Ngôn, chuyện của tôi tại sao phải báo cáo cho cậu?” +

Kiều Ngôn bị chặn họng, mặt nóng bừng. +

Đúng vậy, cậu là ai? +

Trong mắt Hạ Yến Chu, cậu chỉ là thiếu gia giả của Kiều gia, hay gây phiền phức. Còn trên mạng, là bé Đào ngây ngô lừa tiền. +

Người luôn giấu giếm, không dám lộ diện, chẳng phải chính là cậu sao? +

Khí thế cố gồng lên bỗng tắt ngấm. Kiều Ngôn cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi giày da bóng loáng của Hạ Yến Chu, không nói gì. +

Gió thổi qua con phố, cuốn vài chiếc lá khô. Cách đó không xa, Kiều Vân Quang bị hai người mặc đồ đen giữ lại, cũng không dám lên tiếng. +

Chỉ còn tiếng gió và nhịp thở hơi rối của Kiều Ngôn. +

Nhìn người trước mặt đột nhiên xụ xuống, cơn giận của Hạ Yến Chu kỳ lạ thay lại dịu đi phần nào. +

Thôi, so đo với cậu làm gì. +

Hắn không nói thêm, nắm lấy cổ tay Kiều Ngôn, kéo về phía xe. +

“Lên xe.” +

Bị nắm hơi chặt, Kiều Ngôn giãy nhẹ không ra, ngoan ngoãn bị nhét vào ghế sau. +

Hạ Yến Chu dặn Lâm Lãng mấy câu về việc xử lý Kiều Vân Quang rồi cũng mở cửa ngồi vào bên cạnh Kiều Ngôn. +

“Về căn hộ.” Hắn nói với tài xế. +

Kiều Ngôn dán sát vào cửa xe, cố kéo giãn khoảng cách, kéo khăn quàng lên che nửa mặt, chỉ lộ đôi mắt lén nhìn sang bên cạnh. +

Hạ Yến Chu dựa lưng ghế, nhắm mắt, dùng tay day giữa mày. Nhìn đôi môi mím chặt của hắn, lòng Kiều Ngôn càng thêm bất ổn. +

Vừa rồi mình nghe lén thật sự quá đáng sao? Nhưng hắn hung dữ như vậy làm gì chứ, hỏi một câu cũng không được à! +

Nhưng nghĩ kỹ, người khoác áo giấu thân phận, lừa tiền trên mạng lại chính là mình. Có tư cách gì mà tủi thân? +

Hai cảm xúc đánh nhau trong đầu khiến Kiều Ngôn bực bội. Cậu vô thức dùng mũi chân khẽ đá lưng ghế trước. Rất nhẹ, nhưng trong không gian yên tĩnh lại rõ ràng. +

Hạ Yến Chu mở mắt, quay đầu nhìn cậu. +

Kiều Ngôn lập tức ngừng lại, giả vờ chăm chú ngắm cảnh ngoài cửa sổ. +

“Kiều Ngôn.” Hạ Yến Chu lên tiếng, giọng đã dịu hơn. +

“Gì?” Cậu đáp cụt ngủn, không quay đầu. +

“Về phía Kiều Vân Quang, muốn xử lý theo hướng hình sự để đóng đinh tội danh thì hơi khó.” +

Sự không cam tâm trong lòng Kiều Ngôn lại trồi lên. Cậu quay sang: “Khó ở đâu? Nếu thuốc đó thật sự có độc tính, tôi với Văn Hạ có thể đã xong đời rồi!” +

Lâm Lãng ngồi phía trước cười khẽ: “Làm sao đến mức đó được, Hạ tổng có nhiều cách lắm.” +

Kiều Ngôn nhìn Hạ Yến Chu: “Cách gì?” +

“Cậu ta sẽ sớm “tự nguyện” rời khỏi Ninh thành.” +

“?” +

“Ý là sao?” +

Trên mặt Kiều Ngôn đầy khó hiểu, nhưng trong lòng đã le lói chút chờ mong. +

“Gần đây việc làm ăn của Kiều gia ở nước ngoài gặp vấn đề, cần người đáng tin sang xử lý. Kiều Vân Quang là lựa chọn thích hợp nhất. Vé máy bay đã đặt, hai ngày nữa là đi. Bên đó điều kiện khắc nghiệt, công việc rắc rối, ít nhất ba bốn năm mới xong.” +

Nghe đến đây, ánh mắt Kiều Ngôn rốt cuộc sáng lên. +

Cậu tưởng tượng cảnh Kiều Vân Quang ở một nơi hẻo lánh, kêu trời không thấu, khóe miệng không kìm được cong lên. +

“À, vậy à…” Kiều Ngôn cố kìm nụ cười hả hê: “Thế chuyện làm ăn của Kiều gia nghiêm trọng lắm không?” +

Hạ Yến Chu liếc cậu: “Không nghiêm trọng lắm. Nhưng chỉ cần cậu ta qua đó, có thể giải quyết.” +

Chẳng phải là hình phạt đo ni đóng giày cho Kiều Vân Quang sao? +

Lâm Lãng cười đùa: “Nhóc con, hài lòng chưa? Đảm bảo mấy năm tới cậu yên tĩnh, biết đâu còn nghe tin cậu ta sứt đầu mẻ trán.” +

