Skip to main content

🍰Chương 23: Kinh diễm

dathaiPiter

Mặt khác, con cháu Hoắc gia khi giới thiệu vợ mình đều dùng hai chữ “huề thê”, riêng chỉ có Hoắc Trầm Uyên dùng cụm từ “cùng ái thê”. +

*huề thê (携妻): dắt vợ theo, mang vợ theo bên mình +

Hoắc Trầm Uyên đặt An Hiến ở vị trí ngang hàng với mình. +

Hai người là bình đẳng, không giống những con cháu khác của Hoắc gia luôn tỏ ra cao cao tại thượng, xem người vợ bên cạnh như vật phụ thuộc hay món đồ để khoe khoang. +

Các nhân vật quyền quý và danh tiếng có mặt tại đó lập tức điều chỉnh thái độ, thậm chí còn dặn dò thuộc hạ không được thất lễ hay coi thường An Hiến. +

Thái độ này của Hoắc Trầm Uyên cũng khiến những lời đồn bất lợi về An Hiến bên ngoài tự động tan biến. Những lời như “chỉ là người lấp chỗ trống”, “Hoắc Trầm Uyên chỉ nhất thời hứng thú”, “vật hy sinh của cuộc hôn nhân thương mại”, “sớm muộn cũng bị chán ghét”… sau đêm nay không còn ai dám nhắc đến cuộc hôn nhân này nữa. +

Hoắc Đông Anh hài lòng gật đầu. +

Tâm tư bảo vệ chồng nhỏ của Hoắc Trầm Uyên sao có thể qua mắt bà. Bà thật sự rất vừa ý. +

Đứa cháu này quả có tính cách giống chồng bà năm xưa. +

Hoắc Trầm Uyên cho người mang lên hai phần quà: “Đây là quà sinh nhật Hiến Hiến đặc biệt chuẩn bị cho bà nội.” +

“Đôi hoa tai phỉ thúy.” +

Khi hộp trang sức được mở ra, xung quanh vang lên những tiếng trầm trồ. +

“Chất ngọc, độ tinh khiết và độ trong thế này đúng là hàng tuyệt phẩm, giá trị chắc chắn không dưới 1000 vạn!” +

“Tôi không phải dân chuyên, nhưng thiết kế này, vòng ngọc xanh phối hồng bảo thạch, lại nạm kim cương trên nền vàng, đúng là đẹp đến nghẹt thở!” +

“Món đồ tinh xảo thế này, đến đấu giá cũng hiếm khi thấy!” +

“Tôi không có cơ hội sở hữu, nhưng được tận mắt chiêm ngưỡng cũng đã là phúc phần rồi, đều nhờ phúc của Hoắc lão phu nhân!” +

“Vừa rồi Hoắc tổng nói đây là quà do Hoắc phu nhân đích thân chọn, đúng là ánh mắt tinh tường!” +

Trong đám khách khứa vang lên những lời bàn tán và tán thưởng không ngớt. +

Món quà này quả thực là tuyệt phẩm hiếm có, hoàn toàn lấn át tất cả những món quà được tặng tối nay. +

Thời trẻ, Hoắc Đông Anh là một mỹ nhân yêu cái đẹp. Hoắc lão gia tử vì chiều lòng bà mà sưu tầm đủ loại châu báu, ngọc thạch quý giá. Vì thế, những thứ tốt bà từng thấy còn nhiều hơn tổng số người có mặt ở đây cộng lại. +

Chỉ nhìn thoáng qua, bà đã thích ngay đôi hoa tai ấy. +

Nhưng vì thân phận của Hoắc lão phu nhân, bà không thể để lộ vẻ mất bình tĩnh, ví dụ như lập tức tháo đôi hoa tai ngọc trai đang đeo để thay bằng đôi phỉ thúy cháu dâu tặng. +

Bà kiềm lại sự xúc động, nhìn về phía An Hiến, ánh mắt hiền từ: “Bà rất thích.” +

Ánh mắt Hoắc Đông Anh dừng lại ở món quà thứ hai, tò mò hỏi: “Còn món quà thứ hai là gì?” +

Món quà này được phủ bằng một tấm vải đỏ, không ai nhìn ra bên trong là thứ gì. +

