Skip to main content

🍓Chương 3: Tai mèo

dathaiPiter

Lực tay của Hạ Yến Chu đúng là không nhỏ. Kiều Ngôn cố giãy giụa muốn rút cổ tay ra nhưng càng vùng vẫy thì hắn càng siết chặt hơn. +

Kiều Ngôn đau đến nhăn nhó: “Buông ra! Anh là cua à mà kẹp chặt thế?” +

Hạ Yến Chu liếc cậu một cái nhàn nhạt rồi buông tay. +

Đây là lần đầu tiên Kiều Ngôn nhìn Hạ Yến Chu ở khoảng cách gần như vậy. Cậu mới phát hiện hắn cao hơn mình nhiều đến thế, thậm chí phải hơi ngẩng đầu mới nhìn rõ mặt. +

Hắn mặc một chiếc áo khoác dạ xám đậm được cắt may hoàn hảo. Chất vải rũ mượt, ánh lên họa tiết chìm đầy tinh tế. Bên trong là bộ vest cùng tông màu được may đo riêng, cổ áo phẳng phiu, vai thẳng tắp, càng tôn lên dáng người cao ráo và rắn rỏi. +

Hạ Yến Chu không để ý đến lời càu nhàu của Kiều Ngôn. Hắn bước ngang qua cậu, nghiêng đầu nhìn Kiều Vân Quang đang ôm mặt rên rỉ bên cạnh: “Không sao chứ?” +

“Kh… không sao…” Kiều Vân Quang lập tức ngẩng đôi mắt long lanh ngấn nước lên, giọng mềm mại đầy ấm ức, cố ý nghiêng nửa khuôn mặt sưng đỏ về phía Hạ Yến Chu: “Chỉ là mặt đau quá… rát lắm…” +

Hạ Yến Chu rút từ túi áo ra một chiếc khăn tay sạch, dứt khoát đưa cho gã: “Lau đi.” +

Kiều Ngôn đứng bên cạnh nhìn hết toàn bộ cảnh tượng, trong lòng chửi thầm đôi gian phu dâm phu khoe ân ái trước mặt mình thì bỗng thấy Hạ Yến Chu ngẩng mắt nhìn về phía cậu. +

“Kiều Ngôn?” +

Phải, chính là ông đây. +

Kiều Ngôn cố giữ vẻ cao ngạo lạnh lùng, không để mình lép vế: “Ừ.” +

Biểu cảm trên mặt Hạ Yến Chu vẫn thản nhiên, như thể tất cả chuyện ở đây không liên quan gì đến hắn, ánh mắt mang theo chút cao cao tại thượng. +

“Nếu cậu hất cà phê vào mắt cậu ta, giờ này cậu đã ở đồn cảnh sát rồi.” +

Kiều Ngôn ghét nhất là bị người khác dạy đời: “Thì sao? Cậu ta đáng đời!” +

“Cậu ta có đáng đời hay không tôi không rõ.” Giọng Hạ Yến Chu vẫn bình thản. Ánh mắt hắn lướt qua nền nhà lộn xộn rồi dừng lại trên gương mặt quật cường của Kiều Ngôn: “Nhưng nếu thật sự hất vào mắt, hậu quả thế nào, cậu tự biết.” +

Đây là đang đe dọa mình sao? +

Kiều Ngôn tức đến siết chặt nắm tay, vành mắt cũng đỏ lên. Cậu định nói gì đó thì Hạ Yến Chu đã dời mắt đi. +

Hắn không nhìn cậu nữa, chỉ khẽ hất cằm về phía Kiều Vân Quang: “Tôi đã gọi xe cho cậu, ở ngoài kia. Đi đi.” +

“Hạ tổng…” +

Kiều Vân Quang lập tức gọi bằng giọng nũng nịu, tay nắm chặt chiếc khăn tay như muốn nói lại thôi. Gã nhìn Hạ Yến Chu đầy lưu luyến rồi lại liếc Kiều Ngôn, ánh mắt tràn đầy yếu ớt và cầu cứu, như thể mình vừa chịu ấm ức lớn lắm. +

Hạ Yến Chu nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã xoay người bước về phía cửa: “Tôi còn có cuộc họp quan trọng, không có thời gian ở đây.” +

Kiều Vân Quang vội vàng chạy theo. Lúc đi ngang qua Kiều Ngôn còn không quên trừng cậu: “Anh cứ chờ đó!” +

