Skip to main content

🍓Chương 36: Ôm

dathaiPiter

Khi Kiều Ngôn lén chuồn khỏi tiết học, tim cậu như đang rỉ máu. +

Chiếc vòng cổ kim cương đen mà trước đây Hạ Yến Chu tặng cho bé Đào, tối qua vì đeo ngủ vướng víu khó chịu nên cậu đã tháo ra đặt trên đầu giường. +

Sáng nay cuống cuồng quá, cậu hoàn toàn quên béng chuyện đó. +

Trên đường về ký túc xá, càng nghĩ cậu càng hoảng. Thứ đó trên toàn cầu chỉ có một chiếc, lỡ Hạ Yến Chu nhìn thấy rồi hỏi thì sao? Chẳng phải cậu sẽ lộ tẩy đẹp đẽ luôn sao? +

Không được, phải lấy về! +

Cậu móc điện thoại ra, ngón tay bấm lia lịa. +

QY: Cứu, cứu mạng khẩn cấp, mật mã cửa nhà anh cậu là gì??? +

Khương Thải trả lời khá nhanh. +

Thải Thải: Hả? Tôi không biết mà +

QY: ??? Sao cậu lại không biết??? Cậu là em gái anh ta mà? +

Thải Thải: Tôi thật sự không biết. Bình thường tôi đến thì anh ấy mở cửa, hoặc tôi bấm chuông. Nhà riêng của anh ấy toàn quét mặt hoặc vân tay vào, ai biết mật mã là gì. +

Trước mắt Kiều Ngôn tối sầm. +

QY: Vậy giờ sao? Tôi để quên đồ ở nhà anh ta, cực kỳ quan trọng +

Thải Thải: Hay cậu thử sinh nhật anh tôi? 0305? Hoặc sáu số cuối điện thoại? Người ta đặt mật mã chẳng phải toàn mấy cái đó sao? +

Chỉ còn cách liều mạng thử thôi. +

Kiều Ngôn nhìn giờ, một giờ chiều. Tầm này Hạ Yến Chu chắc chắn đang ở công ty, đi bây giờ vừa đẹp. +

Cậu bắt taxi thẳng tới khu chung cư cao cấp nơi Hạ Yến Chu ở. Xe chỉ dừng bên ngoài, Kiều Ngôn lén lút men theo cổng chính. Quả nhiên có bảo vệ, chú bảo vệ trong chòi nhìn chằm chằm cổng ra vào. +

Xông thẳng chắc chắn không được. Kiều Ngôn vòng sang bên hông, phát hiện một đoạn tường không quá cao, cạnh đó còn có một cây hơi nghiêng. +

“Leo tường thì leo vậy…” +

Cậu cắn răng, hất ba lô lên vai, tay chân bám lấy thân cây leo lên, run run với tới mép tường, dùng sức lật qua. +

Lúc rơi xuống loạng choạng một chút, may mà không ai thấy. Cậu phủi bụi trên tay, kéo thấp vành mũ, bước nhanh về phía tòa nhà của Hạ Yến Chu. +

Thang máy cần quẹt thẻ mới dùng được. Kiều Ngôn chờ một lúc, cuối cùng lẻn theo một bác dắt chó vào, bấm tầng cao nhất. +

Đứng trước cửa nhà Hạ Yến Chu, tim cậu đập thình thịch. Hít sâu một hơi, cậu nhập 0305. +

Tít. +

Âm báo sai, màn hình lóe đỏ. +

Kiều Ngôn nhíu mày, thử bốn số cuối điện thoại Hạ Yến Chu. +

Tít. Vẫn sai. +

Cậu bắt đầu thử loạn. Năm sinh của Hạ Yến Chu, năm thành lập tập đoàn Hạ Thị, thậm chí mấy dãy số nhìn thuận mắt. +

Tít. +

Tít. +

Tít. +

Tiếng báo sai liên tục vang lên trong hành lang yên tĩnh, nghe đặc biệt chói tai. Kiều Ngôn sốt ruột đến toát mồ hôi, tay bắt đầu run. +

“Hay là sinh nhật Khương Thải?” Cậu thử. +

Tít. +

“Sinh nhật mẹ anh ta?” Cậu vốn không biết. +

Tít. +

“Sinh nhật mình?” Chính cậu cũng thấy vô lý, nhưng vẫn thử. +

Tít. +

Đến hơn mười lần, màn hình tối lại, bật ra thông báo: “Sai quá số lần cho phép, tạm thời khóa. Vui lòng thử lại sau năm phút.” +

