🍓Chương 37: Mặc váy nhỏ

Hạ Yến Chu nhìn chằm chằm vào avatar vừa sáng lên trên màn hình điện thoại, đầu ngón tay khựng lại một chút. +
bé Đào cắn người siêu đau đang online. +
Như bị ma xui quỷ khiến, Hạ Yến Chu mở khung chat. +
Hắn nhớ đến lúc nãy Kiều Ngôn đứng ở huyền quan, ngẩng mặt hỏi hắn “Tâm trạng anh đỡ hơn chưa?”, đôi mắt sáng long lanh, mang theo chút quan tâm dè dặt. Ngoài đời thì giả vờ ngoan ngoãn thế cơ à. +
Vậy trên mạng thì sao? +
Khóe môi Hạ Yến Chu cong lên, bỗng nảy ra chút ý muốn trêu chọc đầy ác ý. +
Hắn gõ chữ. +
Yan: Có ở đó không? +
Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia trả lời ngay. +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy ở đó à, em đang định tìm Daddy đây ~ +
Yan: Tìm anh làm gì? +
bé Đào cắn người siêu đau: Thì hỏi Daddy ăn cơm chưa, tâm trạng có ổn không ~ +
Yan: Ăn rồi, em thì sao? +
bé Đào cắn người siêu đau: Em cũng ăn rồi, no lắm luôn ~ +
Ngón tay Hạ Yến Chu gõ nhẹ trên màn hình, cố tình đợi hơn mười giây mới trả lời. +
Yan: Dạo này em có vẻ lạnh nhạt. +
Kiều Ngôn ngồi ở ghế sau taxi, thấy câu này suýt bật dậy. +
Lạnh nhạt chỗ nào chứ? Rõ ràng là cậu định từ từ xa cách, kết quả phát hiện Yan còn lạnh hơn mình, giờ lại bị quay sang trách ngược. +
Ngón tay cậu gõ lia lịa. +
bé Đào cắn người siêu đau: Em đâu có lạnh nhạt, Daddy, oan cho em quá, dạo này em hơi bận thôi mà. +
Yan: Bận gì? +
bé Đào cắn người siêu đau: Bận học đó QAQ. Gần đây bé Đào ngày nào cũng thức khuya ôn bài, mệt muốn xỉu luôn. +
Hạ Yến Chu: “……” +
Sao hắn lại không tin nổi nhỉ. +
Hắn tiếp tục gõ, cố ý thêm chút chất vấn. +
Yan: Bận ôn bài đến mức không mặc váy nhỏ luôn à? +
bé Đào cắn người siêu đau: Sao Daddy tự nhiên lại nhắc cái đó vậy ~ +
Yan: Tự nhiên muốn xem. +
Tin nhắn gửi đi, bên kia im lặng gần một phút. +
Hạ Yến Chu cũng không vội, nhấc ly nước trên bàn trà, thong thả uống một ngụm. +
Cuối cùng, tin nhắn tới. +
bé Đào cắn người siêu đau: Cái váy đó em lỡ làm hỏng rồi. +
Yan: Hỏng thì mua cái mới. +
Yan: Mua ngay bây giờ. +
Kiều Ngôn ngồi trên taxi, nhìn chằm chằm màn hình, cả người như tê rần. +
Chuyện gì vậy? +
Yan chẳng phải đã lạnh nhạt với cậu rồi sao? Sao tự nhiên sống lại còn đòi xem đồ nữ ngay lập tức? +
Ngón tay cậu chọc tới chọc lui trên màn hình, nửa ngày không gõ nổi một câu hoàn chỉnh. +
Tài xế nhìn cậu qua gương chiếu hậu: “Em trai, em không sao chứ? Mặt đỏ vậy.” +
“Không, không sao đâu ạ.” Kiều Ngôn vội xua tay: “Điều hòa hơi nóng thôi, ha ha…” +
Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, nghiến răng. +
bé Đào cắn người siêu đau: Giờ muộn vậy rồi, cửa hàng đóng cửa hết rồi mà. +
Yan: Mua online. +
Yan: Anh chờ. +
Kiều Ngôn: “……” +
Cứu mạng. +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy, hôm nay thật sự không tiện lắm +
Yan: Không tiện chỗ nào? +