Lần này chưa xử được cậu, lần sau tôi sẽ trả lại gấp đôi! +

Kiều Ngôn đáp lại bằng một cái trợn mắt thật dài. +

Khi hai người hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn, ông chủ mới run rẩy tiến lại gần: “Kiều Ngôn à… chuyện này…” +

“Tôi biết rồi, tôi nghỉ.” Kiều Ngôn tháo tạp dề ném lên bàn: “Nhưng tiền lương nửa tháng này phải thanh toán cho tôi chứ?” +

Một giờ sau, Kiều Ngôn cầm xấp tiền mặt mỏng tang rời khỏi quán cà phê. +

Bên ngoài gió vẫn rất lớn. Kiều Ngôn hít hít mũi, trong lòng chỉ còn lại một khoảng trống mênh mang. +

. +

Khi thông báo kỷ luật được ban xuống, Kiều Ngôn đang chuẩn bị pha mì trong ký túc xá. +

Tào Cảnh Đồng từ ngoài chạy vào, giơ điện thoại có hiển thị thông báo kỷ luật to đùng: “Kiều Ngôn! Không xong rồi! Cậu bị ghi lỗi, mất học bổng rồi!” +

Kiều Ngôn thờ ơ khuấy mì gói: “Ờ.” +

“Ờ?” Tào Cảnh Đồng trợn tròn mắt: “Chỉ ờ thôi à? Đó là tiền đấy!” +

“Tôi biết là tiền.” Kiều Ngôn chép miệng: “Nhưng đổi mấy đồng đó lấy việc hất cả ly cà phê vào người Kiều Vân Quang, cậu không thấy đáng à?” +

“… Cậu bị cửa kẹp đầu à?” Tào Cảnh Đồng cạn lời: “Tôi đã thấy cậu ăn mì gói ba ngày rồi đấy!” +

“Cậu mới bị cửa kẹp!” Kiều Ngôn trừng mắt: “Tôi đang ấp ủ một kế hoạch cực kỳ kín kẽ, hiểu chưa?” +

“?” +

Kiều Ngôn ngoắc ngoắc tay: “Lại đây lại đây, ngồi xuống. Nghe tôi kể đầu đuôi cho.” +

Sau khi nghe xong toàn bộ kế hoạch câu cá báo thù của Kiều Ngôn, Tào Cảnh Đồng im lặng ba giây. +

“Cho nên.” Cậu ta khó khăn mở miệng: “Cậu định giả gái lên mạng tán tỉnh kim chủ của kẻ thù không đội trời chung, lừa tiền hắn, tiện thể chọc tức Kiều Vân Quang?” +

Kiều Ngôn búng tay: “Chính xác.” +

“Không phải chứ, kế hoạch của cậu đầy lỗ hổng luôn.” Tào Cảnh Đồng bắt đầu đếm ngón tay: “Một, tên Hạ Yến Chu, kiểu đại lão đó nhìn là đã biết không dễ câu. Hai, lỡ câu được rồi mà hắn phát hiện cậu là nam thì sao? Ba…” +

“Thôi thôi thôi.” Kiều Ngôn xua tay: “Tôi nói cho cậu nghe không phải để cậu dội nước lạnh! Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến bến tự nhiên cập bờ, hiểu không?” +

“Thật ra là cậu chưa nghĩ ra gì hết đúng không?” +

“Tôi đang chờ đạo cụ.” +

Kiều Ngôn lôi từ dưới gầm bàn ra một cái hộp to đùng. Tào Cảnh Đồng nhìn vào, thấy bên trong toàn phụ kiện và tóc giả đủ kiểu. +

Kiều Ngôn rút ra một bộ tóc giả, cùng một chiếc tai mèo màu hồng lông xù, trên có hai cái tai dựng lên. +

Tào Cảnh Đồng: “Cậu mua lúc nào vậy?” +

“Hôm qua trước cổng trường xả hàng, năm tệ hai cái.” Kiều Ngôn hí hửng đội lên: “Sao? Có phải rất ra dáng mèo con vô tội không?” +

Tào Cảnh Đồng nhìn gương mặt tươi tắn quyến rũ kia phối với đôi tai mèo màu hồng, chính mình cũng suýt ngẩn ngơ. +

Một lúc sau cậu ta giơ ngón cái: “Hoàn hảo. Vũ khí dụ thẳng nam.” +

“Nhờ lời vàng ý ngọc của cậu.” Kiều Ngôn chỉnh góc camera điện thoại: “Nào, chụp cho tôi một tấm. Kiểu vô tình lộ bờm tai mèo nhưng lại gợi cảm. Nhớ kỹ, ba phần cố ý bảy phần vô tình.” +

