🍓Chương 4: Daddy phải phạt

Kiều Ngôn nhìn chằm chằm dòng chữ trên cùng của màn hình, cảm giác tóc mình sắp dựng đứng hết lên. +
Cậu vùi đầu vào gối, kêu gào không thành tiếng: “Tôi đào đâu ra nguyên bộ đồ chứ!!” +
Nhưng lời của kim chủ thì không thể không nghe. Kiều Ngôn chậm rì rì ngẩng đầu, ngón tay gõ lia lịa. +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy… QAQ thật ra… thật ra bạn cùng phòng em đều đang ở đây. Nếu họ thấy em mặc cái đó chắc chắn sẽ cười em chết mất… (mèo con che mặt.jpg) +
Vừa gửi xong, cậu lập tức úp điện thoại xuống giường, không dám nhìn phản hồi của Hạ Yến Chu. +
Kiều Ngôn nhắm mắt nằm im, cảm nhận điện thoại rung nhẹ. Cậu nheo mắt mở ứng dụng rồi mở hẳn mắt ra khi thấy Yan đã trả lời. +
Yan: Bạn cùng phòng đều ở đó? +
bé Đào cắn người siêu đau: Đúng rồi đúng rồi, bọn em ở ký túc xá ba người, giờ ai cũng có mặt, em không dám… (chọc ngón tay.jpg) +
Gửi xong còn liếc trộm hai bạn cùng phòng đang bận việc riêng, như sợ bị phát hiện rồi vỗ ngực một cái. +
Lần này bên kia trả lời rất nhanh. +
Yan: Bao giờ nghỉ? +
Mắt Kiều Ngôn sáng rực. Cắn câu rồi! +
Cậu lăn một vòng bật dậy khỏi giường, bò ra mép giường, lục tung đống sách tìm lịch học, xem ngày nghỉ rồi chấm tay vào. +
bé Đào cắn người siêu đau: Giữa tháng một là thi xong rồi! Bạn cùng phòng đều về nhà, lúc đó ký túc xá chỉ còn mình em thôi~ (mèo con chờ mong xoa tay.jpg) +
Yan: Ừ, vậy chờ lúc đó. +
Kiều Ngôn vỗ ngực thở phào, hài lòng chui lại vào chăn ấm, cuộn mình thành một cục mềm oặt. +
Nguy cơ tạm thời qua rồi. Nhưng chẳng lẽ cậu thật sự phải mua nguyên bộ đồ mèo về mặc sao? +
Phi! Thẳng nam ai lại mặc đồ mèo! +
Đến lúc đó tìm đại lý do nào đó lấp liếm là được. Lão đàn ông trí nhớ suy giảm, chắc lúc ấy đã quên rồi. +
Nhận tiền xong, Kiều Ngôn vui vẻ quyết định ngày mai phải đi ăn ngon, không bao giờ ăn mì gói nữa. +
Nghĩ đến đó, cậu cuộn chân, ôm chăn lăn hai vòng, tự bọc mình thành một con tằm hạnh phúc. +
. +
Nhưng ngày tháng tốt đẹp luôn ngắn ngủi. +
Nhất là khi ngày hôm sau Kiều Ngôn phải đối mặt với đống bài ôn tập của Giải tích cao cấp. +
“Sao bài này lại trông khác lần trước vậy?” +
Cậu vừa ăn hộp cơm sashimi tinh xảo, má phồng lên, vừa cau mày nhìn đề toán. +
Tào Cảnh Đồng đi ngang qua, tiện tay chôm một miếng cá ngừ, liếc nhìn quyển bài tập Kiều Ngôn đang nằm trên bàn: “Vẫn đang yêu hận với giải tích à?” +
“Là bị nó đơn phương tàn sát.” Kiều Ngôn nuốt miếng cá hồi cuối cùng, dọn hộp cơm sang một bên, ngả người ra ghế, ngửa mặt tuyệt vọng: “Nó giết tôi rồi.” +
Vật lộn thêm nửa tiếng, tiến độ vẫn bằng không. +
Bút chọc chọc trên giấy nháp, vẽ ra một đống đường loạn vô nghĩa. +
Tuần sau thi rồi. +
Kiều Ngôn quyết định cầu cứu. +
“Tào Cảnh Đồng, xin cậu dạy tôi giải tích đi.” Cậu ngẩng đôi mắt ươn ướt, chắp tay trước mặt cậu ta: “Cậu muốn ăn mấy thùng cá ngừ tôi cũng mời.” +
Tào Cảnh Đồng vỗ vai cậu: “Đương nhiên được, nếu cậu không chê. Nhưng nhắc trước, tôi đã trượt giải tích hai học kỳ liên tục.” +
Kiều Ngôn lập tức xoay ghế đi, chỉ để lại cái gáy lạnh lùng, còn “hừ” một tiếng nhỏ. +
Cậu ủ rũ quay lại bàn, bi thương nhận ra mình chẳng còn ai để nhờ. Vai sụp xuống, cằm tựa lên chồng sách, cả người toát ra khí chất đời chẳng còn gì luyến tiếc. +