Mọi người đều vươn cổ mong được nhìn rõ. +

Món đầu đã là vật giá trên trời, vậy món thứ hai chắc hẳn còn hiếm quý hơn? +

Hoắc Trầm Uyên ra hiệu cho An Hiến tự tay vén lên. +

An Hiến bước lên. +

Khi tấm vải đỏ được kéo xuống, một bức tượng gỗ Thọ Tinh nâng quả đào hiện ra trước mắt mọi người. +

Giọng nói của An Hiến trong trẻo, dịu dàng, nhịp điệu chậm rãi, vô cùng êm tai: “Thọ Tinh dâng đào, kính tặng bà nội.” +

Bức tượng được chạm khắc theo tư thế đứng, cao khoảng 50 cm, thần thái và động tác sinh động như thật. +

Những người am hiểu bắt đầu nheo mắt quan sát kỹ: “Tay nghề này là của vị đại sư nào? Thủ pháp thật tinh xảo!” +

Những người khác cũng đỡ kính nhìn kỹ, liên tục đưa ra những lời khen ngợi. +

Hoắc Đông Anh đã sớm nghe nói An Hiến tự tay làm một món quà cho mình, mong chờ suốt một tháng nay, giờ cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy, bà không quên khéo léo thể hiện tấm lòng hiếu thảo của cháu dâu trước mọi người. +

Bà nhìn An Hiến ngoan ngoãn, dịu dàng nói: “Nghe nói Hiến Hiến đích thân làm một món quà cho bà, có phải cái này không?” +

Tất cả ánh mắt đang đổ dồn vào bức tượng gỗ đều chuyển sang nhìn An Hiến. +

Vậy mà lại là tác phẩm của Hoắc phu nhân! +

An Hiến bình tĩnh đáp: “Vâng, là cái này.” +

Hoắc Trầm Uyên đưa tay đỡ nhẹ sau eo cậu, giọng trầm thấp pha chút yêu chiều, nói thêm: “Hiến Hiến mới học điêu khắc, trai giới suốt một tháng, ngày đêm chăm chỉ mới hoàn thành được món quà này, mong bà nội thích.” +

*trai giới (斋戒): giữ mình thanh tịnh suốt một tháng +

Hoắc Đông Anh nheo mắt, khóe môi không giấu được nụ cười. +

Thằng nhóc này đúng là có cơ hội là tâng bốc chồng nhỏ ngay. +

“Mới học một tháng mà đã có tay nghề thế này? Lại còn vì bà mà trai giới?” Hoắc Đông Anh đứng dậy, vui vẻ bước tới gần bức tượng để nhìn kỹ hơn. +

Khi các bậc thầy điêu khắc có mặt tại đó nghe nói An Hiến mới học chạm khắc gỗ được một tháng mà đã có tay nghề như vậy, ánh mắt nhìn cậu lập tức trở nên đầy khao khát. +

Giờ mà tranh thủ nhận cậu làm đồ đệ còn kịp không? +

Đôi mắt An Thần Hiên đỏ ngầu vì tức giận. +

Sao có thể?! +

An Hiến chẳng qua chỉ là một con chó được An gia nuôi… Không, còn chẳng bằng chó, sao có thể có thiên phú như vậy! +

Học một tháng mà đạt đến trình độ của bậc thầy chuyên nghiệp? +

Lừa ai vậy chứ?! +

Dù sao gã cũng không tin! +

An Thần Hiên liếc nhìn một vòng những người xung quanh, nhếch môi cười khinh. +

Đám người này chẳng qua là nể mặt Hoắc gia nên mới tâng bốc An Hiến như vậy. +

Chắc chắn là thế! +

Hoắc Đông Anh bước tới trước mặt An Hiến, nắm lấy đôi tay đã nổi lớp chai mỏng của cậu, ánh mắt đầy xót xa: “Ngoan lắm, con thật sự rất dụng tâm. Bà rất thích món quà này, nhất định sẽ trân trọng giữ gìn.” +

Bà kéo An Hiến ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh mình. +

Hành động ấy không lời mà như một cái tát vào mặt những con cháu Hoắc gia đang ngấm ngầm tranh sủng. +

