🍓Chương 14: Lãnh địa tư nhân

Nhân vật của Kiều Ngôn còn đang ôm đóa hoa Tinh Huỳnh nóng hổi chưa kịp khoe khoang, đã thấy trước cổng trang viên vốn đã tan hoang của mình lại bị một đám người vây kín. +
[anh Quang vô địch] mặc bộ trang bị đỉnh cấp phát sáng lấp lánh, vác thanh đại đao khoa trương, đứng chặn trước cửa như thần giữ cửa. +
Bên cạnh là mục sư tinh linh tên [Quang Quang Đóa Đóa], nhân vật nữ mặc pháp bào trắng tinh xảo, tay cầm trượng trị liệu phát sáng. Cô ta đứng duyên dáng, thỉnh thoảng còn tự buff vòng hồi máu liên tục, như sợ người khác không thấy đồ mình xịn. +
Kiều Ngôn nhìn hai cái ID đó, nhân vật trong game của cậu cũng bật hiệu ứng lửa giận trên đầu. +
Sầm Tử Hạo. Kiều Vân Quang. +
Âm hồn bất tán! Ngoài đời gây chuyện xong, trong game còn phá nát trang viên của cậu! +
【kênh gần】anh Quang vô địch: Ồ, không phải cái đứa chỉ biết trồng rau sao? Sao rồi, gọi viện binh à? Có mỗi một acc cấp 1? +
【kênh gần】Quang Quang Đóa Đóa: Anh đừng nói vậy chứ, có khi chỉ là bạn thôi mà. Nhưng mà… trang viên của cậu, nhìn cũng có phong cách nghệ thuật đấy nhỉ. +
Mấy acc theo sau rõ ràng là tay chân của họ cũng spam icon cười nhạo và bong bóng chế giễu. +
Ngón tay Kiều Ngôn run lên vì tức, nhưng nhìn chênh lệch cấp bậc và trang bị giữa hai bên, cậu lại hơi chùn. +
Trình độ của cậu, cộng thêm acc cấp 1 mới tinh của Hạ Yến Chu… lao vào khác gì hiến mạng? +
【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Daddy… họ đông quá, đồ lại xịn… mình rút trước không? +
Cứng đầu lúc này chỉ thiệt thân. Cậu lén rê chuột về phía cuộn giấy hồi thành. +
Nhưng đúng lúc thanh đọc hồi thành vừa sáng lên — +
Một luồng lửa chói mắt nổ tung ngay dưới chân cậu! +
【Hệ thống】Người chơi [anh Quang vô địch] đã tấn công bạn! +
【Hệ thống】Người chơi [Quang Quang Đóa Đóa] đã tấn công bạn! +
Sầm Tử Hạo không hề chần chừ, bật luôn chế độ PK. Kỹ năng lửa diện rộng của cuồng chiến sĩ và thánh quang trừng phạt của mục sư cùng lúc giáng xuống. +
Thanh máu của Kiều Ngôn tụt thẳng đứng. Hồi thành bị hủy, nhân vật rơi vào trạng thái chiến đấu. +
“Đệt! Đánh lén!” +
Cậu cuống cuồng bấm kỹ năng hồi máu, nhưng thân hình váy hồng mảnh mai sao chịu nổi tập kích như vậy. Thanh máu sắp cạn. +
Đúng lúc đó, một bóng người đứng chắn trước mặt cậu. +
Là Hạ Yến Chu. +
Phập ——! +
Thanh kiếm sắt chém vào bộ giáp hoa lệ của [anh Quang vô địch], phát ra tiếng va chạm nặng nề. Con số sát thương nhỏ bé hiện lên. +
Ngay sau đó, đòn phản kích của đối phương quét qua. Thanh máu của hắn gần như sạch trong nháy mắt. +
Màn hình chuyển xám trắng. +