Kiều Ngôn suýt nữa quăng luôn điện thoại. +

Cậu ngồi xổm trước cửa, vò tóc, nhìn chằm chằm ổ khóa lạnh băng, một cơn tức vô danh bốc lên. +

Cậu hạ giọng gầm về phía cánh cửa rồi dùng mũi chân đá mạnh vào cánh cửa. +

“Hạ Yến Chu, mật mã nhà anh rốt cuộc là gì a a a a a…” +

. +

Cùng lúc đó, tại nghĩa trang phía Tây thành phố. +

Hạ Yến Chu đứng trước một tấm bia mộ đơn giản, trên tay cầm bó hoa bách hợp trắng. Người phụ nữ trong bức ảnh trên bia còn rất trẻ, gương mặt dịu dàng, khóe môi khẽ cười. +

Hắn đặt hoa xuống, đưa tay phủi nhẹ lớp bụi trên bia. +

“Mẹ.” Hắn lên tiếng, giọng trầm hơn thường ngày một chút: “Con đến thăm mẹ.” +

Gió thổi qua hàng tùng bách, phát ra tiếng xào xạc như đáp lại. +

Hạ Yến Chu lặng lẽ đứng một lúc. Thực ra hắn không quen nói nhiều, nhất là trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng mỗi năm vào thời điểm này, hắn đều đến đây đứng một lát, dù chỉ là im lặng. +

“Công ty vẫn ổn.” Hắn dừng lại: “Con vẫn vậy.” +

Người phụ nữ trong ảnh vẫn dịu dàng nhìn hắn. +

“Kiều Vân Quang đi rồi.” Hắn ngừng một chút: “Năm đó mẹ bảo con chăm sóc cậu ta, con đã làm. Nhưng cậu ta quá tham lam, vươn tay quá xa, con chỉ có thể tiễn cậu ta đi.” +

Nói ra câu đó, chính hắn cũng thấy hơi buồn cười. Như thể đang báo cáo công việc với mẹ, lại như đang tự biện hộ cho mình. +

Hắn nhìn tấm bia, chợt nhớ nhiều năm trước, khi mẹ bệnh nặng đã nắm tay hắn, giọng yếu ớt: “Yến Chu, nếu sau này có đứa trẻ tên Kiều Vân Quang tìm con giúp đỡ, con giúp nó một chút. Trong tay họ… có nhược điểm của nhà chúng ta.” +

Khi đó hắn còn quá nhỏ, không hiểu “nhược điểm” là gì, chỉ biết gật đầu. Sau này mẹ qua đời, Hạ Tân Lập đưa Khương Lệ Hoa về nhà, gia đình rối ren, hắn dần quên mất chuyện đó. +

Mãi đến mười năm trước, Kiều Vân Quang cầm tín vật năm xưa của mẹ tìm đến, hắn mới nhớ lại lời hứa ấy. +

“Con đã giúp.” Hạ Yến Chu khẽ nói: “Nhưng cậu ta muốn quá nhiều.” +

Không chỉ là tiền, không chỉ là che chở. Kiều Vân Quang còn muốn mượn danh tiếng của hắn để tác oai tác quái, thậm chí vươn tay ngay dưới mí mắt hắn. +

Hạ Yến Chu xoa xoa giữa mày. Hôm nay hắn nói hơi nhiều, có lẽ vì nơi này quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta không nhịn được muốn nói gì đó. +

“Con…” +

Hắn định nói Hoắc Tư Viễn lại như bóng ma bám riết không buông, định nói việc xoay xở giữa những màn lừa lọc trên thương trường thật sự quá mệt mỏi. +

Nhưng môi khẽ động, cuối cùng hắn vẫn không nói tiếp. +

Thôi vậy. +

Hạ Yến Chu đứng lên, phủi bụi trên đầu gối. +

“Lần sau con lại đến thăm mẹ.” +

Khi rời khỏi nghĩa trang, trời đã nhá nhem tối. Hắn ngồi vào xe, không lập tức khởi động, chỉ tựa lưng vào ghế, nhắm mắt một lúc. +