Tào Cảnh Đồng làm dấu OK, cẩn thận cầm điện thoại: “Nói thật, cậu chụp kiểu gì cũng đẹp.” +

Kiều Ngôn ngẩng đầu trước ống kính, dùng tay dụi mạnh vào mắt. Vùng da quanh mắt vốn đã trắng, lộ rõ mao mạch li ti, bị dụi một cái càng ửng hồng. Ánh mắt như phủ một tầng hơi nước. Phía sau là ánh đèn vàng ấm của ký túc xá, nhìn vừa mềm mại vừa ngây thơ, dễ lừa. +

Cảm thấy vẫn chưa đủ đô, Kiều Ngôn tăng liều, cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt lộ ra vẻ mơ hồ quyến rũ. +

“Hoàn hảo!” +

Kiều Ngôn còn đang đắm chìm trong nghệ thuật của mình thì Tào Cảnh Đồng đã chụp xong. +

Cậu vội chồm tới xem ảnh, tròn mắt nhìn chính mình trên màn hình, không tin nổi mình lại có thể làm ra biểu cảm mê hoặc đến vậy. +

“Đây là tôi thật à?” +

Vừa hoài nghi nhân sinh, Kiều Ngôn vừa chỉnh ảnh bằng app chỉnh sửa. Sau khi hoàn tất, cậu gửi cho Khương Thải cùng câu lạc bộ để thử xem đối phương có nhận ra mình không. +

QY: Bạn gái mới của tôi, sao? (ảnh) +

*QY = 乔言 = Qiáo Yán = Kiều Ngôn +

Thải Thải: Trời ơi, Đại học Ninh thành từ bao giờ có chị đẹp vậy? +

QY: Ngoài trường (mặt cười) +

Thải Thải: Cậu đúng là có phúc quá! Tai mèo thế kia, gương mặt thế kia, nhường tôi được không? +

QY: Không, biến. +

Sau khi thử nghiệm xong sức quyến rũ của bé Đào, Kiều Ngôn đi tắm, leo lên giường với đầy nghi thức, mở ứng dụng Mạch Ngữ, đăng nhập tài khoản “bé Đào cắn người siêu đau”. +

Lịch sử trò chuyện với Yan vẫn dừng ở tối qua, khi Hạ Yến Chu nói rượu vang đỏ nhìn rất bẩn. +

Kiều Ngôn bĩu môi, mở camera, chụp một tấm cổ tay phải của mình. +

Vết bầm do Hạ Yến Chu bóp vẫn chưa tan, trên nền da trắng lạnh càng nổi rõ. Cậu còn cố tình chụp cả sách giáo khoa bừa bộn và poster hoạt hình trên giường vào khung hình. +

Ừm, rất có hơi thở đời thường. +

Cậu đính kèm ảnh vết bầm, soạn tin nhắn rồi gửi. +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy ơi hu hu hu, em bị người ta bắt nạt QAQ. Nhìn cổ tay em bị bóp bầm luôn nè! Giờ mất việc, trường còn kỷ luật, nghèo đến mức chỉ ăn mì gói thôi… (ảnh) +

Gửi xong, Kiều Ngôn ném điện thoại sang một bên, xoay người nằm ngửa. +

Ba giây sau lại không nhịn được mà với lấy điện thoại. +

Không trả lời. +

“Hừ, giả vờ lạnh lùng cái gì.” Kiều Ngôn lẩm bẩm, đang định thoát ứng dụng để chơi game cho đỡ căng thẳng thì điện thoại rung lên. +

Kiều Ngôn bật dậy như cá chép hóa rồng, làm cái giường ký túc xá ọp ẹp kêu cót két. +

Yan: Ai làm? 2

Trả lời rồi! +

Mắt Kiều Ngôn sáng lên, ngón tay gõ lia lịa. +

bé Đào cắn người siêu đau: Một tên đại ác bá siêu hung dữ! Hắn giúp người cướp mất đồ của em, còn mắng em nữa… đau lắm QAQ +

Yan: Báo cảnh sát. +

bé Đào cắn người siêu đau: Em không dám báo cảnh sát đâu, bọn họ đều siêu giàu, em căn bản không chọc nổi đâu hu hu hu (mèo con ôm mặt khóc to.jpg) +