Hai khuỷu tay chống bàn, hai tay vò tóc đến rối tung. Nhìn đề giải tích như nhìn một đống mật mã, chẳng hiểu gì cả. +
Đang định lướt điện thoại giải trí một lát thì ánh mắt cậu dừng lại ở biểu tượng ứng dụng Mạch Ngữ trên màn hình chính. +
Kiều Ngôn chợt lóe ý tưởng. +
Đúng rồi, có thể tìm Hạ Yến Chu. +
Hạ Yến Chu tốt nghiệp đại học danh tiếng, mấy bài giải tích của họ chắc chỉ như đập muỗi. +
Vừa tăng tiến tình cảm, vừa giải quyết được bài thi. +
Quá đẹp đôi đường. +
Kiều Ngôn mở app, gõ nhanh. +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy, có đang bận không? +
Yan: Nói. +
bé Đào cắn người siêu đau: Em bị Giải tích cao cấp vây khốn rồi QAQ… Nhiều bài không biết làm quá, nhìn đáp án cũng không hiểu, em ngốc quá… +
bé Đào cắn người siêu đau: (mèo con khóc sưng mắt.jpg) +
Gửi xong, Kiều Ngôn tiện tay chọn mấy bài nhìn dữ dằn nhất trong sách bài tập rồi gửi cho Hạ Yến Chu. +
Yan: Giờ tôi đang bận. +
Yan: Đợi một lát. +
Trời dần tối, trong ký túc xá máy sưởi không đủ ấm. Kiều Ngôn vốn sợ lạnh, lập tức quấn chặt tấm chăn lông dày mang từ nhà tới, co ro trên ghế như con sóc mùa đông. +
Cậu đang định cầm bút tiếp tục chiến đấu thì thấy Yan gửi tin nhắn. +
Yan: Để em gái tôi dạy cho cậu đi. +
Thế sao được! +
Chuông cảnh báo trong lòng Kiều Ngôn vang lên. Cậu vốn muốn lấy cớ giải tích để tăng thêm tình cảm với Hạ Yến Chu, hơn nữa sao có thể để kế hoạch báo thù của mình vô tình liên lụy tới em gái người ta chứ. +
Cậu bĩu môi, hơi không vui. +
bé Đào cắn người siêu đau: Muốn Daddy giảng cơ QAQ +
Bên kia lại im lặng rất lâu. +
Kiều Ngôn quấn chăn, chán chường lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại sụt sịt mũi. +
Để phân tán chú ý, tiện thể tiếp tục câu dẫn Hạ Yến Chu, cậu chụp một tấm ảnh mình quấn chăn kín mít, chỉ lộ nửa khuôn mặt và vài sợi tóc ngốc vểnh lên. Tóc cậu vốn hơi dài, không cần chỉnh sửa cũng đủ khiến người ta khó phân biệt nam nữ. Phía sau là bàn học bừa bộn chất đầy sách, nhìn vô cùng đáng thương. +
bé Đào cắn người siêu đau: (ảnh) +
bé Đào cắn người siêu đau: Quấn chặt chăn nhỏ chờ Daddy tới cứu… (mèo con trông mòn con mắt.jpg) +
Ảnh đại diện của Yan vẫn xám xịt, chắc thật sự đang bận. Kiều Ngôn đành từ bỏ giãy giụa, lặng lẽ ôn bài. +
Vài tiếng sau. +
Yan: Tôi xong rồi. +
Yan: Cậu muốn tôi dạy phần nào? +
bé Đào cắn người siêu đau: Phần nào cũng không biết QAQ +
Vài phút sau, bên kia gửi mấy đoạn chữ, giải hết hai bài Kiều Ngôn đã gửi. Nhưng dù đáp án đúng, chữ viết của Hạ Yến Chu qua loa, các bước cực kỳ rút gọn, hoàn toàn không giống đang dạy người khác. +
Kiều Ngôn đối chiếu từng bước, đọc tới dòng thứ ba đã bắt đầu đơ mắt. +
“Chỗ này… sao bước biến đổi đột nhiên đổi dạng vậy? Ma pháp à?” +
Cậu cắn đầu bút, mày nhíu thành cục, ngón tay gõ gõ trên màn hình, xóa rồi sửa, cuối cùng gửi đi. +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy giỏi quá… nhưng từ bước hai sang bước ba nhảy kiểu gì vậy? bé Đào không hiểu… (mèo con đầy dấu hỏi.jpg) +
Yan: Thay đổi tương đương vô cùng nhỏ. +
bé Đào cắn người siêu đau: (mèo con đờ đẫn.jpg) +
bé Đào cắn người siêu đau: Thế còn bài này thì sao? Sao sau khi lấy đạo hàm lại cho nó bằng 0? +
Yan: Điểm cực trị. +
bé Đào cắn người siêu đau: À à! Thế tìm xong rồi thì làm sao biết là lớn nhất hay nhỏ nhất? +