Điện thoại rung lên đúng lúc đó. +

Không phải cuộc gọi mà là thông báo từ hệ thống nhà thông minh. +

[Cảnh báo: Mật mã cửa chính nhập sai liên tiếp 15 lần. Nếu cần xem hình ảnh thời gian thực, vui lòng nhấn vào…] +

Hạ Yến Chu: “???” +

Hắn nhíu mày, mở thông báo. +

Hình ảnh giám sát cho thấy trước cửa nhà mình đúng là có người, đang ngồi xổm trước khóa mật mã, chọc chọc ấn ấn. Do góc quay, chỉ thấy một đỉnh đầu lông xù và một đoạn gáy trắng nõn. +

Tên trộm ngốc này thử sai 15 lần rồi mà còn không chạy? +

Vốn tâm trạng đã chẳng tốt, giờ càng tệ hơn. Hạ Yến Chu nổ máy, lái xe về nhà. +

Đợi đèn đỏ, hắn lại liếc màn hình giám sát. Người kia vẫn ngồi đó, lần này đổi sang tư thế ngồi xếp bằng, tay cầm điện thoại như đang tra cứu gì đó. +

Đây là đang tìm cách phá khóa mật mã thông minh ngay tại hiện trường sao??? +

Hai mươi phút sau, xe vào hầm chung cư. Hạ Yến Chu lên thang máy, cửa vừa mở. +

“Ái da!” +

Một bóng người đâm thẳng vào hắn, đầu dúi vào ngực hắn. +

Hạ Yến Chu đỡ lấy vai đối phương. Dưới tay là lớp vải hoodie mềm mại và mùi sữa tắm nhè nhẹ. +

Hắn cúi xuống nhìn. +

Kiều Ngôn đang che mũi ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe, mặt đầy hoảng hốt. +

“Tôi…” Kiều Ngôn mở miệng trước, giọng hơi yếu: “Tôi đi ngang qua.” +

Chưa dứt lời, chuông báo động ngoài hành lang bỗng vang lên chói tai, đủ làm thủng màng nhĩ. +

Hạ Yến Chu: “……” +

Kiều Ngôn: “!!!” +

Hạ Yến Chu buông cậu ra, bước đến cửa nhà, ấn vân tay mở khóa. “Tít” một tiếng, cửa mở, chuông báo cũng tắt. +

Hắn quay lại nhìn Kiều Ngôn vẫn đứng cứng đờ. +

“Đi ngang qua? Đi ngang qua tới tận cửa nhà tôi, tiện tay thử mười lăm lần mật mã?” +

Hắn túm cổ áo sau lưng Kiều Ngôn như xách mèo, lôi người vào trong. +

“Rầm.” Cửa đóng lại. +

Kiều Ngôn đứng ở huyền quan, rụt cổ, không dám nhìn hắn. +

“Nói đi.” Hạ Yến Chu cởi áo khoác ném lên sofa, quay lại nhìn cậu: “Lần trước là say rượu, lần này là tự tiện xông vào nhà người khác. Kiều Ngôn, cậu có thể đừng lúc nào cũng gây phiền phức cho tôi không?” +

Kiều Ngôn lẩm bẩm nhỏ: “Tôi không muốn gây phiền phức…” +

Nhìn cậu cúi đầu, môi mím lại, bộ dạng vừa tủi thân vừa không dám cãi, sự bực bội trong lòng Hạ Yến Chu càng nặng thêm. +

“Vậy tự cậu nói đi.” Hắn cố nhẫn nại: “Cậu đến đây làm gì?” +

Kiều Ngôn mím môi, không nói. Ánh mắt đảo tới đảo lui, tránh nhìn hắn. +

“Tôi…” Cậu nghẹn một lúc: “Tôi đến lấy đồ.” +

“Đồ gì?” +

“Đồ để quên ở đây.” +

“Cụ thể.” +

Kiều Ngôn lại im lặng. +

Cậu không thể nói “Tôi đến lấy cái vòng cổ anh tặng tôi” được. Như vậy chẳng phải tự lộ thân phận sao? +

Hạ Yến Chu xoa giữa mày. Hôm nay hắn thật sự không còn kiên nhẫn. Cảm giác nặng nề mang từ nghĩa trang về vẫn đè trong ngực, giờ lại bị Kiều Ngôn làm loạn như vậy, cả người bứt rứt khó chịu. +

