🍰Chương 27: Nhớ để cửa cho anh

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Hoắc Trầm Uyên đến đồn cảnh sát lấy lời khai. +
An Hiến cũng đi cùng. +
Trong lúc chờ ở khu vực dành cho người đợi, An Hiến nhìn thấy An Thần Hiên vừa lấy lời khai xong đi ra. +
An Thần Hiên trông vẫn kiêu ngạo như trước, nhưng sau vẻ kiêu ngạo ấy đã lộ thêm vài phần sợ hãi và không cam lòng. +
Thấy An Hiến ở đây, gã định xông tới nhưng bị cảnh sát giữ lại. +
An Thần Hiên nghiến răng nói: “Mày đừng đắc ý quá sớm. Hoắc Trầm Uyên không phải hạng người tốt đẹp gì đâu, sớm muộn gì mày cũng bị hắn đùa bỡn đến chết!” +
An Hiến nhìn thẳng vào gã: “Anh ấy là người tốt.” +
An Thần Hiên bật cười, trong mắt đầy vẻ khinh miệt vì cho rằng An Hiến ngu ngốc: “Mày đúng là đồ ngu.” +
An Hiến nhíu mày: “Vậy anh thông minh lắm sao? Nếu thông minh thì sao lại bị người ta lợi dụng, rơi vào kết cục như bây giờ?” +
An Thần Hiên thẹn quá hóa giận: “Đồ chó!” +
Bốp! +
An Hiến tát thẳng một cái. +
An Thần Hiên sững sờ, đồng tử chấn động. +
“Mày dám đánh tao?” Mắt gã đỏ ngầu, trừng trừng nhìn An Hiến như muốn nứt ra. +
Giọng An Hiến trong trẻo mà lạnh lùng, bình tĩnh sửa lại cách xưng hô của gã: “Tôi không phải “đồ chó”. Tôi có tên. Tôi tên là An Hiến.” +
“Mày…” An Thần Hiên định lao lên, bị cảnh sát ghì lại. +
“Đồ ch—” +
Bốp! +
“Con mẹ mày—” +
Bốp! +
Mỗi lần An Thần Hiên vừa mở miệng chửi, đều bị An Hiến tát cho một cái. +
Cho đến khi mặt gã sưng vù. +
Một cảnh sát trẻ bước tới can ngăn, lúc đó An Hiến mới dừng tay. +
An Thần Hiên gào lên: “Đồ chó! Tao nhớ kỹ rồi! Sau này tao sẽ giết mày!” +
“Cậu muốn giết ai?” +
Hoắc Trầm Uyên lấy lời khai xong bước ra, đứng bên cạnh An Hiến. +
An Thần Hiên lập tức im bặt. +
Hai cảnh sát áp giải gã đi. +
“Vừa rồi đánh người?” Trên xe, Hoắc Trầm Uyên hỏi. +
An Hiến gật đầu: “Ừ.” +
An Thần Hiên đáng bị đánh. +
Hoắc Trầm Uyên nói: “Đưa tay anh xem.” +
An Hiến ngoan ngoãn đưa tay ra. +
Bàn tay đỏ lên vì tát, còn hơi rát và tê. +
Nhưng cậu nhịn, không kêu một tiếng. +
Hoắc Trầm Uyên dùng lòng bàn tay xoa nhẹ. Trong xe yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người. +
An Hiến hỏi: “Anh không hỏi em vì sao đánh người sao?” +
Hoắc Trầm Uyên đáp: “Đánh thì đánh, không cần lý do.” +
“Hiến Hiến ngoan như vậy, sẽ không vô duyên vô cớ đánh ai. Nếu đã ra tay thì chắc chắn là đối phương sai, đáng bị đánh.” +
An Hiến gật mạnh: “Ừ! Gã nói anh không tốt, còn chửi em. Gã đáng bị đánh!” +
Quản gia Vu ngồi ghế trước liếc qua gương chiếu hậu, nghiêm trọng nghi ngờ Hoắc Trầm Uyên đang dạy hư trẻ con. Nhưng ông không có chứng cứ. +
“Còn đau không?” Hoắc Trầm Uyên hỏi. +
An Hiến lắc đầu: “Không đau.” +