bé Đào cắn người siêu đau: Bạn cùng phòng em đều ở đây, với lại dạo này em đang nghiêm túc học tập, váy vóc các thứ ảnh hưởng không tốt QAQ +
bé Đào cắn người siêu đau: (mèo nhỏ quỳ xuống khóc thút thít.jpg) +
Gửi xong, Kiều Ngôn thấy mình đúng là quá thông minh. +
Học tập! Lý do chính nghĩa biết bao! +
Nhưng ngay giây sau. +
Yan: Thế à. +
Yan: Nhưng sao anh thấy em chỉ đang qua loa với anh thôi? +
Kiều Ngôn: “!!!” +
Sao hắn biết được?! +
bé Đào cắn người siêu đau: Em không qua loa với Daddy, thật đó! +
bé Đào cắn người siêu đau: Nhất định phải là hôm nay sao? +
Yan: Ừ. +
Kiều Ngôn rên một tiếng trên taxi, làm tài xế giật mình. +
“Em trai, em thật sự không sao chứ?” +
“Thật sự không sao!” +
Kiều Ngôn vội xua tay, cúi đầu tiếp tục nhìn chằm chằm điện thoại, ngón tay gõ tới gõ lui trên màn hình, cuối cùng đành buông xuôi mà nhắn lại. +
bé Đào cắn người siêu đau: Thôi được, vậy Daddy chờ em chút nha, em về ký túc xá thay đồ. +
Yan: Nhanh lên. +
Kiều Ngôn khóc không ra nước mắt. Hôm nay cậu vừa mới ăn cơm với Hạ Yến Chu ngoài đời, cảm giác quan hệ hai người có vẻ dịu lại không ít, vậy mà vừa lên mạng đã phải mặc đồ nữ dỗ người. +
Đúng là cuộc đời bị xé vụn. +
Hai mươi phút sau, Kiều Ngôn chạy về căn hộ rộng thênh thang, lục từ đáy tủ quần áo ra bộ váy kín đáo nhất, váy liền màu xanh nhạt dài qua gối, cổ có viền bèo, ít nhất không hở quá nhiều. +
Cậu thay đồ thật nhanh, đội tóc giả lên, chỉnh lại trước gương, hít sâu một hơi rồi cầm điện thoại lên. +
Gửi yêu cầu gọi video, Hạ Yến Chu bắt máy rất nhanh. +
Nhưng như trước, hắn không bật camera. +
Kiều Ngôn đã quen rồi. Cậu nặn ra một nụ cười trước màn hình, dùng giọng giả ngọt ngào qua thiết bị đổi giọng: “Daddy~ em thay xong rồi.” +
Chiếc váy xanh nhạt quả thật kín đáo, chỉ lộ xương quai xanh và một đoạn bắp chân. Tóc giả màu nâu sẫm dài hơi xoăn, rủ xuống vai. Kiều Ngôn rõ ràng không được tự nhiên, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào ống kính, gò má hơi đỏ. +
Rõ ràng là cùng một người, ngoài đời thì hung hăng ngang tàng, trên mạng lại là dáng vẻ thẹn thùng căng thẳng thế này. +
Hạ Yến Chu thấy thú vị vô cùng. +
Hắn cố tình không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn. +
Sự im lặng ấy khiến Kiều Ngôn càng thêm bất an, cậu nhỏ giọng hỏi: “Daddy, anh đang xem không đó?” +
“Ừ.” Giọng Hạ Yến Chu trầm thấp qua tai nghe: “Váy đẹp.” +
Kiều Ngôn khẽ thở phào. +
“Nhưng mà.” Hạ Yến Chu ngừng một chút: “Có phải kín quá không?” +
Kiều Ngôn: “???” +
“Trước kia em gửi ảnh chẳng phải rất táo bạo sao?” Giọng hắn mang chút trêu chọc: “Sao giờ lại kín mít vậy?” +
Kiều Ngôn lắp bắp: “Ký túc xá hơi lạnh mà.” +
“Lạnh?” Hạ Yến Chu nhướng mày: “Thế mà còn mặc váy?” +
“Bên trong em có mặc áo giữ nhiệt!” Kiều Ngôn vội vàng nói, nói xong mới thấy có gì đó sai sai. +
Không đúng, chẳng phải là anh bắt em mặc sao? +