“Kiều Ngôn.” Giọng hắn lạnh hẳn xuống: “Tôi không có thời gian dây dưa với cậu. Hoặc nói thật, hoặc ra ngoài ngay.” +

Kiều Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn. +

Chỉ một cái nhìn đó, cậu bỗng sững lại. +

Sắc mặt Hạ Yến Chu không ổn. Không phải kiểu lạnh lùng thường ngày, mà là một loại mệt mỏi bị đè nén. Dưới mắt có tia đỏ, mày nhíu chặt, khóe môi cũng mím xuống hơn bình thường. +

“Hạ Yến Chu.” Cậu khẽ hỏi: “Tâm trạng anh có phải không tốt không?” +

Động tác của hắn khựng lại. +

“Không.” Hắn quay mặt đi: “Cậu nhìn nhầm rồi.” +

“Tôi không nhìn nhầm.” Kiều Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn: “Mắt anh đỏ, mày nhíu, khóe miệng cũng cụp xuống. Lúc tâm trạng anh không tốt là như vậy.” +

“Không liên quan đến cậu.” Hạ Yến Chu quay lưng đi về phía phòng khách: “Lấy đồ xong thì đi.” +

Kiều Ngôn nhìn bóng lưng hắn, trong lòng bỗng có chút khó chịu. +

Cậu nhớ lại những lúc mình tâm trạng không tốt, cũng sẽ như vậy, mặt lạnh tanh, chẳng muốn nói chuyện với ai. +

Nhưng ít ra khi đó còn có Tào Cảnh Đồng hay bạn bè khác xán lại, luyên thuyên đủ thứ. Dù phiền thật, nhưng không cô đơn đến thế. +

Kiều Ngôn cắn môi, lén bước lại gần một chút rồi thêm một chút nữa. +

Hạ Yến Chu đi đến bàn trà, cúi xuống cầm cốc nước, vừa định uống. +

“Hạ Yến Chu.” +

Giọng Kiều Ngôn vang lên phía sau. +

Hắn quay lại. +

Ngay giây tiếp theo, Kiều Ngôn đột nhiên lao tới, ôm chặt lấy hắn. +

Cả người Hạ Yến Chu cứng đờ. +

Ly nước trong tay hắn suýt nữa không giữ được, nước sánh ra vài giọt rơi lên mu bàn tay, lạnh buốt. +

Phòng khách yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc. Ngoài cửa kính sát đất, đèn thành phố dần sáng lên. Ánh sáng vàng ấm xuyên qua lớp kính, đổ bóng loang lổ trên sàn. +

Hạ Yến Chu cụp mắt, nhìn đỉnh đầu mềm xù của Kiều Ngôn. Mùi dầu gội thoang thoảng bay lên. Vì tối qua ở nhà hắn nên dùng chung một loại, nhưng khi hòa với mùi hương sạch sẽ đặc trưng trên người Kiều Ngôn lại trở nên khác đi. +

Yết hầu hắn khẽ chuyển động. +

“Cậu làm gì vậy?” Giọng hắn hơi khàn. +

Kiều Ngôn không buông tay, còn ôm chặt hơn. +

Cậu vùi mặt sâu hơn vào ngực hắn, giọng nghèn nghẹn: “Chỉ ôm một cái thôi mà.” +

Hạ Yến Chu không nói gì. +

Kiều Ngôn rất gầy, ôm vào có thể cảm nhận rõ đường nét xương bả vai, nhưng cơ thể lại ấm áp. Hơi ấm xuyên qua lớp vải mỏng truyền tới, mang theo cảm giác trấn an kỳ lạ. +

Âm thanh xe cộ ngoài cửa sổ trở nên mơ hồ, chỉ còn tiếng thở của người trong lòng rõ ràng. Hơi thở ấm áp phả lên da nơi cổ hắn, nhè nhẹ từng chút một. +

Tay Hạ Yến Chu khẽ động. +

Hắn định đẩy Kiều Ngôn ra, nhưng tay vừa nâng lên một nửa lại hạ xuống. +

Hắn chỉ đứng đó, mặc cho Kiều Ngôn ôm mình, mặc cho cảm giác xa lạ ấy chậm rãi thấm vào nơi cảm xúc đã tê dại vì mệt mỏi. +

Vừa định mở miệng, Kiều Ngôn lại đột nhiên buông tay. +

“Tôi đi lấy đồ!” Cậu vèo một cái bật ra khỏi vòng tay hắn, lao thẳng về phía phòng khách: “Xong ngay thôi!” +