Chiếc xe rẽ vào màn đêm, dần dần biến mất. +
Khi xuất hiện lại, xe đã về đến dinh thự. +
Tối nay An Hiến có uống chút rượu, lại thêm đã khuya, suốt quãng đường ngồi xe về cậu đã ngáp mấy lần. +
“Tự đi vào hay để anh bế?” Hoắc Trầm Uyên hỏi. +
An Hiến vòng tay qua cổ Hoắc Trầm Uyên, cố mở mắt đang díp lại vì buồn ngủ. Giọng nói mềm nhũn, lười biếng, có chút khàn: “Anh bế.” +
“Được.” Hoắc Trầm Uyên khẽ cười, bế cậu về phòng. +
Đèn trong phòng là loại cảm ứng. Vừa bước vào, ánh sáng dịu dàng đã tự động bật lên. +
“Em ngủ trước đi, anh đi tắm.” Hoắc Trầm Uyên đặt An Hiến lên giường, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. +
An Hiến mơ màng đáp lại một tiếng. +
Sáng hôm sau tỉnh dậy, An Hiến mở mắt ra trong vòng tay của Hoắc Trầm Uyên. +
Hoắc Trầm Uyên đã thay sang bộ đồ ngủ sạch sẽ, còn An Hiến vẫn mặc nguyên bộ trang phục kiểu Trung Quốc dùng để dự tiệc tối qua. +
Cậu nhớ ra mình chưa tắm, định ngồi dậy thì bị Hoắc Trầm Uyên giữ lại bên eo: “Ngủ thêm một lát nữa.” +
“… Vâng.” An Hiến ngoan ngoãn nằm lại. +
Ăn sáng xong, Hoắc Trầm Uyên đến tập đoàn. An Hiến được quản gia Vu tự mình đưa đến tiệm khắc gỗ. +
Sầm Tân nghe nói chuyện xảy ra trong tiệc mừng thọ của Hoắc lão phu nhân hôm qua, hỏi thăm An Hiến có bị dọa không, quan tâm vài câu. +
An Hiến không tiện nói nhiều chuyện Hoắc gia, chỉ theo những gì mọi người bàn tán mà đáp lại đôi lời. +
Khuông Thiện mang đến hai bản vẽ, đưa cho An Hiến luyện tập: “Đây là đồ trang trí khách đặt làm, cậu thử làm xem.” +
Mắt An Hiến sáng bừng. +
Cậu có thể nhận đơn rồi! +
“Tôi sẽ làm thật tốt!” +
“Ừ, có chỗ nào không rõ thì hỏi tôi bất cứ lúc nào.” Khuông Thiện cũng bị sự hăng hái của cậu lây sang, dặn dò qua vài điểm cần chú ý rồi cúi đầu tăng tốc làm việc. +
An Hiến tràn đầy năng lượng. +
Cầm dụng cụ lên là cắm cúi làm ngay, thoáng cái đã hết cả buổi sáng. +
An Trấn và con trai phạm nhiều tội danh, chạm đến luật hình sự. Tập đoàn An thị chỉ sau một đêm đã phá sản. +
Hoắc Hải Triều dính líu đến tổ chức tội phạm quốc tế, tạm thời bị giam giữ để phục vụ điều tra và mở rộng truy bắt. +
Mấy ngày nay, tin tức ở Kinh thị liên tục đưa tin về sự việc này. +
An Hiến ngồi trong tiệm khắc gỗ, chuyên tâm vào từng nhát dao, lòng không vướng bận chuyện bên ngoài. +
Đến ngày giao hàng, An Hiến căng thẳng nhìn sang phía Khuông Thiện đang bàn giao sản phẩm cho khách. +
“Không tệ… còn hoàn mỹ hơn tôi tưởng. Sau này tôi sẽ đặt làm ở cửa hàng các anh.” +
Tác phẩm được khách hàng công nhận và nghiệm thu thuận lợi. An Hiến thở phào nhẹ nhõm rồi niềm vui vì được ghi nhận lập tức dâng trào. +
Cậu lập tức chia sẻ tâm trạng này với Hoắc Trầm Uyên. +
Đã giao hàng thành công! +