Quả nhiên, Hạ Yến Chu khẽ cười. +
Mặt Kiều Ngôn đỏ bừng. Cậu hiểu rồi, hôm nay Hạ Yến Chu cố tình trêu cậu! +
“Daddy.” Cậu không nhịn được phản kháng: “Rốt cuộc anh muốn xem em mặc váy hay là muốn bắt lỗi em vậy!” +
Hạ Yến Chu lại cười một tiếng. +
“Thôi.” Hắn biết điểm dừng: “Không trêu em nữa.” +
“Vậy Daddy vui chưa?” +
“Cũng tạm.” +
Kiều Ngôn lập tức cười rạng rỡ, mắt cong cong: “Vậy là được rồi, sau này Daddy không được nói em lạnh nhạt nữa nha.” +
“Được, ngủ ngon.” +
“Ngủ ngon nha Daddy, tối nay trong mơ cũng phải có bé Đào đó ~~” +
Kiều Ngôn như được ân xá, lập tức tắt video. +
. +
Vài ngày sau đó, Kiều Ngôn rõ ràng cảm nhận được Yan đã “sống lại”. +
Không còn kiểu trả lời nửa sống nửa chết “Ừ” “Ờ” nữa, mà bắt đầu chủ động nhắn tin, dù vẫn ít lời nhưng ít nhất cũng hỏi cậu đang làm gì, đã ăn cơm chưa, thậm chí đôi khi còn bảo cậu gửi ảnh tự chụp. +
Kiều Ngôn vừa thở phào, xem ra kim chủ vẫn chưa chán hẳn, bé Đào vẫn còn sức hút, vừa càng thêm áp lực. +
Yan càng nhiệt tình, cậu càng phải cố kiếm tiền trả nợ! +
Vì thế Kiều Ngôn làm việc ở phòng quyền anh càng hăng hơn. Ngoài những công việc dọn dẹp cơ bản Lâm Lãng giao, cậu còn chủ động nhận thêm việc bảo dưỡng thiết bị, tiếp đón hội viên, thậm chí thỉnh thoảng còn hướng dẫn người mới khởi động. +
Ngày nào cũng là người đến sớm nhất, về muộn nhất. +
Có lúc Lâm Lãng nhìn cậu hì hục lau bao cát cũng phải tặc lưỡi: “Nhóc con, không cần liều vậy đâu, tôi có trừ lương cậu đâu.” +
Kiều Ngôn không ngẩng đầu: “Không sao, rảnh cũng rảnh.” +
Thật ra cậu đang tính từng giờ. Làm thêm một tiếng là tích góp thêm một ít tiền, lại gần hơn một bước tới ngày trả hết nợ. +
Tối nay, Hạ Yến Chu đến phòng quyền anh tìm Lâm Lãng bàn việc. Hai người nói chuyện xong trong văn phòng, khi bước ra đã gần mười giờ. +
Đi ngang khu tập luyện, Hạ Yến Chu chợt dừng bước. +
Kiều Ngôn vẫn còn ở đó. +
Thiếu niên mặc áo thun trắng và quần thể thao đơn giản, đang ngồi xổm dưới đất chăm chú bảo dưỡng một đôi găng tay. +
Cậu cúi đầu, gương mặt nghiêng dưới ánh đèn trông đặc biệt tập trung. Chóp mũi lấm tấm mồ hôi, theo động tác, vạt áo thun khẽ nhấc lên, lộ ra một đoạn eo trắng. +
Hạ Yến Chu nhìn hai giây rồi quay sang hỏi Lâm Lãng: “Cậu ấy ngày nào cũng ở lại muộn thế à?” +
Lâm Lãng nhún vai: “Chứ còn gì nữa, khuyên mãi không chịu về.” +
Hạ Yến Chu nhíu mày: “Cậu bắt cậu ấy làm nhiều vậy sao?” +
“Trời đất chứng giám.” Lâm Lãng kêu oan: “Là chính cậu ấy giành làm đó chứ. Tôi còn nghi thằng nhóc này thiếu tiền đến phát điên rồi.” +
Hạ Yến Chu: “?” +
Kiều Ngôn mà thiếu tiền sao? Chẳng lẽ số tiền hắn cho vẫn chưa đủ? +
Hạ Yến Chu vốn tưởng Kiều Ngôn đến phòng quyền anh làm thêm chỉ để chơi với Văn Hạ, không ngờ lại thật sự nghiêm túc kiếm tiền. +
Đang nghĩ, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền. +