Hạ Yến Chu đứng nguyên tại chỗ, trong lòng đột nhiên trống rỗng, như có luồng gió lạnh lùa vào. +

Hắn cúi đầu nhìn ngực mình, nơi đó vẫn còn vương lại chút hơi ấm. +

Kiều Ngôn xông vào phòng khách, đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, há miệng thở dốc. +

Trời ơi. +

Mình vừa làm cái gì vậy?! +

Sao lại lao vào ôm anh ta?! +

Kiều Ngôn ôm mặt, cảm giác cả người như sắp bốc cháy. Cậu chỉ là thấy Hạ Yến Chu rõ ràng tâm trạng không tốt mà vẫn cố tỏ ra bình thường, nhìn mà khó chịu. Đầu nóng lên là ôm luôn. +

Thôi thôi, đừng nghĩ nữa. +

Kiều Ngôn lắc đầu, bước nhanh đến đầu giường. Vòng cổ quả nhiên vẫn nằm trên tủ đầu giường. Cậu chộp lấy, nhét vào túi, động tác nhanh như ăn trộm. +

Lấy xong vòng cổ, cậu lại khựng lại. +

Giờ phải làm sao? Ra ngoài nói “Tôi lấy xong rồi, tạm biệt”? +

Ngại chết mất. +

Kiều Ngôn đi vòng quanh phòng hai vòng, cuối cùng cắn răng mở cửa bước ra. +

Hạ Yến Chu vẫn đứng trong phòng khách, quay lưng về phía cậu, tay cầm ly nước nhưng không uống, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. +

Kiều Ngôn nhích lại gần, dừng cách hắn khoảng ba bước. +

Cậu hắng giọng: “Tôi lấy xong rồi.” +

Hạ Yến Chu không quay đầu: “Ừ.” +

Trong đầu Kiều Ngôn xoay mòng mòng. Đi đi, đi ngay bây giờ, rời khỏi nơi xấu hổ này. +

Nhưng cậu lén nhìn bóng lưng hắn. Người đàn ông đứng trước cửa kính, vai căng cứng, cả người toát ra vẻ cô độc. +

Cảm xúc mơ hồ trong lòng Kiều Ngôn lại trỗi dậy. +

“Hạ Yến Chu.” Cậu khẽ nói: “Anh ăn cơm chưa?” +

Hạ Yến Chu cuối cùng cũng quay lại: “Cái gì?” +

Kiều Ngôn bước thêm một bước nhỏ: “Anh ăn cơm chưa? Tôi hơi đói.” +

Hạ Yến Chu đặt ly nước xuống, xoay người đối diện cậu: “Rồi sao?” +

“Rồi thì…” Kiều Ngôn cố lờ đi khuôn mặt vẫn còn nóng: “Hay là tôi ở lại ăn cơm nhé? Anh nấu ngon lắm.” +

Hạ Yến Chu nhướng mày: “Tôi đồng ý nấu cho cậu lúc nào?” +

“Anh không đồng ý.” Kiều Ngôn lý sự: “Nhưng anh cũng chưa từ chối mà.” +

Hạ Yến Chu bị logic của cậu chọc cười: “Kiều Ngôn, cậu có phải nghĩ tôi hiền lắm không?” +

“Không mà.” Kiều Ngôn chớp mắt: “Tính anh tệ lắm.” +

“……” +

“Nhưng tôi thật sự đói. Sáng chỉ ăn một bữa ở nhà anh, trưa ở căng tin trường dở kinh khủng, tối còn chưa ăn.” +

Càng nói giọng cậu càng nhỏ, cuối cùng chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh như thể hắn không đồng ý thì cậu sẽ khóc ngay. +

“Trong tủ lạnh không có gì.” Hạ Yến Chu thở dài: “Mấy hôm nay tôi không mua đồ.” +

Mắt Kiều Ngôn sáng lên: “Vậy mình đi mua!” +

“……” +

“Tôi đi cùng anh!” Cậu lại gần, mắt lấp lánh: “Siêu thị ngay dưới lầu mà, nhanh lắm. Anh muốn ăn gì? Tôi biết chọn đồ, thật đấy, trước kia tôi học mẹ tôi…” +