【Hệ thống】Bạn đã bị [anh Quang vô địch] đánh bại. +
【Hệ thống】Đồng đội [YYYan] đã bị [anh Quang vô địch] đánh bại. +
Hai nhân vật nằm bất động trước cổng trang viên đổ nát. +
Xung quanh là icon cười ngạo mạn và bong bóng chế giễu. +
【kênh gần】anh Quang vô địch: Thế này mà cũng dám chắn đao? Anh hùng cứu mỹ nhân à? Cười chết mất! +
【kênh gần】Quang Quang Đóa Đóa: Ôi đừng nói vậy mà, acc cấp 1 này cũng gan lắm đấy chứ~~ +
Ha ha. Kiều Vân Quang, nếu cậu ta biết YYYan phía bên kia màn hình chính là kim chủ của cậu ta thì sao nhỉ? +
Kiều Ngôn thầm cười ác ý. +
Giờ chưa thể nói. Đợi đến lúc Kiều Vân Quang tự đào hố sâu hơn rồi tiết lộ thân phận hai bên trong game, để hai người tự sụp đổ quan hệ… còn bé Đào sẽ ngồi phía sau thu lợi. +
Thiên tài. +
Kiều Ngôn còn đang chìm trong kế hoạch hoàn hảo của mình thì phía bên kia, Hạ Yến Chu nhìn màn hình xám trắng. +
Nhân vật của hắn nằm trên mặt đất, xung quanh là đám người đang diễu võ dương oai. +
Người đàn ông không lộ ra quá nhiều biểu cảm. Môi mỏng khẽ mím lại, ánh mắt trầm xuống, sâu hơn bình thường vài phần. +
Hắn không giống Kiều Ngôn đập bàn tức giận, cũng không buông lời mắng chửi. +
Hắn chỉ im lặng. +
Hạ Yến Chu quen với việc khống chế. +
Khống chế công ty. +
Khống chế dự án. +
Khống chế nhịp điệu từng câu chữ trên bàn đàm phán. +
Thậm chí khống chế phần lớn những thứ ngoài ý muốn trong đời mình. +
Thất bại là một từ xa lạ và càng là thứ không được phép tồn tại. +
Dù chỉ là trong game. +
Thế nhưng, khi ba chữ “bị đánh bại” hiện lên dưới dạng nhục nhã như vậy, dục vọng chiến thắng và khống chế cắm rễ sâu trong bản tính hắn đã bị châm ngòi hoàn toàn. +
Hắn không thể chấp nhận. +
Hạ Yến Chu chạm nhẹ vào màn hình, lựa chọn “hồi sinh” sáng lên nhưng hắn chưa lập tức bấm xuống. +
【kênh gần】anh Quang vô địch: Sao? Nằm giả chết à? Không phục thì đứng lên đánh tiếp đi! Bố lúc nào cũng tiếp! +
【kênh gần】Quang Quang Đóa Đóa: Thôi anh ơi, chắc người ta ngại không dám dậy đâu ~ Đi thôi, nhìn mà chướng mắt ( /ω\ ) +
Hai người kia châm chọc thêm vài câu. Thấy không có phản ứng, cảm thấy mất hứng, bèn dẫn đám tay chân nghênh ngang rời đi, để lại hai cái xác và đống đổ nát. +
Chờ đến khi họ hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ, Hạ Yến Chu mới bấm hồi sinh về thành. +
Nhân vật của hắn đứng trong khu an toàn, vẫn bộ đồ vải thô cấp 1 nhưng quanh người như phủ một tầng khí áp thấp vô hình. +
【chat riêng】YYYan: Một tuần. +
【chat riêng】YYYan: Một tuần sau, tôi giúp cô phá lại. +
Kiều Ngôn sững người. +