Lần này bên kia im lặng một lúc. +

Yan: Thật sự không mua nổi gì sao? +

bé Đào cắn người siêu đau: Em ăn mì gói ba ngày rồi QAQ giờ dạ dày đau quá, bé Đào có phải mắc bệnh nan y rồi không hu hu hu hu hu 1

Yan: … +

Yan: Đừng ăn mì gói nữa. +

Kiều Ngôn nhìn cách Hạ Yến Chu vòng vo né tránh vấn đề, trong lòng sốt ruột muốn chết, nhưng trong đoạn chat vẫn phải giữ nguyên vẻ đáng thương. +

Cậu chỉ hận không thể dán sát mặt Hạ Yến Chu mà nói: Anh được thì giúp tôi đi chứ! +

bé Đào cắn người siêu đau: Hu hu hu, thật sự không có tiền… +

Chính Kiều Ngôn nhìn lại đoạn chat cũng thấy mình thảm thật, không tin Hạ Yến Chu có thể không động lòng. Thế là cậu thoát khỏi khung chat, mở thư viện ảnh, lôi tấm ảnh tai mèo yếu ớt đáng thương ra gửi qua. +

Yan: Sao lại đeo tai mèo? +

bé Đào cắn người siêu đau: Đây là bộ đồ mèo em mới mua hôm nay đó, Daddy có thích không nha~ +

Yan không trả lời trực tiếp. +

Yan: Thật sự không có tiền? +

bé Đào cắn người siêu đau: Sau khi bị ông chủ đuổi việc, học bổng học kỳ này của em cũng mất luôn QAQ +

Bên kia im lặng rất lâu. Kiều Ngôn siết chặt điện thoại, cuối cùng cũng thấy tin nhắn mới hiện lên. +

Yan: Số tài khoản. +

A a a a a. +

Bước đầu tiên trong kế hoạch câu tiền thành công rồi! Hạ Yến Chu cuối cùng cũng chịu giúp! +

Kiều Ngôn lập tức gửi tài khoản Alipay phụ đã chuẩn bị sẵn. +

Yan: Được. +

Giây tiếp theo. +

Alipay báo: Đã nhận 5000 tệ. +

Tuy không quá nhiều nhưng ít ra cũng không phải lo chuyện ăn uống nữa. +

Kiều Ngôn vui vẻ nhận tiền, tâm trạng nói chuyện với Hạ Yến Chu cũng tốt hẳn lên. +

Cậu tiếp tục nhập vai. +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy!! Nhiều vậy sao?! bé Đào thật ra chỉ cần 50 tệ để mua thêm mì thôi mà (mèo con tung hoa.jpg) +

Yan: Đi mua thuốc đi. +

Yan: Sau này đừng ăn mì gói nữa, không tốt cho sức khỏe. +

Kiều Ngôn nhìn hai dòng chữ ấy, khóe môi không nhịn được cong lên. +

Thế này chẳng phải là quan tâm sao? +

Cậu ôm điện thoại lăn một vòng trên giường, tiếp tục gõ chữ. +

bé Đào cắn người siêu đau: Cảm ơn Daddy! Daddy tốt quá!! Hu hu hu em phải lập bài vị trường sinh cho Daddy!! +

bé Đào cắn người siêu đau: Nhưng tên đại ác bá kia quá đáng lắm, tay em bị hắn bóp sưng luôn rồi. Nếu hắn lại tới gây sự thì em phải làm sao đây? (gào khóc.jpg) +

Yan: Có thể tới tìm tôi. +

Ha ha. +

Tên đại ác bá đó chính là anh đấy. +

Kiều Ngôn tưởng tượng cảnh Hạ Yến Chu tự tát mình hai cái, không nhịn được cười gian. +

bé Đào cắn người siêu đau: Sao có thể phiền Daddy như vậy được QAQ +

Yan: Học hành cho tốt, đừng nghĩ nhiều. +

bé Đào cắn người siêu đau: Em nhất định sẽ học thật giỏi!!! (mèo con cố lên.jpg) +

Lần này chờ hơi lâu. +

Ngay lúc Kiều Ngôn tưởng đối phương sẽ không trả lời nữa thì tin nhắn mới lại hiện lên. +

Yan: Tai mèo lúc nãy rất đáng yêu. Ngày mai chụp cả bộ cho tôi xem. +

Kiều Ngôn: “???” +

Nhưng tôi chỉ mua mỗi cái tai mèo thôi mà!!! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (8)