Ngay sau đó, mưa như trút nước. +
Mưa lớn đến mức kinh người, gió cuốn hạt mưa đập vào kính ầm ầm, đèn khu tập luyện cũng chao đảo theo. +
Kiều Ngôn cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn ra ngoài, sững lại. +
“Trời ơi.” Cậu lẩm bẩm: “Mưa to vậy sao?” +
Cậu lấy điện thoại ra xem giờ, 10:05. Tàu điện ngầm 10:30 là ngừng chạy. +
Do dự vài giây, Kiều Ngôn vẫn quyết định liều một phen. Cậu nhanh chóng dọn đồ, chào Lâm Lãng: “Anh Lãng, em về trước nhé!” +
Lâm Lãng nhìn mưa ngoài cửa: “Mưa to vậy, đợi chút đã?” +
“Không đợi đâu, đợi nữa là hết tàu.” +
Nói rồi, Kiều Ngôn rút từ balo ra chiếc ô gấp nhỏ, lao ra cửa. +
Hạ Yến Chu đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng cậu biến mất ngoài cửa. +
Khoảng hai phút sau, Lâm Lãng còn chưa kịp nói gì thì thấy Hạ Yến Chu đột nhiên quay người đi về phía phòng thay đồ. +
“Đi đâu đấy?” Lâm Lãng hỏi. +
“Thay đồ.” Hạ Yến Chu không quay đầu lại: “Tôi cũng về.” +
. +
Kiều Ngôn bung chiếc ô nhỏ lao ra ngoài, lập tức bị gió mưa tạt thẳng vào mặt. +
Chiếc ô bé xíu hoàn toàn không chống nổi gió lớn, chưa đi được mấy bước đã “rầm” một tiếng lật ngược. Kiều Ngôn luống cuống bẻ lại, vừa bẻ xong thì một cơn gió khác thổi tới, làm gãy luôn một thanh khung. +
“……” +
Cậu nhìn chiếc ô hỏng trong tay, chỉ muốn khóc. +
Mưa lớn như có ai đó cầm xô nước đổ từ trên trời xuống. Chưa đến mười giây, cậu đã ướt sũng toàn thân. Tóc dính bết vào mặt, áo thun bám sát người, quần nặng trĩu vì nước. +
Kiều Ngôn lau nước trên mặt, đang phân vân nên cố chạy đến ga tàu điện ngầm hay quay lại phòng quyền anh trú mưa thì một luồng đèn xe rọi tới. +
Cậu nheo mắt nhìn, một chiếc Maybach màu đen chậm rãi dừng trước mặt. +
Kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt lạnh nhạt của Hạ Yến Chu. +
“Lên xe.” +
Kiều Ngôn ngơ ra: “Hạ Yến Chu, sao anh lại…?” +
“Lên xe trước.” +
Cậu không kịp hỏi thêm, mở cửa chui vào. Trong xe bật sưởi, hơi ấm lập tức xua tan cái lạnh, cậu không nhịn được run lên. +
Hạ Yến Chu đưa cho cậu một chiếc khăn khô: “Lau đi.” +
“Cảm ơn.” Kiều Ngôn nhận lấy, lau qua loa tóc và mặt. Người cậu ướt sũng, ghế nhanh chóng bị thấm ướt một mảng lớn: “Xin lỗi, làm ướt xe anh rồi.” +
“Không sao.” Hạ Yến Chu khởi động xe: “Đưa cậu về trường?” +
Kiều Ngôn nhìn mưa ngoài cửa sổ vẫn không có dấu hiệu giảm, lại nhìn bộ quần áo ướt đẫm của mình, do dự một chút: “Ừ, phiền anh.” +
Xe lao vào màn mưa. Cần gạt nước quét liên hồi nhưng tầm nhìn phía trước vẫn mờ mịt. +
Chạy được một đoạn, Hạ Yến Chu bỗng hỏi: “Ký túc xá cậu mấy giờ đóng cửa?” +
“11 giờ.” +
Hạ Yến Chu liếc đồng hồ, 10:20. +
“Giờ này chắc xe không được vào cổng trường.” Hắn nói bình thản: “Từ cổng chạy vào ký túc xá, cậu vẫn phải dầm mưa thêm lần nữa.” +
Kiều Ngôn: “……” +
Ha ha, đúng là cũng có lý thật, nhưng mình đâu thể để hắn đưa về căn hộ kia được. +