【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Daddy định báo thù cho em hả? (^3^) +
YYYan không trả lời. +
Ngay giây sau, điện thoại Kiều Ngôn rung lên. +
Âm báo Alipay. +
Cậu mở ra xem, mắt trợn tròn. +
Alipay nhận được: 50000 tệ. 1
Ghi chú: Sửa nhà. +
【chat riêng】YYYan: Không biết cần bao nhiêu. Số này mua vật liệu sửa chữa. Mua loại tốt nhất. Cứ thoải mái xây. Một tuần sau tôi dẫn cô đi phá lại. +
Không ngờ Hạ Yến Chu cũng là dạng hung thần nạp tiền!!! +
Nhưng mà… nạp tiền cho mình thì quá tốt rồi, hihi. +
【chat riêng】bé Đào cắn người siêu đau: Daddy!!! Em biết mà, Daddy là tốt nhất trên đời!!! Em yêu Daddy chết mất ~ +
【chat riêng】YYYan: Tôi còn việc. Off trước. +
Nhân vật lập tức offline. +
Mắt Kiều Ngôn sáng rực. Cậu hồi sinh, mở ngay nhà đấu giá, bắt đầu càn quét. +
Sàn nhà sao trời giới hạn. +
Cầu vồng động hiệu ứng. +
Cây ma pháp phát sáng. +
Những món trước đây chỉ dám ngắm vì quá đắt, giờ bị ném vào giỏ hàng không chớp mắt. +
Tiêu hết 5 vạn, Kiều Ngôn chỉ thấy sảng khoái vô cùng. Lấy tiền kim chủ xây nhà cho mình, lại còn chuẩn bị chọc tức kẻ thù, niềm vui này ai hiểu được! +
Vật liệu nhanh chóng về hòm thư. +
Kiều Ngôn xắn tay áo, lao vào làm. +
Sàn trang viên đổi thành gạch sao trời tự động biến đổi. +
Trồng đầy hoa phát sáng ban đêm. +
Nhà bánh kem nâng cấp thành phiên bản kẹo bông gòn siêu mềm, mái nhà gắn thêm chong chóng dâu tây xoay tròn. +
Ngựa gỗ đổi thành kỳ lân cầu vồng kéo theo dải cầu vồng phía sau. +
Giữa sân đặt thêm đài phun nước thực tế ảo siêu lớn, bọt nước bắn ra hình ảnh động vật nhỏ. +
Một trận thao tác như hổ, nhưng Kiều Ngôn càng làm càng hưng phấn. +
Khi trời tờ mờ sáng, trang viên đã hoàn toàn lột xác, như một công viên mộng ảo thu nhỏ, lấp lánh gấp mười lần trước kia. +
Kiều Ngôn hài lòng chụp ảnh rồi đặt trước cổng một tấm biển: “Lãnh địa tư nhân. Quang Quang Đóa Đóa, anh Quang vô địch và chó miễn vào.” +
Hoàn hảo. +
Cậu ngã đầu xuống là ngủ luôn, trong mơ toàn là cảnh Sầm Tử Hạo với Kiều Vân Quang đứng trước trang viên mới xa hoa của cậu, tức đến méo mũi, còn cậu thì cười ha ha ha đầy sung sướng. +
. +
Mấy ngày sau đó, cuộc sống của Kiều Ngôn trôi qua hơi nhàm chán. +
Vết thương trên người gần như khỏi hẳn, chỉ còn vài dấu nhạt. Buổi chiều cậu vẫn phải đi làm ở bệnh viện thú cưng, còn lại thì rảnh rỗi. +
Cậu đăng nhập acc bé Đào cắn người siêu đau nhắn tin cho Hạ Yến Chu, nhưng hắn không phải lúc nào cũng rảnh, trả lời rất ngắn gọn. +
Thế là Kiều Ngôn chỉ có thể xem phim, đọc tiểu thuyết, chăm sóc thú cưng cyber trong game, thi thoảng hẹn Khương Thải hoặc Tào Cảnh Đồng đi ăn uống tán gẫu. +