Hoắc Trầm Uyên đáp: Chúc mừng! +
Ngón tay thon dài của An Hiến gõ chữ trên màn hình, trò chuyện với hắn một lúc. +
Hử? +
Khi chuẩn bị cất điện thoại đi, trên màn hình hiện thông báo có lời mời kết bạn mới. +
An Hiến mở ra xem, đối phương nhắn: Vân Liệt của Vân gia, làm quen nhé? +
Vân gia. +
Gia tộc này kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực thủ công truyền thống, từng một thời ngang sức ngang tài với Hoắc gia. +
An Hiến từng nghe quản gia Vu nhắc đến Vân gia. +
Ngón tay khẽ động, An Hiến từ chối lời mời. +
Cậu không thêm WeChat của người lạ. +
Ở bên kia, Vân Liệt đang bị người nhà vây quanh, giơ điện thoại lên: “Bị từ chối rồi.” +
Cả nhà xôn xao: “Thử lại đi.” +
Vân Liệt gửi lời mời lần nữa, nhưng đợi rất lâu vẫn không có phản hồi. +
“Hay là thế này đi, đợi khi nào cậu ấy chấp nhận kết bạn, con sẽ báo trong nhóm gia đình cho mọi người?” +
Cả nhà đồng thanh: “Được.” +
Vân Liệt nghi hoặc hỏi: “Sao mọi người không tự mình thêm cậu ấy đi?” +
Cả nhà đáp: “Như vậy đường đột lắm.” +
“….” Vân Liệt kêu oai oái: “Thế con thêm thì không đường đột à!” +
Bên phía An Hiến, sau khi bận rộn xong, cậu thu dọn dụng cụ rồi lướt điện thoại chờ Hoắc Trầm Uyên đến đón. +
Thấy trên WeChat tiếp tục hiện thông báo của Vân Liệt gửi lời mời kết bạn, An Hiến lại từ chối. +
Cho đến lần thứ ba, Vân Liệt để lại lời nhắn: Đặt đơn, làm đồ trang trí khắc bằng gỗ. +
An Hiến lập tức chấp nhận. +
Vân Liệt: Hi~~ +
An Hiến: Anh muốn đặt làm kiểu đồ trang trí như thế nào? +
Vân Liệt gửi một tấm hình chú thỏ Usagi đáng yêu. +
Vân Liệt: Cái này làm được không? +
An Hiến: Được. +
An Hiến: Chiều mai 5 giờ anh qua cửa hàng. +
Vân Liệt: Vậy mai tôi qua tìm cậu! +
An Hiến: Ừ. +
Hoắc Trầm Uyên gửi tin nhắn: Có tiệc đột xuất, anh không qua đón em được. Lát nữa chú Vương sẽ đưa em về. +
An Hiến: Vâng. +
Hoắc Trầm Uyên: Ừm? +
An Hiến: ? +
Hoắc Trầm Uyên: Gửi thiếu biểu cảm. +
An Hiến: 【 ảnh động】 Vâng ~~ +
Hoắc Trầm Uyên: Ngoan. +
Buổi tối, An Hiến rửa mặt đánh răng xong trở về phòng, vừa lên mạng xem bài học vừa chờ Hoắc Trầm Uyên về. +
Bất tri bất giác đã 10 giờ đêm. +
Đing. +
Hoắc Trầm Uyên gửi một bức ảnh. +
Trong ảnh là một ly rượu vang đỏ, xung quanh là ánh đèn tông lạnh hắt xuống làm nền, tạo cảm giác sang trọng và đắt giá. +
Nhưng thu hút hơn cả là bàn tay Hoắc Trầm Uyên đặt hờ trên bàn. Mu bàn tay nổi rõ gân xanh, hai ngón tay thon dài kẹp lấy chân ly, khẽ lắc nhẹ. Chỉ nhìn ảnh thôi cũng có thể tưởng tượng hắn đang tựa lưng vào ghế, dáng vẻ lười biếng mà tao nhã, nhấp rượu trong men say nhè nhẹ. +
Hoắc Trầm Uyên: Uống xong ly này anh về. Hiến Hiến nhớ để cửa cho anh. +



Báo cáo cho dzợ đàng hoàng.