“Kiều Ngôn.” Hạ Yến Chu cắt lời. +

“Hả?” +

“Vì sao cậu nhất định phải ở lại ăn cơm?” +

Kiều Ngôn bị hỏi đến nghẹn lời. Trong đầu lóe lên mấy đáp án: Vì tôi đói, vì anh nấu ngon, vì tôi không muốn một mình về ký túc xá… +

Nhưng cuối cùng cậu nói: “Vì tôi nghĩ anh bây giờ cần có người ở bên.” +

Hạ Yến Chu sững người. +

Kiều Ngôn nói xong cũng hơi ngượng, gãi đầu, quay mặt đi: “Tất nhiên tôi cũng thật sự đói. Vậy có đi không?” +

Phòng khách lại chìm vào im lặng. Bóng đêm ngoài cửa sổ đã buông xuống hoàn toàn, ánh đèn thành phố rực rỡ phản chiếu trong mắt Hạ Yến Chu, sáng rồi lại tắt. +

Một lúc lâu sau, hắn khẽ thở ra. +

“Đi thôi.” Hắn nói: “Đi siêu thị.” +

. +

Họ đi siêu thị trong khu chung cư. Vì là khu cao cấp nên bên trong vắng người. +

Kiều Ngôn bước vào siêu thị như vào công viên giải trí, mắt sáng rực. Cậu gần như nằm nửa người lên xe đẩy, dùng chân đẩy xe lướt về phía trước. +

“Hạ Yến Chu!” Cậu quay đầu gọi: “Mua sườn đi! Làm sườn chua ngọt!” +

Hạ Yến Chu đi phía sau, hai tay đút túi áo khoác, vẻ mặt bình thản: “Ừ.” +

“Còn tôm! Tôm hấp!” +

“Ừ.” +

“Cá! Cá hấp!” +

“Cậu biết chọn cá à?” Hạ Yến Chu nhướng mày. +

Kiều Ngôn khựng lại. Cậu nhảy khỏi xe đẩy, chạy tới khu thủy sản, đứng trước bể kính nhìn mấy con cá bơi qua bơi lại ba giây rồi chỉ đại một con: “Con này, con này nhìn béo ghê!” +

Nhân viên cửa hàng thò đầu qua nhìn một cái: “Thưa cậu, đó là cá chép cảnh ạ.” +

Kiều Ngôn: “……” +

Khóe miệng Hạ Yến Chu khẽ giật, ánh mắt lướt qua một ý cười. Hắn bước tới nói với nhân viên: “Làm phiền bắt một con cá lư, khoảng một cân rưỡi, làm sạch giúp tôi.” +

“Vâng!” +

Kiều Ngôn bĩu môi, lẩm bẩm: “Cá chép thì sao chứ, cá chép không ăn được à…” +

“Ăn được.” Hạ Yến Chu đáp: “Nhưng đó là cá nuôi để ngắm.” +

Kiều Ngôn tưởng tượng cảnh mang cá cảnh về hấp ăn, lập tức ngậm miệng. +

Hai người tiếp tục đi. Đến khu rau củ, Kiều Ngôn lại hào hứng. +

“Bông cải xanh.” Cậu nhấc một cây lên: “Cái này đẹp này, xanh mướt.” +

Hạ Yến Chu liếc qua: “Đó là súp lơ trắng.” +

“Khác nhau à?” +

“Khác.” +

Kiều Ngôn ném súp lơ vào xe, lại cầm một củ dài dài dính bùn lên: “Củ sen này to ghê.” +

“Đó là củ mài.” +

Kiều Ngôn lặng lẽ đặt củ mài lại. +

Hạ Yến Chu nhìn cậu: “Trước đây cậu bảo từng học mẹ chọn đồ ăn?” +

“Học thật mà!” Kiều Ngôn phản bác: “Chỉ là lâu quá nên quên rồi…” +

Hạ Yến Chu không vạch trần, đẩy xe sang khu trái cây. +

Năm phút sau. +

“Dâu tây!” Mắt Kiều Ngôn sáng rực: “Tôi muốn ăn dâu tây!” +

“Ừ.” +

“Còn cái kia nữa.” Cậu chỉ lên hộp cherry trên kệ cao đóng gói sang trọng: “Nhìn là thấy ngon rồi!” +

Hạ Yến Chu ngẩng đầu nhìn giá, một hộp nhỏ mà bốn chữ số. Hắn không nói gì, giơ tay lấy xuống. +