“Vậy tôi xuống ở cổng trường là được rồi.” Kiều Ngôn nói: “Chạy nhanh một chút chắc không sao.” +
“Rồi ngày mai cảm sốt, lại vào viện tốn thêm tiền?” Hạ Yến Chu liếc cậu một cái. +
Kiều Ngôn nghẹn lời. +
“Về chỗ tôi đi.” Hạ Yến Chu nói tự nhiên: “Phòng cho khách cậu ngủ rồi, đồ dùng đều có sẵn.” +
Kiều Ngôn tròn mắt: “Hả? Như vậy không ổn đâu, tôi ở nhà anh bao nhiêu lần rồi?” +
“Có gì không ổn?” Hạ Yến Chu nhìn thẳng phía trước: “Hay cậu muốn dầm mưa chạy về, ngày mai xin nghỉ rồi bị trừ lương?” +
Kiều Ngôn im lặng. Cậu đúng là không muốn bị ốm, càng không muốn bị trừ lương. +
“Vậy… cảm ơn anh.” Cậu nói nhỏ. +
. +
Cửa xe đóng lại phía sau, Kiều Ngôn co cổ, theo Hạ Yến Chu bước nhanh vào sảnh chung cư. +
Đứng chờ thang máy, nước từ người cậu nhỏ giọt xuống sàn bóng loáng, lan thành một vũng nhỏ. Kiều Ngôn ôm hai tay, lại run lên một cái, khịt khịt mũi. +
Vào nhà, hơi ấm ập đến. Kiều Ngôn đứng ở huyền quan, lúng túng nhìn vũng nước đang tụ dưới chân mình. +
“Cởi giày.” Hạ Yến Chu lấy một đôi dép mới từ tủ giày đặt trước mặt cậu: “Bước thẳng ra.” +
Kiều Ngôn ngoan ngoãn làm theo, tháo đôi giày thể thao và tất ướt sũng ném sang một bên, xỏ dép vào: “Ờ.” +
Hạ Yến Chu quay người lấy một chiếc khăn tắm lớn sạch sẽ, ném thẳng lên đầu cậu: “Vào tắm nước ấm đi.” +
Khăn phủ kín đầu, Kiều Ngôn luống cuống chui ra, trông có chút ngốc nghếch. +
Giọng cậu còn bị khăn che nên nghe ỉu xìu: “Tôi không mang đồ thay, quần áo trên người ướt hết rồi, mặc lại không được.” +
Hạ Yến Chu đáp: “Trong tủ phòng tắm có quần lót dùng một lần, áo ngủ thì mặc tạm của tôi.” +
Hắn nói rồi đi vào phòng ngủ chính, lát sau cầm ra một bộ đồ ở nhà màu xám đậm: “Có thể hơi rộng.” +
Kiều Ngôn nhận lấy, vải mềm khô ráo, còn thoảng mùi nước giặt nhẹ. Cậu nói “Cảm ơn”, ôm quần áo và khăn, lê đôi dép hơi rộng đi vào phòng tắm phòng cho khách. +
Hạ Yến Chu đứng đó, nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại. Hắn cúi xuống nhìn vũng nước ở huyền quan cùng đôi giày và tất ướt, nhíu mày, cuối cùng vẫn đi lấy thảm thấm nước dọn dẹp sạch sẽ. +
Khoảng hai mươi phút sau, cửa phòng tắm mở ra. +
Kiều Ngôn mặc bộ đồ ở nhà của hắn, trông như bị nhét vào một chiếc túi quá khổ. Cổ áo rộng lệch sang một bên, để lộ nửa bờ vai trắng và xương quai xanh rõ nét. Ống quần thì dài thượt, cậu phải xắn lên trên mắt cá chân, lộ ra cổ chân thon và đôi chân trần. +
Tóc cậu sấy chưa khô hẳn, còn hơi rối, vài sợi không chịu nằm yên. Có lẽ do ngâm nước ấm, gương mặt và cổ ửng hồng nhạt, môi cũng hồng hơn bình thường. +
Vừa đi, Kiều Ngôn vừa cố xắn tay áo dài quá lên thêm một chút, hoàn toàn không nhận ra bộ dạng mình lúc này trông như thế nào… +
Hầu kết của Hạ Yến Chu khẽ chuyển động. +



Hoạ mi hoạ mi hót trong rừng cây 🐦🐦🐦
Hệ hệ
Cửng
Style đồ bạn trai baoh cũng cuốn