Chiều hôm đó, cậu đang nằm bẹp trên giường đếm đèn trần thì Khương Thải gọi tới. +
“Kiều Ngôn! Mốc meo trong ký túc xá rồi à? Ra ngoài chơi đi!” +
“Đi đâu? Bên ngoài lạnh chết.” Kiều Ngôn lười biếng đáp. +
“Đi công ty anh tôi! Tôi mang đồ ăn ngon, hai đứa qua đó cọ điều hòa, tiện xem Mông Mông luôn! Tôi đang đứng dưới ký túc xá rồi!” +
Vừa nghe đến Mông Mông, Kiều Ngôn lập tức bật dậy. Quả thật cậu hơi nhớ nhóc mèo cam tròn vo đó. +
“Xuống ngay!” +
Cậu quấn khăn che nửa mặt, mặc áo lông dày, lách bạch chạy xuống lầu. 1
Khương Thải lái xe chở cậu đến công ty của Hạ Yến Chu. Trên đường đi, Kiều Ngôn hơi thấp thỏm, lần trước bị hắn “nhặt” về nhà đúng là hơi mất mặt nhưng nghĩ đến được hít mèo thì mọi ngại ngùng bay sạch. +
Tòa nhà tập đoàn Hạ thị to lớn khí thế. Khương Thải quẹt thẻ dẫn Kiều Ngôn lên thẳng tầng cao nhất, văn phòng tổng tài. +
Mông Mông dạo này được Hạ Yến Chu mang đến công ty nuôi, nghe nói vì nó hơi bị lo âu chia ly nên hắn còn bố trí cho nó một cái ổ mèo xịn trong phòng làm việc. +
Hành lang trải thảm dày. Khương Thải gõ gõ cửa, chưa kịp đợi phản hồi đã cười tủm tỉm đẩy vào. +
“Anh! Bọn em đến thăm anh với Mông Mông nè!” +
Trong văn phòng rộng lớn, Hạ Yến Chu đang ngồi sau bàn làm việc, tay cầm bút điện tử, nhìn màn hình duyệt tài liệu. +
Ánh nắng xuyên qua cửa kính sát đất phủ lên gương mặt nghiêng sắc nét của hắn một lớp viền vàng nhạt, trông chuyên chú và nghiêm túc. +
Kiều Ngôn cùng Khương Thải đi vào phòng nhỏ bên cạnh. +
Ổ mèo đặt gần cửa sổ, Mông Mông cuộn tròn thành một cái bánh mèo dưới nắng, nghe động tĩnh thì giật giật tai, lười biếng “meo” một tiếng. +
“Ừ.” +
Hạ Yến Chu không ngẩng đầu, chỉ đáp nhàn nhạt, tiếp tục ký tài liệu. +
Khương Thải đặt hộp điểm tâm lên bàn trà, kéo Kiều Ngôn lại gần Mông Mông. +
“Mông Mông mập!” +
Kiều Ngôn ngồi xổm xuống gãi cằm nó. Mèo cam thoải mái duỗi người, lật bụng trắng ra. +
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa vận hành khe khẽ. +
Khương Thải ghé sát tai Kiều Ngôn thì thầm: “Thấy chưa? Anh tôi chuyên nghiệp ghê chưa, cuối tuần còn tăng ca.” +
Kiều Ngôn bĩu môi. +
Chẳng phải vì ngoài kia nuôi nhiều tình nhân nhỏ nên phải kiếm tiền sao? +
Khương Thải nheo mắt, lại ghé sát tai cậu nói nhỏ: “Nhưng mà tôi thấy dạo này anh tôi hình như đang yêu qua mạng đó.” +



Kiều Ngôn: Ảnh đang làm kim chủ của tui nè :)))
Mai mốt Khương Thải kiểu: bạn mình thành chị dâu mình ???? (*°∀°)=3 ( ゚ Д゚) (°◇°)
Kiều Ngôn: là tui nè bà thơ
Là tui là tui
Bé Đào mà chơi HOK chắc Daddy cho lên VIP 10 cmnl