Kiều Ngôn vui ra mặt, bám vào mép xe đẩy, nhìn đồ trong xe ngày càng nhiều. +

Sườn, tôm, cá, đủ loại rau củ, trái cây, cả cherry với dâu tây cậu gọi tên. Xe đẩy nặng dần, đẩy cũng hơi tốn sức. +

“Có phải mua nhiều quá không?” Kiều Ngôn chợt hỏi. +

“Không nhiều.” Hạ Yến Chu đẩy xe sang khu gia vị: “Dù sao cũng không ăn một bữa.” +

“Ồ.” +

Nghe vậy Kiều Ngôn yên tâm, đi ngang khu đồ ăn vặt còn tiện tay vớt thêm hai gói que cay. +

Hạ Yến Chu nhìn hai gói đỏ rực ấy, khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. +

Đến quầy thanh toán, đồ chất thành núi nhỏ. Nhân viên quét mã, máy kêu liên tục. +

Kiều Ngôn rút điện thoại ra: “Để tôi trả.” +

Hạ Yến Chu đè tay cậu lại: “Không cần.” +

“Tôi ăn thì tôi trả.” +

“Trong thẻ cậu còn tiền?” Hạ Yến Chu hỏi thản nhiên. +

Thật ra… không còn. +

Hắn không nói thêm, đưa một tấm thẻ đen. Nhân viên nhận bằng hai tay, thái độ còn cung kính hơn. +

Hai túi đồ lớn, Hạ Yến Chu xách mỗi tay một túi. Kiều Ngôn muốn giúp, bị từ chối. +

“Cậu xách không nổi.” +

“Ai bảo?” Kiều Ngôn không phục, giành lấy một túi, vừa cầm đã suýt loạng choạng. +

Túi đúng là nặng, lại có hai hộp cherry, ép cổ tay cậu mỏi nhừ. +

Hạ Yến Chu nhìn cậu một cái, không nói gì, lấy lại túi nặng rồi đưa túi nhẹ hơn cho cậu. +

“Cầm cái này.” +

Kiều Ngôn nhận lấy, lẩm bẩm: “Coi thường ai chứ…” +

Về đến nhà, Hạ Yến Chu mang đồ vào bếp, bắt đầu sắp xếp. Kiều Ngôn mon men vào giúp, lại bị đuổi ra. +

“Ra phòng khách chờ.” Hạ Yến Chu nói: “Đừng thêm rắc rối.” +

Kiều Ngôn không phục: “Tôi thêm rắc rối gì chứ, tôi rửa rau được mà.” +

Hạ Yến Chu cầm hộp cherry đưa cho cậu: “Rửa cái này.” +

“Được!” +

Năm phút sau, Kiều Ngôn bưng một bát cherry bóng loáng ra phòng khách, cuộn trên sofa vừa ăn vừa lén nhìn Hạ Yến Chu trong bếp. +

Việc Hạ Yến Chu biết nấu ăn khiến trong lòng cậu dấy lên cảm giác rất lạ. +

Trên mạng, Yan trong tưởng tượng của cậu là kiểu tổng tài cao cao tại thượng, sống trong căn hộ rộng hàng trăm mét vuông trống trải, ăn nhờ bảo mẫu, sinh hoạt nhờ trợ lý. Nhưng Hạ Yến Chu ngoài đời lại biết nấu ăn, biết chọn nguyên liệu, lặng lẽ đặt lại món cậu cầm nhầm ở siêu thị, còn nhớ cậu từng nói muốn ăn dâu tây. +

Kiều Ngôn lại bỏ một quả cherry vào miệng. +

“Ăn ít thôi.” Giọng Hạ Yến Chu từ trong bếp vọng ra: “Lát nữa lại không ăn nổi cơm.” +

Kiều Ngôn giật mình suýt sặc: “Sao anh biết tôi đang ăn?” +

Hạ Yến Chu: “Ha.” +

Kiều Ngôn cúi xuống nhìn bát cherry trong tay, lặng lẽ đặt lại bàn trà. +

Bốn mươi phút sau, bàn ăn đầy ắp món. +

Hạ Yến Chu múc một bát cơm đưa cho cậu: “Ăn đi.” +

Kiều Ngôn cầm đũa, gắp ngay một miếng sườn. +

“Ưm!” Hai má phồng lên, cậu giơ ngón cái với Hạ Yến Chu: “Ngon thật đó!” +

Hạ Yến Chu không nói gì, chỉ cúi đầu ăn nhưng Kiều Ngôn vẫn thấy khóe môi hắn khẽ cong lên. +