Yan: … +
Bên kia im lặng một lúc. +
Chẳng lẽ bị mình làm cho cạn lời rồi? +
Kiều Ngôn có chút chột dạ. Cậu đang nghĩ có nên gửi sticker làm dịu không khí không thì tin nhắn mới bật ra. +
Yan: Giảng thế này hiệu suất quá thấp. Tiện gọi điện không? +
Gọi điện?! +
Kiều Ngôn giật mình, tay run suýt làm rơi điện thoại vào mặt. +
Thế chẳng phải lộ mình là nam sao? Tuy giọng nói có thể chỉnh qua phần mềm nhưng quá phiền phức, hơn nữa cậu vốn không chuẩn bị cho chuyện này. +
Cậu nảy ra ý tưởng, vội chộp lấy nửa ly Coca đá còn lại bên cạnh, ực một ngụm lớn. Lạnh buốt đến mức giật mình rồi cậu bóp mũi, dùng giọng mũi ép xuống, nhanh tay nhấn giữ nút ghi âm, phát ra một tràng âm thanh khàn khàn, nghèn nghẹt. +
bé Đào cắn người siêu đau: “Daddy, xin lỗi… hình như em bị cảm rồi, giọng nói khàn quá không dễ nghe, hơn nữa bạn cùng phòng chắc sắp ngủ, không tiện gọi điện đâu.” +
bé Đào cắn người siêu đau: (mèo con quấn chăn ho khụ khụ.gif) +
Gửi xong, cậu vội ho khan mấy tiếng, chỉnh lại giọng, hít thở bình thường, hồi hộp chờ phản hồi. +
Yan: Ừ, vậy gõ chữ. +
Yan: Khi bạn cùng phòng không ở, có thể gọi điện chứ? +
Sao cứ nhất định phải gọi điện vậy chứ?! +
Kiều Ngôn vội thoát khỏi ứng dụng, lên Taobao mua một thiết bị đổi giọng thành giọng thiếu nữ loli, tiện tay đặt luôn một bộ đồ tai mèo đầy đủ phòng trường hợp bất trắc. +
Đến lúc thanh toán, nhìn số tiền, tim cậu nhói lên đau đớn. +
Vừa xem dự kiến hàng đến ngày kia, cậu vừa gõ tin nhắn. +
bé Đào cắn người siêu đau: Tất nhiên là được rồi, chắc ngày kia cảm cũng khỏi, lúc đó có thể gọi điện với Daddy~ (mèo con vui vẻ vẫy đuôi.jpg) +
Yan: Được. +
Yan: Tiếp tục giảng bài. +
Kiều Ngôn thở phào, cảm giác sau lưng đã rịn một lớp mồ hôi mỏng. +
Người này có thể đừng lúc thì dọa người lúc thì bình thản như vậy không? +
Yan: Còn chỗ nào không hiểu? +
Chỗ nào cũng không hiểu. +
Kiều Ngôn mặt không cảm xúc nhìn màn hình, như thể thấy ánh mắt khinh bỉ tối thượng của học bá dành cho học tra. +
bé Đào cắn người siêu đau: Hu hu hu, nền tảng của em kém lắm, xin lỗi Daddy (mèo con gào khóc.jpg). Tại trước đây em không chăm học… +
Bên kia trả lời rất nhanh. +
Yan: Đúng là rất kém. +
Biến đi. +
Kiều Ngôn thở phì phì làm mặt quỷ với màn hình, nuốt giận tiếp tục gõ. +
bé Đào cắn người siêu đau: Vậy càng cần Daddy dạy bé Đào cho biết chứ QAQ +
Yan: Đợi khi cậu có thể gọi điện rồi nói. +
Yan: Gõ chữ hiệu suất quá thấp. +
Tuần sau thi rồi mà a a a. +
Kiều Ngôn điên cuồng nhấn giục gửi hàng trên Taobao, nhưng người bán không phản hồi. Cậu đành chấp nhận quay lại trả lời. +
bé Đào cắn người siêu đau: Vậy chờ em khỏi cảm, nhất định sẽ liên hệ Daddy nhé. Daddy không được chê em ngốc đó (mèo con thò đầu.jpg) +
Gõ xong câu này, đột nhiên linh cảm bùng nổ. Ngón tay dừng lại trên màn hình một chút rồi gửi tiếp. +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy giảng bài nghiêm khắc thế, lỡ em học mãi không hiểu, Daddy có bắt em ở lại học bù cả đêm không? +
bé Đào cắn người siêu đau: Cả đêm dài lắm đó, Daddy phải phạt nhẹ tay thôi, không thì bé Đào chịu không nổi đâu… (。>︿<) +



Nhỏ này lắm trò ghê :)))
Nhõng nhẽo hay ghê. Dù biết là giả nhưng mình nhìn còn cưng nữa là ông già dê Hạ Yến Chu kia :))))))))))))
Hehe em bé nhõng nhẽo qué à
🌚🌚
Sếnnn