Mặt mũi của mấy người con cháu Hoắc gia sa sầm, siết chặt nắm tay vì ghen tức. +

Những kẻ vốn định lấy lòng Hoắc lão phu nhân cuối cùng thì công cốc, ánh mắt mang theo ý dò xét hướng về phía An Hiến. +

Không ai ngờ một đứa nhóc tưởng như chẳng biết gì lại có thủ đoạn như vậy, chỉ bằng hai món quà đã lấy được lòng bà! +

Bề ngoài trông đơn thuần vô hại, thực ra thủ đoạn kín đáo mà lợi hại! +

Trong đám đông bắt đầu dấy lên đủ loại suy đoán. Họ nghi An Hiến đang giả heo ăn thịt hổ. +

Hoắc Trầm Uyên tiện tay kéo ghế ngồi xuống bên cạnh An Hiến. Hắn vừa ngồi xuống, đám người lập tức dời mắt đi, không dám nhìn chằm chằm người đang ngồi phía trên nữa. +

Hoắc Đông Anh mỉm cười. +

Chuyện nhỏ thôi. Năm xưa Hoắc lão gia tử cũng từng trải qua như vậy, bỏ ngoài tai ánh mắt của gia tộc, công khai che chở và ủng hộ bà. +

Những vị khách đến chúc thọ sau khi nghe tin đều không nhịn được liếc nhìn An Hiến đang ngồi cạnh bà. +

Chẳng phải nói cháu dâu Hoắc gia xấu đến dọa người sao? Như thế này mà gọi là xấu à? +

Cũng không phải bảo cháu dâu Hoắc gia nhút nhát, khúm núm như chuột sao? Nhìn qua thì có vẻ lạnh nhạt, thoạt nhìn thì ngoan ngoãn đấy nhưng ánh mắt lại chẳng hề hiền lành! +

Họ rất muốn nhìn kỹ thêm vài lần cho rõ ràng, nhưng bên cạnh An Hiến còn có Hoắc Trầm Uyên nên chẳng ai dám nhìn lâu. Đành lặng lẽ rời đi, hòa vào đám đông náo nhiệt rồi đứng xa xa quan sát. +

Từ đầu đến cuối, An Hiến ngồi ngay ngắn, không dám có động tác thừa, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi. +

Ánh mắt Hoắc Trầm Uyên lười biếng, người tựa nghiêng vào lưng ghế, thỉnh thoảng liếc nhìn An Hiến bên cạnh. +

Thấy cậu vẫn còn căng cứng người, đôi mắt đen của hắn khẽ động. Bàn tay to rộng lướt qua khoảng trống giữa hai chiếc ghế, đỡ nhẹ sau eo An Hiến, cho cậu thêm điểm tựa. +

An Hiến theo phản xạ thẳng lưng, ngay sau đó một chiếc gối tựa mềm mại được nhét vào giữa eo cậu và lưng ghế. Độ mềm và độ dày vừa vặn, dựa vào rất thoải mái. +

Cậu quay đầu nhìn Hoắc Trầm Uyên, bắt gặp nụ cười nhạt nơi khóe môi hắn. +

Có những lúc Hoắc Trầm Uyên chính là như vậy, luôn chu đáo nghĩ cho cậu trong từng chi tiết nhỏ. +

An Hiến nở nụ cười đầu tiên trong tối nay, một nụ cười thanh nhạt, e thẹn, tựa đóa phù dung trắng nở giữa rừng tùng xanh trên núi, đẹp đến kinh diễm. +

Trong đám đông, Vân thiếu gia nhìn đến sững sờ. +

Cậu ta hỏi người đi cùng: “Cậu ấy là ai?” +

“Cậu nào?” +

“Người ngồi bên cạnh Hoắc Trầm Uyên ấy.” +

“À, người đó hả? Chính là người mà Hoắc Trầm Uyên mới cưới tháng trước.” +

“Cái gì cơ!” +

“Đừng nói là cậu để ý người ta nhé? Tôi khuyên cậu đừng có tìm đường chết…” +

“Nói linh tinh gì vậy. Tôi chỉ thấy cậu ấy trông giống cô tôi.” +

“Ý cậu là… cậu ấy là cậu em họ thất lạc nhiều năm của cậu?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)