Trong lòng cậu lại nổi lên chút đắc ý nho nhỏ. Cậu gắp một con tôm bỏ vào bát hắn: “Anh cũng ăn đi!” +

Hạ Yến Chu nhìn con tôm óng ánh dầu trong bát, khựng lại một chút rồi mới nói: “Cảm ơn.” +

“Không có gì!” Kiều Ngôn cười đến cong cả mắt, lại gắp thêm miếng cá cho mình. +

Cậu ăn hai bát cơm, cuối cùng no căng đến mức ngả người ra ghế xoa bụng. +

“Không được rồi.” Cậu rên rỉ: “Ăn nữa là nổ bụng mất.” +

Hạ Yến Chu liếc cậu: “Ai bảo ăn nhiều vậy.” +

“Ngon mà.” +

Ăn xong, Kiều Ngôn nằm dài trên sofa, xoa cái bụng tròn vo, cả người lười nhác. +

Mông Mông không biết từ đâu chui ra, nhảy lên sofa, cuộn tròn bên chân cậu. Kiều Ngôn xoa đầu mèo, nó phát ra tiếng gừ gừ đầy thỏa mãn. +

Khi Hạ Yến Chu dọn dẹp bếp xong bước ra, đã thấy Kiều Ngôn gần như ngủ gục trên sofa. Cậu nghiêng đầu, mắt lim dim, tay vẫn đặt trên lưng mèo, trông buồn ngủ vô cùng. +

“Kiều Ngôn.” Hạ Yến Chu gọi. +

“Ừm…” Kiều Ngôn mơ màng đáp. +

“Muộn rồi.” Hạ Yến Chu nói: “Nên về thôi.” +

Kiều Ngôn cố gắng ngồi dậy, dụi mắt: “Mấy giờ rồi?” +

“Tám rưỡi.” +

“Ồ.” Cậu ngáp một cái dài đến chảy nước mắt, chậm rãi đứng lên, lê dép ra cửa. +

Hạ Yến Chu cầm áo khoác đưa cho cậu: “Mặc vào.” +

Kiều Ngôn ngoan ngoãn mặc áo, lại sờ túi xác nhận sợi dây chuyền vẫn còn đó. +

Hai người ra tới huyền quan. Kiều Ngôn thay giày xong, ngẩng lên nhìn hắn: “Cảm ơn anh vì bữa cơm.” +

“Ừ.” +

“Vậy…” Cậu ngập ngừng, nói khẽ: “Tâm trạng anh đỡ hơn chưa?” +

Hạ Yến Chu nhìn cậu. Dưới ánh đèn vàng ấm ở huyền quan, đôi mắt thiếu niên còn vương chút hơi nước vì buồn ngủ, nhưng biểu cảm lại rất nghiêm túc. +

“Đỡ hơn rồi.” Hạ Yến Chu đáp. +

Kiều Ngôn cười, mắt cong như trăng non: “Vậy thì tốt.” +

Cậu mở cửa, vẫy tay: “Tôi về nhé, bye bye!” +

“Đi đường cẩn thận.” +

. +

Hạ Yến Chu đứng ở huyền quan vài giây rồi mới quay vào. +

Trong phòng khách vẫn còn phảng phất mùi thức ăn, trên sofa còn lõm xuống chỗ Kiều Ngôn vừa nằm, bát cherry trên bàn trà vẫn còn non nửa. +

Hắn bước tới ngồi xuống sofa, Mông Mông lại lượn tới cọ vào tay hắn. +

Điện thoại rung một cái. +

Hạ Yến Chu cầm lên, là tin nhắn công việc. Hắn xử lý xong, ngón tay như vô thức lướt tới biểu tượng Mạch Ngữ màu hồng. +

Do dự ba giây, hắn nhấn vào. +

Quả thật đã lâu hai người không trò chuyện nghiêm túc. Lần nói chuyện dài cuối cùng đã là nửa tháng trước. +

Hạ Yến Chu nhìn chằm chằm vào avatar màu hồng kia một lúc. Đang định thoát ra thì chợt thấy dòng chữ hiện lên. +

bé Đào cắn người siêu đau đang online. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)