Kiều Ngôn xoa tay cười hì hì: “Hài lòng, rất hài lòng.” +

Hạ Yến Chu nhìn cậu. Vừa nãy còn như sắp khóc vì bị bắt quả tang nghe lén, giờ nghe Kiều Vân Quang phải đi xa là lại tươi rói. Cảm xúc thay đổi nhanh đến mức ngây thơ. +

Giống bé Đào thật, cho chút ngọt là quên sạch tủi thân. +

“Văn Hạ ngày mai có thể xuất viện.” Hạ Yến Chu đổi chủ đề, giọng dịu hơn: “Bên Lâm Lãng có vị trí ở phòng tập quyền anh, bao ăn ở. Còn tùy ý cậu ấy.” +

“Cái này hay đấy.” Kiều Ngôn tâm trạng tốt, nhìn gì cũng thấy thuận mắt: “Anh Lãng, vậy anh nhớ chăm sóc Văn Hạ nhé.” +

Lâm Lãng đáp: “Yên tâm, chỗ anh rất có quy củ.” +

Xe từ từ dừng lại. Kiều Ngôn định tiện đường xuống ở ga tàu điện ngầm. +

Tâm trạng vui vẻ, cậu mở cửa bước xuống, bước chân nhẹ tênh. +

Giọng Hạ Yến Chu lại vang lên từ trong xe: “Kiều Ngôn.” +

Đang hớn hở, Kiều Ngôn quay lại, tay đặt trên cửa xe, nụ cười còn vương trên môi, mắt cong cong: “Hạ tổng còn dặn dò gì không?” +

Hạ Yến Chu nhìn nụ cười rực rỡ dưới ánh đèn đường của cậu, khựng lại một chút rồi mới nói: “Sau này có rắc rối gì thì có thể tìm chúng tôi.” +

Thật ra trong lòng Hạ Yến Chu vẫn có chút áy náy với Kiều Ngôn, đặc biệt là chuyện đuổi cậu khỏi phòng thuê. Khi đó Kiều Vân Quang tìm hắn, hắn đang bận việc khác nên không nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý. Không ngờ lại vô tình bị kéo vào cuộc đấu giữa hai thiếu gia thật giả của Kiều gia. Sau đó hắn cũng cho trợ lý đi hỏi han, nhưng nghe nói Kiều Ngôn đã từ chối bồi thường. +

“Biết rồi.” Kiều Ngôn nghe xong chỉ cho là lời xã giao, trước khi đi còn cười hì hì, vẫy tay: “Chào nhé!” +

Nói rồi xoay người, bước chân nhẹ bẫng gần như nhảy vào ga tàu điện ngầm, bóng lưng cũng lộ rõ niềm vui. +

Nhìn bóng cậu khuất dần, Lâm Lãng quay sang cười: “Nhóc này vui như nhặt được tiền vậy.” +

Hạ Yến Chu xoa xoa giữa mày: “Vừa rồi tôi còn định hỏi có cần thuê cho cậu ấy chỗ ở khác không, ai ngờ chạy nhanh thế.” +

Lâm Lãng cười: “Kiều Ngôn hình như có thành kiến với cậu đấy.” +

Hạ Yến Chu dựa lưng ghế: “Tôi không ngốc, tôi nhìn ra.” +

Lâm Lãng: “Vậy cậu định làm sao?” +

Hạ Yến Chu thản nhiên: “Làm sao là làm sao? Tôi đâu cần lấy lòng cậu ấy.” +

Lâm Lãng cười hì hì: “Thế còn định thuê nhà cho cậu ấy nữa à?” +

Hạ Yến Chu: “Trước đó tôi đã đuổi cậu ấy ra ngoài.” +

Lúc này Lâm Lãng mới nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt đầy phê bình: “Chậc chậc, đáng đời bị người ta ghét.” +

. +

Về tới căn hộ lớn, niềm vui vì Kiều Vân Quang bị lưu đày dần lắng xuống, Kiều Ngôn lại nhớ tới một chuyện trọng đại. +

Hạ Yến Chu và Kiều Vân Quang không phải tình nhân! +

Vậy chẳng phải cậu đã biến thành một tên tra nam siêu cấp sao??? +

Không chỉ lừa tiền mà còn lừa tình, mà đối tượng lại là Hạ Yến Chu! +

Cả Ninh thành có tìm được ai to gan hơn Kiều Ngôn nữa không?! +

Hơn nữa theo lời Khương Thải nói trước đó, Hạ Yến Chu vốn không gần nữ sắc. Giờ nghĩ lại, tám chín phần là thật. +

Vậy tình cảm Hạ Yến Chu dành cho bé Đào… là nghiêm túc sao? +

A a a a a a. +

Kiều Ngôn vùi mặt vào gối mềm, hối hận đến mức đấm loạn lên sofa. +

Chưa kịp nghĩ ra cách rút lui êm đẹp, điện thoại bỗng vang lên. +

Cậu sống không còn gì luyến tiếc mà cầm lên. Quả nhiên là yêu cầu gọi điện từ Mạch Ngữ. +

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đúng giờ hai người hẹn gọi mỗi ngày. +

Mang theo mười phần chột dạ, Kiều Ngôn nhắm mắt, cuối cùng vẫn bấm nhận. +

“Alo?” +

Vừa thốt ra, cậu lập tức thấy có gì đó không ổn. +

Chết rồi. +

Quên bật máy đổi giọng! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)